Chương 154

Editor: Gấu Gầy +
Tại đồn cảnh sát, người phụ nữ tóc ngắn cũng bắt đầu giả điên giả dại, dù cảnh sát có hỏi thế nào cô ta cũng không thể nói đúng tên, tuổi và địa chỉ nhà mình. +
Trên người cô ta cũng không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Cảnh sát phải mất cả một ngày mới biết được từ những người dân xung quanh, người phụ nữ này tên là Úc Phàm, là một kẻ điên có tiếng ở khu vực này. Cha mẹ đã bỏ cô ta vào Bệnh viện tâm thần Khang Nhân, Khang Nhân đã vô điều kiện tiếp nhận, nhưng cô ta lại hay trốn viện ra ngoài. +
Cảnh sát còn tìm hiểu được, đây không phải là lần đầu cô ta phạm tội. Vì cô ta mà đã có một đứa trẻ bị lạc, gia đình khóc lóc đến báo án, nhưng vì người liên quan là bệnh nhân tâm thần nên cũng không thành công, gia đình đứa trẻ thậm chí còn không nhận được giấy biên nhận báo án. +
Lại là bệnh nhân tâm thần? +
Thẩm Thính cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình như đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, nơi mà bệnh nhân tâm thần phạm tội không cần phải chịu trách nhiệm. +
Ngay khi y và Sở Hoài Nam đang cảm thấy khó hiểu vì hàng loạt vụ án do những kẻ tâm thần gây ra, thì phía Lâm Hữu Phỉ cũng xảy ra một chuyện kỳ lạ. +
Không lâu sau hoạt động công ích, Lộ Tinh Hà vừa trở về vùng ngoại ô để quay phim bỗng dưng biến mất không một dấu vết! +
Cậu đã nhận phòng khách sạn vào chiều hôm đó. +
Lâm Hữu Phỉ vì có đối tác kinh doanh đột ngột đến thăm nên phải rời đi hai tiếng đồng hồ, sau khi quay lại thì không thấy Lộ Tinh Hà đâu nữa. +
Lúc đầu hắn còn tưởng Lộ Tinh Hà đang bàn kịch bản với đạo diễn, nhưng mãi đến tối, khi đạo diễn một mình xuất hiện ở nhà hàng, Lâm Hữu Phỉ mới biết Lộ Tinh Hà đã mất tích cả buổi chiều – Cậu đã không có mặt tại buổi đọc kịch bản đã hẹn. +
Để có thể ở bên Lộ Tinh Hà nhiều nhất có thể, hắn đã đặc biệt đưa đối tác đến khách sạn nơi đoàn phim đang ở. +
Lúc này, điện thoại của Lộ Tinh Hà đã tắt máy, người cũng không thấy đâu. Lâm Hữu Phỉ hiếm khi có sắc mặt nghiêm trọng hiển nhiên không còn tâm trạng để bàn chuyện khác. +
Hắn nhanh chóng quay trở lại căn phòng chung của họ. Trước khi mở cửa phòng, hắn vẫn còn hy vọng Lộ Tinh Hà chỉ là tự mình bỏ đi. +
Dù sao thì, gần đây tâm trạng của Lộ Tinh Hà vẫn không ổn định, còn lén vứt thuốc mà bác sĩ dặn phải uống lâu dài vào thùng rác. +
Nhưng trên tấm thảm màu sáng trong phòng khách lại có một vệt máu nhỏ, kéo dài ngoằn ngoèo đến tận cửa. +
Đối mặt với vũng máu đỏ tươi này, Lâm Hữu Phỉ như một con rồng bị người ta nhổ đi chiếc vảy mềm yếu nhất, đầu óc “ầm” một tiếng nổ tung. Mọi tia hy vọng trong khoảnh khắc này đều tan thành tro bụi. +
Hắn nghe thấy tiếng dây đàn đứt và tiếng vật thể vỡ vụn. +
Sợi dây trói buộc “bản ngã” đã đứt, chiếc mặt nạ hiền lành ôn hòa cũng vỡ tan. +
Lộ Tinh Hà vẫn luôn hận hắn đã tạo ra một sự ràng buộc không thể thoát ra. +
