Skip to main content

Chương 17: Thái tử bị phạt (Chương hai)

dathaiPiter

Chương 17: Thái tử bị phạt (Chương hai) +

Thái tử nghe đến đây lập tức hoảng loạn, ngọc bội là hắn ta sai người báo cho Thái Bộc Tự thiếu khanh xử lý hậu quả rồi đưa ra ngoài, chuyện này vốn đã là của ngày hôm qua, theo lý mà nói đã xử lý xong xuôi, tại sao ngọc bội này lại xuất hiện trong tay phụ hoàng, “Mấy ngày trước nhi thần làm mất ngọc bội, vẫn luôn không tìm thấy……” +

“Còn có thể làm mất ngọc bội này ở ngoài cung ư?” Hoàng đế chất vấn. +

Vừa thốt ra lời này, Thái tử đã mất hết bình tĩnh, lẩm bẩm: “Nhi thần không biết ạ.” +

Hắn ta không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, càng lo lắng chuyện ở sân diễn võ bị phụ hoàng biết được, “Chắc là bị người hầu trong cung nhặt được……” +

Vẻ mặt Hoàng đế lạnh lùng, hiển nhiên không hài lòng với lời Thái tử nói, “Đêm qua kinh kỳ hỏa hoạn, lửa lớn thiêu rụi chuồng ngựa của Thái Bộc Tự.” +

Thái tử hoàn toàn hoảng loạn, hắn ta không hề hay biết chuyện kinh kỳ hỏa hoạn, cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào. Đáng lẽ miếng ngọc này phải nằm trong tay Thái Bộc Tự thiếu khanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn ta không dám đoán tiếp, cũng không biết phụ hoàng đã biết bao nhiêu chuyện…… Tâm trí hắn ta rối loạn, không dám ngẩng đầu, liếc nhìn Ưng Phù Thăng đang đứng bên cạnh, như thể nhìn thấy sự châm chọc thoáng qua trong mắt y. +

Ánh mắt đó không hề thu lại, Thái tử gần như ngay lập tức bị chạm vào vảy ngược. Kể từ sau Đình Vọng Nguyệt gần như không có chuyện gì tốt, công lao cung yến bị y cướp mất, Thẩm Vân Phi kẻ bị hắn ta chán ghét lại trở thành thư đồng của y…… Kể từ khi gặp Ưng Phù Thăng, dường như một số chuyện đã bị đảo lộn hoàn toàn. +

Nếu không có người này…… +

“Phụ hoàng, có thể chuyện ngọc bội có hiểu lầm.” Ưng Phù Thăng chủ động giải thích. +

Hoàng đế nhìn Thái tử đang im lặng không nói, rồi nhìn Ưng Phù Thăng đang giải vây cho hắn, “Thái tử, trẫm hỏi ngươi.” +

Thái tử tâm trí rối loạn, “Nhi thần không biết ạ.” +

Đáy mắt Hoàng đế hơi tối lại, dường như không hài lòng với câu trả lời của Thái tử. +

Trong điện tĩnh lặng, suy nghĩ trong đầu Thái tử hỗn loạn, đã mất hết bình tĩnh. +

Đúng lúc này, Vinh công công bước vào, thấp giọng bẩm báo: “Bệ hạ, Từ Các lão đến rồi.” +

Hoàng đế nghe đến Từ Các lão thì khẽ nhíu mày, Ưng Phù Thăng chú ý tới sự thay đổi vẻ mặt trong chốc lát của ông, rất nhanh Hoàng đế đã xua tay để Vinh công công đi truyền lời. +

Không lâu sau, ngoài điện truyền đến tiếng động. +

Ưng Phù Thăng nhìn theo hướng đó, thấy một ông cụ đang đi tới. +

Khi Từ Các lão bước vào, trong điện đều tĩnh lặng hơn vài phần. +

Tóc mai ông ta đã bạc, khi đi đứng toát lên phong thái của văn nhân, cúi người hành lễ với Hoàng đế. +

Khi thấy ông ta đến, vẻ mặt Hoàng đế vốn đang ngưng trọng đã giãn ra vài phần, “Các lão đến rồi?” +

“Nghe nói bệ hạ lo lắng vì vụ án quân lương, thay bệ hạ giải tỏa ưu phiền là trách nhiệm của thần.” Từ Các lão dâng tấu chương lên, “Chuyện mua quan trên triều, thần đã sai người điều tra kỹ lưỡng, các quan viên liên quan đều ở trong đó, chứng cứ vô cùng rõ ràng.” +

