Chương 18: Chùa trong mưa đêm

Chương 18: Chùa trong mưa đêm +
Đầu xuân, miếu tướng sĩ được thành lập, Thích gia quân lên đường trở về Bắc cảnh. +
Hoàng đế đặc biệt tổ chức tiệc rượu tiễn biệt, phong Thích tướng quân Thích Thận làm thống soái Bắc cảnh, tiễn đưa mấy vạn quân biên cảnh. +
Miếu tướng sĩ được dựng ở gần chùa Hộ Quốc, nhờ hoàng ân to lớn, một đám hoàng tử, tần phi và thân quyến đại thần do Thái hậu dẫn đầu sẽ đến chùa Hộ Quốc cầu phúc an khang, dẫn đường cho nghìn vạn linh hồn trở về nhà. Đúng lúc này, Thái tử lại bị cấm túc vì phạm lỗi, ngay cả việc cầu phúc ở miếu tướng sĩ cũng không được phép ra ngoài, nhiệm vụ vốn thuộc về Đông cung được Đế vương chỉ định giao cho Đại hoàng tử phụ trách. +
Đại hoàng tử ra ngoài cung lập phủ đã được vài năm, ở trong triều lại càng có nhiều thành tựu, việc hễ qua tay hắn ta là được lo liệu thỏa đáng, được tiếng hiền danh. +
Xe ngựa hoàng gia đã đỗ ở cổng hoàng thành, các cung tần phi và hoàng tử đều đã đến đông đủ. +
Khi Ưng Phù Thăng đến nơi, y đã nhìn thấy xe ngựa của Ninh phi ở phía trước từ xa, y đi tới trước mặt Ninh phi: “Mẫu phi.” +
Ninh phi có thái độ rất bình thường với lời thỉnh an của Ưng Phù Thăng, ngại vì ở trước mặt mọi người nên nàng ta buộc phải làm cho tròn bổn phận, chỉ là khi nhìn thấy Ưng Phù Thăng có xe ngựa riêng, trong mắt nàng ta lại tăng thêm vài phần oán hận. +
Kể từ sau khi ngồi ở ghế hoàng tử trong cung yến, Ưng Phù Thăng đi lại đều theo đúng tiêu chuẩn của hoàng tử, có xe ngựa riêng. Ngược lại, hoàng nhi của nàng ta lại bị cấm túc vì phạm phải chút lỗi nhỏ, ngay cả đại sự cầu phúc thế này cũng không được phép ra ngoài. Ninh phi bấm chặt lòng bàn tay, khóe mắt không ngừng liếc nhìn về phía xe ngựa của Từ hoàng hậu, cho đến khi xác định không có xe ngựa của Đông cung mới hoàn toàn hết hy vọng. +
Nàng ta quay người lên xe, chỉ để lại một mình Ưng Phù Thăng đứng đó. +
Xung quanh có không ít người nhìn về phía này, Bích Châu nói: “Dạo gần đây nương nương tâm thần bất an, thân thể không khỏe, điện hạ thường xuyên ở Cung Từ Ninh, rốt cuộc cũng hơi xa cách với nương nương.” +
Nói xong, nàng ta lại bảo: “Trời lạnh, điện hạ đừng để bị cảm lạnh, mau về đi thôi.” +
Lời nói xa gần đều có ý khác, trách Ưng Phù Thăng không có lòng hiếu thảo, mãi không chịu về Cung Vị Ương. Người xung quanh nhìn sang, thấy Lục hoàng tử đứng lặng trước xe ngựa, không khỏi hơi dị nghị. Ưng Phù Thăng khẽ rũ mắt, rèm xe bên kia đã hạ xuống rồi. +
“Ninh phi thế này là……?” +
“Lục hoàng tử ở Cung Từ Ninh lâu như vậy, nghe nói Ninh phi đã ngã bệnh mấy ngày rồi.” +
