Chương 15: Dùng chân thành là đủ sao?

Editor: Trixie Lynn +
Kỷ Yểm rửa tay xong bước ra, cửa phòng bệnh cũng vang lên tiếng “cạch” rồi khép lại. Cậu chỉ nhìn thấy một góc áo blouse trắng rời khỏi khe cửa. +
Chu Ly Trăn đã ra ngoài. +
Không chắc Chu Ly Trăn đi đâu, Kỷ Yểm đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. +
10 phút sau, dưới gốc cây hoè xuất hiện một người. Thân cây to lớn che khuất nửa thân hình của Chu Ly Trăn, vài tia sáng vàng xuyên qua tầng mây dày, bóng cây loang lổ hắt lên tấm lưng thẳng tắp của anh. +
Từ tầng 3 nhìn xuống không quá cao, Kỷ Yểm thấy rõ trên tay Chu Ly Trăn còn kẹp thêm một điếu thuốc, làn khói xám lượn lờ quanh cổ anh. +
Chu Ly Trăn bình thường rất ít hút thuốc, cũng không có thói quen mang theo thuốc lá trong túi. Điếu thuốc này là anh xin từ đồng nghiệp. +
Lúc xuống lầu, anh tình cờ gặp Yến Châu, bác sĩ điều trị của bệnh nhân diễn viên Mạnh Kinh Nghệ. Yến Châu còn trẻ nhưng là một tay nghiện thuốc lá nặng. Trước đó, Yến Châu từng chủ động tìm gặp anh để trao đổi về phác đồ điều trị cho Mạnh Kinh Nghệ. Quen biết nhau cũng từ lần ấy. +
Yến Châu chào anh khi gặp ở hành lang, còn anh thì thuận tiện xin một điếu thuốc. +
Yến Châu ngạc nhiên: +
“Bác sĩ Chu, anh cũng hút thuốc à? Bình thường tôi chưa thấy anh hút bao giờ.” +
Chu Ly Trăn nhận điếu thuốc: +
“Thỉnh thoảng hút một điếu.” +
“Làm nghề này áp lực lắm.” Yến Châu lấy thêm chiếc bật lửa, cùng Chu Ly Trăn bước ra cổng chính tầng 1, đến chỗ được phép hút thuốc mới châm lửa cho anh: “Tôi nghiện nặng, mỗi ngày phải hút đến nửa bao.” +
Chu Ly Trăn kẹp điếu thuốc đã cháy vào giữa ngón tay, đưa lên môi, khói thuốc theo hơi thở lặng lẽ toả ra từ mũi. Anh khẽ “ừ” một tiếng, cũng không biết là đang đồng tình với câu “Làm nghề này áp lực lớn” hay chỉ là đáp lại cho có lệ. +
Yến Châu còn có việc khác, tự mình châm thêm điếu thuốc rồi chào Chu Ly Trăn trước khi rời đi. +
Giờ này là giờ nghỉ trưa chung của bệnh viện. Dưới gốc cây hoè già, chỉ còn lại một mình Chu Ly Trăn. +
Nửa đêm hôm qua trời vẫn còn mưa, dưới gốc cây hoè vẫn còn vài vũng nước. Chu Ly Trăn đứng ngay sát mép vũng nước, đế giày dính vài vệt bùn đen. +
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt từ trên lầu, Chu Ly Trăn kẹp điếu thuốc trong tay, nghiêng người, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt anh thẳng hướng tới cửa sổ phòng bệnh 310. +
Một người đứng dưới lầu. Một người đứng trên lầu. Hai ánh mắt giao nhau. +
Kỷ Yểm đứng bên cửa sổ, để hé một khe nhỏ, đầu ngón tay chạm vào lớp lưới bảo vệ. +
Điếu thuốc trong tay Chu Ly Trăn chỉ còn lại một đoạn ngắn. Anh hút đến tận cùng, rồi dập tắt đầu thuốc, ném vào thùng rác, sau đó nhanh chóng quay lại lầu 3. +
