Chương 15

Giữa màn đêm tịch mịch, một chiếc xe ngựa chạy ổn định trên con đường mòn dẫn lối về Thanh Nguyên quán. Phía sau, bóng một người một ngựa bám riết không rời. +
“Lục Thập Di, ngài đợi ta với! Ngài đứng lại, nói cho rõ ràng đi!” +
“Lục Thập Di!” +
“Dừng lại! Lục Thập Di, dù có phải từ biệt thì cũng phải nói cho rõ ràng!” +
Trong xe ngựa, mấy tiếng “Lục Thập Di” réo rắt lọt vào tai khiến Quý Hoài Chân bừng bừng lửa giận. Y hất rèm, quát tháo đám người bên ngoài: “Làm ăn kiểu gì thế? Chẳng phải đã bảo cản cậu ta lại sao? Nghe không hiểu tiếng người à!” +
Tên hộ vệ thúc ngựa tiến tới, vẻ mặt đầy khó xử: “Đại nhân, chúng thuộc hạ có chặn rồi, nhưng không biết thằng nhóc đó trộm đâu ra con ngựa, cứ nhất quyết bám theo, không tài nào cản nổi.” +
Sau khi nghe câu “tự lo cho tốt”, Yến Trì lập tức hiểu ra ý người nọ muốn đường ai nấy đi. Cậu vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng cứ thế khoác vội quần áo rồi đuổi theo. +
Tuy hộ vệ của Quý Hoài Chân chặn cậu lại tại chỗ, nhưng lại chẳng dám thực sự xuống tay, vả lại cũng đánh không lại, cuối cùng đành để cậu lách qua, trộm một con ngựa rồi phi nước đại. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Yến Trì cực khéo, đường núi gập ghềnh mà cậu đi như trên đất bằng, cứ bám theo không xa không gần khiến bọn họ muốn cắt đuôi cũng không xong. +
Quý Hoài Chân bụng đầy lửa giận mà không có chỗ trút, bảo tên thị vệ kia cút đi tìm cách chặn Yến Trì lại, còn dọa nếu nghe thêm một tiếng “Lục Thập Di” nữa, cái lưỡi của Yến Trì y không cắt được, chứ lưỡi của tên thị vệ thì đừng hòng giữ. +
“Lục Thập Di, Lục Thập Di, cả ngày chỉ biết Lục Thập Di.” Quý Hoài Chân nghiến răng nghiến lợi, ngồi trong xe ngựa mà toàn thân khó chịu. Theo mỗi nhịp xóc nảy,, đống tinh dịch đặc sệt bên trong cứ thế trào ra từng đợt, toàn là của thằng nhóc con kia để lại. +
Y vốn định tối nay chơi đùa cậu lần cuối, lúc rời đi sẽ dùng thân phận Lục Thập Di để sỉ nhục, cười nhạo cậu si tâm vọng tưởng, nhìn người không rõ. Đây vốn là việc y muốn làm nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Yến Trì lầm tưởng y là Lục Thập Di. +
Huống chi bao ngày qua, để lấy lòng “Lục Thập Di”, cậu còn hùa theo người khác hạ thấp y đủ đường. +
Nếu đã vậy, y càng nên gậy ông đập lưng ông, để cậu nhận rõ vị “Lục Thập Di” cậu hằng ngưỡng mộ thực chất cũng cùng một giuộc với “Quý cẩu” mà cậu khinh bỉ nhất. +
Ai bảo tính y vốn thù dai. +
Thế nhưng —— +
Nhưng thằng nhóc này bao ngày qua lại đối đãi với y tốt đến vậy. +
Tối nay, Yến Trì lại dùng ánh mắt đầy tình cảm ấy mà nhìn y. +
Nhìn đến mức Quý Hoài Chân như bị bỏ bùa, lật thuyền trong mương, vậy mà lại giơ cao đánh khẽ làm người tốt một lần, giúp cậu trọn vẹn giấc mộng xuân thu, để cậu cứ tưởng đây là cuộc tình một đêm với người thương, rốt cuộc chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước, hợp rồi tan trong êm đẹp. +
Nào ngờ cậu cứ cố chấp đuổi theo đến cùng! +
“Lục Thập Di tốt đến thế sao? Ngủ xong trở mặt không nhận người mà cũng đáng để ngươi quyến luyến vậy à?” +
Quý Hoài Chân tức không chịu nổi, sầu não cho lòng tốt hiếm thấy của mình, hối hận đến xanh cả ruột. Lẽ ra ban nãy nên mặc quần áo vào rồi tát thẳng mặt Yến Trì một cái, mắng cậu si tâm vọng tưởng cho hả dạ. +