Việc Lục hoàng tử dưỡng bệnh ở Cung Từ Ninh là điều ai ở trong cung cũng biết, lúc này mọi người xung quanh nhìn sang, không khỏi hướng mắt về phía Lục điện hạ. Thời gian qua trong cung đồn đại Ninh phi cáo bệnh, Lục hoàng tử lại không thể hầu hạ trước giường bệnh, hôm nay gặp mặt trước xe ngựa, xem ra lời đồn không sai. Xung quanh bàn tán xôn xao, còn Lục hoàng tử sau khi hành lễ thỉnh an trước xe ngựa, vẻ mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt nhợt nhạt, đứng lặng một lát mới quay người trở về xe ngựa hoàng tử. +
Đi tới trước xe ngựa, Ưng Phù Thăng hứng chịu những ánh mắt khác thường của người khác, không ít người mang vẻ dò xét trong mắt. +
Thái tử xảy ra chuyện, sau khi Tụng An truyền tin về Cung Vị Ương, Ninh phi lập tức cáo bệnh. Việc này vô cùng trùng hợp với những chuyện xảy ra trong cung gần đây, Ưng Phù Thăng hiểu rõ tính toán của Ninh phi hơn ai hết, vở kịch mẹ hiền con thảo này, y còn hiểu rõ và có kiên nhẫn hơn cả Ninh phi. +
Ưng Phù Thăng phớt lờ ánh mắt của người khác, tự mình lên xe, vừa bước vào đã chú ý thấy trong xe có đặt sẵn một lò than. +
Người hầu trong cung phụ trách đánh xe nhìn thấy Ưng Phù Thăng thì vội vàng khom người chào hỏi, “Điện hạ, nếu trời lạnh, người cứ việc phân phó.” +
Thẩm Trường Tồn bị giáng chức xuống làm Thái Bộc Tự thiếu khanh, xe ngựa đi lại nằm trong phạm vi chức trách của ông, Ưng Phù Thăng không khó đoán ra đây là do ai chuẩn bị. +
“Thẩm đại nhân có lòng rồi.” Ưng Phù Thăng nói. +
Phu xe: “Điện hạ, đây là việc nên làm.” +
Xe ngựa hoàng tử đi phía trước, Ưng Phù Thăng bảo Tụng An đốt lò than. Y rất ít khi ra khỏi cung, khi đi qua các đường phố ngõ hẻm, y chú ý thấy dọc đường vô cùng náo nhiệt nên hơi để tâm. +
Tụng An lại chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Điện hạ, bên ngoài náo nhiệt quá.” +
“Thích Thận lên đường trở về Bắc cảnh, đương nhiên là náo nhiệt. Ông ấy về Bắc cảnh, Đại Uyên như dựng lên bức tường sắt.” Ưng Phù Thăng tựa vào bậu cửa sổ, ánh mắt khẽ dừng lại một chút, quả thực rất náo nhiệt…… Lần này Thích Thận lên đường trở về Bắc cảnh, ít nhất có thể bảo vệ Đại Uyên yên ổn trong vài năm. +
Kiếp trước Thích Thận là thanh đao của hoàng gia từ đầu đến cuối, cho đến khi phụ hoàng lâm bệnh nặng, trong triều nội hoạn, tân hoàng lên ngôi. +
Khi đó, người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ y chính là nhà họ Thích. +
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kiếp trước, Thích Thận rời kinh thành, vậy thì Thích Hàn Chu sẽ nhậm chức ở Cẩm Y Vệ. Từ thời tiên đế cho đến phụ hoàng của y, đối tượng trung thành của nhà họ Thích vĩnh viễn chỉ có hoàng quyền, duy chỉ có một ngoại lệ chính là tân hoàng. Khi tân hoàng lên ngôi, nhà họ Thích không hề trung thành, mà kẻ dẫn đầu chống đối chính là Thích Hàn Chu. +
