Chương 17. Vuốt ve

Chương 17. Vuốt ve +
Là mùi hương của “Trần Diệc Lâm”. +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Trần Diệc Lâm nhặt tuýp thuốc mỡ kia lên. +
Tuýp mềm màu xanh lá cây, trên đó có dòng chữ “Thuốc mỡ trị phỏng Mễ Kỳ Phân”, bên cạnh là một hình chữ thập màu vàng, và bên dưới là một dãy chữ phiên âm. Mặt sau có in các thông tin thông thường như công dụng, quy cách, cách dùng và liều lượng. +
Thuốc trị phỏng Cao Bác Nhạc cho cậu mượn là một tuýp màu vàng, đã dùng được hơn nửa tuýp. Đây không thể là đồ đạc bị thu lần vào, hơn nữa cậu chắc chắn mình chưa từng thấy tuýp thuốc này lúc quét dọn phòng vào buổi chiều — cái liếc mắt về hàng chữ nhỏ xíu dưới cùng khiến ánh mắt Trần Diệc Lâm dán chặt vào đó. +
[Nơi sản xuất: Khu phát triển Kinh tế và Công nghệ, thành phố Vân Thủy, Tỉnh Hoài Vi] +
Cái gì? +
Trần Diệc Lâm dụi mạnh đôi mắt mình, xác định dòng chữ nhỏ kia ghi là “Thành phố Vân Thủy, Tỉnh Hoài Vi”, chứ không phải tỉnh cậu biết ở thế giới thực. Một tia sét lập tức oanh tạc trong đầu cậu. +
Đệt, bây giờ cậu không chỉ ảo giác thính giác, thị giác và xúc giác¹, mà ngay cả thường thức cũng bị bóp méo!? +
1 – raw là 幻听幻视幻触 (qt: huyễn thính huyễn thị huyễn xúc), trong đó, lần lượt 幻听 (huyễn thính) là ảo giác thính giác, 幻视 (huyễn thị) là ảo giác thị giác, và 幻触 (huyễn xúc) là ảo giác xúc giác. +
Chẳng lẽ “Trần Diệc Lâm” từ thành phố Hoang vượt ngàn dặm xa xôi, xuyên qua không gian và thời gian chỉ để mang cho cậu một tuýp thuốc mỡ trị phỏng à! +
Khi quầy hàng mở cửa vào buổi sáng, Cao Bác Nhạc hơi lo lắng nhìn cậu: “Nhóc Lâm, em có sao không?” +
“Dạ?” Trần Diệc Lâm hít mũi, kéo khẩu trang lên một chút. +
“Dưới mắt em thâm quầng, mặt thì trắng hơn cả bột chiên xù trên miếng gà rán nữa.” Cao Bác Nhạc chỉ chỉ, “Nói chứ, thật sự trông như bị bóng đè ấy.” +
Tống Chí Học vừa gói hamburger vừa quan tâm hỏi thăm: “Diệc Lâm, hay tại mang cơm đến bệnh viện mệt quá à con?” +
“Chú Tống, con không mệt.” Kể từ khi biết y và Lý Kiến Dân trạc tuổi nhau, Trần Diệc Lâm bắt đầu đổi sang gọi “chú”. Đó là vì Tống Chí Học trông nhỏ hơn tuổi, còn Cao Bác Nhạc lại lớn hơn tuổi thật, thoạt nhìn hai người họ trông giống như bạn đồng trang lứa. +
“Tại tối qua con chuyển vào ký túc xá ở nên phấn khích quá thôi.” Cậu buột miệng bịa ra một lời nói dối, sợ Tống Chí Học sẽ thấy ngại không để cậu đi đưa cơm nữa. +
“Vậy là tốt rồi.” Tống Chí Học khẽ cười, “Buổi sáng ít học sinh ăn hamburger, nếu mệt thì con với thằng Nhạc ra nghỉ ngơi đi.” +
Mặc dù y nói vậy, nhưng Trần Diệc Lâm và Cao Bác Nhạc cũng không nhúc nhích, ba người phối hợp với nhau rất ăn ý. +
Khi xuống tầng một ăn sáng, Trần Diệc Lâm đẩy đĩa dưa muối giữa hai người ra, đặt tuýp thuốc mỡ màu xanh lên bàn. Cậu quan sát nét mặt Cao Bác Nhạc, thử nói: “Anh Nhạc, anh có thể nhìn thấy tuýp thuốc này không?” +
“Chẹp.” Vẻ mặt Cao Bác Nhạc nghiêm túc nhìn cậu, “Nếu không thì sao?” +
Trần Diệc Lâm liếm đi hạt mè bên khóe miệng, chỉ vào tuýp thuốc nói: “Thật sự nhìn thấy được hả anh?” +
