Skip to main content

Chương 17: Điện thoại

dathaiPiter

 Tạ Lan! Bản kiểm điểm tám trăm chữ! Toàn bộ bằng tiếng Trung! +

  +

Tạ Lan không hiểu tại sao ngủ hai tiếng ngoài đường lại có thể khiến Đậu Thịnh phấn khích đến vậy. +

Trên đường về nhà, anh chàng này cứ ngân nga suốt, lại còn là bài hát chủ đề của một bộ phim hoạt hình nào đó tên là [H.Bloody], vừa hay lại chính là bài cậu thích kéo nhất. +

Tạ Lan chính là nhờ kéo bài này mà nổi tiếng trên Youtube, bản phối được điều chỉnh lại cho phù hợp với phong cách biểu diễn violin, đoạn cao trào tiết tấu dồn dập biến tấu liên tục, chia tách theo kiểu đối thoại, một cây vĩ kéo ra được cả màn song ca hai người, bùng nổ cả sân khấu. +

Nhưng cậu không chịu nổi có người cứ bật lặp đi lặp lại một bài bên tai, lặp từ ngoài đường vào đến nhà, về phòng riêng rồi cách một bức tường vẫn còn lặp. +

Mãi đến khi cậu mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ cũng là giai điệu đó. +

Giấc ngủ này mơ màng hồ đồ, lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Đậu Thịnh đến gõ cửa. +

“Xếp lịch phẫu thuật rồi, ba rưỡi, có đi không?” +

Tạ Lan ngồi ngẩn người trên giường một lúc: “Có phải đi thẳng lên lớp tự học buổi tối luôn không?” +

Quy định của trường Anh Trung, sáu giờ tối chủ nhật phải có mặt ở trường để tự học. +

Đậu Thịnh “ừm” một tiếng: “Quen là được.” +

Trên đường đến bệnh viện thú y, Đậu Thịnh đột nhiên hỏi: “Cậu có muốn ở ký túc xá không?” +

“Hửm?” +

“Tớ hơi muốn.” Đậu Thịnh ngáp một cái: “Ở nội trú  thì buổi sáng có thể ngủ thêm nửa tiếng. Tối thứ sáu, thứ bảy về nhà ở, chẳng ảnh hưởng gì cả.” +

Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Sao cũng được.” +

Nếu Đậu Thịnh muốn ở nội trú thì cậu chắc chắn cũng phải ở, nếu không ở một mình nhà Đậu Thịnh cứ thấy kỳ kỳ. +

Đậu Thịnh cười: “Nếu cậu không muốn thì có thể tiếp tục đi về trong ngày, một ngọn núi hai đại vương, lúc Mèo Lớn không có nhà thì Mèo Bé giữ địa bàn là chuyện đương nhiên.” +

Đến bệnh viện thú y mới phát hiện Vu Phi không có ở đó, nghe nói là đi bắt mèo con của con mèo đen kia rồi. Xa Tử Minh, Đới Hữu, còn có cả Vương Cẩu cũng đã có mặt. +

“Tớ ở cùng phòng với các cậu.” Vương Cẩu kích động đến mức xoa tay: “Vừa dọn đồ xong, Đới Hữu nói muốn đến đây, nên tớ cũng đi cùng xem sao.” +

Đậu Thịnh gật đầu: “Mèo đâu?” +

“Vừa vào trong.” +

Trên cửa phòng phẫu thuật không có cửa sổ nhỏ, mấy người chỉ có thể ngồi chờ ở khu vực chờ đợi. +

“Gây mê đường hô hấp tạm thời không có vấn đề gì.” Đới Hữu giải thích: “Bây giờ là phẫu thuật thông thường, sau phẫu thuật xem mèo có tỉnh lại được không thôi.” +

Vương Cẩu thở dài: “Còn phải đợi dài cổ.” +

Xa Tử Minh nắm chặt hai tay: “Lòng bàn tay tớ đổ mồ hôi rồi, quen Mi Mi cũng gần hai năm rồi, nó đừng xảy ra chuyện gì nhé.” +

