Skip to main content

Chương 18. Gặp lại

dathaiPiter

Chương 18. Gặp lại +

“Bắt được cậu rồi.” +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

Trần Diệc Lâm đã có một giấc ngủ thật sâu, sau khi thức dậy cảm nhận được sự thoải mái đã lâu không thấy. Cậu vươn vai một cái, ôm chăn vùi đầu vào trong, rồi uể oải ngồi dậy, lê dép ôm chậu rửa mặt đi rửa mặt. +

Không có mùi hương của “Trần Diệc Lâm”. +

Đáng tiếc, trong mấy ngày tiếp theo, cậu không còn ngửi thấy hương chanh xanh quen thuộc ấy nữa. Nhưng lại có chuyện tốt hơn xảy ra — tiền lương của tháng thứ hai được thanh toán rồi, 1400 tệ tròn trĩnh. +

“Quá đã, tối nay làm một chầu đồ nướng xả láng nhá?” Cao Bác Nhạc nhiệt tình mời cậu. +

“Chắc em không đi đâu.” Trần Diệc Lâm nhét tiền vào ba lô. +

“Đợi em đưa cơm xong rồi về mới đi ăn, đâu có gấp đâu.” Cao Bác Nhạc tưởng là cậu sợ làm trễ chuyện đưa cơm. +

“Không phải chuyện đó, em còn việc khác cơ.” Trần Diệc Lâm khoác ba lô nhảy một phát qua ba bậc thang, “Anh Nhạc, em đi đây!” +

“Ấy.” Cao Bác Nhạc cười một tiếng, “Thằng nhóc này hoạt bát thật.” +

Trần Diệc Lâm đi thẳng đến siêu thị. +

Mua một thùng sữa bò cho chú Lý, một túi trái cây cho chủ nhiệm Văn, một ít bánh ngọt cho bác gái quản lý ký túc xá… Cậu đang nhẩm tính toán chi phí phải tiêu, rồi bất chợt dừng lại khi đi ngang qua khu văn phòng phẩm. +

Một chiếc bút máy được đặt trên kệ trưng bày, lớp vỏ ngoài đen tuyền không rõ làm bằng chất liệu gì, nhưng thân bút thon dài, nhẵn mịn, cầm lên thấy nặng tay, toát lên vẻ cao cấp. +

Cúi xuống nhìn mác giá — 79.9 tệ. +

(*) khoảng hơn 300k tiền Việt +

“…” Trần Diệc Lâm im lặng đặt chiếc bút máy về chỗ cũ. +

Ăn cướp à. +

Tranh thủ lúc còn sớm, cậu mang trái cây và bánh ngọt lần lượt đến văn phòng của Văn Kinh Luân và phòng trực của bác Ngụy, người trước thì hơi bất ngờ, người sau lại hớn hở ra mặt. Cậu lại tiếp tục xách theo sữa bò và hộp cơm đến thẳng bệnh viện. +

Có một người đàn ông xa lạ đang đứng bên ngoài phòng bệnh. Vóc người cao ráo, tầm 20 tuổi, tóc hơi dài rẽ ngôi lệch, mặc áo khoác biker và quần cargo, đôi boot đinh tán dưới chân cực kỳ bắt mắt, trông anh ta rất sành điệu. +

Trần Diệc Lâm ngẩng đầu nhìn số phòng, chắc chắn không đi nhầm mới đẩy cửa vào: “Chú Lý, hôm nay cháu nhận–” +

Cậu nói được nửa câu thì ngừng. +

Một cô bé chừng 17, 18 tuổi đứng trong phòng bệnh, mặc áo khoác và giày cùng kiểu với người đàn ông đứng bên ngoài, mái tóc dài màu xanh lam khói vô cùng trendy. Giọng cô bé lạnh lùng: “Kêu con tới thì con cũng tới rồi, mau chuyển tiền cho con đi.” +

Lý Kiến Dân ngồi trên giường bệnh tái xanh mặt mày. +

Ông cụ giường bên cạnh đã ra ngoài làm kiểm tra, bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn Lý Kiến Dân và cô con gái. Người đàn ông bên ngoài bước tới cửa, không nhịn được thúc giục: “Điềm Điềm, chúng ta phải đi thôi.” +

Trần Diệc Lâm bị kẹt ở giữa, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. +

“Cha còn phải chuyển tiền cho con hả!” Lý Kiến Dân đột nhiên trở nên kích động. Chú tức giận chỉ vào người đàn ông nọ, “Con còn nhỏ mà cái tốt không học, cứ đàn đúm với cái đám chẳng ra gì này thì có kết cục tốt đẹp không? Lý Điềm, cha hỏi con, con không đi học thì con làm nên trò trống gì hả? Con như bây giờ thì xứng được với ai?” +