“Không chỉ có thể nhìn thấy, anh còn cầm lên được đây.” Cao Bác Nhạc cầm tuýp thuốc mỡ lên, xem xét tỉ mỉ, “Mễ Kỳ Phân, chưa từng nghe tới nhãn hiệu này bao giờ. Em mua ở đâu thế?” +
Trái tim Trần Diệc Lâm vọt thẳng lên cổ họng, cậu lật tuýp thuốc lại, chỉ vào dòng chữ nhỏ dưới cùng: “Anh đọc.” +
Cao Bác Nhạc giật thót vì giọng điệu lạnh lùng của cậu, nheo mắt xích lại gần: “Địa chỉ sản xuất– Khu phát triển Kinh tế và Công nghệ, Thành phố Vân Thủy, Tỉnh Hoài Vi? Vãi, Hoài Vi là tỉnh nào nữa, em không mua phải hàng giả chứ?” +
Tim Trần Diệc Lâm đập thình thịch, bàn tay cầm tuýp thuốc không kiềm được run rẩy. Cậu cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói: “Anh chắc chắn là tỉnh Hoài Vi sao?” +
“Mặc dù anh học dở, nhưng vẫn có thể nhận mặt chữ mà.” Cao Bác Nhạc hoang mang, “Em mua thuốc chỗ nào thế, đừng có bôi bậy bạ à nha.” +
Trần Diệc Lâm hỏi anh: “Anh Nhạc, em không thể nào tìm người in địa chỉ này lên được đâu đúng không?” +
Cao Bác Nhạc bị cậu chọc cười: “Vãi, nếu em mà có bản lĩnh này thì còn có thể ngồi đây ăn bánh bao và dưa muối với anh à?” +
Dòng máu nóng hổi điên cuồng dồn lên não, trái tim nảy kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, Trần Diệc Lâm thậm chí còn muốn nhảy lên hét thật lớn. Cậu siết chặt tuýp thuốc mỡ trong tay. +
… Vậy mà lại là thật. +
Thuốc mỡ là sự tồn tại chân thật, tỉnh Hoài Vi và thành phố Hoang là sự tồn tại chân thật, vậy nên… “Trần Diệc Lâm” cũng tồn tại. +
Không phải là người cậu tưởng tượng ra vì tinh thần thất thường, chẳng phải ma quỷ do cậu trúng tà trêu chọc phải, thật sự có một “Trần Diệc Lâm”, tồn tại ở thế giới khác, giống cậu y như đúc. +
Thật sự có một Trần Diệc Lâm khác. +
“Nhóc Lâm, em không sao chứ?” Cao Bác Nhạc thấy cậu run rẩy khắp người, sợ tới mức đứng dậy. +
Adrenaline phân bố điên cuồng, Trần Diệc Lâm nắm chặt tuýp thuốc mỡ có thể chứng minh cho sự tồn tại của “Trần Diệc Lâm”, yếu ớt hỏi Cao Bác Nhạc: “Anh Nhạc, anh tin thế giới song song có tồn tại không?” +
Cao Bác Nhạc: “Hả?” +
“Đệt.” Trần Diệc Lâm giơ tay xoa vuốt mạnh khuôn mặt mình, ngả người ra ghế như thế mất hết sức lực, lẩm bẩm liên tục, “… đệt.” +
Nhưng cảm giác phấn khích và kích thích khổng lồ qua đi, kéo theo đến đó là sự khủng hoảng mãnh liệt. +
Nếu “Trần Diệc Lâm” thật sự tồn tại, thế giới song song thật sự tồn tại, vậy tại sao bọn họ có thể nhìn thấy nhau? Liệu có phải trả giá tương ứng nào không? Vậy vật thể dạng sợi bông cậu nhìn thấy trên người Trịnh Hằng cũng thật sự tồn tại sao? Ban đầu, hai người họ chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đến bây giờ biến thành xúc cảm dạng lỏng. Phải chăng một ngày nào đó họ có thể hoàn toàn xuất hiện trong thế giới của đối phương? Vậy chẳng lẽ cậu thật sự có thể thay thế “Trần Diệc Lâm” ư? +
