Skip to main content

Chương 19

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Mèo nhỏ run rẩy nằm rạp trên đất, đôi bàn chân thịt vô thức co lại rồi thả ra. +

“Meo…” +

Nó sẽ không bị phát hiện chứ?! +

Vừa nãy nó đang lướt album tìm ảnh mạng, định củng cố thêm “thiết lập bị thương” của mình. Nhưng Thương Tri Hành đột nhiên mở cửa làm nó giật mình, trượt chân rồi lỡ tay gửi luôn tấm ảnh mà Phương Tuệ chụp cho Trì Túc. +

Lúc đó tình huống gấp gáp, nó vội quét điện thoại xuống dưới gầm giường nên Thương Tri Hành không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng việc thu hồi ảnh chắc chắn đã không kịp nữa, dòng chữ “đang nhập” bên kia cũng chứng tỏ anh đã nhìn thấy rồi. +

“Meo…” +

Nó cực kỳ bất an. +

Thương Tri Hành thỉnh thoảng có hơi ngốc, nhưng đa phần vẫn rất thông minh. Nó chỉ dám đánh cược rằng anh không nhớ những đặc điểm khi nó ở hình dạng con người. +

“…” +

Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vẫn đều đều vang lên. +

Mèo nhỏ dựng tai lên, chăm chú lắng nghe, dường như Thương Tri Hành không có bất kỳ phản ứng nào. +

Sự yên lặng này, trái lại, giống hệt khoảnh khắc bình yên trước khi cơn bão ập đến. +

“…Meo?” Nó dè dặt đưa một chân ra, khẽ kêu một tiếng thăm dò. +

Đôi mắt xanh ươn ướt hướng về cánh cửa đang đóng, thân hình tròn trịa lúc này trông vừa bất lực lại vừa đáng thương. +

“Ting.” Một tiếng vang phá vỡ sự tĩnh lặng. +

Nó giật mình, quay đầu nhìn chiếc điện thoại vẫn còn nằm dưới gầm giường. +

Màn hình lóe lên, ánh sáng trắng hắt ra, trong không gian tối tăm chật hẹp dưới gầm giường lại mang cảm giác như một cuộc gọi lúc nửa đêm. +

“…” Nó hiếm khi căng thẳng đến vậy, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động. +

“Gì vậy? Chẳng lẽ đã phát hiện mình chính là Kitten rồi sao?!” +

Mèo nhỏ bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật mình, hai tai lập tức cụp sát ra sau, lắc đầu dữ dội. +

Không thể nào! Sao Thương Tri Hành lại biết Trì Túc có một nốt ruồi đỏ chứ? +

Mèo nhỏ liếm nhẹ bàn chân thịt, tự trấn an mình. +

Z1X: 【?】 +

Z1X: 【Giải thích đi.】 +

Cái đuôi lập tức ngừng ve vẩy, mèo nhỏ vừa thấy tin nhắn thì toàn thân dựng hết lông. +

“Aaaaa! Quả nhiên là đang nghi ngờ mình rồi!” +

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy không ngừng, hoàn toàn không thể đoán được thái độ của Thương Tri Hành. +

Đôi tai mèo nhỏ giật giật liên hồi, chẳng nghe được gì, tủi thân bĩu cái miệng nhỏ hình tam giác: +

“Meo…” +

“Bốp bốp bốp!” +

Bàn chân thịt gõ liên hồi trên bàn phím. +

Thương Tri Hành đang tắm, nhưng tâm trí lại để ở nơi khác. Trong đầu anh là nốt ruồi đỏ dưới tai của Trì Túc mà anh đã nhìn thấy ở nhà hàng. +

Rực rỡ, tinh xảo, như nét chấm phá hoàn mỹ. +

Anh tuyệt đối không nhìn nhầm… người trong tấm ảnh chính là Trì Túc. +

“Người tiền sử… quả nhiên là cậu ấy sao?” +

Không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì. +

Nước nóng men theo sống lưng chảy xuống, hơi nước mờ mịt quấn lấy ánh đèn ấm trong phòng tắm, lan tỏa khắp nơi. Anh khẽ cụp mắt xuống, cảm thấy cũng không đến mức chán ghét. +