Nhưng giữa hai người họ, mối quan hệ trói buộc và kiềm chế rõ ràng là sự cho đi và nhận lại từ cả hai phía. +
Hắn nguyện làm một con cừu vô hại cả đời ở trước mặt Lộ Tinh Hà. +
Hắn tước đoạt tự do của Lộ Tinh Hà, đúng vậy, nhưng tương tự, Lộ Tinh Hà cũng đã nhốt hắn vào một chiếc hộp. Bởi vì chiếc hộp đó là do Lộ Tinh Hà đưa, nên hắn ngoan ngoãn tự nguyện nhốt mình vào. Trong chiếc hộp mang tên “hiền lành” đó, giam giữ tất cả oán hận và bạo ngược của hắn. +
. +
Nhưng bây giờ, lại có kẻ không biết sống chết đã lấy đi chiếc hộp của hắn. +
Hắn càng lúc càng lo lắng, lập tức đến phòng giám sát của khách sạn để xem lại camera. +
Trong thang máy chuyên dụng của phòng tổng thống, không quay được bất kỳ người nào đáng ngờ, họ chuyển sang kiểm tra lại video giám sát ở sảnh lớn. Lâm Hữu Phỉ không chớp mắt, cẩn thận và u ám xem xét từng khung hình. +
Khi nhìn thấy có người xách một chiếc vali lớn màu xanh nhạt xuất hiện, mí mắt hắn giật mạnh. Dù cách màn hình, Lâm Hữu Phỉ cũng có thể ngay lập tức xác định, Lộ Tinh Hà chắc chắn đang ở trong chiếc vali đó. +
Chiếc vali hàng hiệu sản xuất tại châu Âu này có kích thước siêu lớn, nhưng bản thân nó được làm bằng chất liệu rất nhẹ. Thế nhưng chiếc vali trong video, khi bánh xe lăn qua dải chống trượt trước cửa đã rung lên một cách rõ rệt. Mặc dù người xách vali tỏ ra thoải mái, nhưng dựa vào sự rung động nhỏ này, Lâm Hữu Phỉ khẳng định chiếc vali đó chắc chắn rất nặng. +
Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên vụ án giết người phân xác đang gây xôn xao trên mạng gần đây. Trong vụ án đó, nghi phạm đã dùng vali để vận chuyển các mảnh thi thể. +
Trong lòng hắn có một trăm giả thuyết chẳng lành, chỉ cần bất kỳ một giả thuyết nào trong số đó thực sự xảy ra với Lộ Tinh Hà, chính hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. +
Thế giới này nợ hắn quá nhiều, nếu mất đi niềm an ủi duy nhất này, hắn nhất định sẽ kéo cả thế giới chôn cùng để đòi lại công bằng. +
Phạm tội ư? +
Tên cặn bã xách một cái vali cũng thở hổn hển này, chẳng qua chỉ là một kẻ nghiệp dư. +
Trong mắt Lâm Hữu Phỉ phản chiếu màu đen sâu thẳm chết chóc trên màn hình. +
Tên hung thủ ngu ngốc đó không hề nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn đến mức nào. Đây là một đạo lý mà bất kỳ ai cũng nên hiểu sâu sắc. +
Việc chuyên môn nên giao cho người chuyên nghiệp làm, phạm tội cũng vậy. +
… +
Cảnh sát nhanh chóng ra quân, thông qua việc truy vết biển số xe, họ đã tìm ra quỹ đạo di chuyển của chiếc xe mang biển số giả. +
Nhưng Lâm Hữu Phỉ lại không hành động cùng họ. +
Hắn bảo tài xế lái xe đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với chiếc xe biển giả. +
Trời đã tối hẳn, Lâm Hữu Phỉ ngồi ở hàng ghế sau, như một bóng ma điêu khắc. Sự im lặng lạnh lẽo của hắn đã ngăn cách ánh đèn neon bên ngoài, trong xe âm u như hang ổ của ma cà rồng. +
Mỗi lần nói chuyện với hắn, tài xế đều toát mồ hôi lạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của ông chủ. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Lâm Hữu Phỉ mất bình tĩnh như vậy. +