Vương Cẩu nhướng mày: “Đã hai năm rồi à?” +

“Hôm nhập học, Hồ Tú Kiệt nói cửa lớp có mèo hoang, bảo đám con trai bắt nó ra ngoài, tớ với Cá Trích đi. Tưởng là con mèo lớn hung dữ, kết quả vừa chạm mặt đã ngớ người, là một con mèo đen nhỏ xinh xắn đáng yêu, quay đầu lại kêu meo meo với bọn tớ.” +


“Hay nhỉ.” Vương Cẩu chậc chậc nói: “Nhất kiến chung tình!”
+

Xa Tử Minh gật đầu, cay đắng nói: “Mimi mà có chuyện gì thì bọn tớ cũng không sống nổi mất.” +

Vương Cẩu lập tức xua tay: “Đừng nói thế, sống cho tốt vào.” +

Tạ Lan vốn cũng đang thấp thỏm, nghe hai người này nói chuyện, nghe một hồi đột nhiên thấy sai sai. +

Đậu Thịnh nhướng mí mắt: “Hai cậu đang diễn hài đấy à?” +

Xa Tử Minh ngẩn ra: “Đúng rồi, sao lại vào chế độ này rồi?” +

Vương Cẩu: “Ể?” +

Xa Tử Minh quay đầu nhíu mày lườm cậu ta: “Có phải vì cậu cứ liên tục tung hứng* không!” +

  +

(*)捧哏 (pěng gén): vai phụ trong tấu hài tướng thanh, có nhiệm vụ phụ họa, tung hứng cho vai chính. +

“Chứ sao.” +

“Ngừng tung hứng ngay!!!” +

“Hay nhỉ.” +

“…” +

Đậu Thịnh bị chọc tức đến bật cười, Tạ Lan không nhịn được cũng cười theo hai tiếng. +

Ca phẫu thuật kéo dài hơn nửa tiếng, lúc ra mèo được quấn trong một chiếc chăn nhỏ, giống như cách quấn em bé sơ sinh, y tá đặt thẳng nó vào lòng Đậu Thịnh. +

Động tác của Đậu Thịnh cứng đờ ngay lập tức: “Em bế thế nào?” +

“Cứ bế thế thôi, tay đỡ lấy.” Y tá cười khúc khích: “Thả lỏng chút, đúng rồi.” +

Con mèo đen trong chiếc chăn nhỏ lè lưỡi ra, phản ứng bình thường sau khi gây mê, trông hơi hài hước. +

Y tá nói thời gian tỉnh lại sau gây mê thường trong vòng nửa tiếng, chỉ cần mèo tỉnh lại được thì không có vấn đề gì lớn. +

Y tá vừa đi khỏi, Tạ Lan đã phát hiện Đậu Thịnh lén lút chọc vào cái lưỡi đang lè ra của con mèo nhỏ. +

“?” +

Tay có bị ngứa không vậy. +

Đậu Thịnh nói: “Tớ đang giúp nó tỉnh nhanh hơn.” +

Không biết là do mèo con trưởng thành cơ thể khỏe hơn, hay là do “phương pháp đánh thức họ Đậu” hiệu quả, chỉ khoảng mười phút sau, con mèo thực sự đã tỉnh lại. +

Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh của nó là muốn lao ra khỏi bọc chăn, nhưng bị Đậu Thịnh đè lại không thương tiếc. +

“Chỉ biết chạy thôi, bị số phận bóp nghẹt rồi nhé.” +

Con mèo đen nhỏ điên cuồng giãy giụa: “Moéo——” +

“Kêu cũng vô dụng, lãnh hai ngày nằm viện nha cưng.” Anh tiện tay lôi điện thoại ra quay một đoạn video gửi vào nhóm, tag Vu Phi, sau đó bế mèo vào giao cho bác sĩ. +

