Chương 15: Lửa giận

Ánh lửa trong lò đồng nơi gian nhà trên lưng voi chập chờn, chiếu rọi lên gương mặt của Vu sư Đồ Lặc, soi rõ gò má, hốc mắt sâu thẳm, cùng màu xám bạc lạnh lùng… Cơ trên má hắn căng chặt vì cố kìm nén cơn giận, hiện lên chất đá cẩm thạch tái nhợt. Những ngón tay đầy sức mạnh vẫn còn vương hơi lạnh chưa tan. +
“Ngươi….” +
Cừu Bạc Đăng bị ép phải ngửa mặt lên, bất an hé môi. +
Đối phương cứ vậy cúi đầu. +
Nụ hôn rơi xuống, mang theo lửa giận, tựa như gió trên đồng tuyết, vừa lạnh vừa buốt giá, không chừa lại chút đường lui nào. +
Ngón tay thon dài của Cừu Bạc Đăng theo bản năng túm chặt lấy nhúm lông sói. +
Có chút sợ hãi. +
—— Thật ra y muốn hỏi, ngươi có bị thương không…. +
Trong rừng rậm, gần trăm tộc nhân đeo mặt nạ sói xanh bằng đồng thau đã đặt tên lên dây cung, những chiếc mặt nạ quỷ dị cùng tiếng sói hú ghê rợn của bọn họ đến giờ vẫn còn nương theo tiếng gió của trăm mũi tên bắn cùng lúc mà in sâu trong tâm trí Cừu Bạc Đăng. Trong tình huống đó, Vu sư Đồ Lặc đã đưa y ra ngoài vẹn nguyên không sứt mẻ. +
Khi trường đao Đồ Cống đối đầu trực diện với võ sĩ cưỡi sói đầu đàn, Cừu Bạc Đăng đang nằm gọn trong lòng Vu sư Đồ Lặc. +
Sát khí cuộn trào trong nháy mắt. +
Cừu Bạc Đăng trốn trong lòng Vu sư, gần như tưởng rằng mình chắc chắn sẽ bị chấn động đến vỡ nát. +
Nhưng không. +
Vu sư Đồ Lặc cầm đao bằng một tay, quay ngang khuỷu tay, đỡ lấy toàn bộ lực phản chấn. Cừu Bạc Đăng nghe rõ tiếng kim loại va chạm cọ xát kinh người —— trong khoảnh khắc đó, gánh nặng khủng khiếp mà Vu sư Đồ Lặc phải chịu đựng tuyệt đối không nhỏ hơn việc dùng thân mình hứng chịu cú húc của xe công thành. +
Áo choàng bị gió lớn ép chặt, đập mạnh vào người. +
Khuy cổ áo bằng kim loại đập vào xương vai đau điếng, trừ cái đó ra, y không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Ngược lại, một dòng máu nóng hổi, dính nhớp tạt thẳng vào mặt áo choàng. +
Cừu Bạc Đăng không biết đó là máu của con sói đầu đàn. +
Hay là…. +
Suốt dọc đường đưa y trở về, Vu sư Đồ Lặc ôm chặt lấy y, đốt ngón tay cứng rắn, mùi máu tanh nồng nặc trên áo choàng. +
Khi rơi xuống tấm thảm, nương theo ánh lửa từ chậu than đồng. +
Xương mày, gò má, cho đến xương ngón tay của Vu sư Đồ Lặc đều dính máu chưa kịp lau, không phân biệt được là của chính hắn hay của kẻ khác, trông vô cùng đáng sợ. +
Nhưng đối phương không nói chuyện với y. +
Tính ra, đây hẳn là lần thứ hai Vu sư cứu y rồi. +
Cừu Bạc Đăng có chút bất an, lại có chút tủi thân. +
…..Nếu, nếu không phải tại tên kia cứ nhất quyết đòi làm cái chuyện đó đó…. thì y cũng đâu đến mức bỏ trốn một mình chứ! Đâu có gặp phải mấy chuyện lộn xộn này, vừa gặp bọn buôn lậu, lại bị bộ tộc Thương Lang truy sát. +
Nhưng cơn giận của đối phương thật đáng sợ. +
Cừu Bạc Đăng ngay cả một câu cũng không thốt nên lời, bị hôn đến mức gần như ngạt thở. Đôi mắt xinh đẹp mờ hơi nước, ngay cả đuôi mắt cũng ửng lên một tầng đỏ hồng, giống như có ai hắt phấn son lên đó. +
Máu lạnh kết trên người Vu sư Đồ Lặc, sau khi vào căn phòng ấm áp, dần dần tan ra. +
Tí tách. +
Một giọt máu từ xương mày sắc như cánh chim ưng của hắn rơi xuống, nhỏ vào đuôi mắt Cừu Bạc Đăng. +
