Chương 158

Editor: Gấu Gầy +
Mặt khác, sau khi nghe ý kiến chuyên môn từ Thường Thanh, Thẩm Thính không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù đã tiến gần đến sự thật. +
Tội phạm bị bệnh tâm thần là một vấn đề nan giải trên toàn cầu. +
Dữ liệu cho thấy, trong các cuộc giám định tâm thần đối với tội phạm nặng ở nhiều nước Âu Mỹ, các chuyên gia phát hiện có khoảng 20% bị cáo là những bệnh nhân tâm thần ở bên lề xã hội, trí tuệ thấp hoặc gặp khó khăn trong học tập. +
Người bình thường, thậm chí cả các cảnh sát hình sự tham gia phá án, cũng dễ bị những dữ liệu này đánh lừa. +
Nhưng trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, Thường Thanh là chuyên gia hàng đầu. Cả đời ông chỉ tiếp xúc với bệnh nhân, vì vậy ông hiểu rất rõ, việc bệnh nhân điều trị nội trú tại Trân Mỹ trước đây hay Khang Nhân sau này có tỷ lệ phạm tội cao ngất ngưởng như vậy, tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. +
Thẩm Thính dĩ nhiên cũng không cho rằng những vụ án kỳ lạ, luôn nhắm vào các nhân chứng quan trọng để ra tay này có thể được giải thích bằng hai chữ “ngẫu nhiên”. +
Y đã thảo luận với Thường Thanh về một số điểm chung của các bệnh nhân phạm tội trong hồ sơ. +
Hai người đi đến thống nhất, cho rằng ngay từ khi nhập viện, những bệnh nhân này có thể đã được sàng lọc một cách cẩn thận. +
Ngoài điểm chung là đã từng điều trị ở Trân Mỹ hoặc Khang Nhân, những bệnh nhân này gần như đều ở trong trạng thái không có người chăm sóc trong thời gian dài. Trùng hợp hơn nữa là bản thân những bệnh nhân này đều mắc những chứng bệnh dễ có xu hướng tấn công. +
— Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho việc củng cố phán quyết sau khi vụ án xảy ra: đây chỉ là một vụ giết người ngẫu nhiên, do bệnh nhân tâm thần phát bệnh không kiểm soát được hành vi. +
Mặc dù trên đường đến Tinh Vệ, y đã có những giả thuyết ban đầu. Nhưng khi Thường Thanh cũng đồng tình với kết luận này, Thẩm Thính vẫn cảm thấy như có xương cá mắc trong cổ họng. +
Đẩy những người vốn đã đứng bên bờ vực xuống vực sâu, lợi dụng những bệnh nhân vốn đã bất hạnh vì bệnh tật để làm điều ác, e rằng đến cả địa ngục cũng khó mà tạo ra được kẻ độc ác như vậy. +
Thế giới này rốt cuộc còn có thể xấu xa đến mức nào. +
Vì tư lợi cá nhân mà coi thường luân thường đạo lý, thủ đoạn tàn độc vô liêm sỉ như vậy khiến cho một người đã nghe quá nhiều câu chuyện bi thảm của khách hàng, bệnh nhân, và đã quá quen với mặt tối của nhân tính như Thường Thanh cũng cảm thấy rợn tóc gáy. +
Không khí trong phòng trị liệu có chút nặng nề, Thẩm Thính mím môi, không nói một lời. +
Thường Thanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. +
Vẫn còn chút thời gian, thấy Thẩm Thính im lặng hồi lâu, ông có ý muốn làm dịu đi bầu không khí nặng nề, bèn bắt chuyện về tình hình gần đây. +
Thẩm Thính là một học sinh ưu tú điển hình, chỉ cần là nhiệm vụ, anh đều sẽ làm đến mức hoàn hảo nhất. +
Nhưng gần đây vì bận rộn xử lý vụ Bối Long, các buổi tư vấn tâm lý hai lần một tuần đã bị bỏ lỡ mấy lần. +
Lần trước đến, trạng thái tâm lý của y không ổn định. Lần này tuy chủ đề hai người bàn luận khá nặng nề, nhưng Thường Thanh có thể thấy, thanh niên trước mắt dường như đã đạt được một sự thống nhất nhất định với chính mình trong nội tâm. +
