Chương 155

Editor: Gấu Gầy +
Tên đàn ông vạm vỡ đã “vận chuyển” Lộ Tinh Hà rõ ràng chỉ răm rắp nghe theo lời Lộc Thu Minh. Cả khuôn mặt của Lộc Thu Minh đã bị hủy hoại, chỉ còn lại chiếc cằm bướng bỉnh là giữ được dáng vẻ ban đầu. +
Chiếc cằm hơi nhọn trên khuôn mặt gã khẽ hất lên, tên đàn ông đang ngồi dưới đất liền nhặt khẩu súng đã hết đạn lên, còn ra vẻ cầm lên tay cân nhắc. +
Lâm Hữu Phỉ nói: “Để cậu ấy đi.” +
Lộc Thu Minh cười lạnh một tiếng: “Tụi mày đứa nào cũng không đi được cả.” +
Lộ Tinh Hà bị trói trên cây cọc hình chữ thập bắt đầu giãy giụa dữ dội. Lộc Thu Minh dùng chân đạp mạnh một cái, xoay cây cọc gỗ lại. Lòng bàn tay cậu bị hai cây đinh dài và thô đóng chặt vào cột, máu đã khô lại, cổ và eo đều bị dây nylon trói chặt. +
Sợi dây quấn quanh cổ siết quá chặt, mặt Lộ Tinh Hà tái xanh vì thiếu oxy, môi cũng tím lại. Đứng ở vị trí của Lâm Hữu Phỉ, hắn không thể nhìn rõ mặt cậu, nhưng cũng đủ để đâm vào tim gan. +
“Tinh Hà!” Giọng nói vốn bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện sự lo lắng. +
Lộc Thu Minh nhạy bén bắt được sự dao động cảm xúc của Lâm Hữu Phỉ, gã đưa tay rút cây đinh dài đang đóng trên tay phải của Lộ Tinh Hà ra, ném xuống trước mặt Lâm Hữu Phỉ. +
Cây đinh dính máu dưới ánh đèn mờ ảo lấp lánh ánh sáng tanh tưởi. +
Lâm Hữu Phỉ nghiến răng, ánh mắt như một con quỷ dữ, trừng mắt nhìn Lộc Thu Minh khiến gã sững sờ. +
Lộc Thu Minh ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì sự hoảng sợ của mình, thẹn quá hóa giận, gã đấm một cú vào bụng Lộ Tinh Hà. +
Lộ Tinh Hà cắn chặt môi không phát ra tiếng động, nhưng Lâm Hữu Phỉ lại không nhịn được mà hít một hơi lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu gần như muốn rỉ máu. +
Đèn pha sáng rực của chiếc xe địa hình chiếu vào khuôn mặt Lâm Hữu Phỉ, khiến nó trắng bệch như tượng điêu khắc. Hắn có nét đẹp thanh tú, ngũ quan rất lập thể, dưới ánh đèn sáng choang trông như một tác phẩm nghệ thuật hình người. +
So với hắn, Lộ Tinh Hà lúc này đang ở trong bóng tối, vì vậy có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Vẻ mặt đáng sợ xa lạ này khiến Lộ Tinh Hà cảm thấy, có khi Lâm Hữu Phỉ thật sự sắp giết người. +
Vừa rồi đã nổ hai phát súng, nếu thật sự giết người, có phải sẽ phải đền mạng không? +
Tên đồng bọn mà Lộc Thu Minh thuê, thủ đoạn thực ra rất vụng về. Hắn ta canh đúng giờ Lộ Tinh Hà ngủ trưa, giả làm nhân viên khách sạn gõ cửa phòng cậu. +
Thuốc mê có sẵn, hắn ta không tốn nhiều công sức đã chuốc mê Lộ Tinh Hà không chút phòng bị rồi nhét vào vali. +
Yêu cầu của chủ thuê rất đơn giản – phải còn sống. +
Ở trong tay Lộc Thu Minh, Lộ Tinh Hà vô cùng đau đớn và khổ sở, tay và chân đều bị đinh đâm xuyên qua. Lộc Thu Minh bóp cổ cậu như một kẻ biến thái ngược đãi động vật nhỏ. Đinh dài thì đâm xuyên qua tay chân nhiều xương, còn đinh ghim ngắn thì cắm từng cái một vào bụng, cổ họng và cánh tay. +
