Chương 16: Linh hồn

“Đây là lần đầu tiên của tôi nên chưa có kinh nghiệm. Cậu cứ ở ngay bên cạnh tôi nhé, bằng không tôi sẽ sợ lắm đấy.” Giang Hoài Cảnh nghiêm túc nói. +
“…” +
Atamia thực sự không hiểu nổi Giang Hoài Cảnh rốt cuộc đang muốn làm gì. Biết rõ nguy hiểm mà vẫn dấn thân vào, đến lúc sắp đi thật thì lại bảo là biết sợ. +
“Hùng chủ, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, xin ngài hãy lập tức nói cho tôi biết, tôi sẽ đóng cửa biển tâm thức ngay lập tức.” Atamia dặn dò. +
Giang Hoài Cảnh đã nhắm mắt lại từ lúc nào, anh đáp: “Được.” +
Thấy vậy, Atamia cũng chỉ đành nhắm mắt theo. +
Hiện ra trước mặt Giang Hoài Cảnh lúc này là một màn đêm đen đặc không thấy rõ lối ra. Bên tai anh là tiếng gió gào thét rợn người, nếu không phải thi thoảng nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào dữ dội, Giang Hoài Cảnh thậm chí đã nghi ngờ mình đi nhầm chỗ. +
Quả nhiên… bất kể vẻ ngoài Atamia có cố tỏ ra thuận thảo đến mức nào, thì lệ khí ẩn sâu trong lòng y vẫn là thứ không thể che giấu được. +
Phía xa, mây đen cuộn trào như bão tố, vài tia chớp xẹt ngang bầu trời, soi sáng mặt biển trong chốc lát. +
Đến cả nước biển cũng là một màu đen kịt. +
Biển tâm thức của Atamia dường như hoàn toàn không có ánh sáng. Ngay cả những tia chớp duy nhất có thể nhìn thấy được cũng mang đầy tính công kích. +
Vài tiếng sấm nổ vang bên tai Giang Hoài Cảnh, trong nháy mắt đã chấn đến mức khiến lỗ tai anh tê dại. +
Giang Hoài Cảnh khẽ nheo mắt, cúi đầu xuống liền phát hiện nước biển đã dâng lên bao phủ lấy ống chân mình từ lúc nào không hay. +
Quả nhiên là vô cùng nguy hiểm. +
Anh có thể cảm nhận được Atamia đang hết sức nỗ lực để kiềm chế bản thân, bằng không mấy hồi sấm sét vừa rồi hẳn đã giáng thẳng xuống đầu anh. +
Giang Hoài Cảnh chậm rãi phóng thích năng lượng tinh thần của mình. Mấy luồng năng lượng màu đen ngưng tụ lại trong lòng bàn tay anh, vì không gian xung quanh quá u ám nên gần như không thể nhìn rõ vật thể này. +
Rất nhanh sau đó, đoàn sương đen kia bắt đầu biến hóa thành đủ loại hình thù sắc nhọn. +
Đó chính là thực thể hóa năng lượng tinh thần. +
Trùng đực cấp cao có thể biến hóa năng lượng tinh thần thành đủ loại vũ khí để sử dụng. Những vết thương gây ra bởi loại vũ khí đặc biệt này sẽ mang lại nỗi đau đớn gấp nhiều lần bình thường, bởi chúng có thể xuyên thấu qua thể xác để tấn công trực diện vào thế giới tinh thần. +
Thế nhưng, năng lượng tinh thần của trùng đực cấp thấp vốn cực kỳ ít ỏi, việc chúng có thể sử dụng được “xúc tu tinh thần” đã được coi là ơn ban của Trùng thần. +
Giang Hoài Cảnh vốn không rõ tình hình thực tế của Trùng tộc, cách anh sử dụng năng lượng tinh thần đều là do “người kia” dạy cho. +
Lại một tia chớp nữa xẹt ngang qua. +
Năng lượng tinh thần trong tay Giang Hoài Cảnh như cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng phân tán ra bốn phía. Nếu lúc này có ánh sáng, người ta sẽ phát hiện ra những luồng năng lượng ấy trong quá trình phân tán đã biến thành hình dạng của những thanh trường đao. Chúng xuyên qua những đợt thủy triều đang cuộn trào, dứt khoát chặt đứt ngang hông cơn sóng thần đang gào thét lao tới. Những ngọn sóng bị chém đứt kia như đột ngột mất đi sự kiểm soát, nhanh chóng tan biến vào không trung. +
Nước biển vẫn cuộn trào như cũ, nhưng thế công đã giảm bớt, dường như đang cố gắng chậm rãi trở về trạng thái bình lặng… +
Giang Hoài Cảnh cảm thấy không thoải mái, không gian xung quanh quá tối tăm khiến anh chẳng thể nhìn rõ vạn vật. Tuy vậy, anh vẫn cảm giác được có những thứ đang ẩn nấp trong bóng đêm, rình rập nhìn trộm mình. +
Việc xoa dịu biển tâm thức cho Atamia tiêu tốn năng lượng tinh thần vượt xa dự tính ban đầu của anh. Hơn nữa, cơ thể này vốn dĩ không cách nào gánh vác nổi sức mạnh tinh thần đến từ chính linh hồn của anh. +
Giang Hoài Cảnh cảm giác toàn thân mình như sắp bị xé rách đến nơi… +
Ngay khi anh đang định thu hồi năng lượng tinh thần, một đạo tia chớp bất ngờ giáng thẳng xuống! +
“Hùng chủ!” +
