Chương 14: “Đau không.”

Chương 14: “Đau không.” +
Trước khi tan học, Giản Phục với vẻ mặt nghiêm trọng kéo Sầm Hào ra khỏi lớp. +
Lê Dung chống cằm, thảnh thơi chớp mắt, nhìn theo Sầm Hào và Giản Phục rời đi. +
Đến chỗ hành lang không người, Giản Phục móc thuốc lá từ trong túi, thuần thục ngậm vào môi, cúi đầu dùng tay che lửa, hít một hơi thật sâu. +
Giản Phục thỏa mãn phun ra vòng khói, rồi lại đưa hộp thuốc lá cho Sầm Hào, ra hiệu hắn cũng hút một điếu. +
Sầm Hào giơ tay đẩy lại về phía cậu ta. +
Giản Phục sững sờ, run tay cầm hộp thuốc lá: “Anh không lấy à? Thuốc lá vị trái cây này ngon lắm đấy.” +
Sầm Hào ngửi thấy mùi thuốc lá, hơi nhíu mày, giơ tay phẩy phẩy làn khói thuốc bay lơ lửng trong không khí: “Cai rồi.” +
“Cai rồi? Cai lúc nào?” Vẻ mặt Giản Phục vô cùng hoang mang. +
Lần trước cậu ta hút thuốc cùng Sầm Hào cũng chỉ cách đây một hai tháng, thật ra Sầm Hào cũng không nghiện, chỉ là thỉnh thoảng bắn súng mệt thì hút để giải khuây. +
Nhưng nhìn bộ dạng Sầm Hào lúc này thì đúng là ghét mùi thuốc lá thật. +
Sầm Hào khéo léo tránh né chủ đề, hỏi ngược lại Giản Phục: “Kéo tôi ra đây có chuyện gì?” +
Giản Phục nhất thời quên mất chuyện Sầm Hào cai thuốc, cậu ta gẩy tàn thuốc, khẽ thở ra, cảm xúc hơi bồn chồn: “Anh, sao lần này anh lại được hạng mười vậy?” +
Sầm Hào cười khẽ: “Cậu sẽ không nghĩ là tôi thực sự chỉ ở trình độ đội sổ đâu nhỉ?” +
“…… Đương nhiên là không rồi, anh muốn thi tốt thì chắc chắn sẽ thi tốt được. Đệt, anh không hiểu ý em. Anh được hạng mười bây giờ, chẳng phải là báo cho bố anh biết là anh có thể thi tốt à?” +
Thật ra Giản Phục không hề nghĩ tới Sầm Hào có thể nhảy vọt lên hạng mười ngay lập tức. Cậu ta nghĩ trình độ thực tế của Sầm Hào, giỏi lắm cũng chỉ ở mức trung bình của lớp. +
Giản Phục đột nhiên nhận ra, có lẽ cậu ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ thực lực của Sầm Hào, hoặc là Sầm Hào chưa bao giờ bộc lộ điều đó trước bất kỳ ai, kể cả cậu ta. +
Sầm Hào cũng không thèm chớp mắt, dường như hoàn toàn không bận tâm đến hậu quả mà Giản Phục nói. Chỉ là khi nghe Giản Phục nhắc đến bố hắn, yết hầu hắn khẽ động một cái, sợi dây chuyền trên xương quai xanh trắng sáng đến mức hơi chói mắt dưới ánh đèn. +
“Nhờ cậu ấy làm một chuyện giúp tôi, đương nhiên là phải đáp ứng yêu cầu của cậu ấy rồi.” +
Lê Dung tưởng rằng việc cải thiện thành tích chính là yêu cầu của Sầm Kình, nhưng thực tế thì không chỉ có vậy. +
Hôm đó hắn về nhà, trên giá treo quần áo ở phòng khách có một chiếc áo khoác ngoài của nam giới vẫn còn vương hơi sương lạnh của mùa thu. +
Tiêu Mộc Nhiên ôm con mèo, đứng trên bậc thang tầng hai, mái tóc dài hơi rối, một chiếc cúc áo ngủ trên người không biết đã bung ra từ lúc nào. +
Ánh mắt bà dừng lại trên chiếc áo khoác ngoài được đặt may riêng của hiệp hội thương mại, ánh mắt đầy bi thương, lộ vẻ bất lực và nhẫn nhịn. Bà thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của Sầm Hào. +
Sầm Hào hỏi: “Bố con về rồi?” +
Lúc này Tiêu Mộc Nhiên mới thu hồi ánh mắt, che giấu cảm xúc, cúi đầu dịu dàng vuốt ve bộ lông của bé Vật, thản nhiên nói: “Không biết, không liên quan đến mẹ.” +
