Chương 16: Mèo đen mang lại điềm gở

Bị một đám người chơi và NPC vây quanh, cậu cảm thấy như có gai đâm sau lưng!
Câu nói “không có con mèo nào không ăn vụn” thường dùng để hình dung những kẻ không chung thủy với bạn đời, nhưng hiện tại dùng trên người Nhan Ký Vân thì chỉ thuần túy là nghĩa đen, mèo thực sự không thể kháng cự lại mùi cá nướng. 1
Cậu cũng rất muốn khống chế ham muốn ăn uống của mình, dù sao bệnh viêm dạ dày vừa mới khỏi, nhưng mùi cá này thực sự quá nồng. Tay nghề của thợ nướng cá vô cùng điêu luyện, không hổ là nhà hàng nổi tiếng được trò chơi tuyển chọn kỹ lưỡng, mùi vị thơm nức mũi. +
Cuối cùng, linh hồn con người vẫn chiến thắng được cái xác mèo đang khát khao mùi cá. 1
Tên của nhà hàng thực chất cũng chính là tên phó bản: Quán ăn đêm. +
Có khả năng cái tên này được đặt theo trào lưu. +
Nhan Ký Vân vừa khéo nghe thấy tiếng đài phát thanh báo giờ trên xe tải, hiện tại là khoảng mười giờ tối. +
Bầu không khí nhộn nhịp trong nhà hàng trái ngược hoàn toàn với vẻ vắng lặng bên ngoài. Khách khứa khá đông, họ tụ tập thành nhóm hai ba người vừa thưởng thức mỹ thực vừa trò chuyện, trông như một đêm tự tại thoải mái. +
Trang trí trong nhà hàng rất ấm cúng, bố cục không khác gì những cửa hàng bình thường. Ngoài chỗ ngồi thông thường còn có quầy bar, một số cặp đôi trẻ thích chen chúc ở quầy bar ăn uống, trông vừa thân mật vừa đặc biệt. +
Nhan Ký Vân không chú ý thấy cái gì đặc biệt ở đại sảnh. +
Nhiệm vụ chính tuyến là tìm ra nguyên nhân khiến nhà hàng kinh doanh phát đạt. Dựa theo những tin tức xã hội cậu từng tiếp xúc, một nhà hàng được đưa lên mạng, trở thành địa điểm check-in nhất định phải có điểm vượt trội ở khía cạnh nào đó, có thể là nguyên liệu, cách bày biện, trang trí hoặc dịch vụ. +
Keng. +
Cửa nhà hàng bị đẩy ra, hai nhân viên vừa ra ngoài chuyển hàng bước vào, theo sau họ là người chơi cùng vào game với cậu. +
Nhan Ký Vân chui xuống gầm một chiếc bàn đã có khách đặt trước. Ánh sáng ở đây tương đối tối, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra cậu. +
Nguyên nhân Nhan Ký Vân tránh né người chơi đó rất đơn giản, tên đó quá phô trương, anh ta không nhận ra thời điểm cậu xuất hiện và thân phận của cậu có vấn đề. Anh ta quan tâm đến khán giả phòng livestream hơn, không phải là đối tượng mà Nhan Ký Vân muốn đơn phương hợp tác. +
Nhà hàng hiện đang kinh doanh bình thường. +
Nhan Ký Vân khịt khịt mũi lúc họ đi ngang qua, cậu ngửi thấy mùi hôi tanh bốc ra từ trong thùng, chắc hẳn đều là hải sản. +
Cậu không đi theo vào trong. Cánh cửa ngăn cách giữa bếp sau và đại sảnh trông khá nặng, cậu không chắc lát nữa mình có thể từ bên trong đi ra hay không. Nhỡ đâu bị đầu bếp tóm được thì cậu tiêu đời, trong tay đầu bếp có dao đó. Dựa theo logic của phó bản trước, bác sĩ còn có thể gây án, tại sao đầu bếp lại không? +
Trong lúc Nhan Ký Vân đang ngồi xổm dưới gầm bàn suy nghĩ, tiếng chuông trên cửa nhà hàng lại vang lên lần nữa. Tại quầy lễ tân, hai nhân viên tiếp tân yêu cầu số thứ tự của khách. +
Lần này vào nhà hàng là một nam một nữ. Giọng người nam lạnh lùng, người nữ thì nũng nịu. Hai người một trước một sau bước vào, trông không giống tình nhân, thần sắc cũng không giống đến để ăn cơm. Nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn họ đến chỗ ngồi nơi Nhan Ký Vân đang ẩn nấp. +
