Skip to main content

Chương 15

dathaiPiter

Chương âm 2: Sơ kiến x Tiền trần x Ức mộng +

*** +

Note: Từ chap này trở đi sẽ theo góc nhìn của Lạc Dịch nên giờ sẽ gọi Lạc Dịch là “hắn” nhé. +

(*) Sơ kiến: lần đầu gặp gỡ; Tiền trần: trước kia; ức mộng: nhớ mộng +

*** +

Năm Thiên Khánh thứ 43, thành Thanh Kinh, xứ Yên Hoa. +

“Tọa độ không gian 113x83x33, tiêu điểm thời gian 14×433, đã đến nơi….meow.” +

Trong một con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn, một thanh niên bỗng dưng xuất hiện giữa không trung, tự nhiên như thể hắn vốn đã đứng ở đó từ trước, không hề gây ra bất kỳ sự chú ý nào. +

“Má nó, cái tên bạch xà tinh kia đúng là biến thái cấp độ vũ trụ!” Giây tiếp theo, động tác của thanh niên đã phá vỡ sự hài hòa đó. Thân hình hắn lảo đảo vài cái, rồi dứt khoát ngồi phịch xuống đất, chẳng buồn quan tâm đến bộ quần áo đáng giá ngàn vàng trên người: “Quả nhiên ‘trân trọng sinh mệnh, tránh xa biến thái’ là một trong tam đại chân lý của nhân sinh mà!” +

“Một, hai tên thì thôi đi, tại sao tên nào ta gặp cũng là cái loại cuồng si biến thái, tâm sinh lý bất ổn thế này! Hay là do thời cổ đại không có bác sĩ tâm lý nên mới thành ra một tấn bi kịch như vầy. Mẹ nó, ông đây là đàn ông, là ĐÀN ÔNG! Sao tên nào tên nấy đều như được tiêm 5000cc máu gà điên cuồng bám riết ông đây không chịu buông vậy. Nếu ông đây thật sự muốn chinh phục thế giới thì cũng phải là vì các em gái đáng yêu moe moe chứ….” +

Như thể để trút hết mọi uất ức, thanh niên bắt đầu lải nhải chửi rủa. Tay phải theo phản xạ đưa về phía cổ tay trái, ở đó có một chiếc vòng tay trông cực kỳ tầm thường, giống như một cái vòng sắt đen. Nhưng cuối cùng nắm hụt, thanh niên bất lực cúi đầu, nhìn bàn tay phải đang run rẩy không ngừng, cảm giác suy yếu lan tràn, hắn bắt đầu cười khổ: “….Xem ra là đến cực hạn rồi, lần này dùng thử dịch vụ đó vậy.” +

Thanh niên chống tường đứng dậy, chậm rãi đi về hướng ánh sáng. Ánh sáng chiếu lên người hắn, dần dần soi rõ gương mặt của thanh niên. Hắn có một đôi mắt linh động, xen chút ranh mãnh, ngũ quan tinh xảo khó tả, đẹp đến mức khiến người đối diện thường vô thức mỉm cười. Chỉ là không hiểu sao nụ cười trên gương mặt ấy lại mang theo chút cứng đờ không tự nhiên. +

Thanh niên sờ sờ mặt, rồi lại lẩm bẩm chửi rủa: “Mẹ kiếp, giả làm tảng băng mặt liệt suốt cả năm, không biết cơ mặt đã hoại tử bao nhiêu rồi nữa…” +

Hắn bước tới con phố náo nhiệt, dường như có chút không quen với thứ ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt mà nheo mắt: “Hy vọng thông tin trong bức thư kia không có sai sót…” +

Khi đã điều chỉnh lại biểu cảm, thanh niên chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng ấm áp phủ lên đôi môi nhạt màu, nhưng lại chẳng có chút nhiệt độ nào. +

“He he, lần này thì ai sẽ là kẻ bị lừa đây….” +

Thanh niên nhấc chân bước vào phố, chẳng mấy chốc đã hòa vào đám đông, rồi hoàn toàn biến mất. +