Hoàng đế sai người lấy lại, liếc nhìn những gì viết trong đó, lông mày giãn ra, “Các lão có lòng rồi.” +

Thái tử nhìn thấy Từ Các lão đến như thể nhìn thấy chỗ dựa tinh thần, Ưng Phù Thăng đứng im, nhìn ông cụ này. Với tư cách là lãnh tụ thanh lưu, Từ Các lão có địa vị đức cao vọng trọng trong Nội các, hiếm khi ra mặt xử lý sự việc. Ông ta có vẻ ngoài của một văn nhân, khí chất ôn hòa, dung mạo có vài phần giống Từ hoàng hậu, nhưng dưới phong thái văn nhân này là tâm cơ cực sâu, hậu thế cũng chính ông cụ này đã dốc hết tâm huyết vì Thái tử, lật đổ phe Đại hoàng tử, thành công đưa thái tử giả lên ngôi. +

Chắc hẳn chuyện Thái tử và Thái Bộc Tự thiếu khanh lên kế hoạch gây ra ngựa kinh hoảng là tự ý làm bậy, Từ Các lão đến là để giải vây cho Thái tử. +

Thẩm thị lang bị ám sát, khoa cử mua quan…… cần có người đứng ra giải thích. +

Tấu chương đó chính là lời giải thích của Từ Các lão, mà mục đích của phụ hoàng cũng đã đạt được. +

Ánh mắt ông cụ rơi vào người Ưng Phù Thăng từ xa, thời gian chuyển xuân tuyết tan, người bình thường đã cởi bỏ y phục dày, mà rõ ràng y lại mặc y phục dày, thân hình trông lại đơn bạc hơn so với người cùng trang lứa, thậm chí yếu ớt không mặc nổi y phục đó. Y đứng lặng một bên, dường như mọi việc không liên quan đến mình, đôi mắt tĩnh lặng như đầm nước lạnh. Thiếu niên tuổi không lớn, biểu cảm trên mặt không lộ ra chút sơ hở nào, y giống như một hoàng tử bị triệu kiến có vài phần hoảng sợ, phù hợp với hình tượng nhút nhát được nói trong tình báo trong cung, không hề tương đồng với Ninh thị lang dẻo miệng. +

Nếu là học trò của ông ta, ông ta sẽ cảm thấy đứa trẻ này ổn định, là nhân tài có thể rèn giũa. +

Nhưng y là hoàng tử. 1

Từ Các lão dời mắt đi, sự nôn nóng trong mắt Thái tử bên cạnh đã sắp không thể che giấu nổi, cho đến khi nghe thấy ông cụ mở miệng: “Bệ hạ, chuyện ở sân diễn võ, ngày thường Thái tử vốn lương thiện, e rằng đã bị kẻ có lòng lợi dụng. Thái Bộc Tự liên lụy đến rất nhiều quan viên, vẫn cần phải điều tra kỹ lưỡng.” +

Trên cao, cơn thịnh nộ của Hoàng đế đã sớm được tấu chương của Từ Các lão xoa dịu. Ông nhìn Thái tử đang quỳ trên mặt đất, sự không vui nơi đáy mắt hóa thành thất vọng. Nhìn lại Từ Các lão cố ý tới đây, vẻ mặt ông hơi trầm xuống, cuối cùng nói: “Thôi vậy, Thái tử làm việc sai sót, cấm túc hai tháng, chép phạt tổ huấn, thời khắc tự kiểm điểm.” +

Thái tử sững sờ, vội vàng ngẩng đầu lên. +

Từ khi hắn ta làm trữ quân Đông cung đến nay chưa từng bị trách phạt như thế bao giờ, lập tức hơi đứng không vững. +

Thẩm Vân Phi chỉ là con trai của một tội thần…… +

Nhưng Hoàng đế đã không còn tâm trí để nói chuyện với hắn ta nữa, xua tay rồi trực tiếp rời đi. +

Ưng Phù Thăng khẽ cúi chào Từ Các lão, rồi cũng bước ra khỏi điện. +

“Cấm túc hai tháng, Thái tử nên suy nghĩ cho kỹ.” +

Từ Các lão nói: “Làm việc nóng nảy, tự tiện quyết định, mẫu hậu của cháu rất lo lắng.” +

