Chương 14: Án Thẩm thị lang

Chương 14: Án Thẩm thị lang +
Vừa thốt ra lời này, những người xung quanh đều nhìn về phía Ưng Phù Thăng. +
Trong mắt Hoàng đế thoáng qua vẻ ngạc nhiên. +
Thẩm Vân Phi sững sờ tại chỗ, cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng với sự lỗ mãng hôm nay cùng tình cảnh của nhà họ Thẩm, vậy mà vẫn có hoàng tử lên tiếng chọn cậu ta làm thư đồng. +
Hoàng đế nhìn Ưng Phù Thăng, chiếc áo lông chồn quá dài quét trên mặt đất, nhưng khi y nói ra câu này lại không giống như đang giả vờ, “Con thực sự muốn để con trai của Thẩm thị lang làm thư đồng cho con?” +
Hoàng đế vừa dứt lời, những người khác đầy suy tư nhìn về phía Lục hoàng tử. Với dáng vẻ cẩn trọng từng li từng tí của nhà họ Ninh trên triều chính, cả triều đình đều biết nhà họ Thẩm đã xảy ra đại sự, chắc chắn Ninh quý phi và Ninh thị lang hiểu rõ, vào lúc này mà dính líu đến nhà họ Thẩm thì hại nhiều hơn lợi…… +
Hoàng đế hỏi như vậy, quả thực khiến người ta khó mà đoán được, phải biết rằng tình cảnh hiện nay của nhà họ Thẩm khó mà xoay chuyển được! +
Dù Lục hoàng tử có được Thánh sủng trong cung yến, nhưng một khi chạm vào vảy ngược của Hoàng đế, thì sự sủng ái đó cũng chỉ là hư không. +
Lục hoàng tử bị Hoàng đế hỏi như vậy, giống như là bị giật mình, ngay cả Vinh công công bên cạnh cũng định nhắc nhở một câu, nhưng lại thấy Lục hoàng tử do dự một lát, vẻ mặt ngập ngừng hỏi: “…… Không được ạ?” +
Dáng vẻ đó, thực sự muốn để Thẩm Vân Phi làm thư đồng. +
“Có gì mà không được?” Hoàng đế nghe thấy câu trả lời này thì cười lớn. +
Ưng Phù Thăng ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, “Tạ phụ hoàng.” +
Hoàng đế nhìn về phía Thẩm Vân Phi vẫn luôn cúi đầu rũ mắt, “Thẩm Vân Phi, ngươi có đồng ý không?” +
Gần như Thẩm Vân Phi không thể kiềm chế được biểu cảm. Lục hoàng tử gầy gò yếu ớt, y phục trên người còn nhiều hơn vài lớp so với các hoàng tử khác, nhìn là biết thể chất yếu ớt được nuông chiều, thậm chí có thể còn chưa từng cưỡi ngựa. +
Những người bạn thân thiết khác của cậu ta từng nhắc đến, gần như Lục hoàng tử không có cảm giác tồn tại trong cung, cũng chỉ là nhờ biểu hiện xuất sắc khi dâng quà mừng trong cung yến thời gian trước mới được bệ hạ thiên vị đôi chút. +
Thẩm Vân Phi cảm thấy bản thân thực sự hơi hèn hạ, nhưng cọng cỏ cứu mạng đưa đến trước mặt, sao cậu ta có thể không nắm lấy chứ. Chỉ cần trở thành thư đồng, cậu ta có thể lộ diện trước mặt bệ hạ, nhà họ Thẩm vẫn còn cơ hội, “Nếu Lục điện hạ không chê, thảo dân đồng ý.” +
“Vậy thì cứ như vậy đi.” Hoàng đế phất tay, chấp thuận, “Truyền lệnh cho con trai của Binh bộ Thị lang Thẩm Vân Phi làm thư đồng cho Lục hoàng tử.” +
Thẩm Vân Phi lĩnh chỉ. +
Các hoàng tử khác chưa chọn xong đều thở phào nhẹ nhõm, vậy mà Ưng Phù Thăng bỏ qua những thư đồng khác, lại chọn một người như Thẩm Vân Phi. Hoàng đế chỉ định thư đồng cho Lục hoàng tử xong, những thư đồng có xuất thân tốt còn lại được chỉ định cho đám người Thất hoàng tử Bát hoàng tử. +