“Ting.” +

Khi tiếng thông báo vang lên, anh đã khoác xong áo choàng tắm. +

Anh định sẽ nói chuyện lại với Trì Túc về việc nhận nuôi Bột Mì, còn việc cậu là người đồng tính hay gì đó… anh sẽ không nói ra ngoài. +

Kitten: 【jajaja】 +

“…” +

“?” +

Kitten: 【asdfgh】 +

“Cậu ấy đang làm cái gì vậy?” +

Diễn trò bị hacker tấn công à? +

Thương Tri Hành đúng là bị làm cho cạn lời. +

Kitten: 【w-w】 +

“Chắc là không sao đâu nhỉ?” +

Mèo nhỏ gõ loạn một tràng chữ cái trên bàn phím, gửi đi rồi mà trong lòng vẫn có chút hoảng loạn. +

“Bột Mì.” +

Thương Tri Hành từ phòng tắm bước ra, nó giật mình run lên, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía sau. +

“Meo…” +

“Lại đây.” Thương Tri Hành bế nó lên: “Nãy giờ đang ngẩn người à?” +

“Meo…” Mèo nhỏ lắc đầu. +

Thương Tri Hành xoa đầu nó, ý nghĩ ban đầu cho rằng nó thông minh đến mức kỳ lạ cũng vì biết chủ của nó là Trì Túc mà vơi đi phần nào. +

“Ngoan, anh gọi điện một chút.” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ đáp lại, nhưng dùng khóe mắt lén nhìn về phía màn hình. +

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình hoảng hốt. +

“Meo!” +

Nó bất ngờ vươn bàn chân thịt ra, mang theo vẻ cuống quýt, ấn chặt lên đầu ngón tay của Thương Tri Hành… chỉ còn thiếu một giây nữa thôi, chiếc điện thoại dưới gầm giường đã reo lên vì cuộc gọi đến. +

“…” +

Cả người nó căng cứng, tai dựng thẳng tắp, mắt mở tròn xoe nhìn Thương Tri Hành. Khi chạm phải ánh mắt dò xét của anh, bàn chân thịt vô thức co lại một chút. +

“Meo ưm…” +

“Sao vậy?” +

Thương Tri Hành dừng động tác gọi điện lại, dịu giọng hỏi. +

Nhưng mèo nhỏ lại không nói được, chỉ cúi đầu thật thấp, chăm chăm nhìn đôi chân tròn tròn như măng cụt của mình. Thương Tri Hành cũng thuận theo nó mà nhìn xuống, nó liền lúng túng dùng đệm thịt cọ cọ lên ga giường, tai cụp xuống áp vào đầu. +

“Meo…” +

“Có phải đói rồi không?” Thương Tri Hành thu lại ánh nhìn, đoán vậy. +

“Meo!” +

Mèo nhỏ đang lo không tìm được lý do để khiến anh từ bỏ việc gọi điện, vừa nghe vậy liền dứt khoát gật đầu. +

Thương Tri Hành: “Đợi anh giải quyết xong việc rồi sẽ dẫn em đi mua đồ hộp.” +

Nói xong, anh lại cầm điện thoại lên lần nữa. +

“Meo!” +

Mèo nhỏ sốt ruột nhích tới, dùng cái đầu tròn mũm mĩm cọ vào lòng bàn tay anh, cố chen vào bên trong. Thương Tri Hành cảm nhận được một cục bông mềm mại, ấm áp, không khỏi bật cười. +

“Đói rồi mới biết bám lấy anh à?” +

“Bộp.” Cái đầu tròn nhờ sự nuông chiều của anh, cuối cùng cũng thành công đặt cằm vào lòng bàn tay. Còn chiếc điện thoại thì bị chen lệch ra, trượt xuống rơi trên ga giường. +

“…” +

Thương Tri Hành khựng lại một chút, ánh mắt vẫn không đổi. +

“Đợi một lát.” Anh nói: “Gọi điện xong là đi ngay, nhanh thôi.” +

“Meo!” +

Thấy anh vẫn cố chấp chuyện này, mèo nhỏ lập tức không vui, sốt ruột quay vòng vòng. Nhưng Thương Tri Hành thậm chí còn không thèm nhìn, sắp sửa bấm gọi, nó chỉ đành cắn răng, lại vung móng hất rơi điện thoại lần nữa. +

