Chương 18: Rất ngọt

Editor: Trixie Lynn +
Khi câu chuyện quay lại đề tài về Chu Ly Trăn, ánh mắt của Kỷ Yểm sáng rực, đầy nghiêm túc và mang nét quyến rũ đặc biệt. +
Giống như cả thế giới của cậu đều nằm trong đôi mắt ấy, mà lúc này đây, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình bóng của Chu Ly Trăn. +
“Trong phòng tôi có rất nhiều dụng cụ tập thể hình.” Chu Ly Trăn nhìn cậu đầy sâu lắng: “Tôi có thói quen tập thể dục mỗi sáng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Mỗi ngày tập 2 tiếng, nếu bận quá thì ít nhất cũng phải tập 1 tiếng.” +
Không trách được vì sao thân hình anh lại đẹp đến vậy, Kỷ Yểm nghĩ thầm. Trước khi bị đưa vào đây, cậu cũng có thói quen vận động, nhưng cường độ không cao, chỉ chạy bộ hoặc bơi lội là chính. +
Kỷ Yểm hơi cảm thấy tiếc nuối, giọng nói tự nhiên lại thêm ba phần ý vị: +
“Đáng tiếc là tôi không thể rời khỏi đây, mà phòng bệnh cũng không được mang dụng cụ thể hình vào. Nếu tôi có thể đến phòng của bác sĩ Chu để tập thì tốt quá, là phòng 910, đúng không?” +
“Đúng, là 910.” +
“Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đến phòng bác sĩ xem thử.” Kỷ Yểm còn cố ý nhấn mạnh thêm một lần nữa. +
Kỷ Yểm nói rằng cậu cũng muốn đến phòng bệnh 910, khiến Chu Ly Trăn nghe đến khô miệng, thật sự muốn uống chút nước cho đỡ khát, nhưng khi ra ngoài anh lại không mang theo bình nước. +
Anh định nhịn, nhưng cuối cùng không chịu nổi đến hết giờ hoạt động, đành đưa Kỷ Yểm về phòng bệnh sớm hơn một chút. +
Buổi chiều, chuyến bay của Lạc Cốc Đông về nước hạ cánh lúc 3 giờ rưỡi. Chu Ly Trăn xin nghỉ nửa ngày, mãi đến phút cuối mới rời đi. +
Trước khi đi, anh đã dặn kỹ với Đường Mi, tối nay cứ để thuốc của Kỷ Yểm ở quầy y tá, đợi anh về sẽ tự mình đưa cho cậu uống. +
Ra đến cửa thang máy, Chu Ly Trăn lại không yên tâm, quay trở lại phòng bệnh thêm lần nữa, liếc nhìn Phùng Thạch với ánh mắt đầy cảnh cáo. +
Phùng Thạch co rụt cổ lại, lẳng lặng tránh qua một bên chơi game, không dám làm phiền. +
… +
Chu Ly Trăn cố ý canh giờ đến sân bay đón người. Sau khi ba anh qua đời, mẹ anh vẫn không tái hôn. Mặc dù hai mẹ con cùng sống ở một thành phố, nhưng Lạc Cốc Đông là nhiếp ảnh gia, thường xuyên bay khắp thế giới, còn Chu Ly Trăn cũng bận rộn công việc. Vì thế, thời gian họ ở bên nhau rất ít. +
Lần này, Lạc Cốc Đông hiếm khi có 1 tháng rảnh rỗi để về nước, Chu Ly Trăn cũng đã sớm đặt chỗ ở nhà hàng, muốn dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. +
Trong bữa tối, Chu Ly Trăn chỉnh âm lượng điện thoại lên mức cao nhất và để ngay bên cạnh. Anh đã dặn Đường Mi rằng nếu bên Kỷ Yểm có chuyện gì, phải gọi ngay cho anh. +
