Skip to main content

Chương 17

dathaiPiter

“Cần”. +

Đối với Hứa Hữu Dư, đây lại là một từ ngữ xa lạ. +

Lúc này nó không thèm phân tích những ngôn ngữ rắc rối của loài người, chỉ một mực đắm chìm trong cơn phẫn nộ vì bị phản bội, đánh giá túi da bóng loáng của con người, gấp gáp muốn dùng hành vi nguyên thủy nhất, bản năng nhất để khống chế con người, ngăn cản anh tiếp tục suy nghĩ về những thứ khiến nó cực kỳ không vui. +

Vì vậy nó lại quấn lấy cổ Hứa Thanh Hoài, cái miệng há to, hàm răng lóe ánh lạnh tràn đầy nguy hiểm dưới đèn huỳnh quang, cái đuôi dựng thẳng tắp, như sẵn sàng tấn công Hứa Thanh Hoài bất cứ lúc nào. +

Hứa Thanh Hoài chớp mắt. +

Anh không nhúc nhích, như cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của con quái vật, dời sự chú ý từ cái máy tính cổ quái lên người con quái vật, nhìn chằm chằm vào tròng mắt của nó, dường như rất ngạc nhiên vì nó đột nhiên bày ra tư thế tấn công. +

Sau một khoảng thời gian giằng co ngắn ngủi, anh chủ động tiến lên, lại gần Hứa Hữu Dư, mùi tanh trên người nó đậm hơn bình thường, anh trực tiếp hỏi: “Bây giờ mày muốn nuốt chửng tao à?” +

Sau vài ngày học tập, đối với mấy chữ này, Hứa Hữu Dư đã có thể chuẩn xác nắm bắt hàm nghĩa của những lời này. +

Nó rất hài lòng vì con người cuối cùng cũng phát hiện ra sự phẫn nộ của mình, siết chặt xúc tu, quấn lấy khí quản yếu ớt của con người, miệng lưỡi động đậy, hư trương thanh thế mà rít gào: “Ăn hết! Nuốt chửng ngươi! Nuốt chửng nó! Tất cả!” +

Hứa Thanh Hoài nhìn một lúc, rồi đột nhiên nhếch mép. +

Anh bị sự ngay thẳng của con quái vật lấy lòng, cảm giác âm lãnh và sợ hãi còn sót lại trong lòng đã tiêu tan rất nhiều, nhìn Hứa Hữu Dư với dáng vẻ dung túng, bị quấn cổ cũng không tức giận, khẽ gật đầu: “Biết rồi.” +

Anh rút một con dao từ trên bàn làm việc, định cắt cánh tay của chính mình, dùng cách đơn giản nhất để dỗ dành con quái vật nhỏ hay ghen tuông. +

Nhưng lưỡi dao vừa chạm vào làn da, một cái đuôi đã quấn lấy chuôi dao, giật con dao khỏi tay Hứa Thanh Hoài, ném ra xa. +

Hứa Thanh Hoài hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, không hiểu lắm. +

Con quái vật còn tức giận hơn lúc trước, chỉ sợ ngay cả nó cũng không rõ mình đang tức giận vì điều gì. Hàm răng của nó điên cuồng chuyển động, lúc thì phát ra sóng âm ong ong, lúc thì phát ra những âm tiết vặn vẹo, hỗn loạn một lúc, nó như tìm được ký ức tương ứng, đột nhiên rất trôi chảy lặp lại lời Hứa Thanh Hoài đã nói với nó lúc trước. +

“Điều thứ ba, ngươi là vật sở hữu của ta, quyền khống chế thân thể của ngươi hoàn toàn thuộc về ta, ngươi không có quyền xử lý bất kỳ bộ phận thân thể nào của chính mình… Hiểu không?” +

Mỗi chữ, mỗi âm đều chính xác vô cùng, thậm chí ngữ điệu cũng giống hệt lúc Hứa Thanh Hoài nói chuyện. +