Thái tử không cam lòng: “Ông ngoại, cô……” +

Từ Các lão khom người cáo lui, chỉ để lại một mình Thái tử ở trong điện. +

Khi đi ra, một người hầu trong cung đang khom người chờ sẵn, Từ Các lão không hề nghiêng người nhìn sang, khóe mắt liếc nhìn bóng dáng đã đi xa ở phía xa, chậm rãi mở miệng: “Đi báo cho Hoàng hậu biết, Thái tử tạm thời không sao, chỉ là sau này lời nói và hành động của Thái tử cần phải chú ý hơn. Tâm tư của bệ hạ khó lường, không tiện lội vào vũng nước đục này nữa.” +

Người hầu trong cung cung kính vâng dạ, Từ Các lão đã rời khỏi thiên điện Văn Hoa. +

…… +

Trong Điện Văn Hoa, buổi học hôm nay ở Điện Văn Hoa kết thúc, Thái tử và Lục điện hạ bị gọi đi, quả thực Thẩm Vân Phi đã toát mồ hôi hột. Cậu ta là người biết rõ nội tình, cũng biết Lục điện hạ đã bày mưu tính kế cho nhà họ Thẩm, chỉ sợ vì giúp đỡ bọn họ mà Lục điện hạ bị liên lụy, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Ưng Phù Thăng đi tới từ đằng xa, trái tim cậu ta mới được buông xuống. +

Chỉ là vừa mới tới gần, cậu ta đã thấy Ưng Phù Thăng dừng bước, khóe mắt nhìn về phía con đường ở đằng xa. +

Nghi trượng của Hoàng đế đã sớm đi xa, nơi đó cũng chỉ có vài người hầu trong cung thưa thớt đi lại, cậu ta không hiểu điện hạ đang nhìn cái gì: “Lục điện hạ?” +

Ưng Phù Thăng hoàn hồn quay đầu lại, khi nhìn về phía thiên điện, ánh mắt y hơi thu lại. +

Người hầu trong cung đi qua đi lại, đã không còn thấy bóng dáng ông cụ cố ý chạy tới Điện Văn Hoa kia nữa, nhưng y biết chắc chắn việc vừa rồi mình cùng ở chung một phòng với Hoàng đế đã bị không ít người chú ý tới. +

Ưng Phù Thăng khẽ thu hồi ánh mắt, người nhà họ Từ đến thật nhanh. +

Hiện tại Thái tử vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ cần khích một chút là lộ ra thói xấu trong cách đối nhân xử thế ngay. +

Nhưng kẻ thực sự khó đối phó không phải là Thái tử ở giai đoạn hiện tại, mà là tấm lưới khổng lồ ngập trời đang bủa vây phía sau hắn ta. +

Từ Các lão, kiếp trước y và ông ngoại không phải lần đầu tiên giao thiệp, cũng biết rõ thế cục mà ông ta đã bày ra cho Thái tử. Ông cụ có học trò khắp thiên hạ này đã dốc hết tâm sức vì Thái tử, có thể nói chính ông ta đã mưu tính mọi thứ cho Thái tử, cũng là người gây dựng nên thế lực cho Thái tử ở hậu thế. Kiếp trước khi y biết được thân phận của mình có điểm bất thường, cũng từng xin ông ngoại có danh tiếng lẫy lừng này giúp đỡ, chỉ là bức thư xin giúp đỡ kia của y đã bặt vô âm tín, cuối cùng nhận được lại là tin tức do ám vệ của người đó truyền tới —— +

‘Vương gia nhu nhược bất tài, thân mang bệnh tật khó gánh vác trọng trách……’ +

Kiếp trước khi y chết, ông ngoại của y đã trở thành nguyên lão tam triều, một lão thần mưu tính thiên hạ, là tâm phúc của tân hoàng. +

Nhà họ Từ đã chọn tân hoàng, vậy thì chính là người lạ đi ngược đường với y. +

“Điện hạ.” Thẩm Vân Phi lại gọi một tiếng. +

Ưng Phù Thăng đột nhiên hoàn hồn, khi hoàn hồn lại thì cảnh tượng trước mắt là tuyết xuân đang tan chảy, chứ không phải là mảnh đất hoang vu nơi lãnh cung kia, “Không lo học hành, chạy ra ngoài tìm ta làm gì?” +

“Thái phó cho tan học rồi, bệ hạ…… không làm khó điện hạ chứ?” Thẩm Vân Phi hơi thấp thỏm. +