Điện thoại không sáng nghĩa là không có chuyện gì xảy ra, nhưng Chu Ly Trăn vẫn ăn mà lòng không yên. Vài lần, anh bấm sáng màn hình kiểm tra xem có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ không. +
Lạc Cốc Đông hỏi: +
“Trăn Trăn, con có chuyện gì phải không?” +
Tiếng “Trăn Trăn” mà mẹ anh gọi khác hẳn với cách Kỷ Yểm gọi. Chu Ly Trăn cũng lười sửa cách xưng hô này rồi. +
“Không có gì đâu.” Chu Ly Trăn đặt điện thoại xuống, dùng nĩa xiên một miếng bò bít tết bỏ vào miệng: “Chỉ là lo cho người ở bệnh viện thôi.” +
Nhắc đến bệnh viện, Lạc Cốc Đông nhân tiện hỏi luôn: +
“Mẹ vẫn chưa hỏi con, không phải con đang làm rất tốt ở bệnh viện cũ sao? Sao đột nhiên lại quay về nước làm ở bệnh viện của Chu Hồng An vậy?” +
Lạc Cốc Đông từ trước đến nay không ưa Chu Hồng An, luôn gọi thẳng tên người này. Bà biết rõ Chu Ly Trăn cũng không thích ông chú hai đó, một kẻ thực dụng, ham tiền, không có giới hạn và chẳng hề quan tâm đến tình thân. Bà thật sự không hiểu vì sao con trai lại đột nhiên quay về. +
Chu Ly Trăn vẫn đưa ra lý do cũ: +
“Trước đây có một đồng nghiệp cứ quấy rối con mãi, mà con cũng chán cuộc sống ở nước ngoài rồi.” +
Lạc Cốc Đông biết chuyện con trai từng bị đồng nghiệp quấy rối, nhưng chuyện đó đã giải quyết xong từ lâu. Người kia đã bị cha mẹ đưa đến thành phố khác. Rõ ràng đó không phải lý do cản trở gì, còn việc nói chán cuộc sống ở nước ngoài thì quá mức qua loa. +
Thấy Chu Ly Trăn không muốn giải thích thêm, Lạc Cốc Đông cũng không ép. Bà biết từ nhỏ con trai đã luôn có chính kiến và kiên trì với lựa chọn của mình. Nếu anh quyết định như vậy, nhất định là có lý do. +
Lạc Cốc Đông nâng ly rượu lên, cụng với Chu Ly Trăn, cười bảo: +
“Quay về cũng tốt. Nếu con mà quen được người yêu ở trong nước thì càng hay. 30 tuổi đầu rồi, chưa yêu đương lần nào, nói ra không thấy ngại à?” +
Trước đây, mỗi lần mẹ anh nhắc đến chuyện này, Chu Ly Trăn đều tìm cách lảng tránh. Nhưng lần này anh lại cười, cụng ly với Lạc Cốc Đông, rồi uống cạn ly rượu vang trong tay. +
Lạc Cốc Đông dù sao cũng là mẹ của Chu Ly Trăn, rất hiểu con trai mình. Vừa nhìn phản ứng của Chu Ly Trăn, bà liền đoán được phần nào trong lòng. +
Rời khỏi nhà hàng, Chu Ly Trăn còn cẩn thận gói mang về hai phần bánh ngọt, một phần để cảm ơn Đường Mi vì đã giúp đỡ, phần còn lại đương nhiên là dành cho Kỷ Yểm. +
Anh biết rõ Kỷ Yểm rất thích đồ ngọt. +
Lạc Cốc Đông thấy vậy, liền thăm dò hỏi bánh mang về cho ai. Chu Ly Trăn chỉ đáp là cho đồng nghiệp và bạn bè ở bệnh viện. +
Bà hoàn toàn bỏ qua từ “đồng nghiệp”, trực tiếp hỏi thẳng: +
“Là bạn gì vậy?” +
Chu Ly Trăn không trả lời, rút điện thoại ra gọi tài xế, chuẩn bị đưa Lạc Cốc Đông về nhà nghỉ ngơi. +
