Chương 18

Editor: Trixie Lynn +
Rất có khả năng là vậy. +
Trì Túc có chút lo lắng, nhưng nghĩ kỹ lại thì cả hai “con thuyền” đều là mình, sẽ không làm tổn thương người khác, vậy chẳng phải là được rồi sao? +
Cậu thả lỏng. +
Chuyện Thương Tri Hành làm “người bắt cá” tạm thời coi như đã giải quyết, nhưng về việc hóa trang, Trì Túc đã có bóng ma tâm lý. Dù Hà Thanh có dỗ dành thế nào, cậu cũng nhất quyết không chịu giả gái nữa. +
Thời gian cứ thế trôi đến Quốc Khánh. Lá thu đầu mùa rơi lả tả, thi vị lan tỏa, cũng là lúc thích hợp để vừa ngâm suối nước nóng vừa ngắm cảnh. +
“Ting.” +
Trì Túc nhìn về phía màn hình. +
Z1X: 【Sáng mai tôi đi chuyến 8 giờ, cô thì sao?】 +
“…” +
Trì Túc sững người. Ngày mai đã là thời gian tập trung đi khu suối nước nóng rồi sao? +
Kitten: 【Em cũng 8 giờ!】 +
Cậu có chút chột dạ. +
Đi thì chắc chắn là không đi. Không nói đến việc hóa trang thất bại, quan hệ giữa cậu và Thương Tri Hành cũng chưa đến mức gặp mặt. Gặp trước còn làm giảm đi cảm giác mong chờ khi “gặp ngoài đời”. +
Còn việc Thương Tri Hành chủ động nhắn tin, chưa chắc là vì lý do gì. Nhưng Trì Túc không nghĩ là quan hệ có tiến triển gì… cậu đã nhìn thấu tên tra nam này, chẳng có chút thật lòng nào! +
Z1X: 【Ừm.】 +
Trì Túc định ngày mai sẽ tìm đại một cái cớ để không đi. +
Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu có chút áy náy. Dù sao thì Thương Tri Hành cũng vì cậu đi nên mới đồng ý với Hứa Tường. +
Khu suối nước nóng nằm ở vùng ngoại ô thành phố C, đi đi về về mất năm sáu tiếng, lỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì sao? +
Trì Túc không dám nghĩ tiếp, cảm giác hối hận to lớn dâng lên nhấn chìm cậu. +
Hôm nay trời nắng rực rỡ, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh. Nhưng vì buổi tụ họp, trong trường vẫn còn không ít sinh viên. +
Khi làm thêm, mèo nhỏ cứ uể oải vẫy đuôi, lúc lại yếu ớt buông thõng, trông vô cùng lo lắng. +
“Meo…” +
Sinh viên không ra ngoài, nó không được cho ăn, lúc rảnh rỗi thì nỗi lo càng ngày càng tăng. Trong thân hình tròn trịa như có một ngọn lửa bị nhét vào, thiêu đốt khiến nó bồn chồn không yên. +
Mèo tam thể nhảy phóc ra từ bồn cây xanh: +
“Cậu ở đây à!” +
Mèo cam béo đi theo phía sau, trừng to mắt: +
“Cậu đến đây làm gì!?” +
“…” +
Mèo nhỏ gác đầu lên đôi chân thịt của mình. +
Mèo tam thể lo lắng hỏi: +
“Cậu sao thế?” +
“Không sao.” Nó lắc đầu, ỉu xìu đáp: “Tôi đang phơi nắng, hơi buồn ngủ thôi.” +
“Ồ.” Mèo tam thể gật đầu, cũng nằm xuống theo: “Người trong trường đều đi hết rồi, chỉ còn lại một ít. Là do nghỉ lễ à?” +
“Ừm.” +
“Chủ của cậu cũng còn ở đây?” +
“Ừm!” +
Ánh mắt mèo tam thể đầy ngưỡng mộ: +
“Mèo cam nói bọn họ sát khí nặng lắm, cậu đến để bảo vệ chủ của mình phải không?” +
“…” +
Trái tim vốn đã không vững của mèo nhỏ lập tức sụp đổ. +
“Không phải đâu.” Nó nói: “Tôi là đi bảo vệ mọi người.” +
Mèo tam thể: “Ồ.” +
