Skip to main content

Chương 16: Ngủ đêm

dathaiPiter

Mèo Lớn Mèo Bé mất nhà +

  +

Riêng về khoản kéo violin, Tạ Lan chưa bao giờ phải ngán ai. +

“Tớ kéo rất tốt đấy.” Cậu nhíu mày nhìn Đậu Thịnh: “Làm quen với bạn cậu cũng không được à?” +

“Không được.” Đậu Thịnh lắc đầu dứt khoát: “Hàng riêng, xin miễn chia sẻ.” +

Tạ Lan bĩu môi: “Đồ ăn không cho chia, giờ đến bạn bè cũng muốn giữ riêng à?” +

“Đồ ăn vẫn luôn chia cho cậu mà, đặc quyền của Mèo Bé đã lớn lắm rồi đấy.” Đậu Thịnh đút điện thoại vào túi: “Được rồi nhé, nguyên tắc đấy, nói nữa là đánh nhau đấy.” +

“…” +

Tạ Lan cảm thấy Đậu Thịnh có rất nhiều quy tắc nhỏ nhặt kỳ quặc, đồ ăn không chia sẻ, bạn bè phải giấu đi, máy ảnh dán băng keo không cho người khác chạm vào, mấy chiếc lá ngô đồng cũng coi như bảo bối, gặp người khác mơ ác mộng mới đau lòng cắt yêu tặng một chiếc. +

Suy ra từ đó thì hẳn là khá keo kiệt, nhưng anh lại rất hào phóng. Ví dụ như thuận lý thành chương chấp nhận cậu, một “Mèo Bé” từ trên trời rơi xuống này, còn đi đâu cũng dẫn cậu theo cùng. +

Cứ như thể người này vẽ một vòng tròn nhỏ trong cuộc sống, mấy thứ trong vòng tròn nhỏ đó không ai được đụng vào, còn những thứ bên ngoài vòng tròn thì mặc người hái lượm. +

Đợi rất lâu, cuối cùng Vu Phi cũng ôm mèo từ trong ra. +

Sắc mặt cậu ta không tốt lắm, đứng ở cửa phòng khám nói: “Hai cậu cũng vào nghe đi.” +

Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra nói: “Viêm mủ tử cung, bắt buộc phải phẫu thuật, không thể để nó chèn ép các cơ quan khác được.” +

“Nhưng nó không thể mổ được.” Vu Phi nhíu mày nói: “Ngay tại chỗ này đây, nó từng bị sốc phản vệ do gây mê rồi.” +

Đậu Thịnh trầm giọng bổ sung: “Năm ngoái đưa nó đến đây triệt sản, tiêm xong mũi thuốc mê đầu tiên thì xảy ra chuyện, cấp cứu xong thì không phẫu thuật được nữa. Nếu không thì cũng đâu để nó đẻ liên tục, đẻ đến mức bị viêm mủ tử cung như bây giờ.” +

Trong phòng khám hơi yên tĩnh, chỉ có tiếng bác sĩ thỉnh thoảng nhấp chuột tra cứu trên máy tính, con mèo nằm úp sấp bên cạnh tay Đậu Thịnh nhắm mắt dưỡng thần, Đậu Thịnh nhẹ nhàng gãi cằm nó. +

Tạ Lan nhìn bàn tay đó, cảm thấy gãi ngứa chắc hẳn rất dễ chịu, một con mèo hoang mà cũng kêu gừ gừ lên được. +

“Tìm thấy hồ sơ rồi, lúc đó tiêm được một nửa thì nhịp tim tăng nhanh, truyền nước muối sinh lý pha loãng thì tỉnh lại bình thường, không tính là sốc phản vệ.” Bác sĩ suy nghĩ rồi nói: “Mèo bây giờ đã trưởng thành rồi, tôi đề nghị thử lại lần nữa, gây mê đường hô hấp, cho liều lượng từ từ. Nhưng đúng là có rủi ro rất lớn sau phẫu thuật không tỉnh lại được, các cậu về bàn bạc thêm đi.” +

