Chương 15: Đồng đội mới

Đêm đó, Mộng Vũ đắm mình trong thư viện đến tận gần ba giờ sáng hôm sau mới thu dọn sách vở quay về ký túc xá. Vừa đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, cậu đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng hề trằn trọc điều chi. +
Mộng Vũ cứ thế ôm chăn đánh một giấc ngon lành cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập dội vào, kèm theo tiếng chuông điện thoại reo vang liên hồi. Cậu mới ngáp ngắn ngáp dài, vác theo bộ tóc rối bù và gương mặt còn ngái ngủ ra mở cửa. +
Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, Vinh Sử đang nhón chân đợi chờ bên ngoài đã lập tức vồ tới, đẩy toang cửa bước vào, miệng cười toe toét: “Vũ ơi!!!” +
Mộng Vũ phải nhanh chân né sang một bên mới không bị tên nhóc này tông trúng, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay mất một nửa. Cậu đưa một tay chặn đứng khuôn mặt đang có ý đồ nhào tới ôm hướng về phía mình, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa lại. +
“Biến liền!” Mộng Vũ nhăn mặt cảnh cáo. +
Vinh Sử vẫn hì hì cười không biết giận, ngó nghiêng xung quanh hỏi: “Phòng của mày đấy hả?” rồi bắt đầu chuyển sự chú ý sang cách bài trí. Cậu ta giống như một vị khách đến xem phòng, đi một vòng từ phòng khách sang gian bếp nhỏ, sau cùng chễm chệ ngồi xuống ghế sofa, tấm tắc: “Tuy hơi nhỏ một chút nhưng đầy đủ tiện nghi, cách bày trí cũng rất dịu mắt, gọn gàng.” +
Mộng Vũ đi từ trong bếp ra, trên tay cầm hai cốc nước lọc. Cậu đặt một cốc lên bàn cho Vinh Sử, nói tiếng “Uống nước đi” cho có lệ rồi ngồi xuống phía đối diện. +
“Tìm tao sớm vậy làm gì?” Cậu bắt chéo chân, lười biếng ngả người ra thành sofa. Đôi mắt tím than xinh đẹp khép hờ, bộ dạng chẳng khác nào một chú mèo quý tộc chưa tỉnh ngủ. +
Vinh Sử sốt sắng hỏi ngược lại: “Mày còn hỏi được à?! Cái vụ cá cược của mày với thằng Gia Ngôn đêm qua là thế nào thế?” +
Cậu ta vừa nói vừa vỗ đùi đen đét, trong khi Mộng Vũ vẫn ung dung áp má vào thành ghế tranh thủ ngủ bù. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng Vinh Sử mới là kẻ gặp họa chứ không phải cậu. +
Mộng Vũ đáp bằng chất giọng lầm bầm trong cơn mơ màng: “Sao là sao? Thì cược xem ai có thành tích thực hành tốt hơn trong kỳ thi cuối kỳ, ai thua thì chung.” +
Lời vừa dứt, cậu đã cảm thấy vị trí bên cạnh mình hơi lún xuống, ngay sau đó hai bên má đã bị bàn tay của Vinh Sử nhào nặn liên hồi, kèm theo tiếng hét đầy bất mãn xông thẳng vào màng nhĩ: “Mày đừng có trưng cái bản mặt đẹp điên này ra để nói mấy lời chọc tức tao nhé! Thua thì chung là chung thế nào? Mày chung nổi không? Bị đuổi khỏi học viện đấy có biết không hả!” +
Mộng Vũ bị tấn công bất ngờ buộc phải mở mắt ra. Đối diện với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vinh Sử, cậu bất chấp hai má đang bị bóp đến biến dạng, chột dạ phun ra một câu: “Tao cấp C rồi!” +
