Chương 15: “Cậu nên đối xử tốt với tôi một chút, cậu nợ tôi đấy.”

Chương 15: “Cậu nên đối xử tốt với tôi một chút, cậu nợ tôi đấy.” +
Tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, Lê Dung tạm thời quay về lớp, Sầm Hào lại đi ra ngoài, không biết có phải đi tìm Giản Phục không. +
Hơn nửa tiếng sau, Giản Phục và Sầm Hào về cùng nhau. Sầm Hào quần áo chỉnh tề, thần thái tự nhiên, còn Giản Phục thì mở toang áo khoác ngoài, thản nhiên gạt những giọt nước đọng trên mái tóc dựng đứng của mình, không biết là sương mù dày đặc ban đêm hay là mồ hôi do vận động quá sức. +
Giản Phục vừa vào lớp, sự hung dữ chưa tan cũng theo đó xuyên qua không khí ập vào, cho đến khi bị mấy người ngồi phía trước lẳng lặng nhìn chằm chằm một lúc, cậu ta mới bĩu môi, không tự nhiên thu lại cái vẻ ngạo mạn kia. +
Cậu ta không lập tức về chỗ nghỉ ngơi, mà lại đi thẳng đến bàn của Lê Dung, không nhịn được mà cằn nhằn: “Tôi nói chứ, sao cái đám họ hàng nhà cậu hãm chó thế, ăn cơm người ta mà không nói tiếng người, đệt, xui xẻo thật.” +
Giản Phục ngược lại còn tức giận hơn cả Lê Dung. +
Quả thật cậu ta có thành kiến với Lê Dung, cũng không muốn Sầm Hào qua lại quá thân thiết với Lê Dung. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cậu ta thật sự khinh bỉ cái đám người thừa cơ bỏ đá xuống giếng kia, đặc biệt là những kẻ trước đây từng lợi dụng nhà họ Lê, mà khi xảy ra chuyện lại quay sang giẫm đạp không thương tiếc. +
Còn không bằng súc vật. +
Lê Dung đã sớm trải qua một lần rồi, sự phẫn nộ và bi ai của kiếp trước đã bị ký ức nghiền nát thành bột, không còn tìm thấy dấu vết phân tán nào nữa. Hiện tại, ngay cả sự đồng cảm của Giản Phục cũng không khơi dậy được chút tủi thân nào trong lòng anh. +
Đối với những người cô đơn lẻ bóng, tủi thân là cảm xúc vô dụng nhất. +
Lê Dung ngẩng đầu nhìn Giản Phục, đôi mắt đón lấy ánh sáng từ đèn sợi đốt, ánh sáng đó chiếu những đốm tròn lên con ngươi đen nhánh của anh, giống như ngọn lửa trắng tĩnh lặng trong lòng biển sâu. +
Anh mỉm cười dịu dàng, đôi môi hơi khô khốc nhợt nhạt: “Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi.” +
Giản Phục hơi sững sờ, không biết phải làm gì, đành cứng đờ giơ mu bàn tay lên dụi dụi mũi. +
Cậu ta mang theo cơn giận, với giọng nói sang sảng đến trước mặt Lê Dung để mắng Cố Thiên, tiếc là một tràng tuôn ra lại như đánh vào cục kẹo bông gòn, khiến chính bản thân cậu ta cũng cảm thấy mình lỗ mãng. +
Cậu ta luôn luôn mạnh mẽ khi gặp kẻ mạnh, từ nhỏ đến lớn đều là kiểu đối đầu trực diện, gặp phải người vừa mở miệng đã cười, nói chuyện lại còn khách sáo như thế thì cậu ta thật sự hết cách. +
“Đệt, tôi nể mặt anh tôi thôi, ai mà thèm lời cảm ơn của cậu.” Giản Phục nghiêm mặt, đút tay vào túi, cơn giận hoàn toàn tiêu tan, hăm hở bỏ đi. +
Sầm Hào xem toàn bộ quá trình ở một bên, không khỏi lạnh lùng nói: “Cậu mà cười với cậu ta thêm vài lần nữa, cậu ta sẽ còn mong được làm việc cho cậu đấy.” +
Mặc dù Giản Phục không thừa nhận, nhưng Sầm Hào cũng có thể nhận ra Giản Phục không còn có ác cảm với Lê Dung nhiều như trước nữa. +
Lê Dung liếc xéo hắn, không mấy hài lòng với kết luận mà hắn đưa ra: “Nói cứ như tôi là yêu quái chuyên mê hoặc lòng người ấy.” +
Sầm Hào nhướng mày hỏi ngược lại: “Cậu không phải à?” +