Ở trong nước, họ có hai căn nhà: một là căn nhà cũ từng là tổ ấm của ba người trong gia đình, hai là căn hộ riêng của Chu Ly Trăn. +
Ba ngày trước, Chu Ly Trăn đã gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cũ, còn thuê thêm một người giúp việc, mỗi ngày đến dọn dẹp và nấu ăn cho Lạc Cốc Đông. +
Về đến nhà, Lạc Cốc Đông bảo Chu Ly Trăn ở lại nghỉ qua đêm, ngày mai hãy đến bệnh viện, nhưng anh kiên quyết muốn quay về ngay. +
Lạc Cốc Đông gọi anh lại, lấy từ trong vali ra một chiếc hộp được gói kỹ: +
“Đây là đồ con nhờ mẹ mang về, là đồng nghiệp con nhờ chuyển cho mẹ. Kiểm tra xem có thiếu gì không.” +
Chu Ly Trăn mở hộp ra xem, bên trong mọi thứ đều còn nguyên vẹn, không thiếu thứ gì. +
Lần này về nước quá vội vàng, anh chưa kịp thu dọn hết đồ đạc. Vì những thứ này, anh vốn định bay về đó một chuyến, nhưng sợ gửi chuyển phát quốc tế sẽ làm thất lạc. +
Nhân tiện Lạc Cốc Đông về nước, anh nhờ bà mang giúp, khỏi mất công phải tự đi lấy. +
“Cảm ơn mẹ, không thiếu gì cả.” +
“Không thiếu là tốt rồi. Vậy con thực sự không ở nhà ngủ à?” +
“Mai con sẽ quay về ăn tối với mẹ, tiện lấy xe.” Chu Ly Trăn ôm Lạc Cốc Đông, mỉm cười nhẹ nhàng: “Nhưng tối nay con phải về. Con đã hứa với cậu ấy rồi.” +
Lạc Cốc Đông lập tức bắt được trọng điểm, vừa rồi Chu Ly Trăn gọi là “bạn”, nhưng giờ lại thành “cậu ấy”. Quan trọng hơn là cách Chu Ly Trăn nói từ “cậu ấy” khác hẳn, âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng, như thể cái tên ấy đang được nâng niu trong miệng, lướt qua đầu lưỡi anh. +
Con trai bà đã bao giờ thế này chưa? +
Lạc Cốc Đông thầm nghĩ, có lẽ bà đã biết lý do khiến con trai mình đột ngột quay về nước. Chắc chắn là vì cậu “bạn” kia. +
Chỉ có điều, cậu ấy sao lại ở bệnh viện An Khang? Dù sao thì nếu Chu Ly Trăn muốn, anh tự khắc sẽ kể cho bà nghe. +
Ý nghĩ của Lạc Cốc Đông bắt đầu bay xa. Tốt nhất là Chu Ly Trăn mau chóng đưa cậu ấy về nhà, nếu đúng là có duyên, biết đâu cuối cùng hai người còn kết hôn. +
Bà thậm chí đã nghĩ sẵn danh sách khách mời cho đám cưới, rồi tươi cười vỗ vai con trai: +
“Đi đường cẩn thận nhé. Về sớm đi.” +
Xe vẫn để lại ở nhà, Chu Ly Trăn tay xách bánh ngọt, tay ôm hộp đồ, bắt xe về bệnh viện. +
… +
Đã qua giờ phát thuốc, nhưng vẫn chưa đến giờ ngủ. Anh mang một phần bánh ngọt đến quầy y tá đưa cho Đường Mi, cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ, rồi lấy thuốc của Kỷ Yểm. +
Nhìn phần bánh còn lại trong tay Chu Ly Trăn, Đường Mi không cần nghĩ nhiều cũng biết nó là dành cho Kỷ Yểm. +
Giờ đây, cô ấy đã không còn chút ý nghĩ riêng tư nào với Chu Ly Trăn nữa. Trên điện thoại cô ấy còn lưu đoạn video do đồng nghiệp gửi, quay cảnh buổi sáng anh ôm Kỷ Yểm ở khu hoạt động. Cô ấy đã xem lại không biết bao nhiêu lần, càng xem càng cảm thấy hai người thật sự rất đẹp đôi. +