Cừu Bạc Đăng gần như trào nước mắt ngay lập tức —— bất kể là ai bị một giọt máu nhỏ vào mi mắt cũng sẽ không dễ chịu. Nước mắt hòa tan giọt máu, một phần loang ra, một phần theo gương mặt trắng như ngọc của y trượt xuống. +
…..Máu! Máu! +
Y khó chịu đến mức sắp khóc rồi. +
Vu sư Đồ Lặc buông y ra, phần đệm thịt ngón tay mang theo vết chai cầm đao ấn lên đuôi mắt, lau đi vệt máu, động tác không tính là nhẹ nhàng. +
Cừu Bạc Đăng bắt được điều gì đó từ hành động này. +
“Ta, ta ta… Ta bị ngã!” Y vội vàng nắm lấy cơ hội mong manh ấy. +
Chỉ là…. +
Thế gia tiên môn số một cưng chiều tiểu thiếu gia không có giới hạn, y muốn sao trên trời, họ sẽ hái cả mặt trời và mặt trăng xuống cho y. Y căn bản không cần giống như những người khác phải phí hết tâm cơ mới lừa gạt được chút ngon ngọt từ người ta. Y chính là lớn lên trong hũ mật. +
Y căn bản chưa từng nói dối. +
“Ta đau.” Y bất an cực độ, căng thẳng đến mức lông mi run rẩy không ngừng, “Ta, ta bị ngã, đập vào rễ cây… cái cây đó cứng quá…” +
Trình độ nói dối của tiểu thiếu gia tệ hại đến cùng cực. +
Vụng về đến mức liếc qua là thấy ngay. +
Vu sư Đồ Lặc không nói một lời. +
Nhưng hắn buông cổ tay Cừu Bạc Đăng ra, đứng dậy đi lấy thuốc. +
Cừu Bạc Đăng hận không thể biến việc mình bị ngã bị thương thành sự thật! Nhưng khổ nỗi mấy cú ngã vừa rồi đều có lớp tuyết dày và lá rụng lót bên dưới, lấy đâu ra vết thương?….. Y vừa đưa tay quờ quạng lung tung về phía chiếc áo choàng bên cạnh….. đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải nhung dày, còn chưa kịp túm lấy đã bị giữ chặt. +
Ánh lửa chiếu lên gương mặt Vu sư Đồ Lặc, màu da tái nhợt không giống người sống, vết máu nơi xương mày và gò má. +
Cơn giận lạnh lẽo, nghiêm khắc của hắn như ngưng tụ thành thực. +
Đường môi vừa mỏng vừa lạnh mím chặt thành một đường thẳng tắp. +
Nói dối….. +
Hết lần này, đến lần khác. +
Ánh lửa in vào đôi mắt màu xám bạc. +
…………………………. +
Khu cắm trại dừng chân của đội chăn thả mùa đông. +
Các tộc nhân Đồ Lặc chờ thủ Vu và các dũng sĩ trở về đang đóng dấu lên những con linh dương và tuần lộc mới bắt được —— để xác định rằng, bầy dê và hươu này từ nay thuộc về Đồ Lặc. +
Một con cừu non hấp tấp bỏ trốn đã bị tìm về. +
Nó đứng trong chuồng, mở to mắt nhìn những người chăn nuôi nung đỏ bàn ủi đồng…. Theo tập tục cổ xưa, những người chăn nuôi sẽ in lên mình những con gia súc bỏ trốn từng dấu nung này đến dấu nung khác…. Cứ nhè vào những chỗ sâu nhất, nhạy cảm nhất, đau đớn nhất mà đóng dấu, nhất định phải khiến nó từ nay về sau, ngay cả khi nhìn thấy mặt trời đỏ rực cũng phải run rẩy phủ phục mới thôi. +
Tuy nhiên, có vài con cừu núi tuyết lại không phải là chiến lợi phẩm của chuyến chăn thả mùa đông này. +
Đó là thủ Vu đại nhân của bọn họ, cố ý tìm về cho thiếu gia xinh đẹp kia. +
Tiểu thiếu gia đến từ Trung Nguyên rất kén chọn. +
Sữa trâu bò dê mà người Đồ Lặc uống hàng ngày, y uống một ngụm, dù có ngon đến đâu cũng nôn thốc nôn tháo sạch sẽ. Các dũng sĩ trong bộ tộc chưa từng thấy ai kiêu kỳ như y, cuối cùng vẫn là thủ Vu đại nhân của bọn họ tìm được con cừu núi tuyết vừa sinh lứa đầu, chuyên lấy loại sữa mới chưa dính mùi tanh. +