Lê Dung quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn một giây, chợt ánh mắt đầy ý cười, nhưng vẻ mặt lại hung dữ: “Vậy cậu cẩn thận đấy, yêu quái đều thích hại người mà.” +
Lê Dung cãi lại Sầm Hào xong, cắn răng, hít sâu một hơi, từ từ cử động cánh tay. +
Anh thử giơ cánh tay lên cao, lắc lư lên xuống, từ từ cảm nhận cơn đau âm ỉ từ vai. +
Cú đấm của Cố Thiên vừa hay đánh trúng khớp xương của anh, khiến cho bây giờ chỉ cần cử động nhẹ một chút là cơn đau có thể bị kích hoạt ngay lập tức, nhưng để tăng tốc lưu thông máu, làm tan máu bầm, anh buộc phải thích nghi một cách chậm rãi. +
Nghĩ lại khoảng thời gian từ khi sống lại trở về này, tuy rằng không còn bị động như kiếp trước, nhưng dường như cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, ngược lại còn bị thương nhiều hơn. +
Sầm Hào thấy mặt anh nhăn lại vì đau, nói khẽ: “Đến phòng y tế đi.” +
Lê Dung lắc đầu, tiếp tục cử động cánh tay, nhỏ giọng lầm bầm: “Không đến mức đó.” +
Đến đó cũng chẳng có cách nào hay hơn, những vết thương do va đập thế này, cuối cùng đều phải tự mình từ từ hồi phục thôi. +
Sầm Hào: “Trước kia chẳng phải cậu là người được cưng lắm à.” +
Lê Dung bực bội: “Cậu cũng nói là trước đây rồi, bây giờ tôi đơn độc một mình, còn được ai chiều chuộng nữa chứ.” +
Anh đã sống mười bảy năm trong cảnh được nuông chiều, mọi thứ thay đổi đột ngột bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, sau đó không còn một ngày nào bình yên nữa. +
Không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc trốn tránh, thực tế, phần lớn thời gian kiếp trước anh đều đang trốn tránh. Ban đầu, anh dùng cách hành hạ cơ thể để làm tê liệt những tổn thương tâm lý, sau đó lại nhắm mắt làm ngơ, vùi mình vào nghiên cứu học thuật. +
Nhưng vụ rò rỉ acid hydrocyanic trong phòng hóa chất nguy hiểm đã khiến anh hoàn toàn tỉnh táo. +
Trốn tránh cũng vô ích, những xúc tu ẩn mình trong bóng tối luôn đi theo như hình với bóng. Một khi anh chạm vào những chi tiết nhỏ có khả năng lật đổ kết luận năm xưa, anh cũng sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. +
Hết tiết tự học buổi tối, trong tòa nhà dạy học như một nồi bắp rang bơ được hẹn giờ nổ tung, trở nên hỗn loạn. +
Giáo viên môn toán kẹp giáo án đi thẳng, không quay đầu lại, học sinh trong lớp cũng bắt đầu lần lượt rời đi. +
Dù sao cũng đã là năm cuối cấp ba rồi, ngoài việc học bình thường và tự học trong trường, rất nhiều người còn đăng ký các lớp học thêm bên ngoài, tám giờ tan giờ tự học, vẫn phải ở lại lớp học thêm đến hơn mười giờ. +
Đám người này vội vàng dọn dẹp mặt bàn, xông ra ngoài như kiến vỡ tổ, sợ đi chậm sẽ bị đám người chặn lại trên cầu thang. +
Lê Dung về nhà cũng không có việc gì để làm, huống hồ bây giờ xuống lầu cũng không bắt được xe, anh vừa xoa bóp vai vừa mềm nhũn nằm sấp trên mặt bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. +
Tiếng ồn ào, cười đùa, cãi vã, giống như một bản hòa tấu không hề có tính nghệ thuật, theo bản năng bị tai loại bỏ ra ngoài, khiến anh không nghe thấy một chữ nào. +
Mãi đến khi tiếng ồn ào lắng xuống, Lê Dung mới khẽ mở mắt, ngồi thẳng dậy, quay đầu lại thì phát hiện Sầm Hào vẫn chưa đi. +
Không biết từ lúc nào, trong phòng học chỉ còn lại hai người họ, ngay cả Giản Phục cũng đã đi rồi. +
Lê Dung dùng ngón út nghịch móc chìa khóa, ngước mắt lên, cố ý ám chỉ: “Chắc cậu không phải định đưa tôi về đâu nhỉ.” +
