Chương 15: Biển tâm thức

“Hùng chủ, vết thương của ngài đã đỡ hơn chút nào chưa?” +
Atamia như cố ý tựa lại cực gần, hơi thở của y phả thẳng lên người Giang Hoài Cảnh. +
Cảm giác có chút ngứa ngáy. +
Giang Hoài Cảnh không nhịn được quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Atamia cũng đang ngẩng lên nhìn mình. Lần này y hiếm khi không che đậy, đôi đồng tử đỏ tươi tràn ngập những tâm cơ và tính toán. +
Còn mang theo cả những dục vọng mà trước đây y chưa bao giờ để lộ ra ngoài. +
Giang Hoài Cảnh khựng lại một nhịp, hơi thở của hai người hòa vào nhau, mang theo một chút cảm giác dính dấp, mập mờ. +
“Đỡ nhiều rồi, bác sĩ bảo sau này sẽ từ từ hồi phục.” Giang Hoài Cảnh chậm rãi mở lời. +
Anh đã lừa Atamia. Trong nguyên tác, hắn cho đến tận lúc chết cũng không hề khôi phục được đôi chân, nhưng hiện tại anh không muốn để Atamia biết điều đó. Làm vậy chỉ khiến y thêm áy náy vô ích với mình mà thôi. +
Thứ anh muốn không phải là sự áy náy của Atamia dành cho mình. +
“Vậy sao…” Đôi môi mỏng của Atamia khẽ hé, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi nhỏ nhắn. Y nhìn chằm chằm Giang Hoài Cảnh, đôi mắt cong lại thành nụ cười: “Vậy thì tốt quá rồi.” +
Giang Hoài Cảnh cảm thấy Atamia có chút không bình thường, nhưng lại chẳng thể nói rõ là không ổn ở điểm nào. Anh chỉ thấy, bình thường Atamia chắc chắn sẽ không chủ động thân cận với anh đến thế. Lòng nghi hoặc của đối phương đối với anh vẫn chưa dứt, lẽ ra y không thể dễ dàng buông bỏ phòng bị như vậy. +
Vô tình, Giang Hoài Cảnh nhìn thấy vùng da sau gáy của Atamia, trên đó là một màu đỏ chói mắt. +
“Atamia, sau gáy của cậu bị gì vậy?” +
Cổ của Atamia vốn thon dài, làn da lại trắng ngần, bởi vậy hình xăm rực đỏ như lửa kia trông đặc biệt nổi bật. +
Giang Hoài Cảnh thầm cân nhắc, là xăm mình sao? Hóa ra ở Trùng tộc cũng có trào lưu xăm mình? +
Trái ngược với vẻ bình thản của anh, Atamia lại giống như vừa chịu một cú sốc lớn. Y vội vã kéo cao cổ áo, giọng nói có chút khàn đặc: “Hùng chủ, đây là trùng văn của tôi.” +
Giang Hoài Cảnh bừng tỉnh, anh nhớ lại một vài tư liệu về Trùng tộc mà mình từng tìm đọc. Anh nhớ mang máng rằng trùng cái đều sở hữu trùng văn, nếu nhận được sự xoa dịu, màu sắc của trùng văn sẽ mờ đi. +
Trùng văn của Atamia có màu đậm như thế này, hẳn là vì từ trước đến nay y chưa từng nhận được sự xoa dịu về tinh thần. +
Năng lượng tinh thần… Trong đầu Giang Hoài Cảnh đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức nhối. Đúng rồi, trùng đực cũng sở hữu năng lượng tinh thần. +
Hàng loạt hình ảnh vỡ vụn hiện ra ngay trước mắt khiến anh không khỏi nhíu chặt mày. +
【 Trùng cái cần sự xoa dịu năng lượng tinh thần từ trùng đực. 】 +
【 Cái gì cơ? 】 +
【 Những điều này ta đều sẽ dạy cho ngươi. 】 +
【 Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta căn bản không quen biết ngươi! 】 +
【 Đừng sợ hãi, Giang Hoài Cảnh, chúng ta đã rời khỏi nơi đó rồi. 】 +
【 Ngươi không muốn tiếp tục sống sót sao? 】 +
【 Chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi… 】 +
“… Hùng chủ?” +
Giang Hoài Cảnh vô thức đưa ngón tay vuốt ve lên trùng văn của Atamia. Thân thể Atamia run lên bần bật, không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ. +
Trùng văn là thứ vô cùng riêng tư, Atamia chưa bao giờ để bất kỳ con trùng nào chạm vào nơi nhạy cảm đến thế. Nhưng kỳ lạ thay, y lại chẳng hề bài xích sự đụng chạm này từ Giang Hoài Cảnh. +
Giang Hoài Cảnh bừng tỉnh, dường như chính anh cũng không ngờ mình lại đột nhiên có hành động như vậy, nhưng anh vẫn chưa thu tay về ngay. +
“Đây là trùng văn của cậu sao?” Những ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng mơn trớn vùng da sau gáy Atamia, khiến con trùng cái trước mặt không kìm được mà rùng mình từng đợt. +
“Atamia, thật đẹp.” Giang Hoài Cảnh khẽ thốt lên. +
Nó giống như một đóa hồng lửa rực rỡ nở rộ giữa tuyết trắng, nồng nàn mà đầy kiêu hãnh. +
Trái tim Atamia run rẩy. Việc khen ngợi trùng văn của một con trùng cái còn mang tính khiêu khích hơn cả việc khen ngợi cơ thể y, Giang Hoài Cảnh rốt cuộc là thật sự không biết hay đang giả vờ? +
“Ưm… Hùng chủ…” Gương mặt Atamia hiện lên vài phần mất kiểm soát. +
