Chương 140

Editor: Gấu Gầy +
Vụ án Vương Viễn Quốc ấu dâm vừa được công bố đã gây xôn xao dư luận. +
Sở Hoài Nam bận rộn tiếp quản các dự án mà Vạn Đô Holdings phải cắt thịt cầu sinh, bận đến chân không chạm đất. Nhưng mỗi ngày hắn đều cố gắng ở lại Đường Thành Tân Giang, như vậy ít nhất sáng tối cũng có thể vội vã gặp Thẩm Thính một lần. +
Còn đối với Thẩm Thính và các đồng đội của anh, việc giăng lưới bắt Bối Long trở thành trọng tâm hàng đầu của hành động tiếp theo. +
Lâm Hoắc đã đi công tác ở Mexico, anh ta vẫn chưa nói cho Tống Từ biết chuyến đi này là vì việc gì. Nhưng Thẩm Thính cũng không hỏi nhiều, dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. +
Trước khi gặp Bối Long để bàn bạc về việc hợp tác, y đã gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Hoắc đang ở Mexico xa xôi. +
Sau khi nghe nói y lại định hợp tác với Bối Long, Lâm Hoắc đã im lặng ít nhất một phút, sau đó kiên quyết phản đối. +
“Tôi không phải đang xin phép anh, chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng đối với cánh tay phải một thời của anh tôi, nên mới thông báo cho anh một tiếng.” +
“Cậu đang dẫn sói vào nhà đấy!” +
“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?” +
Lâm Hoắc cảm thấy mình sắp không nhận ra thằng nhãi này nữa rồi. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy Tống Thi có lẽ đã thực sự chiều hư em trai mình. Thằng nhóc con này nói là làm, cố chấp đến mức không ai cản nổi. +
“Cậu dựa vào đâu mà cho rằng Bối Long thật lòng muốn hợp tác với cậu?” +
“Thật lòng?” Thanh niên ở đầu dây bên kia cười sang sảng: “Tôi cần sự thật lòng của ông ta làm gì? Huống hồ chính tôi cũng đâu có thật lòng với ông ta.” +
“Ý cậu là?” +
“Lâm Hoắc, tôi nghi ngờ chính ông ta đã giết anh tôi. Tôi muốn báo thù cho anh tôi.” +
Ở bất kỳ phương diện nào, Lâm Hoắc cũng là một người thông minh, anh ta nhíu mày không tán thành. +
“Bối Long cũng không ngốc, ông ta chưa chắc đã không đoán ra được ý đồ của cậu–” +
Ông chủ trẻ tuổi đang nóng lòng báo thù mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta: “Nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác.” +
Sự quyết tâm của Tống Từ đã kích thích mạnh mẽ Lâm Hoắc, một người vốn cẩn trọng. Anh ta lập tức điều chỉnh lịch trình, muốn quay về nước trong thời gian ngắn nhất. +
Nhưng còn chưa kịp sắp xếp vé máy bay thì Kỷ Tân, người đứng đầu một chi nhánh của tập đoàn Sinaloa, đã liên lạc với anh ta. +
Sự liên lạc đột ngột của khách hàng lớn trong tương lai đã buộc Lâm Hoắc phải tạm gác lại kế hoạch quay về nước trong thời gian ngắn để xem Tống Từ rốt cuộc đang làm gì. Anh ta đến Mexico chính là để gặm cho được Kỷ Tân, khúc xương cứng mà ngay cả Tống Thi cũng không gặm nổi. +
Chỉ cần có thể đạt được thỏa thuận hợp tác trước với Kỷ Tân – người đang nắm giữ phần lớn thị phần ở châu Âu và Mỹ, một khi Xác Sống” được đưa vào sản xuất, con đường tiêu thụ ở nước ngoài sẽ vô cùng rộng mở. +
Bối Long vốn hẹn Thẩm Thính đến một căn biệt thự nhỏ để uống trà. Nhưng Thẩm Thính lại lấy lý do “không có kiên nhẫn uống trà” mà thẳng thừng từ chối ông ta. +
“Chú Bối, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi, chú biết trong tay tôi có công thức mà anh trai tôi để lại, và tôi cũng biết chú có sẵn cơ sở sản xuất. Chú là người nhìn tôi lớn lên, chúng ta cũng coi như biết rõ về nhau. Trà thì không cần uống đâu, tôi muốn xem chỗ của chú.” +