Nhà họ Thích là tâm phúc của thiên tử, uy nghiêm của Thích Thận đứng trên cả Thích gia quân, có thể nói là trụ cột của cả nhà họ Thích, mà với tư cách là con trai duy nhất của Thích Thận, Thích Hàn Chu là người rất khó nhìn thấu. Hắn nổi danh từ thuở thiếu niên nhưng không đến biên cảnh kiến công lập nghiệp, ở lại kinh thành chịu khuất phục tại Cẩm Y Vệ rồi gần như hoàn toàn mai danh ẩn tích. Nhưng Ưng Phù Thăng biết, chỉ vài năm sau, toàn bộ Cẩm Y Vệ đã trở thành vật trong túi của hắn, thậm chí còn là thanh kiếm sắc bén chém về phía tân hoàng ở hậu thế. +
Lúc này Thích Hàn Chu vẫn chưa trưởng thành đến mức lòng dạ thâm trầm như hậu thế, nhưng qua hai lần gặp mặt, Ưng Phù Thăng đã biết hắn đã nhắm vào y rồi. +
Giống hệt như kiếp trước, mũi chó…… cũng là con dao hữu dụng nhất của hoàng gia. +
Ưng Phù Thăng không khỏi xòe tay ra, hơi rũ mắt, vẻ mặt khó đoán. +
Trong lúc suy nghĩ, nghi trượng của hoàng gia đã đi đến chùa Hộ Quốc. +
Khi Ưng Phù Thăng xuống xe, luồng khí lạnh ập vào mặt thổi tan đi chút buồn ngủ của y, Tụng An vội vàng đưa lò sưởi tay cho y. +
Thắp hương cầu phúc, lần này bọn họ cần phải ở lại đây hai ngày. +
Vừa bước xuống xe, có một người lập tức đi tới bên cạnh. Hôm nay Thất hoàng tử ăn mặc có phần thanh nhã, kể từ sau vụ ngựa kinh hoảng ở sân diễn võ, cậu ta rất ít khi đeo những món trang sức sáng loáng trên người. Cậu ta hiếm khi gật đầu chào Ưng Phù Thăng, nói xong thì đi ra xa. +
Xe của Đại hoàng tử ở ngay phía trước, gần đây Thái tử bị cấm túc, Đại hoàng tử biểu hiện xuất chúng, nhà họ Vân ở trên triều cũng có vị thế rất khác biệt. Thất hoàng tử cũng vậy, cậu ta và Đại hoàng tử là anh em ruột, quan hệ vô cùng khăng khít. Vân quý phi bước xuống xe, hai vị hoàng tử túc trực trước xe, Ưng Phù Thăng xoay người định đi về phía Ninh phi, nhưng lại thấy Bích Châu đã đỡ Ninh phi đi xa rồi. +
Tụng An nói: “Nô tài vốn định qua đó, nhưng chị Bích Châu đã đưa nương nương đi trước rồi, nói là nương nương không được khỏe.” +
Ưng Phù Thăng khẽ cong ngón tay, giả vờ ho nhẹ, phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh nhìn sang, dẫn theo Tụng An đi về phía trước. +
Lễ bộ chuẩn bị miếu tướng sĩ, các tăng chúng chùa Hộ Quốc làm lễ siêu độ, Thái hậu và Hoàng hậu đi đầu, tiếp theo là các hoàng tử và tần phi, rồi đến thân quyến của các triều thần lần lượt thắp hương cầu phúc. +
Lần đầu tiên Tụng An tới đây, suốt dọc đường vô cùng cẩn thận, sợ có chỗ nào làm không tốt, đối với Ưng Phù Thăng lại càng chu đáo mọi bề. Cậu hỏi thăm tăng nhân trong chùa vị trí của phòng thuốc, chuẩn bị đi sắc thuốc cho Ưng Phù Thăng. +
Cậu vừa đi, xung quanh Ưng Phù Thăng lập tức yên tĩnh lại, y chỉ ngồi một lát rồi tự mình đi ra ngoài. +
Chùa Hộ Quốc được xây dựng đã nhiều năm, lại nằm trong rừng núi ở ngoại ô kinh thành, được hoàng gia mấy đời tu sửa. +
Sau núi hẻo lánh, một ông cụ mặc tăng phục đứng ở đó, xung quanh có chim chóc dừng chân, lại có thêm mấy con khỉ hoang. +
