Chương 15: NPC Mèo Đen

Khởi động phó bản “Quán ăn đêm” (Chế độ Khó).
Nhan Ký Vân vừa mở mắt đã thấy con hẻm nơi mình offline, đột nhiên cậu nhớ tới một câu hát: “Lại trở về điểm xuất phát ban đầu.” +
Trong trò chơi này, offline ở vị trí nào thì khi online sẽ xuất hiện ngay tại đó, chứ không phải trực tiếp đi vào Không gian cá nhân. +
Cậu không biết quy tắc off chỗ nào onl chỗ đó có lỗ hổng nào không. Nếu giống như các game online quy mô lớn, khi phát sinh xung đột với người chơi khác, nhỡ đối phương biết vị trí offline của mình rồi đứng canh sẵn ở đó, chẳng phải cậu chỉ có đường chết sao? +
Giọng nam thanh niên đột ngột vang lên: “Để đảm bảo số lượng người chơi, khu vực Trung tâm Trò chơi nghiêm cấm người chơi ẩu đả và tàn sát lẫn nhau.” +
Thanh niên nói tiếp: “Ngoài ra, vì bạn không chủ động chọn phó bản, hệ thống đã ngẫu nhiên ghép cặp phó bản cho bạn. Sau ba giây nữa sẽ tiến vào khu vực chuẩn bị.” +
Nhan Ký Vân dưỡng thương vài ngày, hoàn toàn không tìm được cơ hội nào để chạm vào tag-name trên người con sen. Đúng là người chơi lão luyện có khác, lần nào cậu ra chiêu cũng bị anh hóa giải, tốc độ phản ứng của Kỳ Phong ngang ngửa với cậu. Bây giờ cậu mới thấu hiểu sâu sắc kiểu phụ huynh “ta làm vậy là tốt cho con” đáng sợ đến mức nào, tưởng là có ý tốt nhưng thực chất là cản trở cậu tìm đường sống! +
Tại sao không âm thầm để lại lời nhắn cho Kỳ Phong? +
Bởi vì quan hệ giữa họ chưa đạt đến mức khiến cậu có thể thú nhận chuyện mình từng là con người. Chuyện này quá khó giải thích, chắc chắn không có ai tin, nghe như một kiểu biến tướng lừa đảo qua điện thoại vậy. +
Làm người thì phải xử lý quan hệ người người phức tạp, làm mèo cũng phải xử lý quan hệ chủ sen phức tạp. +
Nhan Ký Vân chưa kịp đứng ở vị trí offline quá ba giây đã bị kéo vào một không gian tương đối rộng rãi, có thể chứa được nhiều người. +
Đây chính là khu chuẩn bị phó bản. +
Dù không chủ động chọn nhưng trò chơi không ném thẳng cậu vào phó bản mà vẫn dành thời gian cho cậu chuẩn bị. +
Mà thực ra, cùng lắm cũng chỉ là chuẩn bị tâm lý. +
[Quán ăn đêm (Chế độ Khó), đủ mười người sẽ khởi động.] +
[Số lượng người chơi đã đủ, phó bản đã khóa.] +
[Sau ba phút, tất cả người chơi sẽ tiến vào phó bản.] +
Đây vẫn là một phó bản chế độ khó, số lượng người chơi cũng là mười người y như phó bản thứ nhất Nhan Ký Vân tham gia. +
Không biết độ khó của phó bản tân thủ có liên quan đến số người hay không. +
Nhan Ký Vân cạn lời nhìn ba chữ “Chế độ Khó”, cậu cũng thật bái phục vận may của mình, hai lần ghép ngẫu nhiên đều trúng hàng khó nhằn. Trò chơi này chẳng thân thiện với tân thủ chút nào! +
Không đợi Nhan Ký Vân suy nghĩ thêm, ảnh mèo của cậu đã tiến vào khu vực chờ của phó bản. +
Giọng nam hệ thống lại vang lên: “Mời người chơi đến cửa hàng mua đạo cụ mang theo vào phó bản lần này. Phó bản này được phép mang theo sáu đạo cụ. Sau ba phút, tất cả người chơi tiến vào phó bản, bạn còn 2 phút 40 giây để lựa chọn.” +