“Làm sao chú đảm bảo được an toàn?” +
“Tôi đi một mình.” Thấy Bối Long im lặng, Thẩm Thính cười khinh miệt: “Sao nào, chú sợ tôi dẫn người đến bứng cả ổ của chú à? Chú Bối, tôi mà có bản lĩnh đó thì mấy năm trước anh tôi đã giao quyền cho tôi rồi, còn đến lượt chú nhân lúc anh ấy hôn mê, gây sóng gió trong hội đồng quản trị sao?” +
Lời này nói thẳng thừng nhưng không phải không có lý. Kể từ khi Tống Thi hôn mê sâu, tuy “Tống Từ” cũng thường xuyên đến Thiên Vị báo cáo, nhưng đều làm những công việc không quan trọng. Bối Long cho người theo dõi y, phát hiện ngoài việc xem danh sách nhân viên nội bộ của doanh nghiệp, tìm hiểu về đối tác giao dịch ra, những chuyện liên quan đến tiền bạc và quyền điều hành, Tống Từ chưa từng có ý định nhúng tay can thiệp. +
Tống Thi đã tốn bao tâm tư, bảo vệ hết mực, quả thực đã nuôi ra một thằng em tài hèn đức mọn cực kỳ vô dụng. +
– Nếu không phải thằng nhóc này may mắn, bám được vào Sở Hoài Nam, thì muốn tính đường sống của nó còn khó hơn lên trời. +
Sau khi tự cao tự đại cân nhắc lợi hại, Bối Long cuối cùng đã chốt với Thẩm Thính, sáng sớm hôm sau sẽ gặp mặt tại bãi đỗ xe ngầm của Hoàng Gia Thiên Địa Hội. +
Hành động một mình đối với Thẩm Thính là chuyện bình thường, nhưng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của Sở Hoài Nam. +
“Anh không đồng ý.” +
“Không cần anh đồng ý.” +
“Em đi một mình đến nhà máy sản xuất ma túy? Em điên rồi à?” +
“Số cơ sở sản xuất ma túy tôi đi một mình không ít hơn số buổi đấu giá từ thiện anh tham gia đâu. Được rồi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, chúng ta đối chiếu lại kế hoạch hành động đi.” +
“Anh nói lại lần nữa, anh không đồng ý.” +
Thẩm Thính nhíu mày: “Anh có thấy mình phiền không hả?” +
Bốn thành viên còn lại hoàn toàn không thể chen vào cuộc đối thoại của họ. +
Tưởng Chí đẩy gọng kính: “Về cơ bản có thể hiểu được tâm trạng của anh Sở, nhưng nói thật, xét về năng lực tác chiến đơn lẻ, đội trưởng Thẩm thực sự không cần anh phải lo lắng.” +
– Đùa gì thế, đó chính là “Tai Thính” được Đại học Công an Yên Kinh lấy làm tấm gương tốt nghiệp xuất sắc, che mặt rồi treo trong tủ kính đấy! +
Biệt danh này là để chỉ Thẩm Thính, người đứng đầu trong số những sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát hàng đầu về mọi mặt, từ đánh đấm, điều tra hình sự hay bắn súng, thậm chí cả khả năng xử lý và ứng phó khi đối mặt với khủng hoảng đột ngột. +
Nếu ngay cả y cũng không thể đi một mình, thì còn ai có tư cách để đối đầu với tội phạm trong tình huống này? +
“Anh đi cùng em.” +
“Sở Hoài Nam, nếu anh còn tiếp tục gây rối vô lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cuộc họp của tôi, thì phiền anh ra ngoài.” +
“Sếp Thẩm, Sở tổng cũng là lo cho sếp thôi mà.” Phan Tiểu Trúc yếu ớt khuyên nhủ. +
Văn Địch đặt bản đồ lộ trình trong tay xuống, cũng tham gia vào đội ngũ nói giúp cho Sở Hoài Nam. +
“Anh Sở cũng là lo cho anh. Hay là, anh để anh ấy đi cùng anh?” +
“Đi làm gì? Vướng chân vướng tay.” +
“Đi để làm tê liệt ý chí của kẻ địch, làm đối phương lơi lỏng cảnh giác chứ sao.” Phan Tiểu Trúc liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Thính nói: “Dù sao Sở tổng cũng là người kiểm soát thực tế của Viễn Nam. Anh ấy cũng đi, chẳng phải là con tin tốt nhất sao? Tội phạm nhất định sẽ nghĩ, cho dù có chuyện gì, cục cảnh sát nể mặt cục thuế cũng sẽ không hành động hấp tấp. Dù sao anh Sở mà có mệnh hệ gì, ai cũng không đền nổi, đúng không?” +
