Skip to main content

Chương 157

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thính đã đến Tinh Vệ. +

Người trực ở quầy lễ tân vẫn là y tá trưởng quen mặt, thấy y chào hỏi rất nhiệt tình. +

Trước đây, bà không ưa cách ăn mặc của Thẩm Thính, nhưng kể từ khi y lấy cớ Sở Hoài Nam thích tóc đen để nhuộm lại tóc, thái độ của người phụ nữ trung niên này đối với y đã thay đổi 180 độ. +

Thẩm Thính với mái tóc đen nhìn vô cùng anh tuấn, chân thẳng tắp, eo thon gọn, đúng chuẩn thanh niên đẹp trai ai gặp cũng mến. +

Y tá trưởng cười tươi chào y, nhưng nụ cười của y lại khá gượng gạo. +

Cảm thấy mình đã rơi vào một vòng luẩn quẩn, nơi mà bệnh nhân tâm thần phạm tội không cần chịu trách nhiệm, tối hôm qua Thẩm Thính gần như thức trắng. Sáng sớm, y cau mày nhắn tin cho Thường Thanh, hẹn gặp ở Tinh Vệ. +

Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống, Thẩm Thính đã hỏi ngay câu hỏi mà y suy nghĩ cả đêm: “Một người bình thường có cách nào giả làm bệnh nhân tâm thần để phạm tội rồi thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật không?” +

Thường Thanh đang cúi đầu xem qua một phần hồ sơ vụ án mà Thẩm Thính mang đến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Giả điên giả dại không khó, nhưng chẩn đoán bệnh tâm thần có một bộ phương pháp chuyên môn, muốn lừa được quy trình giám định tâm thần chuyên nghiệp thì khả năng gần như bằng không.” +

“Gần như bằng không? Tức là không phải hoàn toàn không có khả năng?” +

Xuất thân từ chuyên ngành điều tra hình sự, Thẩm Thính có một sự cố chấp gần như bệnh hoạn đối với các chi tiết. +

Thường Thanh không trả lời ngay, chỉ chăm chú xem những tài liệu trên tay. Tốc độ của ông rất nhanh, hoàn toàn không sa đà vào chi tiết vụ án trong hồ sơ, gần như đọc lướt mười hàng một lúc, chỉ khi gặp báo cáo giám định tâm thần mới nhìn kỹ hơn một chút. +

Càng xem nhiều vụ án, sắc mặt của vị chuyên gia cấp quốc gia hưởng phụ cấp cao càng trở nên âm u. Cuối cùng, ông nặng nề đặt chồng hồ sơ đã xem qua loa xuống chiếc bàn thấp bên cạnh. +

“Bệnh nhân tâm thần ngoài việc xuất hiện một số triệu chứng về mặt tinh thần, các phương diện khác trên cơ thể họ cũng sẽ có một số triệu chứng tương ứng. Vì vậy, để chẩn đoán xác định, chúng tôi thường yêu cầu bệnh nhân làm một số xét nghiệm sinh hóa, X-quang, cộng hưởng từ, v.v. Thông qua việc phân tích một số chỉ số sinh hóa trong máu và hình ảnh não của bệnh nhân để có được những căn cứ liên quan.” +

Thẩm Thính khẽ nhíu mày: “Ý của ông là, máu và hình ảnh não của bệnh nhân tâm thần cũng khác với người bình thường?” +

“Đúng vậy.” Thường Thanh chỉ vào chồng hồ sơ đã được ông gập lại trên bàn, “Tôi đã xem qua đại khái. Trong những hồ sơ này, các bệnh nhân liên quan đến vụ án, bệnh tâm thần ít nhiều đã gây ra những thay đổi thực thể trên cơ thể họ.” +

Nghe vậy, Thẩm Thính càng cau mày chặt hơn. +

Thường Thanh tiếp tục: “Ngoài các xét nghiệm hiện tại, giám định pháp y tâm thần còn cần một căn cứ quan trọng khác, đó là bệnh sử tâm thần của người được giám định.” +

Nói cách khác, nếu một người trước đây chưa từng bị bệnh tâm thần, nhưng lại đột ngột phát bệnh khi phạm pháp, thì rất khó để được giám định là người có năng lực hành vi trách nhiệm hạn chế. +

Ông nói tiếp: “Dĩ nhiên, nếu có ý định làm giả, thì mọi thứ đều có thể thao túng được.” +

