Skip to main content

Chương 19: Kỷ Yểm, Kỷ Yểm, đã 7 năm rồi…

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Kỷ Yểm lại bị câu “Rất ngọt” làm cho nóng bừng lên, trước là tai, rồi đến mặt, cuối cùng lan khắp cả người. +

Cậu phản ứng có phần chậm chạp, vẫn còn đang nghĩ đến cảnh Chu Ly Trăn liếm ngón tay, ngón tay còn dính chút kem ở khóe miệng cậu. +

Lúc Chu Ly Trăn làm động tác đó tự nhiên quá, như thể kem dính trên ngón tay vốn nên được liếm sạch, chứ không phải dùng khăn giấy lau đi. +

Phần bánh còn lại, Kỷ Yểm quên luôn việc đưa cho Chu Ly Trăn ăn thử, cũng chẳng dùng tới tờ khăn giấy trong tay. Cuối cùng, cậu ăn hết nguyên miếng bánh vốn không hề nhỏ. +

Nuốt xong miếng bánh cuối cùng, Kỷ Yểm thè lưỡi liếm nhẹ khóe miệng, chắc chắn không còn dính chút kem hay vụn bánh nào. +

Tim cậu đập quá nhanh. Nếu Chu Ly Trăn lại giúp cậu lau miệng một lần nữa, cậu e là mình sẽ thất thố. +

Kỷ Yểm vừa ăn xong bánh, trên tay Chu Ly Trăn đã có thêm hai viên thuốc trắng. +

Kỷ Yểm nhận ra rằng, mỗi lần Chu Ly Trăn đưa thuốc cho mình, anh đều úp bàn tay, hơi khum thành nắm đấm rồi bất ngờ lật ngửa lên. Lúc cổ tay xoay tròn, những ngón tay thon dài đồng loạt mở ra, để lộ hai viên thuốc trắng nằm ngay ngắn trên lòng bàn tay. +

Động tác đó chẳng khác gì đang biểu diễn ảo thuật, những ngón tay mảnh khảnh xoay vòng tạo thành tàn ảnh, tựa như một bông hoa đang nở rộ, đẹp đến mê mắt. +

Kể từ khi Chu Ly Trăn đến đây, loại thuốc mà anh đưa cho Kỷ Yểm không còn khiến cậu đau đớn nữa. Những tác dụng phụ dường như cũng biến mất. Giờ đây, Kỷ Yểm phối hợp rất ngoan ngoãn mỗi ngày. +

Thuốc đến bên môi, Kỷ Yểm uống ngay, rồi há miệng cho Chu Ly Trăn kiểm tra. +

Lần này, Chu Ly Trăn kiểm tra rất nhanh, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua miệng cậu. +

Mặc dù có chút men say, nhưng ở một số khía cạnh, đầu óc của Chu Ly Trăn vẫn rất tỉnh táo. Anh tỉnh táo đến mức có thể đưa ra yêu cầu với Kỷ Yểm. +

“Những con vật nhỏ bằng cỏ trong phòng tôi đều ngả màu vàng và héo rũ rồi. Tôi tưới nước cho chúng mỗi ngày, nhưng chỉ kéo dài thêm được vài hôm thôi. Cậu có thể làm giúp tôi mấy con mới không?” +

Chuyện nhỏ thôi, Kỷ Yểm tất nhiên đồng ý: +

“Được chứ. Mai tôi ra nhổ ít lá cỏ tươi về, làm cho anh vài con mới.” +

“Vài con thì không đủ. Thỏ con, cún con, chuồn chuồn, bướm, châu chấu…” Chu Ly Trăn lần lượt liệt kê. +

“Tôi muốn tất cả.” +

Khi Chu Ly Trăn nói “Tôi muốn tất cả” trong giọng anh có chút trẻ con, giống hệt như một đứa bé đòi người lớn cho kẹo. +

Kỷ Yểm bật cười, thỏa mãn đáp: +

“Được, mai tôi làm hết cho anh. Anh muốn gì, tôi đều làm cho.” +

Trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ. Lúc nãy khi Chu Ly Trăn vào, Phùng Thạch đã tranh thủ ra ngoài hút thuốc. +

Kỷ Yểm ngồi ở mép giường, còn Chu Ly Trăn đứng tựa hờ vào tủ đầu giường kế bên. Bất chợt, sự tập trung của anh từ mắt chuyển sang mũi, cuối cùng bị mùi hương nhẹ nhàng trên người Kỷ Yểm thu hút hoàn toàn. +