Nhan Ký Vân: “…” Cậu bây giờ chạy sang bàn khác không biết có kịp không. +
Phục vụ: “Ông Tưởng, bà Tưởng, hai người muốn dùng gì ạ?” +
Ông Tưởng: “Món đặc biệt tối nay là gì?” +
Phục vụ: “Tối nay chúng tôi có combo hải sản nướng, không biết có hợp khẩu vị hai vị không. Nếu không thích có thể gọi món lẻ, sẽ có đầu bếp chuyên biệt chế biến cho quý khách.” +
Ông Tưởng: “Vậy lấy combo hải sản nướng đi.” +
Nhân viên phục vụ gọi món xong liền rời đi. +
Nhan Ký Vân định mượn cơ hội này đổi bàn, nhưng sau khi nghe nội dung trò chuyện của họ, cậu lập tức từ bỏ ý định đó. +
Bà Tưởng nói: “Tin tức phó bản chúng ta thăm dò được không sai, quả nhiên là phó bản nhập vai tìm kiếm.” +
Ông Tưởng: “Tiếc là không nghe ngóng thêm được manh mối của phó bản.” +
Bà Tưởng: “Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút chắc là không vấn đề gì đâu, cũng phải chú ý an toàn.” +
Ông Tưởng: “Quan sát kỹ khách hàng và nhân viên trong nhà hàng, người chơi cũng không được bỏ sót, khi cần thiết chúng ta còn phải chia sẻ manh mối với họ.” +
Bà Tưởng: “Được.” +
Nhan Ký Vân có thể hiểu cho họ, đạo lý “hai đấm không địch lại bốn tay” cậu rõ hơn ai hết, thêm một manh mối là có thể hoàn thành phó bản sớm hơn. +
Trò chơi sẽ không cung cấp bất kỳ tin tức nào về phó bản cho người chơi, chỉ có thể tự mình khám phá sau khi vào phó bản. +
Hiện tại cậu rút ra được đây là một phó bản nhập vai tìm kiếm, nghĩa là mỗi người chơi sẽ đóng vai một nhân vật nào đó trong phó bản, NPC và người chơi cùng diễn một phó bản. +
Nhan Ký Vân suy nghĩ một chút, lúc mới vào trò chơi cậu ở trên xe tải cùng với tên người chơi phô trương kia, vậy có khả năng anh ta là nhân viên giao hàng hải sản. +
Những người chơi khác đều chưa bắt đầu hành động, Nhan Ký Vân cũng không vội. Là một con mèo đen, cậu không hề nổi bật, hiện tại còn có thể lặng lẽ thám thính thông tin. Trước tiên cậu có thể xác nhận những ai là người chơi. Trong phó bản mười người, chỉ cần chú ý phân biệt tiếng bước chân và phạm vi hoạt động của mỗi người là rất dễ xác nhận thân phận đối phương. +
Cậu từng chơi qua mấy trò chơi thể loại khám phá này rồi, nhưng trò chơi trên điện thoại đều là để thư giãn. Giờ đây đến chốn này, hoàn toàn ngược lại với cái gọi là game xả stress trước kia. Trò chơi khám phá ở đây dùng mạng người để chơi. Sơ sẩy một cái là ngỏm ngay, hơn nữa sẽ không có cơ hội sống lại lần nữa, cậu phải trân trọng cái mạng nhỏ này. +
Những người chơi khác trước khi vào phó bản ít nhiều đều đã tìm hiểu qua thông tin phó bản, còn Nhan Ký Vân chỉ có thể trích xuất thông tin hữu hiệu từ đôi ba câu nói của họ. +
So với phó bản trước, phó bản này thực sự khó hơn nhiều. Bắt đầu từ con số không, từ không tới có, phải tìm thấy đầu sợi chỉ mới có thể tiến hành tiếp được. +
Chẳng bao lâu sau, phục vụ mang combo hải sản nướng lên cho hai người chơi. Nhan Ký Vân ở dưới gầm bàn thèm đến mức sắp chảy cả nước miếng. +
Hai người kia chẳng chút nể tình, từng chút một ăn sạch mỹ thực, hoàn toàn không nghĩ đến dưới gầm bàn có một con mèo đen đang thèm chảy nước miếng. 1
Trong quá trình họ thưởng thức món ăn, nhà hàng lại đón thêm vài vị khách. Có người chơi, cũng có những NPC thực sự của phó bản, đối với người chơi khác thì cực kỳ dễ gây nhầm lẫn, nhưng đối với Nhan Ký Vân thì chẳng khác nào một bài kiểm tra đề mở. +