Trong phòng bệnh 310, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Kỷ Yểm đang nằm trên giường đắp mặt nạ. Dạo gần đây, cậu đã chăm sóc da rất nghiêm túc, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. +
Vừa nghe nhạc, Kỷ Yểm vừa khe khẽ ngân nga theo giai điệu. Trong đầu, cậu chỉ toàn nghĩ về Chu Ly Trăn. +
Trước khi rời đi, Chu Ly Trăn đã nói với Kỷ Yểm rằng anh phải đi đón mẹ, và cũng nói rằng tối sẽ quay lại. +
Tiếng nhạc trong phòng lấn át cả tiếng mở cửa và bước chân. Mãi đến khi cảm giác có người chọc chọc lên mặt mình, Kỷ Yểm mới mở mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đầy tò mò đang nhìn xuống từ trên cao. +
Chu Ly Trăn chưa bao giờ đắp mặt nạ, cùng lắm thì chỉ dùng chút sản phẩm dưỡng da dành cho nam vào những ngày thời tiết quá khô. Nhưng lúc này, trên mặt Kỷ Yểm là một chiếc mặt nạ mỏng trong suốt, khiến Chu Ly Trăn không khỏi tò mò. Anh đưa tay chọc thử một cái. +
Đầu ngón tay dính đầy tinh chất mặt nạ, lành lạnh, trơn mịn. +
Thời gian đắp mặt nạ cũng vừa đủ, Kỷ Yểm lột mặt nạ ra. Khi ngồi dậy, cậu liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Chu Ly Trăn, lần này lại có chút mùi rượu. +
“Anh uống rượu à?” +
“Ăn tối với mẹ, có uống chút rượu vang.” +
“Chút là bao nhiêu?” +
“Một chai, chia hai người uống.” +
“Vậy cũng nhiều đấy. Tôi uống vài ngụm là say rồi.” +
Mặt Kỷ Yểm vẫn còn dính tinh chất mặt nạ, nhờn nhợt và khó chịu, nên cậu vừa nói vừa bước vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi rửa xong, cậu lại chạy đến đứng trước mặt Chu Ly Trăn. +
Bình thường tửu lượng của Chu Ly Trăn khá ổn, nhưng Kỷ Yểm cứ đi qua đi lại trước mặt khiến anh hoa mắt chóng mặt, tay cũng bắt đầu có chút nghịch ngợm. +
Ban đầu chỉ vì tò mò mà chọc vào mặt Kỷ Yểm khi cậu còn đắp mặt nạ, nhưng đến khi Kỷ Yểm rửa mặt xong, da dẻ càng thêm mịn màng mềm mượt, Chu Ly Trăn không kiềm được lại đưa tay sờ thử. +
Sờ một cái vẫn chưa thỏa mãn, anh lại sờ thêm lần nữa. +
“Sao thế? Mặt tôi chưa rửa sạch à?” Kỷ Yểm cũng đưa tay lên sờ mặt mình, vẻ mặt ngơ ngác. +
“Rửa sạch rồi. Đắp mặt nạ xong càng đẹp hơn.” Chu Ly Trăn nói. +
Mặt Kỷ Yểm lập tức đỏ bừng, cậu há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thốt lên: +
“Loại mặt nạ này rất đắt, nên hiệu quả cũng tốt.” +
Chu Ly Trăn gật đầu: +
“Hiệu quả thật sự rất tốt.” +
Kỷ Yểm nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong, tinh nghịch hỏi: +
“Anh uống rượu vào khác với bình thường nha.” +
“Khác chỗ nào?” Chu Ly Trăn nhíu mày, đuôi mắt hơi ửng đỏ vì men rượu. +