Sầm Hào thấy vậy cũng không lạ lẫm gì, đi lên cầu thang với vẻ mặt bình thản. Khi đi ngang qua Tiêu Mộc Nhiên, hắn dừng bước: “Mẹ, chuyện đó không nhất thiết là do Lam Xu làm, càng không chắc là do bố con làm.” +
Tiêu Mộc Nhiên đột nhiên nhìn về phía hắn, hơi thở có chút dồn dập, ánh mắt yếu ớt như một chú cừu đang than khóc. +
Đó là ánh mắt chợt nhận ra mình cô độc không nơi nương tựa. +
“Con đang nói giúp cho ông ấy à? Nội bộ Hiệp hội Thương mại Liên hợp dơ bẩn đến mức nào, lẽ nào con không biết ư? Hơn nữa… bố con chẳng phải là người có động cơ lớn nhất à?” +
Sầm Hào hơi nhíu mày, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kìm nén. +
“Con chỉ nói sự thật thôi, con đến phòng sách tìm ông ấy đây.” +
Sầm Kình không thường xuyên về nhà, vì ngôi nhà này thực sự không có cái gì hấp dẫn ông ta. +
Nếu không phải vì chức vụ của ông ta và gia tộc của Tiêu Mộc Nhiên cần sự ổn định, có lẽ hai người họ đã sớm chia tay rồi. +
Khi Sầm Hào bước vào, Sầm Kình đang sắp xếp lại giá sách. Trên giá sách có rất nhiều tài liệu và sách cũ được sắp xếp gọn gàng theo số thứ tự, đó là tất cả những công việc công khai mà ông ta đã xử lý trong những năm qua. +
Sầm Hào nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn hơi lộn xộn, nhìn thấy con dấu cực kỳ quen thuộc của khu ba Lam Xu trên những chiếc túi giấy da bò đó, hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, không hề khách sáo ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ đối diện bàn làm việc: “Bố, giúp con làm một việc.” +
Sầm Kình dừng động tác, quay người lại, nhìn về phía Sầm Hào. +
Sầm Kình vừa định dạy dỗ hắn vài câu như “không ra thể thống gì, không có quy củ”, nhưng nhìn cơ bắp săn chắc và thái độ bình tĩnh của Sầm Hào, ông ta lại nuốt lời vào trong. +
Độ nhạy bén của thương nhân luôn rất cao, ông ta nhìn về phía con trai mình, không kìm được nhíu mày một cách kỳ lạ. +
Không hiểu sao ông ta luôn cảm thấy khí chất của Sầm Hào hơi khác so với trước đây, cứ như thể người ông ta đang đối diện không phải là đứa con trai nổi loạn phản nghịch, mà là một lãnh đạo cấp cao nào đó của hiệp hội thương mại, có chức vụ tương tự ông ta. +
Sầm Kình không vui không giận: “Con lại gây ra chuyện gì ở trường nữa? Đừng tưởng là bố không tra được tài khoản riêng của con, con đã chuyển đi mười vạn tệ rồi.” +
Sầm Hào không nhịn được cười, dường như không ngờ rằng sự hiểu biết của Sầm Kình về hắn vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi Trung học A. +
Nhưng điều này cũng có thể hiểu được. +
Hắn dựa lưng vào ghế sofa, ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Sầm Kình, nói thẳng không chút kiêng dè. +
“Ngài tìm người giúp con theo dõi tổ điều tra vụ việc của Lê Thanh Lập. Có người muốn dùng quan hệ để lấy tài liệu trong máy tính của Lê Thanh Lập ra ngoài.” +
Sầm Kình rất nhạy cảm với cái tên này, lập tức không vui nói: “Con quan tâm đến chuyện của Lê Thanh Lập làm gì? Tổ điều tra công bằng nghiêm minh, sẽ không có bất kỳ tài liệu nào bị tuồn ra ngoài đâu.” +
