Skip to main content

Chương 18. Sau đó

dathaiPiter

Chương 18: Sau đó +

Xung quanh như mặt gương bị vỡ, từng đường nứt lan ra như mạng nhện, những mảnh phản quang rơi xuống, phản chiếu thành từng dải ánh sáng, giống như một màn pháo hoa rực rỡ. +

“Ra là vậy…” Lâm Du khẽ nói: “Lẽ ra mình phải đoán ra sớm rồi.” +

Hôm nay vốn không phải ngày mà Tần Tu cho phép Lâm Mộ Vân ra ngoài. Theo lý mà nói, họ không thể cùng xuất hiện bên ngoài, càng không thể gặp tai nạn xe. +

Nhưng nếu có dị chủng chen tay vào, quấy nhiễu Tần Tu… thì mọi chuyện lại hợp lý. +

Hai người đã quay về thực tại. +

Lâm Du rời khỏi lòng Lâu Thù, bước lại gần tấm gương. +

Gương gần như vỡ nát hoàn toàn, con dị chủng bên trong cũng không thấy đâu nữa, cậu cẩn thận nhặt một mảnh vỡ, bỏ vào một cái hộp nhỏ. +

“Giữ làm kỷ niệm.” +

Cậu có hẳn một cái hộp riêng, chuyên đựng mấy thứ kỳ kỳ lạ lạ như vậy. +

Sau một thoáng thất thần, Lâm Du nhanh chóng trở lại bình thường, nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định sai khiến Lâu Thù. +

“Lâu Thù.” +

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút suy tính: “Anh có cảm nhận được mấy giấy tờ của mẹ tôi nằm ở đâu không?” +

Nếu Lâu Thù đã có thể kéo cậu ra khỏi ảo cảnh thì chuyện này chắc cũng không khó lắm… ha? +

Thực tế chứng minh — Hắn đúng là đáng tin. +

“Ngăn kéo thứ hai bên trái bàn làm việc.” +

Lâu Thù nó: “Kéo ra là thấy.” +

Hắn vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của Lâm Du, khi thấy cậu hoàn toàn bình thường, trong mắt hắn thoáng qua một tia nghi hoặc. +

Nhưng Lâm Du lúc này không để ý, cậu hỏi tiếp vị trí cuốn sổ tay của Lâm Mộ Vân, có câu trả lời rồi liền chạy lên lầu lấy. +

Để lại Lâu Thù đứng đó một mình nhìn theo bóng lưng cậu, sắc mặt hắn không mấy dễ coi. +

Năm phút sau, Lâm Du từ trên lầu đi xuống. +

“Lấy đủ hết rồi!” cậu trông có vẻ vui hơn chút: “Mình đi được rồi.” +

Đôi mắt cậu đen sâu, màu đen thuần khiết, nên chỉ cần một chút vui thôi cũng thấy rõ ràng. +

Lâu Thù nhìn cậu… rồi đột nhiên cười. +

“Du Du không tò mò… tôi đã làm cách nào à?” +

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên môi cậu một cái, để lại dấu. +

Lâm Du chỉ thấy môi đau nhói một chút, muốn né nhưng bị hắn giữ cằm lại, hôn xuống chậm rãi. +

Hắn dường như không thật sự cần câu trả lời. +

Nụ hôn kéo dài, không dữ dội, mà lại có chút quấn quýt, dây dưa. +

Một tay hắn ôm lấy eo cậu, siết lại từ từ, ép cậu dán sát vào người mình. +

Rõ ràng những chuyện quá đáng hơn cũng từng làm rồi, vậy mà đối diện với Lâu Thù lúc này, Lâm Du vẫn thấy hơi sợ. +

Cậu không đoán được cảm xúc của hắn. +

Chỉ là… cậu có cảm giác, hình như hắn đang giận. +

Sao vậy nhỉ? +

Lâm Du chớp mắt, trong lòng có chút khó hiểu. +

Giận đâu phải như vậy. +

“Du Du…” môi vừa rời ra được mấy giây, Lâu Thù cụp mắt, ngón tay cái nhẹ vuốt nơi khóe mắt cậu, nói: “Tập trung chút đi.” +

Chưa kịp mở miệng, hơi thở của cậu lại bị hắn cướp mất. +

Hắn hôn rất lâu. +

Tới khi Lâm Du đưa tay đẩy nhẹ, ánh mắt mang theo chút van nài, hắn mới buông ra, cúi đầu liếm đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. +

“Đi thôi.” hắn chỉnh lại quần áo bị nhăn cho cậu, mặc áo khoác vào: “Về nghỉ một lát.” +

Bên bệnh viện không cần tới Lâm Du, tinh thần Lâm Mộ Vân vẫn chưa ổn định, tạm thời hai người không nên gặp lại. +

Lâm Du bị hôn tới mơ màng, Lâu Thù nói gì thì cậu nghe đó. +

Bị dắt ra xe, bị thắt dây an toàn rồi rời khỏi biệt thự. +

Cậu vốn hay thất thần, lần này cũng vậy. Đợi tới khi hoàn hồn lại, xe đã đậu trong gara riêng. +