Xong xuôi mọi việc chỉ còn cách giờ tự học buổi tối nửa tiếng, Xa Tử Minh và hai người kia định đi ăn ở căng tin, Đậu Thịnh lười đi, kéo Tạ Lan ra quán bún gần cổng trường ăn. +

Chính là cái quán gần nhất ngoài cổng tây, Đậu Thịnh gọi một phần bún bò cay tê, cho Tạ Lan gọi một phần bún xương hầm cốt vàng, bưng lên mỗi người một nồi đất, vẫn còn sôi sùng sục. +

Tạ Lan chưa từng ăn loại mì sợi trơn tuột này, nếm thử hai miếng thấy cũng được. +

“Tớ muốn bàn với cậu một chuyện.” Đậu Thịnh đột nhiên nói. +

Tạ Lan ngước mắt lên: “Chuyện gì?” +

“Cuối tuần này không cập nhật nữa.” Đậu Thịnh vẻ mặt bình tĩnh: “Tháng sau có hơi nhiều quảng cáo, phải lên kế hoạch cho bài viết thương mại, cuối tuần này tạm dừng cập nhật.” +

Tạ Lan nghe vậy không nói gì, cúi đầu dùng thìa gỗ múc hai ngụm canh, tiếp tục húp bún. +

Đậu Thịnh chậc lưỡi: “Được không đấy?” +

“Sao cũng được.” Tạ Lan thản nhiên nói: “Sự nghiệp của cậu chứ có phải của tớ đâu, người mất fan là cậu chứ không phải tớ, cậu tự quyết định đi.” +

Đậu Thịnh: “…” +

Tạ Lan đặt thìa xuống: “Cậu định làm mukbang mãi à?” +


“Hở?”
+

Tạ Lan nhìn anh: “Sau này cứ làm mukbang mãi, không quay nội dung video khác nữa à?” +

“Video tiếng địa phương quay ở trường lúc nửa đêm hôm đó cũng chỉ giữ lại cho mình xem thôi à?” +

“Mãi mãi không khắc phục được chứng ngại ống kính à?” +

Đậu Thịnh sững người một lúc lâu, chậc lưỡi: “Khẩu ngữ của cậu tiến bộ không ít nhỉ.” +

Tạ Lan xị mặt: “Chỉ cần là những gì tớ biết nói, tớ có thể nói rất nhanh, đó là sức mạnh của DNA.” +

Đậu Thịnh không nhịn được bật cười. +

Nhưng anh không tiếp lời Tạ Lan, hai người tiếp tục húp bún, thỉnh thoảng Tạ Lan ngẩng đầu lên, lại bắt gặp Đậu Thịnh giả vờ như không có chuyện gì thu lại ánh mắt. +

Không biết có phải vì lời nói bóng gió lúc nãy của cậu quá rõ ràng không, Đậu Thịnh hình như có chút dò xét. +

Vừa ăn cơm xong, nhóm chat lại điên cuồng réo lên. +

Vu Phi liên tiếp gửi mười cái meme. +

[Cá Trích]: Có ai sống sót ra giúp với, móa, tớ sắp bị mấy con mèo này cào chết rồi. +


[Cá Trích]: Ngã tư ngõ Ruột Dê, đến nhanh lên.
+


[Cá Trích]: Có ai khôngggggg?
+

Rất nhanh, Xa Tử Minh đã trả lời. +

[Cherry]: Anh ơi sắp vào lớp rồi… Bọn em ngồi hết trong lớp rồi.