Đối với Thẩm Thính, đây là một bước tiến rất lớn. +
Trong cuộc sống gia đình thời niên thiếu, sự thiếu vắng hình bóng người cha đã khiến Thẩm Thính trở nên nhạy cảm và hiếu thắng. +
Thường Thanh biết, y là một người có khả năng tự chủ rất mạnh, nhưng lại không phải là một người tự hòa hợp. +
Tự hòa hợp chính là sự thống nhất của bản thân. +
Nhiều năm trước, Thường Thanh đã phát hiện ra thanh niên có cốt cách quật cường, cố chấp, sẵn sàng hy sinh tất cả để thực hiện niềm tin của mình này, thực ra Bản năng, Bản ngã và Siêu Ngã của y không hề thống nhất. +
Y cực kỳ hiếu thắng, thường dùng những tiêu chuẩn khắt khe để yêu cầu bản thân. +
Mọi việc đều tự quy trách nhiệm về mình, luôn cảm thấy mọi thứ đều là trách nhiệm của mình. Chính vì vậy, y cũng âm thầm gánh chịu những áp lực và trách nhiệm vượt xa những gì cá nhân y nên gánh. +
Sự tự trách bản thân theo tiêu chuẩn phi nhân tính này đã giúp Thẩm Thính đạt được những thành tích vô cùng xuất sắc trong sự nghiệp khi còn rất trẻ. +
Nhưng đối với cá nhân mà nói, đây chưa chắc đã là chuyện tốt. +
Luôn dùng những tiêu chuẩn khó với tới để yêu cầu bản thân, thì sẽ luôn có những lúc không thể cầu toàn. +
Ví dụ như nhiều năm trước, khi thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, Thẩm Thính đã tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh ngay trước mắt… +
Y là một người rất giỏi chịu đựng uất ức, vì vậy theo bản năng đã kìm nén những cảm xúc tiêu cực của mình, cố gắng tự mình tiêu hóa. +
Nhưng là người hướng dẫn tâm lý của y năm đó, Thường Thanh hiểu rất rõ, Thẩm Thính đã quen với việc tự vấn trách nhiệm phải mất rất nhiều thời gian mới dần dần bình ổn lại, thoát ra khỏi sự áy náy và tự trách. +
“Nếu lúc đó tôi hành động nhanh hơn một chút, có lẽ anh ấy đã không phải hy sinh.” +
“Cái chết của anh ấy, tôi cũng có trách nhiệm.” +
… +
Trong phạm trù tâm lý học, “Bản năng” (Id) là cái tôi nguyên thủy nhất bên trong, hoàn toàn thuộc về tiềm thức, đại diện cho những ham muốn chân thật và thẳng thắn, tuân theo nguyên tắc khoái lạc tuyệt đối, sống sao cho vui vẻ là được. +
“Bản ngã” (Ego) là cái tôi đã xác lập nhân cách và tam quan hiện tại, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề trong thế giới thực, cân bằng giữa “Bản năng” và “Siêu ngã”, không để hai bên gây xung đột. +
Còn “Siêu ngã” (Superego) là cái tôi chịu trách nhiệm phán xét dưới các quy tắc xã hội, là một loại phán đoán đạo đức nội tại. Cũng chính là cái tôi lý tưởng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bản thân, là một thứ được xã hội nâng cao vị thế. +
Siêu ngã là cái tôi cô độc, là cái tôi bác ái, là cái tôi trong tín ngưỡng, là cái tôi hoàn hảo tuyệt đối. +
Thẩm Thính luôn yêu cầu bản thân phải hoàn hảo. +
Từ trước đến nay, y luôn cho Thường Thanh cảm giác quá “kìm nén”. Nhưng khi nói về Sở Hoài Nam, cảm xúc của y hiếm khi bộc lộ ra một chút. +
Thường Thanh nhạy bén nắm bắt được sự khác biệt nhỏ trong cảm xúc của y. Điều này cho thấy, đối với Thẩm Thính, ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Viễn Nam, cá mập tư bản của thành phố Giang Hỗ, là một người vô cùng khác biệt. +
