Chương 16

Chương âm 1: Ràng buộc x Khởi đầu x Tuyệt lộ +
*** +
Đứa nhỏ kia thật sự rất thông minh. Công việc nó làm tuy không phải xuất sắc, nhưng chẳng ai bắt bẻ được chỗ nào. Ban đầu Lạc Dịch còn lo lắng không biết thằng nhóc có chịu nổi cường độ làm việc không, có bị người ta bắt nạt không, nhưng nhìn đôi mắt của nó ngày càng sáng lên, trong lòng lập tức cảm thấy tiền đồ xán lạn. +
“Đối chiếu với tư liệu…” +
“Thôi được rồi, được rồi, ta thừa nhận đây đúng là dưỡng thành!” +
“……” +
Mọi thứ đều dần đi vào quỹ đạo, nhưng luôn có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Những tai nạn ấy ban đầu chỉ tạo ra một gợn sóng nhỏ, rồi cuối cùng hóa thành những cơn sóng lớn, khiến con người ta hết lần này đến lần khác nhận ra bản thân mình nhỏ bé và bất lực đến nhường nào. +
Lạc Dịch nằm trên giường, sau khi dạo một vòng ở quỷ môn quan trở về thì ngay cả mắt cũng không mở nổi. Tên quản sự kia đã cố tình cắn lấy cái lỗi do vô tình của thằng nhóc, biết rõ hắn chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ, rồi nhân cơ hội đó cho cái gai trong mắt là hắn một bài học “khắc cốt ghi tâm”. Quả là là khắc cốt ghi tâm thật… +
Hắn muốn cười, nhưng ngay cả sức kéo cơ mặt run rẩy cũng không có. +
…Ngu vl. +
Lạc Dịch tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc. Sau bài học lần này, Lạc Dịch mới nhận ra mọi thứ đã thay đổi: hắn không còn là “thần y” hô mưa gọi gió bên cạnh Bạch Xà Tinh nữa, mà chỉ là một “hạ nhân” ở Lâu Trung Lâu, đến cả tự bảo vệ mình còn khó khăn. +
Sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Lạc Dịch nhìn thấy là nhóc con đang túm chặt ống tay áo hắn, gục bên giường ngủ rất không yên. Lạc Dịch không định đánh thức nó, nhưng đứa nhỏ lại như chim sợ cành cong, đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt phượng to tròn dường như còn ươn ướt, càng khiến nó thêm phần mỹ lệ đến không gì sánh bằng. +
Lạc Dịch lập tức nở một nụ cười vừa chất phác vừa thuần thiện mà an ủi: “Ta không sao.” +
Vừa mở miệng đã biết hỏng bét, giọng hắn khản đặc như cạo đáy nồi, nghe cực kỳ khó chịu. Thấy sắc mặt thằng nhóc đột nhiên thay đổi, Lạc Dịch liền biết điều sửa lời: “Ta hơi khát nước, cổ họng không phát ra tiếng được.” +
Nhóc con nhìn chằm chằm Lạc Dịch một hồi lâu rồi mới đứng dậy đi lấy nước. +
Sau khi uống nước xong, Lạc Dịch nhắm mắt giả vờ ngủ, sáng suốt quyết định không mở miệng nữa. Hắn nghe thấy tiếng sột soạt, rồi cảm giác một thân thể nhỏ bé mang theo hơi ấm sát lại gần, hai cánh tay ngắn ngủn cố gắng ôm lấy người hắn. Vì vừa ốm nặng dậy, thân thể gầy trơ xương của Lạc Dịch vậy mà lại bị đối phương ôm trọn. +
Đang lúc Lạc Dịch cảm thán mình cũng có lúc thon thả thế này, thì hắn chợt cảm thấy phía sau hơi ươn ướt, xung quanh lại không có chút tiếng động nào. +
Nhóc con kia đang khóc thầm. +