[Đới Hữu]: Cậu có thể giữ yên mấy con mèo trước được không, tan học rồi tính?
+


[Cá Trích]: Cậu đến đây giữ hộ tớ xem.
+

Đậu Thịnh cúi đầu nhìn điện thoại. +

[RJJSD]: Tiết tự học hôm nay của ai thế?*

[Đới Hữu]: Của lão Mã, nghe nói Hồ Tú Kiệt hôm nay xin nghỉ, cậu không phải là định…

[RJJSD]: Tớ với Tạ Lan đi giúp.
+

Tạ Lan: “???” +

“Tớ nói tớ muốn đi giúp à.” Tạ Lan đúng là cạn lời: “Bài tập toán còn chưa làm xong này.” +

“Toán của cậu mà còn cần làm à. Đi cùng tớ một chuyến, về cho cậu xem luận cứ chung cho bài luận thi đại học tớ tổng hợp, chốt kèo không?” +

Giao dịch trần trụi như vậy thật đáng khinh bỉ. +

Tạ Lan hừ lạnh một tiếng: “Chốt kèo.” +

Vu Phi mang tâm trạng đi tìm mèo con của Mimi, kết quả lại tìm thấy một ổ mèo con không biết của nhà ai, cả mẹ lẫn con là năm con cả thảy. Mẹ chạy mất, bốn đứa con hoảng loạn, Vu Phi định nhét chúng vào túi, kết quả mèo giãy giụa quá mạnh, cậu ta lại không dám dùng sức, nhét vào một con lại chạy ra một con, biến thành ảnh GIF tự động lặp lại, cỗ máy nhét mèo vĩnh cửu. +

Tạ Lan nhìn cảnh đó mà cũng thấy choáng váng. +

“Này——” Đậu Thịnh vừa giúp cậu ta nhét mèo vừa nói: “Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì thế?” +

“Kệ đi, bắt thì cũng bắt rồi.” Vu Phi nghiến răng nghiến lợi: “Sau này mèo hoang quanh đây, thấy con nào triệt sản con đó, một con cũng đừng hòng chạy thoát.” +

Đậu Thịnh nghiêm túc hỏi: “Cậu là cỗ máy cắt trứng vô tình à?” +

  +

“Cắt trứng?” Tạ Lan ngẩn ra: “Nghĩa là gì?” +

Vu Phi đứng bên cạnh thở dài, Đậu Thịnh lôi điện thoại ra tra từ điển, đưa cho Tạ Lan xem. +

Tạ Lan liếc mắt nhìn, bất ngờ tai đỏ bừng lên. +

Con trai với nhau thảo luận chuyện này cũng bình thường, nhưng loại từ ngữ này, nhìn thấy một người đường đường chính chính đưa giải thích bằng văn bản cho bạn xem, vẫn có chút không chịu nổi. +

Đến bệnh viện thú y thì cả ba người đều vã mồ hôi. +

Bốn con mèo hôm nay thể lực sung mãn, ở bệnh viện thi nhau kêu gào, tiếng mèo kêu vang lên liên tục. +

“Phải làm từng con một, có thể đến lấy mèo sau chín giờ tối.” Y tá vừa viết hóa đơn vừa nói: “Đều là mèo đực nhỏ, không cần nhập viện, triệt sản xong thả về bình thường là được.” +

“Vong Bát Đản*.” Đậu Thịnh đột nhiên nói bên cạnh Tạ Lan. +


(*)  亡八蛋 (Wángbādàn) – từ chửi thề, nghĩa đen là đồ con rùa đen, đồ khốn. Ở đây Đậu Thịnh chơi chữ: “bát đản” (八蛋 – bā dàn) nghĩa là tám quả trứng, ám chỉ việc triệt sản 4 con mèo đực = cắt 8 quả trứng.
+

Tạ Lan giật mình: “Cái gì?” +

Đậu Thịnh nghĩ ngợi: “Cách nói tóm tắt của việc triệt sản bốn con mèo cắt đi tám quả trứng trong một hơi.” +