“Về tới rồi hả?” cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, tay định tháo dây an toàn. +

Chưa kịp chạm tới thì Lâu Thù đã nắm lấy cổ tay cậu. +

“Ngoan.” hắn dùng một tay giữ chặt hai tay cậu, nâng lên trên: “Để tôi hôn thêm chút nữa.” +

Lần này, động tác của Lâu Thù thô bạo hơn hẳn. +

Lâm Du bị hôn tới mức thở không ra hơi, môi bị cắn mút tới rối tung, cổ tay bị siết đỏ lên. Tay hắn đặt trên người cậu, xuyên qua lớp áo mà sờ soạng khắp nơi. +

Dây an toàn giữ chặt người, Lâm Du muốn giãy cũng không nổi, hoàn toàn bị hắn khống chế. +

Tới khi Lâu Thù buông ra Lâm Du đã mềm nhũn, không còn chút sức. +

“Du Du ngoan ghê.” hắn dễ dàng bế cậu lên, bước vô nhà: “Về rồi… tiếp nhé.” +

Làn da cậu vốn trắng, giờ môi đỏ ửng, má còn hằn dấu cắn nhè nhẹ. Hàng mi dài rũ xuống, giống như cánh bướm khép lại. +

Lâu Thù nhìn đôi mắt còn đang lơ mơ của cậu với ánh nhìn khó đoán, hắn vỗ nhẹ lên má cậu. +

“Du Du…” giọng hắn mang theo chút cười. +

“Lần này… để tôi làm lên mặt em, được không?” +

Lâm Du run lên một cái, mắt mở to. +

Lâu Thù không lừa cậu, hắn không làm tới bước cuối… nhưng cũng gần như vậy rồi. +

Sau đó, Lâm Du nằm bệt trong lòng hắn, không còn sức, được hắn dùng khăn ấm lau mặt cẩn thận. +

“Trên tóc với lông mi cũng dính rồi.” hắn vừa lau tóc cho cậu vừa nói: “Lát nữa bế em đi tắm.” +

“… còn phải đánh răng nữa.” Lâm Du vẫn ráng nói thêm một câu. +

Lâu Thù bật cười. +

“Ừm.” hắn đáp: “Trước khi tắm, đánh răng cho em.” +

Nghe hắn nói vậy, Lâm Du cũng không nói gì nữa. +

Cậu nằm trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương, cảm giác an tâm dần kéo tới, khiến cậu lơ mơ buồn ngủ. +

Rõ ràng hôm nay là một ngày cảm xúc lên xuống dữ dội, nhưng không hiểu sao… giờ cậu chẳng muốn nghĩ gì hết. +

Chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. +

Từ nhỏ, cậu đã có thói quen này, mỗi khi muốn trốn tránh điều gì, cậu sẽ ôm cái gối mềm, ngủ một giấc thật sâu. +

Nhưng lần này lại khác, cậu không phải muốn trốn tránh, chỉ là cơn buồn ngủ đến một cách tự nhiên. +

Và cậu có thể nằm trong lòng người mình thương ngủ một giấc yên ổn. +

Nửa tỉnh nửa mê, Lâm Du vòng tay qua cổ Lâu Thù, khẽ hôn lên môi hắn. +

“Đồ hũ mật…” cậu ôm hắn, thì thầm. +

“Anh là hũ mật đó.” +

Hôm sau, Lâm Du lại tới bệnh viện. +

Tần Tu đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, dấu hiệu sinh tồn dần ổn định. Bác sĩ nói nghỉ thêm vài ngày chắc sẽ tỉnh. +

Vừa nói, bác sĩ vừa lén quan sát sắc mặt mọi người. +

Ông làm nghề lâu vậy rồi, mà cảnh này cũng mới lần đầu gặp. +

Rõ ràng là tin tốt vậy mà không ai trong phòng tỏ ra vui nổi. +

“Cảm ơn bác sĩ.” cuối cùng Lâm Du lên tiếng, giọng lễ phép: “Nhà tôi định đưa ổng tới viện dưỡng lão để dưỡng bệnh.” +

“Thật ra ở bệnh viện cũng được mà.” bác sĩ vô thức đáp: “Chi phí cũng không cao, mà bệnh nhân cũng không cần…” nói được nửa câu, ông chợt khựng lại. +

Lâm Du đang cười. +

“Cũng không còn cách nào.” +

Cậu nói nhẹ hều: “Ổng thích chỗ có cảnh đẹp. Gia đình đã chọn sẵn một viện dưỡng lão, núi non sông nước trong lành lắm.” +

Người nhà đã quyết vậy rồi, bác sĩ cũng không tiện nói thêm. +

Hai vị lớn tuổi đã đi làm thủ tục, ông nhìn Lâm Du, trong lòng thở dài. +

Chắc trước khi gặp tai nạn người đàn ông kia đối xử với vợ con cũng không ra gì. +

