Skip to main content

Chương 18: Người tỉnh mộng tan

dathaiPiter

Bên trong khu vực cấm, thế giới ảo ảnh xung quanh bắt đầu biến đổi sinh động theo từng lời giới thiệu của Trí Viễn. Những cảnh tượng sau đó khiến Mộng Vũ cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn trụ lại được tới hôm nay, nhờ vậy mới tiếp tục thừa hưởng những đặc quyền của học viên. +

Trước mắt cậu là hình ảnh tòa tháp cổ kính bằng đá đen chứa đầy sách cổ lưu thông nội bộ hiện ra sừng sững. Ngay sau đó, cảnh vật lại chuyển thành khu vườn sinh vật chuyên sâu ngập tràn những đóa hoa ma quý hiếm cấp cao. Đốm sáng Mộng Vũ vừa thấy chúng đã tò mò bay sát lên sát mép bàn tay của Trí Viễn, hào quang tím nhạt khẽ nhấp nháy bộc lộ tâm trạng đầy phấn khích ngay lúc này của cậu. Đợi cậu ngắm nhìn chán chê rồi, cảnh vật xung quanh lại một lần nữa chuyển đổi. +

Không gian xanh mướt của vườn sinh vật lùi lại, nhường chỗ cho đại sảnh đá chứa một vòng tròn cự thạch tỏa ánh lam thẫm ngút trời. Đó là cổng dịch chuyển không gian dẫn thẳng tới Rừng Sương Mù, nơi mở ra những cơ hội thực chiến dưới sự bảo vệ của các giáo sư cấp cao. +

Hơn cả những tài nguyên đó, nơi này còn có một vị chiến sư cấp SS, hai vị chiến sư cấp S và một vị trị liệu sư cấp S trấn giữ. +

Cấp S và SS là sự tồn tại thần thánh cỡ nào? Nói dễ hiểu thì chỉ cần thả một người ra cũng có thể cai quản một phương, trực tiếp nâng đô thị loại III lên II hoặc thậm chí là I. Vậy mà học viện lại có tới tận ba vị! +

Khi Trí Viễn nhắc đến con số ba đầy uy nghiêm này, ba vệt sáng năng lượng mạnh mẽ đột ngột quét qua bầu trời thức hải như những vị thần đang tuần tra lãnh địa. Đốm sáng Mộng Vũ khẽ giật mình trước áp lực kinh người ấy, theo bản năng liền rụt nhỏ kích thước lại, thu mình sâu vào giữa những ngón tay khép hờ của Trí Viễn để tìm kiếm sự bảo bọc. Sự phụ thuộc vô thức này khiến hơi thở Trí Viễn loạn nhịp đầy nặng nề, ánh mắt hắn dịu lại, ngón tay cái khẽ vuốt ve lớp hào quang ngoài cùng của cậu để trấn an. +

Thảo nào Vinh Sử lại chọn ký túc xá làm điểm trú ẩn an toàn thoát khỏi tay mắt của gia tộc, bởi vì không có một gia tộc nào dám thò tay vào địa bàn của ba vị tổ tông ấy cả! +

Những tin tức ngầm chấn động liên tục tuôn ra từ miệng Trí Viễn dắt Mộng Vũ đi từ chấn động này đến chấn động khác. Nếu cậu biến về hình người thì chắc chắn bây giờ cậu đang tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang bế mình này, mong chờ hắn kể tiếp cho mình nghe. +

Nhưng ngay cả khi không biểu hiện cảm xúc gì, Mộng Vũ vẫn được Trí Viễn bế đi giáp một vòng học viện, được kể cho nghe hết thảy những điểm tốt của nơi này. +