Nó lộ vẻ “tôi hiểu mà”, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. +
“…” +
Mèo nhỏ dậm chân, trong lòng rối như tơ vò. +
Mèo cam béo: “Có gì khó đâu, tôi cũng làm được!” +
Mèo tam thể: “Hả?” +
Mèo cam béo dụ dỗ mèo tam thể ra ngoài chơi, định để “đàn em” diễn một màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân”. +
Mèo nhỏ vẫn ở lại chỗ cũ, dùng đuôi quấn lấy thân mình. +
“…” +
* * * +
Ngày hôm sau, Thương Tri Hành dậy rất sớm. +
Hứa Tường đã chuẩn bị xong xuôi, đang ngồi trong phòng khách lướt video. +
Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ta nói: +
“Bữa sáng để trên bàn rồi, lát nhớ mang theo.” +
“Ừm.” +
Thương Tri Hành bóp kem đánh răng, nhanh nhẹn rửa mặt đánh răng xong xuôi. +
“Ting.” +
Vừa kết nối mạng, tin nhắn lập tức nhảy ra. +
Kitten: 【[Ảnh]】 +
Kitten: 【Anh ơi! Huhu!】 +
Thương Tri Hành khẽ nhíu mày: “…” +
Trong ảnh, “người tiền sử” đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, ống kính chụp thẳng vào mắt cá chân gầy nhưng sưng to. Bên ngoài bôi một lớp dầu thuốc, khiến vết bầm tím trông càng kinh hãi. Nhìn là biết bị ngã, không thể đi lại được nữa. +
Z1X: 【Sao vậy?】 +
Kitten: 【Huhu, em ngã cầu thang.】 +
Trì Túc tủi thân nói: “Em không để ý, có một bậc thềm rất trơn, thế là ngã xuống luôn…” +
Ngón tay Thương Tri Hành vô thức gõ nhẹ đầu ngón tay. +
Trì Túc nói tiếp: “Tiếc quá, em rất muốn cùng anh đi ngâm suối nước nóng…” +
“…” +
Thương Tri Hành mở bức ảnh ra, lưu lại. +
Sau đó mở ứng dụng, dùng chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh. +
Kết quả hiện ra một đống ảnh giống hệt. +
Nói dối mà cũng qua loa cho xong. +
Thương Tri Hành tắt màn hình. Nói thật, anh vẫn cảm thấy khả năng Trì Túc chính là “cô ấy” là rất lớn, gặp mặt một lần là rất cần thiết. +
Nhưng đối phương không muốn, cũng không thể cứ suy đoán ác ý được. +
Thương Tri Hành ghét sự mất kiểm soát, ghét phiền phức, ghét những chuyện dây dưa không dứt. +
Z1X: 【Cứ yên tâm dưỡng thương đi.】 +
Kitten: 【Vâng!】 +
Chuyện đi khu suối nước nóng là do Diệp Hồi lo liệu, xe đã đặt lúc 8 giờ sáng, giờ phải xuống dưới tập trung. +
“Lão Thương, đi thôi.” Hứa Tường hỏi: “Đang xem gì đấy?” +
Thương Tri Hành khoác balo đen một bên vai: +
“Không cần hỏi, chuyện nhỏ thôi.” +
Vừa xuống lầu, Diệp Hồi đã tươi cười bước tới. Anh ấy có vẻ ngoài đoan chính, cao 1m87 rất nổi bật: +
“Hiếm khi cậu chịu đến, mọi người đều mong lắm.” +
Anh ấy vỗ vai Thương Tri Hành: +
“Lát nữa xe chở được 30 người, cậu ngồi có quen không?” +
“…” Thương Tri Hành liếc anh ấy một cái: “Tôi tự lái xe đi.” +
“Thế không được.” Diệp Hồi cười nói: “Tôi còn trông cậy cậu giúp tôi giữ không khí nữa.” +
Thương Tri Hành lười đáp, lên xe đi thẳng xuống hàng ghế cuối ngồi. +
Ở một góc không ai để ý, một bóng trắng muốt vụt ra. +
Hai chân trước của mèo nhỏ chuẩn xác móc vào đuôi xe, bánh xe vừa bắt đầu quay, tiếng động cơ gầm lên cùng luồng hơi nóng ập tới. Nó quyết tâm “meo” một tiếng đầy quyết tâm, cong lưng nhẹ nhàng nhảy một cái, đến khi nhìn lại thì đã ngồi chễm chệ trên nóc xe. +