Lần này, chiếc điện thoại dễ dàng bị đánh rơi, rớt xuống ga giường, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề. +

“…” +

Nó khẽ lắc đuôi, cuộn tròn người lại. +

Thương Tri Hành cúi mắt, ánh nhìn bình tĩnh không gợn sóng. Nó không hiểu được tâm tư của anh, chỉ thoáng thấy trong khóe mắt, những ngón tay thon dài kẹp lấy điện thoại, tùy ý nhét vào túi áo khoác. +

“Không gọi nữa, đưa em đi ăn.” +

Nó lập tức thở phào nhẹ nhõm. +

“Meo.” +

“Lão Thương.” Bên ngoài cửa, Diệp Hồi gõ cửa nói: “Xuống chơi đi, trốn trong phòng làm gì vậy?” +

Thương Tri Hành: “Không đi.” +

“Có phải rủ cậu đánh bài đâu!” +

” Tôi đưa Bột Mì đi mua đồ hộp, các cậu chơi đi.” +

“…” +

Mèo nhỏ bỗng cảm thấy đầu mình hơi nặng. +

Ngẩng lên nhìn… +

Ai mà đội cái danh “con nợ” lên đầu nó vậy chứ. +

Diệp Hồi: “Mua đồ hộp à? Để tôi bảo người khác đi mua cho, lái xe đi, nhanh lắm. Cậu cứ mang Bột Mì xuống chơi đi.” +

“Không đi.” +

“Bọn họ đang chơi thật lòng hay mạo hiểm, không phải kiểu uống rượu đoán số đâu, xuống đi mà.” +

“…Không.” +

“Đều không thích à?” Diệp Hồi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là nghe kể chuyện? Bọn họ đang tụ lại kể chuyện kinh dị, nghe mà tôi nổi hết cả da gà rồi đây này.” +

“…” +

Thương Tri Hành quay đầu lại, nhìn mèo nhỏ. +

Mèo nhỏ: ? +

Diệp Hồi: “Thật sự không xuống à? Nhiều cái hay lắm đó, cậu chẳng lẽ định ở lì trong phòng hai ngày à!” +

Anh ấy còn định tiếp tục thuyết phục. +

Thương Tri Hành lấy áo khoác phủ lên mèo nhỏ: +

“Thay đồ cái, xuống ngay.” +

“Meo!” +

Mèo nhỏ vô cùng bất mãn vì bị trùm kín đầu, nó thu móng lại, cào cào chiếc áo khoác, chui từ bên trong ra. Vì đang không vui nên nó hoàn toàn không nghe rõ Thương Tri Hành nói gì. +

Thế nên vừa quay đầu lại… liền thấy Thương Tri Hành cởi áo choàng tắm. +

! +

“Meo!” +

Nó lập tức chui tọt trở lại vào trong áo khoác, xấu hổ đến mức chóp đuôi cũng căng cứng. +

“Con người gì mà cởi đồ lại không báo trước vậy chứ!” +

Hoàn toàn bỏ lỡ ánh nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó của Thương Tri Hành. +

… +

Diệp Hồi mặt đơ ra nhìn Thương Tri Hành… con mèo trắng đang nằm vắt trên vai anh. +

“Cậu từ khi nào đi làm pháp sư vậy?” Anh ấy nói: “Tôi chỉ thấy trên phim truyền hình người ta dùng mèo làm khăn quàng thôi. Cậu không sợ lệch vai à?” +

“…” +

Thương Tri Hành: “Không đâu, Bột Mì nhẹ lắm.” +

Diệp Hồi: “Ừ thôi, thật ra trông nó cũng hơi mũm mĩm.” +

“Meo!” +

“…Đừng nói nó nữa, nó sẽ dùng đuôi quật tôi đấy.” Thương Tri Hành giữ lấy cái đuôi to đang vung vẩy vì không vui của mèo nhỏ, nói: “Đi thôi.” +

“Ngại quá.” Diệp Hồi hỏi: “Chơi gì vậy, thật lòng hay mạo hiểm à?” +

“Meo?” +

Thương Tri Hành còn chưa kịp lên tiếng, mèo nhỏ đã ngẩng đầu lên trước, trong mắt tràn đầy tò mò. +