Đến khi cả hai quay lại quảng trường ban đầu, Trí Viễn lại nói thêm: “Không khí học tập nơi này cũng rất tốt. Sắp tới sẽ có đợt thi cuối kỳ nên các học viên đều đang ráo riết chuẩn bị. Người đứng đầu mỗi khoa lần này còn có cơ hội được diện kiến hoàng gia nữa.” Nói đến đây, đột nhiên hắn hơi khựng lại, lát sau mới kìm nén hỏi ra câu hỏi mình ấp ủ từ đầu: “Em… có muốn theo học ở học viện này không? Chỉ cần em muốn, tôi có thể —” +

“Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu.” Mộng Vũ lên tiếng cắt ngang lời Trí Viễn, bâng quơ nói tiếp: “Tôi thấy không khí học tập ở nơi này không hợp với mình. Nó khá… thị phi.” +

Dẫu đây chỉ là lời từ chối khéo, nhưng câu cuối cùng cậu nói thật. +

Trí Viễn không ngờ cậu lại nói như vậy, hắn gần như hỏi ngược lại theo bản năng: “Thị phi ư?” +

Mộng Vũ khẽ “ừm” rồi mới bình thản nói thêm: “Tôi không thích bị gây sự vô cớ, cũng không thích hình ảnh của mình bị quay chụp lung tung trên mạng.” +

Trí Viễn đương nhiên từng nghe qua câu chuyện cá cược đang là tâm điểm bàn luận của dư luận, không chỉ anh em trong chiến đội của hắn cũng từng lấy nó làm chủ đề nói chuyện phiếm mà cả các bô lão trong nhà cũng từng nhắc qua về vị thái tử phi bồng bột kia. +

Một chuyện vốn không đáng để hắn quan tâm, bây giờ lại bị nhắc đến như một vật cản giữa hắn và em ấy. +

Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, sự bất mãn và chán ghét của Trí Viễn với đứa con út nhà họ Trần đã chất cao như núi, ngay cả vị thái tử phi bị tai bay vạ gió nhưng ngu xuẩn đặt cược ván bài thua kia cũng không tránh khỏi vạ lây. +

Không đợi hắn kịp giải thích rằng đó chỉ là thiểu số bị phóng đại, Mộng Vũ đã có lần đầu tiên chủ động đặt câu hỏi, đã vậy thái độ còn rất dè dặt: “Hình như anh có rất nhiều nguồn tin… tôi xin phép hỏi thăm chuyện này có được không?” +

Trí Viễn cũng bất ngờ với thái độ hiếm thấy này của cậu, nhưng rất nhanh đã gật đầu, nói: “Em cứ hỏi đi.” +

Được sự đồng ý rồi, Mộng Vũ mới nói: “Tôi muốn hỏi thăm tình hình của thái tử Dạ Hàm… Ngài ấy vẫn an toàn đúng không?” +

Bước chân của Trí Viễn khựng lại, hắn không trả lời ngay như bao lần trước mà hơi cúi đầu nhìn xuống đốm sáng nhỏ trong tay. Đôi mắt tinh duệ quyết tuyệt ấy hiếm khi lộ vẻ đăm chiêu và chần chừ. +

Phải một khoảng lặng sau đó, hắn mới cất giọng: “Em hỏi để làm gì?” +

Lý trí của kẻ tắm mình trong những âm mưu dương mưu của vòng xoáy quyền lực mách bảo hắn phải cảnh giác trước sự dò hỏi về hoàng thất của kẻ nằm ngoài vùng kiểm soát, nhưng trước cả khi lý trí kịp gõ cửa thì cảm xúc đã chi phối hắn bật ra lời chất vấn đầy cảnh giác. +

Ở thủ đô này không có mấy người biết chuyện Dạ Hàm bị trọng thương, hoàng gia đã che giấu rất tốt, ngay cả người bạn nối khố là hắn đây cũng chỉ biết phong thanh. +

Vậy thì cớ gì em ấy lại chủ động đề cập chuyện này? +

Hắn không biết mình sợ đốm sáng nhỏ tiếp cận mình vì có mục đích khác nhiều hơn, hay là sợ em ấy tiếp cận mình vì người khác nhiều hơn nữa. Có lẽ kẻ khát nước lâu ngày như hắn, dù rằng phát hiện ngụm nước mát lành trong miệng mình có độc cũng chẳng còn nỡ phun ra. +

