Chương 17. Ảo ảnh

Ờm… chuyện là Pom quên hết nội dung rồi nên văn phong sẽ khác trước á 🫣 +
Chương 17. Ảo ảnh +
Cuối cùng, Lâu Thù lái xe chở Lâm Du tới bệnh viện. +
Bỏ lại bốn người kia nằm bẹp trong biệt thự, mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt, chảy dọc theo trán. +
“Giờ tôi tin thiệt rồi…” Cao Bình Thanh rặn ra được một câu: “Hai vị đó… chắc sống với nhau lâu dài được đó.” +
Một đứa không phải người, một đứa thì bất bình thường. +
Tâm trạng của Lâm Du bữa nay thiệt sự tốt. +
Trên điện thoại, cậu đã hỏi cảnh sát rồi, mẹ cậu không bị nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bị thương chút đỉnh, nghỉ dưỡng một thời gian là ổn. +
Chỉ có Tần Tu… giờ còn đang cấp cứu, chưa biết cứu nổi không. +
Ngồi trên xe, Lâm Du còn nhận được cuộc gọi từ bà ngoại. Hai người trước giờ chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng liên lạc, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi. +
Lúc Lâm Du chạy tới bệnh viện, ca cấp cứu đã xong xuôi. +
Bác sĩ nói kết quả một cách vòng vo. +
Đại ý là giữ được mạng rồi, nhưng vẫn còn hôn mê, không loại trừ khả năng trở thành người thực vật. +
Lâm Du có hơi tiếc, mà nói thật thì vẫn khá hài lòng với kết quả này. +
Tới lúc bác sĩ hỏi phương án điều trị, Lâm Du không cần suy nghĩ, chọn liền phương án bảo thủ. +
“Tôi sẽ đưa ổng tới viện dưỡng lão.” +
Lâm Du nói, giọng bình thản: “Chỗ đó núi non sông nước trong lành, hợp để dưỡng bệnh.” +
Bác sĩ nhìn nguyên gia đình ai nấy cũng tươi rói, nở nụ cười xã giao: “Vậy tụi tôi đưa ông Tần về phòng bệnh trước.” +
“Ông bà ngoại.” +
Lâm Du quay đầu lại, nhìn hai người thân chưa từng gặp: “cho con gặp mẹ con được không?” +
“Được chứ,” bà ngoại xoa đầu cậu, ánh mắt đầy thương xót: “nó cũng mong gặp con lắm.” +
Lâm Mộ Vân sinh ra trong một gia đình đủ đầy, êm ấm. +
Nhà bà không giàu như Tần Tu, nhưng lại cho bà đủ tình thương, cho bà học hành đàng hoàng, để khi trưởng thành, bà có thể chọn theo nghề khảo cổ mà mình yêu thích. +
Cho tới khi bà gặp Tần Tu. +
Sự nghiệp bị cắt ngang, liên lạc với gia đình cũng bị cấm đoán. Bà bị ép sinh con, từ đó… đứa con đó trở thành công cụ để uy hiếp bà. +
Lúc Lâm Du đẩy cửa phòng bệnh ra, Lâm Mộ Vân đang ngồi đọc sách. +
Bà vẫn mặc đồ bệnh nhân, bị dồn nén lâu ngày nên trông có phần tiều tụy, ánh nắng chiếu lên người bà, lại khiến bà có thêm chút sức sống, chút tươi tắn hiếm hoi. +
“Du Du.” +
Nghe tiếng động, Lâm Mộ Vân đặt sách xuống, gọi cậu lại: “qua đây ngồi đi con.” +
Bà có mái tóc dài đẹp lắm, buông xõa tự nhiên như thác đen, che khuất phần gáy sau có dán miếng ức chế pheromone. +
Lâm Du bước lại gần. +
Lâm Mộ Vân nhìn cậu một hồi, rồi bất chợt ôm chặt lấy cậu. +
“Mẹ… hình như chưa từng ôm con lần nào…” giọng bà run run: “Xin lỗi con… để con chịu khổ rồi.” +