Sầm Hào mỉm cười, hắn biết Sầm Kình sẽ không ngây thơ đến mức đó, bởi vì trên thế giới này không hề có sự phong tỏa nào là thuần túy vững chắc như tường đồng vách sắt. Sầm Kình nói như vậy, chỉ đơn thuần là ỷ vào việc hắn không hiểu mối quan hệ phức tạp giữa Hiệp hội Thương mại Liên hợp và Viện nghiên cứu Hồng Sa, nên lười quản chuyện này thôi. +
Sầm Hào: “Bố, nếu Lam Xu gây áp lực lên tổ điều tra thì quả thực rất khó tuồn tài liệu ra ngoài.” +
Sầm Kình: “Con vẫn chưa trả lời bố, con quan tâm đến chuyện này làm gì?” +
Sầm Hào thản nhiên: “Đã tra được tài khoản riêng của con rồi, không thể nào không biết con đã chuyển tiền cho ai.” +
Sầm Kình đương nhiên biết, lần này ông ta trở về, cũng là để nói chuyện nghiêm túc với Sầm Hào về việc này. +
“Sầm Hào, rốt cuộc con muốn làm gì?” +
Ánh mắt Sầm Hào lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tay vịn ghế sofa gỗ gụ, khẽ nói: “Thái độ của con đối với người nhà họ Lê như thế nào, bố hẳn là hiểu rõ rồi.” +
Sầm Kình cảnh cáo: “Con tránh xa người nhà họ Lê ra. Bố không biết con muốn đùa giỡn cái gì, nhưng đừng có gây chuyện thị phi cho bố.” +
Sầm Hào rũ mắt, khéo léo che giấu cảm xúc, ôn hòa nói: “Hiếm khi con cầu xin ngài, ngài nên nắm bắt cơ hội này. Đợi sau này con có được quyền hạn mình muốn rồi, thì sẽ rất khó để cầu xin ngài nữa.” +
Rõ ràng là Sầm Hào đang cầu xin người khác, nhưng Sầm Kình nhìn con trai mình, mơ hồ nảy sinh một ảo giác rằng hắn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. +
Sầm Kình nổi cáu, nói thẳng: “Được, vậy thì con đi đăng ký thi vào khu chín Lam Xu đi.” +
Ông ta chưa từng nghĩ Sầm Hào sẽ đồng ý, vì những năm qua Sầm Hào đối đầu với ông ta, chẳng qua là vì lười bị cuốn vào vũng nước đục đó, càng không thèm trở thành trợ thủ của ông ta ở Lam Xu. +
Ở một mức độ nào đó, sự chán ghét của Sầm Hào đối với Lam Xu cũng không hề thua kém Tiêu Mộc Nhiên. +
Sầm Hào nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Sầm Kình, sau một hồi im lặng, hắn nhếch môi: “Được.” +
Hắn thậm chí còn không suy nghĩ thêm vài giây, cứ như thể điều Sầm Kình nói đơn giản như việc thái rau nấu cơm vậy. +
“Khu chín?!” Giản Phục nhất thời không kìm được, suýt chút nữa hét toáng lên trong hành lang. +
Người bình thường chỉ biết Hiệp hội Thương mại Liên hợp có tám khu vực, phân công quản lý các lĩnh vực thương mại khác nhau, chỉ có một phần rất ít người biết rằng, Lam Xu thực chất còn có khu chín nữa. +
Giản Phục không biết nhiều về khu chín, chỉ biết những người có thể làm việc ở khu chín đều là những kẻ không bình thường, mà tám khu còn lại của Lam Xu ít nhiều đều có chút e dè những người của khu chín. +
Sầm Hào liếc cậu ta một cái đầy vẻ chê bai: “Thôi đi, cậu sợ người khác không nghe thấy à?” +
Giản Phục sốt ruột đến mức dậm chân liên tục, ngón tay kẹp điếu thuốc cũng không vững: “Đệt đệt đệt, đó là bố ruột anh hả? Khu chín là cái quỷ quái gì chứ, đi khu ba hoặc khu một của bố em, không lo ăn uống, có người che chở, sướng không biết để đâu cho hết. Anh, anh điên rồi à?” +
“Cậu mới điên đấy.” Sầm Hào nhướng mày hỏi ngược lại, “Sao, cậu không muốn sau này có một mối quan hệ ở khu chín à?” +
Giản Phục nuốt nước bọt ừng ực, cẩn thận nói: “Anh…… anh không phải vì em đấy chứ? Không đến mức đó đâu, nhà em chắc không làm chuyện gì phá hoại quy tắc thương mại đâu, khu chín có tra cũng không tra được.” +