Lý Điềm lớn tiếng: “Cha không có quyền quản tôi!” +

“Cha là cha của con! Cha không lo cho con thì ai lo?!” Lý Kiến Dân tức đến mức cả người run lên, “Nếu mẹ con thấy bộ dạng con như thế này–” +

“ÔNG ĐỪNG NHẮC TỚI MẸ TÔI!” Lý Điềm tức giận ngắt lời chú, giọng nói sắc bén xen lẫn tiếng nghẹn ngào, “Nếu không phải tại ông khăng khăng đòi có con trai, mẹ tôi có chết vì khó sinh không! Ông không xứng nhắc đến bà ấy!” +

Lý Kiến Dân tức thì như bị ai bóp lấy cổ họng, đôi mắt trũng sâu dần đỏ hoe: “Chuyện đó…” +

Tiếng khóc suy sụp nghẹn ngào của Lý Điềm vang vọng khắp phòng bệnh: “Ông giả bộ đáng thương cho ai xem chứ? Ông hại chết mẹ tôi, người tôi hận nhất trên đời này chính là ông! Tốt nhất là bây giờ ông chết quách đi cho rồi!” +

Đôi môi tái nhợt của Lý Kiến Dân mấp máy, đôi vai chùng xuống đầy bất lực. +

“Được rồi Điềm Điềm, đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi.” Cuối cùng người đàn ông đã mất kiên nhẫn, đi vào ôm vai cô bé, dẫn ra khỏi phòng bệnh. +

Trần Diệc Lâm nhìn Lý Kiến Dân thẫn thờ trên giường bệnh: “Chú Lý.” +

Dường như Lý Kiến Dân sực tỉnh, chú xoa mặt, nở nụ cười áy náy với Trần Diệc Lâm: “Xin lỗi con nhé, nhóc Lâm, vừa rồi khiến con phải chê cười rồi.” +

Trần Diệc Lâm lắc đầu: “Đó là con gái chú ạ?” +

“Ừ.” Lý Kiến Dân trầm mặc một hồi, giọng khàn khàn nói, “Thật ra trước đây Điềm Điềm rất ngoan, hồi cấp hai học rất giỏi. Sau này mẹ con bé gặp chuyện… con bé chịu đả kích quá nặng, hoặc có lẽ chỉ là thời kỳ nổi loạn. Bình thường con bé không như vậy, mấy lời đó chỉ là lời lúc nóng giận thôi.” +

“Không sao ạ, mấy bạn nhỏ thường thế mà, lúc này lúc kia.” Trần Diệc Lâm mở hộp cơm và bày thức ăn ra. +

Lý Kiến Dân cười nói: “Con cũng có bao lớn, sao giọng điệu hệt như ông cụ non thế?” +

Trần Diệc Lâm thở dài: “Thế là còn đỡ đó ạ. Lúc trước con còn học theo anh Nhạc gọi chú Tống là “anh” suốt một tháng trời đó.” +

Lý Kiến Dân thở dài: “Đừng có học theo Bác Nhạc. Thằng nhóc đó hơi tồ tệch, gặp ai cũng kêu đại thế đấy.” +

Trần Diệc Lâm đưa đũa cho chú. +

Lý Kiến Dân ăn hai miếng đã đặt đũa xuống. Trần Diệc Lâm muốn khuyên lại chẳng biết mở lời thế nào, vội vàng và cơm rồi vào phòng tắm rửa bát. Khi quay lại, cậu nghe thấy tiếng khóc kìm nén vọng ra từ trong phòng. +

Cậu buông tay nắm cửa, ôm chén bát dựa vào tường. +

“Đứng canh ở đây làm gì thế?” Bàng Quách vừa đi ăn về, thấy cậu đứng đó thì hơi khó hiểu. +

Ngày nào Trần Diệc Lâm cũng đến đưa cơm, nên đã trở thành gương mặt quen thuộc với bác sĩ và y tá tầng này. Hơn nữa, Bàng Quách vốn có quan hệ thân thích với Lý Kiến Dân, nên bây giờ hai người đã khá thân quen. +

Trần Diệc Lâm bưng bát nói: “Đứng đây cho tiêu cơm một chút ạ.” +

“Em cũng sống dưỡng sinh phết nhỉ.” Bước chân Bàng Quách khựng lại. Nghe thấy tiếng khóc, mới sững người quay sang hỏi cậu, “Lý Điềm đã ghé qua đúng không?” +

