Chương 16: Trăn Trăn

Editor: Trixie Lynn +
“Được đấy.” Mạnh Kinh Nghệ cho Kỷ Yểm một câu trả lời chắc chắn, còn kèm theo ánh mắt đầy khẳng định: “Chỉ cần dùng chân thành là được.” +
Kỷ Yểm suy nghĩ rất lâu, nghiền ngẫm ý nghĩa của hai chữ chân thành. +
Đến khi cậu theo thói quen quay lại tìm bóng dáng của Chu Ly Trăn, chiếc ghế sofa bên cạnh vẫn trống không. Chu Ly Trăn còn chưa gọi điện xong, Kỷ Yểm đứng dậy đi tìm người. +
Cửa phòng chiếu phim cũng cần có người mở, mà Kỷ Yểm không muốn làm phiền ai. May mắn là Chu Ly Trăn không đi xa, anh chỉ đứng ngoài hành lang nghe điện thoại. Kỷ Yểm đứng tựa bên cánh cửa rào, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện. +
Chu Ly Trăn vẫn đang nói: +
“Mẹ, con biết rồi. Khi nào mẹ về thì báo trước với con, con sẽ ra sân bay đón mẹ.” +
“Không cần đâu.” +
“Ở đây dạo này đang mưa.” +
“Mẹ, con nói rất nhiều lần rồi mà, con đã 30 tuổi rồi, đừng gọi con là Trăn Trăn nữa. Nghe trẻ con lắm.” +
Kỷ Yểm đứng rình bên cửa, mắt sáng rực, tai dựng thẳng lên. Nghe giọng điệu của Chu Ly Trăn, chắc người gọi điện là mẹ của anh. +
Mẹ anh gọi Chu Ly Trăn là gì nhỉ? Trăn Trăn? +
Trăn Trăn nghe có vẻ là tên gọi ở nhà của bác sĩ Chu, được lấy từ chữ cuối trong tên anh. +
Trăn Trăn, Trăn Trăn, Trăn Trăn. +
Kỷ Yểm nhẩm đi nhẩm lại mấy lần trong lòng, rồi bất chợt nhớ đến cảnh con sóc ôm quả hạt dẻ lớn trong phim hoạt hình, không chỉ ôm đầy trong tay mà cả miệng cũng phồng lên vì nhét đầy quả hạt dẻ. +
Trăn Trăn, Trăn Trăn. +
Cái tên này thật dễ thương. +
Chu Ly Trăn vừa tắt điện thoại quay người lại, liền thấy Kỷ Yểm đang đứng sau cánh cửa rào, mặt cười tươi rói. +
“Bác sĩ Chu, anh được gọi là… Trăn Trăn à?” Kỷ Yểm cười khúc khích. +
Nghe thấy cái tên này, hàng lông mày của Chu Ly Trăn khẽ giật. Ngoài bố mẹ và ông bà, chưa từng có ai gọi anh bằng tên ở nhà này, thậm chí chẳng mấy người biết đến nó. +
Rõ ràng là Kỷ Yểm vừa nghe lén cuộc điện thoại. Đây cũng là lần đầu tiên có người ngoài gọi anh như vậy. +
Giọng của Kỷ Yểm mềm mại, non nớt, giống như tiếng mèo con kêu, mà phần đuôi câu lại giống hệt móng vuốt nhỏ, cứ cào cào vào tai anh, khiến nhịp thở của Chu Ly Trăn cũng rối loạn đôi chút. +
“Trăn Trăn, tên ở nhà của anh là Trăn Trăn thật sao?” Thấy Chu Ly Trăn không phản ứng, Kỷ Yểm lại hỏi thêm lần nữa. +
Chu Ly Trăn quẹt thẻ bước vào, Kỷ Yểm theo sát phía sau. Trước khi cậu kịp nói tiếp, Chu Ly Trăn đã ngắt lời: +
“Không được gọi như vậy. Phải gọi là bác sĩ Chu.” +
“Được thôi, bác sĩ Chu.” Kỷ Yểm vui vẻ đáp, tâm trạng hân hoan. Lại biết thêm một bí mật nho nhỏ của Chu Ly Trăn rồi. +
Mạnh Kinh Nghệ vừa nói muốn nâng cao diễn xuất thì phải dùng chân thành. +
Vậy cậu sẽ thử xem, từ giờ trở đi, cậu sẽ dùng chân thành để đổi lấy trái tim của Trăn Trăn. +
… +
Hai người quay lại phòng chiếu phim. Lần này, Kỷ Yểm ngồi ngay bên cạnh Chu Ly Trăn, đôi mắt không giấu nổi nét cười rạng rỡ. +