Ánh mắt Trí Viễn xoay cuồng những suy tính mà Mộng Vũ không đọc hiểu được, nhưng nó làm cậu sợ hãi. Cảm giác ấy càng thêm chân thực hơn khi bàn tay đang đỡ lấy cậu cũng đột ngột siết chặt lại, lần này không chỉ đơn thuần là che lấp ánh sáng mà nó càng chặt hơn, áp đặt một cảm giác bị giam cầm lên linh thể của cậu. +

Khoảnh những giây tiếp theo, các tán cây xanh mướt bắt đầu chuyển màu héo úa rồi rụng rơi, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt chạy dọc như mạng nhện chằng chịt, không khí nặng nề và tang thương bao trùm lên mọi thứ khiến Mộng Vũ bất an ngó nghiêng, trong khi Trí Viễn vẫn đứng yên ở đó như pho tượng mất đi tri giác. +

Mộng Vũ khó nhọc nói: “Tôi chỉ tò mò muốn biết…” +

Cậu bỗng thấy tức giận với chính bản thân mình, người đã luôn giữ giới hạn và khuôn phép vừa đủ để bình thản lui ra sau khi nhiệm vụ kết thúc, bây giờ lại vì quá lo lắng mà làm buông lỏng lòng mình, làm sai với nguyên tắc. +

Không chần chừ thêm nữa, cậu vội vã thu lại hết thảy sợi tinh thần lực đang tỏa ra ngoài, hít một hơi thật sâu nén lại cảm giác thất vọng man mát len lỏi trong lòng, cuối cùng chân thành buông câu: “Xin lỗi anh. Tôi hỏi phải thứ không nên hỏi, sau này sẽ không như vậy nữa.” +

Nói đoạn, cậu liền thoát khỏi thức hải của Trí Viễn. Mộng ma là bá chủ của những giấc mơ, chỉ cần cậu muốn thoát đi, không một ai có thể cản, ngay cả chủ nhân nơi này cũng vậy. +

Cho đến khi cảnh tượng tươi đẹp về một học viện đáng theo học hoàn toàn sụp đổ và không gian trở về với trạng thái trống rỗng vốn có, Trí Viễn mới khẽ khàng mở bàn tay ra, đốm sáng duy nhất bên trong đã biến mất. Một cảm giác khủng hoảng khi mất đi điều quan trọng đột ngột ập tới như sóng vỗ, dễ dàng cuốn đi hết thảy giấc mộng được đắp nên từ cát vụn trong lòng hắn, tuy đẹp đẽ nhưng chẳng bền lâu. +

Từ khi em ấy bước vào thức hải của hắn, đã rất lâu rồi nơi này không lạnh lẽo như vậy. +

————————————————- +

Penguin lảm nhảm: 2 chương này nặng cảm xúc quá làm Peng bị nặng đầu ghê luôn huhu. +

Có một câu ví von rất hay thế này: “Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà phản bội em, còn ác quỷ sẽ vì em mà phản bội cả thế giới.” +

Nếu ai theo dõi truyện nhà Peng lâu năm thì chắc đều biết, các anh công do tui viết luôn thuộc vế sau. Nếu không đặt em lên trên tất cả, đó quyết không phải công nhà Peng! Chính vì hiện tại Trí Viễn vẫn còn quá nhiều thứ phải bận tâm hơn bé Vũ, nên chuyện tình cảm của hai đứa chắc chắn chưa thể “chốt đơn” ngay được đâu uhuhu. +

Hành trình phía trước còn dài, các tình yêu hãy cùng chờ xem em bé nhà mình giữ kẽ thế thôi chứ sẽ “dạy chó ngoan” đỉnh như thế nào nha :3 Đừng quên để lại bình luận tiếp thêm động lực cho Peng nhaaaaa +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.