Mạo hiểm gì vậy? +

Là kiểu có thể đi đào kho báu sao? +

Vậy có đào được “quỹ riêng” không? +

Quỹ riêng! +

Đôi mắt nó lập tức sáng bừng lên, tai dựng thẳng tắp, đuôi cũng vểnh cao tít, thỉnh thoảng lại quét nhẹ qua má Thương Tri Hành. Tâm trạng vốn bực bội vì bị chê “mập” cũng dịu đi đôi chút, nó nhìn anh với vẻ vô cùng phấn khích và mong chờ. +

Thương Tri Hành bị cái đuôi quét đến ngứa cả sống mũi, nghiêng đầu nhìn lại, liền chạm phải ánh mắt đầy kỳ vọng của mèo nhỏ. +

“…” +

Anh bình thản nắm lấy chóp đuôi, nhấc mèo nhỏ từ trên vai xuống ôm vào lòng. +

Câu định nói là đi nghe “chuyện kinh dị” lại nghẹn ở cổ, thế nào cũng không thốt ra được. +

“Meo ưm…” +

Diệp Hồi: “Cậu thấy sao, đi không?” +

Thương Tri Hành: “…Đi.” +

Tiếng kêu tủi thân của mèo nhỏ chợt khựng lại, đôi tai hồng phấn run lên không thể tin nổi. +

“Meo?” +

Thương Tri Hành xoa xoa tai nó: +

“Hửm?” +

Mèo nhỏ vui vẻ cọ tới cọ lui trong lòng anh. +

Diệp Hồi nhìn hai người họ với vẻ khó nói thành lời: +

“Cậu đúng là mê mèo đến mức thần hồn điên đảo luôn rồi.” +

* * * +

Trong phòng khách tầng 1 của biệt thự, mấy chục người ngồi vây quanh ghế sofa hình vòng cung. Ở giữa đặt một chai rượu rỗng, đang xoay tròn theo vòng. +

Diệp Hồi vừa xuống lầu đã “ồ” một tiếng, nói: +

“Sao tôi có cảm giác nó sẽ dừng ở chỗ Hứa Tường nhỉ?” +

Anh ấy quay đầu hỏi: +

“Cậu thấy sao?” +

“Không biết.” Thương Tri Hành vốn chẳng buồn nhìn. +

Còn mèo nhỏ thì vô cùng hiếu kỳ, ở trong lòng anh cứ nhích cái thân tròn mũm mĩm, thò đầu ngó nghiêng. +

“…” Thương Tri Hành im lặng một lúc, rồi dứt khoát dùng lòng bàn tay che luôn đầu nó lại. +

“Meo ưm?” +

“Không được nhìn.” +

Mèo nhỏ không hiểu, nhưng vì không nhìn thấy “mạo hiểm” chơi thế nào nên sốt ruột vô cùng, cứ liên tục dùng đầu cọ vào lòng bàn tay anh, cố chui ra ngoài. +

Diệp Hồi nhìn mà phát thèm: +

“Đúng là combo nuông chiều kinh điển, lại còn nhập vai quá sâu nữa chứ.” +

“…” +

“Ê! Đến anh Hứa rồi!” +

Dưới lầu, chai rượu đã ngừng xoay, dừng ngay trước mặt Hứa Tường. Trên mặt anh ta nở nụ cười, bình thản nói: +

“Tôi chọn thật lòng.” +

“Táo bạo chút đi, đừng giữ kẽ vậy chứ!” Có người nói: “Anh Hứa chơi mạo hiểm đi! Rút bài rút bài!” +

Mèo nhỏ chui ra khỏi lòng bàn tay Thương Tri Hành: +

“Meo.” +

Quỹ riêng của nó! +

Thương Tri Hành: “Thích à?” +

“Meo!” [Tất nhiên rồi!] +

Có quỹ riêng thì nó có thể nuôi thật nhiều mèo con. +

Diệp Hồi: “Còn dư bộ bài, để tôi lấy cho nó một bộ chơi nhé.” +

“Ừm.” +

“Rút trúng gì vậy?” Đám người xúm lại, kinh ngạc: “Ôm một người khác giới có mặt tại đây và phải giữ đến lượt sau?” +

Diệp Hồi xuống lấy bài, nghe vậy thì bật cười: +

“Ông trời đang muốn se duyên cho một cặp mới đây mà.” +

Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt, sôi động, xen lẫn một chút mập mờ ám muội. +

