Chương 17

41. +
Thước Nhược khẽ ợ một cái, vô cùng thỏa mãn: “Quán này đồ ăn cũng không tệ, đúng là cao thủ ẩn trong dân gian.” +
Đỗ Mị lo lắng hỏi: “Không ăn đến đau bụng đấy chứ?” +
Thước Nhược hào khí ngất trời, vỗ vỗ cái bụng hơi căng: “Đương nhiên là không rồi.” +
Bốn người Đỗ Mị đều lộ vẻ mặt một lời khó nói hết. +
Cậu cùng Đỗ Mị lên lầu qua loa thu dọn hành lý, lại chỉnh trang y phục một chút, rồi cả nhóm chuẩn bị đi đến Vĩnh An. +
Vĩnh An cách Giang Doanh khá xa, nhưng cũng cách trụ sở chính Ma giáo và các chi nhánh lớn rất xa, khí hậu thất thường, đất rộng người thưa, là chỗ ẩn náu tránh truy binh rất thích hợp. +
Đỗ Mị từng đọc qua trong ghi chép, trong lòng cũng có vài phần hiếu kỳ. +
Đỗ Phi dắt tới một chiếc xe ngựa chẳng biết lấy từ đâu, bên ngoài trông thì tầm thường, thậm chí có chút đớn sơ, nhưng bên trong lại xa hoa vô cùng. +
Đệm lông chồn, lò sưởi đất đỏ, xông hương lượn lờ, trái cây trà bánh bày sẵn. +
Quả thật là nhà giàu hưởng thụ. +
Thước Nhược vừa nhìn thấy, mắt sáng đã sáng rực, hận không thể lập tức nhào lên, sờ sờ lớp lông chồn mềm mịn kia. +
Đỗ Mị thấy cậu như thế, liền xoa đầu cậu, bảo cậu lên xe ngựa trước. +
Đỗ Phi vốn định để lấy lòng Đỗ Mị, kết quả chẳng hiểu sao lại biến thành lấy lòng tình địch, khiến gã một bụng khó chịu, sắc mặt cũng lạnh xuống. +
Đỗ Mị ghé qua hôn gã một cái, coi như an ủi cùng phần thưởng, rồi mới vén rèm xe ngồi xuống bên cạnh Thước Nhược. +
Dịch Thì và Tiêu Hộc không thể làm gì khác hơn là cùng ngồi đối diện hai người họ, mỗi người dựa một bên, như thể sợ chạm phải nhau. +
Đỗ Phi võ công cao cường, tai thính mắt sáng, cứ thế cam chịu mà làm phu xe đánh ngựa. +
Chỉ tiếc gã đánh xe chẳng khoan thai ổn định được như phu xe ban nãy, mà là lắc lư xóc nảy, tốc độ còn nhanh. Dù có là xe ngựa phối trí xa hoa cũng khó mà khiến hành khách dễ chịu cho nổi, xóc đến mức sắc mặt Thước Nhược trắng bệch. +
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe ngựa xóc nảy thế, thân thể vốn đã không tốt, lại thêm sáng nay ăn quá nhiều, một lúc liền cảm thấy khó chịu buồn nôn. +
Đỗ Mị thấy vậy, bèn mở cửa sổ cho thoáng khí, ôm lấy cậu hỏi: “Có muốn ăn chút kẹo không, hay là ngủ một lát?” +
Thước Nhược lắc đầu, vẫn gắng gượng chịu đựng. +
Tiêu Hộc nhân cơ hội chế giễu: “Đúng là công tử yếu ớt, ngồi xe ngựa thôi cũng say.” +
Đỗ Mị trừng hắn một cái, Tiêu Hộc mới miễn cưỡng ngậm miệng. +
Dịch Thì chậm rãi móc một cái túi vải từ tay áo, lục tìm bên trong, sau đó lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ một viên thuốc đưa cho Thước Nhược. +
Thước Nhược ngờ vực nhận lấy. +
Đỗ Mị giải thích: “Sư huynh ta là đại phu, thuốc này hẳn có thể giảm bớt khó chịu cho ngươi.” +
Thước Nhược liền uống cùng với nước. +
Thuốc quả thật hiệu nghiệm, chưa bao lâu cậu đã thấy dễ chịu hơn nhiều, thậm chí có chút mơ màng buồn ngủ. +
Đỗ Mị thấy cậu mặt mày ngái ngủ, mắt cũng không mở nổi, biết có lẽ thuốc có thêm tác dụng an thần, liền dịu giọng nói: “Nếu mệt thì cứ ngủ đi, hoặc là gối lên chân ta cho thoải mái.” +
Thước Nhược chậm chạp “ừ” một tiếng, dịch người, để tránh ánh nhìn từ hai tên đối diện, liền quay mặt vào trong bắp đùi Đỗ Mị, ngón tay còn nắm chặt vạt áo y, chẳng bao lâu thì ngủ say. +
Đỗ Mị cả người cứng đờ, cảm giác được hơi thở nóng hổi phả vào vị trí khó nói, lập tức có hơi hối hận. Nhưng chủ ý là do y đề ra, Thước Nhược cũng đã nghe lời ngủ rồi, y cũng không tiện quấy rầy nữa, đành cố gắng làm trống đầu óc, gạt bỏ tạp niệm, thậm chí bắt đầu âm thầm niệm sách y. +