“Vậy nếu anh ấy đi cùng tôi, mai này thật sự thiếu tay thiếu chân, cô lấy tay chân của cô đền cho anh ấy à?” +
Phan Tiểu Trúc nghe vậy giật mình tái mặt, che lấy cánh tay nhỏ nhắn của mình: “Cái này, cái này không hợp lắm đâu.” Cô chỉ vào cánh tay của Văn Địch bên cạnh: “Của cậu ấy tốt hơn, hay là lấy của cậu ấy đền cho Sở tổng đi.” +
Sở Hoài Nam cười rộ lên: “Của cậu ấy ngăm quá, tôi không cần. Của Tưởng Chí tốt hơn, không đen không trắng, trông vừa vặn.” +
Học tốt thì khó, học xấu thì dễ. Sở Hoài Nam như một con sâu làm rầu nồi canh. Bây giờ không chỉ các thành viên trong đội đều bênh người ngoài, mà không khí cuộc họp cũng từ nghiêm túc biến thành vui vẻ. +
Thẩm Thính mặt không đổi sắc gõ gõ lên bàn, ai nấy lập tức im lặng. +
Chỉ có Sở Hoài Nam vẫn nói ra những lời kinh người. +
“Để anh đi cùng em đi. Tôi thấy Bối Long không chỉ xấu xa mà còn dâm đãng. Em đẹp trai như vậy, lỡ ông ta có ý đồ với em, có tôi ở đó, tôi còn có thể bảo vệ em nữa?” +
Ánh mắt của Thẩm Thính quét qua quét lại trên mặt hắn: “Nếu nói cướp sắc, anh còn nguy hiểm hơn tôi. Được rồi, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, ngày mai chỉ là đi thăm dò một chút, chỉ cần xác định được vị trí cụ thể, muốn tóm ông ta là chuyện trong tích tắc.” +
Khoảng mười giờ sáng hôm sau, Thẩm Thính đến bãi đỗ xe ngầm như đã hẹn. +
Xe của Bối Long là một chiếc Maybach chống đạn màu đen tuyền, người lái xe cho lão là một gã con lai từng làm lính đánh thuê, còn trên ghế phụ là một vệ sĩ người nước ngoài cao lớn, trang bị vũ khí đầy đủ. +
Thẩm Thính cao một mét tám mấy không hề thấp, nhưng vẫn thấp hơn gã nửa cái đầu. Khi gã mở cửa xe cho y, cơ bắp nổi lên trên cánh tay đang co lại trông như một bức tường gạch vững chắc. +
Thẩm Thính không để lộ cảm xúc mà quan sát gã, dùng ánh mắt ước lượng trọng lượng của đối phương. – Đối thủ như thế này, trong vòng mười giây, mình có thể thực hiện ít nhất hai lần quật ngã qua vai. +
Nhưng ánh mắt của gã nhìn y lại như đang nhìn một tên công tử bột trói gà không chặt, y thích nhất kiểu đối thủ khinh địch này, loại người này thường sẽ chết rất thảm. +
“Lên xe đi, cô bé.” Đối phương nói với y bằng tiếng Trung lơ lớ. +
Thẩm Thính dựa vào cửa xe, huýt sáo một cách cợt nhã với gã: “Cưng à, thật mong có ai đó sẽ dạy cưng nói chuyện cho tử tế.” +
Sở Hoài Nam ngồi trong chiếc xe gần đó không vui nhíu mày: “Em ấy gọi ai là cưng?” +
Tài xế rụt cổ lại, không dám thành thật trả lời câu hỏi này, nói trái lương tâm: “Cứ coi như gọi ngài đi.” +
Chiếc Maybach kia vừa ra khỏi bãi đỗ xe ngầm liền rẽ phải vào đường chính. +
Mới đi được ba bốn trăm mét. +
Thẩm Thính đang ngồi cùng Bối Long ở hàng ghế sau đột nhiên nói: “Chú Bối, chú nên đổi tài xế rồi đấy.” +
Bối Long đang nhắm mắt nghỉ ngơi hỏi: “Ý gì?” +
Thẩm Thính nhướng mày: “Chiếc xe phía sau, từ bãi đỗ xe ngầm ra đã đi theo chúng ta suốt một đoạn đường rồi, anh ta không cảm thấy gì sao?” +
Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu. Quả nhiên có một chiếc Volkswagen màu đen cứ bám theo họ không xa không gần. +
Bối Long: “A Hào, cắt đuôi nó.” +
Tài xế đè vạch, chuyển làn trái phép sang làn rẽ trái. +
Chiếc Volkswagen phía sau vẫn giữ nguyên tốc độ, chạy thẳng qua. +
“Vẫn là con cẩn thận.” +
Thẩm Thính cười cười: “Cẩn thận không lo gặp hoạ.” +