Nhan Ký Vân thậm chí còn chưa biết vụ mua đạo cụ này. Lần trước quá mệt nên offline luôn, giờ thì cuống cuồng bắt đầu chọn. +
Nhưng ít ra lần này cậu cũng biết khu chuẩn bị cho ba phút để người chơi mua đồ, ít ra không giống lần trước, sau khi bị trò chơi lôi vào thì bị nhốt trong lồng, sau đó trở thành thú cưng làm quà cho người ta. +
Vì bị ghép ngẫu nhiên vào phó bản “Quán ăn đêm”, cậu không có thông tin cụ thể của phó bản, cũng không biết nên mua đạo cụ gì. +
Đạo cụ trong cửa hàng nhiều đến hoa cả mắt, cậu hoàn toàn không có thời gian nghiên cứu, cũng không biết gì về chúng. Dựa vào tên phó bản, cậu đoán chắc liên quan đến ăn uống, chẳng phải có một bộ phim cùng tên sao? Cơ mà cậu chỉ nghe tên chứ chưa xem, nhưng hình như đó là một câu chuyện ấm áp. +
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhan Ký Vân dựa vào số điểm tích lũy của mình để chọn ra sáu đạo cụ trông có vẻ phù hợp để sử dụng trong phó bản. +
Nhan Ký Vân: Sau khi vào phó bản có thể dùng điểm tích lũy mua Thẻ trải nghiệm làm người không? +
Thanh niên: “Không thể, nhưng bạn có thể mua trước.” +
Nhan Ký Vân cắn răng, tiêu sạch toàn bộ số điểm vừa kiếm được mấy ngày trước để mua Thẻ trải nghiệm làm người. +
Công tác chuẩn bị kết thúc, số điểm của cậu bị quét sạch về không. Ngoài tiền mua đạo cụ, tất cả đều đổi thành thẻ biến hình. Cậu bây giờ trông có khác gì con nghiện mua sắm ngày Double 11 không? Tinh thần meo meo mệt mỏi rã rời. Nghèo đúng là nguồn gốc tội lỗi mà. +
Ba phút trôi qua trong chớp mắt. Nhan Ký Vân chưa kịp xót xa vì mình tiêu tiền như nước thì hệ thống đã thông báo kết thúc thời gian chuẩn bị. +
[Năm, bốn, ba, hai, một… Đang tải phó bản…] +
[Trò chơi sắp bắt đầu, sống chết tự chịu, chúc người chơi chơi game vui vẻ!] +
Giây tiếp theo, cơ thể cậu lại mất trọng lực rồi lại mất ý thức trong giây lát. +
Khi mở mắt ra, đầu tiên là nghe thấy giọng nói máy móc không cảm xúc thông báo thông tin và nhiệm vụ phó bản: +
[Tên phó bản: Quán ăn đêm] +
[Thời lượng phó bản: 72 giờ] +
[Độ khó phó bản: Khó] +
[Nhiệm vụ chính: Vui lòng tìm ra bí mật đằng sau sự nổi tiếng của nhà hàng hot trên mạng, “Quán ăn đêm”.] +
[Số người chơi còn sống: 10/10] +
[Hệ thống phát hiện bạn đã là streamer, sẽ tự động mở phòng livestream cho bạn. Phòng livestream sẽ đóng lại khi người chơi tử vong hoặc phó bản kết thúc.] +
Nhan Ký Vân không có ý kiến gì về khán giả. Cậu không hiểu tại sao họ lại thích xem livestream kiểu này, cũng không biết họ đến từ đâu. Nếu có cơ hội thoát ra khỏi phó bản này, cậu phải ghi chép lại mọi thắc mắc để giải quyết từng cái một, không thể cứ mù mờ vào phó bản mãi được. Lần này sơ suất rồi, lại một lần nữa cảm nhận được ác ý của hệ thống đối với người chơi. +
Phòng livestream [Muốn làm người], khán giả vẫn nhiệt tình và kỳ quái như cũ: +
