Chương 17: Muốn giữ em lại

Giây phút Mộng Vũ để linh thể mình chìm vào thức hải của Trí Viễn, thứ chào đón cậu không còn là những cơn lốc cuộn trào, những bể ma khí sôi sục hay ý niệm phòng vệ gay gắt đầy cảnh giác của những ngày đầu nữa. Thay vào đó là làn gió thổi mát lành lướt qua da thịt, kèm theo giọng nói nam tính trầm và nhẹ lượn lờ bên tai: “Em đến rồi à.” +
Trong không gian trống rỗng tựa vũ trụ thuở sơ khai, những mảnh ghép vụn vặt bắt đầu tụ lại thành thực thể, cho đến khi hình hài người đàn ông trong bộ quân phục ấy hiện ra trọn vẹn. Trí Viễn như vị thần bước ra từ cõi hư vô, nhẹ nhàng đi đến đốm sáng duy nhất của nơi này. +
Dẫu lần này Mộng Vũ không được huyết mạch Mộng Ma trung cấp gia trì để có thể tự do giao tiếp trong mộng cảnh của người khác, nhưng cậu có phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ thanh lọc mức độ 1 của tinh linh, có thể giao tiếp ngắn hạn trong phạm vi 100 từ. +
Biết vốn liếng có hạn, Mộng Vũ không dám nói nhiều, chỉ đáp gọn: “Chào anh.” +
Giọng cậu bẩm sinh đã mềm mại, không phải kiểu ngọt phát ngấy mà thanh thoát êm tai. Chỉ cần hai chữ ngắn gọn ấy thôi, Trí Viễn đã có thể mường tượng ra bóng dáng cậu thiếu niên đang lễ phép chào hỏi mình, ánh mắt cũng vì vậy mà đong đầy ý cười hiếm có. +
Rồi hắn khẽ đưa tay ra đón lấy đốm sáng nhỏ đang lơ lửng, khẽ hỏi: “Hôm trước em có việc bận à? Tôi đợi mãi không thấy em đến.” +
Mộng Vũ trong hình hài đốm sáng khẽ lắc lư lên xuống thay cái gật đầu. Cậu không cố bay khỏi tay hắn mà cam chịu làm tổ ở đó. +
Từ cốt lõi của đốm sáng, những sợi tơ tinh thần mang sắc tím Oải Hương dịu mát như sương sớm bắt đầu tuôn ra. Nương theo ý niệm của cậu, chúng nhanh chóng biến đổi, hóa thành những sợi chỉ bán trong suốt ngậm lấy đốm sáng bạc thánh khiết lan tỏa khắp không gian. Chúng mềm mại len lỏi vào từng ngóc ngách bạo ngược trong thức hải của Trí Viễn, quấn quýt lấy các mạch kinh lạc trầm kha của hắn, bắt đầu thực hiện quá trình thanh lọc như bao đêm trước. +
Mỗi khi một sợi tơ tím nhạt vuốt ve qua, vết thương tinh thần của Trí Viễn lại dịu đi một chút. Cảm giác mát lạnh xen lẫn ngứa ngáy dễ chịu khiến linh thể hắn khẽ run lên. Hắn vô thức khum nhẹ các ngón tay lại như muốn giữ chặt lấy nguồn năng lượng ấm áp này, nhưng rồi lại sợ làm đứt những sợi tơ mỏng manh của cậu, đành phải giữ nguyên tư thế nửa bao bọc, nửa nâng niu đầy kiềm chế. +
Rồi như nhận ra gì đó, Trí Viễn khẽ thì thầm: “Cường độ này… sao lại nhanh đến vậy!?” +
Khi giữa họ đã có những tiếp xúc khăng khít thế này, không khó để Trí Viễn cảm nhận được năng lượng từ những sợi tinh thần lực của đốm sáng nhỏ đã có bước nhảy vọt. Không cần nói, hắn cũng đoán được cậu đã thăng cấp từ sau lần cứu hắn khỏi ảo cảnh của cây ma. +
Cảm xúc đầu tiên khi biết chuyện là mừng cho em, nhưng chỉ thoáng sau, hắn mới muộn màng nhận ra điểm cốt lõi bị mình bỏ quên. +
Đó là tốc độ tu luyện của em ấy quá nhanh! +
Trái tim Trí Viễn đập thình thịch từng nhịp vang dội, hắn nuốt khan, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đốm sáng lập lòe ánh tím mơ màng đang ngoan ngoãn nằm trong tay mình. Hắn tuyệt đối không nhớ lầm lần đầu tiên em ấy bước vào nơi này, tinh thần lực yếu ớt chỉ khoảng cấp F… +
Nhưng từ đó đến nay mới qua bao lâu chứ? +
Chỉ mới chưa đến một tháng, tinh thần lực đã vững vàng chạm mốc cấp C! +
Tốc độ tu luyện này vượt qua mọi nhận tri của Trí Viễn, cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thật ra ngay từ ngày đầu gặp gỡ, hắn đã xác định sự hiện diện của đốm sáng nhỏ là cơ duyên đầy thiện ý. Em ấy cho hắn chỗ dựa tinh thần để nương nhờ mỗi đêm, nhưng rồi sẽ có một ngày em ấy rời đi, và hắn lại phải tiếp tục một mình đối diện với hiện thực chết chóc mà không có bến dừng chân. +