Mùi hương trên người Kỷ Yểm rất nhạt, nhưng vẫn chầm chậm xâm nhập vào khứu giác của anh, hòa quyện với hương rượu vang đỏ và mùi gỗ sồi còn vương lại. +

Rõ ràng Chu Ly Trăn đã quen với mùi hương này từ lâu, nhưng khi nó thuộc về Kỷ Yểm, cảm giác lại hoàn toàn khác. +

Nó còn khiến người ta say hơn cả rượu. +

Chu Ly Trăn đột ngột cúi người, ghé sát lại Kỷ Yểm, đầu nghiêng xuống cổ cậu, khẽ ngửi, còn cố tình hít sâu một hơi. +

Thân hình anh gần như bao trọn lấy Kỷ Yểm, bóng anh phủ kín người cậu, động tác mang ý chiếm hữu rõ rệt, giống như một thợ săn đang ngửi con mồi mà mình khao khát bấy lâu. +

Khoảng cách giữa hai người quá gần. Chóp mũi của Chu Ly Trăn suýt chạm vào cổ Kỷ Yểm, hơi thở phảng phất mùi rượu nóng hổi phả lên làn da cậu. +

Một cơn tê dại lan ra sau tai Kỷ Yểm, cơ thể cứng đờ, cả hơi thở cũng ngưng lại. +

Ngay giây phút đó, cậu tưởng rằng Chu Ly Trăn sắp hôn mình. Cột sống cậu thẳng tắp, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga giường. +

Mặc dù Kỷ Yểm đã xem không ít phim, kể cả mấy bộ phim nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là để thỏa mãn thị giác. Cậu chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào về hôn. +

Cậu không biết lát nữa phải làm sao để đối mặt, cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào. Trong đầu cậu bắt đầu tính toán, nên bị động để mặc kệ hay chủ động một chút? Có nên vòng tay ôm lấy cổ Chu Ly Trăn không? Có cần đưa lưỡi không nhỉ? Đây đúng là vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc. +

Tối nay, Chu Ly Trăn khác hẳn mọi khi. Bình thường anh vẫn đáp lại cậu, nhưng tuyệt đối không bao giờ chủ động đến mức khiến người ta trở tay không kịp thế này. +

Sự chủ động của Chu Ly Trăn làm Kỷ Yểm có cảm giác… ngày mình rời khỏi trại tâm thần chắc không còn xa nữa. +

Nhưng nghĩ đến đó, cậu lại hơi nản lòng. Thời gian quen biết với Chu Ly Trăn vẫn quá ngắn, mới có mấy ngày thôi mà. Cho dù Chu Ly Trăn có thực sự có chút cảm tình hay thích cậu đi nữa, thì cái thích đó liệu có đủ sâu nặng để đưa cậu đi không? +

Chu Ly Trăn giờ phút này… chẳng lẽ chính là kiểu thích sinh lý mà người ta hay nói đến sao? +

Nhưng rồi cậu lại tự nhủ, thích kiểu sinh lý cũng là thích, thậm chí còn là loại thích trực tiếp hơn cả. +

Dục vọng của cơ thể là thứ có thể tích lũy. Nếu lấy sự thích về mặt sinh lý làm khởi đầu, rồi để thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần, biết đâu đến một lúc nào đó, nó sẽ tích tụ đến đỉnh điểm, đủ để khiến Chu Ly Trăn mang cậu rời khỏi đây. +

Một loạt những suy nghĩ hỗn loạn chạy qua đầu Kỷ Yểm, nhưng chẳng có cái nào được dùng tới. +

Bởi vì cuối cùng, Chu Ly Trăn chỉ ngửi cậu một chút, rồi hỏi: +

“Cậu đổi sữa tắm rồi à?” +

“Hả?” Kỷ Yểm vẫn còn đang mải nghĩ chuyện hôn hít, nhất thời không phản ứng kịp: “Anh nói gì cơ?” +

Chu Ly Trăn đứng thẳng dậy, nhìn cậu: +

“Cậu có đổi sữa tắm không? Mùi khác với trước đây.” +

Kỷ Yểm chớp chớp mắt. Dù không có nụ hôn nào xảy ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cậu dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào hàm răng trên rồi trả lời: +

“Đúng vậy, tôi đổi sang loại sữa tắm giống của anh rồi.” +

“Bảo sao mùi không giống trước nữa.” Chu Ly Trăn không rời đi, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Kỷ Yểm. +

Kỷ Yểm giơ cánh tay lên ngửi thử chính mình, cố gắng nhanh chóng quên đi ảo tưởng về nụ hôn vừa rồi. +