Y cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần mềm nhũn ra. Tại sao lại như vậy… Rõ ràng y vẫn chưa đến kỳ phát tình cơ mà… +
Thấy thần sắc Atamia hoảng hốt, Giang Hoài Cảnh kịp thời thu tay lại. Ngay lập tức, Atamia như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống. +
Y không ngã xuống mặt đất, Giang Hoài Cảnh đã kịp thời kéo y một cái, để y ngã xuống giường. +
“Atamia, mở biển tâm thức ra.” Giang Hoài Cảnh một tay ôm lấy Atamia. +
Đầu óc đang có chút hỗn loạn của Atamia bỗng tỉnh táo lại trong thoáng chốc sau khi nghe lời Giang Hoài Cảnh nói, ngay sau đó sắc mặt y trở nên trắng bệch. +
Biển tâm thức là nơi mà chỉ có trùng đực mới có thể xâm nhập. Ở đó lưu trữ mọi ký ức của trùng cái cũng như những chuyện thầm kín không muốn ai hay biết. Đồng thời, biển tâm thức cũng phản ánh chân thực trạng thái tinh thần của một con trùng cái. +
Tại nơi này, mọi sự ngụy trang đều sẽ bị phơi bày, không có chỗ nào để ẩn nấp. +
Trùng tộc vốn tồn tại một phương thức tra tấn vô cùng tàn khốc —— chính là cưỡng ép xem xét biển tâm thức. Một khi biển tâm thức bị phá hủy, trùng cái cũng sẽ rơi vào trạng thái chết não. +
Thế nhưng, các trùng cái thường không sợ việc biển tâm thức của mình bị tổn hại, bởi lẽ năng lượng tinh thần của phần lớn trùng đực đều rất mỏng manh, sức công phá gây ra cho họ là cực kỳ nhỏ. +
Điều họ thực sự sợ hãi, chính là không có con trùng đực nào tình nguyện tiến vào biển tâm thức của mình. +
Mỗi năm, tại thủ đô của Đế quốc đều có rất nhiều trùng cái bỏ mạng vì biển tâm thức bị bạo loạn. Nguyên nhân phần lớn là bởi họ không nhận được pheromone cũng như sự xoa dịu năng lượng tinh thần từ trùng đực. +
Để giúp trùng cái thực hiện trấn an tinh thần, trùng đực bắt buộc phải tiến vào biển tâm thức của đối phương. Thế nhưng, một khi nơi đó đang trong trạng thái bạo loạn, trùng đực đi vào không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Đặc biệt là với những trùng đực cấp thấp, họ sẽ trực tiếp bị những cơn lốc tinh thần xé thành từng mảnh vụn. +
Hiện nay, chẳng còn mấy trùng đực tình nguyện giúp trùng cái xoa dịu biển tâm thức nữa. Họ thường chỉ bố thí cho trùng cái một chút pheromone ít ỏi để giúp giảm bớt đau đớn mà thôi. +
Vậy mà lúc này, Giang Hoài Cảnh lại muốn tiến vào biển tâm thức của y? +
“Không…” Atamia theo bản năng thốt lên. Y là một Quân thư cấp S, với năng lượng tinh thần cấp D của Giang Hoài Cảnh, chỉ cần vừa mới chạm vào biển tâm thức của y thôi là anh sẽ bị xé nát ngay lập tức. +
Giang Hoài Cảnh lại dường như hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của việc này, anh mở lời hỏi: “Tại sao?” +
Atamia mím môi, y biết rõ biển tâm thức của mình hiện giờ đang ở trạng thái nào. +
Nơi đó không phải là một vùng biển tĩnh lặng không gợn sóng, mà đầy rẫy lôi điện, mưa xối xả và những trận cuồng phong… Mỗi một lần cơn bạo loạn tinh thần kéo đến, y phảng phất như đang bị quăng quật giữa tâm bão ấy. +
“Vì Tống Thời Cẩn sao?” Giang Hoài Cảnh nhàn nhạt hỏi. +
Sắc mặt Atamia rõ ràng là trở nên khó coi hơn hẳn: “Không phải.” +
Cảm xúc vi diệu trong lòng y theo cái tên “Tống Thời Cẩn” xuất hiện mà nhanh chóng tan biến. Trước đây, chính Giang Hoài Cảnh từng lấy Tống Thời Cẩn ra để chế giễu y, mỉa mai y là hạng “trùng cái rẻ tiền không ai thèm”, giờ đây hắn lại định… +
Đôi môi Atamia tái nhợt đi vì mất máu, y lập tức giãy giụa muốn bò dậy khỏi giường. Nhưng Giang Hoài Cảnh lại dùng thêm lực, không để Atamia thoát ra. +
“Vậy thì là vì tôi rồi.” Động tác của Atamia khựng lại, y kinh ngạc ngẩng đầu lên. +
Trong mắt Giang Hoài Cảnh như thấp thoáng ý cười: “Cậu không muốn tôi bị thương sao?” +
Hầu kết Atamia khẽ lăn, đáy mắt tràn ngập vẻ phức tạp. +
“Atamia, tôi tin cậu.” Giang Hoài Cảnh ôm lấy y và nói, “Cậu sẽ không làm tôi bị thương, đúng không?” +
Sống mũi Atamia chợt cay nồng, cuối cùng y cắn chặt răng, run rẩy thốt lên: “Đúng vậy, hùng chủ, tôi tuyệt đối sẽ không để ngài bị thương.” +
Giang Hoài Cảnh lúc này mới nới lỏng vòng tay đang ôm lấy y, mỉm cười nói: “Ngoan lắm.” +
Cảm nhận được lực đạo ở bên hông đã buông lỏng, Atamia định đứng dậy lần nữa, nhưng Giang Hoài Cảnh lại kiên quyết ấn y tiếp tục ngồi lại trên giường. +


