Chương 15: Mua người giết cha

Chương 15: Mua người giết cha +
Mua hung thủ giết phụ thân cậu ta?! Thẩm Vân Phi căng cứng cả người, kinh ngạc nhìn Ưng Phù Thăng, nhưng y vẫn thờ ơ, chỉ tiếp tục nói: “Chọn hung thủ cần hai người, đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất là kẻ thường lảng vảng ở những nơi quyền quý kinh thành hay đến, ham mê cờ bạc rượu chè, tính khí nóng nảy. Thứ hai là người đọc sách thường đến quán trà, u sầu thất bại, tốt nhất là từng có xung đột với quân đồn trú ở ngoại ô kinh thành.” +
Thẩm Vân Phi cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, nghe những lời Ưng Phù Thăng nói cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm. +
Nhưng ngay giây sau, lời của Ưng Phù Thăng đã đủ để đóng đinh cậu ta tại chỗ. +
“Ngươi học hành không ra sao, nhưng lại quen biết không ít đám bạn bè xấu.” Giọng nói của Ưng Phù Thăng trong trẻo như suối nguồn, nhưng lại gõ nặng nề vào lòng Thẩm Vân Phi, “Ngươi qua lại với đám công tử bột, lại thường xuyên đến ngoại ô kinh thành, đặc biệt quen thuộc các con đường nhỏ đi lại giữa ngoại ô và kinh thành.” +
Trong lòng Thẩm Vân Phi đã là sóng to gió lớn: “Sao người lại biết?” +
“Thích tiểu tướng quân không nói sai, kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi khác với người khác, nơi ngươi có thể luyện ngựa ở kinh thành chỉ có cánh rừng phía sau doanh trại ngoại ô kinh thành.” Chỉ dăm ba câu Ưng Phù Thăng đã vạch rõ vấn đề của cậu ta, “Hôm nay luyện ngựa ở ngoại ô, ngươi có đủ thời gian, còn ta có thể làm nhân chứng, xem ngươi có chịu làm hay không.” +
“Nếu muốn làm, ta sẽ dạy ngươi cách mua hung thủ.” +
…… +
Ba khắc giờ Thân*, trên đường phố trong kinh thành người qua kẻ lại tấp nập, Thẩm phủ tọa lạc ở phía nam thành, xung quanh không có ai qua lại, khá là trang nghiêm. Quân đồn trú ngoại ô kinh thành có vài người tuần tra rải rác bên ngoài, Thẩm thị lang bị cấm túc trong phủ, mấy ngày nay thường có gia quyến của các tướng sĩ bị liên lụy trong vụ án quân lương đến gây rối, trước cửa rải đầy tiền giấy. +
*1 khắc tương đương với 15 phút, giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ, ba khắc giờ Thân là 15 giờ 45 phút +
Tùy tùng đang trò chuyện với chủ quán trà, Thích Hàn Chu mặc một bộ thường phục, thấy đội ngũ gia quyến ở phía xa đã đi khuất, tùy tùng mới bước tới nói: “Là người nhà của Trần tướng quân, đây đã là ngày thứ ba họ đến gây rối rồi. Ngày thường ông chủ quán trà đều bày hàng ở đây, nói mấy ngày gần đây ngoại trừ những người đến gây chuyện thì trong phủ Thẩm thị lang rất yên tĩnh.” +
Thích Hàn Chu nhíu mày, liếc nhìn quân đồn trú ngoại ô kinh thành đang tuần tra: “Người tới không phải là người của Đại Lý Tự?” +
“Dạ đúng vậy, ngày thường Thẩm thị lang có qua lại với quân đồn trú ngoại ô kinh thành, người đến gây rối khá đông nên phía ngoại ô cố ý điều người sang đây bảo là để bảo vệ Thẩm thị lang.” Tùy tùng nói: “Thiếu tướng quân, có gì bất thường ạ?” +
