Skip to main content

Chương 18

dathaiPiter

42. +

Tiêu Hộc thấy kẻ mới tới lại dám đường hoàng hưởng thụ gối đầu mỹ nhân ngay trước mặt mình, ghen tức đến đỏ cả mắt, dứt khoát quay đi, nghẹn một cục tức. Một lúc lâu sau, thật sự nhịn không được, hắn khẽ hỏi: “Đỗ Mị, ngươi thật sự cũng thích tên đó sao?” +

Đỗ Mị nghe vậy, kéo suy nghĩ từ mớ sách y phức tạp về, im lặng một hồi mới đáp: “Ngươi không thấy cậu ấy rất đáng yêu sao?” +

Đây chẳng khác nào biến tướng thừa nhận. +

Tiêu Hộc lập tức bùng nổ: “Đáng yêu? Một kẻ vừa yếu ớt vừa vô dụng như vậy, ngươi nói là đáng yêu? Chúng ta bây giờ đúng là chưa rơi vào cảnh nguy hiểm, thế nhưng còn có đám truy binh Ma giáo xuất quỷ nhập thần kia nữa. Tình thế đã khác xưa, mang theo một cái gánh nặng vô dụng như vậy, nhỡ đâu lại gặp tình huống ngươi từng bị ám toán thì sao? Chúng ta ốc không mang nổi mình ốc, vì ngươi dẫn dụ truy binh, lẽ nào còn phải phân tâm cứu cậu ta à?” +

Đỗ Mị khựng lại, rồi nói: “Không đâu.” +

Tiêu Hộc truy hỏi: “Không cái gì chứ?” +

Bàn tay Đỗ Mị đặt trên lưng Thước Nhược khẽ siết chặt, giọng khàn đi: “Không đâu. Nếu tình hình thực sự nguy cấp, thì bỏ mặc cậu ấy cũng được.” +

Tiêu Hộc ép sát nói: “Ngươi thật sự nỡ sao?” +

Đỗ Mị không biết. Y chỉ có thể nói: “Sinh tử có số.” +

Tiêu Hộc cũng không nói thêm gì nữa, có lẽ là vì không vừa lòng với câu trả lời này, có lẽ là trong lòng chấn động, cũng có thể chỉ đơn thuần là không còn gì để nói, cuối cùng chỉ im lặng. +

Một hồi lâu sau, hắn mới khẽ thốt: “Chỉ mong cậu ta sẽ là người cuối cùng.” +

Xe ngựa lăn bánh vun vút trên con đường đất, bụi tung mịt mù. +

Trong buồng xe, không khí lặng ngắt như tờ, chỉ có Thước Nhược vẫn chẳng hay biết gì ngủ đến ngọt ngào. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)