Chương 141

Editor: Gấu Gầy +
Công thức kia cần có cả Tống Từ và Tống Kỳ Nhi cùng xuất hiện mới có thể lấy được, Thẩm Thính đương nhiên không thể có. Tống Thi đã cất nó vào một két sắt có cấp độ bảo mật cao nhất của ngân hàng UBS*. Ngoài những người thừa kế được người ủy thác chỉ định ra, dù Bộ an ninh quốc gia ra mặt đàm phán cũng rất khó lấy được. +
*UBS (Union Bank of Switzerland): Một trong những ngân hàng lớn và nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ, được biết đến với dịch vụ ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản, cũng như mức độ bảo mật cao. +
Bởi vì theo luật bảo mật ngân hàng Thụy Sĩ được thi hành từ ngày 8 tháng 11 năm 1934, bất kể lãnh đạo cấp cao hay nhân viên cá nhân của ngân hàng đều không có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin tài khoản nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả người thân. Điều này ngay cả chính phủ liên bang Thụy Sĩ cũng không ngoại lệ. +
Đương nhiên, nếu tài khoản liên quan đến điều tra tội phạm của chính phủ hoặc có nghi ngờ phạm tội tài chính nghiêm trọng, ngân hàng Thụy Sĩ vẫn cần phải phối hợp điều tra. Nhưng bốn chữ “chứng thực tội phạm” thực sự rất huyền diệu. Nếu ngân hàng không phối hợp điều tra trước, thì các cơ quan quyền lực khác làm sao có thể biết được chủ nhân của tài khoản này rốt cuộc có phạm tội hay không? +
Đối mặt với câu hỏi của Bối Long, Thẩm Thính nhún vai: “Chú chỉ cần biết nó được đặt ở một nơi chỉ có tôi mới lấy được là được rồi.” +
Bối Long không nói gì thêm, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. +
Hơn một giờ sau, xe đã ra khỏi Giang Hỗ. Thẩm Thính cảm nhận rõ ràng số lần tài xế phanh xe đã ít đi, ở một mức độ nào đó điều này có nghĩa là xe cộ trên đường cũng đã ít đi. +
Cơ sở sản xuất ma túy kia chắc cũng giống như cơ sở ở Nhạn Thành trước đây, được đặt ở một thị trấn hẻo lánh. +
“Chú có chuẩn bị trà chiều ở đó không?” Thẩm Thính vươn vai hỏi. +
Bối Long nhắm mắt, nhỏ giọng đáp: “Không phải lúc trước con nói con không có thời gian uống trà sao?” +
“Nhưng bây giờ tôi đói rồi.” Đây là một mật hiệu đã được hẹn trước, ý là bảo Sở Hoài Nam đừng tiếp tục bám theo nữa. +
Một khi đã ra khỏi thành phố, việc phối hợp với cảnh sát địa phương khác để hỗ trợ sẽ trở nên kém hiệu quả. Và dù có đổi xe để theo dõi, biển số của Giang Hỗ cũng sẽ khiến những chiếc xe này trở nên vô cùng nổi bật giữa vô số biển số xe của địa phương. +
Thẩm Thính trông có vẻ hơi sốt ruột: “Còn bao lâu nữa?” +
Vệ sĩ ở hàng ghế trước quay đầu lại cảnh giác nhìn y. +
Thẩm Thính nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.” +
Bối Long mở mắt ra: “Còn nửa tiếng nữa, con nhịn một chút đi.” +
Sở Hoài Nam ở phía sau cách họ một cây số nghe vậy, liền bảo tài xế xuống khỏi đường cao tốc ở lối ra tiếp theo. +
“Không theo nữa à?” Tài xế hỏi hắn. +
“Ừm.” Sở Hoài Nam liếc nhìn biển báo đường: “Cậu bảo người phụ trách của các công ty con ở ba thành phố Tế Dung, Hưng Từ và Gia Liệt thông báo một tiếng với công an địa phương.” +
Tài xế và thư ký đều chỉ biết Sở Hoài Nam đang theo dõi một người tình ngỗ ngược. +
Nghe nói phải thông báo cho công an, Vương Hiểu Quân ngồi ở hàng ghế trước như gặp kẻ thù mạnh, hỏi: “Nói với đối phương thế nào ạ?” +
“Cứ nói, có người đã trộm báu vật của nhà họ Sở, nếu xuất hiện ở thành phố của họ, có thể cần họ giúp tìm kiếm.” +
Việc xin phê duyệt hỗ trợ liên tỉnh trong nội bộ công an cần có thời gian, nhưng vì các đồn cảnh sát cơ sở tuân theo nguyên tắc “có báo án là phải hành động”, cảnh sát địa phương không có lý do gì để không giúp công dân tìm kiếm tài sản bị mất cắp. +