Hứa Thanh Hoài hơi sửng sốt, cảm thấy có chút ngoài dự đoán mà nhìn con quái vật. Người sau một lần nữa siết chặt xúc tu, để lại vết hằn tươi mới trên làn da trắng nõn của nhân loại, giống như lúc Hứa Thanh Hoài đe dọa nó bằng cách chĩa súng lửa để lên đầu nó, máy móc đọc lại những lời này. +

Hứa Thanh Hoài vẫn không trả lời. +

Quái vật khiến anh có cảm giác vi diệu như bị gậy ông đập lưng ông, anh đồng thời cảm thấy chút cảm xúc vui sướng không bình thường, làm anh tạm thời rơi vào trầm mặc. +

Cứ như vậy mà giằng co với con quái vật, cho đến không khí càng ngày càng loãng, anh dần dần cảm thấy khó thở, vẫn không trực tiếp trả lời, chỉ giơ tay, duỗi về phía hàm răng của con quái vật, ý bảo nó tự cắn. +

Đây là một sự nhượng bộ, nhưng tuyệt đối không thể gọi là lời hứa. +

Quái vật vừa mới sinh ra chưa đầy một tháng, nó rõ ràng vẫn chưa thể phân biệt thủ đoạn quỷ quyệt của loài người. Nó coi động tác này là đồng ý, trong cổ họng phát ra tiếng kêu the thé thỏa mãn, lập tức nới lỏng cổ của con người, cắn một ngụm vào cánh tay anh, như đang nhấm nháp chiến lợi phẩm sau khi chiến thắng, vui sướng thưởng thức mỹ vị do con người tự nguyện cống hiến. +

Hứa Thanh Hoài lừa gạt quái vật nhỏ xong, sờ lên vệt đỏ trên cổ mình, dung túng véo véo xúc tua của con quái vật hai cái. +

“Tính tình càng ngày càng lớn.” Anh cảm khái. +

Nhân lúc con quái vật đang trầm mê uống máu, anh dùng một cái tay khác thu dọn máy tính, chọn ra một vài vật liệu từ trên bàn làm việc, bắt đầu làm mặt nạ. +

Ban ngày trên hoang tinh quá ngắn, làm xong mặt nạ, bầu trời bên ngoài đã sắp chập tối. Hứa Thanh Hoài đứng dậy, ôm con quái vật đã uống no máu, đang mơ màng sắp buồn ngủ ở phần ngực, thay một bộ quần áo cũ kỹ màu xám, mang súng tiêu âm* ra sân. +

*Là súng giảm thanh, nó không làm súng hoàn toàn im lặng nhưng đây là bối cảnh tương lai/tinh tế mà nên súng tiêu âm là im lặng hẳn luôn +

Bánh Bao dù không tình nguyện nhưng vẫn cần cù chăm chỉ mà xử lý mảnh đất trồng rau. +

Hứa Thanh Hoài nói với nó: “Tôi và cá con sẽ đi ra ngoài một chuyến, mày nhớ trông nhà cẩn thận, có bất kỳ tình huống bất thường nào thì cứ liên lạc với tôi.” +

Bánh Bao “hừ” một tiếng, quay lưng đi, dùng mông đối diện với anh. +

Hứa Thanh Hoài dỗ xong đứa này lại phải đi dỗ đứa kia, xử lý xong mối quan hệ gia đình phiền toái, còn phải cẩn thận tránh những con chim robot giám sát, phải tốn chút công sức mới rời khỏi nhà. +

Để tránh bị truy tra sau này, anh không dùng phương tiện giao thông nào, trực tiếp đi bộ từ phố Toái Tinh đến chợ đen, lúc anh đi đến địa chỉ trên tờ rơi đã gần 8 giờ, mà bữa tiệc mặt nạ bắt đầu lúc 7 giờ. +