Tuy nhiên, sự âm u lạnh lùng không hề làm tổn hại đến vẻ đẹp trai của hắn. Chỉ là hắn bỗng đẹp một cách kỳ quái, khiến người ta phải rùng mình. +
Trên cổ tay Lâm Hữu Phỉ đeo một sợi dây thun giống hệt Lộ Tinh Hà, cứ vài phút hắn lại không nhịn được mà búng vào tay mình một lần. Da trên cổ tay nhanh chóng sưng lên, nhưng chỉ có nỗi đau này mới có thể giúp hắn tạm thời bình tĩnh lại, để không lập tức rút súng ra tàn sát cả thành phố. +
Hắn cảm thấy việc mình nhẫn tâm cấy một con chip vào sau gáy Lộ Tinh Hà là vô cùng đúng đắn. Giờ phút này, thông tin vật lý mà con chip này cung cấp không khác gì cọng rơm cứu mạng. +
Vị trí của Lộ Tinh Hà vẫn đang di chuyển, đây là một dấu hiệu tốt, con chip được kết nối chặt chẽ với hệ thần kinh, ở một mức độ nào đó ít nhất có thể chứng minh rằng cậu vẫn còn sống. +
Vị trí cuối cùng được định vị tại một khu đất nông nghiệp ở ngoại ô. +
Chỉ có một cây cầu đi bộ rất hẹp bắt qua sông, tài xế do dự không dám lái xe qua. Lâm Hữu Phỉ dứt khoát bảo anh ta xuống xe, tự mình ngồi vào ghế lái. +
Chiếc xe lăn qua cây cầu tạm bợ ọp ẹp, hơn nửa bánh xe lơ lửng trên không trung mà vẫn cố gắng đi qua. +
Nơi này cách vị trí của Lộ Tinh Hà chưa đầy 2 km, xung quanh là một cánh đồng rộng lớn, dọc theo bờ ruộng trồng một hàng mía ngọt phổ biến ở miền Nam. +
Lộ Tinh Hà rất thích ăn, cứ đến mùa hè là thèm, vừa xem TV vừa tước mía. Vỏ mía sắc bén thường vô tình cắt vào tay, cậu bèn giơ ngón tay rỉ máu cho Lâm Hữu Phỉ xem, khoa trương kêu đau. +
Lâm Hữu Phỉ bị cậu hành hạ đến mức tim cũng rỉ máu, đành phải mềm mỏng dỗ dành. Thường thì dỗ tới dỗ lui một hồi là lại dỗ lên giường. +
Sự thân mật như vậy, bây giờ nghĩ lại, cứ ngỡ như đã là chuyện của kiếp trước. +
Trên cánh đồng không có đường đi. May mà Lâm Hữu Phỉ lái một chiếc xe địa hình gầm cao, tốc độ rất nhanh, vượt qua mọi chướng ngại vật trên đồng ruộng. Cành lá cây trồng “sột soạt” quẹt vào thân xe, như những lưỡi dao sắc nhọn cào xước khuôn mặt của một mỹ nhân. +
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một căn nhà tạm bợ, cửa cuốn bằng tôn màu xanh lam đóng chặt toát lên vẻ chết chóc. Đây có lẽ là một công trình xây dựng trái phép, diện tích ước chừng ít nhất cũng một mẫu. Kết cấu chủ yếu bằng thép, bên ngoài bọc một lớp tôn mỏng màu xám trắng, trông như một chiếc container bị vứt bỏ giữa cánh đồng. +
Lâm Hữu Phỉ mặt không biểu cảm nhấn ga, điều khiển chiếc xe địa hình hiệu suất cực tốt đâm thẳng vào cánh cửa sắt. +
Cùng với một tiếng “rầm” vang trời, cát đất và kết cấu thép trên nóc nhà loảng xoảng rơi xuống. Nắp capo trước của chiếc xe địa hình bị đập lõm mấy chỗ, một thanh thép trên xà ngang rơi thẳng xuống đâm xuyên qua động cơ. +