Huống hồ, người nắm quyền của Viễn Nam – một doanh nghiệp nộp thuế khủng, đã mở lời nói mất báu vật, thì món đồ đó nhất định phải có giá trị vô cùng lớn. +
Nửa giờ sau, “báu vật” của nhà họ Sở là Thẩm Thính đã đến một thị trấn nhỏ chỉ có hai trăm nghìn dân thường trú. +
Bối Long vươn tay giúp y gỡ bịt mắt, lại bị y gạt phắt đi. +
Đột ngột thấy ánh sáng, y nheo mắt lại vì chưa quen. +
“Đến rồi à? Nhịn chết đi được.” +
Bối Long cười một tiếng: “Xuống xe đi.” +
Thẩm Thính xuống xe, hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi đi thẳng đến đó. +
Bối Long ra hiệu bằng mắt với vệ sĩ, gã vệ sĩ liền đi theo Thẩm Thính. +
Đây là một căn nhà nông thôn kiểu cũ, cửa trước là lối vào, gian giữa là nhà bếp. Bên cạnh nhà bếp nối với một giếng trời thông gió hoàn toàn. Còn nhà vệ sinh thì được xây ở cửa sau, là một hố xí kiểu cũ, may mà vẫn khá sạch sẽ. +
Gã vệ sĩ ngoại quốc cao to lực lưỡng kia cứ như không ngửi thấy mùi hôi, cứ chen vào nhà xí theo Thẩm Thính. Thẩm Thính đẩy gã một cái: “Này, anh theo tôi làm gì?” +
“Ông chủ không yên tâm, bảo tôi trông chừng.” Gã vệ sĩ đeo một khẩu súng carbine trên người. Khác với những khẩu súng trường cồng kềnh thông thường, khẩu súng trường ngắn này có tổng chiều dài không quá một mét, trọng lượng cũng chưa đến 2.5kg. Nó không chỉ ngắn và nhẹ, mà sau khi gập lại có thể dễ dàng đặt trong ba lô hay thậm chí là túi áo khoác. Loại súng này được tùy chỉnh dựa trên súng trường tiêu chuẩn, rất tiện lợi cho hậu cần và bảo dưỡng sau này, đến nay vẫn là trang bị tiêu chuẩn của nhiều đơn vị quân đội ở nước ngoài. +
Thẩm Thính liếc nhìn họng súng đang chĩa xuống, cười khẩy: “Dù có súng cũng không được nhìn trộm người khác đi vệ sinh đâu.” +
Gã vệ sĩ kia cũng không tranh cãi, lạnh lùng lặp lại: “Ông chủ không yên tâm.” +
“Không yên tâm cũng không được!” Thẩm Thính nâng cao giọng: “Dù Bối Long tự đến trông chừng cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài thôi!” Y “rầm” một tiếng đóng cửa lại, giơ tay bật đèn. +
Ở đây vẫn dùng loại đèn sợi đốt có dây giật, sau khi đóng cửa, ánh sáng trong phòng mờ tối, những tia nắng vụn vặt lọt qua khe cửa chiếu vào. Nhìn bóng trên mặt đất, gã vệ sĩ bên ngoài chắc vẫn đang đứng sát cửa. +
Thẩm Thính lật cạp quần jean ra, bên trong chiếc cúc có hai nút bấm nhỏ như hạt gạo hơi nhô lên, y vươn tay ấn vào nút bên phải. +
Trần Thông lập tức nhận được định vị chính xác mà y gửi đến. +
Lúc nãy đi vào, Thẩm Thính đã để ý thấy trong căn nhà này lắp đầy thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Nhưng thiết bị định vị này được thiết kế đặc biệt có khả năng chống nhiễu, trong những trường hợp cực đoan vẫn có thể thông qua thao tác thủ công để gửi vị trí cụ thể đến đầu nhận. +
“Cậu ấy đang ở Tế Dung.” Trần Thông nói, “Lập tức thông báo cho cảnh sát Tế Dung, sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.” +
Những thành phố nhỏ mà Sở Hoài Nam đã suy luận trước đó đã cho Trần Thông và đồng đội có thêm thời gian để phối hợp. Trong vòng nửa giờ, thành phố Tế Dung đã điều động một đội cảnh sát vũ trang nghiêm chỉnh chờ lệnh, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. +
Nhưng Thẩm Thính vẫn chưa đưa ra chỉ thị cuối cùng. +
Bởi vì, trong cơ sở mới xây của Bối Long, không có ai đang làm việc sản xuất cả. +
Bắt trộm phải bắt được tang vật. Lúc này, dù cho cảnh sát Tế Dung có ra quân tập thể cũng không thể bắt quả tang Bối Long và đồng bọn đang sản xuất ma túy. +
