Chương 18

Gió biển ban đêm thổi xuyên qua căn nhà, mang theo mùi tanh hôi vì bị ô nhiễm quá độ. +
Hứa Thanh Hoài bước qua quầng sáng, một đống kiến trúc hiện đại kỳ quái đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, tiếng ồn ào gầm rú ập vào mặt, mùi hương ngọt ngào khiến mức khiến người ta khó chịu ngay lập tức xâm chiếm khoang mũi của cậu, xua tan mùi tanh của biển cả. +
Hứa Thanh Hoài hơi ngẩng đầu. +
Tấm biển lớn ghi hai chữ “Vấn Linh” treo trên cửa, cách mặt đất khoảng 3 mét, lấp lánh ánh sáng xanh hồng thần bí u ám. Cửa chính của quán bar đang mở toang, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy đám đông chen chúc bên trong. Bên ngoài cửa quán bar có ba gã bảo vệ đang đứng, toàn thân bọn họ đều là trang bị tiên tiến không hợp với hoang tinh này, nhưng bản thân ba tên bảo vệ lại không theo kịp trào lưu của thủ đô, hai tay hai chân đều là bộ phận con người nguyên bản, không có dấu vết cải tạo máy móc nào. +
Hứa Thanh Hoài vừa bước vào nơi này, ba gã bảo vệ đồng thời nhìn về phía cậu. +
Bọn họ đều đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt và biểu cảm, chỉ lộ ra ba đôi mắt vẩn đục, đồng tử vàng vọt, trong lòng trắng mắt tràn đầy tơ máu, ngay cả khi đánh giá Hứa Thanh Hoài, tiêu cự của bọn họ cũng tan rã. +
Hứa Thanh Hoài không nói, lặng lẽ bước vào trong. +
Khi đi qua ba người, một người trong đó giơ tay chặn cậu lại. +
“Người mới?” Bảo vệ đó khàn khàn hỏi. +
Ở khoảng cách gần, Hứa Thanh Hoài có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt nồng đến mức buồn nôn từ trên người hắn, giống mùi nhụy hoa đã thối rữa của mấy trăm loài hoa ăn thịt người trộn lẫn vào nhau. +
Cổ họng của cậu khẽ động đậy, kìm nén cơn buồn nôn trong dạ dày, cậu lạnh lùng gật đầu với bảo vệ. +
Bảo vệ áp sát vào, giật giật mũi, ngửi ngửi người cậu, cũng không biết đang ngửi cái gì. +
Ngửi một lúc, hắn lại hỏi: “26 tuổi?” +
Hứa Thanh Hoài bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. +
Cậu còn chưa trả lời, ánh mắt bảo vệ đã lộ ra vẻ mặt tham lam, cánh mũi điên cuồng phập phồng, giọng nói càng thêm khàn khàn, nhỏ giọng nói: “Chưa từng tiếp nhận giải phẫu, tất cả bộ phận trên người đều là bộ phận nguyên bản… Rất tốt, hoan nghênh cậu tham gia tiệc bữa tiệc mặt nạ tại quán bar Vấn Linh, cậu đã thỏa mãn điều kiện để được nhận ưu đãi, tất cả đồ uống của cậu sẽ được miễn phí.” +
Hắn đưa cho Hứa Thanh Hoài một tờ giấy trắng, làm tư thế mời vào, ánh mắt vẫn dính chặt trên người cậu, như đang nhìn một miếng thịt có thể dễ dàng đạt được. +
Hứa Thanh Hoài nhận tờ giấy, khẽ nhíu mày, trong lòng có cảm giác vi diệu kỳ quái. Cậu không nói nhiều với tên bảo vệ kỳ quái này, lập tức đi vào trong quán bar. +
Vừa bước qua cửa quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc bao phủ lấy cậu từ bốn phương tám hướng, gần như muốn làm thủng màng nhĩ của cậu. +
Cậu khẽ nheo mắt, ánh mắt đảo qua toàn bộ quán bar. +
Bên trong nhìn lớn hơn bên ngoài rất nhiều, được bố trí thành một hình tròn lớn, địa hình ngoài cao trong thấp, càng vào bên trong, đám đông càng dày đặc hơn, chính giữa gần như không có khoảng cách, người dính người, nhìn từ xa như một đám sâu rậm rạp đang mấp máy trên bàn cờ. +
Bố cục của quán bar cũng khá kỳ quái, chỉ có một vòng ghế ngồi bao xung quanh, những nơi khác đều là sàn nhảy, mọi người gần như đều chen chúc trong sàn nhảy đó, đong đưa lung tung theo âm nhạc khoa trương và ánh đèn vặn vẹo, trạng thái gần như điên cuồng, thậm chí vừa vặn vẹo vừa… +
Đồng tử của Hứa Thanh Hoài chậm rãi mở rộng. +
Cậu vừa mới tiến lên vài bước, liền không nhịn được mà lùi nửa bước về phía bóng tối nơi không có ánh đèn, khuôn mặt dưới mặt nạ hơi run rẩy, vẻ mặt cậu có chút thống khổ. +