“Thân phận Tống Từ này, cậu thích ứng rất tốt.” Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Thường Thanh kết luận. +
Ở giai đoạn đầu, Thẩm Thính đã rất phản kháng việc phải “trở thành” Tống Từ, đây cũng là lý do y xin được tư vấn tâm lý. +
Sự phóng đãng ăn cả nam lẫn nữ và đời tư cực kỳ hỗn loạn của Tống Từ khiến y cảm thấy ngay cả việc diễn kịch xã giao cũng khó mà chịu đựng nổi. +
Nhưng nhờ ơn Sở Hoài Nam, đám bạn bè của Tống Từ đều biết y bây giờ đã là “hoa có chủ”. Mà Sở Hoài Nam lại “gia giáo cực nghiêm”, nên gần đây những cuộc vui lộn xộn, hiếm ai gọi cho y nữa. +
Thường Thanh vốn định hỏi thêm, “Sở Hoài Nam”, người thường xuyên được nhắc đến trong các buổi tư vấn trước đây, dạo này có “an phận” không. +
Điện thoại của Thẩm Thính bỗng reo lên, trên màn hình sáng rực cái tên “Sở Hoài Nam”. Sau khi nghe máy, chưa nói được mấy câu, y đã cau mày đứng dậy ra hiệu muốn đi trước. +
Lộ Tinh Hà đã xảy ra chuyện, đây là tin tức Sở Hoài Nam nhận được từ Sở Thu Bạch. +
Nguyên văn của Sở Thu Bạch là: “Lộ Tinh Hà vẫn chưa qua cơn nguy kịch, đã vào phòng chăm sóc đặc biệt, Lâm Hữu Phỉ cũng sắp không xong.” +
Trong điện thoại không nói rõ chi tiết được, Thẩm Thính lập tức lái xe đi gặp Sở Hoài Nam. +
… +
Lộ Tinh Hà mở mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng lại như có thần giao cách cảm, ngay lập tức nhận ra ánh mắt hoảng sợ của Lâm Hữu Phỉ. +
Qua ô cửa kính của phòng ICU, lần đầu tiên cậu nhìn thấy trên khuôn mặt đối phương xuất hiện sự sợ hãi và hoảng loạn. +
Đầu óc không tỉnh táo, vì vậy tất cả đều tuân theo tiềm thức. +
Thoát ly, phản kháng… +
Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã bệnh đến mức vô phương cứu chữa, giống như nắm được điểm yếu chí mạng của kẻ thống trị, trên khuôn mặt mất đi sắc máu của thanh niên từ hiện lên một nụ cười bệnh hoạn. +
Cậu lún sâu trong vòng xoáy chán đời, vô cùng chán ghét mọi thứ xung quanh. +
Dĩ nhiên, thứ cậu chán ghét nhất vẫn là bản thân mình, khi cứ luôn bất giác đuổi theo bóng hình Lâm Hữu Phỉ. +
Thì ra, anh cũng biết sợ. +
Thì ra, anh hy vọng tôi sống tiếp. +
Đối đầu, bình đẳng, không muốn bị khống chế. +
Vậy nên, tôi càng không muốn. +
Không một dấu hiệu báo trước, con mồi không tiếc mạng sống đưa tay gỡ chiếc mặt nạ dưỡng khí trên mặt mình. +
Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, các nhân viên y tế trực ca vội vã chạy đến bên giường, nhưng Lâm Hữu Phỉ vẫn không hề động đậy, chỉ nhìn cậu chằm chằm qua ô cửa kính. +
Lộ Tinh Hà khó khăn nghiêng mặt đối diện với hắn. Bên ngoài cửa kính, vẻ mặt chịu đựng nỗi đau tột cùng của Lâm Hữu Phỉ khiến cậu đau lòng đến mức không thở nổi. Cảm giác ngạt thở như một bàn tay siết chặt cổ, cậu biết điều đó tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì mất đi mặt nạ dưỡng khí. +
Trước khi lại chìm vào bóng tối, Lộ Tinh Hà thầm nghĩ: Nếu con người không thể lựa chọn cách để sống, ít nhất cũng phải làm chủ cái chết của mình. +
Cứ dằn vặt mãi trong tâm trạng mâu thuẫn giữa hận thù và tình yêu sâu sắc, thật sự quá mệt mỏi. +
Bản thân luôn tìm mọi cách để khiến Lâm Hữu Phỉ không vui, cũng vô cùng đáng ghét. +