Hứa Tường là nhân vật chính, dĩ nhiên trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. +

Anh ta rất hài lòng. +

Lúc này, một nam sinh quay đầu, nhìn thấy Thương Tri Hành đang đứng trên cầu thang, kinh ngạc nói: +

“Lão Thương cũng ở đây! Xuống chơi đi!” +

Diệp Hồi: “Cậu ấy có việc, đừng gọi linh tinh.” +

“Được thôi.” +

Nhưng ánh mắt mọi người đã rời khỏi Hứa Tường, dừng lại ở Thương Tri Hành. Diệp Hồi đưa bài cho anh: +

“Chơi đi, có rút trúng lá xấu cũng không sao.” +

“Ừm.” Thương Tri Hành nghiêng đầu, mèo nhỏ ghé sát lại cọ vào má anh. +

“Meo.” +

Nó muốn lấy bài, nhưng Thương Tri Hành không đưa ngay. +

Hứa Tường im lặng nhìn, bỗng lên tiếng: +

“Hiếm khi ra ngoài chơi, không ngồi một lát à?” +

Trong đại sảnh chợt trở nên yên tĩnh. +

Có người cười xòa: +

“Lão Thương chắc bận lắm, đâu có rảnh chơi? Nào, tiếp tục ván lúc nãy đi.” +

Nhưng Hứa Tường vẫn chăm chú nhìn Thương Tri Hành. +

“…” Diệp Hồi tiến lên: “Hay là cậu về trước?” +

“Không cần.” Thương Tri Hành đưa lá bài cho mèo nhỏ, nhưng nó mới hai ba tháng tuổi, căn bản không giữ nổi. Bàn chân thịt co lại mấy cái, ấm ức tròn xoe mắt. +

“Để anh giữ giúp cho.” Thương Tri Hành xoa đầu nó: “Lát nữa chơi.” +

Thấy anh thật sự muốn tham gia, đám đông lập tức xôn xao hẳn lên. Mọi người nhường chỗ trung tâm, để Thương Tri Hành và Diệp Hồi ngồi xuống, có người nói: +

“Chơi luôn ván mới nhé? Ván vừa nãy hơi khó xử.” +

Thương Tri Hành: “Tùy cậu ấy.” +

Hứa Tường: “…Tôi không ý kiến.” +

Vậy là chai rượu lại được xoay lần nữa, quay vòng trên mặt bàn phát ra tiếng “vù vù”. +

Ánh mắt của mèo nhỏ cũng xoay theo, một giây cũng không rời. +

Thương Tri Hành xoa tai nó: +

“Xem hiểu không?” +

Giữa lúc bận rộn, mèo nhỏ tranh thủ gật đầu một cái. +

Diệp Hồi kinh ngạc: +

“Thông minh thật đấy.” +

Thương Tri Hành có vẻ hơi thất thần. +

Cạch. +

Tốc độ quay của chai rượu dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, dưới ánh nhìn của mọi người, mũi chai thẳng tắp chỉ về phía Thương Tri Hành. +

Diệp Hồi: “Cậu nên đi mua vé số rồi đấy.” +

“…” +

Thương Tri Hành hoàn hồn, đôi mắt mèo nhỏ sáng long lanh, dùng đệm thịt nhẹ vỗ vào ngón tay anh. +

Mau chọn đi! +

Thương Tri Hành: “Chọn nói thật đi.” +

Đám đông lập tức rộn ràng hẳn lên, mỗi người một câu hỏi, nào là “cậu thích ai”, “đã từng trải qua mấy mối tình”, “có mối tình đầu chưa”… đủ kiểu câu hỏi nối tiếp không dứt. +

Diệp Hồi: “Chậc, đúng là mấy câu hỏi cũ rích.” +

Anh ấy huých vai Thương Tri Hành, bật cười nói: +

“Có không?” +

Mèo nhỏ lén lút ngẩng đầu lên. +

Không ngờ Thương Tri Hành cũng cúi đầu xuống, chạm phải ánh mắt của nó. +

“…” +

“Meo?” +

Ánh mắt Thương Tri Hành sâu thẳm khó dò, nó không hiểu được, nhưng lại có cảm giác bất an như bị nhìn thấu. Cái đuôi không còn ve vẩy nữa, nhưng ánh nhìn lại không hề chột dạ mà đối diện thẳng. +