“Ừm, cãi nhau rồi.” Trần Diệc Lâm nói, “Bác sĩ Bàng, hay là anh vào khuyên nhủ xem sao đi.” +

Bàng Quách thở dài: “Chuyện này không có cách nào khuyên được đâu, anh cũng chẳng thể làm gì được cả.” +

“Vì chú Lý muốn có con trai ạ?” Trần Diệc Lâm cảm thấy tư tưởng này là sai, nhưng lại chẳng biết phải diễn đạt thế nào. +

“Haiz, không phải chuyện đó đâu.” Hiển nhiên Bàng Quách biết rõ sự tình, hạ thấp giọng nói, “Hồi đó, thím mang thai ngoài kế hoạch. Lúc ấy hai vợ chồng họ cũng không định giữ lại, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy là thai đôi, các chỉ số còn rất khỏe mạnh nữa. Thím mới hơn 30, cũng chưa lớn tuổi, bác sĩ đề nghị họ giữ lại thai nhi. Thời điểm đó việc làm anh của chú Lý đã có khởi sắc, nuôi ba bé cũng không thành vấn đề, hai người bàn bạc bèn quyết định sinh ra. Sau này, khám thai định kỳ cũng luôn suôn sẻ…” +

Dù nhìn theo cách nào đi nữa, cũng sẽ là một cái kết rất hạnh phúc. +

“Nhưng lúc sinh lại bị thuyên tắc ối¹, thím ấy không bao giờ bước xuống khỏi bàn mổ được nữa. Hai đứa bé được cấp cứu suốt hai tuần lễ, nhưng rồi cũng lần lượt qua đời, là cặp song sinh một trai một gái.” +

1 – raw 羊水栓塞 (qt: dương thủy xuyên tái). Thuyên tắc ối (tiếng Anh là Amniotic Fluid Embolism Syndrome) hay tắc mạch ối là tình trạng nước ối, tế bào thai nhi, tóc, lông tơ hoặc các mảnh vụn khác xâm nhập vào máu của thai phụ, thông qua hệ thống tĩnh mạch nơi nhau thai bám gây ra một số phản ứng giống dị ứng. Phản ứng này làm suy tim phổi cấp và xuất huyết nghiêm trọng. Thuyên tắc ối là một trong những tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 90% các trường hợp mắc bệnh. +

Trần Diệc Lâm sững sờ. +

“Khi ấy Điềm Điềm còn nhỏ, lại có mấy người họ hàng hay ngồi lê đôi mách đồn nhảm, nói chú Lý vì muốn có con trai mà hại chết vợ.” Bàng Quách thở dài, “Nhưng lúc ấy bọn họ còn chẳng biết các bé là trai hay gái, đơn giản chỉ là tiếc hai đứa bé thôi. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi.” +

Trần Diệc Lâm nhìn về phía Lý Kiến Dân qua lớp cửa kính, trước mắt chợt nhòe đi trong thoáng chốc. Ngay sau đó, cậu thấy căn phòng bệnh tràn ngập những vật thể dạng sợi bông màu xám đen xen kẽ, như chực chờ nuốt chửng cả người Lý Kiến Dân. +

“Chú Lý!” Cậu đẩy mạnh cửa rồi chạy vào trong. +

Bàng Quách giật mình, chạy vào theo cậu. Lý Kiến Dân đang cầm giấy lau nước mũi, ngơ ngác ngước lên: “Sao vậy?” +

Vật thể dạng sợi bông sền sệt lại biết mất tăm. Trần Diệc Lâm lúng túng há to miệng, trong lúc vội vã, cậu chỉ vào thùng sữa bò đã mua: “Chú muốn uống chút sữa bò không ạ?” +

Lý Kiến Dân: “?” +

“Tự nhiên tá hỏa lên làm anh sợ muốn chết.” Bàng Quách vác bụng phệ đuổi theo vào trong, mệt đến mức thở không ra hơi. +

Trần Diệc Lâm ngượng ngùng cười một cái, Lý Kiến Dân thấy vậy cũng mỉm cười theo: “Được, cho chú một hộp đi.” +

Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn nhiệt tình dúi một hộp cho Bàng Quách. Bàng Quách hoang mang theo cậu đi vào rồi lại hoang mang ôm hộp sữa bò rời đi. +

Trần Diệc Lâm lề mà lề mề chưa đi, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng đám vật thể dạng sợi bông màu xám đen ấy không còn xuất hiện nữa. Lý Kiến Dân nhìn hết nổi, bèn đuổi cậu về: “Nhóc Lâm, gần mười giờ rồi, con về nghỉ ngơi đi.” +