Ưng Phù Thăng thấy mấy con khỉ hoang không hề nghịch ngợm chút nào, ngược lại còn ngoan ngoãn ăn thức ăn dưới tay vị trụ trì, trong bát chỉ có một ít ngũ cốc. Y rảnh rỗi không có việc gì đứng nhìn hồi lâu, mà dường như vị trụ trì kia đã sớm chú ý tới sự hiện diện của y. +
“Trong núi có rất nhiều sinh linh, ngày thường đói bụng sẽ đến chùa xin ăn.” +
Vị trụ trì khẽ chắp tay với Ưng Phù Thăng, đưa chiếc bát mộc mạc về phía trước: “Lục điện hạ, hay là thử xem?” +
Bị nhận ra thân phận, Ưng Phù Thăng khựng lại một chút, nhanh chóng đi tới bên cạnh ông, nhận lấy chiếc bát từ tay vị trụ trì, nhặt vài hạt ngũ cốc, dụ chim chóc đậu lên cánh tay mình. Vị trụ trì không chút gợn sóng, thấy động tác cho ăn của Ưng Phù Thăng vô cùng thuần thục thì lẳng lặng đứng chờ ở bên cạnh. +
Nhìn thiếu niên yên lặng cho ăn, bàn tay xòe ra cứ để yên như thế, chờ chim chóc ăn hết từng chút một, thân hình không hề cử động một chút nào. Thức ăn trong bát vơi dần, đợi đến khi cho ăn xong xuôi, vị trụ trì mới nói: “Điện hạ là người lương thiện.” +
Ưng Phù Thăng nhìn những chú chim nhỏ bé không hề có chút nanh vuốt hung dữ nào, hứng thú cho ăn cũng nhạt đi: “Lương thiện thì không dám nhận, chỉ là ta từng nuôi một con chim cắt.” +
Lúc này, bầu trời rơi lác đác vài giọt mưa nhỏ. +
Ưng Phù Thăng khựng lại, khẽ ngẩng đầu lên. +
“Trong núi gió lớn, mưa sương là chuyện thường tình, mời điện hạ đi bên này.” Vị trụ trì dẫn đường. +
Ưng Phù Thăng đi qua hai dãy hành lang, khi bước qua ngưỡng cửa thì bỗng nhiên dừng bước. +
Trong phòng khách tĩnh mịch, khói hương lượn lờ trước tượng Phật. Trước tượng Quan Âm, Từ hoàng hậu chắp hai tay lại, tà áo mộc mạc trải trên đất, cúi đầu rũ mi đầy vẻ thành kính. Tuy là Hoàng hậu cao quý, nhưng bên cạnh nàng không có người hầu trong cung hầu hạ, hương nến trước bàn đã cháy hơn một nửa, nàng đã đến đây từ rất lâu. Ưng Phù Thăng dừng bước định xoay người rời đi, nhưng Từ hoàng hậu lại nhìn sang đúng lúc này, trông thấy Ưng Phù Thăng. +
“Hoàng hậu nương nương.” Ưng Phù Thăng hành lễ. +
Ánh mắt Hoàng hậu khẽ dừng lại rồi gật đầu, nhanh chóng nhìn về phía vị trụ trì: “Thầy Liễu Chấp.” +
Nghe thấy cách xưng hô của Hoàng hậu, Ưng Phù Thăng nhớ ra vị trụ trì trước mắt là ai —— Thầy Liễu Chấp, cao tăng của chùa Hộ Quốc, cũng là cựu quốc sư của Đại Uyên. +
“Mẫu hậu! Sau núi có con chim lớn lắm, con cũng muốn nuôi!” Bát hoàng tử tung tăng chạy vào, đang định nhào vào lòng Hoàng hậu thì suýt nữa đụng trúng Ưng Phù Thăng đang đứng ở cửa. +
Ưng Phù Thăng lùi lại một bước, khẽ tránh đi. +
Khi nhìn thấy Bát hoàng tử, y cũng hiểu ra tại sao một việc nhỏ nhặt như cho chim ăn lại đặc biệt dùng bát để đựng. Cả kinh thành đều biết vệc Bát hoàng tử thích chim lớn, chiếc bát nhỏ kia là chuẩn bị cho Bát hoàng tử. +