Lạc Dịch yên lặng để nhóc ôm, cảm nhận sự bất lực và hoảng sợ của đứa nhỏ. +
….Ta sai rồi. Một kẻ xưa nay vô tâm vô phế như Lạc Dịch cũng bắt đầu thấy chột dạ. Có Công Lược trong tay, hắn không hề sợ chết, nhưng lại không để ý đến tâm trạng của nhóc con. +
Việc này sẽ không xảy ra nữa, hắn đảm bảo. +
Do cơ thể truyền đến từng đợt yếu ớt và mệt mỏi, chẳng bao lâu Lạc Dịch đã thật sự buồn ngủ. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nghe thấy giọng của nhóc con vang lên trong bóng tối, non nớt nhưng vô cùng kiên quyết: +
“Lạc Dịch, sau này ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Ta sẽ bảo vệ huynh, không ai được phép làm huynh bị thương!” +
Lạc Dịch vừa định nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng thì đã ngủ thiếp đi. +
*** +
Sau khi tỉnh lại, Lạc Dịch đã sớm đem chuyện tối qua ném ra sau đầu. Nhóc con kia vẫn như vậy nhưng Lạc Dịch lại cảm thấy nó càng ngày càng dính người, còn học được cách làm nũng với hắn. +
Nếu biết khổ nhục kế có tác dụng như vậy thì ông đây đã dùng từ lâu rồi, Lạc Dịch nghiến răng nghĩ. Hắn ngước nhìn ánh nắng rực rỡ, tay phải nắm cổ tay trái, huýt sáo một tiếng. +
…Run rẩy đi hỡi nhân loại, BOSS sắp xuất quan rồi đây! +
“……Đã tiếp nhận, khởi động dịch vụ “Toàn Tri”, từ khóa được player chỉ định là “Thích Tam Nương”, phí quy đổi là 2%. Dưới đây là thông tin về Thích Tam Nương……” +
Kỳ thật rất đơn giản, có trong tay công cụ gian lận lỗi nhất thế giới, còn chuyện gì hắn không làm được chứ? Lạc Dịch tìm đến Thích Tam Nương —— chủ nhân chân chính của Lâu Trung Lâu. Mọi thứ còn lại rất đơn giản: Lạc Dịch hứa sẽ cứu sống đứa con trai mà Tam Nương coi trọng hơn cả mạng sống, còn Tam Nương phải tuyệt đối phục tùng hắn. Nhận được lời hứa hẹn, Thích Tam Nương lập tức quỳ sụp trước mặt Lạc Dịch, cảm động đến rơi nước mắt. +
Thế là Lạc Dịch đã trở thành Boss ẩn của Lâu Trung Lâu, thành công đặt bản thân và nhóc con dưới ô dù. Giải quyết xong chuyện Thích Tam Nương, Lạc Dịch lại dùng Công Lược tìm thấy cha mẹ ruột của đứa nhỏ. Lạc Dịch nhìn vẻ mặt chết lặng như tro tàn cùng ánh mắt rụt rè yếu đuối của họ. Quá khứ sống an nhàn sung sướng chưa từng dạy họ cách sinh tồn trong chốn hồng trần, bị hiện thực vùi dập hết lần này đến lần khác, họ dần trở nên chai sạn và thờ ơ. Khi Lạc Dịch đến, con trai cả mỗi ngày làm sáng đi tối về để nuôi gia đình, đứa út từ nhỏ mắc bệnh lạ, còn cha mẹ thì đang bàn nhau cách lén qua mặt con lớn để “xử lý” đứa con út đã trở thành gánh nặng. +
Nhưng dù sao, họ vẫn là người thân của đứa nhỏ đó. Vì vậy, Lạc Dịch đã chữa khỏi cho đứa con út, dạy họ cách bày sạp bán trà kiếm tiền trên quan lộ, để lại cho họ một khoản vốn liếng. Mỗi lần ra ngoài mua thảo dược, Lạc Dịch đều ghé qua thăm họ. +
Cũng chẳng có gì to tát cả, hắn chỉ là đang trả nợ mà thôi. +