Gần hai mươi năm trời, bà đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến Tần Tu bóp cổ Lâm Du ngay trước mặt mình. +
Tần Tu thì thầm đe dọa: “Nghe lời đi Mộ Vân, không nghe tao bóp chết nó.” +
Khi đó Lâm Du còn nhỏ xíu, bị nhấc bổng lên, chân không chạm đất, bị ép quay đầu nhìn mẹ mình, nhìn mẹ khóc tới sụp đổ. +
Cậu chẳng làm được gì. +
Chỉ có thể gắng giơ tay ra… như muốn dỗ dành mẹ mình. +
“Mẹ…” Lâm Du ôm chặt Lâm Mộ Vân, lẩm bẩm: “Cuối cùng… con cũng ôm được mẹ rồi.” +
Sau khi gặp Lâm Du, tinh thần của Lâm Mộ Vân bỗng trở nên bất ổn. +
Bà như bị kéo vào hết cơn ác mộng này tới cơn ác mộng khác, không dứt ra được. Lúc nào bà cũng tưởng mình còn bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo đó, đứa con nhỏ thì thở dốc đau đớn, còn bà lại chẳng làm được gì. +
“Tôi sẽ nghe lời mà!” bà gào lên trong đau đớn: “Đừng làm hại nó!” +
Lâm Du ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm bà vào lòng, kiên nhẫn lặp đi lặp lại: “Không sao rồi… qua hết rồi…” +
Lâm Mộ Vân nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng. +
Một lúc sau… mới dần dần tỉnh lại. +
Nước mắt thấm ướt một mảng áo trên vai Lâm Du, cậu cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. +
Đợi tới khi Lâm Mộ Vân kiệt sức, nằm thiếp đi trên giường, Lâm Du mới nhẹ tay bước ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại. +
“Con phải về nhà một chuyến.” cậu nói với ông bà ngoại: “trong nhà còn vài thứ, con cần đem qua đây.” +
Giấy tờ với mấy món đồ sưu tầm hồi trẻ của Lâm Mộ Vân vẫn còn ở nhà Tần Tu, cậu phải lấy về. +
“Đi thôi.” Lâu Thù – người ngồi ngoài từ nãy giờ – đứng dậy, giúp cậu mặc áo khoác: “Tôi đi với em.” +
Từ đầu tới cuối, hắn vẫn là người bình tĩnh nhất. +
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, ánh mắt xám nhạt dưới ánh đèn trắng càng trở nên lạnh lẽo, mang theo chút gì đó… không giống con người. +
Chỉ tới khi Lâm Du bước ra, hắn mới mỉm cười dịu dàng, cẩn thận quàng lại chiếc khăn xám cho cậu. +
Hắn nắm tay cậu: “Bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm.” +
Nhưng lúc này Lâm Du đâu còn tâm trí để ý mấy chuyện đó, cậu chỉ gật đầu qua loa, đầu óc cứ lơ lửng. +
Trong xe mở sưởi ấm, Lâm Du nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ chút. Lâu Thù lái xe rất vững, cậu không cần lo gì, trong đầu chỉ đang tính toán cái gì cần mang đi, cái gì nên đốt sạch. +
Vì quá tập trung, nên cậu không nhận ra — càng tới gần nhà Tần Tu, người trên đường ngày càng ít, đến cuối cùng cả con đường chỉ còn mỗi chiếc xe của họ. +
Và những thứ ẩn trong bóng tối là đủ loại dị chủng. +
Lâm Du mở cửa biệt thự. +
So với ký ức, căn nhà có chút khác biệt. +