*** +

“…Đã tiếp nhận. Nhân vật công lược lần này là [Quý Bội Tuyệt], vật phẩm công lược là [Luân Hồi châu]. Từ bây giờ cho đến khi gặp nhân vật công lược, mặc định coi như bắt đầu công lược… Sau đây là thông tin về vật phẩm và mục tiêu…” +

“…Đã tiếp nhận. Kích hoạt dịch vụ ‘Thân Thế’. Thân phận của Player được chỉ định như sau… Phí quy đổi là 2%. Đang nhập lý lịch, độ hợp lý 73,4%, bắt đầu tối ưu…” +

“…Đã tiếp nhận. Kích hoạt dịch vụ ‘Sống Lại’. Diện mạo của Player được chỉ định như sau… Đã sử dụng một lượt ‘Sống lại’ miễn phí. Đang nhập thiết lập nhân vật, độ hợp lý 77,4%, bắt đầu tối ưu. Ngoại hình giảm 47,23%, tuổi tác tăng 7%…” +

“Yo~” Thanh niên cười rạng rỡ: “Trò chơi bắt đầu.” +

*** +

Lần đầu tiên gặp thiếu niên ấy, Lạc Dịch đã giả làm một kẻ thật thà chất phác được tròn một năm. Thân phận hắn dựng lên vô cùng hiệu quả, chức năng của hệ thống Công Lược vô cùng hoàn mỹ. Không chỉ riêng thành Thanh Kinh, mà cả thiên hạ đều tin rằng thực sự tồn tại một nam nhân bình thường có mẹ là kỹ nữ thanh lâu, biết chút y thuật tên là Lạc Dịch. Khi đó hắn đang lấy việc công làm việc tư mua nguyên liệu về ngâm để pha trà thuốc tự chế, cả người trong trạng thái trên mây. Từ đại viện truyền đến tiếng chửi rủa om sòm cùng âm thanh trầm đục của những cú đánh giáng lên da thịt người. +

Âm thanh ồn ào ngày càng gần, Lạc Dịch buông chén trà đứng dậy, cuộc sống tẻ nhạt đã khiến hắn hiếm hoi nảy sinh chút tò mò. Hắn đi ra đại viện, liếc mắt đã thấy một gã đàn ông có khuôn mặt vàng vọt trông khá bỉ ổi đang đánh đập một đứa trẻ. Gã này hắn biết, là một tên buôn người thường xuyên qua lại với Lâu Trung Lâu. Đứa trẻ kia khoảng chừng tám chín tuổi, gương mặt bị khuất nên nhìn không rõ diện mạo. +

Lạc Dịch rụt rè đi đến bên một tên tiểu tư đang đứng xem kịch, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?” +

Tên tiểu tư kia vốn thích buôn chuyện, trên mặt treo một nụ cười hả hê. +

“Lão Hoàng chẳng phải lần trước khoe khoang là tìm được một tên nhóc rất xinh đẹp sao, hôm nay đã đưa đến rồi.” Tên tiểu tư chỉ chỉ thiếu niên kia: “Nhưng vừa tháo ‘bối tử’ ra, mới phát hiện đứa trẻ mà lão khen lên chín tầng mây đó lại bị lũ viêm. Xem ra đã mắc từ trước, chỉ là tới hôm nay mới phát tác. Lão Hoàng lần đầu bị người ta lừa, đang tức điên lên kìa.” +

(Tác giả note: bối tử là thứ bọn buôn người đeo cho người bị bán vào thanh lâu để che giấu thân phận.) +

Ngay lúc này gã đàn ông sắc mặt tái nhợt dùng chân đá mạnh một cú, nện thẳng vào tay phải của đứa trẻ. Tay phải của nó có vẻ đã bị gãy, khiến nó đau đến mức dùng tay trái chưa bị thương che lấy tay phải, để lộ ra gương mặt khủng khiếp, lập tức khiến xung quanh nháo nhác. Đứa nhóc căm hận nhìn tên đàn ông khuôn mặt vàng vọt, rồi lại nhìn xung quanh, ánh mắt thê lương ấy phối với gương mặt có thể dọa khóc cả trẻ con ban đêm ấy hệt như lệ quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Tất cả mọi người trong lòng đều chấn động, đến mức không ai dám đối diện với ánh nhìn của nó. +