“Đừng cười nữa, chỉ là một cái tên ở nhà thôi mà.” Chu Ly Trăn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại mang theo chút cưng chiều bất lực. +
Kỷ Yểm tiếp lời: +
“Trăn Trăn, thật sự rất dễ nghe, rất đáng yêu mà.” +
Chu Ly Trăn nhướng mày: +
“Thật sao?” +
Kỷ Yểm gật đầu chắc nịch: +
“Thật đấy, không gạt bác sĩ Chu đâu.” +
Hai người nhỏ giọng trò chuyện, đầu gần sát nhau. Phía bên kia, Mạnh Kinh Nghệ vẫn đang liên tục nhắc đến “ông xã”. Anh ấy nói gần đây ông xã hút thuốc nhiều hơn, có lẽ là do áp lực công việc. Anh ấy còn bảo ông xã dạo này bắt đầu ăn cà rốt, nhưng chỉ ăn được hai miếng. Anh ấy nói hôm nay ông xã sẽ đến đón mình về. +
Bình thường Mạnh Kinh Nghệ đều tự về, dù là buổi sáng hay chiều, anh ấy luôn có khung giờ cố định và nhất định sẽ rời đi đúng giờ, giống như nàng lọ lem phải rời khỏi vũ hội lúc 12 giờ vậy. +
Hôm nay chưa đến giờ anh ấy rời đi thì bác sĩ chính của anh ấy, Yến Châu đã đến. +
Vừa thấy Yến Châu, Mạnh Kinh Nghệ không còn quan tâm đến bộ phim nữa, lập tức bước nhanh đến đón, dáng vẻ nhẹ nhàng phấn khởi, ánh mắt lấp lánh. Nhìn từ xa, chỉ cần thấy bóng lưng cũng đủ cảm nhận được niềm vui của anh ấy. +
Anh ấy bước đến bên cạnh Yến Châu, còn quay đầu lại nói lời tạm biệt với Kỷ Yểm: +
“Kỷ Yểm, anh phải đi rồi. Ông xã đến đón anh về nhà. Hôm nào em qua nhà anh uống trà nhé.” +
“Được thôi.” Kỷ Yểm thuận miệng đáp, đồng thời quan sát vị “ông xã” vừa đến. +
Cậu vốn nghĩ lời Mạnh Kinh Nghệ nói là ảo tưởng, không ngờ vị ông xã đó thực sự xuất hiện. +
Đây là lần đầu tiên Kỷ Yểm gặp Yến Châu. Hôm nay anh ta không mặc áo blouse trắng, trông khoảng ngoài 30 tuổi, khuôn mặt thuộc kiểu chính trực, chỉn chu trong chiếc áo sơ mi và quần tây phẳng phiu, tóc vuốt gọn gàng, toát ra khí chất khá mạnh mẽ. +
Khóe môi anh ta khẽ nhếch, để lộ nét cười mơ hồ, khiến vẻ đứng đắn của anh ta thoáng pha chút phong trần. +
Kỷ Yểm không biết Yến Châu là bác sĩ ở đây. Nghe Mạnh Kinh Nghệ gọi anh ta là ông xã, cậu đương nhiên nghĩ người vừa bước vào chính là ông xã mà anh ấy nhắc đến. +
Ánh mắt Yến Châu lướt qua Kỷ Yểm. Anh ta nhận ra cậu ngay. +
Trong bệnh viện này, không nhiều người không biết Kỷ Yểm. Lần trước cậu bỏ trốn vài lần, suýt nữa thì toàn bộ bệnh viện phải kéo nhau ra xem. +
Kỷ Yểm vừa nghĩ đến bệnh tình của Mạnh Kinh Nghệ, sắc mặt đối với “ông xã” kia lập tức sa sầm. Người này trông có vẻ nghiêm chỉnh, đoan trang, không ngờ lại là một tên cặn bã. Đúng là biết mặt không biết lòng. +
Cậu hừ nhẹ một tiếng qua mũi, âm thanh không to cũng không nhỏ, đủ để mấy người xung quanh nghe thấy. +
Yến Châu chẳng để tâm, chỉ nói với Mạnh Kinh Nghệ: +
“Chúng ta về nhà thôi.” +
Sau đó anh ta xoay người rời đi, còn khẽ giơ tay chào Chu Ly Trăn. Chu Ly Trăn cũng gật đầu đáp lại. +