Lộc Thu Minh lấy nỗi đau của cậu làm niềm vui, sợi dây siết cổ đến lúc sắp chết ngạt lại nới lỏng ra, nhất quyết không cho cậu một cái chết dứt khoát. +
Nhưng Lộ Tinh Hà lại không hề sợ hãi, trong lòng cậu vô cùng bình tĩnh, chỉ mong được chết nhanh một chút. +
Chết, con người sớm muộn gì cũng phải chết. +
Nhưng cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai, dưới vùng da thịt sau gáy mình đang giấu thứ gì. +
Nếu cậu cứ sống, Lâm Hữu Phỉ theo định vị truy tìm đến đây, chắc chắn sẽ giết người! +
Lộ Tinh Hà không hề muốn Lâm Hữu Phỉ phạm tội. +
Người đó hoàn hảo như vậy, không nên là một tên tội phạm. +
Bác sĩ luôn nói Lộ Tinh Hà có cảm xúc chán đời nghiêm trọng. +
Điểm này, chính cậu cũng rất đồng tình. +
Nếu không phải Lâm Hữu Phỉ đích thân giám sát từng li từng tí, cậu thậm chí còn không uống thuốc điều trị. +
Chẳng qua chỉ là một chút vấn đề nhỏ về cảm xúc thôi, thực sự không có gì to tát, dù sao thì đến mạng sống cậu cũng không cần. +
Sống quá đau khổ. Ngày nào cậu cũng gặp ác mộng, mơ thấy Lâm Hữu Phỉ đứng dưới thác nước đẫm máu, quần áo trên người đều bị máu thấm đẫm, mơ thấy Lộc Thu Minh mặt đầy máu, vẻ mặt hung tợn hỏi cậu tại sao… +
Nhưng làm sao cậu biết tại sao chứ? +
Cậu cũng muốn hỏi tại sao. +
Tại sao Lộc Thu Minh, người ra mắt cùng thời với cậu, lại đột nhiên bị hủy dung? +
Tại sao trong máy tính của Lâm Hữu Phỉ lại có video của Lộc Thu Minh? +
Tại sao Lâm Hữu Phỉ thật sự và người mà cậu quen biết lại hoàn toàn khác xa nhau! +
Đây là một thế cục bế tắc đầy nghi vấn mà cậu không tìm được câu trả lời. +
Ở một mức độ nào đó, Lộ Tinh Hà thực ra rất hiểu Lâm Hữu Phỉ. Người khác không thể dễ dàng đọc được tâm trạng của Lâm Hữu Phỉ qua khuôn mặt luôn bình thản hoặc mỉm cười của hắn, nhưng Lộ Tinh Hà có thể. +
Bây giờ, qua biểu cảm của hắn, cậu có thể thấy được, hắn sắp giết người rồi. +
Hắn nhẫn nhịn đến mức bờ vai cũng khẽ run lên, bên cổ thon dài vì nhẫn nhịn mà nổi lên một đường gân xanh giận dữ. +
Nghi ngờ hắn sắp lao tới bóp chết Lộc Thu Minh, Lộ Tinh Hà đành phải trấn an: “Lâm Hữu Phỉ, tôi không đau lắm đâu, anh đừng như vậy.” +
Cậu chỉ sợ hắn phạm tội, chứ không phải xót xa vì hắn run rẩy toàn thân. +
Lộ Tinh Hà tự giải thích với mình như vậy. +
Cậu không muốn nghĩ sâu hơn, nếu cậu thật sự không còn yêu Lâm Hữu Phỉ nữa, vậy tại sao còn quan tâm hắn sẽ phạm tội. Dù sao thì trong xương tủy, cậu vốn không phải là người hay lo chuyện bao đồng, căn bản không quan tâm người khác có phạm tội hay không. +
Lộc Thu Minh lại cười khan một tiếng, giọng nói khàn khàn kỳ dị khiến người ta rợn tóc gáy: “Đúng là tình sâu nghĩa nặng, thật là cảm động.” Gã lấy một mũi lao cá từ chiếc bàn gấp bên cạnh, thử độ sắc bén trên cổ Lộ Tinh Hà, đầu lao gỉ sét lập tức để lại một vệt máu trên da thịt mỏng manh. +