Trần Diệc Lâm muốn nói lại thôi. +

“Thật sự không sao đâu. Điềm Điềm là con gái chú, chú có giận cỡ nào cũng chẳng thể thật sự giận con gái mình được.” Lý Kiến Dân bất đắc dĩ nói, “Mau về đi, mai còn phải đi làm.” +

Lúc này Trần Diệc Lâm mới quay về trường học. +

Mười giờ rưỡi tối, ký túc xá đã bắt đầu lục tục tắt đèn. Cậu duỗi tay lấy chìa khóa, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nam sinh đeo kính mấy ngày trước. +

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Trần Diệc Lâm nhìn cậu nam sinh chằm chằm, hằn học nói: “ĐCM, mày bị điên hả?” +

Cứ nhìn chằm chặp sau lưng người khác. +

Nam sinh bị quát rụt cổ lại, Trần Diệc Lâm nhét chìa khóa vào túi, cầm cây gậy dựng cạnh cửa lên. +

Nam sinh sợ tới mức co cẳng bỏ chạy. Nét mặt Trần Diệc Lâm hung ác vung cây gậy: “Đừng để bố mày nhìn thấy mày nữa, ĐM!” +

Cây gậy nền lên cửa sắt phát ra tiếng vang khủng bố. +

Có người mở cửa ló đầu ra hóng hớt, Trần Diệc Lâm liếc bọn họ một cái, rồi cúi đầu mở cửa, tiện thể xách cây gậy vào phòng — Cậu đã đặt cây gậy này ngoài cửa vài ngày, chỉ chờ con hàng này xuất hiện. Mặc kệ nó là người hay ma, đến “Trần Diệc Lâm” còn sợ rìu cứu hỏa mà. +

Nhớ đến “Trần Diệc Lâm” đã biến mất, cậu lại hơi sầu não. +

Trước đó ở văn phòng Văn Kinh Luân, trên người Trịnh Hằng là vật thể dạng sợi bông màu đỏ tím xen kẽ, hôm nay trên người Lý Kiến Dân là vật thể dạng sợi bông màu xám đen xen kẽ. Một lần có thể là hoa mắt, nhưng trước sau cậu đã thấy tận ba lần, vả lại đám vật thể dạng sợi bông trên người chú Lý còn nhiều hơn so với Trịnh Hằng… Rốt cuộc đó là cái quái gì vậy? +

Chẳng biết vì sao, cậu cứ cảm thấy “Trần Diệc Lâm” sẽ biết. +

Nhưng đã một tuần trời cậu không gặp người ta rồi. +

Tấm gương treo trên tường phản chiếu gương mặt cậu, cũng phản chiếu điểm màu vàng nọ thấp thoáng ở khe hở nơi khung cửa. +

Trần Diệc Lâm đưa tay, rút lá bùa ra — Tuy Văn Kinh Luân đã nhanh chóng ra tay nhét nó vào nhân lúc cậu quay đầu đi, nhưng cậu vẫn thấy trọn vẹn động tác đó qua gương. +

Lá bùa màu vàng nhạt được gấp thành hình tam giác, khi mở ra bên trong là những nét bùa chú phức tạp được vẽ bằng mực chu sa đỏ thẫm. Cậu từng nghiên cứu rất nhiều lần trong lúc rảnh rỗi, cuối cùng phát hiện nó rất giống với bùa chú mà “Trần Diệc Lâm” đã dạy cậu. Điều kỳ lạ là ở góc dưới bên phải lá bùa có một ký hiệu giống chữ “X”, hoặc có lẽ càng giống hai chữ “C” đối xứng nhau hơn. +

Cậu mân mê lá bùa kia, quan sát một lúc lâu, rồi lấy một cái bật lửa ra. +

Tro tàn lẳng lặng rơi xuống sàn, trong bóng tối dường như có gì đó đạp lên, phát ra tiếng vang bé xíu. +

Người trên giường đã ngủ say. +

Bóng hình lúc ẩn lúc hiện dần dần đứng lại bên mép giường, cúi đầu, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Trần Diệc Lâm. Một lúc lâu sau, cậu ta cúi người xuống, chạm vào gò má ấm áp của Trần Diệc Lâm. +

“Lâm Lâm, lâu rồi không gặp.” +

Người đang ngủ nhíu mày, trở mình đưa lưng về phía cậu. +

“Trần Diệc Lâm” cười một tiếng, quen cửa quen nẻo nằm lên giường. Cậu ta đưa ta ôm eo Trần Diệc Lâm, vùi mặt lên gáy cậu, thầm thì giải thích: “Mấy hôm nay tôi hơi bận, không thể đến thăm cậu được, tại cậu không chịu nghe lời đấy.” +