Gã đàn ông sắc mặt tái nhợt bị dọa giật mình, rồi thẹn quá hóa giận ra tay càng nặng hơn. Xung quanh vang lên những tiếng cười ác ý. Lạc Dịch nhìn chằm chằm hận ý trong mắt đứa trẻ từ rực sáng dần dần tắt lịm, đẫm màu tuyệt vọng bị cả thế giới vứt bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen sâu không đáy —— giống hệt người trong ký ức của hắn. +

Đến khi Lạc Dịch kịp tỉnh táo thì hắn đã bước ra rồi. Gã đàn ông có khuôn mặt vàng vọt bắt đầu để ý, nhưng khi thấy đó chỉ là một y sư vô danh của Lâu Trung Lâu thì lại quay mặt đi. Lạc Dịch lập tức đổi sang nụ cười lấy lòng, tiến lại gần gã. +

“Lão Hoàng à, ngài làm vậy không đáng đâu.” Lạc Dịch chỉ vào đứa trẻ nằm dưới đất, cười nói: “Nếu đánh chết nó, số bạc kia của ngài chẳng phải là mất trắng sao.” +

Nghe vậy, lão Hoàng khựng lại, rồi tiếp tục chửi rủa, nhưng không ra tay nữa: “Ông đây lúc trước đúng là bị mù, để bọn chó chết kia lừa một vố.” +

“Thế này đi, quản sự bây giờ không có ở đây, để ta nói với ông ta sau. Ngài bán nó cho bọn ta bằng giá với tiểu đồng đi, sau này để nó ở Lâu Trung Lâu làm việc vặt cũng được.” +

Lão Hoàng có vẻ động lòng, nhưng vẫn không cam tâm. +

“Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu tiền mua nó không, tận năm mươi lượng bạc, năm mươi lượng đấy!” +

Xung quanh xôn xao cả lên. Một đại hán khỏe mạnh tốt một chút cũng chỉ khoảng mười lượng bạc, huống chi là tiểu đồng chỉ biết làm việc lặt vặt, đứa trẻ như ác quỷ trước mắt này ban đầu thật sự đáng giá như vậy sao? +

Lạc Dịch dường như do dự một chút, cuối cùng nghiến răng nói: +

“Ta còn chút tích góp, thêm năm lượng nữa vậy. Đây đã là giới hạn rồi, bộ dạng của nó bây giờ đừng nói tới thanh lâu, cho không người ta để làm việc vặt còn không thèm.” +

Lão Hoàng nghĩ lại thấy cũng đúng, liền sảng khoái đồng ý, lấy khế ước ra. +

Tên tiểu tư lúc nãy thấy không ổn, chạy lại thì thầm với Lạc Dịch: “Hôm nay ngươi làm sao thế, bình thường trông ngươi hiền lành lắm mà. Ngươi định xử lý nó thế nào? Quản sự về rồi ngươi không có quả ngọt đâu!” +

Lạc Dịch cười lấy lòng, vẫn giữ bộ dạng ngây ngô chất phác: “Ta cần một người giúp việc, nó vừa khéo. Gần đây ta làm ra vài loại thuốc mới để hiếu kính quản sự, chắc ông ta cũng không so đo đâu. Có thể làm phiền vị huynh đệ này chạy qua phòng sổ sách một chuyến không?” +

Tên tiểu tư trừng hắn một cái, rồi vẫn quay người chạy đến phòng sổ sách. +

Lão Hoàng cầm tiền từ Lạc Dịch, chẳng nói chẳng rằng lập tức rời đi, như sợ bọn Lạc Dịch lại đổi ý vậy. Mọi người xung quanh cũng giải tán, Lạc Dịch cúi đầu, nhìn đứa trẻ nằm ngẩn ngơ bất động trên đất như đã chết. +

Phong Tỏa Vân, ba chữ đỏ chót trên khế ước. +

Hóa ra chính là người được nhắc tới trong thư, đúng là trùng hợp đến quái lạ mà… +

Hắn thở dài, nhìn đôi mắt như tro tàn của đứa trẻ, cúi người nhẹ nhàng bế nó lên. Ngay khoảnh khắc bị bế, đứa trẻ run lên một cái, nhưng hoàn toàn không chống cự, hệt như đã buông xuôi tất cả. +