“Đợi đã!” Lâm Hữu Phỉ nói, “Chuyện cậu bị tai nạn xe không liên quan đến cậu ấy.” +
Lộc Thu Minh lập tức nổi điên: “Sao lại không liên quan đến nó!” +
Lâm Hữu Phỉ tiến lên một bước: “Tối hôm đó, là tôi cho người đuổi theo xe của cậu.” +
“Thế cũng là vì nó!” +
Lâm Hữu Phỉ không phủ nhận, tiếp tục nói: “Cũng là tôi bảo cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa. Cậu ấy không hề biết những chuyện này…” Hắn lại tiến thêm vài bước, thành khẩn nói: “Cho nên, cậu thả cậu ấy ra trước, tôi sẽ thay cậu ấy.” +
“Mày thay nó? Được thôi!” Lộc Thu Minh nhặt một khẩu súng bắn cá tự chế đơn giản dưới chân lên. +
Mũi lao sắc nhọn được lắp vào đầu súng, chĩa thẳng vào Lâm Hữu Phỉ. +
Đây là một loại công cụ bắt cá từng rất phổ biến trong giới ngư dân ở Giang Nam. +
Nòng súng bằng gỗ dài kết hợp với mũi lao hình hoa mai, là một vũ khí bắt cá lợi hại, chỉ đâu trúng đó. +
Nhưng vì có tính sát thương cao, loại súng bắn cá này đã bị các cơ quan chức năng cấm sử dụng. Khẩu súng trên tay Lộc Thu Minh rõ ràng là một món đồ cũ do ngư dân gần đó tự chế rồi bỏ đi. Mũi lao bên trong đã gỉ sét, nhưng uy lực vẫn không hề giảm. +
Mũi lao dài như một mũi gai đâm xuyên qua vai Lâm Hữu Phỉ, nhưng hắn đến lông mày cũng không nhíu, thậm chí còn tiến thêm một bước. +
Lộc Thu Minh nắm sợi dây giật mạnh về phía sau, Lâm Hữu Phỉ bị kéo loạng choạng một cái. Mũi lao bị rút “phụt” ra khỏi bờ vai gầy, chiếc áo sẫm màu lập tức bị máu tươi thấm ướt một mảng. +
Lộ Tinh Hà giãy giụa dữ dội: “Hữu Phỉ!” Cổ bị dây thừng trói chặt nghiêng về phía trước tạo thành một đường cong cực hạn. +
“Đứng yên đó đừng động đậy!” Lâm Hữu Phỉ thở hổn hển quát cậu: “Ngoan, anh không sao.” +
Nhưng cậu biết hắn có sao. Bờ vai bị mũi lao đâm vào rồi rút ra đã nát bét, tạo thành một lỗ máu chảy ròng ròng. +
Vị thần toàn năng vừa đáng sợ vừa đáng yêu luôn ở bên cạnh cậu sắc mặt trắng bệch, trán rịn mồ hôi. +
Cậu quá ngốc, chỉ lo đề phòng Lâm Hữu Phỉ sẽ làm hại người khác, mà chưa bao giờ nghĩ có người sẽ làm hắn bị thương. +
Hắn cũng là người, bị thương cũng sẽ chảy máu. +
Dòng máu nóng hổi đỏ thẫm chảy dọc theo cánh tay, tí tách rơi xuống đất tụ thành một vũng máu. +
Trái tim Lộ Tinh Hà chìm vào vũng máu đó, đau đến tê dại. +
Cậu không muốn cân đo đong đếm xem mình còn yêu hắn hay không nữa. +
Trước những tổn thương từ bên ngoài, việc dây dưa yêu hận quá trẻ con. +
Cuối cùng cậu cũng có thể hiểu được tâm trạng muốn giết người của Lâm Hữu Phỉ. Lúc này, cậu cũng rất muốn vặn gãy cổ Lộc Thu Minh. +
Tóc mái của Lâm Hữu Phỉ bị mồ hôi lạnh làm ướt dán trên trán, cả người trông rất yếu đuối vô hại, không có chút sát thương nào. +
Nhưng Lộc Thu Minh lại bị ánh mắt như nhìn rác rưởi của hắn chọc giận, gầm lên: “Tại sao nó là bảo bối! Còn người khác đều là rác rưởi!” +
Không vì sao cả, sự thật vốn nên như vậy. +
Trong cơn đau dữ dội, Lâm Hữu Phỉ vẫn bình tĩnh: “Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ấy?” +