Thích Hàn Chu nhận lấy chén trà từ ông chủ quán trà, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đúng lúc này, bên trong Thẩm phủ bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét lớn —— “Thẩm thị lang bị ám sát!!” +
Động tác của hai người khựng lại, lập tức đặt chén trà xuống. Thích Hàn Chu khẽ gật đầu, tùy tùng liền xoay người nhảy vào trong phủ, thấy hung thủ đang bỏ chạy thì lập tức khống chế gã ngã xuống đất. Lúc này, các người hầu khác của Thẩm phủ cũng đã chạy tới, Thích Hàn Chu bước vào thư phòng Thẩm phủ, thấy Thẩm thị lang ngã gục dưới đất, eo bụng chảy máu, hắn nhíu mày: “Phong tỏa Thẩm phủ, không cho phép bất cứ ai ra vào.” +
Thẩm thị lang bị cấm túc ở Thẩm phủ, hầu như người nhà họ Thẩm đều ở nhà, thế nhưng khi sự việc xảy ra, hung thủ lại có thể lẻn vào Thẩm phủ. Hơn nữa gã còn biết lúc này Thẩm thị lang sẽ ở lại thư phòng rất lâu, thậm chí còn tránh được tất cả tôi tớ của Thẩm phủ, dùng mê hương đi thẳng vào thư phòng để sát hại Thẩm thị lang. Nếu không nhờ người hầu nhà họ Thẩm kịp thời chạy tới, e là Thẩm thị lang đã mất mạng tại chỗ rồi. +
“Thiếu tướng quân.” Tùy tùng tới gần: “Là kẻ có luyện võ, nhưng võ nghệ không cao.” +
Eo bụng Thẩm thị lang bị chém một nhát, còn hung thủ thì bị bắt giữ ngay tại chỗ. +
Khi Đại Lý Tự khanh vội vã chạy tới, trước mắt suýt nữa tối sầm lại, vội vàng sai người tiếp quản, “Đa tạ Thích tiểu tướng quân.” +
“Phụ thân ——” +
Thích Hàn Chu khẽ gật đầu chào, vừa quay đầu lại đã thấy con út nhà họ Thẩm vội vã chạy vào, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Cậu ta vội vàng quỳ xuống đất kiểm tra vết thương của Thẩm thị lang, khi nhìn thấy vết thương thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, “Vết thương của phụ thân ta……” +
“Vết dao không sâu, Thẩm đại nhân là người tốt được trời phù hộ.” Lang trung vội vàng nói. +
Ánh mắt Thích Hàn Chu ngưng lại, dừng trên người Thẩm Vân Phi một lát, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thuốc thanh mát. Hắn quay đầu lại thì thấy Ưng Phù Thăng đang đứng ở cửa, Ưng Phù Thăng cũng vừa vặn ngước mắt lên, đôi mắt trên gương mặt nhợt nhạt kia bình tĩnh đến lạ lùng. +
Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi người khác nhìn sang, trong mắt y đã hiện lên vẻ lo lắng. +
“Điện hạ, không thể vào trong.” Người hầu hai bên ngăn y lại. +
Ưng Phù Thăng vừa vặn dừng bước, “Tình hình của Thẩm đại nhân thế nào rồi?” +
Tình hình Thẩm phủ vô cùng tồi tệ, Thích tiểu tướng quân đã phong tỏa nơi này, hầu như tất cả người hầu trong Thẩm phủ đều bị điều tra kỹ lưỡng. Phải biết rằng ngoại trừ con út, những người khác của nhà họ Thẩm đều bị cấm túc bên trong, lúc nào cũng có người canh chừng, hầu như vụ án này xảy ra ngay trước mắt mọi người mà lại không hề làm kinh động đến hộ viện nhà họ Thẩm. Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, chỉ có khả năng là có người mở cửa từ bên trong Thẩm phủ thì mới có thể dẫn hung thủ đi vào trong. +
“Phải điều tra tất cả mọi người trong Thẩm phủ.” Đại Lý Tự khanh lên tiếng. +
Thích Hàn Chu nhìn về phía Thẩm Vân Phi, Thẩm Vân Phi đang đổ mồ hôi đầm đìa, không biết là do lo lắng hay vì lý do gì khác. +