Trong thời gian cấm đi lại, lúc nào cũng có chim robot tuần tra bay qua đỉnh đầu. Hứa Thanh Hoài trốn trong một góc tối tăm, không tùy tiện tiến lên trước, anh yên lặng đánh giá kiến trúc của tòa nhà đối diện. +

— Nếu anh không nhìn thấy tờ rơi, anh chắc chắn sẽ không liên hệ thứ trước mắt với quán bar. +

Trước mặt anh là một gian nhà cỏ tranh đã dãi nắng dầm mưa một khoảng thời gian, trông như có thể sập bất cứ lúc nào, ẩn giấu trong ngõ hẻm tối đen không có cả đèn đường, xung quanh toàn là phế tích của các phòng ốc chưa từng được tu sửa sau thảm họa sóng thần, đi thêm khoảng 200 mét nữa là vùng biển màu đen và bờ cát màu xám. +

Ánh trăng cực mờ gần như không thể xuyên qua bóng tối đặc sệt nơi này, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu ra hình dáng của gian nhà tranh. Căn nhà này không hề có dấu hiệu muốn che giấu, bốn phía không cửa sổ, gió lùa khắp nơi, anh chắc chắn sẽ không để ý nếu nhìn thấy căn nhà này vào ban ngày, bây giờ nó nhìn càng thêm hiu quạnh, đừng nói đến bữa tiệc mặt nạ, không thấy bóng người nào, cũng không có âm thanh nào ngoài tiếng sóng biển. +

Hứa Thanh Hoài đứng đối diện với trong phế tích một lúc lâu. +

Hứng thú trong ánh mắt anh càng lúc càng đậm. +

Anh thò tay vào trong áo, nhẹ nhàng gõ gõ đầu Hứa Hữu Dư, gõ tỉnh nó, khẽ nói: “Dẫn mày đi chơi ở chỗ thú vị, nhưng có vài chuyện ta phải nói trước với mày.” +

Hứa Hữu Dư ăn no uống đủ, lại nhận được lời hứa của con người, cơn giận đã sớm tiêu tan, thò nửa cái đầu từ cổ áo anh, con mắt màu đỏ tươi dạo quanh một vòng trên sọ não của nó, nhìn theo tầm mắt của con người rồi dừng ở nhà tranh đối diện. +

Nửa giây sau, nó nhe răng, khuôn mặt không có ngũ quan lộ ra vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ, tùy ý gật đầu, như đang nói “ngươi vui là được”. +

Hứa Thanh Hoài nổi cảm thấy hứng thú, hỏi: “Mày thấy được?” +

Quái vật nhìn anh với ánh mắt kỳ quái: “Ngươi không nhìn thấy à?” +

“Ừm,” Hứa Thanh Hoài đè tròng mắt của nó, “Ngữ pháp của mày đã tiến bộ, câu trả lời này rất tốt.” +

Quái vật nhận được lời khen, liền cảm thấy lâng lâng, tròng mắt chạy ra từ kẽ ngón tay của con người, nhìn chằm chằm vào con người của nó, trông có tinh thần hơn nhiều. +

Hứa Thanh Hoài nói: “Bây giờ tao không nhìn thấy gì, nhưng tao có thể chắc chắn bọn họ dùng cùng phương pháp ngụy trang với tao.” +

Anh gãi đầu con quái vật, dùng ngón tay làm chỉ dẫn, làm nó nhìn về phía mấy hòn đá chôn trong bãi cát bên cạnh nhà tranh. +

“Chỗ đó giấu máy chiếu hình, giống cái trong nhà chúng ta, có thể thiết kế hình ảnh để đánh lừa con mắt của con người, tạo ra hình ảnh giả nhìn cực kỳ giống thật.” +

Quái vật vẫn không nhúc nhích, cũng không biết nó có hiểu không, gật gật đầu, không cảm thấy hứng thú với những thủ đoạn nhỏ phiền phức của con người. +