Tên đồng bọn dưới chân Lộc Thu Minh co giật một cái, mất máu quá nhiều khiến hắn ta cảm thấy lạnh, từ nãy đến giờ vẫn run như cầy sấy. +
“Lộc Thu Minh, cậu muốn gì, nói cho tôi biết, tiền hay những bồi thường khác tôi đều có thể cho?” +
“Tao muốn nó cũng giống như tao!” +
“Điều đó không thể được.” +
Người đàn ông mặt mũi biến dạng như một chú hề lố bịch đứng dưới ánh đèn mờ ảo thê lương. Gã ngẩng cằm lên, rưng rưng nước mắt: “Tao muốn nó cũng nếm trải cảm giác mất đi tất cả.” +
“Cậu ấy sẽ không bao giờ giống cậu.” Lâm Hữu Phỉ nói, “Cậu ấy khác cậu, cậu ấy không cần phải tranh giành.” +
– Chỉ cần em ấy muốn, tao sẽ đem những thứ tốt nhất trên thế giới này cho em ấy. +
Nửa câu sau, Lâm Hữu Phỉ không nói ra, nhưng câu “Cậu ấy khác cậu” đã đủ để kích thích thần kinh của Lộc Thu Minh. Gã điên cuồng vung vẩy mũi lao trong tay, đầu súng sắc nhọn đã gỉ sét, trên đó còn dính máu của Lâm Hữu Phỉ. +
Năm đó cứ luôn bị Lộ Tinh Hà đè đầu, sau tai nạn xe, dung mạo và giọng nói của gã đều bị hủy hoại. Sự nghiệp diễn xuất của Lộc Thu Minh đã hoàn toàn sụp đổ, so với Lộ Tinh Hà vẫn đang thăng tiến ổn định trong những năm qua, quả là một trời một vực. +
Trong lòng mất cân bằng nghiêm trọng, gã hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hữu Phỉ, tức giận gầm lên: “Nếu không phải vì nó, tao sẽ không trở thành bộ dạng thế này!” +
“Đừng trách cậu ấy, là do tôi.” Lâm Hữu Phỉ lại tiến thêm một bước. Máu từ vai tuôn ra như vòi nước không khóa được, chảy lênh láng khắp sàn. +
“Vậy mày cũng vì nó!” Tiếng gầm khàn khàn của Lộc Thu Minh xen lẫn sự tuyệt vọng cay nghiệt: “Tất cả là tại nó! Ban đầu bộ phim của đạo diễn Mã Đại Cương, tao cũng có hy vọng! Nhưng nó lại cứ khăng khăng nói rằng trước đây từng có kinh nghiệm bị bắt cóc. Bị bắt cóc? Nó vì tranh vai diễn mà cái gì cũng làm được! Nó đáng chết! Nó phải trả lại tất cả những gì thuộc về tao!” +
Mũi lao sáng loáng ánh thép như một lõi roi được bọc lụa cứng rắn vung lên, sau đó nhắm thẳng vào cổ Lộ Tinh Hà đâm xuống. +
Ngay trước khi mũi dao sắp đâm vào da thịt, Lâm Hữu Phỉ không chút do dự nổ súng. +
Trong lòng bàn tay hắn là một khẩu Kolibri cải tiến mini. Tầm bắn chỉ có hai mươi mét, nhưng uy lực lại lớn hơn nhiều so với phiên bản Kolibri ban đầu. +
Cổ tay cầm dao của Lộc Thu Minh bị bắn xuyên, con dao rơi xuống đất, gã ôm vết thương lùi lại một bước. +
Hổ khẩu của Lâm Hữu Phỉ bị lực giật của súng làm cho nứt ra. Thân súng Kolibri cải tiến ngắn hơn cả khẩu Browning bỏ túi, dễ che giấu hơn nhưng sức sát thương đối với người sử dụng cũng mạnh hơn, có thể nói là hại địch một nghìn, tự tổn tám trăm. +
Nhưng Lâm Hữu Phỉ lại như không cảm thấy đau. Hắn nhanh chóng cởi dây trói cho Lộ Tinh Hà, đưa tay định đỡ cậu, nhưng lại bị né tránh. +
Toàn thân cậu bị cắm đầy đinh, mỗi lần chạm nhẹ như đang tra tấn. +