Đại Lý Tự khanh thấy vậy, nhận ra Thích Hàn Chu đang chú ý đến việc này, “Thiếu tướng quân?” +
Sắc mặt của Thẩm Vân Phi quá khó coi, quầng mắt thâm quầng, lại có Lục hoàng tử bảo lãnh, hầu như cả ngày đều đi theo bên cạnh Lục hoàng tử. +
Thích Hàn Chu thu hồi ánh mắt, nghĩ đến kỹ thuật cưỡi ngựa của Thẩm Vân Phi, lại nhìn về phía Ưng Phù Thăng một lần nữa. +
Biểu cảm của Ưng Phù Thăng gần như không có chút sơ hở nào. +
Thẩm phủ bị tập kích, mấy người hầu trong cung đi theo Ưng Phù Thăng lo lắng hoàng tử xảy ra chuyện, nhanh chóng hộ tống Ưng Phù Thăng trở lại trên xe ngựa. +
Thích Hàn Chu thấy Ưng Phù Thăng đi xa, chân mày nhíu lại càng chặt: “Sao y lại tới đây?” +
Tùy tùng nghe vậy thì thấp giọng nói: “Hôm nay điện Văn Hoa đi đến ngoại ô kinh thành, thư đồng đi theo, lúc tin tức truyền đến, Lục điện hạ đang ở bên cạnh Thẩm công tử. Sao vậy thiếu tướng quân, chuyện này có vấn đề gì ạ? Thẩm phủ gặp chuyện này, chúng ta sẽ có cơ hội điều tra vụ án quân lương rồi.” +
“Không sai.” Thích Hàn Chu xoay người nhìn về phía Thẩm phủ sau lưng, “Chỉ là, quá trùng hợp.” +
Trùng hợp đến mức, cứ như thể có người tự tay dâng cơ hội đến trước mặt bọn họ vậy. +
Người của Đại Lý Tự ra ra vào vào, quân đồn trú đóng ở ngoại ô kinh thành canh gác ngoài cửa cũng bị liệt vào danh sách tình nghi, cả Thẩm phủ đều hoang mang lo sợ. +
Chuyện Thẩm thị lang bị tập kích truyền vào trong cung, Đế vương nổi giận lôi đình, hạ lệnh cho Đại Lý Tự điều tra triệt để vụ án Thẩm thị lang bị tập kích. +
Đạo tặc bị tra tấn dã man mới khai ra kẻ mua hung thủ giết người là một vị thư sinh. Mà thư sinh kia không tiền không quyền, ngày thường từng có xung đột với Thẩm thị lang, không biết lấy đâu ra tiền bạc mà lại có thể mua hung thủ đột nhập vào phủ hành thích. Khi thư sinh bị bắt đang ở trong quán trà, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vừa thẩm vấn đã khai ngay là có người tìm gã mua hung thủ, ngụy tạo hiện trường Thẩm thị lang sợ tội tự sát. +
Đối phương còn đưa ra quan ấn, hứa hẹn nếu việc thành công sẽ cho gã vào triều làm quan. +
Thư sinh kia u sầu thất bại đã lâu, quả thực cũng từng có xung đột với quân đồn trú đóng ở ngoại ô kinh thành, hầu như không có kẽ hở nào. +
Vừa nói ra lời này, triều dã đều kinh hãi. +
Vốn dĩ chỉ là một vụ án quân lương, Thẩm thị lang đã sắp bị định tội, lúc này lại lộ ra chuyện mua hung thủ, không nghi ngờ gì là phía sau có kẻ đứng sau giật dây…… Vừa xuất hiện manh mối này, sau khi Thẩm phủ bị phong tỏa vào ngày hôm đó, thế mà Thích thiếu tướng quân lại thật sự tìm thấy hai kẻ nội gián có ý đồ xấu trong nội trạch của Thẩm phủ. Nhưng hai người kia vừa bị phát hiện đã uống thuốc độc tự sát, không hỏi ra được lời nào, lại khiến người ta phải run sợ trong lòng. +
Có kẻ cài cắm thám tử trong Thẩm phủ, thậm chí còn muốn giết Thẩm thị lang để ngụy tạo thành tự sát, bức thiết muốn kết thúc vụ án quân lương! +