Vừa bước vào phòng bệnh, Kỷ Yểm đã lập tức tiến đến gần: +
“Bác sĩ Chu, anh cũng hút thuốc à?” +
Chu Ly Trăn lặp lại câu mà Yến Châu đã nói: +
“Thỉnh thoảng, khi áp lực quá lớn, tôi hút một điếu.” +
Kỷ Yểm khẽ nhón chân, vỗ vỗ vai anh: +
“Bác sĩ Chu, anh không cần phải áp lực đâu, có gì to tát đâu mà căng thẳng thế? Chúng ta đều là đàn ông mà. Đàn ông nhìn đàn ông có gì là lạ?” +
Vừa nói, Kỷ Yểm vừa quan sát biểu cảm của Chu Ly Trăn: +
“Cho dù anh có thích đàn ông, mà tôi cũng thích đàn ông. Anh lại lỡ nhìn trúng một người đàn ông, nhưng thật ra chẳng có gì đáng ngại cả. Anh đừng để bụng.” +
Mỗi câu mỗi chữ của Kỷ Yểm đều nhẹ nhàng, ngữ khí như đang an ủi người khác, nhưng ý tứ thì ngấm ngầm mang theo mùi “trà xanh” nồng đậm. +
“Anh thích đàn ông? Tôi cũng thế. Nhưng anh đã nhìn trúng tôi rồi, tốt nhất là đừng quên chuyện này. Nếu anh có quên, thì tôi sẽ nhắc nhở anh.” +
Chu Ly Trăn vốn đã hạ quyết tâm tạm quên chuyện này sau vài phút yên tĩnh và một điếu thuốc dưới lầu. Nhưng giờ thì không thể nữa, vì Kỷ Yểm đã gợi lại chuyện đó một cách quá rõ ràng. +
Là một bác sĩ, người hiểu rõ cấu tạo cơ thể người, nhắm mắt cũng biết từng vị trí. Nhưng chính vì hiểu rõ, Chu Ly Trăn càng biết rõ cảm giác bất thường của mình xuất phát từ đâu. +
Khói thuốc vừa hít vào, vài phút sau mới chậm rãi tác động đến phổi, khiến Chu Ly Trăn ho khan vài tiếng. Cơn ho kéo dài thêm hai tiếng liên tiếp, giống hệt phản ứng vừa rồi của Kỷ Yểm. +
Nhìn thấy phản ứng đó, Kỷ Yểm biết lời mình vừa nói đã có hiệu quả. Cậu chuẩn bị tiếp tục tung chiêu “ngôn ngữ trà xanh”. +
Trước đây, Kỷ Yểm rất khinh thường mấy trò này. Mấy năm trước, trong dàn nhạc có một cậu trai nhỏ mới vào, cũng chơi violin. Vì có chút tài năng nên được trưởng đoàn ưu ái. Cậu ta nhỏ hơn Kỷ Yểm 2 tuổi, ngoại hình sáng sủa nhưng năng lực chỉ ở mức trung bình. Điều đáng nói là, đầu óc lại thiếu nhanh nhạy. +
Cậu nhóc ấy luôn coi Kỷ Yểm là đối thủ trong tưởng tượng, thường xuyên tìm cách lôi chuyện của Kỷ Yểm vào các cuộc trò chuyện với các thành viên khác trong đoàn, đặc biệt là thích thể hiện “ngôn ngữ trà xanh” vào những dịp không phù hợp, nhất là trong các buổi tụ họp của đoàn. +
Kỷ Yểm vốn không thèm chấp. Chỉ cần cậu ta không chọc vào mình, cậu sẽ làm ngơ, không thèm để ý đến. Nhưng nếu đã chọc vào tận mặt, Kỷ Yểm cũng không phải kiểu người dễ bắt nạt. +
Có lần, sau buổi biểu diễn, Kỷ Yểm đang đi trên hành lang thì cậu nhóc cố tình va vào từ phía sau, dùng vai đâm thẳng vào người cậu. +
Kỷ Yểm đứng vững không hề nhúc nhích, trong khi cậu ta loạng choạng, va vào cạnh bàn gần đó. Sau đó, cậu ta tỏ vẻ ấm ức, cúi đầu xin lỗi: +