“Ồ.” Tạ Lan thở dài: “Tiếng Hán đúng là hay ở sự cô đọng.” +

Vu Phi đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. +

Chuyến đi này nhanh hơn hôm qua nhiều, trả tiền xong là ra về. +

Ba người đi đến gần cổng trường mới sáu giờ bốn mươi. +

Vu Phi lại trở về dáng vẻ sống không nổi thường ngày, lười biếng lê bước đi phía trước, Tạ Lan đi sau chọc điện thoại. +

Cậu đang thử dùng biệt danh Wechat RJJSD của Đậu Thịnh để tìm ID, tiếc là không tìm thấy người này. +

Thật ra cũng có thể hỏi người xung quanh, nhưng làm vậy có rủi ro. Một là không chắc Đậu Thịnh có phải chỉ giấu mình cậu không, hai là không chắc Đậu Thịnh có mua chuộc họ trước hay không. +

Tạ Lan liếc nhìn chiếc điện thoại Đậu Thịnh đang cầm. +

Cách trực tiếp nhất là nhìn trộm, mở ứng dụng lướt qua ID là được, chỉ mất một giây. +

“Vãi.” Vu Phi đột ngột dừng bước. +

Cách đó vài chục mét, Hồ Tú Kiệt đứng ở cổng trường, mặt mày tái mét. +

Trong tay cầm một chồng ba chiếc điện thoại, một chiếc Iphone không ốp lưng, một chiếc điện thoại hiệu V nào đó bọc ốp đỏ “Cung Hỷ Phát Tài”, và một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ như di vật từ thời xa xưa. +

Nếu nhớ không lầm, lần lượt thuộc về Đới Hữu, Xa Tử Minh và Vương Cẩu. +

Trên khuôn mặt uể oải của Vu Phi lại thêm một nét tàn tạ. +

“Cất điện thoại đi, nhanh lên.” Đậu Thịnh khẽ nói mà môi không động. +

Tạ Lan ngẩn ra, vô thức nhét điện thoại vào túi quần. +

“Giúp tớ với, tớ không có túi.” +

Vừa dứt lời, túi quần trĩu xuống, Đậu Thịnh nhét thẳng điện thoại của anh vào túi cậu. +

“Đứng nghiêm cả lại cho tôi!” +

Hồ Tú Kiệt mặt mày hung dữ: “Tự học cũng dám trốn, trốn cả một tiết, lại còn đi lề mà lề mề!” +

Vu Phi và Đậu Thịnh rất thành thạo đứng thành một hàng, kiểu mũi chân thẳng tắp trên một đường kẻ. +

Tạ Lan chưa từng thấy cảnh tượng này, cũng học theo chạy đến bên cạnh Đậu Thịnh, đứng thẳng hàng với anh. +

Hồ Tú Kiệt đi đến trước mặt Đậu Thịnh trước: “Điện thoại!” +

“Thưa cô, em không mang ạ.” Giọng Đậu Thịnh mềm đi: “Lớp 11 học kỳ hai rồi, ai còn mang điện thoại nữa ạ.” +

“Em đang lừa con nít đấy à?” Hồ Tú Kiệt tức giận: “Quan hệ cũng tốt nhỉ, trốn học một cái mà có ba người báo tin cho, còn dám nói không mang điện thoại?!” +

Đậu Thịnh thở dài: “Thật sự không mang ạ, mẹ em ra lệnh, bắt đầu từ tuần này đi học lại, ba bạn ấy không biết em không mang.” +

Hồ Tú Kiệt vẻ mặt lười nghe cậu nói nhảm, đưa thẳng tay vỗ vào túi quần: “Không có túi à?” +

“Vâng.” Đậu Thịnh nói: “Cặp sách cho cô lục.” +

Trong cặp sách của anh chẳng có gì cả. Chủ nhật chỉ đến học tự học buổi tối, anh chàng này ngông cuồng đến mức chỉ mang theo một gói bánh quy và hai chai sữa ca cao. +

“Đi học đấy, Đậu Thịnh, em đang đi dã ngoại với tôi đấy à?” +

Hồ Tú Kiệt tức đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài: “Bài tập làm chưa?” +