Hàng loạt câu hỏi sắp hoàn toàn chôn vùi cậu. Tiếng người huyên náo tại sảnh căng tin rút đi như thủy triều, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình, chỉ có thể cảm nhận cơn đau âm ỉ vì đuôi tuýp thuốc mỡ đâm vào lòng bàn tay. Thế giới quan và thường thức được xây dựng trong suốt 17 năm sụp đổ với một tốc độ không thể tưởng tượng được, rồi lại được lấp đầy và dựng lại thần tốc bởi những chi tiết khi ở chung với “Trần Diệc Lâm”. +
Nhưng sao có thể như thế được chứ? +
Sao “Trần Diệc Lâm” lại có thể thật sự tồn tại được? +
Trần Diệc Lâm nghĩ mãi chẳng ra, kiến thức khoa học ít ỏi của cậu chẳng tài nào giải thích được việc này. Cậu cứ dao động giữa hai luồng suy nghĩ “Chuyện này thật nực cười, chắc chắn là giả” và “Chuyện này chắc chắn là thật”, không thể vững lập trường. +
Cậu như bị chia ra làm hai, một nửa vùi trong sự vui sướng và phấn kích bất ngờ, một bên khác chìm trong nỗi khủng hoảng và bất lực tột độ. Thậm chí cậu còn bắt đầu hoài nghi bản thân, bắt đầu hoài nghi tính chân thực của thế giới — Điều này quá là hoang đường. +
“Nhóc Lâm à em đừng làm anh sợ mà. Diệc Lâm, Trần Diệc Lâm!” Cao Bác Nhạc hét lên bên tai cậu. +
Trần Diệc Lâm dường như không nghe thấy, trong mắt toàn là tơ máu. Cậu từ từ cúi thấp cái cổ cứng đồ, nhìn tuýp thuốc mỡ trị phỏng trong tay, vặn mở nắp trắng và bóp thuốc mỡ ra. +
Thuốc mỡ bán trong suốt sền sệt dính vào làn da trên mu bàn tay, đầu ngón tay cậu từ từ thoa đều, giống như lần cuối cùng cậu chạm vào làn da của “Trần Diệc Lâm”. +
Viền mắt đau xót khiến cậu chớp mắt liên tục, rồi tự bật cười một mình: “Đệt… Trần Diệc Lâm.” +
Cao Bác Nhạc tưởng là cậu phát điên rồi, chạy lên tầng hai kéo Tống Chí Học xuống. +
Tống Chí Học chưa kịp để cái vỉ lưới vớt gà rán xuống, cầm theo chạy đến trước mặt cậu: “Trần Diệc Lâm, Trần Diệc Lâm!?” +
Trần Diệc Lâm bừng tỉnh, sợ tới mức nhảy thẳng khỏi ghế: “Chuyện gì vậy!” +
“Ôi vãi, bọn anh còn muốn hỏi em có chuyện gì đây này.” Cao Bác Nhạc vịn vai cậu lay mạnh, “Mới nãy em như bị ma nhập ấy, có gọi có kéo cỡ nào cũng không nhúc nhích, dọa bọn anh chết khiếp.” +
“Trúng tà thật à?” Tống Chí Học vươn tay muốn bấm huyệt nhân trung cho cậu. +
Trần Diệc Lâm lùi lại nửa bước để tránh, gãi đầu ngượng ngùng: “Em thật sự không sao, có lẽ tối qua ngủ không ngon nên phản ứng hơi chậm tí.” +
Cao Bác Nhạc và Tống Chí Học nhìn nhau. +
Trần Diệc Lâm nhét tuýp thuốc mỡ vào túi, bưng khay ăn đặt vào xe thu gom khay ăn: “Đi thôi, lên lầu làm việc.” +
Dù thế giới song song thật sự tồn tại, cậu vẫn phải làm việc kiếm tiền. Chẳng biết tiền tệ của hai thế giới có giống nhau không nữa, nếu giống nhau, có thể bảo “Trần Diệc Lâm” cho cậu ít tiền được không nhỉ? +
Cậu sực nhớ ra “Trần Diệc Lâm” đã đi mất rồi. +
Nhưng mà chắc chắn bản thân không bị bệnh thật sự quá tốt rồi. Mặc dù thế giới quan đã tan nát, nhưng ví tiền của cậu thì không. +
Cậu lấy vỏ bánh burger ra khỏi lò nướng, hỏi Cao Bác Nhạc: “Anh Nhạc, nếu thế giới song song có tồn tại, anh muốn làm gì?” +
Cao Bác Nhạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Vậy trước tiên anh nhất định phải xem thử anh ở thế giới khác đang làm gì, sống ra sao.” +