Ưng Phù Thăng nghe vậy nghiêng đầu, cảm thấy nghi hoặc trước câu hỏi này của Thẩm Vân Phi: “Ngươi nên hỏi ta nhà họ Thẩm thế nào rồi mới phải?” +

“Đám cháy đêm qua, nhà họ Thích đã biết rồi.” +

Thẩm Vân Phi nghe đến nhà họ Thích thì bỗng rùng mình, đêm qua cậu ta vừa mới phóng hỏa xong thì đã nghe thấy động tĩnh của Thích gia quân, gần như cùng thời điểm với cậu ta, nhà họ Thích đã chú ý tới Thái Bộc Tự. Nếu không nhờ Lục điện hạ nhắc nhở cậu ta để lại đường lui, cậu ta suýt nữa đã không thoát ra được khỏi vòng phòng bị ngầm của Thích Hàn Chu, “Ta bị Thích tiểu tướng quân phát hiện rồi ư?” +

Nghe Thẩm Vân Phi như lâm đại địch trước Thích Hàn Chu, vẻ mặt Ưng Phù Thăng tự nhiên, khẽ cười nói: “Hắn có chiếc mũi sói, rất khó phòng bị. Điều ta nói là một điểm khác, chỉ cần để nhà họ Thích biết có người phóng hỏa, cũng có người muốn cứu nhà họ Thẩm của ngươi, như vậy là được rồi, không cần truy cứu đến cùng.” +

Thẩm Vân Phi nhìn Lục điện hạ có vóc dáng thấp hơn mình ở trước mặt, năm mới vừa bắt đầu, qua ngày sinh nhật nữa thì Lục điện hạ cũng chỉ mới mười một tuổi. +

Nhưng Lục điện hạ hoàn toàn không có vẻ ngây thơ của thiếu niên, ngay cả cha của cậu ta khi nhắc tới Thích Hàn Chu cũng đều kiêng kị, vậy mà dường như Lục điện hạ lại hiểu rõ Thích Hàn Chu cực sâu, còn dùng cả cách ví von như mũi sói, đó là vị thiếu tướng quân nhà họ Thích có thể phi ngựa cướp đầu thống lĩnh quân địch đấy. +

Ưng Phù Thăng nhìn cậu ta, “Đang nghĩ gì thế?” +

Tâm tư bị nhìn thấu, Thẩm Vân Phi đang muốn giải thích, nhưng Ưng Phù Thăng cũng không hứng thú với suy nghĩ trong lòng cậu ta. Y nhìn về phía xa xa, một người hầu trong cung lén lút đi xa, lời ít mà ý nhiều nói: “Vụ án quân lương có kết quả rồi, mấy ngày kế tiếp, chắc là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.” +

Thẩm Vân Phi nghe ra sự xa cách trong lời nói, nhưng cậu ta cũng biết hiện tại đôi bên nên giữ khoảng cách. +

Thẩm Vân Phi đành phải cáo lui, lúc sắp đi thấy người hầu trong cung bên cạnh Lục hoàng tử đổi cho y một cái lò sưởi tay mới, cậu ta khẽ thất thần…… Thân thể yếu ớt đến vậy ư? +

Người ở Điện Văn Hoa đã giải tán, Tụng An dọn dẹp xong đồ đạc, đổi cho điện hạ một cái lò sưởi tay mới, thấp giọng nói: “Vừa nãy Bích Châu có tới đây.” +

Bên ngoài Điện Văn Hoa người hầu các cung qua lại, rất dễ trà trộn tai mắt, lúc bệ hạ đích thân tới, tai mắt của các tần phi đều đã đến đông đủ. +

Chuyện liên quan đến Hoàng đế và Thái tử, một số tin đồn sẽ truyền đi nhanh hơn dự kiến. +

“Chuyện Thái tử bị phạt sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài thôi.” Ưng Phù Thăng cầm lò sưởi tay, tầm mắt dừng lại trên đó, khi xoa nhẹ, từng luồng hơi ấm lan tỏa đến đầu ngón tay, xoa dịu đi cái lạnh trên người y. Y nói xong hơi khựng lại, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã lạnh nhạt đi vài phần: “Lâu rồi ngươi không truyền tin tức cho Cung Vị Ương, bà ta có thể nhẫn nhịn một tháng nửa tháng, nhưng duy chỉ có chuyện này là không thể nhẫn nhịn được.” +