Cuộc đời của Lộc Thu Minh đã bị hủy hoại. +
Nhưng lại có chút khác biệt so với những gì Lộ Tinh Hà tưởng tượng. +
Vụ tai nạn xe hơi đã hủy hoại Lộc Thu Minh không phải là một tai nạn do con người sắp đặt. +
Người của Lâm Hữu Phỉ quả thực đã đuổi theo xe của gã vào đêm khuya. Nhưng tai nạn là do chính gã gây ra, vì gã gài bẫy Lộ Tinh Hà, có tật giật mình, tay chân luống cuống. +
Mặt gã bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn do tai nạn gây ra, thanh quản cũng bị khói đặc làm hỏng. Sau khi điều trị, tuy giữ được mạng sống, nhưng khuôn mặt và giọng nói mà một ngôi sao thần tượng dựa vào để sinh tồn đều đã bị hủy hoại. +
Trong một đêm, Lộc Thu Minh mất đi tất cả. +
Nhưng Lâm Hữu Phỉ, người bị gã chạm vào vảy ngược, lại không vì sự bất hạnh của gã mà đại phát từ bi bỏ qua. +
Lộc Thu Minh vừa bình phục sau chấn thương nặng bị buộc phải quỳ trên đất cầu xin hắn tha cho mình. +
Lâm Hữu Phỉ lạnh lùng liếc nhìn gã: “Mong cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa.” +
Hắn dùng giọng điệu văn nhã lịch sự. Nhưng Lộc Thu Minh rõ ràng cảm nhận được một sự ban ơn từ trên cao nhìn xuống. +
“Nếu cậu đồng ý thì vẫn có thể nhận được sự bồi thường của tôi.” +
Lộc Thu Minh bị bộ dạng ôn hòa lương thiện của hắn làm cho nghẹn họng. +
Gã đã ra nông nỗi này rồi, mà đối phương vẫn giữ thái độ như thể gã có lỗi với Lộ Tinh Hà. +
Lộ Tinh Hà rốt cuộc có gì khác biệt? Dựa vào đâu mà quý giá hơn gã? +
Họ thuộc cùng một công ty quản lý, ra mắt gần như cùng thời điểm, thậm chí còn có họ gần giống nhau. +
Trong cái giới này, có ai mà không phải cúi đầu khom lưng để cầu danh lợi, có ai mà không phải dựa vào việc uống rượu trên bàn tiệc, ngủ trên giường mềm để có được tương lai? Dựa vào đâu mà Lộ Tinh Hà lại có thể không dính mùi tanh? +
Lộc Thu Minh không phục, ly rượu có pha thuốc đó cho dù không phải do gã đưa cho Lộ Tinh Hà, sau này cũng sẽ có người khác đến dạy cho cậu ta một bài học. +
Muốn tranh giành chút gì đó trong chốn danh lợi, tại sao lại phải có nhiều quy tắc và sự e dè như vậy?! +
… +
Đối mặt với Lộ Tinh Hà toàn thân đẫm máu, họng súng của Lâm Hữu Phỉ lại một lần nữa chĩa về phía Lộc Thu Minh. Trước khi tiếng súng vang lên, Lộ Tinh Hà đã nắm lấy cánh tay hắn: “Báo cảnh sát đi, đừng dùng tư hình!” +
Lâm Hữu Phỉ khẽ nhíu mày, hắn một mình đến đây, chính là có ý định không để lại người sống. +
Trên đường đi, tài xế đã nói với hắn: “Anh Lâm, mạng của tôi là do anh cứu, có chuyện gì anh cứ việc nói.” +
Lâm Hữu Phỉ lắc đầu, hắn xưa nay không bao giờ yêu cầu người ta báo đáp. +
Hắn chỉ nói: “Lái nhanh lên, mạng của anh là của anh, nhưng mạng của tôi vẫn đang chờ tôi đến cứu.” +
Chuyện liên quan đến Lộ Tinh Hà, hắn phải đích thân đi. +
Hắn không tin cảnh sát, không tin vệ sĩ, không tin bất kỳ ai vào thời khắc quan trọng sẽ giống như mình, sẵn sàng liều mạng để cứu cậu. +
——- +


