Chương 16: U ám

Đồng tuyết chìm vào một màn u ám trắng. +
Dãy núi sừng sững phía xa tạo thành những bóng đen khổng lồ, đường nét trập trùng sắc bén tựa loan đao. Sông băng dịch chuyển mỗi năm, tái tạo lại bề mặt cao nguyên, để lại từng mảng đá lở lớn. Sông Hốt Nhi Đồ Khắc lao ra khỏi hẻm núi, xé toạc đồng tuyết bằng phẳng, gột rửa lòng sông đầy đá vụn băng tích. +
Chúng kiến tạo nên những bồn địa khổng lồ, những khe rãnh sâu thẳm cùng những dãy núi hùng vĩ. +
Bất cứ ai đặt chân đến đồng tuyết đều phải chấn động trước sự tráng lệ, cổ xưa, thánh khiết và cuồng bạo của nơi này. +
Một con kền kền vút lên trời cao. +
………………………… +
Voi ma mút dọc theo sông Hốt Nhi Đồ Khắc tiến về phía trước. +
Cờ hươu treo trên lưng bị gió giật mạnh, nhà gỗ nhấp nhô cùng chân cờ, ánh sáng lọt qua khe hở của cánh cửa sổ. +
Ánh lửa chiếu rọi đổ bóng trên gương mặt Vu sư Đồ Lặc, rơi vào đôi mắt màu xám bạc. Hắn mang theo mùi máu tanh chưa tan hết sau trận chém giết trong rừng rậm, đôi môi mím chặt, cơ hàm lộ rõ vì đang cố gắng kiềm chế. +
Cừu Bạc Đăng không nhìn thấy hàng mi rũ xuống của Vu sư, cũng chẳng thấy được cảm xúc gì ẩn dưới đáy mắt màu xám bạc kia. +
Y tủi thân vô cùng. +
Vị Vu sư bí ẩn của bộ tộc đồng tuyết để những ngón tay quấn quanh tóc y, giọng nói trầm thấp. +
“…Đồ Lặc… sự giáng lâm thánh khiết… A Nhĩ Lan.” +
Ngôn ngữ của Vu sư còn khó hiểu hơn so với lời của người trong bộ tộc. +
Đó dường như là một loại ngôn ngữ cổ mà chỉ có Đại Vu mới nắm giữ được, mỗi âm tiết đều mang theo sức mạnh thần bí từ viễn cổ. +
Ánh lửa soi tỏ những vòng vân gỗ trên trần nhà dựng trên lưng voi. +
Căn nhà gỗ nhỏ của Vu sư Đồ Lặc so với trước kia đã thay đổi dáng vẻ. +
Những tấm rèm châu kết từ san hô đỏ, ngọc lam, hổ phách vàng sáp treo trên cửa sổ phát ra tiếng lanh canh, lay động thành một dải ánh sáng rực rỡ sắc màu… Chim ưng của đồng tuyết lại học theo thói quen của loài chim nhỏ trong bụi rậm, tha về đủ loại đồ chơi nhỏ, trang hoàng sào huyệt của mình ra dáng ra hình. +
Bất kể là rèm châu kêu leng keng hay hộp đựng thức ăn bằng gỗ. +
Hay là những thứ khác, từng món từng món đồ bài trí kiểu Trung Nguyên xuất hiện nhiều lên một cách vô thức, tất cả đều toát lên vẻ lấy lòng trầm lặng và vụng về. +
Đối tượng được lấy lòng vẫn thờ ơ. +
Y đã bỏ trốn. +
Chỉ là dù thế nào đi nữa, ưng vẫn luôn là loài mãnh cầm hung dữ của đồng tuyết, chẳng hề có chút liên quan nào với nhân từ, yếu đuối hay do dự. +
Chúng không bao giờ buông tha con mồi. +
Gió, tuyết trắng. +
Một thế giới sương mù lạnh lẽo mịt mờ. +
Trận bão tuyết giữa đất trời không biết đã ngừng từ lúc nào, dãy núi phía xa hiện lên đường nét xám bạc, dòng sông Hốt Nhi Khố Đồ của thần nữ uốn quanh bồn địa chậm rãi chảy trôi. (hình như đoạn này tác giả nhầm với Hốt Nhi Đồ Khắc) +
Tiểu đội voi ma mút tách ra này đã đuổi kịp đại đội vào chiều hôm sau. +
Bước chân của đàn voi chậm lại. +
Chúng từng bước từng bước tiến về phía trước một cách thong thả trên đồng tuyết đã bằng phẳng hơn nhiều. Những tấm yên thêu đồ đằng của bộ tộc rũ xuống những dây tua kết đủ màu, chiếc chuông bạc buộc dưới đuôi tua vang lên những tiếng ngân nga mơ hồ hòa cùng tiếng giẫm tuyết “xào xạc”. Căn nhà gỗ trên lưng voi cũng trở nên êm ái hơn. +
Trời đã sáng rõ. +
Sa Nhĩ Lỗ gõ nhẹ “cốc cốc cốc” hai cái lên cửa. +
Cửa gỗ mở ra. +
Cái vòi dài của nó cuộn lại một cách khéo léo, đưa hộp thức ăn mới vào bên trong. +
Hai lớp da sói trên cùng trong nhà gỗ đã bị rút ra, chỉ còn lại vài tấm bên dưới được xếp chồng lên nhau, toàn bộ đều trải cho thiếu gia kiêu kỳ đến từ Trung Nguyên kia —— y đang ngủ say, khuôn mặt tinh xảo vùi trong chiếc áo bào đen dùng làm gối, đuôi mắt vẫn đỏ hoe, hàng mi vẫn còn ướt nước. +
Vu sư của Đồ Lặc ngồi bên cạnh, rũ mắt xuống. +
Hắn ướm đo cổ chân của Cừu Bạc Đăng. +



Chắc ảnh tính làm dây đeo cổ chân hay xích để hạn chế thiếu gia quá