Câu nói này khiến Thẩm Thính nãy giờ vẫn cúi đầu phải ngẩng lên. +

Sắc mặt của Thường Thanh cũng không khá hơn, ông lạnh lùng nói: “Nhưng trong những hồ sơ này, từ lời khai của hàng xóm trước khi xảy ra vụ án, bệnh sử tâm thần của hung thủ, cho đến giám định pháp y sau khi gây án, câu trả lời đều chỉ về một hướng rất thống nhất, rằng những kẻ phạm tội đó đúng là bệnh nhân tâm thần. Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, tìm cách thao túng một lần thì đơn giản, hai lần cũng không phải là không có cách, nhưng nếu trong hàng chục năm, vô số vụ án đều có kết quả giám định như vậy. Thẩm Thính, từ góc độ chuyên môn của tôi, điều này là không thể.” +

“Vậy ông cho rằng những vụ án này đều là trùng hợp?” +

Thường Thanh lắc đầu: “Không, tôi cho rằng có sự tác động của con người, nhưng thứ bị thao túng không phải là kết quả giám định của những bệnh nhân này…” +

Là một chuyên gia tâm lý, Thường Thanh hiếm khi có biến động cảm xúc lớn như vậy trước mặt người tư vấn, giọng ông run lên vì tức giận. +

“Thứ bị thao túng có thể chính là bản thân những bệnh nhân đó.” +

Vẻ mặt Thẩm Thính trở nên nghiêm nghị: “Ý của ông là báo cáo bệnh lý là thật, kết quả giám định cũng là thật. Những kẻ phạm tội đó đúng là bệnh nhân tâm thần, nhưng họ đã bị người khác lợi dụng?” +

… +

Lúc Lộ Tinh Hà được đưa đến bệnh viện, cậu đã không còn tự thở được nữa. +

Bác sĩ Đới đi cùng xe đã liên tục truyền dịch cho cậu trên đường đi, máy thở trên xe cũng có sẵn. Vì vậy, khi đến bệnh viện, mặc dù tình trạng nguy kịch nhưng không đến mức bị tuyên bố tử vong ngay tại chỗ, cuối cùng vẫn còn một tia hy vọng. +

Sau khi kiểm tra sơ bộ, người ta phát hiện trên người cậu có hơn một trăm hai mươi vết thương hở, mất máu quá nhiều khiến các mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay xẹp lép. Bác sĩ Đới và Lâm Hữu Phỉ, người ôm chặt cậu không chịu buông tay, cả người đẫm máu. Cô y tá đẩy giường bệnh cũng giật mình, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc có mấy người bị thương?” +

Sắc mặt Lâm Hữu Phỉ xám ngoét, tất cả nguồn lực y tế trên xe đều đã dành cho Lộ Tinh Hà, hắn hoàn toàn quên mất mình cũng bị thương. +

Bác sĩ Đới mồ hôi nhễ nhại, vội nói: “Hai người! Người nguy kịch này đã không còn tự thở được nữa! Tôi đã cho thở máy, cũng đã truyền một túi dịch. Bệnh nhân nhóm máu O, vết thương ở bụng trên bên phải!” +

Thông thường, khi đầu đạn đi vào cơ thể người, nó sẽ tạo ra một vết thương chưa đến 1cm trên da ở mặt trước. Nhưng đầu đạn tạo ra một năng lượng khổng lồ ngay khi va chạm, năng lượng này sẽ làm đầu đạn biến dạng hoặc vỡ thành nhiều mảnh, gây ra một khoang rỗng hình loa trong các mô mềm, diện tích tổn thương mà nó gây ra gấp hàng trăm lần diện tích mặt cắt của viên đạn! +

May mà uy lực của khẩu súng tự chế kém xa súng quân dụng hiện hành trong nước. Viên đạn không xuyên qua được cơ thể, đầu đạn bị kẹt lại trong bụng. Khi bác sĩ mổ bụng, trong tầm nhìn phẫu thuật đâu đâu cũng là những điểm xuất huyết do chấn động, trên người bệnh nhân còn cắm đầy đinh ghim đầu tròn dài ngắn khác nhau. Bác sĩ chính phẫu thuật cả đời cũng chưa từng thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, thật sự là thảm không nỡ nhìn. +

Khoang bụng bị tổn thương nặng được mổ ra rồi khâu lại, trái tim của Lâm Hữu Phỉ dường như cũng bị mổ ra cùng với Lộ Tinh Hà, sau đó được những đường chỉ phẫu thuật dài và mảnh khâu lại từng chút một. +