“Nếu sống rất tốt thì sao?” Trần Diệc Lâm nói. +
“Ừm, chắc sẽ thấy vui? Cơ mà cũng có thể sẽ ghen tị, cùng là một người, sao thằng nhóc kia lại sống tốt thế?” Cao Bác Nhạc hơi không chắc chắn: “Nhưng nếu thật sự nhìn thấy được, chắc là sợ chết đi được.” +
Trần Diệc Lâm gật đầu tán thành: “Quả thật rất đáng sợ.” +
“Chằng phải hồi trước trên mạng có rất nhiều lời đồn à, cái gì mà biến mất sau khi đi lạc vào thế giới song song, sau khi bị tai nạn giao thông thì mất trí nhớ, tính tình thay đổi đột ngột, nghi là bị đoạt xác. Mấy chuyện này nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng với người bình thường như chúng ta lại quá nguy hiểm. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi, có khi là mất mạng liền.” Cao Bác Nhạc hay thích xem những chuyện thần bí, nói năng hăng say vô cùng, “Em giai, coi chừng hết mana hết máu, rồi trực tiếp — rắc rắc.” +
Anh đưa tay lên cổ mình ra hiệu. +
Lời nói của Cao Bác Nhạc có phần phóng đại, nhưng cũng có lý. Trần Diệc Lâm thuần thục xếp bánh hamburger, dần bình tĩnh lại. Cậu cần dành thời gian suy nghĩ kỹ xem có nên đi tìm “Trần Diệc Lâm” nữa hay không. +
Hai ngày này cậu ngủ chẳng yên giấc, dẫn đến cả ngày uể oải tinh thần. Trần Diệc Lâm từ bệnh viện đưa cơm về đã gần bảy giờ, ngoài trời đã tối hẳn, nhân lúc bây giờ vắng người, cậu đến phòng tắm công cộng để tắm rửa một phen. +
Cậu phủ khăn tắm trên đầu, thay một cái áo hoodie rộng thùng thình, để thuận tiện, bên dưới chỉ mặt một chiếc quần thể dục, xỏ dép lê quay về ký túc xá. Một tay cậu cầm chậu rửa mặt, tay kia với lấy chìa khóa trong túi quần, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình từ đằng sau. +
Cậu tưởng là “Trần Diệc Lâm”, sững sờ hai giây mới quay phắt đầu lại, rồi đối diện với một đôi mắt xa lạ. +
Nam sinh có vóc dáng thấp bé, gầy như que củi, đeo cặp kính dày cộp, mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu xám trắng trông như một chiếc lá khô héo. Cậu nam sinh cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn Trần Diệc Lâm chằm chằm. +
Trần Diệc Lâm bị nhìn tới phát sợ, nhíu mày hỏi: “Cậu muốn gì?” +
Mặt mày cậu sắc bén, khi trầm mặt trông rất hung dữ, hình như đối phương bị dọa, rụt người lại. Trần Diệc Lâm hoang mang nhìn cậu nam sinh một cái, cúi đầu tra chìa khóa vào ổ, khi quay người lại lần nữa, cậu nam sinh đã biến mất tăm. +
Y như ma. +
Trần Diệc Lâm đóng sầm cửa, đặt chậu rửa mặt ngoài ban công, phơi quần lót và vớ vừa tiện tay giặt lên giá phơi quần áo, ra ngoài lấy chậu nước, định giặt quần thể dục và áo hoodie đã thay ra. +
Bột giặt là loại hương chanh, hơi giống mùi trên người “Trần Diệc Lâm”. Cậu hít hà hai lần, dời ghế đẩu tới, đôi chân dài kẹp giữa chậu gặt, vừa huýt sáo vừa giặt đồ. +
Xả nước ba lần, cậu giũ mạnh quần áo rồi treo lên. Lúc xoay người, đế dép trượt đi, cậu nhanh tay vịn vào mép tủ gần đó, thoát hiểm đứng thẳng người. Đứng nguyên tại chỗ vài giây, cậu quay đầu lại nghi hoặc, nhưng chỉ thấy ban công trống trơn. +