Người chơi sẽ cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng bước chân của họ sẽ lộn xộn, giọng nói cũng tương đối căng thẳng. Còn tất cả các NPC thì thanh âm ổn định, bước chân có chút hân hoan, những người bước vào đều mang vẻ phấn khích. +
Hai người chơi Ông Tưởng và Bà Tưởng vẫn chưa hành động. +
Nhan Ký Vân chú ý lắng nghe động tĩnh của những người mới vào. Trong đó có một người chơi bị thọt chân, chống gậy đi về phía nhà vệ sinh, một lúc sau lại từ nhà vệ sinh đi ra. +
Tạm thời chưa có tình huống đặc biệt nào xảy ra. Mùi thơm từ các bàn ăn xung quanh len lỏi từng chút một chui vào mũi Nhan Ký Vân. Cậu cố gắng tưởng tượng những mùi này thành loại hạt mèo dở tệ không thêm chất dẫn dụ. Bởi vì mỗi khi cậu trộm ăn đồ con người rồi bị ốm, thì đó chính là thức ăn chính của cậu, cậu căm ghét loại hạt này đến tận xương tủy. +
Đợi dưới gầm bàn một lúc, người chơi Văn Nam Tinh vào cùng đợt với Nhan Ký Vân từ bếp sau đi ra. Đương nhiên anh ta không rời đi cùng tên tài xế kia mà chọn một vị trí ở quầy bar ngồi xuống. Sau khi nhân viên phục vụ xác nhận anh ta cũng là khách hàng thì không nói gì thêm. +
Văn Nam Tinh vẫn giữ phong cách phô trương của mình, anh ta cố tình lấy ra một chiếc điện thoại, mở một buổi livestream giả, đối diện với phòng livestream của người chơi để mô tả nơi anh ta đang ở. Nhan Ký Vân đoán anh ta làm vậy có lẽ để nhận được donate liên tục. +
Nhờ khả năng phân biệt âm thanh, Nhan Ký Vân không chỉ ghi nhớ đặc trưng của một số người chơi mà còn thu thập được không ít thông tin về phó bản trong phạm vi có thể nghe thấy họ trò chuyện. +
Phía sau có hai người chơi nữ bước vào với thân phận bạn thân. Một người giọng trầm, một người giọng ngọt ngào. Ban đầu họ không nói gì nhiều, cho đến khi cô gái giọng ngọt ngào thử mở chủ đề, họ bắt đầu bàn về một số quy tắc của trò chơi. +
Hóa ra cô gái ngọt ngào này vừa mới thi đại học xong, điểm còn chưa có đã bị kéo vào trò chơi. Người chị lớn hơn chắc đã đi làm, cô cũng sẵn lòng chia sẻ thông tin phó bản với em gái tân sinh viên. +
Nhan Ký Vân thu hoạch được khá nhiều, còn gián tiếp nghe ngóng được không ít quy tắc liên quan đến trò chơi. +
Hóa ra, vào phó bản dưới năm lần đều chỉ được tính là người chơi tân thủ. +
Phó bản trò chơi được chia thành: Sân tân thủ, Sân sơ cấp, Sân trung cấp, Sân cao cấp, Sân đỉnh cấp, và các loại giải đấu mở định kỳ. +
Những người chơi tân thủ tiến vào phó bản không quá ba lần, sau khi hoàn thành một phó bản bắt buộc phải vào cái tiếp theo trong vòng ba ngày. Người chơi có kinh nghiệm từ ba đến năm phó bản thì phải vào cái tiếp theo trong vòng bảy ngày. +
Quy định của trò chơi là năm phó bản đầu tiên của tân thủ phải có hai lần là chế độ khó. Nếu ba lần đầu là chế độ dễ, thì đến lần thứ tư chọn phó bản, hệ thống sẽ khóa tất cả các phó bản dễ. Người chơi hoặc tự chọn chế độ khó, hoặc hệ thống chọn thay, một trong hai. +
Ai cũng biết rằng càng về sau cấp độ phó bản càng cao, độ khó càng lớn, thời gian cũng càng dài, đương nhiên thời gian nghỉ ngơi giữa các phó bản cũng sẽ tăng theo độ khó. +
Ngoài các quy tắc trên, hai cô gái còn nhắc đến “Công hội”. Điều này khiến Nhan Ký Vân nhớ đến cảnh tượng lúc cậu bước ra từ khu nghỉ ngơi tạm thời trong hình hài con người. Công hội chắc hẳn là tổ chức do người chơi tự lập ra. Người chơi tham gia công hội có lợi cũng có hại, do hạn chế về thời gian và địa điểm nên các cô không nói chi tiết. +