Khi Lạc Dịch một lần nữa từ phương xa trở về, do trên đường gặp chút sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn nên hắn phải lùi lại vài ngày. Nhưng vừa về đến Lâu Trung Lâu, hắn đã cảm thấy tim thắt lại, có gì đó đã vượt ngoài kế hoạch của hắn. Đến khi nhìn thấy nhóc con, Lạc Dịch mới thực sự nhận ra mọi thứ đã loạn hoàn toàn. +
Thiếu niên trước mắt khoác một thân hồng y chói mắt, phô trương lại mang theo vẻ quyến rũ u tối. Khuôn mặt khuynh thành vẫn còn hơi non nớt, nhưng lại toát lên sự thanh khiết khiến người ta vừa muốn bảo hộ, lại vừa nảy sinh dục vọng muốn hủy hoại. Thiếu niên mỉm cười, nơi khóe mắt là con bướm khẽ lay động —— đó là vết sẹo duy nhất mà “lũ viêm” để lại. Vì không thể xóa được nên Lạc Dịch đành nghĩ cách phá hủy những chỗ xung quanh, biến vết đỏ ấy thành hình con bướm. Thiếu niên tuyệt sắc như phượng hoàng niết bàn, tựa đóa anh túc đỏ rực tỏa ra mị lực chết người. +
Bệnh lũ viêm của nhóc con đã khỏi từ ba tháng trước. Lúc ấy, Lạc Dịch mới thấu vì sao lão Hoàng năm xưa lại bị lừa thảm đến thế, hắn vẫn cố tình quấn băng gạc lên người cậu để che đi. Còn bây giờ, viên ngọc bị phủ bụi đã được lau sạch, tỏa ra ánh sáng mê hoặc. +
Thiếu niên chậm rãi bước tới, ôm chặt lấy Lạc Dịch đang ngẩn ngơ, như có như không thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện. +
“Lạc Dịch, cuối cùng ta cũng có thể bảo vệ huynh rồi.” +
Cằm Lạc Dịch khẽ chạm lên vai thiếu niên —— không biết từ lúc nào, đứa nhỏ… không, giờ nên gọi là thiếu niên, lại cao đến vậy. Hắn ngơ ngác há miệng, trông chẳng khác gì con cá thiếu nước, buồn cười đến thảm hại. +
Tại sao… tại sao lại biến thành thế này…? +
Tầng lớp trên ở thành Thanh Kinh đều đã biết, Lâu Trung Lâu có một tiểu quan, tên là Tỏa Vân, khuynh thành khuynh thế. +
Lạc Dịch gần như phát điên lao tới chỗ Thích Tam Nương chất vấn, Tam Nương sợ đến mức liên tục xin lỗi. Đợi hắn bình tĩnh hơn một chút, mới từ miệng Tam Nương run rẩy nghe được đầu đuôi câu chuyện: +
“……Y, y đã tìm đến Tam Nương. Trước khi Lạc công tử đi có dặn Tam Nương phải đối đãi tốt với y, nên Tam Nương đã tiếp hắn… là, là Phong công tử đích thân nói muốn treo biển hành nghề ở Lâu Trung Lâu, nói là muốn làm một giao dịch với Tam Nương… Phong công tử nói y sẽ mang lại nguồn tài lộc bất tận cho Lâu Trung Lâu, điều kiện là Lâu Trung Lâu phải cho y có quyền lực riêng, hơn nữa… hơn phải để Lạc công tử trở thành người của y… Tam Nương không biết ý đồ thật sự của Lạc công tử, mà lúc đó Phong công tử lại lấy cái chết ra để ép buộc, cho nên… cho nên Tam Nương biết sai rồi, xin Lạc công tử……” +
Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Lạc Dịch nghiến răng, nhưng lại không biết nên giận ai. +
“Không cho y lộ diện trước công chúng, không cho y qua đêm với khách, toàn bộ tư liệu khách hàng đều giao cho ta… mẹ kiếp, ta coi như y cô đơn tìm người tán gẫu yêu đương cho đỡ buồn vậy!” +