Lâm Hữu Phỉ bước xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng, một tay cầm súng, lên đạn trong nửa giây. Cánh tay thon dài đột ngột giơ lên, gần như không mất thời gian ngắm bắn đã bắn trúng chân phải của tên bắt cóc đang lùi lại trong bóng tối. +
Người đàn ông xách vali trong video giám sát hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa ra sau, được đồng bọn bên cạnh đỡ lấy. +
“Lâm Hữu Phỉ?” Người đưa tay đỡ hắn ta là một thanh niên, giọng nói khàn khàn, khuôn mặt người không ra người quỷ không ra quỷ ẩn sau bóng tối, trên vết sẹo thô ráp dường như vẫn còn mang theo mùi khét của lửa táp. +
“Là tao.” Lâm Hữu Phỉ giơ tay lên, nhíu mày định bắn phát thứ hai. +
Đối phương đột nhiên cười sắc lạnh: “Mày dám một mình đến đây sao?” +
Lâm Hữu Phỉ tiến lên vài bước. Nhờ ánh đèn, cuối cùng hắn cũng xác định được gã đàn ông xấu xí như yêu quái kia chính là Lộc Thu Minh, kẻ đã hãm hại Lộ Tinh Hà năm xưa. +
“Tinh Hà đâu?” Hắn hỏi. +
“Nó chết rồi.” Lộc Thu Minh cười lạnh hỏi, “Làm sao mày tìm được đến đây?” +
Lâm Hữu Phỉ không để ý đến gã, hắn nhíu mày vì lời nói dối khàn đặc ấy: “Tin tao đi, mày sẽ không muốn cậu ấy chết đâu.” +
Lộc Thu Minh lập tức kích động: “Cho dù tao giết nó, mày có thể làm gì được tao?” +
Lâm Hữu Phỉ không nói gì, hạ nòng súng xuống, nhắm vào một chỗ chỉ cách gã vài centimet rồi bắn thêm một phát nữa. +
Lộc Thu Minh bị tiếng súng làm cho giật mình lùi lại một chút, lỗ đạn trên mặt đất trông thật đáng sợ, chỉ một chút nữa thôi là đã trúng vào mu bàn chân của gã. +
Cựu thần tượng với khuôn mặt biến dạng lùi lại một bước. Giống như đang hối hận vì sự nhát gan của mình khi đối mặt với cái chết, gã lập tức nhích lên một chút, cười khẩy nói: “Thật ra, cùng lắm là một mạng đổi một mạng, dùng cái bộ dạng quỷ quái này của tao để đổi lấy nó, cũng hời mà đúng không?” +
“Tinh Hà đâu?” +
Lâm Hữu Phỉ hỏi lại một lần nữa, lần này, giọng điệu đã có phần gấp gáp hơn. +
Nhưng Lộc Thu Minh vẫn ngoan cố: “Chết rồi.” +
Tên đồng bọn bị bắn vào chân bên cạnh gã lúc này đã ngồi xuống. Lộc Thu Minh xé áo sơ mi của mình thành dải, buộc vào chỗ gần động mạch đùi để ngăn hắn ta chết vì mất máu quá nhiều. +
Lâm Hữu Phỉ để ý thấy, phía sau bọn họ có một cây cọc gỗ hình chữ thập, giống như loại bù nhìn rơm ngày xưa hay dựng trên đồng ruộng. Nhờ ánh sáng yếu ớt trong phòng, hắn gần như ngay lập tức xác định Lộ Tinh Hà đang đứng sau cây cọc đó. Không! Không phải là đứng! Người ở sau cây cọc không lộ chân, chỉ để lại một cái bóng lơ lửng. +
Sắc mặt Lâm Hữu Phỉ hoàn toàn sa sầm, hắn bước nhanh về phía trước. +
“Đứng lại!” Lộc Thu Minh quát lớn, “Nếu mày còn tiến lên, nó sẽ chết thật đấy.” +
Lộ Tinh Hà đang ở đó, trong tay của tên khốn kiếp không khác gì kẻ điên. Sợ ném chuột vỡ bình, Lâm Hữu Phỉ đành phải đứng yên tại chỗ, như bị vô số bàn tay chặn đường. +
“Ném súng qua đây!” +
Lâm Hữu Phỉ do dự, nhưng đối phương không cho hắn thời gian suy nghĩ: “Ném qua đây!” +
Hắn tháo băng đạn ra, sau đó vung tay ném khẩu Beretta 92F sáng loáng đến chân Lộc Thu Minh. +
——- +