Con mèo đen nhỏ tạm thời được giữ lại bệnh viện, Vu Phi nói ngày mai sẽ quay lại đưa ra quyết định. +

Sau khi tạm biệt Vu Phi, giọng Đậu Thịnh có chút chùng xuống: “Mimi có ý nghĩa khá lớn với mấy đứa bọn tớ, đặc biệt là Vu Phi, con mèo này xem như con gái thất lạc bên ngoài của cậu ấy vậy, chỉ là người nhà nhất quyết không cho nuôi.” +

Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu thở dài một hơi: “Vẫn phải làm thôi, không làm cũng chết. Người có cái khó của người, mèo có cái kiếp của mèo, cứ ở bên nó vậy.” +

Lúc này đã gần bốn giờ sáng, trời tối đen như mực, Tạ Lan bắt đầu buồn ngủ. +

Cậu ngáp một cái: “Về nhà không?” +

“Về. Tớ gọi xe.” +

Đậu Thịnh cúi đầu chọc điện thoại, không lâu sau đột nhiên cứng đờ. +

“Sao thế?” Tạ Lan quay đầu hỏi. +

Đậu Thịnh hiếm khi lộ ra vẻ mặt hơi ngơ ngác: “Toang rồi.” +

“Hửm?” +

“Không mang thẻ thang máy.” +

Tạ Lan sững người một giây, cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức. +

“Không mang thẻ thang máy??” +

Đậu Thịnh “xì” một tiếng, nhìn cậu với vẻ không còn hy vọng: “Hay là, cậu có mang không?” +

“…” +

Tạ Lan hoàn toàn không có thứ đó. +

Nhà Đậu Thịnh là thang máy riêng cho từng căn hộ, không có thẻ thang máy thì đừng hòng, đến hành lang cũng không vào được. +

Bốn giờ sáng, Mèo Lớn Mèo Bé đau đớn mất nhà. +

Tạ Lan bất lực nói: “Hay là tìm khách sạn?” +

“Cậu có mang hộ chiếu không.” Đậu Thịnh hỏi. +

Tạ Lan lắc đầu: “Ai đi đánh nhau lại mang theo hộ chiếu làm chi?” +

“Tiện cho việc đăng ký sau khi đánh cảnh sát gì đó… Thôi bỏ đi.” Đậu Thịnh không bịa nổi nữa, thở dài nói: “Tớ cũng không mang chứng minh thư. Khách sạn, quán net, đều không đi được. Chỉ có một chỗ có thể chứa chấp hai đứa mình thôi.” +

Tạ Lan tò mò hỏi: “Đâu?” +

Đi hết con phố ăn vặt ở cổng Tây, có một quán nướng tên là “Trạng Nguyên Nướng Cao Cấp”*. +

+

(*) 高烤状元 – Gāo kǎo zhuàngyuán – Tên quán chơi chữ: “烤” (kǎo – nướng) đồng âm với “考” (kǎo – thi): “高考状元” (Gāokǎo zhuàngyuán) nghĩa là thủ khoa thi đại học. +

Mặt tiền quán siêu nhỏ, kẹp giữa quán trà sữa và quán gà rán, suýt nữa thì không nhận ra. +

Cửa quán khóa chặt, bên trong tối om, chỉ có vài chiếc ghế đẩu nhỏ và thùng xốp vương vãi ngoài cửa. +

Đậu Thịnh ngồi phịch xuống, dùng mũi chân khều một chiếc ghế khác lại, ra hiệu cho Tạ Lan cũng ngồi. +

Tạ Lan ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất. +

“Cậu đang đùa tớ đấy à.” Cậu nói: “Cái này thì khác gì đứng ngoài đường?” +

“Khác ở chỗ có ghế ngồi.” Đậu Thịnh cậy mở thùng xốp: “Còn có bia chưa kịp dọn vào để uống nữa.” +

“…” +

“Bụp” một tiếng, Đậu Thịnh một tay mở lon bia, tu ừng ực một hơi, rồi lại mở một lon khác. +