Dù ánh đèn mờ ảo, nhưng thị lực của cậu quá xuất sắc nên cậu không may nhìn thấy rõ mọi chi tiết, chờ đến khi cậu phản ứng lại thì đã không kịp rồi. +
— Trên sàn nhảy cách cậu vài bước, một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau, say sưa gặm, nửa thân dưới hoàn toàn dính vào nhau, váy của cô gái bị xốc lên cổ cô, miệng cô há to, phát ra tiếng thét không tiếng động, thứ che đậy duy nhất chỉ là ảo ảnh để lại bởi ánh đèn. +
Hai bên bọn họ là hai người đàn ông trung niên cũng đang thân mật không kém, thân thể đã biến dị vì hàng năm sử dụng sản phẩm phóng xạ, bọn họ đang liên tục cọ xát với nhau, đôi mắt mưng mủ trợn to đến mức khoa trương, vừa vặn vẹo vừa không ngừng điên cuồng cười. +
Bên cạnh còn có người đàn ông trẻ tuổi đang làm động tác khó tả với ống thép, vừa khóc vừa điên cuồng gặm người phụ nữ, còn có người đàn ông đã cải tạo máy móc ở bộ phận nào đó đang tập hít đất, còn có cặp song sinh lớn lên giống nhau đang thân mật cùng người yêu… +
Mùi hôi của máu, nước bọt, mồ hôi, dịch thể liên quan đến dục vọng cùng nhau thoát ra từ làn da, tất cả đều hội tụ trên sàn nhảy này, nhưng Hứa Thanh Hoài lại không ngửi thấy bất kỳ mùi hương khác thường nào, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đến mức có thể làm người ta chết ngạt kia, cứ như nơi đây là chỗ tụ tập của hàng trăm đóa hoa ăn thịt người đã hoàn toàn nở rộ, đang phóng thích tín tức tố của mình để dụ dỗ con mồi. +
Hứa Thanh Hoài lập tức ngừng thở. +
Thói quen sạch sẽ khiến mỗi giây ở đây đều như cực hình, chóp mũi cậu toát ra một lớp mồ hôi lạnh, dạ dày điên cuồng quay cuồng, nhịn đến mức cả người run rẩy. +
Trong khi cậu cố gắng kìm chế mong muốn rời khỏi đây, một con mắt màu đỏ tươi lặng lẽ bò lên từ cổ áo của cậu, nhìn chằm chằm hành vi kỳ quái của những con người trên sàn nhảy. +
Đây là lần đầu tiên Hứa Hữu Dư nhìn thấy nhiều con người ngoài Hứa Thanh Hoài. +
Thị lực nó vượt xa sinh vật bình thường, liếc mắt một cái đã thu toàn bộ hình ảnh quần ma loạn vũ vào đáy mắt. Quan sát một lúc, nó chuyển ánh mắt sang đôi nam nữ gần bọn họ nhất, nhìn chăm chú vào bộ phận đã hoàn toàn hòa làm một với nhau của bọn họ, trong mắt chậm rãi hiện lên vẻ hứng thú nồng đậm cao cao tại thượng, như đang quan sát hoạt động của một đống kiến cấp thấp. +
Bọn họ đang làm gì?… À, nhét thứ vô dụng đó vào trong đường ống chật hẹp kia, cơ thể bọn họ sẽ phân bố vật chất đặc biệt, từ đó mà cảm thấy vui sướng, rồi đưa… vào trong chỗ thu dụng, sau đó sinh sản. +
Không sai, sinh sản. Sinh sản sự sống mới, kéo dài chủng tộc. +
Hứa Hữu Dư nheo mắt, muốn áp sát hơn một chút, muốn phân biệt mùi hương được tạo ra từ nơi đó, nhưng vừa chui ra khỏi cổ áo, một bàn tay quen thuộc đã che kín toàn bộ đầu nó. +
“Đừng xem mấy thứ lộn xộn đó,” giọng Hứa Thanh Hoài gần như là ép ra từ trong cổ họng, “Nhắm mắt lại.” +
Con quái vật cảm thấy nghi hoặc, tròng mắt chạy một vòng, tìm được khe hở giữa ngón tay của Hứa Thanh Hoài, xuyên qua khe hở nhìn về phía con người của mình. +
Mãi đến lúc này, nó đột nhiên phát hiện — ở nơi tất cả con người đều cực kỳ vui sướng này, con người của nó dường như đang cảm thấy cực kỳ không vui. Hơi thở luôn vững vàng của cậu càng ngày càng gấp gáp, cơ bắp toàn thân căng cứng, tim đập cũng nhanh hơn bình thường, trông như có thể nôn bất cứ lúc nào vì cực kỳ không vui. +
Hứa Hữu Dư kinh ngạc sửng sốt, cảm thấy thấp thỏm và chột dạ. +
Con người của nó chỉ mang nó đến đây, không mang con chó robot phiền phức kia. Vì vậy, không nghi ngờ gì, con người của nó coi nó là bạn lữ duy nhất, nó có thể đưa thứ vô dụng vào đường ống chật hẹp như những con người trên sàn nhảy kia… +