Buổi tuyển chọn hôm nay đến đây là kết thúc. +
Thẩm Vân Phi được chỉ định cho Lục hoàng tử, không ít người thì thầm bàn tán. Ánh mắt Thái tử liên tục nhìn về phía Ưng Phù Thăng, rõ ràng là chọn một người mà người khác không muốn nhất là Thẩm Vân Phi, nhưng sự chú ý tại hiện trường đều bị y cướp mất. Rõ ràng ba* thư đồng của hắn ta xuất thân đều không thấp, nhưng sau buổi tuyển chọn lại không bằng Thẩm Vân Phi nhận được một lời khen ngợi trước mặt Đế vương. +
*tác giả typo? +
Khi Ưng Phù Thăng đứng dậy từ chỗ ngồi, Thái tử đã dời ánh mắt đi, phía xa là Từ hoàng hậu đang đi tới. Hôm nay Từ hoàng hậu ăn mặc giản dị, tay cầm một chuỗi Phật châu. Khác với chuỗi mà Thái hậu thường cầm, Phật châu trên tay nàng đã lắng đọng theo năm tháng, có dấu hiệu khô héo. Trong vẻ mặt thanh tao nhã nhặn, cảm giác thanh đăng cổ Phật càng thêm đậm nét. +
Ánh mắt Từ hoàng hậu vừa vặn dời khỏi người Thái tử, dường như bị âm thanh bên cạnh thu hút, tình cờ chạm phải ánh mắt của Ưng Phù Thăng đang nhìn tới. Đôi mắt Bồ Tát thương xót đó không chút gợn sóng, không giống như sự dao động tinh tế khi nhìn Thái tử, tĩnh lặng như đầm nước phẳng lặng…… lại giống như lạnh hơn bình thường một chút, không hề có chút cảm xúc nào. +
Chỉ đơn giản là nhìn thấy mà thôi. +
Ngay sau đó, nàng rời đi trong nghi giá. +
Động tác hành lễ của Ưng Phù Thăng khựng lại một chút, cho đến khi giọng nói của Tụng An bên cạnh phá vỡ sự tĩnh lặng. Y mới hoàn hồn lại, thoát khỏi ảo cảnh hư vô mờ mịt của kiếp trước, trong lòng tự giễu cười một tiếng. Y thu lại dáng vẻ giả làm trẻ con ở sân diễn võ lúc nãy, cũng không còn sự cố chấp ngây thơ khi phân biệt dấu ngựa, chỉ còn lại một gương mặt bình tĩnh. +
“Điện hạ, sao người lại nhìn Hoàng hậu nương nương?” Tụng An hỏi. +
Ưng Phù Thăng khó hiểu tự hỏi: “Ừ nhỉ, tại sao ta lại nhìn nàng?” +
Tụng An cảm thấy điện hạ hơi kỳ lạ, cậu thấy sau khi chào hỏi xong Thẩm công tử ở phía xa đã đi xa, hơi suy tư trong lòng, “Về phía Thẩm công tử, nô tài nghe được một vài lời đồn…… liên quan đến Thẩm công tử.” +
Ánh mắt Ưng Phù Thăng hơi lạnh đi, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cậu. +
Tụng An thuật lại tất cả những điều cậu nghe được từ những người khác. +
Người hầu trong cung lắm miệng, tuy những kẻ đó không nói thẳng nhưng thực chất là đang chê bai Lục hoàng tử ngu muội. +
Nhiều tử đệ thế gia như vậy, lại chọn đúng người đang ở đầu sóng ngọn gió, đây chẳng phải là tự nhảy vào hố lửa ư? +
“Phụ hoàng đã chán ghét nhà họ Thẩm, tại sao lại để Thẩm Vân Phi đến đây, cũng không tống giam Ninh thị lang?” Ưng Phù Thăng đáp: “Bởi vì nhà họ Thẩm có phải là chủ mưu vụ án quân lương hay không, vẫn chưa có kết luận.” +
Hoàng đế nhìn thấu mọi chuyện, việc tuyển chọn thư đồng có thể nhìn ra được quá nhiều thứ…… +