“Vì cậu, nghĩ nhiều rồi.” Sầm Hào không chút nương tay dập điếu thuốc Giản Phục đang hút dở trên ban công, “Sặc chết mất, về thôi.” +
Họ đi chưa được bao lâu thì nhìn thấy Lê Dung ở cửa lớp học. +
Người đứng đối diện với Lê Dung là anh họ của anh, Cố Thiên. +
Tiếng tăm của Cố Thiên thật sự không tốt chút nào, từng bị nhà trường khuyên thôi học vài lần vì gây chuyện, là do Cố Triệu Niên đã dùng quan hệ cố giữ anh ta lại. +
Cố Triệu Niên cũng không có yêu cầu nào khác, chỉ một lòng mong con mình thành đạt, nên dù có phải khuynh gia bại sản, ông ta cũng muốn đưa con trai vào Đại học A. +
Tiếc là Cố Thiên lại không chịu cố gắng. +
Cố Thiên đút tay vào túi quần, đội mũ lưỡi trai lệch sang một bên, vừa khẽ rung chân phải vừa cười lạnh với Lê Dung: “Giỏi đấy, Lê Dung, lần này mày lại đứng nhất rồi.” +
Thật ra, một đầu gấu trường học như anh ta và một người đứng đầu khối như Lê Dung vốn không có mâu thuẫn gì, mỗi người sống cuộc đời riêng, ai cũng không nên chọc giận ai. +
Chỉ trách mẹ của Lê Dung và bố anh ta là anh em ruột, nên từ nhỏ, anh ta và Lê Dung đã là đối tượng bị so sánh. +
Có Lê Dung làm nhóm đối chứng, anh ta lập tức trở nên thảm hại hơn. +
Dù là họ hàng xa lắc xa lơ, chẳng liên quan gì đến nhà mình, cũng có thể vừa khen ngợi Lê Dung vừa chê bai anh ta. Ngay cả bố mẹ anh ta cũng cực kỳ muốn nhét anh ta trở lại bụng mẹ để đúc lại, sinh ra một đứa con như Lê Dung. +
Cách đây không lâu, nhà Lê Dung xảy ra chuyện, họ hàng đều tìm cách tránh né, anh ta cứ nghĩ mình có thể được yên ổn một thời gian. +
Không ngờ Cố Triệu Niên vừa về đã mắng xối xả vào mặt anh ta. Anh ta chẳng hiểu cái gì, sau này hỏi mẹ mới biết, Lê Dung vừa tỉnh lại đã chế giễu anh ta không thi đỗ Đại học A, còn khinh thường việc Cố Triệu Niên dùng tiền để lo liệu công chuyện. +
Lê Dung đã sa sút đến mức này rồi, vậy mà vẫn còn dám coi thường anh ta. +
Lê Dung mệt mỏi nâng mí mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Thiên, giọng điệu lại đầy vẻ nghi hoặc: “Tôi được hạng nhất chẳng phải là chuyện hiển nhiên à?” +
Cố Thiên nghiến răng ken két, các cơ trên mặt đều nhảy dựng lên: “Lại cái ánh mắt này! Mày bớt cái kiểu nhìn tao bằng ánh mắt đấy đi!” +
Cái ánh mắt thanh cao, lạnh lùng và coi thường đấy, giống hệt như trước đây, cứ như thể anh vẫn là đứa con trai cao quý của giáo sư Lê vậy. +
Lê Dung quay mặt đi, cười cười không quan tâm, xương cổ mảnh khảnh ẩn hiện theo động tác của anh, trông càng mong manh dễ vỡ. +
Anh thở dài: “Chán thật.” +
Nói nhảm với Cố Thiên thật sự rất chán. Nếu không phải Cố Thiên càu nhàu gây rối ầm ĩ ở lớp thực nghiệm, Lê Dung cũng sẽ không ra ngoài gặp anh ta. +
Cố Thiên bị thái độ khinh thường của Lê Dung chọc giận, anh ta vừa định ra tay, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, chế giễu: “Lê Dung, nghe nói bây giờ mày nghèo lắm, còn phải đi dạy kèm kiếm tiền của bạn cùng lớp nữa. Dù gì chúng ta cũng là họ hàng, mày cầu xin tao đi, tao có thể bảo bố tao cho mày mượn tiền mà. Mày nói xem, bố mẹ mày ghê gớm như thế, sao lại không để lại cho mày đồng nào?” +
Lê Dung nheo mắt lại, ngón cái nhẹ nhàng ấn vào đốt xương ngón trỏ. +