Ca phẫu thuật kéo dài gần chín tiếng, trong thời gian đó, hai chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng khác của Giang Hỗ cũng được Lâm Hữu Phỉ khẩn cấp gọi từ các bệnh viện khác đến. +

Hắn đứng ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, mặc cho hai y tá và một bác sĩ xử lý vết thương qua loa cho mình, ánh mắt không hề rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật. +

Vết thương trên vai cần phải khâu, bác sĩ hỏi hắn có muốn dùng thuốc tê không, nhưng hắn không nói một lời. +

Hồn đã lìa khỏi xác, lách qua khe cửa phòng phẫu thuật bay đến bên bàn mổ của Lộ Tinh Hà. +

Ngoài nỗi sợ hãi và lo lắng, Lâm Hữu Phỉ không còn bất kỳ cảm giác nào khác. +

Hắn hoàn toàn không cảm thấy đau. Việc khâu vết thương không gây tê khiến hắn đổ mồ hôi sinh lý, cơ bắp ở tay và chân co giật. Nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, giống như một pho tượng đặt trước cửa phòng phẫu thuật. +

Sinh lực của hắn đã cạn kiệt cùng với máu của Lộ Tinh Hà. Máu chảy ra khỏi cơ thể có thể truyền dịch bù lại, nhưng sinh lực thì không. +

Trừ khi Lộ Tinh Hà có thể sống lại, nếu không, Lâm Hữu Phỉ đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật nhìn không khác gì người chết chắc chắn sẽ trở thành một cái xác không hồn. +

Nhưng ít nhất bây giờ hắn vẫn còn sống, tuy hồn rời khỏi xác, nhưng mạch máu xanh trên vầng trán trắng bệch vẫn đang đập thình thịch. +

Tài xế và vệ sĩ không ai dám nói lời nào. +

Mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng. Trong lúc đó, cảnh sát đến điều tra muốn hỏi vài câu, nhưng đã bị vệ sĩ chặn lại ở vị trí cách Lâm Hữu Phỉ năm sáu mét. +

“Anh Lâm, xin anh hãy hợp tác với chúng tôi!” Viên cảnh sát bị chặn lại rất hiểu tâm trạng của hắn, cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng để thương lượng: “Tôi biết anh là người bị hại, nhưng theo quy trình…” +

“Cút.” Lâm Hữu Phỉ nói. +

Tất cả mọi người đều bị hắn dọa sợ. Hắn không hề giống Lâm Hữu Phỉ của trước đây. Trước đây hắn lịch sự, lễ phép, ôn hòa. Nhưng bây giờ, hắn lại tàn bạo như Trụ Vương! +

Qua hắn, tất cả mọi người đều nhìn thấy cái bóng của một bạo chúa. Ngày xưa Chu U Vương vì Bao Tự mà đốt lửa hiệu trêu chư hầu, ngày nay có lẽ hắn cũng có thể vì Lộ Tinh Hà mà bắt cả thế giới chôn cùng. +

Tài xế đã theo Lâm Hữu Phỉ nhiều năm, cũng là một người thông minh lanh lợi, lập tức dùng giọng điệu áy náy xin các cảnh sát đến lấy lời khai thông cảm. Cảnh sát cũng đã nghe nói Lộ Tinh Hà bị trúng đạn, hiện giờ sống chết chưa rõ, nên rất thông cảm gật đầu, còn an ủi vài câu. +

Đèn “Đang phẫu thuật” trước cửa phòng mổ mãi đến sáng sớm hôm sau mới tắt cùng với đèn đường. Lâm Hữu Phỉ cả đêm không ngủ, đôi chân như bị đóng đinh trước cửa lập tức di chuyển vài bước, giọng khàn đặc hỏi bác sĩ: “Anh ấy thế nào rồi?” +

Cả một đêm, ba chuyên gia cùng nhau vượt qua vô số cửa ải hiểm nghèo, lúc này trên mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi. Một vị bác sĩ chính lớn tuổi hơn tháo khẩu trang ra, nói: “Ca phẫu thuật xem như thành công, viên đạn không bị vỡ đã được lấy ra rồi. Nhưng thể trạng của bệnh nhân không được tốt lắm, suy dinh dưỡng lâu ngày cộng thêm nhiều vết thương trên người, mất máu cũng nhiều, nếu không được cấp cứu kịp thời trước khi đưa đến, có lẽ thần tiên cũng không cứu nổi.” +