Thái tử bị cấm túc, dưới gối Hoàng hậu vẫn còn Bát hoàng tử, lần này tới đây người nàng mang theo chính là cậu ta. +
Bát hoàng tử chạy đến bên cạnh Hoàng hậu, Hoàng hậu ngăn Bát hoàng tử ham chơi lại, giữa lông mày thêm phần bất lực, trách mắng cậu ta không nên làm ồn trong Phật đường, “Bát hoàng tử nghịch ngợm, không làm phiền thầy chứ.” +
Thầy Liễu Chấp nói: “Bát điện hạ ngây thơ hồn nhiên, quả thực là chuyện may mắn. Bần tăng tình cờ gặp Lục điện hạ, việc ở sau núi cũng đã xong rồi.” +
Hoàng hậu rũ mắt, nhìn thấy trên tay áo Ưng Phù Thăng dính chút vụn ngũ cốc, nghe nói là Ưng Phù Thăng đi cùng cho ăn, vẻ mặt dần dần dịu lại. Khi nàng bình tĩnh lại rất khó để người khác nhìn thấu cảm xúc, dường như thầy Liễu Chấp nhìn ra điều gì, khẽ dẫn đường phía trước: “Thưa nương nương, đã làm việc xong, mời đi bên này.” +
Hoàng hậu cúi người nói với Bát hoàng tử, dịu dàng bảo: “Mẫu hậu có việc đi một lát, con ở lại đây, đừng có nghịch ngợm.” +
Bát hoàng tử lí nhí nói: “Con biết rồi ạ.” +
Ưng Phù Thăng nhìn Từ hoàng hậu và Bát hoàng tử ở bên nhau, lặng lẽ đợi một bên. +
Gió mưa bên ngoài khá lạnh, cách đó không xa Từ hoàng hậu cẩn thận gạt đi những vụn lá cây trên người Bát hoàng tử, những lời thì thầm khẽ khàng tràn đầy sự dịu dàng, như thể trước ánh đèn Phật đường này phản chiếu bóng dáng yếu ớt của hai người, lay động theo gió. +
Ưng Phù Thăng chỉ nhìn một lát, rồi dời tầm mắt đi. 1
Trời dần tối muộn, lạnh càng tăng thêm. +
Y kéo lại vạt áo, quay người nhìn ra ngoài điện. +
Núi rừng chìm vào im lặng, màn đêm sắp sửa buông xuống. +
Từ hoàng hậu đi theo thầy vào trong, khi bước vào hành lang gấp khúc, bóng dáng phía sau dần dần biến mất. +
Sự quan sát vô tình của nàng đã lọt vào mắt thầy Liễu Chấp, người sau nói: “Nương nương có tâm sự.” +
“Lục điện hạ lương thiện, rất giống với nương nương.” Đại sư dẫn đường phía trước, giọng điệu ôn hòa, nhưng lời nói ra lại như đã nhìn thấu điều gì: “Ngày trước tiểu tăng trong chùa cho các sinh linh ăn, nương nương luôn tặng họ một phần mứt hoa quả. Hôm nay lão nạp* đi qua, có mấy đứa còn quấn lấy lão nạp, nói muốn đến trước mặt nương nương.” +
*Từ ngữ gọi chung các vị tỉ khưu, hàm ý nhún nhường. Nạp là áo vá, chúng tăng mặc áo vá nên tự xưng là lão nạp. +
Nhưng khi nghe thấy câu này thì vẻ mặt Hoàng hậu lạnh nhạt, rũ mắt nhìn về phía túi gấm nhỏ bên hông: “Hôm nay ta quên mang mứt hoa quả rồi.” +
Trên người Từ hoàng hậu thường mang theo một ít đồ ăn vặt, đó là thói quen hình thành từ nhỏ của Thái tử, uống thuốc đắng chát, mứt hoa quả có thể giải đắng. +
Thầy Liễu Chấp không vạch trần sự bất thường trong thái độ của Từ hoàng hậu đối với Ưng Phù Thăng, khẽ niệm vài câu Phật hiệu, mới mở miệng: “Hôm nay nương nương tới để thắp đèn vì Thái tử điện hạ đúng không?” +
…… +
Phật đường yên tĩnh, Hoàng hậu vừa đi, Bát hoàng tử lập tức nhìn chằm chằm Ưng Phù Thăng. +