Kỷ Yểm nhìn sang Chu Ly Trăn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu thật sự không ngờ Chu Ly Trăn lại quen biết loại người như thế này. +
Hôm nay vừa mới biết được cái tên nhỏ Trăn Trăn của Chu Ly Trăn, giờ cậu nhận ra rằng mình vẫn còn biết quá ít về anh. +
Chu Ly Trăn thấy ánh mắt phức tạp của Kỷ Yểm, vừa nghi ngờ vừa khó chịu, cũng đoán được vài phần cậu đang nghĩ gì. Đợi hai người kia đi xa, anh mới giải thích: +
“Người vừa rồi là bác sĩ của bệnh viện chúng tôi, cũng là bác sĩ chính của Mạnh Kinh Nghệ, Yến Châu, bác sĩ Yến.” +
“Hả?” Kỷ Yểm sửng sốt, nhận ra mình vừa hiểu lầm toàn bộ. Đôi mắt phức tạp lúc nãy giờ chỉ còn lại vẻ rối bời: “Nhưng… Mạnh Kinh Nghệ vừa gọi anh ta là ông xã mà. Chẳng phải ông xã trong lời của anh ấy chính là kim chủ trước đây sao?” +
Chu Ly Trăn kiên nhẫn giải thích: +
“Sau khi Mạnh Kinh Nghệ nhập viện, cậu ấy bắt đầu coi bác sĩ Yến là ông xã của mình.” +
“Nhưng tôi nghe nói trong phòng bệnh của anh ấy còn có cả ảnh của vị ông xã kia mà?” +
“Ảnh trong phòng bệnh cũng là ảnh của bác sĩ Yến. Mỗi ngày, bác sĩ Yến đều đến gặp cậu ấy vào giờ cố định, cùng ăn cơm, giả vờ như họ đang sống chung với nhau.” +
“Vậy buổi tối, anh ta cũng ở lại bệnh viện sao?” +
“Không, buổi tối anh ta đều viện cớ có công việc để rời đi.” +
Kỷ Yểm không biết phải nói gì thêm, chỉ nhìn về phía phòng bệnh 306, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hóa ra, trong bệnh viện này, người đóng kịch không chỉ có mình cậu. +
“Vậy bác sĩ Yến cứ thế phối hợp để làm ông xã của anh ấy sao?” +
“Bác sĩ Yến là người rất có trách nhiệm. Anh ta thật lòng muốn chữa khỏi bệnh cho Mạnh Kinh Nghệ. Trước đây, anh ta từng tìm tôi, hỏi rất nhiều về phương pháp điều trị cho cậu ấy.” +
Kỷ Yểm thở dài, trong lòng ngập tràn cảm giác bất lực của một kẻ đứng ngoài cuộc: +
“Mạnh Kinh Nghệ là một diễn viên giỏi, còn bác sĩ Yến là một bác sĩ giỏi.” +
Ngẫm nghĩ một lúc, Kỷ Yểm quay sang nhìn Chu Ly Trăn, không quên thêm một câu: +
“Bác sĩ Chu, anh cũng là một bác sĩ giỏi.” +
Chu Ly Trăn quả thật là một bác sĩ giỏi. Nhờ có thuốc của anh, Kỷ Yểm giờ đây đã tỉnh táo hơn nhiều. Thời gian bị hành hạ bởi những cơn mơ hỗn loạn giảm đi rõ rệt. Ngay cả những giấc mơ mà trước đây luôn là cơn ác mộng dài không có lối thoát cũng dần biến mất. +
… +
Trong hơn 2 tháng trước, do phải uống quá nhiều thuốc an thần và thuốc điều trị rối loạn tâm thần, đêm nào Kỷ Yểm cũng bị những cơn ác mộng đeo bám. +
Những giấc mơ ấy là sự kết hợp của nỗi kinh hoàng và bóng tối vô tận. Chúng không còn thuộc về thực tại, nhưng lại bị thuốc an thần đè nén, khiến cậu mãi chìm sâu trong giấc mơ đó, không thể tỉnh lại. Một cơn ác mộng chưa dứt đã nhanh chóng nối tiếp bằng một giấc mơ khác đầy những hình ảnh quái đản, khiến anh như rơi mãi vào hố sâu vô tận. +
Có những lúc, Kỷ Yểm không hề nghi ngờ rằng nếu cứ tiếp tục uống thuốc như thế, cậu thật sự sẽ trở thành một người mất trí. +