Hứa Thanh Hoài tiếp tục nói: “Loại công cụ này bị cấm lưu thông trên thị trường, ở thủ đô cũng không mua được, cái trong nhà của chúng ta là do tao lén vô hiệu hóa một cái máy chiếu hình lúc thực tập ở quân đội, sau khi về nhà tao liền mô phỏng lại.” +

Quái vật cọ cọ mu bàn tay con người, lại bắt đầu dùng đuôi cọ xát khoang ngực của anh, sự chú ý của nó bắt đầu phân tán, chỉ muốn cắn đồ vật tròn tròn đáng yêu đó. +

Hứa Thanh Hoài quát khẽ: “Đứng thẳng, nghe cho kỹ, đây cũng là một phần trong khóa học ngôn ngữ của mày.” +

Hứa Hữu Dư bị mắng, liền ngoan ngoãn đứng thẳng, thái độ nghiêm túc hơn một chút. +

Nó vừa phân tích kỹ biểu cảm của con người, nắm bắt tần số sóng điện não của con người từ chiều không gian cao hơn, dựa vào đó để phán đoán cảm xúc và ý mà anh muốn biểu đạt, vừa đối ứng những từ ngữ nó đã học với ý nghĩa trong lời nói của con người, tổ hợp lại với chút kiến thức ít ỏi của nó… +

Con người của nó lại đang nói: +

“Máy chiếu hình xuất hiện ở một quán bar trong chợ đen ở hoang tinh, nghĩa là tổ chức ẩn giấu ở nơi đây còn phức tạp hơn tao tưởng, hơn nữa có khả năng cao nắm giữ rất nhiều tài nguyên,” con người nói đến đây, cảm xúc rõ ràng có chút nóng lòng muốn thử, Hứa Hữu Dư một lần nữa cảm thấy khó hiểu, tài nguyên? Tại sao con người lại muốn tìm đồ vật này? Có phải là sự tồn tại giống như máu không? +

“Điều kiện của nhà chúng ta khá khó khăn, phải kiếm một mẻ tài nguyên lớn từ đây, mới có thể đưa mày đến nơi ở tốt hơn, an toàn hơn. Lát nữa tao sẽ vào quán bar xem thử, rất có thể sẽ gặp phải các tình huống khó giải quyết, mày phải nghe lời, không được gây rắc rối cho tao, biết chưa?” +

Hứa Hữu Dư không vui lắm, nhưng vẫn gật đầu, đáp: “Biết rồi.” +

Hứa Thanh Hoài: “Đọc lại ba quy tắc chúng ta đã ký kết đi.” +

Hứa Hữu Dư cứng đờ, khoang miệng động đậy, như bị mắc kẹt. Hứa Thanh Hoài gõ gõ đồng hồ, đe dọa mà giật điện nó một cái, cảnh cáo: “Tao biết mày nhớ rất rõ, không phải là mày vừa dùng nó để áp chế tao vào buổi chiều sao?” +

“…” Xúc tua của con quái vật mấp máy, hoàn toàn chui ra khỏi cổ áo của anh, xoay quanh con người một vòng, đầu lưỡi phân nhánh thè ra, khẽ liếm láp làn da của con người, phát ra âm tiết trầm thấp, bắt đầu ngâm nga ba quy tắc giữa bọn họ. +

Đọc rất trôi chảy, trôi chảy đến mức như một cái máy đọc lại. +

Đọc xong ba quy định, nửa bên mặt của Hứa Thanh Hoài bị liếm ướt nhẹp, trên người lại dính phải mùi tanh đặc trưng của con quái vật. +

Anh cảm thấy hài lòng với biểu hiện của nó, một lần nữa nhét nó vào trong áo, chỉnh lại quần áo, đeo mặt nạ lên, chỉ để lộ môi và cằm, bước về phía căn nhà tranh đối diện. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Cá con của chúng ta sắp trở thành quái từng trải (kích động) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.