“Mèo Lớn mời, cậu uống không?” +

“Mặt đâu rồi.” Tạ Lan nhận lon bia, cạn lời nói: “Cậu trả tiền chưa?” +

“Mai trả.” +

Đậu Thịnh không biết lôi đâu ra một miếng giấy, lau lau mặt chiếc ghế tròn nhỏ. +

“Ngồi đi cậu ấm.” +

Ghế rất thấp, phải duỗi thẳng hai chân ra mới thoải mái một chút. +

Tạ Lan nhìn con phố tối đen không nhịn được hỏi: “Phải ngồi đến mấy giờ?” +

Đậu Thịnh nghĩ ngợi: “Sáu giờ chắc mẹ tớ dậy rồi, chủ yếu là tớ không muốn đập cửa lúc nửa đêm.” +

Tạ Lan “ừm” một tiếng. +

Nói thật, rất buồn ngủ. +

Buồn ngủ đến mức uống hết nửa lon bia có vị lạ hoắc, mới đột nhiên cảm thấy vị bia này đắng đắng chát chát. +

Tạ Lan đang định xem là bia gì thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. +

Messenger im ắng mấy ngày nay có động tĩnh, là Tạ Cảnh Minh, lần này ông nhắn bằng tiếng Trung. +

  +

[Cũng nên bình tĩnh lại rồi. Nếu muốn về, bố sẽ đặt vé cho con.] +


[Elizabeth cũng muốn nói chuyện với con.]
+

  +

Tin nhắn trước còn đỡ, nhìn thấy cái tên Elizabeth, Tạ Lan tức không chịu nổi, không nói hai lời gỡ luôn ứng dụng. +

Đậu Thịnh đứng bên cạnh liếc cậu: “Bố cậu hả?” +

“Ừ.” +

“Giục cậu về à?” Đậu Thịnh cười nhạt nói: “Cứ nói cậu quen một con Mèo Lớn đặc biệt, nên quyết định đi theo nó rồi.” +

Tạ Lan cười không nổi. Cậu im lặng một lúc rồi lại mở Instagram, vào trang cá nhân của Tạ Cảnh Minh. +

Bài đăng mới nhất là ba giờ trước, Tạ Cảnh Minh đăng một bức ảnh trên bãi biển, trên cát trắng phẳng lì có một đôi dấu chân, mối quan hệ rõ như ban ngày. +

Tạ Lan mặt mày tê dại gỡ luôn cả Instagram. +

Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ: “Cậu cứ thế này, lát nữa điện thoại chỉ còn lại Wechat với Bilibili thôi đấy.” +

“Còn có Taobao nữa.” Tạ Lan lạnh mặt: “Có gì không tốt đâu.” +

Đậu Thịnh uống cạn lon bia trong vài ngụm, bóp nát vỏ lon ném vào thùng rác, co chân dài lên, gục đầu lên gối nghiêng mặt nhìn cậu. +

Tư thế rất thả lỏng, như thể giây tiếp theo có thể ngủ được luôn . +

“Để tớ đoán xem, nếu không muốn nói thì không cần nhìn tớ cũng được.” Đậu Thịnh khẽ nói: “Cậu với bố cậu mâu thuẫn, không chỉ vì chuyện về nước đúng không. Vậy… bố cậu có người yêu rồi à?” +

Tạ Lan đột ngột ngẩng đầu: “Có người yêu gì chứ?” +

Trong hệ thống tiếng Hán của cậu: “có người yêu” là mối quan hệ rất chắc chắn. Còn Tạ Cảnh Minh – cậu nhiều nhất chỉ chịu thừa nhận ông đang hẹn hò với một người phụ nữ. +

Đậu Thịnh cười nhạt: “Vậy cậu muốn định nghĩa thế nào. Hẹn hò? Qua lại?” +

“Tớ chẳng muốn định nghĩa gì cả.” Tạ Lan lạnh lùng nói: “Ông ấy vong ân bội nghĩa, tớ có gì để nói đâu.” +