May mắn thay, gần đây, tần suất ác mộng đã giảm đi đáng kể. Kỷ Yểm nghĩ, có lẽ là do Chu Ly Trăn đã giảm bớt liều lượng thuốc cho cậu. Nhờ đó, cậu có thể ngủ ngon suốt đêm mà không còn bị dày vò. +
Thậm chí hiếm hoi lắm, cậu còn mơ về một đoạn ký ức đã mất, là chuyện xảy ra trước khi cậu và Kỷ Thành Thụy ngã lăn xuống cầu thang. +
Kỷ Yểm biết Kỷ Lâm Phong chưa bao giờ thích mình. Giữa họ chẳng hề có chút tình cảm cha con nào. Còn Lộ Uyên, bà ta luôn coi cậu là cái gai trong mắt. Vì thế, Kỷ Yểm rất hiếm khi quay về nhà cũ. +
Kể từ khi xác định được con đường sự nghiệp của mình, cậu lại càng bị Kỷ Lâm Phong khinh thường. Mỗi lần gặp mặt, ông ta không quên buông lời châm chọc, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Để tránh đụng mặt, nhiều năm trước, Kỷ Yểm đã dọn ra ngoài sống. +
Ngày hôm đó, cậu chỉ định về nhà lấy lại vài món đồ thời thơ ấu. Để tránh gặp phải Kỷ Lâm Phong, cậu còn cố tình chọn thời gian mà ông ta chắc chắn không có nhà. +
Nhưng không ngờ, vừa về đến nơi, chưa kịp lấy đồ, cậu đã bị đưa thẳng vào viện tâm thần. +
Phòng của Kỷ Yểm nằm ở cuối hành lang tầng 3. Từ cầu thang đi lên, sẽ phải đi ngang qua một thư phòng đã lâu không sử dụng. Đó là thư phòng của vợ cả Kỷ Lâm Phong, người đã qua đời nhiều năm trước. +
Thư phòng này bình thường luôn trống không, chẳng ai lui tới. Nhưng hôm đó, bên trong lại có tiếng người trò chuyện. Không chỉ một người, mà là hai, thậm chí họ đang tranh cãi gay gắt, giọng nói không hề nhỏ. Nội dung cuộc trò chuyện xoay quanh tiền bạc, và số tiền họ nhắc đến chắc chắn không hề ít. +
Có một giọng đàn ông và một giọng phụ nữ. +
Giọng phụ nữ là của Lộ Uyên, còn giọng đàn ông là của một người trung niên, khàn khàn và thô ráp, nghe khá khó chịu. +
Khung cảnh trong giấc mơ của Kỷ Yểm vặn vẹo méo mó, giống như thời gian và không gian bị thứ gì đó bóp méo, giọng nói của người đàn ông cũng trở nên quái dị và biến dạng. +
Kỷ Yểm chỉ có thể khẳng định rằng giọng nói đó không phải của Kỷ Lâm Phong. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cậu cảm thấy nó quen thuộc, như thể cậu đã từng nghe ở đâu đó, nhưng lại không thể liên kết với bất kỳ người đàn ông trung niên nào mà cậu quen biết. +
Người đàn ông đó là ai? Họ đang nói về chuyện gì? +
Trong giấc mơ, Kỷ Yểm cố gắng lắng nghe, nhưng không thể nghe rõ toàn bộ nội dung. Tai cậu như bị bịt kín bởi một lớp bông dày. +
Cậu cố gắng dùng tay móc thứ gì đó ra khỏi tai mình, muốn lấy hết lớp bông đó ra để nghe rõ hơn. +
Cuối cùng, thứ đó thật sự được lấy ra. Kỷ Yểm cũng tỉnh giấc. Trong tay cậu là chiếc nút tai mà mỗi tối trước khi ngủ cậu đều đeo. +
Bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Kỷ Yểm tháo mắt che ra, ánh sáng chói từ đèn trên trần bệnh viện khiến cậu phải nheo mắt lại. Ánh sáng nhòe nhoẹt thành từng chùm, giao nhau hỗn loạn. +