Lâm Du tra rất nhiều thông tin, cuối cùng chọn một viện dưỡng lão nhỏ có nhiều cây xanh, mà quanh năm lại ít ánh nắng, chỗ này vốn sắp đóng cửa tới nơi, giờ có khách lớn tới, ông chủ mừng khỏi nói. +

Ông ta sắp xếp cho Tần Tu một phòng rộng rãi, thoáng đãng, lại đúng theo yêu cầu của Lâm Du ở xa những phòng khác, yên tĩnh tuyệt đối. +

Trong suốt quá trình đó Lâu Thù vẫn luôn ở bên cạnh cậu. +

Lúc này, Lâm Du có gì đó khác với thường ngày. +

Cậu trở nên quá đỗi chủ động, quá đỗi thong dong. Tất cả u ám với đau đớn như bị cậu tạm thời gác qua một bên, trong mắt còn le lói chút háo hức muốn thử, ánh lên lấp lánh. +

… Dễ thương thiệt. +

Lâu Thù lặng lẽ nghĩ vậy. +

Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng Tần Tu cũng được chuyển tới viện dưỡng lão. +

Mọi người lần lượt ra ngoài, chỉ còn Lâm Du ở lại trong phòng, nói thêm vài câu với hắn, cậu đứng bên giường, nhìn người đàn ông đang nằm đó mặt tái nhợt. +

Phải công nhận, Tần Tu có một gương mặt rất được. +

Dù giờ đã thành ra vậy, vẫn nhìn ra nét ngũ quan sắc sảo, tuấn tú. +

Cũng chính vì vậy năm xưa hắn mới lừa được tất cả mọi người, giấu kín bản chất của mình, không lộ chút sơ hở nào. +

Lâm Du khẽ cười. +

Cậu giống mẹ nhiều hơn. +

Nhưng nếu nhìn ở vài góc vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của Tần Tu. +

Cậu đi một vòng quanh phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thanh lan can sắt cạnh giường. +

Thanh sắt đã cũ, bề mặt gồ ghề, còn có vài cái gai nhỏ lởm chởm. +

Lâm Du trầm ngâm một lát rồi quay sang xin hộ lý ít băng gạc, kiên nhẫn quấn từng vòng quanh thanh sắt. +

Mười lăm phút sau, cậu bước ra ngoài. +

Lâu Thù đứng đợi sẵn, vừa thấy cậu liền tiến lại. +

“Tay sao bị thương thế này?” hắn nắm cổ tay cậu, cúi xuống nhìn mấy ngón tay. +

“Bị thanh sắt cứa trúng chút thôi.” Lâm Du đáp ngắn gọn, rồi bỏ qua luôn: “Đi thôi, tôi còn phải qua thăm mẹ.” +

Mấy ngày nay, cậu đã quen sai khiến Lâu Thù làm này làm kia. +

Mà hắn cũng quen luôn rồi. Hắn chở cậu tới bệnh viện, tiện đường còn mua cho cậu một bịch hạt dẻ rang nóng, để cậu vừa đi vừa bóc ăn. +

Tới bệnh viện, Lâm Mộ Vân đang tỉnh. +

“Du Du.” bà xoa đầu cậu: “Hôm nay con có vẻ vui nhỉ.” +

“Dạ!” Lâm Du gật đầu nghiêm túc: “Hôm nay con rất vui.” +

Hôm nay cậu mặc áo phao dài màu đen, bên trong là áo len trắng dày. Nhìn vào ngoan ngoãn mà đẹp trai thấy rõ. +

Lâm Mộ Vân cũng có vẻ rất thích cách ăn mặc này, bà chỉnh lại mũ phía sau cho cậu, rồi đưa thêm cái khăn: “Bên ngoài lạnh, quàng khăn vô cho ấm.” +

Tinh thần hôm nay của bà dường như khá hơn, không còn thấy dáng vẻ mất kiểm soát như hôm qua. +

Bà dịu dàng, gần như là mềm mỏng quá mức, giống như bao người mẹ khác, tỉ mỉ dặn dò con phải ăn uống đàng hoàng, giữ ấm cơ thể. +

Lâm Du gật đầu từng cái một, cậu chăm chú nhìn bà. +

Rồi chợt cụp mắt xuống, không biết lại đang nghĩ gì. +

Dù sao cũng vừa gặp tai nạn, Lâm Mộ Vân nhanh chóng buồn ngủ trở lại. +

Lâm Du đắp chăn lại cho bà, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. +

Bên ngoài Thịnh Trì Hạ đang đứng đợi, vẻ mặt phức tạp. +

Cô như muốn nói gì đó nhưng Lâm Du giơ tay, ra hiệu cho cô im. +

“Tôi biết cô muốn nói gì.” cậu nói, giọng không nghe ra cảm xúc: “Nhưng tôi muốn hỏi trước một chuyện.” +

Cậu nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẫm, không gợn sóng. +

“Có cách nào… khiến mẹ tôi quên hết những ký ức mấy năm nay không?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.