Đúng là sắc đẹp làm lú lẫn tâm trí. +
“Đại nhân, đến nơi rồi, Bạch cô nương đang đợi bên trong.” +
Giữa lúc y đang hậm hực, xe ngựa đã dừng dưới chân Thanh Nguyên quán. Quý Hoài Chân lạnh mặt xuống xe, đứng trên càng xe liếc nhìn tên cận vệ bằng ánh mắt sắc lạnh. +
“Quên quy củ rồi à?” +
Đối phương hiểu ý, lập tức quỳ một gối xuống làm bậc thang cho y giẫm lên. +
Yến Trì phía sau cũng vừa kịp đuổi tới, cậu sải chân vung người xuống ngựa, vài bước đã lao đến nắm chặt cổ tay Quý Hoài Chân +
“Rốt cuộc là sao, có phải ta đã chọc giận ngài ở đâu…” +
Lời chưa dứt, cậu đã sững sờ tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng phía sau Quý Hoài Chân. +
Thanh Nguyên quán giờ đây chìm trong biển lửa rực trời. Chỉ trong một đêm mà trời long đất lở, tấm biển gỗ khắc ba chữ “Thanh Nguyên quán” bị tháo xuống vứt trên mặt đất, bên trên hằn lên vô số dấu chân hỗn loạn. Gió lạnh buốt của đêm đen thổi qua, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, theo đó một mùi kỳ lạ từ trong quán bay ra —— đó là mùi máu tươi tưới lên gỗ cháy, rồi trong nháy mắt bị lửa lớn nung đốt bốc hơi. +
Nơi đất lành xưa kia giờ như chốn tu la luyện ngục, loáng thoáng vọng lại tiếng khóc than cầu khẩn rồi lại tan biến trong gió ngàn. +
Ngắm nhìn vẻ thẫn thờ của Yến Trì, Quý Hoài Chân bỗng thấy một niềm khoái lạc tàn nhẫn dâng lên. Y dửng dưng rút cổ tay về, một chân giẫm lên bậc thềm của Thanh Nguyên quán, đứng từ trên cao nhìn xuống: “Đã muốn theo ta đến vậy thì cứ việc.” +
“Có điều…” Y cười tàn nhẫn: “Đừng có mà hối hận.” +
Trong quán, Bạch Tuyết đã đợi sẵn. Các đạo sĩ áo xống xộc xệch quỳ thành một hàng, rõ là bị lôi dậy giữa cơn mơ. Kẻ đi đầu chính là Tằng đạo trưởng đang run cầm cập như cầy sấy, giữa hai chân ươn ướt một mảng sậm màu, ống quần dính vệt nước vàng khè. +
Quý Hoài Chân chưa đến gần đã ngửi thấy mùi nước tiểu tanh tưởi. +
Tằng đạo trưởng quỳ rạp xuống dập đầu lạy lục: “Lục đại nhân, ngài tha cho ta, ta khai, ta khai hết! Ngài tha cho ta một mạng chó, không phải ta, là sư huynh ta, là sư huynh ta nói lấy sinh thần bát tự của người đó cho…” +
Quý Hoài Chân mất kiên nhẫn búng nhẹ ngón tay. Y chẳng ngại bị ai nghe thấy, bởi tối nay những kẻ có mặt ở đây đều phải chết, chỉ là ông ta quá ồn ào phiền phức. Nhất là sau chuyện của Yến Trì, cơn thịnh nộ và dục vọng bạo tàn trong lòng y càng sục sôi, chỉ muốn tìm người trút giận. +
Chưa đợi y ra lệnh, cận vệ đã tiến lên đè Tằng đạo trưởng xuống đất, kéo lưỡi ra, mũi đao quẹt qua, máu nóng phun tung tóe, Tằng đạo trưởng co giật ngã xuống, nửa cái lưỡi đứt lìa nằm trơ trọi trên đất. Quý Hoài Chân sai người bẻ hai cành cây làm đũa, thản nhiên gắp nửa cái lưỡi ấy nhét ngược vào họng Tằng đạo trưởng, tự tay đút cho ông ta nuốt xuống. “Những người còn lại đều ở đây cả rồi chứ?” Ánh mắt y sắc lẹm đảo qua một vòng nhưng không thấy Lộ Tiểu Giai. +
Bạch Tuyết lộ vẻ khó xử, nói nhỏ: “… Để hắn trốn thoát rồi. Giải quyết xong ở đây, thuộc hạ sẽ đích thân đi bắt.” +
Quý Hoài Chân cười: “Trốn được khỏi tay ngươi, cũng coi như có chút bản lĩnh. Đuổi theo giết là được, cả sư đệ của hắn cũng giết luôn. Hai kẻ này biết quá nhiều, không thể giữ lại.” +
Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng điệu này là biết tâm trạng Quý Hoài Chân đang không tốt, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn, tìm ra ngay thủ phạm. +
Không biết từ lúc nào, Yến Trì đã lặng lẽ đi theo vào trong. +
Trong quán chẳng còn mấy chỗ đặt chân, nhìn đâu cũng thấy máu và lửa. Yến Trì không thể tin nổi nhìn cảnh trước chính điện, có người đang chất xác chết lên nhau, rồi ném một mồi lửa vào đốt trụi. Ngay dưới chân cậu là Tằng đạo trưởng mấy ngày trước còn xảo quyệt khoe mẽ, giờ đã thoi thóp, mắt trợn trắng dã. Lúc Yến Trì đi ngang qua, ông ta theo phản xạ níu lấy ống quần cậu cầu cứu. +
Yến Trì vô thức né ra, ngẩng đầu nhìn Quý Hoài Chân, chỉ thấy y đang nheo mắt nở nụ cười tàn độc. +
Giây phút này Yến Trì bỗng thấy người trước mặt xa lạ đến lạ lùng. +
Người cậu từng tôn kính nay lại phơi bày bộ mặt thật tàn nhẫn, vô tình đến vậy. Yến Trì khó lòng chấp nhận, thảng thốt nhìn Quý Hoài Chân: “Ngài…” +
Cậu muốn hỏi y tại sao lại làm thế? Nếu có thù, giết mình lão Tằng chưa đủ sao, cớ gì phải tuyệt diệt cả môn phái bằng thủ đoạn tàn khốc này? +
Đây chẳng phải là vị Lục Thập Di mà nhiều năm trước cậu xa xa trông thấy ở Thượng Kinh – người khiến thiên hạ như tắm gió xuân, muôn vàn mơ tưởng. +
Nhưng lời đến bên miệng lại không tài nào thốt ra được. +
Nhìn ánh mắt Yến Trì chuyển từ nóng bỏng sang nghi ngờ, rồi thất vọng và khó hiểu, Quý Hoài Chân thấy hả hê khôn tả. Y còn như ngại chưa đủ, quay sang nói với đám đạo sĩ sắp đi chầu Diêm Vương: “Mai này xuống âm tào địa phủ, các người cứ tìm họ Tằng kia mà đòi mạng. Ai bảo ông ta giúp người khác làm chuyện không nên làm. Các người là đồng môn, dĩ nhiên phải cùng tiến cùng lùi với ông ta rồi.” +
Một đạo sĩ nghe xong, cười lạnh: “Chỉ nghe Thượng Kinh có Quý cẩu, không phân trắng đen, gặp ai cũng cắn. Nay được diện kiến mới biết ‘Quý cẩu’ chẳng là gì, ‘Lục cẩu’ mới thực lợi hại, ra tay là diệt môn. Có hai vị tàn độc thế này, sau này đối chiến với lũ mọi rợ Thát Đát, cứ thả hai con chó này ra, lo gì quân uy Đại Tề ta không mạnh!” +
Một tiếng “Quý cẩu” mắng thật vang, khiến Quý Hoài Chân sầm mặt. Y thầm nghĩ: Ngươi mắng Lục Thập Di thì cứ mắng, lôi ta vào làm gì. +
Trong mắt thiên hạ, kẻ giết người phóng hỏa tối nay là Lục Thập Di, sao chuyện này cũng lôi y vào cho được?! +
Y hừ lạnh, rút thanh trường kiếm bên hông Bạch Tuyết, tiến lên đâm chết kẻ vừa nói. +
Tiểu đạo sĩ kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục. +
“Còn ai muốn nói gì nữa không?” +
Một đạo sĩ khác lại lên tiếng, giọng còn sang sảng hơn vị đồng môn vừa rồi, mắng cũng thô tục hơn, lưng ưỡn thẳng hơn. +
“Quý cẩu, Lục cẩu là hai con chó săn trung thành của Đại Tề, ngay cả giết người làm ác cũng phải tranh nhau sống mái. Chỉ không biết Lục đại nhân phen này nếu lỡ gặp phải người Thát Đát, có cắn chết được mấy tên như Quý cẩu kia không!” +
Câu nào cũng không rời “Quý cẩu”! +
Khổ nỗi là cái tiếng xấu của Quý Hoài Chân đã vang xa, triều đình ai cũng biết kẻ này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, y đã trở thành trở thành cái thước đo cho sự tàn độc. Muốn biết một kẻ xấu xa đến mức nào, cứ đem so với “Quý cẩu” là rõ. +