Ban nãy dường như có một lực vô hình đỡ lấy vai cậu. Trần Diệc Lâm duỗi tay chạm vào lưng, giống… tay? +
“… Trần Diệc Lâm?” Cậu thử gọi một tiếng. +
Căn phòng trống chẳng có ai đáp lời, một hơi thở ấm áp như có như không phớt qua tai cậu, ngay sau đó biến mất. +
Trần Diệc Lâm giơ tay lên, nhanh chóng vẽ bùa chú lên lòng bàn tay, nhưng cảm giác chóng mặt quen thuộc không xuất hiện. Cậu mở mắt ra lần nữa, vẫn ở ký túc xá. +
Vì sao lại mất hiệu lực? +
Trần Diệc Lâm trầm mặc, rũ nước trên tay, bật đèn bàn rồi bắt đầu đọc sách. Chỉ là cậu hơi không tập trung, thất thần nhìn chăm chú vào dòng chữ “Có chí thì nên” dán trên đèn, không biết là ai viết, chữ rất đẹp… Bùa chú mất hiệu lực tức là “Trần Diệc Lâm” xảy ra chuyện gì rồi sao… Sáng mai nên ăn gì nhỉ…. Quản lý Lý nói sẽ được tăng lương, tháng này thêm 200 tệ… +
Mí mắt dần sụp xuống, cậu gục đầu, gối lên cánh tay ngủ thiếp đi. +
Một bóng người chầm chậm xuất hiện sau lưng cậu. Bóng mờ bán trong suốt cúi người đặt cằm lên vai cậu, đầy hứng thú nhìn sách giáo khoa trên bàn. +
“Xem lâu như thế mà sao vẫn đang học tập hợp vậy?” “Trần Diệc Lâm” khẽ cười nói, “Trần Diệc Lâm, cậu là đồ ngốc à?” +
Người đang say ngủ trên bàn không trả lời. +
Cậu ta nhẹ nhàng dụi má lên tai Trần Diệc Lâm rồi ngồi xuống, hoàn toàn trùng khít với Trần Diệc Lâm. Tuy nhiên, ngủ ở tư thế này thật sự rất mỏi với cả hai người. Cậu ta ngồi một lúc, rồi điều khiển tay trái Trần Diệc Lâm, khẽ nâng má phải của Trần Diệc Lâm, dời đầu Trần Diệc Lâm sang một chút. +
Nếu có ai ở đây, họ sẽ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quái dị này, thiếu niên đang say ngủ tự vươn tay sờ gương mặt mình, động tác chậm chạp, vuốt ve dịu dàng, mà chính cậu lại hoàn toàn chẳng hay biết. +
“Lâm Lâm, đi lên giường ngủ với tôi.” “Trần Diệc Lâm” khẽ nhéo thịt trên gò má cậu. +
Trần Diệc Lâm giật mình tỉnh giấc, mặt mày mơ màng nhìn cuốn sách trước mặt, má phải hơi nhói. Cậu cúi đầu liếc nhìn quyển sách giáo khoa dày, tìm được thủ phạm. Sau khi gắng gượng đọc được một trang sách, thật sự không chống lại được cơn buồn ngủ dữ dội, cậu quả quyết tắt đèn chui vào chiếc chăn ấm áp. +
Chiếc chăn bông in hình chú chó hoạt hình dường như bị thứ gì đó trong suốt kéo căng ra, Trần Diệc Lâm bị lấn dịch vào tường. Gối nằm bên cạnh cậu lún xuống một chút, cái chăn trên người Trần Diệc Lâm cũng hơi phồng lên, áo hoodie trên người như bị cánh tay trong suốt ôm sát, buộc cậu phải trở mình. +
Xúc cảm ấm áp, mềm mại truyền đến từ sau lưng, và ngày càng siết chặt. Trần Diệc Lâm hơi phiền vì bị lấn, thở dài trong lúc ngủ mơ. +
“Trần Diệc Lâm” điều khiển tay phải cậu sờ lên má trái, nằm tì trên vai cậu, thốt lên nhẹ bẫng: “Lâm Lâm, cậu làm tan nát trái tim tôi rồi. Trước khi tôi nguôi giận, cậu đừng hòng gặp được tôi.” +
Trần Diệc Lâm nhíu mày. +
“Trần Diệc Lâm” như thể vừa phát hiện ra món đồ chơi mới, khống chế tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan Trần Diệc Lâm, lướt qua yết hầu ấm áp của cậu, rồi chẳng biết chán, kéo cổ áo hoodie của cậu ra sờ lên xương quai xanh. +