“Nhớ kỹ, lúc đi hãy thay ta mang cho bà ta một ít hương an thần.” +

Tụng An nghe vậy vẻ mặt chấn động, thấy ánh mắt điện hạ lạnh băng, “Nô tài lập tức đi làm ngay.” +

…… +

Chưa đầy ba khắc, tin tức Thái tử bị phạt đã truyền khắp hoàng thành, tin tức không ngừng lan truyền trong chốn thâm cung. +

Tin tức truyền ra không nhiều, không ai biết vì sao Thái tử bị phạt, nhưng những người nghe lén được tin tức truyền tai nhau rằng Hoàng đế nổi trận lôi đình, còn đập vỡ cả ngọc bội đeo bên người của Thái tử. +

Từ khi được lập làm trữ quân đến nay Thái tử luôn được bệ hạ ưu ái vô cùng, chưa từng bị phạt nặng bao giờ, quả thực lần phạt nặng này trong mắt không ít người là chuyện vô cùng hiếm thấy. +

Mà so với việc Thái tử bị phạt nặng, Cung Từ Ninh lại nhận được Bồi Nguyên Đan do bệ hạ ngự ban, bệ hạ thương xót Lục điện hạ thể chất suy nhược nên đặc biệt ban tặng đan dược. +

Thưởng phạt truyền ra ngoài, ai nấy đều bàn tán xôn xao. +

Nhưng rất nhanh sau đó, trong kinh thành đã bị một vụ án lớn khác khuấy đảo đến long trời lở đất! +

Hai ngày sau vụ hỏa hoạn ở kinh kỳ, vụ án quân lương chấn động triều dã đã truyền ra tin tức kinh người. Cẩm Y Vệ phát hiện một lượng lớn lương thảo vô chủ trộn lẫn trong kho chứa tại chuồng ngựa kinh kỳ bị bốc cháy, đã bị thiêu rụi hơn nửa, trong đó có một số bao lương thảo trộn lẫn trong đống tạp vật bị lửa thiêu rách…… Những lương thảo này chỉ là để che mắt, điều kinh người nhất là khi dọn dẹp hiện trường sau đó, người ta lại phát hiện một phần nhỏ bạc quan bị chôn vùi bên dưới chuồng ngựa. +

Đó là số bạc lương chưa được xử lý, bị giấu trong chuồng ngựa không biết đã bao lâu, nếu không nhờ trận hỏa hoạn này, e là chẳng ai biết được nơi đây còn che giấu bạc quan. +

Mà Thái Bộc Tự thiếu khanh thì sợ tội tự sát, chết ngay trên phố, các quan viên có liên quan đến ông ta đều đã bị khống chế. +

Phải biết rằng việc tra ra bạc quan ở Thái Bộc Tự vốn là chuyện bình thường, dù sao nơi này xe ngựa qua lại khắp nơi trong thiên hạ, mỗi ngày vận chuyển lương bổng nhiều không đếm xuể. Nhưng một khi lương thảo không chủ và bạc quan vừa lộ diện, Thích Hàn Chu giám sát lập tức ra lệnh tra triệt để toàn bộ Thái Bộc Tự cùng các bộ phận trực thuộc liên quan, kinh ngạc phát hiện ra số quân lương tìm mãi không thấy kia lại được giấu ở khắp nơi tại kinh kỳ, thậm chí còn chưa từng ra khỏi kinh đô, che mắt thế gian giấu giếm cho đến tận bây giờ. +

Vừa truyền ra tin tức này, cả triều đình đều kinh hãi, một loạt quan viên bị liên lụy vào trong đó. +

Đế vương nổi giận lôi đình, lệnh cho Cẩm Y Vệ điều tra triệt để, còn Binh bộ Thị lang Thẩm Trường Tồn thì rửa sạch được oan khuất. Nhờ có công tố giác, cuối cùng vì lỗi lầm thiếu sót trong việc kiểm tra, ông bị giáng từ Binh bộ Thị lang xuống làm Thái Bộc Tự thiếu khanh, phạt bổng lộc ba tháng. +

Sau khi bãi triều, Vinh công công rảo bước nhanh đuổi kịp vị thiếu niên tướng quân đang đi xa: “Thiếu tướng quân dừng bước, Thánh thượng cho mời.” +