Hoàng đế nổi giận ngay trên triều đình, chuyện này liên quan đến Trần tướng quân, lại là hãm hại lương thần, vụ án lập tức được giao cho Cẩm Y Vệ, điều tra triệt để mọi việc trong ngoài của nhà họ Thẩm. Mà đám hung thủ cùng thư sinh bị giam giữ ở Đại Lý Tự, không nghi ngờ gì trở thành chỗ đột phá duy nhất, trong phút chốc hai đảng phái lớn trên triều đình đều ra sức phủi sạch trách nhiệm. +
Thẩm Vân Phi không ngờ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, sau khi vụ ám sát xảy ra, tình cảnh của nhà họ Thẩm lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế. Ngày hôm đó khi bước vào thư phòng nhìn thấy vết thương rỉ máu bên hông phụ thân, cậu ta đã vô cùng kinh hãi, nhưng Lục điện hạ bảo trước tiên trước tiên cậu ta đừng nói cho phụ thân biết, cứ thuận theo tự nhiên mới là chân thật nhất. Lục điện hạ đã chỉ dẫn chi tiết cho cậu ta cách mua hung thủ, từ quán trà đến tửu lầu bao gồm cả việc chọn người…… Thế mà những điều kiện khắt khe đó lại giúp cậu ta tìm được người thích hợp, mua hung thủ thành công. +
Nhưng làm sao Lục điện hạ có thể biết trước được có người thích hợp, lại làm sao biết rõ thời gian thay ca canh gác ở ngoại ô kinh thành để giúp cậu ta mở lối nhỏ cho hung thủ lẻn vào phủ họ Thẩm…… Những điều này không cách nào biết được, cậu ta chỉ thực hiện kế hoạch mua hung thủ tưởng chừng như đầy rẫy sơ hở này, thế mà lại thành công, thậm chí còn giúp Thích thiếu tướng quân tìm ra mật thám trong nhà. +
Cậu ta nghe tin phụ thân đã tỉnh lại thì vội vàng chạy tới, vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng quát mắng giận dữ. +
“Phụ thân!” Thẩm Vân Phi quỳ sụp xuống đất. +
Thẩm thị lang bảo cậu ta đứng lên, những mấu chốt mà người ngoài nghĩ không thông thì ông lại nghĩ rất thấu đáo. +
Ông cũng biết với năng lực của con trai mình thì không thể lập ra một kế hoạch tinh vi như thế: “Đây không phải là ý kiến của con, là ai dạy con làm như vậy? Mua hung thủ giết người, lừa dối Thánh thượng, sao con lại dám chứ!” +
“Là Lục điện hạ…… Lục điện hạ nói làm như vậy mới cứu được người.” Thẩm Vân Phi biết rõ hành động này là gan to bằng trời, thấy phụ thân động đến vết thương vì kích động, cậu ta vội vàng giải thích cho Lục điện hạ: “Là con cầu xin Lục điện hạ giúp đỡ, ngài ấy nói mua hung thủ mới có thể tìm được cơ hội cho nhà họ Thẩm.” +
Lục điện hạ…… Nhà họ Ninh? +
Thẩm thị lang đặt tay lên cạnh giường, nghe Thẩm Vân Phi kể lại kế hoạch của Ưng Phù Thăng, dường như gương mặt vốn ngày một già nua mệt mỏi suốt mấy ngày qua có thêm chút huyết sắc. Trước mắt ông thoáng hiện lên hình ảnh Lục hoàng tử Ưng Phù Thăng chỉ mới gặp nửa mặt ở cung yến, vẫn còn nhớ rõ những lời nói chân thành của y cùng với dáng vẻ huy hoàng của Ninh thị lang trên triều dã sau đó. Xưa nay nhà họ Thẩm và nhà họ Ninh chưa từng qua lại, Ninh thị lang lại càng tránh ông như tránh tà, nhà họ Ninh tuyệt đối không thể nào giúp ông. +
“Con nói rõ chi tiết xem……” +
Thẩm Vân Phi nghe vậy, vội vàng khai ra tất cả những sắp xếp mà Lục điện hạ đã dạy cho mình. +