Vinh Sử khựng lại, trợn mắt: “Mày nói thật à?” +
“Thật.” Mộng Vũ gật đầu, gạt phắt bàn tay đang véo má mình ra: “Buông ra coi, đau chết đi được.” +
Vinh Sử ngoan ngoãn buông tay, nhưng người vẫn ngồi sát rạt vào Mộng Vũ, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, rồi nhanh chóng chuyển thành sự phấn khích tột cùng cho màn lật kèo ngoạn mục này. +
“Phen này bọn thằng Gia Ngôn chuẩn bị muối mặt rồi.” Cậu ta đắc ý cười lớn, sau đó lém lỉnh huých vai Mộng Vũ: “Mày ngủ tới giờ này chắc chưa biết vụ của mày trên mạng đang hot cỡ nào đâu đúng không! Không chỉ cư dân mạng ở thủ đô đâu, mà khắp các đô thị khác cũng đang lập topic bàn tán điên cuồng kìa.” +
Mộng Vũ nghe vậy cũng nảy sinh chút tò mò, hỏi: “Họ nói gì thế?” +
Vinh Sử giơ ngón tay ra đếm, bắt đầu liệt kê từng cái một: “Thì nói mày yêu quá hóa rồ, không biết tự lượng sức mình, bảo mày thua một trận cho tỉnh ra để tránh xa Thái tử kính yêu của bọn họ. Với cả… họ bàn luận rất nhiều về gương mặt này của mày sau khi vén tóc lên nữa.” +
Nói đoạn, Vinh Sử bỗng khựng lại, dường như không mấy hứng thú với chủ đề ngoại hình nên cậu ta chủ động xua tay gạt đi, đột ngột đổi chủ đề: “Mà tụi nó muốn nói sao cũng được, không ảnh hưởng đến tụi mình. Nhưng còn mày… Có thiệt là nắm chắc phần thắng không? Ngang cấp là hệ thống sẽ so thời gian hoàn thành và độ khó của chủng đấy.” +
Mộng Vũ gật đầu tự tin: “Yên tâm đi.” +
Cậu nhìn sang gã bạn thân, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ chuyện quan trọng nhất đêm qua, liền nghiêm túc hỏi ngược lại: “Còn mày thì sao? Đan điền với kinh mạch vừa được vá lại ổn hết chưa? Có nhắm kịp lên cấp C để tham gia kỳ thi thực hành cuối kỳ này không?” +
Vinh Sử vừa nghe đến đây liền như được gãi đúng chỗ ngứa, sắc mặt phấn khích tột độ: “Kịp chứ! Mày chữa cho tao không những từ lợn què thành lợn lành, mà còn thành lợn biết bay luôn rồi. Bây giờ tao cảm nhận được tốc độ vận chuyển năng lượng trong người kinh khủng lắm, còn nhanh hơn cả hồi chưa bị phế nữa cơ!” +
Nói xong, cậu ta lại có ý định nhào tới ôm chầm lấy Mộng Vũ, nhưng liền bị một bàn tay lạnh lùng đẩy ra không thương tiếc. Cậu bất lực thở dài: “Tao chưa đánh răng rửa mặt gì hết. Đừng có sáp lại đây.” +
Vinh Sử bĩu môi lầm bầm: “Keo kiệt.” +
Rồi như nhớ ra điều gì đó quan trọng, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, bày ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng, cười hì hì xin xỏ: “Ê nè… hay là tao chuyển qua ở chung phòng ký túc xá với mày nha?” +
Mộng Vũ còn chưa kịp nói năng gì, Vinh Sử đã gấp gáp đổi tư thế từ ngồi sang quỳ ngay trên ghế sofa, luôn miệng giải thích: “Tao với mày bây giờ chính là đồng bệnh tương liên. Mày đang bị dư luận dòm ngó, còn tao thì cần không gian để né tránh tai mắt của gia tộc, hai đứa gom về một chỗ tu luyện là quá hợp lý luôn rồi!” +