Thôi vậy, ngày tháng sau này còn dài mà. +

*** +

Lạc Dịch dựa vào tường, ánh mắt vô cùng trống rỗng. +

Trời ạ, sao dạo này lắm trẻ tự kỷ thế này…. Người ta hay nói mỗi người là một quả táo bị thượng đế cắn dở, nhưng cũng không thể cắn người ta đến trơ cả lõi chứ! +

(Tác giả note: Mỗi người đều là quả táo bị Thượng Đế cắn, nên ai cũng có khiếm khuyết. Nếu có người khiếm khuyết nhiều hơn, ấy là vì Thượng Đế đặc biệt yêu thích hương thơm của họ.) +

Nhóc con kia bộ dạng như một cái xác sống đang ngồi co đầu rút cổ trong góc. Lạc Dịch đã sử dụng Công Lược để xem qua tư liệu của nó cho nên bây giờ cũng hiểu được tâm trạng của nhóc. Đột nhiên bị đá khỏi cuộc sống giàu sang phú quý, lưu lạc tới nơi đất khách quê người, rồi lại bị chính cha mẹ ích kỷ vứt bỏ, tam quan sụp đổ không phải là chuyện mà một đứa trẻ chưa đầy chín tuổi có thể chịu được. +

Ông đây từ lúc xuyên về cổ đại, tam quan chưa bao giờ ngừng sụp đổ, thế mà vẫn sống khỏe như gián đấy thôi! Lạc Dịch oán than liếc cái bóng trong góc, thở dài, cam chịu cầm bát thuốc đen sì đi tới. +

Đứa nhỏ không hề phản ứng trước sự xuất hiện của Lạc Dịch, vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm. Cho dù Lạc Dịch lột sạch quần áo thì nó cũng chẳng có phản ứng gì. Nhìn những nốt sốt rét và mụn mủ đang dần tốt lên, Lạc Dịch có chút chua chát mà nghĩ: ngày xưa hắn cũng chỉ là một tên y sĩ tay mơ mới vào nghề, cho đến khi đầu gối trúng một mũi tên… À không, cho đến khi gặp cái tên Bạch Xà tinh kia. Tên họ Bạch biến thái kia coi như cũng có chút công dụng, ít nhất y cũng làm chuột bạch miễn phí cho hắn cả năm trời nên y thuật của hắn cũng đã được luyện tới mức thành thạo. +

Bôi thứ thuốc sền sệt như bùn lên người nhóc con phiền phức rồi mặc đồ lại cho nó, Lạc Dịch bi ai phát hiện động tác của mình càng ngày càng chuyên nghiệp. +

Thôi bỏ đi, ông đây tới đây vốn là để hầu hạ nhóc mà. +

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ đi ngủ. Ở cái thời cổ đại cực kỳ thiếu thốn các hoạt động giải trí này, ngoại trừ việc ăn, uống, ngủ, nghỉ như heo, thì phần lớn thời gian nếu không phải là nhìn trời ngắm hoa vọng nguyệt ngâm thơ đối chữ để tiêu tốn tế bào não, thì cũng là phát tiết thể lực và tiền bạc dư thừa lên người các mỹ nữ. Lạc Dịch không có tiền, lại còn phải đối mặt với cái bản mặt liệt của tên nhóc kia, cho nên hắn chỉ có thể tiêu tốn số tế bào não ít ỏi của mình. +

Lạc Dịch lôi từ trong góc ra bộ cờ Thất tinh, hắn vẫn luôn cảm thấy hứng thú với mấy quân cờ lấp lánh này, chúng làm cho hắn nhớ tới cờ ca rô ở thế kỷ 21, chỉ là luật chơi từ “năm quân liền hàng” đổi thành “xếp thành chòm sao” thì thắng. Mỗi lần nối được một chòm sao, các tinh quân(*) sẽ phát sáng lấp lánh trên bàn cờ đen, trông đẹp vô cùng. Chỉ tiếc là Lạc Dịch gần như mù tịt thiên văn của thế giới này nên lần nào cũng thua thảm không nỡ nhìn, khiến người ta nhìn vào cũng thấy thương hại. +