Có người đưa về dù sao cũng tốt hơn là tự mình bắt xe, mặc dù nhà Sầm Hào và nhà anh ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. +
Sầm Hào không trả lời mà đứng dậy, đóng cửa lớp học lại. +
Động tác nhỏ nghịch ngợm của Lê Dung lặng lẽ dừng lại, ngừng thở, sắc mặt anh hơi không tự nhiên. +
Việc đóng cửa trong một lớp học chỉ có hai người là một hành động có vẻ rất riêng tư, nhưng người bình thường đều biết phòng học không hề riêng tư, ít nhất có bốn camera trước sau đang chĩa vào bọn họ, mặc dù lúc này chắc chắn không có ai đang theo dõi trong phòng giám sát. +
“Cậu làm gì đấy?” Lê Dung lặng lẽ nắm chặt móc chìa khóa trong lòng bàn tay. +
“Cởi áo ra tôi xem thử.” Sầm Hào hất cằm, chỉ về phía vai của Lê Dung. +
Lê Dung im lặng hồi lâu, thần kinh có hơi căng thẳng, anh không nhịn được nhấn mạnh: “Đang ở trong lớp học.” +
Sầm Hào nghiêng đầu, nhướng mày: “Xem vai của cậu một chút thôi, có làm gì khác đâu, đều là con trai, lộ cái vai thôi thì có sao?” +
Lê Dung thầm nghĩ, mẹ nó cậu mà cũng có mặt mũi nói câu này à. +
Đúng là đều là con trai, nhưng trong lòng cậu không tự biết mình muốn làm gì hả? +
Lê Dung: “Khắp nơi đều có camera giám sát, cậu còn làm gì khác được nữa đâu.” +
Sầm Hào cười khẽ, ánh mắt lướt từ lông mày và khóe mắt của Lê Dung xuống, dừng lại ở ngực của anh đang bị bàn học che khuất. +
“Cậu nghĩ tôi muốn làm gì?” +
Lê Dung không thay đổi sắc mặt, lặng lẽ kéo khóa kéo trước ngực lên một chút: “Tôi chẳng nghĩ gì cả.” +
Anh từng có quan hệ thân mật hơn với Sầm Hào, anh có thể vô tư cởi áo trước mặt Sầm Hào, nhưng chỉ là trước mặt Sầm Hào, điều đó không có nghĩa là anh sẵn lòng trơ trẽn dưới ống kính giám sát. +
“Để tôi xem.” Sầm Hào lấy ra một hộp cao dán Vân Nam Bạch Dược từ trong túi, ném lên mặt bàn. +
Loại thuốc này rất phổ biến sáu năm trước, không chỉ có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, mà còn có hiệu quả giảm đau. +
Xem ra Sầm Hào không phải đi cùng Giản Phục để xử lý Cố Thiên, mà là đi mua cao dán cho anh. +
“Cậu đừng……” Lê Dung theo bản năng muốn cản lại, nhưng chút sức lực này của anh không thể lay chuyển được Sầm Hào, trong nháy mắt cổ tay đã bị người ta khống chế. +
Lê Dung bây giờ cực kỳ biết nhìn thời thế, vì đã không tránh được nên cũng lười tốn sức. +
Anh nghiêng đầu, quay mặt sang hướng ngược lại, mặc cho Sầm Hào móc cổ áo, kéo chiếc áo đồng phục rộng thùng thình tuột khỏi vai trái của mình. +
Soạt! +
Khóa kéo trượt nhanh xuống tận đáy, cố gắng giữ lại vài giây, cuối cùng cũng buông xuôi mà bung ra. +
Áo khoác đồng phục lỏng lẻo treo trên bên trong khuỷu tay của anh, còn áo mặc bên trong thì mắc lại trên cánh tay. +
Lê Dung cảm thấy một mảng nhỏ da trên vai và ngực bị gió lạnh thổi vào căng lại, anh theo bản năng căng cơ, đầu lưỡi vô định xoay chuyển trong miệng. +
Sầm Hào rũ mắt nhìn, không nói gì hồi lâu. +
Vai của Lê Dung bị bầm một mảng rất lớn, trên vết xanh tím còn có những chấm máu do mao mạch bị vỡ rỉ ra. Ngoại trừ chỗ đó, trên người anh là một mảng da trắng nõn, đường nét xương cốt của thiếu niên mảnh mai và thanh thoát, tuy gầy gò nhưng cơ bắp lại săn chắc mượt mà. Xương quai xanh trở nên rõ ràng hơn theo động tác nghiêng đầu của anh, ở mặt trong cánh tay lâu ngày không thấy ánh sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy đường vân mạch máu. +