“Vong ân bội nghĩa…” Đậu Thịnh nhấm nháp từ này, mặt gối lên cánh tay, hàng mi dài cụp xuống, dường như có chút buồn ngủ. +

Hồi lâu sau anh nói: “Cho nên cậu quyết định nổi loạn bỏ nhà đi, đến nhà tớ làm Mèo Bé, để thể hiện sự kiên quyết.” +

“Đừng có ở đây õng ẹo.” Tạ Lan lạnh lùng nói. +

“Phụt.” Đậu Thịnh bật cười: “Cậu bớt học tớ nói chuyện đi, viết vào bài văn xem lão Tần có tìm cậu không.” +

Xung quanh yên tĩnh trở lại, Đậu Thịnh lại từ từ nhắm mắt. +

“Tớ ngủ một lát, cậu để ý chút nhé.” Anh khẽ nói: “Cẩn thận có người nửa đêm ra đường trộm thận.” +

“…” Tạ Lan yếu ớt hỏi: “Là cái thận mà tớ đang nghĩ đến à?” +

“Ừm.” Đậu Thịnh nói: “Chuyên chọn mấy cậu trai trẻ đẹp trai khỏe mạnh để trộm, cậu bảo vệ tớ nhé.” +

Tạ Lan: “…” +

Hay là để tớ cắt luôn cho cậu nhé. +

Người này đúng là vớ vẩn. +

Tạ Lan nhìn khuôn mặt nghiêng đang ngủ của anh, thở dài một hơi. +

“Tớ chỉ thấy tủi thân thay mẹ thôi. Theo ông ấy sang Anh, nghe theo cách ông ấy giáo dục con cái, luôn im lặng chờ đợi, nhưng ông ấy lúc nào cũng bận, đến cuối cùng cũng không kịp gặp mặt. Bây giờ ông ấy theo đuổi người phụ nữ kia nồng nhiệt, nhưng ông ấy chưa bao giờ nồng nhiệt với mẹ tớ cả.” +

Cảm giác giữa người với người rất khó nói, những lời này Tạ Lan không thể nói với những người bạn thân thiết nhiều năm ở Anh, nhưng lại có thể nói với Đậu Thịnh, có lẽ vì Đậu Thịnh đủ xa lạ với cuộc sống trước đây của cậu. +

Không biết Đậu Thịnh đã ngủ chưa, có nghe thấy không. +

Nghe hay không nghe cũng không sao cả. +

Đậu Thịnh đột nhiên lẩm bẩm: “Cậu nhìn thấy là hai mươi năm kết hôn, biết đâu trước đây đã từng nồng nhiệt rồi thì sao.” +

Tạ Lan sững lại: “Rốt cuộc cậu ngủ hay chưa?” +

Đậu Thịnh ngồi thẳng dậy vươn vai, thở dài nói: “Tớ nghe mẹ tớ kể chuyện hồi nhỏ, lúc đó học cấp ba, mẹ cậu tỏ tình với bố cậu làm một hộp cơm tình yêu, bố cậu ăn xong, nửa đêm hôm đó phải vào viện, ngày hôm sau không kịp thi tốt nghiệp, suýt nữa phải đúp một lớp.” +

Tạ Lan đờ người. +

“Ông nội cậu tìm được hộp cơm đó đến hỏi tội, mẹ cậu sợ đến suýt khóc, kết quả cậu biết bố cậu nói sao không.” +

Tạ Lan: “Nói sao?” +

“Nói bà nội cậu nấu ăn nhạt nhẽo quá, ông ấy thấy mẹ cậu ăn cơm hộp liền thèm, nên trộm hộp cơm, không ngờ ăn một lần lại bị ngộ độc. Về nhà bị ông nội cậu đánh cho một trận, đều ở cùng một con hẻm, tiếng chổi quất vào thịt mẹ tớ còn nhớ rõ mồn một.” +