Quý Hoài Chân tức điên người, đâm chết tên này lại có tên khác mắng. Đám đạo sĩ này dường như biết khó thoát cái chết nên quyết tâm chọc giận y, cứ một tiếng “Lục cẩu”, hai tiếng “Lục cẩu” rồi lần lượt ngã xuống. +
Quả thực là đại nạn đến nơi, máu nóng nam nhi trỗi dậy, chẳng còn biết sợ là gì. +
Quý Hoài Chân vung kiếm như thái dưa, máu tươi theo thân kiếm chảy ròng ròng xuống đất. +
Người khác mắng Lục Thập Di thì y không quan tâm, thậm chí còn vỗ tay khen hay, nhưng cớ gì lại lôi cả y vào mắng, y đã chọc ai chứ! +
Mắt thấy đã giết đến hai người cuối cùng, chứng kiến thủ đoạn tàn độc như vậy, hai người này không giống các sư huynh đồng môn, sớm đã sợ run lẩy bẩy, quỳ trên đất không ngừng cầu xin tha mạng. Quý Hoài Chân càng không coi bọn họ ra gì, đang định vung kiếm chém xuống, cổ tay lại bị một bàn tay nắm chặt chẳng thể động đậy được nữa. +
“Đủ rồi.” +
Quay đầu lại, dĩ nhiên là Yến Trì. +
Chỉ thấy cậu nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy không ngừng, rõ ràng đã giận đến cực điểm, không còn vẻ hiền lành như trước nữa. +
“Hai người này đã xin tha rồi, ngài nhất định phải tàn sát cả môn phái sao? Suy cho cùng họ chẳng biết gì cả, kẻ họ Tằng kia đã chết rồi, ngài muốn mạng của họ thì có ích gì.” +
Đây là lần đầu tiên Quý Hoài Chân thấy Yến Trì nhìn mình bằng ánh mắt ấy. +
Y lại thấy khoái trá. Ánh mắt giận dữ, phẫn nộ xem thường này khi Yến Trì nghe người khác bàn tán về Quý Hoài Chân, nay cuối cùng cũng dành cho “Lục Thập Di” rồi. +
Chỉ là, tại sao trong đó vẫn còn vương chút thương tiếc đến đau lòng? +
Đã đến nước này, đã tận mắt chứng kiến, vậy mà Yến Trì vẫn chưa từ bỏ ảo tưởng về Lục Thập Di. +
Vận may của Lục Thập Di thật khiến người ta ghen tị. +
Tình cảm của Yến Trì dành cho Lục Thập Di càng hiếm có khó tìm, Quý Hoài Chân càng muốn phá hủy nó. Thứ y không có được, Lục Thập Di cũng đừng hòng có. +
Y gạt tay Yến Trì ra, vung kiếm lướt qua cổ hai người còn lại. +
Máu nóng bắn lên mặt y, Quý Hoài Chân đưa tay quệt đi, khuôn mặt tuấn tú ánh lên vẻ tà khí. Y ngẩng đầu, thấy chút thương tiếc cuối cùng trong mắt Yến Trì cũng tan biến. +
Nhớ ra điều gì, y đột nhiên mỉm cười, chỉ vào Yến Trì rồi ra lệnh cho Bạch Tuyết: “Cổ tay cậu ta có một chấm đỏ, trông như cái thủ cung sa của đán đàn bà con gái các ngươi vậy.” +
“Ngươi khoét miếng da đó xuống cho ta, đại nhân ta muốn giữ lại.” +
Lời vừa dứt, các thị vệ liền vây chặt lấy Yến Trì, chỉ có Bạch Tuyết đứng yên. +
Yến Trì ngây ra tại chỗ, nếu như vừa rồi chỉ là tức giận khó hiểu trước thủ đoạn tàn nhẫn của “Lục Thập Di”, cũng chỉ vì động lòng trắc ẩn với mạng sống của người khác, ra tay ngăn y đừng lạm sát vô tội, tạo thêm sát nghiệt. Song, người này lại muốn người khác khoét vết sẹo trên cổ tay cậu. +
Cậu đã nói với y, đó là vết sẹo khi cứu mẹ. Cậu đã nói cha cậu đối xử không tốt với mẹ, cậu nhất định không học theo ông ta. +
Y rõ ràng biết tất cả, biết vết sẹo ấy có ý nghĩa thế nào, biết cậu nói những lời đó với tình cảm ra sao, vậy mà giờ đây lại sai người khoét nó xuống, nói là muốn giữ lại. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Không tẩy trắng những việc ác lão Quý làm +



Anh Quý dư lày sau em Trì phải xích lại th 😇
Tuy đã được cảnh báo nhưng em Quý vẫn làm tui wow thiệc wow

cuốn qtqd
chuyến này tày luôn he