Anh đang nghĩ, nếu đấm một cú, liệu khi Cố Thiên hoàn hồn lại, anh có thể tránh được không. +
Lần này làm cơ thể kiệt sức hơi quá, chẳng trách Sầm Hào nổi giận, bây giờ ngay cả việc đi lên cầu thang anh cũng phải thở dốc một lúc. +
Sau khi Lê Dung cân nhắc tình hình, lặng lẽ thả lỏng lực tay. Anh vừa định nuốt cục tức này xuống thì liếc thấy bóng dáng của Sầm Hào và Giản Phục. +
Hai người này mật đàm xong trở lại rồi. +
Lê Dung hơi suy nghĩ, nhếch môi cười khẩy một tiếng, không hề che giấu sự khinh miệt nói: “Tiền của bố anh, cứ để dành mua bằng cấp cho anh đi.” +
Những người có ngoại hình đẹp, ngũ quan tinh tế hoàn hảo, còn biểu đạt cảm xúc chính xác và trọn vẹn hơn, ngay cả khi mỉa mai người khác cũng có sát thương gấp bội. +
“Mày nói lại lần nữa xem?” Cố Thiên nổi trận lôi đình, vung nắm đấm thẳng vào má Lê Dung. +
Tuy sức lực Lê Dung không đủ, nhưng dù sao cũng đã từng huấn luyện thực chiến hai năm, anh lập tức nghiêng đầu né được cú đấm của Cố Thiên. +
Dù tránh được mặt nhưng lại không tránh được vai, Cố Thiên đấm một cú vào vai Lê Dung, cơ thể Lê Dung loạng choạng, đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo của lớp học. +
Bức tường cứng rắn hơi lạnh lẽo, anh đau đến mức nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, ôm vai ho sặc sụa. +
Cảm giác đau ở vai âm ỉ, từ từ lan dọc theo dây thần kinh xuống cánh tay, nhưng mãi không tan. Mặt mày anh trắng bệch, tóc mai bị mồ hôi lạnh làm ướt. +
Lê Dung nhịn vài giây mới ngước mắt lên lại, vừa thở nhẹ vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Cố Thiên. +
“Mày còn nghênh ngang nữa đi, giả vờ cái gì!” Cố Thiên thấy anh có vẻ yếu ớt không chịu nổi gió, lại càng thêm tự tin. Nhìn ánh mắt không chịu thua kia của Lê Dung, Cố Thiên lại giơ tay lên, định đấm thêm một cú nữa. +
Lần này anh ta không thành công, cổ tay anh ta bị người khác nắm chặt. +
Cố Thiên giật một cái, không ngờ lại không thoát ra được, ngược lại còn thấy cổ tay đau thấu xương. +
Anh ta quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt của Sầm Hào, cả người lập tức cứng đờ. +
Anh ta thực ra chưa từng tiếp xúc với Sầm Hào, nhưng anh ta đã từng chứng kiến Sầm Hào xử lý người khác. Nói thật, điều đó ít nhiều đã để lại bóng ma tâm lý cho anh ta. +
Sầm Hào này, một khi phát điên lên thì thật sự rất tàn nhẫn. +
Lưng Lê Dung tựa vào tường, thấy Sầm Hào đã đến, cả người thả lỏng, hơi ngước cằm, lông mi run rẩy, cằn nhằn: “Sao giờ mới đến, đau chết tôi rồi, xương sắp nứt luôn rồi.” +
Sầm Hào liếc Lê Dung một cái, ánh mắt dừng lại trên vai anh. +
Tay Lê Dung nhẹ nhàng xoa bóp vai, xuyên qua lớp quần áo, không thể nhìn rõ rốt cuộc bị thương nặng đến đâu, nhưng có vẻ không hề nhẹ, vì anh thậm chí còn không dám xoa quá mạnh. +
“Giản Phục, cái tên……” +
Lê Dung lập tức nén đau tiếp lời: “Cố Thiên, con trai của cậu tôi, anh họ ruột của tôi, học lớp mười hai, bố anh ta là tài xế của hiệu trưởng Đại học A.” +
Cố Thiên: “……” Mày có cần giới thiệu chi tiết như thế không hả? +
Sầm Hào lạnh lùng nói: “Ra ngoài nói chuyện đàng hoàng với cái tên Cố Thiên này đi, đừng nói chuyện quá ngắn gọn, tôi không muốn phải nói lại lần nữa đâu.” +