Một lúc sau, Diệp Hồi không nhịn được lên tiếng trước: +

“Hai người nhìn nhau đắm đuối cái gì vậy?” +

Hứa Tường đứng bên cạnh lên tiếng: +

“Tôi đi cắt ít trái cây.” +

“Ừm.” +

Thương Tri Hành thu lại ánh mắt: +

“Không có.” +

“Tôi biết ngay mà.” Diệp Hồi nói: “Cậu mà có tâm tư yêu đương thì nhà cậu chắc phải thắp nhang tạ ơn trời đất rồi.” +

Anh xào lại bài: +

“Mọi người thất vọng cái gì chứ, ván tiếp theo.” +

Mèo nhỏ bực bội nằm sụp xuống. +

“Đồ tra nam đáng ghét! Rõ ràng từng quen Lâm Tuyết mà lại không chịu thừa nhận!” +

Tấm chân tình của “sen” bị phụ bạc, nó vừa tức vừa thấy không đáng. +

“Meo!” +

Nó dứt khoát cắn vào đầu ngón tay Thương Tri Hành, còn dùng chân đá vào đùi anh. +

“…” +

Thương Tri Hành: “Làm gì đấy?” +

“Meo!” [Cắn anh đấy!] +

Thương Tri Hành bất lực, nhưng vẫn mặc kệ cho nó tiếp tục “bắt nạt” mình. +

Chẳng mấy chốc, Hứa Tường đã bưng đĩa trái cây đã cắt xong quay lại. +

Vừa ngồi xuống, anh ta nói: +

“Lão Thương, ăn chút đi.” +

“Không cần.” +

Hứa Tường: “Táo với việt quất, Bột Mì cũng ăn được mà.” +

“…” +

Bị nói trúng tim đen, mèo nhỏ nghiêng đầu, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Ngửi thấy mùi thơm thanh ngọt pha chút chua, cơn thèm ăn lập tức dâng lên. +

“Meo…” +

Không được, nó tuyệt đối không thể thỏa hiệp với đồ ăn do tên tồi kia đưa! +

Thương Tri Hành ôm nó trong lòng, trên bàn có bình nước, anh rót một cốc nước ấm, thả miếng táo vào ngâm: +

“Lát nữa ăn.” +

Hứa Tường khựng lại: +

“Cậu…” +

Thương Tri Hành: “Rửa bớt dư lượng thuốc trừ sâu, có vấn đề gì không?” +

“…Không có.” Hứa Tường nói: “Thật ra tôi rửa rất sạch rồi, không cần phải không tin tôi.” +

Bầu không khí có chút đông cứng. +

Diệp Hồi đứng ra hòa giải: +

“Đừng nghĩ nhiều, cho mèo ăn thì phải cẩn thận chút, không là dễ bị tiêu chảy.” +

Anh ấy tiện tay lấy mấy quả việt quất đưa cho Thương Tri Hành: +

“Ăn chút đi, còn bốn năm tiếng nữa mới đến bữa tối.” +

“…Ừm.” +

Thương Tri Hành không từ chối, sắc mặt Hứa Tường lập tức trở nên khó coi. +

Chuyện vừa rồi, cứ như thể chính anh ta vô lý gây chuyện vậy. +

Thương Tri Hành ăn xong, liền lấy miếng trái cây đã ngâm trong cốc giấy ra đút cho mèo nhỏ. +

“Meo.” +

Thấy là anh đút, mèo nhỏ cũng hơi do dự, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được cơn thèm, “chụt” một cái nuốt trọn. +

“Meo!” [Ngon quá!] +

Thương Tri Hành: “Chỉ được ăn hai miếng thôi, không thì tiêu hóa không kịp.” +

Anh ôm mèo nhỏ, nói với Diệp Hồi: +

“Tôi về trước đây.” +

“Được.” Diệp Hồi cũng chẳng muốn để anh dính dáng với Hứa Tường nữa. +

Thương Tri Hành rót lại một ly nước uống hết, rồi mới lên lầu. +

Diệp Hồi thu lại ánh nhìn, bỗng phát hiện Hứa Tường vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giấy mà thất thần. +