Sự thản nhiên của anh ngược lại khiến Sầm Hào bắt đầu cảm thấy chột dạ. +
Ánh mắt của Sầm Hào gần như không thể rời khỏi bờ vai trần của Lê Dung, ngay cả vết thương trên vai cũng khiến người này trông càng thêm yếu ớt và xinh đẹp. +
Trong phòng học trống rỗng chỉ còn lại tiếng thở không mấy ổn định của Lê Dung, cùng với hơi thở, xương quai xanh mảnh mai dưới mắt Sầm Hào chuyển động lên xuống. +
“Cậu có dán hay không thì bảo, tôi sắp lạnh chết rồi.” Lê Dung khẽ lẩm bẩm. +
“Đừng nhúc nhích.” +
Sầm Hào thô bạo xé toạc bao bì miếng cao dán, rút ra một miếng từ bên trong, rồi xé bỏ lớp màng bảo vệ. +
Mùi thuốc nồng đậm nhanh chóng lan tỏa trong không khí xung quanh, Lê Dung ở gần miếng cao dán nhất, bị mùi thuốc kích thích đến mức hốc mắt nóng lên. +
Sầm Hào dán miếng cao dán lên bờ vai xanh tím của Lê Dung. +
Ngón tay của hắn thậm chí còn nóng hơn cả da của Lê Dung, đầu ngón tay lướt qua da, Lê Dung cảm thấy thần kinh như bị bỏng, càng căng thẳng hơn. +
Sầm Hào dán xong, anh lập tức kéo áo lên. +
Chỉ là không có thời gian chỉnh lại, quần áo nhăn nhúm dồn lại ở cổ áo, ngược lại trông giống như vừa làm gì đó xong. +
Anh còn có một số liên tưởng không phù hợp thì chắc chắn Sầm Hào cũng có. +
Bầu không khí khá ngượng ngùng. +
Lê Dung ngước nhìn trần nhà, kiếm chuyện để nói: “Quên không nói với cậu, lúc cậu và Giản Phục ra ngoài, Dương Phân Phương có vào nói là sẽ tổ chức họp phụ huynh, cậu…… không muốn họp thì nên xin nghỉ sớm đi.” +
Từ trước đến nay nhà Sầm Hào đều xin nghỉ, Lê Dung học cùng lớp với hắn hơn hai năm, chưa từng thấy hội trưởng Sầm hay bà Tiêu đến tham gia họp phụ huynh lần nào. +
Vẫn là giáo sư Lê và giáo sư Cố dễ gần, luôn tích cực phối hợp với công việc của giáo viên, mỗi lần dù bận rộn đến mấy cũng không bỏ lỡ buổi họp phụ huynh của anh. +
Chỉ là lần này, nhất định phải bỏ lỡ rồi. +
Sầm Hào nhìn vẻ mặt mơ màng của anh, suýt chút nữa không kìm được muốn vuốt ve lưng anh. +
Khoảng thời gian này, đừng thấy Lê Dung ở đâu cũng tỏ ra yếu thế, lúc nào cũng mỉm cười, nhưng Sầm Hào có thể nhận ra, trong lòng anh tính toán rõ ràng. Chỉ cần đạt được mục đích, anh sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì, khi cần thiết, lưỡi dao sắc bén cũng có thể đâm thẳng vào Sầm Hào. +
Mặc dù vậy, mỗi khi anh thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt của một loài mèo đi lạc như thế này, Sầm Hào vẫn theo bản năng cảm thấy thương xót. +
“Lê Dung.” Tay của Sầm Hào dừng lại trên lưng anh một lát, cuối cùng vẫn rụt về, khẽ gọi tên anh một tiếng. +
“Hửm?” Lê Dung lơ đãng đáp lại một tiếng. +
“Ai nói cậu cô đơn một mình, không có ai chiều chuộng nữa.” Sầm Hào trầm giọng hỏi cậu ấy. +
Rõ ràng những gì anh muốn, cuối cùng hắn đều thỏa mãn rồi. +
Lê Dung hoàn hồn lại, ngẩn người vài giây mới nhớ ra, đây là lời anh vừa vô tình than thở lúc nãy. +
Anh ngước mắt nhìn chằm chằm Sầm Hào, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng đều đặn, vẻ ranh mãnh thoáng hiện lên trong đôi mắt sáng ngời. +
Anh lười biếng ngả người ra sau, cũng chẳng thèm để ý xem áo khoác bên vai trái có trượt xuống theo cánh tay nữa hay không. +
“Cậu nên đối xử tốt với tôi một chút, cậu nợ tôi đấy.” +



Mê roài mê roài, sầm hào tới lẹ lun
ôii hóng chương mới quạ
Đưa đẩy như mèo vờn í
Nợ gì á nợ gì á?
Họ vờn nhau nhưng tui còn rung động hơn haha
Họ vờn nhau áaaaa