“Làm sao Lục điện hạ biết được những người này?” Thẩm thị lang không thể tin nổi, ngay cả ông cũng chưa từng chú ý tới những điều này, chẳng phải Lục điện hạ chỉ là một đứa trẻ thôi ư? +
Thẩm Vân Phi không biết, việc bảo cậu ta mua người giết cha đã là hành vi trái với trời rồi. Quả thực những điều kiện gập ghềnh mà Lục điện hạ nói có thể tìm được người thích hợp. Mấy ngày nay Đại Lý Tự điều tra qua lại, Thẩm Vân Phi đều cảm thấy mình sắp bị bại lộ, thế nhưng lại không hề có, ngược lại còn tra ra được vô số vết nhơ trên người tên hung thủ và gã thư sinh kia. +
Cậu ta nói: “Lục điện hạ nói, nếu người đã tỉnh thì hãy xem bức thư này.” +
Thẩm thị lang hoảng hốt, ông run rẩy mở bức thư do Ưng Phù Thăng đưa, đọc vô cùng cẩn thận. +
Chỉ là sau khi đọc xong, tay ông không ngừng run rẩy, sau đó lập tức bảo Thẩm Vân Phi đốt sạch nó đi. +
“Hóa ra là thế…… Hóa ra là thế……” Trông ông như già đi vài tuổi, đợi đến khi thư mật cháy sạch, ông mới nói: “Vân Phi, hành động này của Lục điện hạ có ơn với nhà họ Thẩm chúng ta, đỡ ta dậy, ta phải vào cung diện thánh.” 1
Thẩm thị lang tỉnh táo được nửa ngày, không màng đến vết thương, suốt đêm vào cung diện thánh, nói có việc quan trọng cần bẩm báo. +
Khi tin tức truyền đến Đông cung, Thái tử hoảng sợ làm đổ cả chén trà, vội hỏi: “Thật ư!?” +
“Là thật ạ!” Người hầu trong cung quỳ rạp xuống đất, “Bệ hạ yêu cầu Cẩm Y Vệ điều tra triệt để, phải tra rõ tất cả mọi chuyện đầu đuôi gốc rễ liên quan đến nhà họ Thẩm. Điện hạ, liệu việc chúng ta giở trò ở sân diễn võ có bị phát hiện không ạ!” +
Sắc sắc mặt Thái tử căng thẳng, quả thực vụ ngựa kinh hãi ở sân diễn võ là do hắn ta dàn dựng. Hắn ta tuyệt đối không thể để Thẩm Vân Phi trở thành thư đồng của mình, vì thế hắn ta đã lợi dụng một phần thế lực của nhà họ Từ, chỉ chờ vụ án quân lương kết thúc là mọi chuyện sẽ kín kẽ như bưng…… Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm thị lang lại bị ám sát, rất có thể “tai nạn ngoài ý muốn” của Thẩm Vân Phi sẽ bị lật lại để điều tra, “Không được, không thể bị phát hiện việc này!” +
Nếu để phụ hoàng biết được chuyện này thì coi như xong đời. +
Thái tử đi qua đi lại, càng nghĩ càng kinh hãi, “Phía Cẩm Y Vệ đã tra đến đâu rồi?” +
“Hiện tại vẫn đang thẩm vấn gã thư sinh kia, gã đã không chịu khai thêm gì nữa, nhưng lời gã nói về quan ấn đã kéo theo một số quan viên trong triều vào cuộc, e rằng mấy vị đại nhân phụ trách khoa cử sẽ bị rước họa vào thân.” Người hầu trong cung nói: “Vụ mua hung thủ lần này quá mức trùng hợp, rất có thể là có kẻ muốn mượn vụ án quân lương để kéo mấy vị đại nhân đó xuống nước.” +
Thái tử đã không còn tâm trí đâu mà nghe những chuyện này, hắn ta không quan tâm những người kia ra sao, dù sao ông ngoại cũng sẽ xử lý, điều hắn ta lo lắng chính là sân diễn võ! +
“Không được, phải nghĩ cách thôi.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Hôm nay cập nhật trước nhé ~ +
Rạng sáng đêm nay truyện sẽ vào v nha~ Lúc đó sẽ có chương mới~ +
Sẵn tiện giới thiệu truyện chờ ra mắt trong chuyên mục, ai có hứng thú thì nhấn xuống phía dưới xem thử nhé! +



đọc cuốn quá