“…” Thương Tri Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng không có gì bất thường. +
“Anh Hứa hôm nay sắc mặt tốt ghê!” +
Trong xe, lúc mới khởi hành luôn là lúc hưng phấn nhất. Nhân vật trung tâm ngồi ở hàng ghế sau, nên ánh mắt mọi người cứ liên tục liếc về phía sau. +
Hứa Tường với vai trò là cầu nối trung tâm, mỉm cười: +
“Ừ, ở cùng Lão Thương, chất lượng cuộc sống cũng tăng lên.” +
“Haha, nghe vậy tôi cũng muốn làm bạn cùng phòng với Lão Thương quá!” +
“Ừ.” Hứa Tường nói: “Hiểu mà, ở cùng tôi thì sao? Lão Thương học kỳ sau chắc sẽ chuyển ra ngoài.” +
“Hả?” +
“Thật à!?” +
Sinh viên trong xe lập tức xôn xao hóng chuyện. +
Hứa Tường: “Lão Thương có thể đang yêu đấy, suốt ngày cầm điện thoại không rời tay. Học kỳ sau nói không chừng sẽ ra ngoài ở?” +
“Thật hay giả vậy!?” +
“Trời ơi, tin nóng luôn!” +
Diệp Hồi có chút ngạc nhiên: +
“Không thể nào đâu, cậu ấy lạnh nhạt như người cấm dục vậy.” +
Hứa Tường: “Chuẩn không cần chỉnh.” +
Có nam sinh không nhịn được hỏi: +
“Thật vậy sao, Lão Thương?” +
Thương Tri Hành khẽ nhíu mày, không vui nhìn về phía Hứa Tường. +
Lôi cả anh em ra làm mồi câu, đúng là nhân tài. Diệp Hồi hiểu ra, không khỏi thầm chửi. +
“Không có.” Thương Tri Hành nói: “Cũng sẽ không yêu.” +
Diệp Hồi lập tức tiếp lời: +
“Tôi cũng thấy vậy, ai mà yêu cậu ấy chắc bị đông cứng mất! Nghe tôi đi, đừng làm kiểu người thích bị ngược.” +
Thương Tri Hành lại nhìn về phía Hứa Tường, ánh mắt rõ ràng mang ý cảnh cáo. +
Hứa Tường vẫn giữ nguyên nụ cười. +
Chuyện thì là giả, nhưng không khí náo nhiệt là thật. Khi trong xe dần yên tĩnh lại, một làn sóng mới lại dâng lên. Đám con gái tụm lại bàn tán, đám con trai thì lập team chơi game, ánh mắt không còn dồn về một chỗ nữa, nhưng chỉ cần nhắc đến người trên xe, ai cũng sẽ nghĩ đến Thương Tri Hành. +
Còn Hứa Tường, với tư cách bạn cùng phòng, một người bề ngoài có vẻ rất thân thiết, lại bị lãng quên. +
Cảm giác như vậy thật khó chịu. Hứa Tường nhắm mắt, gân xanh trên trán giật giật, âm thầm siết chặt nắm đấm. +
Cả xe mỗi người một tâm sự. Chú mèo trắng muốt nằm áp sát trên nóc xe nghe một lúc, cái miệng tam giác nhỏ xíu bĩu lại. +
“Cái gì chứ, căn bản chẳng có nguy hiểm gì cả.” +
Trên nóc xe lạnh buốt, chẳng thoải mái chút nào. Nhưng nghĩ đến việc không có nguy hiểm, con người đều an toàn, nó cũng đành chịu đựng. +
Đến khi tới khu suối nước nóng thì đã là buổi trưa. Mèo nhỏ bị gió lạnh tạt đến choáng váng, tứ chi mềm nhũn đứng không vững, chỉ có thể nằm bẹp trên nóc xe. +
“Lão Thương, cậu ở chung phòng với tôi nhé.” Diệp Hồi nói. +
“Ừm.” +
Thương Tri Hành tránh Hứa Tường, đi thẳng lên lầu, tiện tay ném luôn bữa sáng vào thùng rác. +
“…” +
Trong phòng, Diệp Hồi dọn hành lý xong, quay đầu nhìn lại: +
“Cậu chỉ mang mỗi cái balo thôi à?” +