Bối Long dẫn Thẩm Thính đi tham quan “nhà máy” đã được mở rộng, ngốc nghếch như một con thỏ ngốc mời con diều hâu săn mồi đến tham quan hang ổ của mình, nhưng bản thân lão lại không hề hay biết. +
Thẩm Thính nhìn đống nồi đồng căn bản không thể sản xuất ra ma túy, khinh miệt cười. +
Bối Long còn tự mình cầm một ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh đậm ra vẻ. +
Thẩm Thính nhận lấy từ tay lão, xòe tay buông ra, mặc cho ống thủy tinh đó rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn giã. Dung dịch màu xanh thấm vào kẽ đất, như những sợi rễ cây leo bò ra tạo thành một đống hỗn độn. +
Bối Long không vui nhíu mày: “Con có ý gì?” +
“Tôi còn muốn hỏi chú có ý gì đấy.” +
Thẩm Thính khoanh tay, vẻ mặt vốn đang cười cợt bỗng trầm xuống: “Không muốn hợp tác thì chú cứ nói thẳng là được rồi, hà cớ gì phải bày ra mấy thứ đồng nát sắt vụn này để lừa tôi? Lúc trước chú nói không muốn hợp tác, tôi cũng không dây dưa. Lần này chuyện hợp tác là do chú đề nghị trước, lừa tôi như vậy, không vui lắm đâu nhỉ?” +
Sắc mặt Bối Long căng lại, lão không ngờ thằng nhóc con này lại tinh mắt đến vậy, có thể nhận ra những thiết bị mà lão bày ra đều là đồ bỏ đi. +
Sắc mặt khó coi, Thẩm Thính lấy ra chiếc bịt mắt đã bị vò thành một cục từ trong túi quần, đeo lại: “Làm phiền đưa tôi về. Chuyến đi này cứ coi như con cháu đi chú bác ra ngoại ô giải khuây một chuyến.” Y khoanh tay, lạnh lùng nói: “Có công thức rồi thì dù có tìm bừa một giáo viên hóa học cũng vẫn có thể sản xuất ra thứ tôi muốn. Chuyện sau này không phiền chú Bối lo lắng nữa, đi thôi.” +
Bối Long nghiến răng ken két, ước gì có thể lập tức bóp chết thằng nhãi cậy mình có công thức trong tay mà vênh váo này. +
Nhưng trong tang lễ của Tống Thi, thằng nhóc thối này đã công khai tuyên bố, nếu bóp chết nó thì công thức đã được cải tiến kia cũng sẽ mất. +
Mà công thức trong tay lão hiện tại có tác dụng phụ quá mạnh, vì lý do an toàn, tuyệt đối không thể sản xuất hàng loạt. +
Thẩm Thính cảm nhận rõ ràng Bối Long tiến thoái lưỡng nan đứng im một lúc lâu, cuối cùng con cáo già cẩn trọng vươn tay, gỡ chiếc bịt mắt đang che hờ trên mặt y xuống. +
Bàn tay màu nâu đỏ như vỏ cây lật lên, chỉ vào một chiếc ghế kê sát tường. +
“Ngồi đó.” +
Thẩm Thính liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh chân ghế thái sư bằng gỗ hoàng hoa lê có đặt một chiếc máy phát hiện nói dối đang cắm điện. +
Thứ này y rất quen thuộc, trong những buổi huấn luyện chống máy phát hiện nói dối cường độ cao trước đây, y đã từng ôm một chiếc máy phát hiện nói dối có độ chính xác cao như thế này đi ngủ. +
Thẩm Thính ngồi lên ghế, đá đá vào chiếc máy chủ nối với các cảm biến dưới chân, biết rõ còn hỏi: “Đây là cái gì?” +
Bối Long ngồi xuống đối diện y, hất cằm về phía gã vệ sĩ ngoại quốc, gã liền đeo các cảm biến lên ngón tay của Thẩm Thính. +
Thẩm Thính giả vờ kinh hãi nhíu mày: “Đây là định tra tấn ép cung sao?” +
Bối Long xua tay trấn an: “Muốn đến nơi chôn giấu mạng sống của tôi thì cũng phải qua vài cửa ải. Đừng sợ, tôi chỉ hỏi, cậu trả lời. Còn về việc dùng hình–” Người đàn ông đã ngoài lục tuần cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, “Lúc anh cậu còn sống không nỡ động đến một ngón tay của cậu, tôi với nó cũng coi như bạn bè, không đến mức lúc này giết cậu.” +
Vẻ mặt chân thành của lão khiến Thẩm Thính thầm cười lạnh. +
– Bây giờ nói nghe hay thế, không nghĩ xem Tống Thi đã hôn mê thế nào, rồi lại chết đột ngột trong một đêm ra sao? Lúc này giả vờ làm ông chú tốt, chẳng lẽ hôm ở Nhạn Thành, kẻ tìm một tên tâm thần cầm súng đến giết Tống Từ không phải ông ta? +