“Anh Kỷ Yểm, em xin lỗi nha. Em không thấy anh ở đó. Anh sẽ không giận em chứ?” +
Kỷ Yểm chẳng buồn nhân nhượng, học theo giọng điệu của cậu ta, dịu dàng nói: +
“Trẻ thế này mà mắt đã kém rồi sao? Thật là tội nghiệp quá! Có cần tôi giới thiệu bác sĩ khoa mắt cho không?” +
Yến Tử người đang hóng hớt bên cạnh, không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cậu nhóc bẽ mặt, chịu không nổi nên bỏ chạy ngay lập tức. +
Còn có lần khác, cậu ta lén giấu hộp đàn violin của Kỷ Yểm ngay trước giờ biểu diễn. Lúc đó, Kỷ Yểm tìm mãi không thấy đàn, may mà cậu luôn có thói quen chuẩn bị sẵn một cây đàn dự phòng, nên buổi biểu diễn không bị ảnh hưởng. +
Sau khi xem lại camera giám sát, Kỷ Yểm mới tìm thấy cây đàn của mình. Cậu không nói nhiều, trực tiếp đập nát cây đàn của cậu nhóc. Sự việc này khiến cậu ta bị đuổi khỏi đoàn ngay sau đó. +
Những chuyện đó đã qua hơn 2 năm rồi, nhưng giờ nghĩ lại, Kỷ Yểm vẫn nhớ lác đác vài chiêu “ngôn ngữ trà xanh” của cậu nhóc đó. Giờ xem ra, học được cũng có ích thật. +
Kỷ Yểm nghĩ: Trà không có não thì gọi là “trà ngu”, còn trà có não mới xứng là “trà trí tuệ”. +
Lúc này, Kỷ – Trà Trí Tuệ – Yểm đã nhanh chóng nhập vai, nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Ly Trăn: +
“Bác sĩ Chu, anh sao thế? Có phải hút nhiều thuốc quá không? Hút thuốc không tốt cho phổi đâu, sau này nên hút ít thôi. Nếu anh thấy áp lực, có thể tâm sự với tôi, tôi sẽ ngồi nghe cùng anh.” +
Nói xong, Kỷ Yểm còn chu đáo rót cho Chu Ly Trăn một cốc nước, đưa tận tay: +
“Nào, bác sĩ Chu uống chút nước đi.” +
Kỷ Yểm tiếp tục màn biểu diễn “ngôn ngữ trà xanh” của mình, và tất nhiên cậu không làm điều này một cách bừa bãi. +
Quan sát phản ứng của Chu Ly Trăn khi vừa rời khỏi nhà vệ sinh rồi trực tiếp xuống lầu hút thuốc, cậu có thể chắc chắn một điều: Chu Ly Trăn đã để chuyện trong phòng tắm lúc nãy lưu lại rất sâu trong lòng. +
Là một bác sĩ, khi đối mặt với bệnh nhân, không nên phản ứng như vậy. +
Kỷ Yểm giờ có thể khẳng định, Chu Ly Trăn không hoàn toàn coi cậu là bệnh nhân, mà là một người đàn ông, một người đàn ông có xu hướng tình cảm giống hệt anh. +
Chính vì vậy, Kỷ Yểm mới dám nhắc lại chuyện này. Điều cậu làm không phải là khơi lại sự bối rối khiến cả hai càng thêm lúng túng, mà là khắc sâu thêm chút mơ hồ nhạy cảm trong tâm trí của Chu Ly Trăn. +
“Trà trí tuệ” đúng là danh xứng với thực. Kỷ Yểm tự thấy đánh giá này của mình quả thật rất chính xác. +
Điều đó càng chứng minh rằng kế hoạch của cậu đã chọn đúng người. +