“Á á á, cục cưng, chị chờ em muốn mòn con mắt! Cuối cùng em cũng lên sóng rồi!” +
“Cục mòe này chắc không biết mình lại phải vào phó bản đâu nhỉ, nó vào đúng giây cuối cùng của phó bản tân thủ luôn kìa.” +
“Bé mèo cố lên! Không nói nhiều, donate trước đã!” +
“Tới đê, muốn biết streamer mèo qua cửa kiểu gì.” +
“Ủa? Sao tôi nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện? Góc nhìn của cục mòe không đúng lắm.” +
“Quán ăn đêm, rất phù hợp!” +
Nhan Ký Vân cũng thấy góc nhìn của mình không đúng. Cậu vừa đọc xong thông tin phó bản thì thấy cơ thể mình bỗng dưng lơ lửng, sau đó nghe thấy tiếng một người đàn ông xa lạ. +
“Biểu cảm của tôi có phải rất giống bé mèo đen này không? Tôi ngầu hơn hay nó ngầu hơn?” +
“Tôi đoán nó là mèo do tài xế nuôi, hoặc có khi nó lén chui lên xe.” +
“Tôi thấy mình cũng có lòng nhân ái thật đấy. Bé mèo đen thức rồi kìa, trông nó có vẻ ngơ ngác nhỉ, mọi người đoán xem có phải nó đang tìm cơ hội bỏ trốn không?” +
“Bé mèo đáng yêu sao lại bỏ chạy được chứ, tôi cũng đáng yêu mà, từ nhỏ tôi đã rất được lòng chó mèo đó.” +
“Hay chúng ta đặt tên cho nó đi?” +
Nhan Ký Vân vừa nghe gã đàn ông lảm nhảm ba láp ba xàm vừa dò xét hoàn cảnh xung quanh. +
Cậu chắc chắn mình đã vào phó bản, còn tên đàn ông đang bế cậu chắc là một người chơi. Cậu không thích bị người khác ôm chút nào. +
Hiện tại họ đang ngồi trên một chiếc xe tải đang chạy, trong xe nồng nặc mùi ghế da rẻ tiền và mùi thuốc lá của tài xế. +
Tài xế phía trước không quan tâm tên đàn ông ngồi sau đang nói chuyện với ai. +
Lúc này, cậu nghe thấy người chơi đang ôm mình đặt tên cho cậu. +
“Mắt nó màu xanh ngọc bích, đẹp thật đấy, hay gọi là Cục Than đi.” +
“Cục Than, từ giờ tôi là chủ của nhóc nhé. Ba ngày nữa tôi sẽ tìm cho nhóc một gia đình khá giả, giờ thì chào khán giả của chúng ta đi.” +
Nhan Ký Vân: “…” Cục Than cái đầu anh, cả nhà anh mới là cục than. Cậu thầm tặng cho đối phương một cái liếc mắt khinh bỉ. +
Phòng livestream [Muốn làm người] +
“Hiểu rồi, đây chắc là công cụ hình người số 1 của bé mèo trong phó bản này.” +
“Cười chết mất, người chơi còn không biết mình đang bế một người chơi khác. Tôi thích xem mấy cảnh vả mặt này nhất, ha ha ha ha ha! Đề nghị cho thêm vài công cụ hình người nữa!” +
“Tạm gọi tên này là số 4 đi. Phó bản trước có ba người rồi, tên này là người thứ 4. Tôi đếm dùm bé mèo.” +
“Công cụ hình người giờ chẳng biết gì cả, có thể tưởng tượng được số phận thảm thương của tên này bị bé mèo điều khiển trong tương lai.” +
“Tôi thích phó bản này, nó là một trong ba phó bản khó nhất của tân thủ đấy.” +
Nhan Ký Vân nhìn bình luận trong livestream: “…” +
Một trong ba phó bản tân thủ khó nhất? Vận may của cậu kiểu méo gì vậy? Do lông của cậu chưa đủ đen đúng không? +
Nhan Ký Vân tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề để lộ sự bất an trước hoàn cảnh xa lạ. +