Có lẽ vì cậu không còn sống ở đây, phạm vi hoạt động của Lâm Mộ Vân được nới rộng hơn, trên bàn trà có ly nước bà hay dùng, góc bàn cũng được bọc mút mềm, để tránh bà tự làm đau mình. +
“Anh ngồi đây chút đi.” Lâm Du sắp xếp cho Lâu Thù: “Tôi lên lấy đồ.” +
Cậu ghét căn nhà này. +
Ngay từ lúc bước vô, cậu đã rơi vào một trạng thái rất lạ. +
Tiếng bước chân vốn đã nhẹ, giờ gần như biến mất, cảm giác “sống” trên người cậu như bị rút đi từng chút. Mái tóc đen với làn da trắng tạo thành sự tương phản rõ rệt, nhìn cậu lúc này, giống hệt một con rối xinh đẹp bị giật dây. +
Ở căn nhà này, Lâm Du đã sống mười tám năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự mình bước lên lầu hai. Phạm vi hoạt động mà Tần Tu cho phép cậu… chỉ có tầng một, mỗi lần lên lầu hai, đều là bị hắn bóp cổ, xách lên như xách đồ. +
Hít sâu một hơi, Lâm Du bước lên. +
Tầng hai yên ắng đến rợn người. +
Mỗi cánh cửa đều bị khóa, Lâm Du xác định vị trí phòng làm việc, rồi đi thẳng tới đó. +
Trước khi tới bệnh viện, cậu đã lấy hết chìa khóa từ chỗ Tần Tu, giờ thử từng cái một, cuối cùng cũng tìm ra chìa đúng. +
Cửa mở. +
Cậu không buồn nhìn xung quanh, mục tiêu rất rõ, chính là cái két sắt trong phòng. +
Két dùng khóa mật mã, có năm lần nhập sai. +
Cậu thử sinh nhật của Lâm Mộ Vân — không đúng. +
Ngày cưới của hai người — cũng không. +
Cậu không thử nữa. +
Ai biết sau năm lần sai, cái két sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu đi một vòng trên lầu hai, rồi xuống tầng một, vào phòng chứa đồ, tìm được một cây búa. +
Cây búa lạnh ngắt nện mạnh lên két sắt, cảnh báo lập tức vang lên, chói tai khắp cả căn biệt thự. +
Lâm Du không quan tâm, dù sao trong nhà giờ cũng chỉ có cậu với Lâu Thù, nó muốn kêu cỡ nào thì kêu. +
Cậu chỉ xách búa lên, đập hết lần này tới lần khác. +
Cái két dần móp méo xuống. +
Động tác của cậu rất tùy tiện, nhưng ánh mắt thì lạnh băng, mang theo chút chán chường. +
Không bao lâu sau, két sắt sắp bị phá ra. +
Đột nhiên— +
Lâm Du dừng tay. +
“Lạ thiệt.” cậu nói, giọng bình thản: “Tần Tu lại xài cái két dỏm vậy sao.” +
Ngay cả sức của cậu cũng đập ra được, chứng tỏ chất lượng quá tệ. +
Cậu tiện tay quăng cây búa xuống. Ánh mắt chuyển qua… tấm gương bên cạnh: “Tao thấy mày rồi đó.” +
Từ lúc bước lên lầu hai, Lâm Du đã thấy có gì đó sai sai. +
Rõ ràng trong nhà chỉ có cậu với Lâu Thù thôi, mà Lâm Du cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang dòm ngó mình. +
Cậu còn chưa nói dứt câu, mặt gương trước mắt đột nhiên mờ đi. +
Xung quanh bắt đầu biến đổi dữ dội, trước mắt Lâm Du tối sầm lại, ngay giây sau, cậu mất ý thức. +
Lúc tỉnh lại, Lâm Du phát hiện mình vẫn đứng trong phòng làm việc, cái két sắt với cây búa đều biến mất tiêu. Cậu đứng ở góc phòng, tấm gương che khuất hơn nửa người. +
Trong phòng có người đang nói chuyện. +