Với điểm này, Hứa Hữu Dư tin tưởng không nghi ngờ. +
Nó tất nhiên có nghĩa vụ thỏa mãn mọi nhu cầu của con người, con người của nó cảm thấy không vui, nhất định là vì nó làm không tốt. +
Thế là Hứa Hữu Dư không chút do dự, vươn đầu lưỡi phân nhánh của nó ra, học dáng vẻ của những con người trên sàn nhảy, liếm liếm lòng bàn tay của Hứa Thanh Hoài, tất cả xúc tu đều mấp máy, dùng cách hiệu quả hơn, dịu dàng hơn bàn tay của con người để vuốt ve làn da của cậu, muốn kích thích cậu. +
Thân thể của Hứa Thanh Hoài đột nhiên cứng đờ. +
“Đừng động đậy!” Cậu nghiêm khắc quát nó. +
Hứa Hữu Dư lại ngẩn người, càng bối rối và bồn chồn hơn, không biết có phải là do mình bỏ sót bước quan trọng nào không… Chẳng lẽ trước khi vuốt ve, còn cần thêm một bước nghi thức sao? +
… À. +
Đúng rồi. +
Nó lại di chuyển tròng mắt, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay nhìn thấy đôi môi của bạn lữ. +
Lúc này, Hứa Hữu Dư đã có dự tính. Nó vòng qua bàn tay đang che mắt nó, lợi dụng bóng tối để che chắn bản thân, đảm bảo những người khác không thể nhìn thấy bộ dáng của mình (nó phải tuân thủ quy tắc số một), rồi áp vào sau cổ Hứa Thanh Hoài, định lặng lẽ thò một cái xúc tu từ góc độ này, chui vào khoang miệng Hứa Thanh Hoài, sau đó… +
Sau đó cảm nhận niêm mạc ấm áp ướt át của cậu, chiếm lĩnh yết hầu mềm mại của cậu, tốt nhất là chui vào ngũ tạng lục phủ của cậu, hoàn toàn biến cậu thành vật sở hữu của mình! +
Chỉ tưởng tượng đến cảnh này, xúc tu biến thành màu đỏ thẫm lộng lẫy. Hứa Hữu Dư phát hiện mình vậy mà bị hấp dẫn bởi những hành vi thấp kém của con người, thậm chí còn gấp không chờ nổi muốn bắt chước những thứ nó vừa học được lên người Hứa Thanh Hoài. +
Xúc tu của nó không nhịn được mà nhảy về phía môi của con người. +
Ngay giây sau, Hứa Thanh Hoài như mọc một đôi mắt ở sau lưng, chuẩn xác bắt được xúc tua của nó. +
“Tao đã bảo mày đừng nhúc nhích!” Con người có vẻ tức giận hơn. +
Hứa Hữu Dư không nhịn được mà mấp máy, muốn rút xúc tu về, nhưng Hứa Thanh Hoài nắm chặt lấy xúc tu của nó, vắt hết từng giọt chất nhầy trên giác hút của nó, rồi bôi chất nhầy lên chính đôi môi của mình, dùng mùi tanh độc đáo của con quái vật để áp chế mùi hương ngọt ngào quỷ dị xung quanh. +
Làm xong chuỗi động tác này, cậu một lần nữa nhét con quái vật vào trong cổ áo của cậu, tăng cường độ dòng điện, cho nó một chút trừng phạt nhỏ. +
“Mày đừng để mùi hương ở nơi này ảnh hưởng,” Hứa Thanh Hoài rõ ràng đã hiểu lầm nó, “Mùi hương ở đây có chút vấn đề, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngoan nào, nếu không nghe lời thì tao sẽ ném mày ra khỏi quán bar.” +
Hứa Hữu Dư bị điện giật đến choáng váng, một lần nữa áp vào ngực Hứa Thanh Hoài, bị đả kích vì con người từ chối sự trợ giúp của nó, không cam lòng mà nghiến răng, tròng mắt một lần nữa lặng lẽ di chuyển đến cổ áo của cậu, tiếp tục quan sát hành vi thân mật của những con người trên sàn nhảy, cố gắng tìm kiếm phương thức phù hợp với tâm ý của Hứa Thanh Hoài. +
Hứa Thanh Hoài không để ý sự biến hóa tâm lý phức tạp của con quái vật. +
Cậu hít sâu một hơi, quả nhiên, mùi tin tức tố của Hứa Hữu Dư vẫn cực kỳ bá đạo, xua tan tất cả mùi hương khác, chỉ để lại mùi tanh đặc biệt đó. +
Sau mùi hương ngọt ngào vừa rồi, mùi tanh này dễ ngửi, tác dụng không khác gì bạc hà, có thể giúp não bộ thanh tỉnh. Hứa Thanh Hoài hít sâu vài hơi, ngửi đến mức có chút nghiện, khoang ngực trái không ngừng xao động, nhưng đại não nặng nề cuối cùng cũng thanh tỉnh lại. +
Cậu rời mắt khỏi sàn nhảy, đánh giá xung quanh một vòng, đi về phía quầy bar dài bên ngoài sàn nhảy. +



Sốp oi truyệnn đúg gu e lun huhuh