Lê Dung đau đến mức môi tái nhợt, nhưng vẫn không quên nhíu mày bày tỏ sự tiếc nuối: “Không thể cho tôi xem à, cậu không tự mình ra tay hở?” +
Sầm Hào thẳng thừng từ chối: “Không thể.” +
Gân xanh trên trán Cố Thiên đều nổi lên, anh ta không muốn chọc giận Sầm Hào, cũng không chọc giận nổi. +
Mà chưa nói đến việc anh ta hoàn toàn không đánh lại Sầm Hào và Giản Phục, với bối cảnh gia đình của anh ta, anh ta cũng không dám làm gì Sầm Hào và Giản Phục. +
“Sầm Hào, tôi với cậu cũng không có thù oán gì, sao cậu phải lo chuyện bao đồng của Lê Dung?” +
Giản Phục cười nhạt, vỗ vỗ vai Cố Thiên: “Gì mà chuyện bao đồng, đây là lớp trưởng lớp tụi tôi đấy, ai xa ai gần mà anh cũng không phân biệt được à?” +
Da đầu Cố Thiên tê dại, anh ta giận dữ chỉ vào Lê Dung: “Nó là người của Hồng Sa!” +
Giản Phục mất kiên nhẫn kéo cổ áo Cố Thiên đi ra ngoài: “Được rồi được rồi, tôi biết, anh ra ngoài nói chuyện với tôi, đừng để tôi phải mời anh.” +
Lê Dung rũ mắt nhìn ngón tay mà Cố Thiên vừa chỉ vào mình, không nhịn được mỉa mai: “Nếu là tôi, sau khi hiểu rõ tình hình thì sẽ không nói mấy lời vô nghĩa này đâu.” Nói xong, anh không quên dặn dò Giản Phục: “Không cần nể mặt tôi mà nương tay.” +
Giản Phục: “…… Mẹ nó ai thèm nể mặt cậu?” +
Lê Dung cũng không để ý, ngược lại còn quan tâm nói: “Bớt hút thuốc đi, sặc mùi, không tốt cho sức khỏe đâu.” +
Giản Phục vừa kéo Cố Thiên xuống tầng vừa cảm thấy buồn bực. +
Sao đứa nào đứa nấy cũng chê khói thuốc của cậu ta sặc mùi thế nhỉ? Thuốc cậu ta hút là thuốc lá vị trái cây mà! +
Sầm Hào cười khẩy: “Cáo mượn oai hùm, cậu đúng là biết nhìn tình thế đấy.” +
Lê Dung bị đấm đến mức ngũ tạng lục phủ đều khó chịu, cố nhịn cơn ho, nghiêng đầu gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mắt, yếu ớt hỏi: “Nếu lần trước tôi không đánh lại được Thôi Minh Dương, cậu có ra tay không.” +
Sầm Hào không trả lời. +
Không trả lời tức có nghĩa là có rồi, Lê Dung hài lòng nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, trên gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng có thêm chút sắc khí. +
Sầm Hào: “Cố ý?” +
Hắn không nghĩ là Lê Dung thật sự không thể né được, kỹ thuật chiến đấu của Lê Dung ở trình độ nào, có lẽ hắn còn rõ hơn cả bản thân Lê Dung. +
“Tôi thấy thì thấy rồi, nhưng cơ thể không có sức, không thể kiểm soát được, bảo vệ được mặt là tốt lắm rồi.” +
Lê Dung có thể trưng ra ánh mắt vô tội nhất, đôi mắt hoa đào đó nhìn bạn, tròng mắt đen láy, vẻ mặt trong sáng, ngay cả lời nói dối vô lý nhất cũng có thêm ba phần chân thật. +
Tấn công như thế này, Sầm Hào cũng không thể thoát khỏi. +
Sầm Hào rũ mắt, gạt những ngón tay lạnh lẽo của Lê Dung ra, ấn liên tiếp mấy cái lên vai anh, xác nhận xương cốt không sao, rồi hỏi khẽ một câu: “Đau không?” +
“A.” Lê Dung bất lực, “Lần này là đau thật.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Muộn rồi, sorry, gửi bao lì xì trong phần bình luận rồi nhé~ +
– +



cuốn vã ò
Như hồ ly nhỏ í nhỉ
Mấy đoạn vờn nhau như này thíc thí
giới thiệu chi tiết ghê haha
Coi 2 nhỏ này vờn nhau vui vch:))
đúng là mĩ nhưn íu đuối mà=))))
Cmn sao tui thấy em bé lẳng lơ dữ dị