Anh ấy có chút ngạc nhiên: +

“Nhìn gì thế?” +

Hứa Tường lắc đầu: +

“Không có gì, chỉ là đang nghĩ sao cậu ấy uống xong mà không vứt vào thùng rác.” +

Nói rồi, anh ta vò nát cốc giấy thành một cục. +

Diệp Hồi: “Có gì đâu, lát nữa dọn chung mà.” +

Hứa Tường mỉm cười: +

“Ừm.” +

* * * +

Sau khi về, mèo nhỏ vẫn luôn lo Thương Tri Hành sẽ lại gọi điện thoại. +

Nhưng không, Thương Tri Hành mở đồ hộp cho nó xong thì ra ban công ngồi. +

“Meo?” +

Nó nghiêng đầu đầy thắc mắc, dùng đệm thịt đẩy bộ bài “thật lòng hay mạo hiểm”. +

“Meo!” [Người đâu, mau chơi với ta!] +

Thương Tri Hành cúi xuống: +

“Đi ăn đi, lát nữa tính sau.” +

…Thôi được rồi. +

Nó bỏ ý định kiếm chuyện cho Thương Tri Hành làm, ngoan ngoãn đi ăn đồ hộp. +

Vừa nhai nhồm nhoàm, vừa liếc mắt quan sát xem anh có đụng đến điện thoại không. +

“…” +

Thương Tri Hành lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài ban công. +

Cơ thể vốn vững vàng, thư thái của anh bỗng như bị nhét vào một khối lửa nóng rực, men theo mạch máu bùng lên dữ dội. +

Đến khi anh nhận ra có gì đó không ổn, vừa định đứng dậy thì đầu óc lập tức bị làn sóng nhiệt bao trùm, trước mắt và ý thức đều mờ đi thành một mảng trắng. +

“Bịch” một tiếng, mèo nhỏ quay đầu lại, liền thấy Thương Tri Hành ngã xuống trước ghế, tay ôm trán, toàn thân toát ra vẻ khó chịu. +

“Meo!” +

Nó kêu lên hoảng hốt, vội vàng lao tới. +

Tầm nhìn Thương Tri Hành mờ đi, da dẻ căng lên nóng rực. Trong lòng đột nhiên có một khối mềm mại chui vào, anh hiếm hoi tỉnh táo được một thoáng, giọng khàn khàn: +

“Anh không sao…” +

“Meo…” +

Anh lê thân thể mệt mỏi rã rời, đôi chân nặng như chì, đi khóa cửa lại. Làm xong mấy việc đó, anh đã mồ hôi đầm đìa. +

“Meo!” +

Thấy Thương Tri Hành dựa vào cửa rồi trượt xuống, Trì Túc không thể bình tĩnh nổi nữa, lập tức hóa thành hình người lao đến bên cạnh anh. +

“Anh sao vậy!” Giọng cậu run rẩy, luống cuống đỡ lấy, chạm vào người anh: “Nóng quá…” +

“Có phải anh bị sốt rồi không?” Trì Túc lo lắng hỏi. Thân hình gầy gò của cậu căn bản không ôm nổi Thương Tri Hành, chỉ có thể quay người chạy vào phòng tắm lấy nước. +

“Anh chờ một chút, đừng sợ.” Trì Túc nói: “Tôi giúp anh!” +

Cậu vội vàng làm ướt khăn, rót một cốc nước ấm. Khi quay ra, Thương Tri Hành đã sốt đến mức thần trí mơ hồ. +

Trong lòng Trì Túc hoảng loạn vô cùng, nhưng cửa là do chính Thương Tri Hành khóa, cậu không thể tùy tiện mở ra cầu cứu. Chỉ có thể ngồi xổm xuống, đắp khăn lạnh lên trán anh, rồi đưa cốc nước lại gần môi anh. +

“Uống một chút đi.” +

Nhưng người đang bệnh lại không chịu nghe lời. Thương Tri Hành theo bản năng kháng cự sự tiếp xúc từ bên ngoài, mím chặt môi, nhất quyết không chịu uống. +