Thật ra không cần hắn giúp, đứa nhỏ đó cũng đủ khả năng chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Y giống như đóa anh túc tỏa hương mê hoặc, dẫn dụ tất cả sa vào vực sâu. Thiếu niên tuyệt sắc duy trì các vị khách của mình ở một trạng thái cân bằng tinh tế; những đối thủ cạnh tranh có cùng điều kiện sẽ tạo ra sự kích thích vô song. Trong cuộc chơi này, ai cũng muốn giành chiến thắng, khiến họ vô thức quá chú trọng đến hình tượng của mình trước mặt thiếu niên, từ đó y dễ dàng vạch ra khoảng cách. Thiếu niên dùng những sợi dây vô hình dệt thành lưới, trói buộc tất cả trong Lâu Trung Lâu, bao gồm cả chính mình. +
Nhìn thấy Phong Tỏa Vân như vậy, tâm trạng Lạc Dịch phức tạp đến khó nói thành lời. Không chỉ một lần hắn bóng gió khuyên thiếu niên nên rời khỏi vòng xoáy này, nhưng đối phương chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt phượng là dã tâm u ám khó dò: “Ta cần sức mạnh.” +
Lạc Dịch hận không thể gào lên: thiếu niên à, đừng giãy giụa nữa, người đứng trước mặt ngươi chính là BOSS sau màn đây này… +
“Lạc Dịch, ta cần có sức mạnh, chỉ như thế huynh mới có thể mãi ở bên ta.” Người kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng và cuồng nhiệt. Yết hầu Lạc Dịch khẽ động, nuốt xuống một ngụm nước bọt, mọi lời nói đều nghẹn trong cổ họng. Sự lệ thuộc ngày càng nghiêm trọng của thiếu niên khiến Lạc Dịch bắt đầu bất an. Thiếu niên kia cách ly tất cả mọi thứ, chỉ cho phép một mình hắn bước vào. +
—— Nguy hiểm, nguy hiểm quá, thứ tình cảm +
này. +
Lạc Dịch bắt đầu chùn bước. Hắn cảm thấy một khi mình đem tất cả những gì đã làm nói cho đối phương biết, đó mới thực sự là vạn kiếp bất phục. +
Lạc Dịch lại tìm đến Thích Tam Nương, đưa cho nàng một quyển sổ mỏng màu đen: “Đưa cái này cho y… nhớ kỹ, đừng để y nghi ngờ, cứ nói là do chồng ngươi viết.” +
Nếu y đã muốn sức mạnh, vậy thì hắn sẽ cho y sức mạnh. Lạc Dịch nghĩ, như vậy hắn coi như đã trả được nợ đi? +
Sau đó… hắn có thể lại một lần nữa chạy trốn rồi chứ? +
Tiếp theo là hội hoa đăng. +
“….Sao đẹp quá.” +
Thiếu niên gật đầu, ánh mắt dưới chiếc mặt nạ nóng rực đến mức Lạc Dịch không dám nhìn sang. +
“Mẹ từng nói, chúng đều đang dẫn đường về nhà… nhà à, ngươi có muốn về nhà không?” Lạc Dịch đang dẫn dắt, hắn nghĩ, chỉ cần thằng nhóc có dù chỉ một chút dao động, hắn sẽ lập tức đóng gói nhóc con gửi thẳng về nhà, rồi quả quyết chạy trốn không lời giải thích. +
“Nhà…” Thiếu niên khẽ cười, dù đeo mặt nạ đỏ trắng, Lạc Dịch cũng biết đó là nụ cười lạnh: “Ta không thể về nhà!” +
“Tại sao… đó là nhà của ngươi, cha mẹ ngươi, anh em ngươi, tất cả đều đang đợi ngươi…” +
“Huynh không hiểu…” Giọng thiếu niên gần như bi ai, ánh mắt nhìn hắn mang theo cố chấp đau thương. +
Không, hắn hiểu. Hắn biết tất cả, bởi vì hắn chính là BOSS sau màn. +