Lại còn phải canh bên bếp lửa để nấu sôi. +
Nấu thành từng khối trắng muốt mịn màng, không cứng không mềm. +
Tiểu thiếu gia tính tình xấu xa cố tình hành hạ thủ Vu, cứ ngồi xổm bên cạnh, nhỏ nhẹ đưa ra yêu cầu. +
Bàn tay cầm đao và tên của thủ Vu đại nhân, khớp xương thon dài, đeo một chiếc nhẫn ban chỉ màu đen trầm lạnh lẽo cứng rắn. +
Hắn cầm muôi đồng, mặt không cảm xúc, kiên nhẫn khuấy nồi sữa cừu núi tuyết trong tiếng bới lông tìm vết của tiểu thiếu gia. Sữa được nấu trong nồi đồng xanh ánh vàng, sôi lục bục nổi lên những bong bóng nước bí ẩn, từng lớp từng lớp bọt mịn lan tỏa. Cứ nấu mãi cho đến khi mịn màng, đặc sệt, thành từng khối mà tiểu thiếu gia nhíu mày xoi mói cả buổi cũng không tìm ra lỗi. +
Nói thật, chuyện này khá là….. +
Khá là khó tin. +
Các dũng sĩ Đồ Lặc vẫn luôn cảm thấy, thủ Vu đại nhân của bọn họ chính là một khổ tu sĩ hàng thật giá thật. +
Sống trên đỉnh núi lạnh nhất, không mang theo chút hơi người sống nào. +
Trước đây, nếu có ai nói với bọn họ rằng thủ Vu đại nhân sẽ kiên nhẫn ngồi bên đống lửa, nấu một nồi sữa mới cho ai đó. Dũng sĩ Đồ Lặc chắc chắn sẽ cười rụng cả răng. +
Nhưng chuyện cứ thế xảy ra. +
Mấy hôm trước, bên đống lửa ở điểm tiếp tế. +
Thiếu gia Trung Nguyên ủ rũ cả nửa ngày trời cầm chiếc thìa sứ, nuốt xuống từng ngụm nhỏ —— y đói lả rồi, phá lệ để dính bọt sữa lên môi. Chính y không phát hiện ra, thủ Vu cúi người, dùng bụng ngón tay có vết chai lau đi giúp y. +
Thiếu gia thế gia được giáo dục tốt có chút ngại ngùng, mím môi, hàm hồ nói gì đó rồi cúi thấp đầu xuống. +
Mọi người đều nhìn thấy rõ, thủ Vu trầm mặc lạnh lùng, hiếm hoi nở một nụ cười. +
Cũng không biết thủ Vu đại nhân đã cứu được A Nhĩ Lan về chưa. +
………………. +
Voi ma mút quay trở về chạy như bay, nhanh chóng đuổi theo đại đội. +
So với ngày đầu tiên, cả căn nhà gỗ đã thay đổi diện mạo: +
Mặt đất trải dày mấy lớp da sói tuyết, cửa sổ cửa chính treo những rèm châu bằng san hô đỏ, ngọc lam, hổ phách vàng, ngọc bích rèm châu kêu leng keng vui tai, trong góc ngoài lò sưởi đồng còn đặt một hai tấm nệm ngồi hoa văn hình thoi… Hoa lệ xinh đẹp đến mức giống như con ưng trên vách núi bỗng dưng đổi tính, học theo thói quen của loài chim bụi rậm. +
Chỉ có chiếc mặt nạ xương hươu mạ bạc kia vẫn treo ở nơi cao nhất trên bức tường chính diện. +
Nhìn xuống tất cả. +
Lông của loài sói khổng lồ trên đồng tuyết vừa dài vừa dày, bị giật đứt thành từng nhúm. +
Đồ Lặc… Bột Ngạch… Trên chiếc nhẫn ban chỉ khắc những danh từ riêng phức tạp dài dòng, người đại diện của thần đồng tuyết Đồ Lặc, Vu sư tối cao của bộ tộc, cái tên mang ý nghĩa “Giáng lâm” vĩ đại… Văn tự uốn lượn trừu tượng của ngôn ngữ Tây Châu, qua tay người thợ thủ công, nhấp nhô trên mặt xương ngọc lạnh lẽo… +
Bên đống lửa, Vu sư Đồ Lặc từng ép buộc y phải ghi nhớ từng nét cong, từng đường ngoặt, từng chỗ lồi lõm. +
Cái tên bao quanh chiếc nhẫn. +
Ghi nhớ từng vòng từng vòng vào linh hồn. +
Đầu ngón tay áp vào đầu ngón tay, xương ngón tay đè chặt xương ngón tay. +
Giọng nói của Vu sư Đồ Lặc vang lên, thanh lãnh và trầm thấp, như một lời thề cổ xưa tựa nham thạch. +
“A Nhĩ Lan.” +



Ủa rồi vậy là đã làm gì chưaaaa