Kể từ sau khi bị đẩy một cái ở sân diễn võ, thái độ của cậu ta đối với Ưng Phù Thăng rất phức tạp. Cậu ta đã nói với anh trai Thái tử vài lần, nhưng anh trai Thái tử đều không thèm để ý đến cậu ta. Mắt thấy Ưng Phù Thăng sắp rời khỏi phật đường, cậu ta ngượng ngùng nửa ngày, mới nói: “Chuyện hôm đó ở sân diễn võ, cảm ơn.” +
Ưng Phù Thăng khẽ nghiêng đầu, như không nghe rõ: “Cái gì?” +
Bát hoàng tử mím môi, không nhịn được lớn tiếng: “Ta nói là cảm ơn.” +
Ưng Phù Thăng mới bừng tỉnh, “Bát đệ không cần khách sáo.” +
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, chùa Hộ Quốc thắp đèn, đó là để cầu nguyện bình an khỏe mạnh. +
Ánh mắt Ưng Phù Thăng khẽ động, dường như màn mưa bên ngoài dần dần lớn hơn, tiếng mưa rơi xuống tí tách như xuyên qua dòng lũ. Giữa núi rừng ngoài Phật đường, người che ô thắp đèn đã thưa thớt dần. +
Gió mưa dần tới, đêm đã về khuya. +
Bát hoàng tử mới chú ý tới Ưng Phù Thăng đang nhìn đèn cầu phúc, cậu ta giống như cuối cùng cũng tìm được đề tài để nói chuyện với y, lại nói thêm vài câu: “Anh chưa từng ra khỏi cung, chưa từng thấy đúng không? Ngay ở phía sau Phật đường này, các tần phi trong hậu cung cùng các đại thần đều đến thắp. Thân thể anh yếu như vậy, bảo Ninh phi thắp cho anh thêm vài ngọn đèn, tránh cho lại sinh bệnh này nọ……” +
“Thắp đèn……?” Ưng Phù Thăng đọc hai chữ này với giọng điệu kỳ quái, khẽ nhìn cậu ta. +
Bát hoàng tử nghi hoặc: “Sao thế?” +
Ưng Phù Thăng bỗng nhiên cười cười, “Đúng vậy, bà ấy nên thắp cho ta thêm vài ngọn đèn.” +
Y tựa vào cánh cửa Phật đường, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Bát hoàng tử, “Rảnh rỗi thế này, hay là chúng ta đi xem đèn đi?” +
…… +
Cầu phúc ở chùa Hộ Quốc là đại sự, thân quyến của đại thần đi sau hoàng gia. +
Trong Phật đường nhỏ ở sau núi chùa Hộ Quốc, một người phụ nữ đặt ô xuống, bước vào gian Phật đường này, y phục trên người đã bị nước mưa thấm ướt. Khác với gia quyến thông thường, vạt áo của bà vẫn còn mảnh vá, góc áo giặt đến bạc màu, rõ ràng là gia đình cần kiệm. Phía sau bà có một cô con gái trẻ tuổi đi theo, sau khi vào trong, hai người thắp đèn trước, sau đó dâng hương trước bàn thờ Phật. +
Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, khi gió lùa vào, ánh đèn trong Phật đường chao đảo. +
Hai mẹ con thành tâm cầu phúc. +
Khi Ưng Phù Thăng bước vào, trong Phật đường chỉ có hai mẹ con họ, y khẽ rũ mắt, chú ý tới thường phục có phần mộc mạc của người phụ nữ. Dường như Bát hoàng tử không ngờ nơi này lại có người, vừa bước vào đã không nhịn được nhìn lên người họ, “Sao lại có người ở đây?” +
Người phụ nữ nhìn thấy Bát hoàng tử trước, Bát hoàng tử đương triều đi ra ngoài luôn rêu rao, dù hôm nay thường phục có phần đơn giản, nhưng khó mà phớt lờ khí chất dòng dõi hoàng gia trên người cậu ta. Người phụ nữ hơi sững sờ một lát, liền dẫn theo con gái hành lễ, “Thần phụ bái kiến điện hạ.” +