Mộng Vũ tinh ý nắm bắt được từ khóa quan trọng trong lời bạn thân. Cậu nhíu mày, nghiêm túc hỏi ngược lại: “Sao mày phải né tránh gia tộc?” +
Nụ cười trên môi Vinh Sử vụt tắt. Cậu ta mím môi im lặng trong một thoáng như đang lựa lời, chốc sau mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mộng Vũ, chậm rãi nói: “Tao họ Chiến… Gốc gác ban đầu của tao là thuộc phân tộc Chiến gia ở thành phố O. Sau khi tao và anh hai sinh trắc ra thiên phủ cấp SS, tụi tao mới được Chiến gia ở đế đô triệu về tổ trạch để nhận tổ quy tông.” +
Cậu ta hơi khựng lại, thử hỏi: “Chắc mày cũng biết quy tắc con cháu cấp S trở lên sẽ được liệt vào hàng thiếu chủ có tư cách tranh quyền thừa kế đúng không?” +
Mộng Vũ gật đầu: “Biết.” +
Vinh Sử rũ mắt, thều thào trong một tiếng thở dài: “Năm năm trước, anh trai tao mới mười bốn tuổi đã đột phá chiến sư cấp B, còn tao mười hai tuổi đã chạm đến cấp D. Thiên phú tu luyện của hai anh em quá mức xuất chúng, xuất chúng đến nỗi… chạm vào chiếc bánh lợi ích của một số kẻ quyền lực trong gia tộc. Cho nên, đám sâu mọt đó đã ngầm giở mánh khóe khiến tao bị hủy hoại đan điền, biến thành phế vật. Còn anh hai tao…” +
Nhắc đến anh trai, đôi mắt Vinh Sử chợt lóe lên tia ngưỡng mộ cuồng nhiệt, nhưng rồi nhanh chóng bị nỗi đau xót che lấp: “Tuy mưu kế của bọn chúng không ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của anh ấy, năm nay mười tám tuổi anh ấy đã đặt chân vào ngưỡng chiến sư cấp S, thế nhưng… thức hải của anh ấy đã bị ma khí bạo ngược xâm nhiễm quá nặng. Đoán chừng anh ấy… không cầm cự được bao lâu nữa.” +
Mộng Vũ nghe đến đây thì hoàn toàn hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Thấy tâm trạng Vinh Sử đã chìm xuống đáy, cậu liền chủ động đón lời: “Cho nên trước khi bắt được kẻ đứng sau, mày muốn giấu Chiến gia chuyện đan điền đã được khôi phục, đồng thời muốn dọn đến đây ở chung để bảo mật?” +
Vinh Sử khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ khẩn khoản: “Ừm… Có được không mày?” +
Mộng Vũ vốn là đứa miệng cứng lòng mềm, nhìn bộ dạng như chú cún bị bỏ rơi của đồng bọn, cậu đã gật đầu đồng ý: “Được rồi, muốn ở lại thì ở đi.” +
Vinh Sử nghe xong liền mừng rỡ đứng bật dậy, vừa nhún nhảy trên ghế sofa vừa reo hò làm loạn: “Tuyệt vời! Ha ha ha, mày nói rồi thì không được nuốt lời đâu đấy nhé!” +
Mộng Vũ ngơ ngác nhìn màn lật bánh tráng mướt mườn mượt của tên nhóc trước mặt. Cậu còn chưa kịp mở miệng mắng câu nào, Vinh Sử đã phóng như bay ra đến huyền quan, chỉ kịp ném lại một câu: “Tao đi dọn đồ qua liền đây!” rồi mở cửa chạy mất hút. +
Bỏ lại một mình Mộng Vũ đứng trơ trọi giữa phòng, bất lực thở dài nghĩ thầm: Cũng may ngày trước không đủ tiền ở căn hộ riêng nên mới chọn phòng đôi của học viện. Vừa hay vẫn còn một phòng trống để nhét tên nhóc tăng động đó vào. +
————————————————- +
Trước khi lướt sang chương mới, hãy bình chọn + bình luận tiếp lửa cho Penguin nha ~ +