Người được cậu ta ôm đang thở đều, cơ thể khẽ phập phồng trong lồng ngực cậu ta. +

“Trần Diệc Lâm” biết cậu sẽ không tỉnh dậy, càn rỡ siết chặt vòng tay, chầm chậm “hòa” cánh tay mình vào cánh tay Trần Diệc Lâm. Cậu dùng tay Trần Diệc Lâm kéo chăn, ôm Trần Diệc Lâm nói: “Sau này lúc giặt quần áo phải cẩn thận hơn, nếu hôm ấy tôi không có ở đó thì cậu đã ngã xuống rồi. Cậu còn chẳng thèm cảm ơn tôi.” +

Cậu ta còn muốn tranh công. +

Dù Trần Diệc Lâm không trả lời, cậu ta cũng chẳng hề bận tâm, ôm chặt người trong lòng hơn, bóng hình từ từ hòa làm một với Trần Diệc Lâm. Cậu ta khó hiểu nói: “Mà sao tắm xong cậu cứ thích thả rông thế hả, không thấy khó chịu sao? Thói quen sinh hoạt chán thật đấy.” +

Cậu ta còn bắt bẻ. +

Cuối cùng, cậu ta đưa tay kéo lại cái quần thể dục thùng thình bên eo Trần Diệc Lâm, bất lực nói: “Mua đồ ngủ đi Lâm Lâm à.” +

… +

“Cậu chẳng nói lời nào chán thật đấy.” Cậu ta điều khiển cơ thể Trần Diệc Lâm làm đủ trò một hồi lâu, vỗ nhẹ lên bụng với vẻ buồn chán, “Nhưng hôm nay đã có tiến triển rất lớn rồi, ngủ thôi.” +

Cậu ta còn tổng kết nữa. +

Một đêm ngon giấc. Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, “Trần Diệc Lâm” tỉnh dậy đúng giờ, ngồi bật dậy từ trong cơ thể Trần Diệc Lâm. Cậu ta cúi đầu nhìn phần cơ thể đã ngưng tụ thêm một chút của mình, đáy mắt toát ra vẻ thỏa mãn, trước khi đi còn không quên đắp chăn kỹ càng cho Trần Diệc Lâm. Cuối cùng vẫn không nhịn được, dùng tay Trần Diệc Lâm sờ mặt Trần Diệc Lâm — như vậy cảm giác càng chân thật hơn. Cậu cực kỳ thích khi nhiệt độ trên người Trần Diệc Lâm giống y hệt như của mình. +

Trần Diệc Lâm không thoải mái nên hơi nghiêng đầu. +

Cậu ta thích thú cúi người, nâng cằm Trần Diệc Lâm cười hỏi: “Ngoan quá, tối nay vẫn muốn gặp tôi đúng không?” +

Hỏi xong, lại ấn đầu Trần Diệc Lâm hai lần, tỏ vẻ đồng ý. +

Tâm trạng cậu ta lập tức phấn chấn hẳn, vỗ nhẹ mặt Trần Diệc Lâm như thể đang ban thường, giơ tay chuẩn bị vẽ bùa, ngay sau đó bỗng dưng bị ai đó bóp lấy cổ. +

“Trần Diệc Lâm” sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên nương theo lực tay nọ. +

Người lẽ ra không nên tỉnh đang gắng gượng hé mắt, giọng nói yếu ớt, khàn khàn: “Bắt được cậu rồi.” +

Ánh nắng ban mai mờ ảo, gió bấc rít gào, sương mù ngưng tụ thành nước trên cửa kính chảy xuống bệ cửa sổ. Trong không khí tràn ngập hơi ấm góp nhặt của đêm dài, tro tàn từ lá bùa cháy rụi cuộn xoáy lên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống. +

“Trần Diệc Lâm” từ từ bật ra tiếng cười khẽ. +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

Tuần này 2 chương để tuần sau off ehehe. Đùa chớ thật ra tại trên Tấn Giang đến chương 19 thì truyện vào vip rồi, raw cỡ 10k chữ lận, mình sợ edit khum kịp cho tuần sau :v +

Và như đã note ở phần giới thiệu, từ chương 19 mình sẽ đặt pass một số chương ngẫu nhiên (tương tự cũng sẽ đặt pass các chương đó trên web Vượng Tài và web Atlantis). Chương đặt pass sẽ không up trên Wattpad. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.