Ưng Phù Thăng biết, quả thực kiếp trước Thẩm Vân Phi cũng được chỉ định làm thư đồng cho Thái tử. Chỉ là trước khi vào cung làm thư đồng, trong một lần săn bắn ở ngoại ô kinh thành, ngựa kinh hãi làm kinh động Thái tử, không chỉ ngã gãy chân mà cậu ta còn mất đi cơ hội làm thư đồng, kéo theo nhà họ Thẩm bị các thế lực khác gặm nhấm đến tan rã, cho đến nhiều năm sau nhà họ Thích điều tra lại bản án cũ mới rửa sạch oan khuất. +
Nhưng lúc đó, Thẩm thị lang đã sớm qua đời, Thẩm Vân Phi vốn là một nhân tài tướng lĩnh, vì tai nạn ngựa kinh hãi thời niên thiếu không được chữa trị kịp thời mà hoàn toàn bị què chân. +
Sau khi nhà họ Thẩm được minh oan, cậu ta điên cuồng cắn xé phe Thái tử, cuối cùng cũng trở thành phe phản nghịch và bị tân hoàng xử tử. +
Việc tuyển chọn thư đồng là ngoài ý muốn, nhưng quỹ đạo cũng đã trùng lặp với kiếp trước. +
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Ưng Phù Thăng quá nổi bật tại cung yến, đi đến trước mặt Thái tử và Đại hoàng tử sẽ càng nhanh chóng bị cuốn vào trung tâm quyền lực. Nhưng với tình cảnh hiện tại của y, chỉ có chết nhanh hơn mà thôi. Nếu muốn những kẻ có ý đồ bỏ qua mình, chỉ có cách giấu đi tài năng. Ninh phi và nhà họ Ninh bị đẩy ra ngoài sáng là kế hoạch đầu tiên của y, nhưng kế hoạch của y không chỉ dừng lại ở đó, nếu muốn báo thù, y cần thế lực. +
Thời điểm xuất hiện của Thẩm Vân Phi quá tốt. +
Ưng Phù Thăng thu lại suy nghĩ, khi xoay người đột nhiên liếc thấy bóng dáng ở trên cao, thân hình bỗng chốc khựng lại. +
Không biết từ lúc nào, người đó đứng trên cao của tháp canh, nhìn xuống từ trên cao, gần như sự ồn ào của sân diễn võ che lấp tất cả. Thiếu niên đứng lặng như tùng, chỉ có ánh mắt không rời nửa phần, dường như mọi cử động của y đều rơi vào trong mắt hắn. +
Chưa đầy nửa khắc, Ưng Phù Thăng ngẩng đầu, đáy mắt không chút kinh ngạc, vẫn gật đầu chào hỏi như thường lệ. +
Trên cao đài diễn võ, quân luyện võ xung quanh đã giải tán, nghi trượng của Hoàng đế đã đi xa. +
Thích Hàn Chu khoanh tay đứng dựa, nhìn bóng dáng đi xa, sự xa hoa của chiếc áo lông chồn khoác trên người không thể che giấu được vẻ bệnh tật của y. Hơi thở yếu hơn người thường, chỉ là bước chân của y quá vững vàng, ánh mắt nhìn qua đài diễn võ là sự thận trọng khác hẳn với vẻ ngoài yếu ớt kia, giống như là…… dã tâm chưa hề thu lại. +
Phó tướng đi tới, thấy Thích Hàn Chu đang nhìn xa xăm, không khỏi hỏi: “Tiểu tướng quân.” +
“Cho người để ý việc thay đổi vị trí ở sân diễn võ mấy ngày gần đây, hôm nay không phải là ngoài ý muốn.” Thích Hàn Chu thu hồi ánh mắt, tầm nhìn rơi trên cát đất của sân diễn võ, “Cát đá trên mặt đất ở chỗ rẽ đã bị người ta thay đổi, chất đất hơi cứng, sẽ gây ra vấn đề ở chỗ vào cua, có người cố ý thiết kế.” +
Phó tướng nghe vậy sắc mặt hơi đổi, “Có cần bẩm báo việc này với Thánh thượng không!?” +
Thích Hàn Chu nghe vậy nhíu mày do dự, trong đầu hiện lên vẻ mặt của Ưng Phù Thăng lúc rời đi, suy nghĩ một lát hắn phất tay bảo phó tướng đi xử lý, mà bóng dáng Ưng Phù Thăng ở phía xa đã biến mất ở cuối sân diễn võ. +
Tại sao người này lại muốn giúp nhà họ Thẩm? +
-* +