Tuy nhiên, việc khắc sâu cảm giác đó cũng phải có giới hạn. Khi thấy Chu Ly Trăn uống xong cốc nước, Kỷ Yểm biết thời điểm đã đủ, liền chủ động chuyển đề tài. +
Cậu bắt đầu nói về thời tiết bên ngoài, kể lại giấc mơ vừa rồi trong lúc chợp mắt, rồi lại đề cập rằng buổi chiều cậu định ra phòng hoạt động đi dạo, hít thở không khí một chút. +
Khi chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng này, Chu Ly Trăn rõ ràng đã thả lỏng hơn hẳn: +
“Cậu có muốn ngủ thêm chút nữa không?” +
“Không buồn ngủ nữa, tôi không ngủ đâu.” +
Kỷ Yểm chợt nghĩ, Chu Ly Trăn ngày nào cũng ở lại phòng bệnh vào buổi trưa, liền kịp thời thể hiện sự chu đáo thêm lần nữa: +
“Bác sĩ Chu, dạo này anh vất vả nhiều rồi. Để tôi nhờ Phùng Thạch đi mua một chiếc giường nghỉ trưa thật êm, đặt ngay trong phòng bệnh của tôi. Sau này, anh có thể ngủ trưa cùng tôi luôn.” +
Chu Ly Trăn nhớ đến chiếc đệm đặt làm riêng trong phòng mình, nhưng nhanh chóng ngăn những liên tưởng phát sinh từ chiếc giường đó, chỉ đáp một tiếng: +
“Được.” +
… +
Buổi chiều, Kỷ Yểm lại gặp diễn viên Mạnh Kinh Nghệ ở phòng chiếu phim trong khu vực sinh hoạt chung. Dạo gần đây, cậu thường xuyên gặp Mạnh Kinh Nghệ nên hai người đã thân thiết hơn nhiều, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. +
Kỷ Yểm thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cùng xem phim trên màn hình lớn. Trùng hợp là bộ phim đang chiếu chính là phim có Mạnh Kinh Nghệ tham gia diễn xuất. +
“Phim này em xem rồi.” Kỷ Yểm vừa liếc qua đã nhận ra ngay: “《Biên Cảnh Phong Vân》, anh đóng vai một cảnh sát nằm vùng.” +
Mạnh Kinh Nghệ mỉm cười: +
“Ừ, đây là phim anh đóng năm thứ 3 sau khi ra mắt, vai nam thứ hai.” +
Vai nam thứ hai có rất nhiều đất diễn. Ngay khi Mạnh Kinh Nghệ vừa dứt lời, cảnh phim lập tức chuyển đến hình ảnh của anh ấy. Lúc này, bộ phim đã vào đoạn cao trào. +
Cảnh sát nằm vùng bị thương ở chân, cùng một người anh em trong băng nhóm buôn ma túy chạy trốn giữa khu rừng nhiệt đới. Trên chân họ có những con đỉa hút máu đang bò, và vì một chi tiết sơ suất, người anh em ấy phát hiện ra thân phận thật sự của anh ta là cảnh sát nằm vùng. Hai người liền rút súng đối đầu ngay giữa rừng. +
Hình ảnh hai người anh em căng thẳng giằng co, lời thoại sâu sắc như cứa thẳng vào lòng người xem. Diễn xuất của Mạnh Kinh Nghệ vô cùng xuất sắc, vừa kìm nén vừa bộc lộ một sức mạnh nội tâm to lớn. Đôi mắt đầy phức tạp ấy khiến ai nhìn cũng không khỏi đau lòng, xót xa… +
Dù Kỷ Yểm đã từng xem phim này, nhưng giờ xem lại vẫn nổi da gà, không kìm được mà khen ngợi: +
“Mạnh Kinh Nghệ, anh diễn xuất thực sự rất giỏi.” +
Không thể tiếp tục diễn nữa, đúng là quá đáng tiếc. Câu này Kỷ Yểm chỉ nói thầm trong lòng. +