Lạc Dịch không biết mình đang mang tâm trạng gì, cũng không biết gương mặt mình trông ra sao. Hắn dời tầm mắt, rồi liền gặp Quý Bội Tuyệt. +
Nhìn thấy bóng áo đen chìm nổi trên sông, nghe Công Lược nhắc nhở “bắt đầu công lược”, Lạc Dịch nhìn làn nước đen ngòm, theo bản năng rùng mình một cái. +
…Đậu má, sao lại rơi đúng xuống nước chứ… khóc… +
Lạc Dịch sợ nước, nên chỉ còn cách cầu cứu người duy nhất ở bên cạnh: “Thiếu gia, cứu gã, mau cứu gã đi!” +
Thiếu niên không chút do dự nhảy xuống nước. +
Không chừng… đây lại là cơ hội. Lạc Dịch đứng trên bờ, nhìn thiếu niên lao xuống sông bơi về phía mục tiêu. Vừa lúc bắt đầu công lược, từ từ xa cách thằng nhóc, rồi để nó tốt nghiệp từ tay mình. +
Đồ dối trá, rõ ràng chỉ là sợ hãi, đối mặt với thứ tình cảm quá mức sâu nặng kia, hắn lại một lần nữa nghĩ cách bỏ chạy. +
Lạc Dịch nắm chặt cổ tay trái, rồi bắt đầu mỉm cười không tiếng động. Nào, bắt đầu thôi. +
*** +
Ông trời vẫn luôn muốn đối đầu với hắn, Lạc Dịch nghĩ, bất kể ban đầu hắn có ý định gì, thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ phát triển theo hướng thần kỳ đến mức không thể kiểm soát nổi. +
Để công lược Quý Bội Tuyệt, Lạc Dịch luôn chủ động xán lại làm ra vẻ cầu bao nuôi, kết quả lại lôi cả thằng nhóc kia vào. Hắn được toại nguyện đưa về Tu Du sơn, nhưng thân phận lại chỉ là phụ kiện đi kèm của nhóc con. Trong quá trình công lược, hắn phải đảm bảo Quý Bội Tuyệt sống sót, vậy mà trong lần bị chính đạo tập kích đó, ba người lại cùng bị kẹt trong hang đá, rơi vào tuyệt cảnh. +
Lạc Dịch hoàn toàn không ngờ mình sẽ kéo cả thằng nhóc vào, thậm chí nó còn đánh ngất hắn. Sau khi được cứu khỏi hang đá, Lạc Dịch vừa tỉnh lại đã nhìn về hướng vòng người đang tụ lại, ở đó là một cánh tay bê bết máu thịt đang buông thõng xuống, cảnh tượng chói mắt đến rợn người. Mắt Lạc Dịch không chớp lấy một cái, con ngươi đen láy phản chiếu cả đất trời một màu xám xịt, chỉ còn sót lại duy nhất sắc đỏ của máu. +
“Ta sẽ không chết, ngươi cũng vậy.” +
Lạc Dịch ôm lọ thuốc mỡ như bùn dựa ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xa xăm tán loạn. Hắn lặng lẽ nghe động tĩnh trong phòng, nghe Quý Bội Tuyệt suy sụp, nghe Phong Tỏa Vân kinh ngạc. Cánh cửa gỗ ngăn cách tất cả. Rất lâu sau, hắn gục đầu xuống, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, không tiếng động. +
… Aiya, cái cảm giác như gả con gái đi này là sao vậy chứ. +
Lạc Dịch không chút lưu luyến ném lọ thuốc trong tay đi, rời đi không ngoảnh lại. +
Người làm tổn thương Phong Tỏa Vân từ đầu đến cuối đều là Lạc Dịch, cho nên Lạc Dịch là kẻ không cần thiết. Chỉ cần chướng ngại mang tên Lạc Dịch biến mất, Quý Bội Tuyệt sẽ thay hắn tiếp quản đứa nhỏ đó thật tốt. +