“Ừm.” Thương Tri Hành nói: “Chơi một hai ngày là về rồi, thiếu gì thì mua luôn là được.” +
“Chỉ chơi hai ngày thôi à?” Diệp Hồi hơi sững lại, nhưng cũng không thấy lạ: “Được, đợi tôi dọn xong thì đi ngâm suối nước nóng, đảm bảo hai ngày này cậu sẽ thoải mái hết mức.” +
… +
Mèo nhỏ hồi phục lại chút sức lực, liền bắt đầu đi “trinh sát” trong khu nghỉ dưỡng xem có gì nguy hiểm không. +
Nhưng rõ ràng… nơi này rất an toàn. +
Nó vừa vui lại vừa thấy khó hiểu, rốt cuộc “sát khí” mà mèo cam béo ngửi thấy là ở đâu? +
Mèo nhỏ khẽ lắc đuôi, biết rằng nhất thời không tìm ra được, nên quyết định đi canh chừng Thương Tri Hành. +
Chủ nợ không được phép xảy ra chuyện. +
Mèo nhỏ thật thà, ngoan ngoãn “lộc cộc” chạy về phía trước, hoàn toàn không biết rằng nếu chủ nợ không còn, thì khoản nợ coi như xóa sổ rồi. +
“Meo…” +
Rất nhanh, mèo nhỏ đã chạy đến bên hồ nơi Thương Tri Hành đang ở. Cái mũi hồng của nó bị hơi nước làm ẩm, tai khẽ giật một cái, rồi nhảy lên bức tường. +
Nó cứ ngồi canh trên đó, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ con người. +
“Cậu cũng thảm thật.” Diệp Hồi nói: “Đi ngâm suối nước nóng mà cũng bị người ta dòm ngó, chẳng thoải mái chút nào.” +
Thương Tri Hành bình thản nhắm mắt. +
Mèo nhỏ khẽ động tai, anh có gì đáng để bị nhìn chằm chằm chứ? +
Nó không hiểu, bèn gác đầu lên đôi chân mềm, lén lút nhìn theo. +
Ừm… Thương Tri Hành đúng là rất nổi bật. Không cần nói đến vẻ ngoài lai Tây, chỉ riêng vóc dáng thôi cũng đã hơn người. Khi mặc đồ thì rất nhã nhặn, còn khi cởi ra thì cơ bắp đầy đặn, đường nét săn chắc, mượt mà. Sau khi được nước bao phủ, trông như một bức tượng tinh xảo được đánh bóng. +
Tai mèo nhỏ dần dần ửng đỏ, cái đuôi vô thức khẽ vẫy, tâm trí không còn tập trung. +
Thương Tri Hành cao hơn hình dạng con người của nó rất nhiều… +
Nó có chút không phục, khẽ nhúc nhích mũi, phát ra một tiếng cười khẩy. +
“Meo.” +
“…” +
Thương Tri Hành mở mắt: +
“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?” +
Diệp Hồi: “Hả? Tiếng gì?” +
“Không có gì.” Thương Tri Hành xoa nhẹ ấn đường, chắc là ảo giác. +
Sao anh lại có cảm giác Bột Mì cũng ở đây nhỉ. +
Mèo nhỏ ngậm chiếc túi nhỏ màu vàng ngỗng trước ngực, lôi điện thoại ra, khó khăn gõ chữ: +
Kitten: 【Anh ơi.】 +
“Ting.” +
Kitten: 【Đến khu nghỉ dưỡng chưa? Cảm giác thế nào!】 +
Thương Tri Hành cúi đầu, Diệp Hồi ngạc nhiên nói: +
“Ai nhắn tin mà cậu lại không bật chế độ im lặng vậy?” +
“…” +
Z1X: 【Cũng được.】 +
Z1X: 【Chỉ là bạn bè hơi ồn một chút.】 +
Anh nghĩ một chút, rồi hỏi: +
Z1X: 【Cô bị thương rồi, có nhờ ai chăm sóc Bột Mì không?】 +
Mèo nhỏ khựng lại, bàn chân thịt dừng một chút, rồi “bốp bốp” gõ chữ: +
Kitten: 【Hôn rồi!】 +
“?” +
Kitten: 【Nhẹ rồi!】 +
Kitten: 【Xanh rồi!】 +
Kitten: 【Qingle!】 +
“…” +
Một sự thật ít ai biết: tay và chân của “người tiền sử” có thể “đổi ca” cho nhau. +
Thương Tri Hành bất lực thở dài. +
Z1X: 【Nghỉ ngơi đi.】 +
Một lúc lâu sau, mèo nhỏ mới gõ xong. +