Atamia bừng tỉnh mở mắt. Y vừa kịp lúc đóng cửa biển tâm thức lại, may mắn là chưa gây ra tổn thương thực sự nào cho Giang Hoài Cảnh. +
Thế nhưng tình trạng của Giang Hoài Cảnh vẫn rất tệ. Sắc mặt anh trắng bệch, cả người như bị rút cạn tinh khí, hơi thở thoi thóp yếu ớt vô cùng. +
Anh tựa vào vai Atamia, giọng nói có phần kiệt sức: “Atamia… Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi…” +
Atamia siết chặt ống tay áo của anh, lực mạnh đến mức suýt chút nữa đã xé rách lớp vải. +
Trong đầu y lúc này là một sự thanh thản và nhẹ nhõm chưa từng có, sao có thể như vậy được… +
Giang Hoài Cảnh chỉ là một trùng đực cấp D. Atamia đã từng tận mắt nhìn thấy xúc tu tinh thần của anh, chúng vừa gầy vừa yếu, nhỏ bé đến mức gần như có thể bỏ qua không tính tới. +
Làm sao anh có thể sở hữu loại năng lực này? Anh rõ ràng chỉ là cấp D mà. +
… Anh thật sự là cấp D sao? +
Luồng năng lượng tiến vào biển tâm thức của y vô cùng lạ lẫm, Atamia có thể khẳng định mình chưa từng gặp qua bao giờ. Năng lượng tinh thần vốn kết nối trực tiếp với linh hồn, nếu linh hồn thay đổi, năng lượng ấy cũng sẽ đổi thay. +
Linh hồn… +
Đúng rồi… cơ thể này vốn đã không còn là “Giang Hoài Cảnh” nữa. +
Trong đôi mắt Atamia chậm rãi hiện lên vài tia cuồng nhiệt. +
“Hùng chủ, ngài mệt rồi, để tôi đỡ ngài nghỉ ngơi.” Atamia che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ mở lời. +
Giang Hoài Cảnh mệt mỏi mở mắt ra, anh khẽ đáp một tiếng. Ngay khi đang chuẩn bị nằm xuống giường, dư quang đột nhiên lướt qua cặp đùi trắng bóc của chính mình. +
Đồng tử anh khẽ run rẩy: “Atamia… Quần của tôi đâu rồi?” +
“…” Atamia có chút áy náy lấy từ phía sau ra chiếc quần ngủ đã bị mình xé rách: “Hùng chủ, vừa rồi tôi lo lắng cho ngài quá.” +
Giang Hoài Cảnh: “…” +
Đêm khuya, Cuồn Cuộn đi dạo một vòng quanh phòng. +
Nó tỉ mỉ dùng hồng quang quét qua từng ngóc ngách, sau khi xác nhận không có vật phẩm khả nghi nào mới lắc lư tiến tới vị trí tiếp theo để kiểm tra. Atamia đã nâng cấp hệ thống cảnh báo phòng ngự cho nó, nên hiện tại nó luôn duy trì sự cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh. +
Căn phòng của Giang Hoài Cảnh không một tiếng động, đèn cũng đã tắt, Cuồn Cuộn cảm thấy vô cùng hài lòng. +
Báo cáo mới nhất trên Tinh Võng cho thấy, gần 80% trùng đực tại thủ đô Đế quốc đều mắc chứng lo âu mất ngủ, xem ra chủ nhân của nó vẫn chưa gặp phải vấn đề này. +
Cuồn Cuộn lại chậm rì rì lăn đến trước cửa phòng Atamia, bên trong đèn vẫn chưa tắt, thấp thoáng bóng trùng đi lại. +
Nó dừng lại một chút. Trên Tinh Võng không hề có số liệu về tỉ lệ mất ngủ của trùng cái. Thế nhưng, dựa vào những video lan truyền trên mạng với tiêu đề “Trùng đực nửa đêm khó ngủ, thẳng tay đánh đập trùng cái”, nó đoán rằng xác suất mất ngủ của trùng cái cũng chẳng hề thấp chút nào. +
Cuồn Cuộn tiện tay tắt luôn đèn hành lang. +
Robot trí tuệ nhân tạo chủ yếu được tạo ra để phục vụ trùng đực, còn chuyện sống chết của trùng cái vốn không nằm trong phạm vi tính toán của nó. +
Cuồn Cuộn quay trở lại vị trí sạc pin, tự mình kết nối với bộ sạc. Đôi mắt máy màu đỏ lóe lên hai cái rồi tối dần đi. +
Xung quanh chìm vào màn đêm tĩnh mịch, thi thoảng chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua kẽ lá ngoài cửa sổ. +
Khoảng hai phút sau, Atamia khẽ đẩy cửa phòng bước ra. +
Bước chân y cực nhẹ, nhiều năm huấn luyện giúp y có thể dễ dàng tránh được sự tầm soát của robot. Quả nhiên, khi y đi ngang qua Cuồn Cuộn, nó chẳng có lấy một chút phản ứng nào. +
Atamia nhanh chóng tìm đến vị trí của chiếc két sắt trong nhà. Trước đó, trong lúc dọn dẹp phòng, y đã kín đáo quan sát Giang Hoài Cảnh, kết quả là anh chỉ mải mê nghiên cứu quần áo trong tủ mà hoàn toàn ngó lơ chiếc két sắt đặt ngay bên cạnh. +
Giờ đây Atamia đã có thể khẳng định, lúc đó anh không phải đang giả vờ, mà là thực sự không biết đó là két sắt. Và tất nhiên, bên trong đó chứa thứ gì, Giang Hoài Cảnh càng không thể hay biết. +
Atamia lấy ra thiết bị điều khiển vòng ức chế, toàn thân y chìm trong bóng tối, sắc mặt có chút âm trầm khó đoán. +