Trì Túc hoảng hốt, khẽ vỗ vào má anh: +

“Tỉnh lại đi, sao anh không chịu nghe lời vậy… hức.” +

Trong cơn mơ hồ, Thương Tri Hành nghe thấy loáng thoáng tiếng người. +

Anh biết mình đã bị bỏ thuốc, cảm giác nóng rực nơi bụng dưới cũng chứng tỏ tác dụng của thuốc. Vì vậy anh mới khóa cửa lại, chờ lực lượng cảnh sát đến cứu. Nhưng tình huống hiện tại là sao? Lẽ nào đã có người phá cửa xông vào tìm được anh nhanh đến vậy? +

…Không hợp lý. +

Thương Tri Hành cố hết sức, mơ màng mở mắt. +

Trong tầm nhìn mờ nhòe, chàng trai trước mặt có mái tóc dài, đen như lụa buông đến eo. Dung mạo diễm lệ, đôi mày thanh tú đang nhíu lại, trong mắt ánh nước long lanh như ngọc vỡ, mang theo nỗi lo lắng không tan. Chóp mũi và hai má đều đỏ ửng. +

“…Thương Tri Hành, anh sao rồi?” +

Giọng cậu rất nhẹ, dịu dàng đến mức khiến người ta an tâm. +

Chỉ nghe một tiếng thôi, đã thấy xong đời rồi. +

Yết hầu Thương Tri Hành khẽ động, anh nhắm mắt lại: +

“Đi…” +

“Không được, anh đang bị bệnh.” Trì Túc lo lắng sờ lên mặt anh: “Vẫn còn rất nóng, anh có muốn uống nước không? Tôi rót cho anh… Ơ?!” +

Choang! +

Chút nước còn lại trong cốc đổ xuống sàn. Thương Tri Hành kéo Trì Túc lại, sức lực mạnh mẽ như gân đồng cốt sắt, ép chặt người xuống dưới thân. Vòng tay siết lấy vòng eo mỏng manh như tờ giấy, ôm một cái là trọn vẹn. +

“A…” +

Trì Túc hoảng hốt tròn mắt, đẩy anh ra: +

“Anh làm gì vậy, nước!” +

Nhưng Thương Tri Hành lại không nghe thấy gì, trong đầu ong ong vang lên. Anh chỉ lờ mờ thấy đôi môi đang khẽ hé mở, dốc hết sức lực đè nén cơn xao động cuộn trào, rồi cúi xuống, tựa vào cổ Trì Túc. Hương thơm dịu dàng tràn ngập khoang mũi, thân thể ấm áp giúp anh tạm thời xoa dịu sự hỗn loạn. +

“…” Trì Túc nghiêng đầu nhìn anh: “Anh đang làm gì vậy?” +

Sao lại cọ cọ giống như cún con thế này. +

Rất nhanh sau đó, Trì Túc bị luồng nhiệt nóng bỏng từ vùng eo bụng truyền tới làm cho giật mình. +

! +

Hóa ra không phải bị sốt! +

Trì Túc ngẩn người, bị ép sát đến mức không dám động đậy. +

Con người cũng có kỳ “động dục” sao? +

Cậu có chút ngơ ngác, hoàn toàn bị tình huống đột ngột này làm cho rối trí. +

Nhưng Trì Túc biết, thời kỳ động dục của mèo rất khó chịu, mà con người lại mạnh hơn động vật gấp trăm lần… +

Trong lòng Trì Túc dâng lên một nỗi xót xa khó tả. +

Thương Tri Hành chắc là rất khó chịu nhỉ? +

Dù anh làm sai, có thể coi là tự chuốc lấy. Nhưng để cậu tận mắt chứng kiến như vậy, lại nảy sinh cảm giác không nỡ. +

…Hôn một cái thì có đỡ hơn không? +

Trì Túc bối rối nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn khó chịu của Thương Tri Hành, khẽ nghiêng đầu. +

“Có nên hôn không nhỉ?” 1

“Nếu cứ để Thương Tri Hành khó chịu như vậy, anh ấy có xảy ra chuyện gì không?” +

Trì Túc bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình. +

Cậu dứt khoát hạ quyết tâm, tiến lại gần. +

Nụ hôn rất khẽ, nhẹ nhàng rơi xuống bên má Thương Tri Hành. Mềm mại, mang theo chút ngây ngô. +

“…” +

Dường như cậu nghe thấy âm thanh gì đó vỡ tan. +

———————————————— +

Sen: Mọi thứ sắp hóa điên rồi [Haha] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)