“Dù sao thì lúc cô kiểm tra ngày mai chắc chắn đã làm rồi.” Đậu Thịnh nói. +

Hồ Tú Kiệt cười lạnh: “Tốt nhất là thế.” +

Vu Phi không thoát được kiếp nạn, cặp sách của anh ta đã gửi lên lớp từ sớm, điện thoại giấu trong tay áo bị Hồ Tú Kiệt tóm được ngay lập tức. +

Sau đó Hồ Tú Kiệt đi về phía Tạ Lan. +

Tim Tạ Lan thắt lại. +

“Có mang điện thoại không?” Hồ Tú Kiệt chất vấn: “Cô tin em là đứa ngoan, nói thật đi!” +

Tạ Lan hơi sợ. +

Nói ra cũng thật kỳ lạ, lớn từng này rồi, cậu chưa từng bị ai quát mắng như vậy. +

Nhưng bề ngoài cậu không hề tỏ ra sợ hãi, khẽ nói: “Không mang ạ.” +

Hồ Tú Kiệt liếc nhìn túi quần cậu, cười lạnh: “Nghĩ mình là học sinh mới nên cô sẽ không khám người à?” +

“Túi quần, tự moi ra!” +

Tạ Lan: “…” +

Đột nhiên nhớ đến một thí nghiệm xác suất. +

Trong túi có một quả bóng đen một quả bóng trắng, lấy ngẫu nhiên một quả, xác suất lấy được bóng đen và bóng trắng đều là một phần hai, và không ảnh hưởng lẫn nhau, là sự kiện ngẫu nhiên độc lập. +

Tạ Lan thò tay vào túi quần, mò ra chiếc điện thoại ở phía ngoài. +

Rất tiếc, là của Đậu Thịnh. +

Mặt Đậu Thịnh đờ ra. +

Hồ Tú Kiệt cười lạnh: “Quả nhiên!” +

“Em xin lỗi cô ạ.” Tạ Lan học theo dáng vẻ ngoan ngoãn của Đậu Thịnh, khẽ nói: “Lần sau không dám nữa ạ.” +

“Không có lần sau, chỉ có lần này thôi.” Hồ Tú Kiệt chỉ vào chiếc bàn nhỏ dưới cột cờ: “Trốn tự học, ba đứa ra kia viết bản kiểm điểm, không viết xong không được về lớp. Tạ Lan! Của em tám trăm chữ! Toàn bộ bằng tiếng Trung! Tan học tự học buổi tối mang bản kiểm điểm đến đổi lấy điện thoại.” +

“…” Tạ Lan khẽ nói: “Hay là điện thoại đưa cho cô luôn đi ạ, em không cần nữa.” +

“Cậu ấy viết!” Đậu Thịnh lập tức ấn tay Tạ Lan xuống: “Cậu ấy viết, thưa cô, em dạy cậu ấy viết, dạy từng chữ một.” +

— +

[Lời tác giả] +

Gõ Bàn Phím gọi hai quả trứng đến trước mặt. +

Để khuyến khích Trứng Lười học văn, cô quyết định—— +

Cô nàng hắng giọng: “Từ hôm nay Trứng Lười phải viết văn ngắn, mỗi ngày một bài đổi lấy một cái bánh pudding nhỏ, hai cái bánh pudding nhỏ gộp thành một bữa trà chiều, có ý kiến gì không?” +

Trứng Đậu phấn chấn: “Là bánh pudding caramel em thích ăn nhất đúng không?” +

Gõ Bàn Phím ừm một tiếng: “ Đúng vậy.” +

Trứng Lười cúi đầu thở dài: “Viết văn khó quá, với lại em không muốn ăn pudding.” +

Trứng Đậu nghe vậy liền bịt miệng cậu lại: “Không, cậu muốn ăn! Trứng nhỏ sao lại có thể không thích ăn pudding chứ!” +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)