Chu Ly Trăn cũng đang ở phòng chiếu phim, ngồi trên chiếc sofa bên cạnh. +
Giờ đây, anh đã có cái nhìn rõ ràng hơn về Mạnh Kinh Nghệ. Trước đó, Yến Châu đã kể với anh khá nhiều chuyện. Theo lời của Yến Châu, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, Mạnh Kinh Nghệ chưa từng có hành vi chủ động tấn công người khác, và tình trạng bệnh của anh ta cũng tương đối ổn định. +
Vì vậy, khi điện thoại của mẹ Chu Ly Trăn, Lạc Cốc Đông gọi đến, anh cầm di động lên, ra hiệu với Kỷ Yểm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. +
Kỷ Yểm thầm nghĩ: +
“Đúng là cơ hội tốt đây!” +
Bình thường, Chu Ly Trăn luôn ngồi bên cạnh, cậu chẳng tiện mở miệng hỏi Mạnh Kinh Nghệ về diễn xuất. Nhưng bây giờ Chu Ly Trăn đã đi xa, Kỷ Yểm lén dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay Mạnh Kinh Nghệ, hạ giọng hỏi nhỏ: +
“Anh Tiểu Nghệ, anh có thể dạy em cách diễn xuất không?” +
Mạnh Kinh Nghệ chẳng nghĩ nhiều về lý do vì sao Kỷ Yểm lại muốn học diễn xuất. Chỉ cần Kỷ Yểm hỏi, anh ấy sẽ sẵn lòng chia sẻ tất cả kinh nghiệm và suy nghĩ của mình, không giữ lại chút gì. +
“Diễn xuất là phải hoàn toàn nhập tâm. Em cần đặt mình thật sự vào vai diễn, em là nhân vật đó, và nhân vật đó chính là em. Hãy cảm nhận cuộc sống của nhân vật, trải qua những gì nhân vật đã trải qua, hiểu được niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận hay đau khổ của anh ta. Khi em nắm bắt được điều đó, mọi cảm xúc tự nhiên sẽ tuôn ra.” +
Kỷ Yểm lặng lẽ suy nghĩ. Nhưng vấn đề của cậu hiện tại không phải là muốn hóa thân thành ai đó, cũng chẳng cần trải nghiệm cuộc đời hay cảm xúc của một người khác. Cậu vẫn là chính mình, vẫn là Kỷ Yểm, và điều cậu muốn bây giờ chỉ là diễn cho giống hơn trong mắt Chu Ly Trăn. +
Cậu đổi cách hỏi: +
“Là thế này, em không cần diễn thành ai khác cả. Em chính là em. Trong trường hợp đó, làm thế nào để em có thể diễn tốt hơn?” +
Kỷ Yểm hỏi hơi lòng vòng, khiến Mạnh Kinh Nghệ thoáng bối rối. Nhưng khi nói về diễn xuất, anh ấy vẫn nghiêm túc trả lời theo kinh nghiệm của mình: +
“Dù em muốn diễn gì, niềm tin của em phải vững chắc. Trong lòng em muốn gì, hãy dốc toàn lực để đạt được điều đó. Vì vậy, điều quan trọng nhất là… nhất định phải dùng cái tâm, phải chân thành.” +
Kỷ Yểm nhìn anh ấy, đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối, không thể hiểu ngay lời khuyên này. Cậu im lặng, trong mắt vẫn đầy hoài nghi. +
Sự hoài nghi ấy lại tựa như một mầm cây nhỏ bé, bất ngờ đội đất mà trỗi dậy, chạm thẳng vào trái tim cậu, khiến lồng ngực khẽ rung lên vì một nhịp lạ thường. +
Cậu khẽ lẩm bẩm, như tự hỏi bản thân: +
“Chỉ cần chân thành, là đủ sao?” +