(*) Tinh quân: Quân cờ của cờ thất tinh (by Đồi) +

Lạc Dịch bày xong bàn cờ rồi làm bộ làm tịch nở một nụ cười thuần khiết với đứa nhỏ. +

“Ngươi đi trước đi.” +

Nhóc con nhìn chằm chằm vào bàn cờ, ánh mắt rã rời không tiêu cự, kiên trì thực hiện hành vi “liệt toàn thân” đến cùng. +

“Không biết chơi à?” Lạc Dịch cười hiền hậu: “Để ta dạy nhóc, nào, đi bước này.” +

“Rồi đi tiếp nước này…” +

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến khi cái kẻ trông có vẻ thật thà nào đó cười một cách đầy gian xảo. +

“Vẫn.” Lạc Dịch nhìn những quân cờ lấp lánh nối thành một chòm sao, đắc ý hô lên tuyên ngôn chiến thắng: “GAME OVER… khụ, ta thắng rồi!” +

Lạc Dịch nhìn thẳng vào đứa nhỏ, thằng nhóc vẫn giữ nguyên bộ mặt cứng đờ chẳng chút gợn sóng như xác sống. Thế là Lạc Dịch tiếp tục trưng ra nụ cười thuần khiết vô hại. +

“Làm ván nữa nhé.” Đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. +

Lại chơi thêm vài ván, vẫn là Lạc Dịch thắng một cách bỉ ổi. Chút lương tâm ít ỏi của hắn bắt đầu lên tiếng phê phán hành vi vô liêm sỉ và nhạt nhẽo này. Nhưng khi nhìn cái mặt gỗ trơ trơ không chút phản ứng của đứa nhỏ, chút lương tâm đáng thương kia chưa đầy ba giây đã tan thành mây khói: Cái thằng nhóc mặt liệt thiếu dạy dỗ… à không không! Cần được giáo dục này! +

Ông đây có thừa thời gian để tiêu hao với nhóc. +

Dọn xong bàn cờ, Lạc Dịch ôm tên nhóc nằm lên giường. Ở nơi đứa nhỏ không nhìn thấy không tiếng động mà nghiến răng mấy cái, rồi theo thói quen nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đứa nhỏ bị Lạc Dịch ôm trong lòng mở mắt. Đôi mắt đen như mực khẽ rũ xuống, liếc nhìn mấy lần cánh tay đang quàng trên eo mình. Ngửi mùi dược thảo đã quen thuộc đến không thể quen hơn, nó vùi mặt vào vạt áo của Lạc Dịch, giấu đi biểu cảm trên mặt. +

*** +

Những ngày giống như cầm búp bê Tây Dương chơi đồ hàng cứ lặp đi lặp lại hết ngày này sang ngày khác. Lạc Dịch đứng dưới ánh nắng mặt trời, suýt chút nữa thì rơi nước mắt vì hạnh phúc. +

Nhóc con cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào người khác rồi; nhóc con cuối cùng cũng rời khỏi góc phòng mà bắt đầu đi lại rồi; nhóc con cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi… +

“Đang kết nối cơ sở dữ liệu… so sánh với dữ liệu tương đồng, tôi xác nhận rằng cậu đang tiến hành một hành vi cực kỳ nổi tiếng. Nền văn minh thứ tám gọi hành vi này là ‘dưỡng thành’.” Một giọng nói vang lên bên tai Lạc Dịch, âm thanh êm tai như thiên nhạc, nhưng lại trống rỗng không chút cảm xúc. +

Lạc Dịch đã quá quen với giọng nói đó: “Lạ nhỉ, hồi ta nuôi con sâu kia sao không thấy mi nói gì?” +

“Đối chiếu đồng bộ với tư liệu, tôi nhận thấy ví dụ trước đó không gọi là dưỡng thành, mà gọi là thuần hóa.” +

“… Mau xóa sạch mấy cái tư liệu kỳ quái nhìn qua là biết lấy từ chỗ của đám trạch nam hủ nữ nào đó đi cho ta!” +

“Yêu cầu vô hiệu, yêu cầu này thuộc quyền hạn cấp A, quyền hạn hiện tại của cậu là cấp D.” +