Các thúc bá võ tướng xung quanh thấy vậy thì vỗ vỗ vai Thích Hàn Chu. +

Thích Hàn Chu cáo từ những người khác rồi đi theo Vinh công công. +

“Thiếu tướng quân mới vào triều mà đã phá được vụ án quân lương, giải tỏa nỗi lo cho Thánh thượng.” Vinh công công vừa đi vừa nói: “Vụ án quân lương lần này đã quấy nhiễu bệ hạ rất lâu, nay chân tướng đã rõ ràng, đủ để an ủi linh hồn nơi phủ Trần tướng quân.” +

Thích Hàn Chu nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông ta: “Giải tỏa nỗi lo cho bệ hạ là vinh hạnh của thần.” +

Vinh công công cười cười, nhìn thiếu niên mới mười ba mười bốn tuổi mặt đầy vẻ nghiêm nghị, ông ta biết rất rõ lần này hắn hành sự sấm rền gió cuốn thế nào, trước là ra lệnh cho Thích gia quân uy hiếp quân đồn trú ở ngoại ô kinh thành, sau lại bao vây các quan viên trong đêm khuya, quả là có khí phách thiếu niên, “Quả thật thiếu tướng quân và Thích tướng quân lúc trẻ có vài phần tương tự.” +

Nhắc đến Thích Thận, Thích Hàn Chu không khỏi liếc nhìn. +

Còn Vinh công công không nói thêm gì nữa, Cung Càn Thanh đã ở ngay trước mắt. +

Trong cung, Hoàng đế vẫn chưa cởi triều phục, trên bàn có mấy bản tấu chương, “Hàn Chu tới rồi à.” +

Vóc dáng Thích Hàn Chu đã cao lớn hơn nhiều, tuy chỉ ở độ tuổi thiếu niên nhưng gương mặt đã không còn vẻ ngây ngô. +

Hoàng đế nhìn hắn lớn lên, giờ đây thấy hắn trưởng thành thế này, trong mắt không khỏi có thêm vài phần hài lòng. +

“Qua vài ngày nữa là phụ thân ngươi phải lên đường trở về biên cương, nay chiến sự đã ngừng, vụ án quân lương người làm rất tốt. Trẫm đã bàn bạc với phụ thân ngươi rồi, chức Phó chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ tạm thời còn trống, giữ ngươi ở lại đây để rèn luyện.” Giọng điệu của Hoàng đế rất ôn hòa, thái độ đối với Thích Hàn Chu giống như đối đãi với con của bạn thân. Thấy Thích Hàn Chu im lặng, ông cười khẽ nói: “Sao thế, vẫn muốn về Bắc cảnh à?” +

Thích Hàn Chu hơi khựng lại, “Thần……” +

“Từ nhỏ ngươi đã theo phụ thân ở lại biên cương, thời gian ở trong kinh thành còn ít, giữ ngươi lại đây cũng là ý muốn của phụ thân ngươi.” Hoàng đế nhìn hắn, bàn tay đang lật tấu chương dừng lại, “Nhà họ Thích đối với hoàng gia mà nói chính là binh khí thuận tay nhất, bảo kiếm còn cần mài giũa nhiều năm, con người cũng vậy.” +

Lời nói chỉ điểm đến đó, thân hình Thích Hàn Chu hơi căng thẳng, hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Hoàng đế. +

…… +

Khi Thích Hàn Chu ra khỏi cung, lệnh bài của Cẩm Y Vệ đã ở trong tay hắn, Vinh công công đi cùng hắn cho đến khi bóng dáng hắn biến mất ở cuối hoàng thành. +

Thấy người đã đi xa, tiểu thái giám đi cùng bên cạnh hỏi: “Nghĩa phụ, sao người lại khách khí với Thích thiếu tướng quân như vậy?” +

“Người nhà họ Thích sinh ra đã là cận thần của thiên tử, từ thời tiên đế đã là một thanh đao của hoàng gia.” Vinh công công nhìn theo bóng dáng biến mất ở phía xa, “Đó là ác quỷ bò ra từ Thành U Châu đấy. Đừng nhìn hắn tuổi còn trẻ, bốn năm trước hắn chỉ là một đứa trẻ choai choai mà đã có thể kéo theo thi thể sư huynh bò ra khỏi quỷ thành rồi.” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Mấy ngày gần đây đều cập nhật vào lúc 0 giờ đêm nhé~ +

Nếu thời gian cập nhật có thay đổi tôi sẽ thông báo~ +

Chương này rơi 200 bao lì xì nhỏ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
2 tháng

Comments (2)