Sau khi sự việc ở sân diễn võ kết thúc, việc con út nhà họ Thẩm trở thành thư đồng cho Lục hoàng tử đã lan truyền khắp triều dã. +
Mà cùng lúc đó, vụ án quân lương của nhà họ Thẩm ngày càng gay gắt, khi biết tin Ninh thị lang đã kinh ngạc đến mức làm vỡ hai cái chén trà, vội vàng sai người vào cung thăm dò tin tức, sợ rằng nhà họ Ninh bị nhà họ Thẩm liên lụy. +
Vụ án quân lương liên lụy rất rộng, vì đợt quân lương bị trì hoãn này mà khiến con trai của Trần tướng quân chết thảm, hiện nay miếu tướng sĩ sắp được thiết lập, dải lụa trắng ở phủ Trần tướng quân một ngày chưa gỡ, vụ án quân lương càng kéo dài càng khó thu xếp. +
Khi mây đen bao phủ triều dã vì vụ án quân lương, tử đệ dòng họ hoàng thất theo học tại Điện Văn Hoa, Đại Uyên chuộng võ, cứ đến ngày mười sáu hàng tháng là phải đi đến bãi săn ngoại ô kinh thành. +
Khi Ưng Phù Thăng đến nơi, xe ngựa đi đến ngoại ô kinh thành đã được chuẩn bị sẵn, y vừa đến đã nhìn thấy người hầu của Cung Vị Ương. Hai người hầu đó trông khá lạ, khi thấy y thì vội vàng chạy tới, còn mang theo hai hộp thức ăn, vô cùng chu đáo, “Lục điện hạ, hôm nay Ninh phi nương nương biết người đi đến ngoại ô kinh thành, đặc biệt dặn dò nô tài chúng tôi đến đây.” +
Hai người hầu trong cung mang theo hộp thức ăn, vô cùng chu đáo. +
Ưng Phù Thăng không từ chối, để họ đi theo phía sau, ánh mắt liếc thấy Thẩm Vân Phi đang đứng một bên. Thẩm Vân Phi chỉ có một mình, các tử đệ thế gia khác đều lùi lại vài bước, chỉ mình cậu ta đứng đó, không hòa hợp với xung quanh. Mấy ngày gần đây sắc mặt cậu ta không thấy chuyển biến tốt, theo thời gian trôi qua, tình cảnh của nhà họ Thẩm ngày càng khó khăn, mà gần như cậu ta không có cơ hội để gặp được Hoàng thượng. +
“Lục điện hạ.” Thẩm Vân Phi cúi người hành lễ. +
Ưng Phù Thăng khẽ gật đầu: “Lên xe đi.” +
Thẩm Vân Phi hơi khựng lại, thấy các thư đồng khác cũng lên xe ngựa của hoàng tử, đành phải đi theo. Vừa lên xe, cậu ta đã nhận ra bên trong quá ấm áp, ngột ngạt đến mức hơi khó thở. Mà dường như Lục hoàng tử ngồi bên lò sưởi vẫn thấy lạnh, trong lòng ôm một chiếc lò sưởi tay, sau khi lên xe thì im lặng không nói lời nào. +
Sau khi trở thành thư đồng, phụ thân đã dặn cậu ta rằng không được lơ là, cần phải cẩn trọng trước mặt hoàng tử. Thế nhưng cậu ta đến Điện Văn Hoa đã được mấy ngày, số lần Lục hoàng tử đến học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sức khỏe của Lục hoàng tử còn tệ hơn cậu ta tưởng, số lần xin nghỉ lại càng nhiều, thế nên cho dù đã trở thành thư đồng, nhưng mấy ngày trôi qua, số lần cậu ta nói chuyện với Lục hoàng tử rất ít. +
“Nếu thấy ngột ngạt, có thể mở ra cho thoáng chút.” Ưng Phù Thăng nói. +
Thẩm Vân Phi ngồi thẳng tắp, đáp: “Ta không cần.” +
Trong lúc nói chuyện, Ưng Phù Thăng vén rèm xe lên, gió bên ngoài thổi vào. +
Thẩm Vân Phi sửng sốt, “Điện hạ?” +
Ánh mắt Ưng Phù Thăng dừng lại trên trán Thẩm Vân Phi, nơi đó đã lấm tấm mồ hôi: “Ta thích có gì nói nấy.” +
Thẩm Vân Phi đành phải đồng ý. +