Nhưng thời gian dần trôi, em vẫn chọn ở lại bên hắn, thậm chí không tiếc lộ diện cứu hắn khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc trước ảo cảnh của cây ma cấp A. Mỗi lần như thế, sự tham lam trong lòng hắn lại bò lan thêm một chút. Hắn tự thôi miên chính mình bằng ảo tưởng rằng em ấy sẽ mãi thuộc về nơi này, mượn nó để ru ngủ nỗi bất an về cái gọi là người tỉnh mộng tan… Cho đến hôm nay, khi phát hiện em ấy xuất sắc như thế, cảm giác bấp bênh lo sợ ấy lại một lần nữa bị gợi lại. +
Nếu một ngày em ấy rời đi, hình như… hắn không có cách nào để giữ em lại cả, cũng không có bất kỳ manh mối nào để tìm em ở thế giới thực. +
Rốt cuộc là gia tộc nào có đủ lực bồi dưỡng ra được thiên tài ngút trời như vậy?! Tại sao tới giờ hắn vẫn chưa ngầm nhận được tin tức nào từ nội gián cài cắm trong gia tộc ở thủ đô? Chẳng lẽ em ấy đến từ gia tộc cổ lánh đời? +
Rất nhiều câu hỏi cứ vồ vập hiện lên trong đầu Trí Viễn, khiến đốm sáng nhỏ trong tiềm thức của hắn bỗng phủ lên một tầng bí ẩn và xa xăm. +
Càng nghĩ, tâm trạng Trí Viễn càng cuộn lên những cơn sóng ngầm dữ dội, ngay cả đôi tay đang nhẹ nhàng nâng đỡ đốm sáng nhỏ cũng vô thức siết chặt. Đợi khi hắn lấy lại tỉnh táo, bàn tay đã biến thành lồng giam vây chặt đốm sáng, kín kẽ không để bất kỳ tia sáng nào lọt qua kẽ tay. +
Hình ảnh đầy tính gợi tưởng ấy khiến ánh mắt Trí Viễn tăm tối khó dò, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. +
Những diễn biến nội tâm âm u ấy, Mộng Vũ không biết gì cả. Cậu đang miệt mài làm việc thì đột nhiên bị người ta túm chặt, cả người bị vây trong không gian bí bách chật hẹp. Cậu chỉ nghĩ mình lại bị trêu, nên khó chịu bay lại đụng đụng vào vách tường, lớn giọng kháng nghị: “Trí Viễn, anh làm gì vậy? Buông tôi ra coi.” +
Đừng gọi tên tôi bằng chất giọng mềm mại đó… +
Trí Viễn tự nhủ trong lòng, chẳng biết là đang cảnh cáo Mộng Vũ hay tự nhủ với chính mình. Chỉ thấy hắn hít vào một hơi thật sâu rồi tự kiềm chế bản tâm mở tay ra, giọng thủ thỉ dỗ dành: “Dắt em đến một nơi.” +
Chỉ với một ý niệm của kẻ thống trị vùng thức hải, không gian vũ trụ trống rỗng thoắt cái đã biến mất, thay vào đó là không gian xanh mướt của một quảng trường lớn. +
“Em biết nơi này không?” Trí Viễn đột ngột hỏi dò. Ánh mắt hắn khi ấy vẫn luôn lặng lẽ quan sát phản ứng của đốm sáng nhỏ. +
Ngay từ khoảnh khắc không gian biến đổi, người đạp xe đạp đi học như Mộng Vũ đã nhận ra ngay đây là quảng trường trung tâm của học viện Trường An. Chỉ là cậu không hiểu tại sao hắn lại dẫn mình đến nơi này, cho nên chỉ qua loa đáp: “Không biết.” +
Trí Viễn lập tức lộ ra biểu cảm “quả nhiên là vậy”, cười nói: “Đây là khuôn viên của học viện tốt nhất đế quốc đấy. Không biết cũng không sao, để tôi dẫn em đi tham quan học viện nhé.” +
Dứt lời, hắn bắt đầu bế theo đốm sáng nhỏ trong tay, vừa rảo bước trên cung đường lát gạch phẳng phiu của học viện vừa luôn miệng giới thiệu về bề dày lịch sử, nguồn lực nội tại và vị thế của học viện ở đế quốc. +
Mộng Vũ không chạy theo kịp luồng suy nghĩ biến đổi bất chợt này của Trí Viễn, nhưng cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn nằm yên trong tầm tay vững chãi của hắn, chú ý tiếp nhận thông tin như một học trò chăm chỉ nghe giảng. +
Khi cả hai đi đến cuối trục đường chính, Trí Viễn không dừng lại mà bế theo đốm sáng bước thẳng qua một cánh cổng năng lượng đang rực cháy trận đồ phòng thủ, nơi vốn là khu vực cấm nghiêm ngặt mà một học viên năm hai bình thường như Mộng Vũ tuyệt đối không có quyền bén mảng tới. Hệ thống bảo mật trong thức hải nhận diện chủ nhân, trận đồ tự động giãn ra mở lối. Hắn khẽ khum tay lại, bao bọc kín kẽ để lớp áp lực từ kết giới không làm ảnh hưởng đến linh thể nhỏ bé của cậu. +
———————————————— +
Nay bão nhẹ 2 chương nè các tình yêu uiiii +
Nhớ cho tui xin đề cử + thả tim trước khi lướt qua chương mới nha~ +