“Vậy bây giờ em ấy không sao rồi đúng không?” +

Vị bác sĩ già “hít” một tiếng, Lâm Hữu Phỉ suýt nữa thì bóp gãy cánh tay già của ông. +

“Cũng không thể nói như vậy, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, trước mắt chuyển sang ICU để theo dõi thêm một thời gian.” +

Đối mặt với vị chuyên gia đức cao vọng trọng, Lâm Hữu Phỉ sắc mặt xanh xao ngoan ngoãn gật đầu “Vâng”, hoàn toàn không còn vẻ hung tợn như Diêm Vương nữa. +

Lộ Tinh Hà được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, trên người gắn đầy máy móc, vẫn còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Lâm Hữu Phỉ cúi xuống vịn vào giường bệnh của cậu, băng gạc trên vai lại thấm máu ra. Hắn đã đứng khô khốc trước cửa phòng phẫu thuật cả đêm, ai khuyên cũng không nghe, lúc này đang sốt cao, môi tím tái, người cũng choáng váng. +

Trong hai vị trưởng khoa được điều đến có quan hệ khá tốt với hắn, một người thẳng tính, nhận ra trạng thái của hắn không ổn, cau mày khuyên: “Hữu Phỉ à, cậu cũng có vết thương trên người, đừng có lúc nào cũng coi người khác là người còn mình thì không.” +

Đối với lời khuyên của anh, Lâm Hữu Phỉ làm như không nghe thấy, đi theo Lộ Tinh Hà xuống tầng hai, đến tận cửa phòng ICU. +

Vị bác sĩ khuyên hắn cũng đi theo đến cửa phòng ICU. Thấy hắn vẫn còn ngây người nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, anh chỉ tiếc “rèn sắt không thành thép”, tức mình chửi một tiếng: “Mẹ kiếp.” +

Lâm Hữu Phỉ quay đầu lại: “Thu Bạch, em ấy sẽ không sao chứ?” +

Sở Thu Bạch bực bội đảo mắt: “Tôi làm sao mà biết được, tôi là bác sĩ chứ có phải thầy bói đâu.” +

Anh và Lâm Hữu Phỉ quen nhau qua người em họ Sở Hoài Nam, hôm qua nhận được điện thoại đột xuất, không hỏi nhiều đã chạy đến ngay. +

Lâm Hữu Phỉ “ồ” một tiếng, ánh mắt lại quay về phía cửa phòng ICU, dáng vẻ mất hồn mất vía. +

Sở Thu Bạch cạn lời, dứt khoát làm người tốt đến cùng, sai vệ sĩ ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, tự mình đến phòng thuốc lấy chút thuốc kháng viêm và hạ sốt nhét cho Lâm Hữu Phỉ: “Ăn sáng xong thì uống thuốc, cứ thế này, cậu ta chưa sao thì cậu đã bị hành cho chết rồi!” +

Lâm Hữu Phỉ ăn qua loa hai muỗng cháo, nuốt viên thuốc xuống, câu nói tiếp theo suýt nữa làm Sở Thu Bạch vốn luôn bênh vực người nhà tức đến mức suýt nữa thì ngất đi. +

Hắn nói: “Không liên quan đến em ấy, đều là lỗi của tôi.” +

Sở Thu Bạch từ lâu đã không ưa cái dáng vẻ cô vợ nhỏ cam chịu của Lâm Hữu Phỉ, lúc này lại càng bực đến nghiến răng: “Được! Là cậu có lỗi với cậu ta. Cậu ta không thể chết, còn cậu chết thì đáng đời, được chưa?” +

Lâm Hữu Phỉ cúi đầu, một lúc lâu sau đáp một tiếng “ừm”. +

Mới sáng sớm mà huyết áp của Sở Thu Bạch đã tăng vọt lên 180, anh cười lạnh hỏi: “Lâm Hữu Phỉ, bình thường cậu hay đi bơi ở bể bơi nào?” +

Lâm Hữu Phỉ không hiểu gì ngẩng đầu nhìn anh. +

Sở Thu Bạch lại đảo mắt: “Mau nói địa chỉ ra đi, để tôi còn biết đường né. Kẻo không cẩn thận lại đến chỗ đó, rồi cũng bị nước vô não như cậu!” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.