Bát hoàng tử chỉ nhớ mang Ưng Phù Thăng tới xem đèn, xua tay bảo họ miễn lễ, xoay người vẫy gọi Ưng Phù Thăng: “Anh qua đây đi.” +
Ưng Phù Thăng thấy hai mẹ con họ nhìn sang, khẽ gật đầu chào hỏi. +
Người phụ nữ hơi khựng lại, sau đó cũng hành lễ với Ưng Phù Thăng. +
Chỉ mới chạm mặt, Ưng Phù Thăng đã biết hai mẹ con này là ai. Y phục của người phụ nữ rất giản dị, cổ tay cho đến kiểu dáng giày vải có sự khác biệt lớn, phần cổ tay lại càng được quấn chặt một cách tinh tế. Đó là kiểu dáng chỉ những người quanh năm sinh sống ở vùng Sóc Phương, để chống lại gió lạnh mới buộc như vậy, không giống với các phu nhân sống ở trong kinh quanh năm. +
Hồ phu nhân, vợ cả của Tri phủ An Lũng Hồ Bất Ngộ, cùng họ với ông ta, hai người là thanh mai trúc mã. +
Ưng Phù Thăng nhờ Thẩm Vân Phi mà dò hỏi được không ít tin tức. +
Phủ An Lũng thuộc vùng Tây Bắc, lại là con đường bắt buộc phải đi để đến miền Bắc, quanh năm giao thiệp với quân biên cảnh đóng tại vùng Sóc Phương, làm quan địa phương ở nơi này thực sự là một việc khó khăn. Mà Hồ Bất Ngộ này lại không tầm thường, trước đây ông ta là thân tín dẫn binh xuất chinh trước khi phụ hoàng đăng cơ, đi theo nhiều năm, sau khi phụ hoàng đăng cơ thì chuyển sang nhậm chức Tri phủ phủ An Lũng. +
Lần này khi phụ hoàng khải hoàn về triều, gia quyến thê tử và con gái của Hồ tri phủ cũng theo đó vào kinh, trong triều có người nói đây là do Hồ tri phủ có công trong thời chiến, được bệ hạ ưu ái. Nhưng đối với Ưng Phù Thăng mà nói, Hồ Bất Ngộ là một con cáo già, từ khi Hoàng đế kế vị đến nay vẫn luôn an phận thủ thường ở An Lũng, hiếm khi qua lại với các phe phái trong triều, là phái trung lập hiếm thấy. +
Có thể nhậm chức mười mấy năm ở vị trí then chốt nối với miền Bắc như phủ An Lũng này, tuyệt đối không phải chỉ nhờ làm quan cần kiệm là có thể đứng vững. Hồ Bất Ngộ người này vô cùng khéo léo, giữ quan hệ khá tốt với hầu hết mọi người, những năm qua không ít người muốn giao dịch với ông ta, nhưng ông ta lại có thể giữ vững Thánh tâm một cách chắc chắn. Từ điểm này, người này đã vô cùng không đơn giản. +
Sau khi thê tử và con gái của Hồ Bất Ngộ vào kinh, phụ hoàng của y chưa từng hứa hẹn bất kỳ quan chức nào, thê tử và con gái ông ta cũng thường ở trong nhà, hiếm khi ra ngoài, ngày thường cũng tránh né các phu nhân khác trong kinh. +
Mà hôm nay là một ngoại lệ, miếu tướng sĩ lập miếu, Hồ phu nhân với tư cách là thân quyến của quan viên trong triều, đương nhiên cũng cần phải tới. +
Ưng Phù Thăng rũ mắt, thu lại sự tính toán trong lòng. +
Mà lần này y tới chùa Hộ Quốc, mục tiêu chính là họ. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi~ +