Kitten: 【Đỡ rồi! Nhưng chẳng phải Bột Mì đi theo anh đến khu nghỉ dưỡng rồi sao?】 +
Thương Tri Hành nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. +
Anh đứng dậy, người trong bể suối lập tức hỏi: +
“Lão Thương, có chuyện gì à?” +
“Ừm.” Anh đi tìm mèo. +
“Meo!” +
Đang định rời đi, một bóng trắng như tuyết bất ngờ lao tới. +
Thương Tri Hành đón lấy nó, cứng đờ trong chốc lát: “…” +
“Hù! Cho anh một bất ngờ nè!” +
Mèo nhỏ rất vui, định để Thương Tri Hành biết rõ sự tồn tại của mình, rằng nó không sợ nguy hiểm. +
Nhưng Thương Tri Hành… sao trông có vẻ không vui lắm nhỉ? +
“Chắc là mình nhìn nhầm thôi.” +
Thương Tri Hành cứng đờ ôm lấy mèo nhỏ, không thể nói là “vui”, mà ngược lại, còn có một cảm giác kinh hãi dâng lên. +
Con mèo nhà ai mà có thể vượt mấy trăm cây số, lại còn chuẩn xác tìm đến một nơi xa lạ như vậy chứ? +
Nói ra chắc người ta còn tưởng mình bị tâm thần. +
Nhưng sự thật lại đúng là như thế. +
Trong một khoảnh khắc, Thương Tri Hành thậm chí muốn mời thầy pháp về “gõ trống khua chiêng” cứu mình một phen. +
Giới tính của “người tiền sử” giờ đã không còn quan trọng nữa, anh chỉ quan tâm một chuyện… +
Cái ảnh đại diện quái dị kia… có phải là người thật không? +
Thương Tri Hành nhắm mắt lại. +
Mèo nhỏ nghiêng đầu khó hiểu: “Không vui sao?” +
Nó có chút tức giận! +
“Mình đã tới tận đây rồi, dựa vào đâu mà không nể mặt chứ!” +
“Meo!” +
Thương Tri Hành mở mắt, không muốn nhìn thẳng: +
“Mọi người… có nhìn thấy nó không?” +
Diệp Hồi: “?” +
“Có mà.” +
“…” Thương Tri Hành cúi đầu, che mặt mèo nhỏ lại: “Mèo của bạn tôi nuôi, không biết sao lại chạy tới đây.” +
“Wow!” +
Trong bể suối chỉ toàn tiếng trầm trồ, có người nói: +
“Lão Thương đúng là đỉnh thật, mèo cũng quấn lấy cậu.” +
Thương Tri Hành: “…” +
Quá kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. +
Hứa Tường vừa bước xuống bể suối, vừa hay nghe thấy những lời này. Ánh mắt anh ta lập tức trở nên sắc lạnh, liếc sang, đối diện với con mèo trong lòng Thương Tri Hành. +
Anh ta cảm thấy hoang đường, khó mà tin nổi. +
Nhưng lại nảy sinh một suy nghĩ khác. +
Chẳng lẽ ông trời thật sự có thể ưu ái một người đến mức này sao? +
Anh ta lặng lẽ ngâm mình xuống suối, không có một ai đến bắt chuyện. Mọi người hoặc là trò chuyện với bạn mình, hoặc là tâng bốc Thương Tri Hành. +
Suối nước nóng thì ấm áp, nhưng anh ta lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt. +
Nước suối trong veo, làn hơi bốc lên trắng xóa. Nhưng hàng mi của anh ta khẽ run, bóng đổ xuống lại u ám đến lạ. Sự đối lập mãnh liệt ấy khiến cả người anh ta toát ra cảm giác như đang lún sâu trong bùn lầy. +
Anh ta không nhìn rõ con đường phía trước, nhưng nếu tối nay phá vỡ cục diện bằng cách hủy hoại Thương Tri Hành… biết đâu sẽ có lối ra? +
Anh ta đã xác định, Thương Tri Hành chính là kẻ cản trở mình… dù ở bất kỳ phương diện nào. +
Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng Thương Tri Hành, vì không vui mà liên tục vung đuôi. Còn Thương Tri Hành thì đang nhắn tin cho “người tiền sử”, cố gắng hiểu rõ mọi chuyện. +
Nhưng không hiểu nổi, thật sự không thể giải thích được. +
Quá kỳ quái. +
Mèo nhỏ trong lòng có đôi mắt tròn xoe, long lanh ướt át, đáng yêu vô cùng. Anh nhìn nó, bất lực hỏi: +
“Em đến đây bằng cách nào?” +
“Meo.” +
“Đi bộ tới à?” +
“Meo!” +
“Làm sao em biết đường?” Thương Tri Hành không tin, ôm nó vào lòng: “Đừng dính nước nhiều, trời lạnh sẽ bị cảm.” +
Nói xong, Thương Tri Hành cũng không còn tâm trạng ngâm suối nữa, định đưa Bột Mì về phòng. +
Mèo nhỏ quẫy đạp đôi chân ngắn, ra sức phản đối. +
Không được đâu! Nó còn chuyện lớn chưa làm mà! +
Nhưng Thương Tri Hành lại không dám thả nó xuống như trước nữa. +
Anh sợ Bột Mì sẽ chạy loạn như ma quỷ. +
“…” +
Đợi đến khi đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, Thương Tri Hành mới thở phào nhẹ nhõm, nói: +
“Không được chạy lung tung, anh đi tắm cái đã.” +
“Meo!” +
Mèo nhỏ quay mông về phía anh, rõ ràng là không vui. +
Điện thoại của nó vẫn còn ở trên nóc xe mà! +
Đó là chuyện quan trọng số 1, lại còn rất đắt nữa. +
Đợi Thương Tri Hành đóng cửa lại, nó trợn tròn mắt, lén lút hé cửa sổ rồi chuồn ra ngoài. +
“…” +
Trong lòng Thương Tri Hành có một dự cảm không lành. +
Anh quay đầu lại, xuyên qua làn nước từ vòi sen xối xuống, nhìn thấy phía sau lớp kính mờ có một bóng người lờ mờ. +
“?” +
“Bùm.” +
Trì Túc chê thân mèo gõ chữ quá chậm, thấy Thương Tri Hành nhất thời chưa ra ngoài, liền biến lại thành hình người. +
Ai ngờ tiếng nước bên trong vẫn chưa dứt, mà cửa lại “rầm” một cái bật mở. +
“!” +
Thương Tri Hành nhíu chặt mày, không thể hiểu nổi. +
Anh vốn là người gan dạ, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy rợn người. +
Bóng người vừa rồi rõ ràng đến mức rất chân thực, nhưng khi mở cửa ra, ngoài Bột Mì ngoan ngoãn ra thì chẳng có gì cả. +
“…” +
“Meo?” +
Có lẽ anh thật sự có chút… bị “ám” rồi. +
Thương Tri Hành đóng cửa lại, mở màn hình điện thoại. +
Kitten: 【[Ảnh]】 +
Ngay giây tiếp theo, dòng chữ “Đối phương đã thu hồi một tin nhắn” hiện lên. +
Mọi thứ diễn ra rất vội vàng, nhưng Thương Tri Hành vẫn nhìn thấy rõ. +
Đó là một bức ảnh chụp bình thường, góc không có gì đặc biệt, với mái tóc dài. Tóc đen mượt mà óng ả, che đi nửa vành tai lộ ra, càng làm làn da trắng mịn thêm nổi bật. Ở phần dưới còn ẩn một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy. +
Bức ảnh bị thu hồi quá nhanh, theo lý mà nói Thương Tri Hành không thể nhìn thấy được. +
Nhưng anh lại từng gặp một người có nốt ruồi đỏ giống hệt như vậy, nên theo bản năng liền nhìn kỹ lại. +
Mà người đó, không cần nói cũng biết… +
Chính là Trì Túc. +
———————————————— +
Phản diện sắp “bay màu” rồi, thân phận cũng sẽ lộ ngay sau đó thôi [Cười lớn] +



chỉ chờ bé Trì bị bóc
Hóng ngày bé Trì bị lộ :)))
Bé mèo sắp lộ đuôi gòii ;-;
Sắp rùi sắp rùiiii