Tạ Lan nghe đến sắp ngớ người ra rồi. +

“Sau đó thì sao?” +

“Hết rồi, cậu muốn biết thêm thì đi hỏi mẹ tớ đi.” Đậu Thịnh lại nhắm mắt lại: “Tớ chỉ muốn nói, bất kể mẹ cậu có từng được nồng nhiệt hay không, đó đều là chuyện giữa họ, hơn nữa đều đã qua rồi, cậu không thể thay đổi được, hà tất phải thêm phiền não làm gì. Về nước rồi thì hãy theo đuổi những gì mình muốn, để bản thân thoải mái hơn đi.” +

Tạ Lan nắm chặt điện thoại, hồi lâu mới khẽ nói: “Nhưng bà ấy là mẹ tớ.” +

“Tớ chỉ đề nghị thôi.” Đậu Thịnh nghiêng đầu sang bên kia, lẩm bẩm: “Tớ có một người bạn tổng kết lại, chuyện tình cảm ân oán của bố mẹ tốt nhất là biết càng ít càng tốt, biết rồi chỉ khiến bản thân khó chịu, không thay đổi được bất cứ điều gì.” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Bạn? Là bạn học lớp 11/4 à?” +

Đậu Thịnh không trả lời nữa, hình như ngủ thật rồi, phát ra tiếng thở đều đều và kéo dài. +

Bên kia đường có hai gã say đi qua, tóc tai bù xù, nhìn là biết không phải người tốt. +

Lúc Tạ Lan ngẩng đầu nhìn qua, đối phương cũng nhìn lại, còn huýt sáo một tiếng đầy khiêu khích. +

Đừng nói là thật sự để ý đến cái thận nào ở đây nhé. +

Đậu Thịnh đang nửa tỉnh nửa mê quay mặt sang hướng khác, lẩm bẩm: “Huýt ông nội mày.” +

Tạ Lan: “…” +

Sau khi hai người kia biến mất ở cuối phố, Tạ Lan ngáp một cái, lại tải về hai ứng dụng vừa gỡ. +

Trong lúc chờ tải xuống, cậu tiện tay mở Twitter đã lâu không đăng nhập. +

Twitter của Tạ Lan tên là SilentWaves, Youtube cũng cùng tên, hai năm ngừng cập nhật, danh sách vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn của fan. +

Đầu danh sách có một ID tên “QZFXR”, người này cơ bản cứ khoảng hai tuần lại vào hỏi thăm tình hình gần đây của cậu. +

Tạ Lan cũng buồn ngủ rồi, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến để trả lời.
…
+

Khi trời vừa hửng sáng, hai người trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước quán nướng đều đang ngủ lơ mơ. +

Trên đường có tiếng người nói chuyện, Đậu Thịnh nghe thấy động tĩnh tỉnh dậy, ngây người một lúc trong ánh bình minh yếu ớt, sau đó lôi điện thoại ra xem giờ. +

Ứng dụng con chim nhỏ đã lâu không sáng lên đột nhiên đẩy tới hai tin nhắn. +

Mắt anh sáng lên, lập tức bấm mở. +

[SilentWaves]: Đã đổi môi trường mới, quen một người bạn mới, cũng ổn. +


[SilentWaves]: Nếu tâm trạng cứ tốt thế này, có thể sẽ quay lại làm video, chờ nhé.
+

— +

[Lời tác giả] +

Sáng sớm, Gõ Bàn Phím nhìn thấy hai quả trứng nhỏ cùng nhau về nhà, thở phào nhẹ nhõm. +

Cô hét lớn một tiếng: “Này! Đứng lại!” +

Trứng Lười đang ngái ngủ giật mình một cái, vẻ mặt đầy nghi ngờ về cuộc đời trứng. +

“Làm gì mà hét to thế?” Cậu hỏi: “Sao vậy?” +

Gõ Bàn Phím vô thức hạ thấp giọng: “Hai đứa đêm không về ổ, đi đâu thế?” +

Trứng Lười đang định trả lời thì bị Trứng Đậu bịt miệng lại. +

“Bí mật của trứng, chị đừng quản.” Trứng Đậu đứng bên cạnh ngáp nói. +

“Loài người, quản tốt bản thân đi.” +


+

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)