Trên đường phố náo nhiệt phi thường, ngày thường Thẩm Vân Phi đã thấy quen rồi, không thấy có gì lạ lẫm, nhưng ánh mắt Lục hoàng tử lại dán chặt vào cảnh vật bên đường, không rời mắt. Dung mạo Lục hoàng tử cực kỳ đẹp, Thẩm Vân Phi từng gặp những người khác của nhà họ Ninh, đều là mày rậm mắt to, mà Lục hoàng tử hoàn toàn không có dáng vẻ của người nhà họ Ninh, giống như một khối ngọc Hòa Điền chất liệu mềm mại, trong sự nhã nhặn toát ra khí chất cao quý ẩn hiện. +
Thẩm Vân Phi chợt thấy nhìn thẳng hoàng tử là không hợp lễ nghi, khi dời mắt đi thì thoáng thấy dải lụa trắng bên ngoài cửa sổ, thân hình hơi khựng lại rồi tránh ánh nhìn. Cậu ta căng cứng người, không dám nhìn vào đội ngũ đưa tang kia, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt, dường như có cảm xúc gì đó không thể gọi tên. +
Thiếu niên mới mười hai mười ba tuổi, trên người như bị đeo gông cùm, những người còn lại của nhà họ Thẩm bị lệnh cấm túc, chỉ có cậu ta được tự do ra vào vì thân phận thư đồng, nhưng lại không thể giải quyết được tình thế cấp bách của nhà họ Thẩm. Ưng Phù Thăng nhìn vào chân Thẩm Vân Phi, kiếp trước sau này vì ngựa kinh hãi mà người này bị ngã gãy chân, uổng phí kỹ thuật cưỡi ngựa tốt như vậy. Y chưa từng gặp Thẩm Vân Phi của kiếp trước, nhưng trong thư mật lại biết được cậu thiếu niên đã bạc đầu, cả đời chìm nổi bên bờ vực báo thù. +
“Phụ hoàng triệu ngươi vào cung tham gia tuyển chọn, là vì tin tưởng Thẩm thị lang.” Ưng Phù Thăng đột nhiên nói. +
Vừa dứt lời, Thẩm Vân Phi lập tức nhìn về phía y. +
“Ngươi vào cung để cầu xin cho cha, nhưng thời cơ không đúng.” Ưng Phù Thăng phớt lờ ánh mắt của Thẩm Vân Phi, tiếp tục nói: “Võ tướng là thân tín duy nhất của phụ hoàng, Trần tướng quân lại càng theo phụ hoàng chinh chiến nhiều năm, gặp ngươi chỉ làm lạnh lòng võ tướng thôi.” +
Thẩm Vân Phi căng cứng người, cậu ta cố nén lại những lời nghẹn ở cổ họng, nhưng không thể thốt ra, “Là ta vô dụng.” +
Cậu ta lập tức vén vạt áo quỳ xuống, “Xin Lục điện hạ giúp ta.” +
Ưng Phù Thăng dửng dưng: “Ta giúp ngươi, nhưng ngươi có biết kẻ thù của ngươi là ai không?” +
Thẩm Vân Phi ngậm miệng, cậu ta không biết, trong triều đình văn võ bá quan, vì tính cách phụ thân cậu ta bộc trực mà đắc tội quá nhiều người. Ưng Phù Thăng nhìn Thẩm Vân Phi nhẫn nhịn không phát nói gì, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, tựa như một con sói con không chủ. +
“Ngươi có muốn cứu phụ thân mình không?” Ưng Phù Thăng đột nhiên nói. +
Thẩm Vân Phi chấn động, không thể tin nổi nhìn Ưng Phù Thăng, “Lục điện hạ.” +
“Thẩm thị lang làm quan thanh liêm, là người phụ hoàng tin tưởng, nhưng người chuyển quân lương lại có quan ấn của ông ấy, vậy thì dù thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan.” Ưng Phù Thăng buông rèm xe, nói ngắn gọn: “Cho nên cần một cơ hội.” +
Thẩm Vân Phi vội vàng hỏi: “Cơ hội gì ạ?” +
Ưng Phù Thăng rũ mắt, bình tĩnh thốt ra ba chữ: “Mua hung thủ,” +
“Giết Thẩm thị lang.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi! +