“Lần liên hôn này có lợi cho cả hai nhà.” +
Tần Tu cười nhạt, đưa tài liệu cho người đối diện, không ai khác chính là Lâm Mộ Vân: “Cô có thể suy nghĩ thử.” +
Hồi còn trẻ, Lâm Mộ Vân thích mặc đồ màu sáng, bà mặc váy dài xanh biếc, tóc đen cột cao, nhìn vừa trẻ trung vừa đầy sức sống. +
“Xin lỗi nha.” bà chớp mắt, cười vô tư với Tần Tu: “Mấy chuyện này tôi không rành lắm, để ba tôi nói chuyện với anh được không?” +
Chỗ Lâm Du đứng vừa vặn nhìn thấy rõ mặt bà, cậu lặng lẽ nhìn hai người nói cười, muốn hé miệng ra mà không nói được gì. +
Cậu muốn nói với bà — đừng ký. +
Đừng bước vô địa ngục nữa! +
Nhưng Lâm Du cũng hiểu rõ, đây chỉ là ảo ảnh do dị chủng tạo ra. Chuyện đã rồi, thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ là tìm cách thoát ra. +
Trước mắt lại tối đen. +
Đến khi nhìn rõ lại, cảnh trước mặt đã đổi khác. +
“Em coi nè.” Tần Tu bế đại đứa bé mới mấy tháng tuổi là Lâm Du cho Lâm Mộ Vân xem: “con của tụi mình đó.” +
Lâm Mộ Vân quay mặt đi, không nói tiếng nào. +
So với vẻ tươi tắn hồi nãy, lúc này bà trông như mất hết sức sống, tóc đen buông xõa xuống, che gần nửa gương mặt. +
Cho tới khi— +
Tần Tu quăng đứa bé trong tay xuống gạch. +
Tiếng khóc non nớt vang lên, Lâm Mộ Vân giật mình ngẩng đầu, sắc mặt tái mét: “Anh điên rồi hả?!” +
“Cô có quan tâm nó đâu.” +
Tần Tu đá nhẹ một cái, giọng thản nhiên: “Vậy nó sống cũng chẳng để làm gì.” +
Lâm Mộ Vân im lặng. +
Vài giây sau, bà cúi đầu, cuối cùng cũng mềm giọng: “Đem nó giao cho bảo mẫu đi.” +
“…Tôi sẽ nghe lời.” +
Lâm Du đứng trong góc, không nói một câu. +
Rất nhanh, cảnh trước mắt lại đổi nữa. +
“Ông nhất định phải làm vậy sao?” Lâm Mộ Vân nghẹn giọng, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa cầu xin: “Nó mới mười tám tuổi… tới lúc đó cũng chỉ mười chín thôi…” +
“Không phải tốt sao?” Tần Tu hỏi lại, giọng dửng dưng: “Chỉ có vậy nó mới được cứu.” +
“Nhưng nó sẽ không hạnh phúc.” Lâm Mộ Vân khóc: “Rõ ràng vẫn còn cách khác mà…” +
“Ờ.” Tần Tu đứng dậy, đi ra sau lưng bà, vuốt mái tóc dài của bà: “Cũng còn cách khác.” +
“Nhưng nó chỉ là gánh nặng… chi bằng đưa đi sớm cho xong.” +
“Hoặc là còn một lựa chọn nữa,” Tần Tu như tốt bụng đề nghị: “Mình cũng có thể từ bỏ điều trị.” +
“Cô chọn cái nào?” +
Lâm Mộ Vân không nói. +
Bà im lặng rất lâu. +
Cuối cùng, bà đứng bật dậy, tát Tần Tu một cái thật mạnh: “Tôi hận mấy người.” +
Khung cảnh dừng lại ngay khoảnh khắc đó. +
Có người từ phía sau ôm lấy Lâm Du. +
“Du Du…” Lâu Thù nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một tay che mắt cậu lại: “Tôi tìm được em rồi.” +
“Những thứ này đều là giả.” hắn ôm cậu từ phía sau, giọng trầm thấp: “Tôi đưa em ra ngoài.” +
Lâm Du bỗng thả lỏng. +
Cậu tựa vào người hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. +