Vì vậy, Lạc Dịch bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả. Không còn làm kẻ đứng ngoài, hắn đứng dưới sân khấu, nhìn các vai chính phụ đỏ trắng trên đài, rồi để bản thân biến thành một tên hề ngu ngốc không biết tự lượng sức muốn chen vào vở kịch. +
Sau đó Tiêu Phù Sênh xuất hiện, thế là màn kịch được kéo rèm, một vở kịch do chính hắn đạo diễn. +
*** +
Lạc Dịch nhìn viên lam dược trong tay, nó có một cái tên rất hay, gọi là “Phùng Sinh”. Trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh, người luyện võ uống vào liền có được nội lực khổng lồ, từ đó nhảy vọt thành cao thủ hàng đầu. Nhưng nó còn có một cái tên khác là “Tuyệt Xử”, nghe nói chỉ người có duyên mới có thể dùng được dị bảo này, những kẻ khác uống vào không phát điên, thì cũng là chết ngay tại chỗ. +
“Hormone tổng hợp kích hoạt gen vitamin, sau khi được đường ruột hấp thụ sẽ kích thích mạnh adrenaline và tuyến giáp v.v.., làm tăng tốc trao đổi chất của tế bào, kích phát tiềm năng con người và sửa đổi cấu trúc gen để duy trì trạng thái đó; tăng cường độ dẻo dai và sức mạnh của thân thể, tố chất cơ thể tăng 41.9%~83.2%. Do cường độ hormone quá cao, cần dùng chất điều hòa dung hợp để hỗ trợ, nếu không sẽ vượt quá khả năng chịu tải của tế bào, gây sụp đổ gen và tự chết tế bào, không loại trừ một số trường hợp đặc biệt. Ở giai đoạn sau phải định kỳ dùng vitamin hồi phục để điều dưỡng, thanh lọc lượng hormone dư thừa, phòng tránh tổn thương tế bào thần kinh. Căn cứ tình trạng sinh thể của nền văn minh thứ 8, đề nghị người sử dụng từ mười sáu tuổi trở lên, ba mươi tuổi trở xuống để đạt hiệu quả tốt nhất. Phụ lục: có thể pha loãng để sử dụng, pha loãng 50% có thể làm kháng sinh gen siêu mạnh, pha loãng 100% có thể làm thuốc hồi phục.” +
“….Tại sao nghe mi giải thích xong ta lại cảm thấy mi đang hủy diệt giấc mộng võ hiệp ấp ủ bấy lâu của thiếu niên vậy.” +
Giọng máy móc ngừng lại một chút, dường như ngẩn người, rồi lại vang lên lần nữa: “Đang rà soát dữ liệu… lần giới thiệu này không bao gồm bất kỳ khái niệm nào vượt quá văn minh thứ 8, xác nhận không có sai lầm. Nếu có lỗi sai, xin hãy chỉ ra.” +
“… Không. Tóm lại ý là uống cái này vào có thể biến thành cao thủ võ lâm tỏa khí chất bá vương, nhưng tác dụng phụ sẽ khiến khí chất bá vương biến thành khí chất bá dơ, mẹ nó muốn làm cao thủ võ lâm thôi mà cũng lắm vấn đề thế…” +
Lạc Dịch của trước kia dù thế nào cũng chẳng thể ngờ được rằng, ba viên lam dược luyện từ kỳ hình dị thảo trong khắp thiên hạ, đến cuối cùng lại toàn dùng cho người khác. +
Một viên cho Bạch Xà tinh, một viên đổi lấy sự trung thành của Thích Tam Nương và mái nhà cho nhóc con, viên cuối cùng đang nằm trên đầu ngón tay Lạc Dịch. +
Lạc Dịch nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói khản đặc đong đầy dịu dàng: +
“BOSS sắp xuất hiện, xin hãy chú ý.” +
*** +
Shin: Còn một chap nữa là xong arc 1 rồiiiii TAT +
(Đã beta) +