Nhan Ký Vân cực kỳ kiên nhẫn. Vào phó bản gần một tiếng đồng hồ cậu vẫn ngồi xổm không nhúc nhích. Một số người chơi thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu mượn cớ đi vệ sinh để đi qua đi lại thám thính nhà hàng, chủ yếu là muốn vào bếp xem trong món ăn có thêm “gia vị” đặc biệt nào không. +
Khi cậu sắp ngủ gật, trong nhà hàng đột nhiên xảy ra một chút bạo động. +
Nhân viên phục vụ vốn đang lên món theo trật tự bỗng nhiên di chuyển rất nhanh. Cửa lớn của nhà hàng đóng lại sau khi một người chơi nam trung niên vội vã bước vào. nhà hàng treo biển “Closed”. +
Hai người chơi cùng bàn với Nhan Ký Vân cũng phát hiện ra sự bất thường này. +
Bà Tưởng thấp giọng nói: “Sao nhà hàng lại không tiếp khách nữa?” +
Bọn họ cũng đang kiên nhẫn đợi sự kiện phó bản, không ngờ lại thực sự đợi được. +
Vừa dứt lời, một tiếng hét chói tai phá tan bầu không khí ồn ào của nhà hàng. Tất cả những vị khách đang nói chuyện như bị nhấn nút tạm dừng, họ đều nhìn về phía phát ra tiếng hét. +
“Á! Có người chết rồi!” +
“Quản lý Vương chết rồi! Quản lý Vương chết rồi!” +
“Sao tự nhiên lại chết?” +
Địa điểm xảy ra sự việc là ở quầy thu ngân. +
Do lượng khách đông nên quầy thu ngân có ba người làm việc, hai thu ngân và một quản lý nhà hàng. Mà lúc này, quản lý nhà hàng lại gục ngay trên quầy thu ngân. +
Tất cả người chơi hiện tại đều tập trung vào quầy thu ngân. Mọi người ùa về phía đó, ai nấy đều trổ tài diễn xuất, từng người một giả vờ như chỉ đang tò mò về sự cố. +
Văn Nam Tinh còn cố tình dùng ốp điện thoại mô hình giả vờ chụp ảnh. Nhan Ký Vân lách qua chân anh ta, nhân lúc mọi người đang nhìn về phía quầy thu ngân, cậu lặng lẽ chui ra khỏi gầm bàn ban nãy, lẻn đi nấp sau chiếc máy lọc không khí bên cạnh quầy thu ngân. +
Từ góc độ của cậu có thể nhìn rõ trạng thái tử vong của quản lý nhà hàng. Sau tim ông ta có một lỗ máu cực sâu, trông giống như bị bắn từ phía sau. +
Cùng lúc đó, tất cả người chơi đều nhận được thông báo từ hệ thống: +
[Nhiệm vụ phụ: Vui lòng tìm ra hung thủ giết hại quản lý Vương.] +
Một người đàn ông trung niên bụng phệ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, thần sắc có chút hoảng hốt, nói với phục vụ: “Mau báo cảnh sát đi.” +
Lần này họ có tổng cộng mười người chơi, chắc hẳn tiến độ tìm kiếm manh mối nhiệm vụ sẽ không quá chậm. +
Nhan Ký Vân ở góc độ thấp, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chết ở khoảng cách gần như vậy. Dù cậu cũng là người từng chết một lần nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn khá chấn động. +
Một quý phu nhân đột nhiên chỉ vào vị trí Nhan Ký Vân đang nấp, nói: “Trời đất, sao trong nhà hàng lại có mèo đen, rõ ràng là điềm xui mà!” +
Nhan Ký Vân vạn lần không ngờ mình đã nấp kỹ như vậy mà vẫn bị NPC phát hiện. +
Bị một đám người chơi và NPC vây quanh, cậu cảm thấy như có gai đâm sau lưng! +
Phòng livestream [Muốn làm người] +
“Á á á, căng thẳng quá!” +
“Làm sao bây giờ? Bé cưng bị phát hiện rồi! Bà phu nhân này không có chút hảo cảm nào với mèo đen đâu, bé cưng phải làm sao đây?” +
“Góc nhìn thứ nhất sợ thật đấy, nhưng mà lại kích thích quá, sao mình mâu thuẫn thế nhỉ! Có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn bé mèo kìa!” +
“Ngạt thở quá…” +
“Thích kiểu bầu không khí này thật, lần này bé mèo chắc chắn không thoát được rồi, kịch tính quá!” +