“Anh nói nhiều hơn.” Kỷ Yểm đưa ngón tay nhẹ nhàng ấn lên giữa hàng lông mày đang nhíu lại của anh, đầu ngón tay khẽ di chuyển, giọng nhỏ nhẹ: “Bác sĩ Chu, đừng nhíu mày nữa.” +
Chu Ly Trăn cảm nhận sự ấm áp từ ngón tay của Kỷ Yểm, lông mày chầm chậm giãn ra. Chờ Kỷ Yểm rút tay lại, anh mới lấy chiếc hộp đặt trên tủ đầu giường ra: +
“Tối nay ăn ở nhà hàng xong, tôi có mang về cho cậu một phần bánh ngọt.” +
Kỷ Yểm nhìn chiếc bánh, lòng mềm nhũn, ánh mắt sáng lên: +
“Bánh này là mang cho tôi à?” +
“Dĩ nhiên rồi.” +
“Nhưng tôi vừa đánh răng xong…” +
Động tác tháo hộp bánh của Chu Ly Trăn khựng lại, trong mắt lóe lên chút thất vọng +
Thấy thế, Kỷ Yểm bật cười, đưa tay tự mình mở hộp bánh: +
“Nhưng mà tôi rất muốn ăn, ăn xong rồi đánh răng lại cũng được.” +
Đây là loại bánh mà Kỷ Yểm thích nhất, cậu cầm thìa xúc một miếng to, đưa vào miệng. Lớp bánh mềm mại, hòa quyện cùng vị ngọt béo của kem tươi, tan chảy trên đầu lưỡi. +
Cậu ăn từng miếng một, mãi đến khi nhớ ra nên chia cho Chu Ly Trăn mới phải. Hai người cùng ăn một chiếc bánh, bầu không khí càng thêm ngọt ngào, ấm áp đến mức khiến lòng cậu rung động. +
Kỷ Yểm xúc thêm một miếng bánh, nghiêng người định đưa đến miệng Chu Ly Trăn. +
Chu Ly Trăn không nhìn vào thìa bánh, ánh mắt chỉ dừng lại nơi khóe môi Kỷ Yểm. Khi cậu ăn bánh không để ý, khóe môi dính một chút kem trắng, nhìn như thể dòng kem ấy vừa tan ra từ bờ môi đỏ hồng của cậu. +
Chu Ly Trăn nhớ đến những đêm đã qua, những giấc mơ và cả những giây phút thực trong đời, người trong màn hình điện thoại và người đang đứng trước mặt anh dần dần chồng khít lên nhau. +
Thật ra, họ vốn dĩ là một. +
Bánh ngọt làm bẩn khóe môi của Kỷ Yểm, mà trước đây Chu Ly Trăn cũng từng “làm bẩn” khóe môi cậu qua màn hình. +
Ý nghĩ này khiến Chu Ly Trăn lạc vào miền ký ức xa xăm, nhưng rất nhanh, anh đưa tay lau đi vệt kem ở khóe môi Kỷ Yểm. Ngón tay anh dính chút kem ngọt. Anh muốn nếm thử hương vị đó. +
Ngón tay Chu Ly Trăn giờ đã dính đầy kem, trong khi Kỷ Yểm nhanh trí rút một tờ khăn giấy, chuẩn bị lau sạch giúp anh. Cậu nghĩ rằng chút dính dính này sẽ dễ thương lắm nếu tự tay cậu lau cho Chu Ly Trăn. +
Nhưng Chu Ly Trăn không để Kỷ Yểm có cơ hội làm thế. Anh trực tiếp đưa ngón tay vào miệng, chậm rãi liếm sạch chút kem vừa lau từ khóe môi cậu. +
Kỷ Yểm cầm chặt tờ khăn giấy, cả người cứng đờ. Ánh mắt của cậu dán chặt vào yết hầu của Chu Ly Trăn, nó khẽ chuyển động lên xuống theo từng nhịp nuốt. Một tiếng khàn khàn trượt qua đôi môi hé mở của Chu Ly Trăn, âm thanh rất nhỏ nhưng đủ khiến không khí ngừng đọng. +
“Rất ngọt…” +
——————————————– +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Bí mật của bác sĩ Chu sắp được tiết lộ, và tình cảm giữa hai người sẽ có bước tiến mới. +