Ngồi trên giường, Kỷ Yểm nắm chặt chiếc nút tai trong tay, thất thần hồi lâu. Cậu đang cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Bằng trực giác, cậu biết đó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Khung cảnh đó quá đỗi quen thuộc, giống như chính là ký ức đã bị cậu lãng quên, là ký ức trước khi cậu và Kỷ Thành Thụy ngã xuống cầu thang. +
Nhưng dù cậu có cố gắng đến thế nào, những gì còn sót lại trong đầu chỉ là giọng nói mơ hồ của người đàn ông và người phụ nữ. Ngoài ra, cậu không thể nhớ thêm được gì nữa. +
Kỷ Yểm đeo lại mắt che, nằm xuống giường, cố gắng ngủ tiếp với hy vọng có thể tiếp tục giấc mơ dang dở. +
Lần này, cậu không đeo nút tai nữa. Cậu sợ rằng nếu đeo, mình sẽ lại không nghe rõ điều gì quan trọng. +
Nghe thấy tiếng ngáy như sấm của Phùng Thạch từ bên kia màn che, Kỷ Yểm hoàn toàn không thể ngủ tiếp. Giấc mơ bị phá hỏng, khiến cậu trằn trọc đến tận sáng. +
Khi Chu Ly Trăn tới bệnh phòng vào sáng sớm, Kỷ Yểm không kìm nổi hứng khởi, vội kể lại toàn bộ giấc mơ dang dở của mình. +
“Bác sĩ Chu, giấc mơ tối qua chắc chắn là ký ức bị mất của tôi. Tôi có linh cảm rất rõ ràng!” +
Vì quá kích động, hai gò má Kỷ Yểm ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng không ngừng. Chiếc cúc áo chưa được cài khiến cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh rõ ràng dưới ánh sáng ban mai. +
Chu Ly Trăn không vội đáp lại, thay vào đó, anh đưa tay chỉnh lại áo cho Kỷ Yểm, cài cẩn thận từng chiếc cúc, che đi phần da thịt làm anh phân tâm. +
“Đừng tự gây áp lực cho bản thân quá. Cũng đừng ép mình phải nhớ lại hay cố tình mơ tiếp. Tâm trạng căng thẳng sẽ phản tác dụng. Hãy thả lỏng, làm những việc cần làm mỗi ngày. Ký ức sẽ từ từ quay về theo cách tự nhiên nhất.” +
“Thật sự có thể nhớ lại sao?” +
“Tin tôi đi.” Dường như nghĩ đến điều gì đó, Chu Ly Trăn hỏi tiếp: “Giấc mơ đó, ngoài tôi ra, cậu còn kể cho ai chưa?” +
Kỷ Yểm ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành: +
“Chỉ kể với mình anh thôi.” +
Từ khi Kỷ Yểm cắt tóc ngắn, cả người cậu nhìn mềm mại hơn, có chút dễ thương lạ thường. Cái dáng vẻ ngẩng đầu ngoan ngoãn lúc này càng khiến cậu trông đáng yêu, khiến ý nghĩ muốn xoa đầu cậu của Chu Ly Trăn, vốn đã tồn tại từ lâu, lại trỗi dậy mạnh mẽ. +
Lòng bàn tay của Chu Ly Trăn khẽ nâng lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Kỷ Yểm. +
Đúng như anh tưởng tượng, tóc của Kỷ Yểm mềm hơn tóc anh nhiều, bàn tay còn cảm nhận được chút hơi ấm từ da đầu cậu. Lòng bàn tay bỗng thấy ngứa ngáy, đầu ngón tay khẽ cử động, nhẹ nhàng xoa xoa mớ tóc mềm mại. Cuối cùng, bàn tay anh di chuyển chậm rãi, ôm lấy gáy của Kỷ Yểm. +
Tư thế này mang theo sự áp chế đầy chiếm hữu, giọng nói của Chu Ly Trăn cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ và có phần bá đạo: +
“Từ nay về sau, những giấc mơ của cậu, không được kể với bất kỳ ai khác. Chỉ được nói với mình tôi.” +