Bối Long cụp mắt thở dài mấy hơi, cuối cùng mới thu lại vẻ mặt tình nghĩa, hỏi: “Công thức thật sự ở trong tay cậu?” +
Thẩm Thính không trả lời thẳng, chỉ cười: “Chú nói xem?” +
“Trả lời.” +
“Đúng, ở trong tay tôi.” +
Quá trình và hình thức của việc phát hiện nói dối tương tự như các cuộc kiểm tra y tế thông thường. +
Cảm biến điện da được gắn vào ngón tay để đo sự thay đổi điện trở của da, cảm biến hô hấp được gắn vào ngực để đo sự thay đổi của nhịp thở, cảm biến mạch và huyết áp thì được đeo ở cổ tay hoặc cánh tay để đo sự thay đổi của mạch và huyết áp. +
Bộ chuyển đổi sẽ chuyển đổi dữ liệu sóng sinh lý thu thập được thành tín hiệu số gồm các số 1 và 0. Bộ xử lý sẽ tự động so sánh tín hiệu số của máy phát hiện nói dối với tín hiệu của người bị kiểm tra trong trạng thái bình tĩnh. +
Nếu phát hiện có sự thay đổi bất thường, chẳng hạn như điện trở bề mặt giảm đáng kể do đổ mồ hôi trên da vì căng thẳng, thì đó là tín hiệu của việc nói dối. +
Sau khi Thẩm Thính trả lời, máy phát hiện nói dối không hề báo động. +
Nhưng Bối Long vẫn chưa buông bỏ cảnh giác, tiếp tục hỏi: “Cậu là nam hay nữ?” +
Thẩm Thính cười rộ lên, không khách khí mà vắt chéo chân: “Chú bị mù à?” +
Vệ sĩ bên cạnh dùng báng súng thúc mạnh vào lưng y, lạnh lùng nói: “Trả lời.” +
Thẩm Thính đau đến mức “hít” một tiếng: “Nam chứ sao.” +
Máy phát hiện nói dối đương nhiên vẫn im lặng như tờ. +
“Tôi hỏi lại lần nữa, cậu phải trả lời là nữ.” +
“Tại sao?” +
Bối Long không trả lời. +
Thẩm Thính nhướng cao đuôi mắt cợt nhã nhìn lão: “Không ngờ, chú lại có sở thích như vậy.” +
Bối Long không có tâm trạng đùa giỡn với y, mặt lạnh như tiền hỏi một lần nữa: “Cậu là nam hay nữ?” +
Đối với những sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, việc không để lộ sơ hở khi nói dối để lừa máy phát hiện nói dối không phải là chuyện khó. Cái khó là có thể nắm bắt được chừng mực, khi cần thiết có thể khiến kết quả kiểm tra “chuẩn trở lại”. +
Và Thẩm Thính rõ ràng là một cao thủ trong việc điều khiển kết quả của máy phát hiện nói dối. +
Y cười khẩy đáp: “Nữ.” +
Lời vừa dứt, chiếc máy vừa nãy còn im lặng như bị hỏng lập tức phát ra một hồi chuông báo động chói tai. +
Sắc mặt cứng đờ của Bối Long trở nên dịu đi một chút. +
“Tại sao cậu muốn hợp tác với tôi?” +
“Tôi muốn kênh phân phối trong tay chú.” +
“Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến việc bỏ qua tôi sao?” +
“Nói thật, có nghĩ đến. Nhưng quá phiền phức, tôi không muốn kiếm những đồng tiền phải lo nghĩ quá nhiều.” +
“Lúc trước cậu nói không muốn hợp tác với tôi nữa, vậy cậu định xử lý công thức đó thế nào?” +
“Bán đi chứ sao.” Thẩm Thính ra vẻ phá gia chi tử, liếm môi nói: “Bên Bắc Mỹ có đầy người muốn mua, Lâm Hoắc chắc chắn có sẵn người mua rồi.” +
“Vậy tại sao cuối cùng vẫn tìm tôi?” +
– Muốn tóm ông, mời ông ăn cơm tù cộng thêm kẹo đồng (đạn). +
Thẩm Thính thầm chửi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười: “Phù sa không chảy ruộng ngoài. Chú kiếm được tiền thì phải xài ở trong nước chứ, dù sao cũng coi như là thúc đẩy GDP tổ quốc, còn hơn là để cho bọn Tây kia hưởng lợi, đúng không?” +
Đôi mắt âm độc như rắn của Bối Long vẫn dán chặt vào y không rời, giống như không yên tâm với kết quả của máy phát hiện nói dối, vẫn đang dựa vào trực giác để tự mình xác nhận lần cuối. +
Một lúc lâu sau, lão đứng dậy, lịch sự gỡ những sợi dây đang nối trên người y ra. +
“Cháu ngoan, theo chú xuống lầu.” +
——– +