Không biết tài xế định chở họ đi đâu, Nhan Ký Vân nhảy khỏi đùi người chơi, nằm bò trên cái ghế bên cạnh. Người thanh niên định nắm lấy móng vuốt mèo thì vồ hụt. +
Sau khi giữ khoảng cách với anh ta, Nhan Ký Vân mới nhìn rõ đối phương. Anh ta còn rất trẻ, trông khá đẹp trai, theo than điểm tiêu chuẩn của cậu thì người này được 5 điểm. Anh ta ăn bận chải chuốt, từng sợi tóc nhuộm đều được vuốt keo kỹ lưỡng, có lẽ để giữ hình tượng suốt phó bản. Trên cổ áo thun rộng của anh ta còn treo một chiếc kính râm, trông vô cùng màu mè hoa lá hẹ. +
Người chơi trẻ tuổi này tên là Văn Nam Tinh, anh ta đã vượt qua bốn phó bản tân thủ, đây là cái thứ năm. Vượt qua cái này anh ta sẽ có nhiều lựa chọn phó bản hơn, đột phá ngưỡng tân thủ. Thông thường phó bản thứ năm của tân thủ không hề đơn giản. +
Anh ta vốn là một idol đang nổi, cực kỳ am hiểu cách thức và quy luật tăng follow. Dù không hiểu sao lại bị kéo vào trò chơi này nhưng đi theo con đường livestream cũng là một cách “debut”, anh ta cũng coi như là thích nghi khá nhanh. +
Trong bốn phó bản trước, anh ta đã qua ba cái dễ, một cái khó. Lựa chọn thứ năm bắt buộc phải là khó, vì quy định tân thủ bắt buộc phải có hai phó bản khó mới mở khóa được cấp độ tiếp theo, thế là anh ta đã chọn “Quán ăn đêm”. +
Anh ta hất cằm: “Cục Than, tôi có đẹp trai không?” +
Nhan Ký Vân thấy anh ta cũng tàm tạm, nhưng so với bản thân cậu thì còn kém xa. Trong cuộc cạnh tranh nhan sắc giữa đàn ông với đàn ông, chắc chắn cậu phải thắng, thậm chí còn phải cao hơn một bậc. Cái sự hiếu thắng chết tiệt này. +
Nhan Ký Vân dứt khoát dùng mu bàn chân lau mặt, hoàn toàn ngó lơ chàng idol nổi tiếng. +
Văn Nam Tinh: “…” Mình không được lòng nhóc mèo đen này đến thế sao? +
Văn Nam Tinh vẫn tràn đầy tự tin tiếp tục trò chuyện với khán giả livestream. Nhan Ký Vân đổi tư thế, nằm bên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. +
Suốt quãng đường tối đen như mực, đèn đường chẳng chiếu sáng được cái gì. +
Mười phút sau, xe tải dừng trước một cửa hàng, ngoài cổng treo hai chiếc lồng đèn đỏ, không khí xung quanh trông rất âm u. +
Nhan Ký Vân nhảy xuống xe trước, Văn Nam Tinh theo sát sau, thầm nghĩ con mèo này bình tĩnh quá, đúng là NPC của game có khác. +
Tên tài xế có vết sẹo trên mặt ngậm điếu thuốc lá rẻ tiền đi ra sau thùng xe mở khóa. +
Lúc này, cánh cửa của cửa hàng không có biển hiệu bị đẩy ra, hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục xanh bước về phía họ. +
Vừa xuống xe, Nhan Ký Vân đã ngửi thấy mùi cá nướng thơm phức. Nhân lúc hai người đàn ông không chú ý, cậu nhanh chóng lách mình vào bên trong, chỉ để lại một bóng mèo vụt qua. +
Văn Nam Tinh cũng muốn đi theo Nhan Ký Vân vào trong nhưng vừa bước chân phải ra đã bị tài xế gọi giật lại. +
“Này cậu thanh niên, mau lại đây bê hàng, hôm nay có muốn nhận tiền công không hả?” +
Văn Nam Tinh: “…” +
Đáng ghét, sao mình không phải là một con mèo đen NPC có thể tự do hành động chứ! +