Văn Địch ngồi trong chiếc Volkswagen ấn vào tai nghe không dây trên tai, báo cáo với Trần Thông trong một chiếc xe khác: “Đội phó Trần, đã theo kế hoạch để họ đi rồi, nhưng xe của anh Sở vẫn đang bám theo.” +
Chiếc Maybach đi thẳng đến một bãi đỗ xe ngầm khác, sau đó dừng lại một cách vững vàng. +
Thẩm Thính hỏi: “Sao thế? Đến rồi à?” +
Bối Long cười cười, lấy ra một chiếc bịt mắt màu đen bằng lụa từ trong túi đưa cho y: “Cháu trai, mời.” +
Sắc mặt Thẩm Thính trầm xuống, khoanh tay hỏi: “Sao thế? Chú không tin tôi à?” +
Bối Long: “Chú nói chú tin, con có tin không?” +
Thẩm Thính nhún vai: “Cũng đúng.” +
“Các thiết bị điện tử có chức năng định vị như điện thoại di động cũng tạm thời để tôi giữ giúp cậu nhé.” +
“Hy vọng chú không xem trộm lịch sử trò chuyện của tôi với các người tình.” Thẩm Thính hào phóng đưa điện thoại cho Bối Long, sau đó nhận lấy bịt mắt đeo lên, được vệ sĩ dìu sang một chiếc xe khác. +
Lúc lên xe, y vươn tay sờ vào chiếc cúc quần jean, thiết bị theo dõi GPS mini được giấu trong chiếc cúc không mấy nổi bật đã được bật lên. +
Sở Hoài Nam không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chấm sáng màu xanh trên màn hình, họ cũng đã đổi một chiếc xe khác ở gần đó, ngoài chiếc xe hắn đang ngồi, còn có thêm mười bảy chiếc xe khác tiếp sức theo dõi dọc đường. +
Trên chiếc cúc GPS còn có gắn thiết bị nghe lén, cuộc đối thoại của Thẩm Thính và Bối Long được truyền rõ ràng đến tai của mỗi thành viên trong đội. +
“A Từ, con có bao giờ nghĩ rằng, chỉ cần con theo chú Bối, chú Bối cũng có thể bảo đảm cho con cả đời vinh hoa phú quý không.” +
Tôi mà ham vinh hoa phú quý thì còn nằm vùng ở đây làm cái đéo gì? Thẩm Thính nghĩ. +
Huống hồ, Sở Hoài Nam trẻ hơn ông, đẹp trai hơn ông, còn giàu hơn ông. Anh ấy muốn nuôi tôi còn chưa được, làm sao đến lượt ông? +
Chiếc bịt mắt cũng không che được vẻ anh tuấn bừng bừng trên gương mặt Thẩm Thính, y cười cười: “Không phải đang định hợp tác với chú sao? Ai mà không muốn làm một người giàu sang nhàn rỗi, tiếc là anh tôi chết sớm, nếu tôi mà không có chút thành tựu thì lấy cái gì nuôi con gái anh ấy?” +
“Kỳ Nhi à? Con có thể giao con bé cho chú, chú sẽ nuôi giúp con.” +
Trong lòng Thẩm Thính thoáng qua một tia cảm xúc khó tả. Con cáo già này không khác gì Vương Viễn Quốc thích ấu dâm, biến thái y hệt nhau. +
Y lại nhớ đến những cô bé còn non nớt nhưng ăn mặc hở hang trong trang viên, nhíu mày nói: “Kỳ Nhi để cho chú nuôi? Nghe hợp lý không? Tôi chưa có chết.” +
Lời này khiến Bối Long nghẹn họng không nói nên lời, một lúc lâu sau mới nói: “Còn nhỏ nói chuyện đừng lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, chú đây có thể thông cảm cho con, nhưng người ta thì chưa chắc.” +
“Sau này đi đâu cũng có chú Bối che chở, tôi còn sợ ai nữa?” +
Tiếng “chú Bối” giả lả này lại có chút ý tứ làm nũng. +
Sở Hoài Nam không vui nhíu mày: “Em ấy nhất định phải nói chuyện với người ta như vậy sao?” +
Bây giờ hắn còn muốn bắt Bối Long hơn bất kỳ thành viên nào khác. +
– Cái lão già sống dai thỉnh thoảng lại “đong đưa” với con cháu này, đề nghị xử bắn ngay tại chỗ. +
Bối Long không biết mình đã bị ông trùm tư bản của Giang Hỗ căm ghét. Lão đắc ý mân mê chuỗi hạt trên cổ tay, đôi mắt như rắn độc săm soi Thẩm Thính đang ngồi thoải mái. Đột nhiên hỏi: “Công thức của anh con chắc vẫn chưa nằm trong tay con đâu nhỉ?” +
——- +