“……” +

“Lạc Dịch.” Một giọng nói mang theo âm điệu kỳ quái vang lên phía sau. +

Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, Lạc Dịch liền nở nụ cười thật thà, chất phác lại yếu ớt. Đối diện là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, để ria mép chữ bát, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên những tia toan tính đầy âm hiểm. +

“Quản sự đại nhân, có chuyện gì sao ạ?” +

Quản sự nhìn Lạc Dịch từ trên xuống dưới một lượt, khiến Lạc Dịch có dự cảm chẳng lành. Thông thường, thanh lâu sẽ không có dược sư. Người trong chốn phong trần ít nhiều đều mang những vết thương khó nói. Nếu không nghiêm trọng thì chỉ ra y quán mua ít thuốc bôi; còn nặng thì chỉ những lầu xanh cao cấp mới chịu chi bạc mời đại phu, còn lại thì mặc cho tự sinh tự diệt. +

Trong thiết lập của Công Lược, “mẫu thân” của Lạc Dịch là kỹ nữ thanh lâu, trước khi vào lầu đã nắm được chút kiến thức dược lý, nên Lạc Dịch “đương nhiên” cũng học được ít nhiều. Sau khi “mẫu thân” chết, thân phận của Lạc Dịch trong lầu trở nên khá vi diệu. Hắn là dược sư riêng của Lâu Trung Lâu, có tiền lương, nhưng tuyệt đối không nhiều; có một tiểu viện riêng, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi thanh lâu. +

“Tiểu đồng lần trước ngươi tự ý mua về đâu rồi?” +

“Bẩm đại nhân, nó đang ở bên trong giúp xử lý dược thảo.” Trong lòng Lạc Dịch giật thót một cái. Thực ra quản sự rất không hài lòng với chuyện hắn tự ý mua nhóc con. Lạc Dịch gần như đã dùng đủ mọi cách lấy lòng, thêm vào đó là thân phận vốn có chút đặc thù của hắn, quản sự mới miễn cưỡng bỏ qua việc này. +

“Đại nhân có gì phân phó ạ?” +

“Lát nữa ngươi dẫn nó tới chỗ Tiểu Lý báo danh. Từ nay về sau nó làm việc phụ ở chỗ Tiểu Lý. Lâu Trung Lâu không phải chỗ nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi!” Nói xong, quản sự chẳng thèm liếc Lạc Dịch lấy một cái, quay người nghênh ngang bỏ đi. +

… Cho hỏi bố ngươi là Lý X(*) à!? Tên nào đó bắt đầu nghiến răng kèn kẹt. +

[(*) Ở đây Lạc Dịch đang đâm chọc bằng một câu nói mạng nổi tiếng ở Trung Quốc (“Bố tôi là Lý Cương”) ám chỉ những kẻ dựa hơi quyền thế để hạch sách người khác. (Nguồn Gemini)] +

“Ta sẽ đi.” Một giọng trẻ con lạnh lẽo vang lên từ phía sau. +

Lạc Dịch quay đầu, nhóc con đang đứng sau lưng hắn. Trên làn da lộ ra đều quấn đầy băng trắng dày cộp, trông như một cái xác ướp lập dị. Phản xạ đầu tiên của Lạc Dịch là từ chối, nhưng dưới ánh mắt kiên định của đứa nhỏ, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. +

Và rồi, lần đầu tiên, đứa nhỏ cười. Nụ cười ấy giống như tia nắng xuyên thủng tầng mây u ám kéo dài bấy lâu, trong khoảnh khắc ấy chiếu sáng cả mặt đất, sau khi được hơi nước gột rửa càng trở nên trong trẻo tinh khiết, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng mà rực rỡ. +

—— Nụ cười ấy cùng với tiếng bi ai cuối cùng kia, rất rất lâu về sau, vẫn luôn khoét vào lòng Lạc Dịch một vết thương sâu hoắm, máu tươi đầm đìa. +

*** +

Shin: Không ai hỏi nhưng tôi trả lời, nếu mọi người để ý thì trên đầu chương này để là chương âm hai đó, thật sự thì đây là đoạn tiền truyện của chương 1 nên Đồi để là chương âm 2 sau đó đếm ngược về chương 0 là hết arc đầu, đọc lại thấy nó đúng là có chủ ý thật =)))) +

Chap này có nhá hàng vài anh công đó~ +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.