Thà đau một lần rồi thôi, cho dù là vì Lâm Hữu Phỉ. +
Cứ thay đổi thất thường tự hành hạ bản thân thế này, chi bằng chết đi thì hơn… +
Một bệnh nhân vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, vẫn chưa qua cơn nguy kịch, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong phòng ICU, việc đầu tiên làm lại là tháo mặt nạ dưỡng khí! +
Chuyện nực cười như vậy, cả bệnh viện từ trên xuống dưới chưa từng nghe thấy bao giờ. +
Mặc dù bác sĩ trực phòng ICU đã lập tức đeo lại mặt nạ dưỡng khí, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, Lộ Tinh Hà lại là người của công chúng, nên chiều hôm đó, các nhân viên y tế biết chuyện đều túm tụm bàn tán xì xào. +
Tin tức Lộ Tinh Hà bị bắt cóc, ban đầu không có người ngoài nào biết. +
Đoàn làm phim của y cũng chỉ thông báo công khai: Lộ Tinh Hà vì lý do sức khỏe nên tạm thời rời đoàn, không lâu sau sẽ quay lại đoàn tụ với mọi người. +
Nhưng một phó đạo diễn vì bất hòa với tổng đạo diễn mà bỏ đi trong tức giận. Biết được nội tình, anh ta đã ngay lập tức tung tin Lộ Tinh Hà không thể tiếp tục quay phim bình thường là vì đã bị bắt cóc trong quá trình quay. +
Sự nghiệp diễn xuất của Lộ Tinh Hà đang ở đỉnh cao, độ gắn kết của fan lại rất lớn. Fan couple của y và Lâm Hữu Phỉ nổi tiếng là có sức chiến đấu mạnh mẽ. +
Tin tức vừa tung ra, lập tức dấy lên ngàn lớp sóng. +
Một lượng lớn fan hâm mộ đã liệt kê ra hàng loạt sai sót của đoàn làm phim, bao gồm vấn đề an ninh, vấn đề đãi ngộ, thời gian thông báo lịch trình không khoa học và một loạt vấn đề khác. +
Điện thoại của Maggie, quản lý của Lộ Tinh Hà, bị gọi đến cháy máy. Ban đầu cô còn có thể giải thích đôi chút với các phương tiện truyền thông quan tâm đến Lộ Tinh Hà, nhưng khi số lượng cuộc gọi tăng vọt, không chịu nổi phiền phức, cô đành phải theo chỉ thị của Lâm Hữu Phỉ mà tắt điện thoại. +
Lâm Hữu Phỉ cũng nhận được rất nhiều lời quan tâm và hỏi thăm từ khắp nơi, nhưng hắn không trả lời một tin nhắn nào. +
Hành động rút mặt nạ dưỡng khí của Lộ Tinh Hà đã làm các bác sĩ kinh ngạc, và cũng giáng một đòn nặng nề vào hắn. +
Kiệt sức vì vết thương và những cú sốc liên tiếp, hắn mệt mỏi ngồi bên ngoài cửa phòng bệnh không nói một lời. +
Rõ ràng đã bao trọn cả một tầng, rõ ràng trong hành lang đều là vệ sĩ làm việc cho mình, nhưng trái tim của Lâm Hữu Phỉ vẫn đập rất nhanh và hỗn loạn. Hắn luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, sẵn sàng cướp đi báu vật mà hắn đã giam cầm trong vòng tay mình bấy lâu nay. +
Hắn kiệt sức, không còn tâm trí để ý đến chuyện khác. +
Lúc này, hắn không muốn để ý đến ai cả, dù là giới truyền thông đang túc trực trước cổng bệnh viện hay cảnh sát đến hỏi cung. +
Trên mạng có hàng chục triệu người đang thảo luận về chuyện của họ. +
Nhưng Lâm Hữu Phỉ lặng lẽ ngồi giữa những tín hiệu 4G bận rộn, không nói một lời. +
Giữa chừng, Lộ Tinh Hà có tỉnh lại trong giây lát, nhưng rất nhanh lại ngủ thiếp đi. +
Cậu đã qua cơn nguy kịch, tối hôm đó đã được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường, nhưng Lâm Hữu Phỉ vẫn không có dũng khí để đến gần nhìn cậu. +
Bởi vì hắn biết rõ, mình không hề được cần đến. +
—— +