Trong cơn mơ màng, Trần Diệc Lâm cảm thấy có ai đó đang sờ mình, nhưng cảm giác ấy lại quen thuộc một cách lạ kỳ. Cái tay kia ngày càng quá đáng, chầm chậm luồn vào trong áo hoodie. Cậu chật vật mở to mắt, dường như nhìn thấy mặt mình: “Trần Diệc Lâm?” +
Gương mặt kia đột ngột biến mất, bàn tay đặt trên bụng cậu. Qua mấy giây, cậu mới nhận ra đó là tay mình. Cậu cau mày gãi bụng, xoay người ôm chăn vào lòng, ý thức lại dần mơ hồ. +
“Bịch bịch bịch!” +
Đèn ngoài hàng lang chợt bật sáng. +
Trần Diệc Lâm bừng tỉnh, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy rời giường, đi đến mở cửa, cả người đau ê ẩm như bị sốt cao, nhất là hai cánh tay tê cứng cực kỳ, cứ như không phải của cậu. +
“Thầy Văn?” Cậu hơi kinh ngạc nhìn người vừa đến. +
Văn Kinh Luân có vẻ cũng hơi sửng sốt: “Xin lỗi em, hôm nay đến phiên thầy trực kiểm tra phòng, thầy quên là em ở đây.” +
“Không sao ạ.” Trần Diệc Lâm kiềm chế ngáp một cái, dưới chân bỗng truyền đến cảm giác lông xù mềm mại. Cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy một bé mèo mướp nhỏ xíu, ngẩng đầu kêu hai tiếng “meo meo” với cậu. Cậu ngồi xuống ngạc nhiên, “Sao ở đây lại có mèo vậy?” +
“Thầy nuôi đấy.” Văn Kinh Luân nói. +
Trần Diệc Lâm càng kinh ngạc hơn, vươn tay để bé mèo con ngửi ngón tay mình: “Em sờ được không ạ?” +
“Tất nhiên rồi.” ánh mắt Văn Kinh Luân lướt qua cậu, nhìn vào căn phòng đằng sau cậu, hàng lông mày từ từ cau lại. +
Một lượng lớn vật thể dạng sợi bông sền sệt, nhiều màu sắc trôi nổi trong không khí, gần như che khuất các vật thể thực. Mắt thầy trầm xuống tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở trên giường Trần Diệc Lâm. +
Trần Diệc Lâm còn ngái ngủ, vuốt ve mèo con. Bé mèo vô cùng quấn người, nghiêng đầu cọ ngón tay cậu, còn liếm cậu nữa. Cậu đang định đứng dậy, bé mèo con lại bỗng xù lông, khè phía sau cậu, ngay sau đó trực tiếp phóng vụt lên, đâm văng cửa sổ ban công nhảy vọt ra ngoài. +
“Chạy rồi.” Văn Kinh Luân khẽ nói. +
“Có cần đuổi theo không ạ?” Trần Diệc Lâm giật mình, chạy đến trước cửa sổ nhìn dưới lần. Mặc dù đây là tầng hai không quá cao, nhưng nếu mèo con nhảy xuống vẫn có thể bị thương. +
“Không cần đâu, nó nhảy quen rồi.” Văn Kinh Luân nhìn cậu, “Sắc mặt em hơi kém, chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé.” +
Trần Diệc Lâm gật đầu: “Dạ thầy Văn.” +
“Ngủ tiếp đi.” Văn Kinh Luân khép cửa giúp cậu. Trong tích tắc khi đóng cửa, thầy đặt một lá bùa vào khe cửa mà chẳng để lại dấu vết, vật thể dạng sợi bông trôi nổi trong phòng lập tức tiêu tán. +
Cảm giác uể oải trên người Trần Diệc Lâm giảm đi nhiều, cậu lăn vào trong chăn, sau đó được bao bọc bởi hương chanh xanh quen thuộc. +
“?” Cậu cúi đầu vùi mặt vào trong chăn, hít sâu một hơi, liếm răng nanh hơi nghi hoặc. +
Là mùi hương của “Trần Diệc Lâm”. +
. +
oán phu “Trần Diệc Lâm” chắc giãy đành đạch lên mất =))))) +