“Giờ thì cả hai chúng ta đều có mùi hương giống nhau rồi.” Tim Kỷ Yểm vẫn đang đập thình thịch, tiếng tim đập vang rõ mồn một. +

“Ừm, giống thật.” Tiếng tim đập trong lồng ngực của Chu Ly Trăn cũng không kém phần dữ dội. +

Khi rời khỏi phòng bệnh, Chu Ly Trăn cẩn thận nâng trong tay một chiếc hộp đựng đồ vuông vức màu xanh dương. Kỷ Yểm đang đắp mặt nạ nên không để ý rằng Chu Ly Trăn còn mang theo hộp đồ này vào lúc trở lại. +

Anh cầm chiếc hộp bằng cả hai tay, bước đi thận trọng, trông như thể bên trong chứa một thứ gì đó vô cùng quý giá. +

Trước khi ngủ, Kỷ Yểm vẫn còn băn khoăn, không biết trong chiếc hộp đó là gì. +

… +

Ở tầng 9, các thiết bị tập gym đều rất đầy đủ. Đây là những thứ mà Chu Ly Trăn vừa sắm mới từng món trong mấy ngày qua. +

Chu Ly Trăn đã chạy bộ trên máy chạy hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi nãy, anh phải dùng toàn bộ lý trí mới kiềm chế không hôn thẳng lên môi Kỷ Yểm. +

Nhưng ngọn lửa bùng lên trong cơ thể lại không sao dập tắt được, dù đã tăng cường độ và thời gian tập luyện. Ngọn lửa ấy cứ thế bùng lên dữ dội, leo thẳng lên đỉnh đầu. +

So với thường ngày, anh đã chạy nhiều hơn 1 giờ nữa, thậm chí còn tắm nước lạnh, nhưng vẫn không hiệu quả. +

Ngủ sớm là chuyện không thể. Cuối cùng, Chu Ly Trăn quyết định xuống tầng 1, đến phòng giám sát của bảo vệ. +

Phòng bảo vệ không phải nơi xa lạ với Chu Ly Trăn. Mỗi lần đến đây, anh đều mang theo chút đồ ăn, thức uống, hoặc tặng mấy gói thuốc lá loại tốt cho các chú bảo vệ. Chỉ qua vài lần, anh đã thân quen với toàn bộ đội bảo vệ ở khu A. Không hề tỏ ra xa cách, anh thân mật gọi họ bằng những cái tên quen thuộc như “chú Vương, chú Lý, chú Trương.” +

Ban đầu, Chu Ly Trăn viện lý do cần theo dõi giấc ngủ của bệnh nhân Kỷ Yểm để xin xem lại đoạn băng giám sát. Các bác sĩ trong bệnh viện thường tới phòng giám sát để kiểm tra xem bệnh nhân có biểu hiện bất thường trong lúc ngủ hay không, nên việc Chu Ly Trăn yêu cầu cũng không khiến ai nghi ngờ. +

Sau khi quen thuộc hơn, các bảo vệ lại càng sẵn lòng phối hợp với anh. +

Buổi tối ở phòng giám sát, chú bảo vệ trực ca đêm đang gục trên bàn ngủ gật. Nghe tiếng mở cửa, chú ngẩng đầu lên, vừa ngáp vừa nhìn thấy Chu Ly Trăn bước vào, liền cất tiếng chào: +

“Bác sĩ Chu, cậu đến rồi à?” +

“Chú Lý, tối nay là chú trực à?” Chu Ly Trăn lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá loại xịn chưa bóc, đặt lên bàn, cười nói: “Trực đêm vất vả quá nhỉ.” +

“Haha, cũng không vất vả lắm, lại được bác sĩ Chu cho thuốc ngon rồi.” Chú Lý xoa mắt, cười ha hả, cầm lấy bao thuốc trên bàn, bóc ra lấy một điếu ngậm vào miệng, chuẩn bị lát nữa ra khu vực cho phép hút thuốc: “Anh Trương phải đổi ca vì con anh ấy đang ốm, nên tôi trực thay. Cậu lại đến xem đoạn giám sát phòng 310 hả?” +

“Ừm, tôi đến xem mấy đoạn ghi hình của vài ngày gần đây.” +

Chú Lý rút bật lửa ra, đứng dậy, vừa bước ra ngoài vừa nói: +

“Ở đây cậu quen thuộc cả rồi, cứ tự nhiên mà xem. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc cho thoải mái một chút.” +

“Được rồi.” +

Đợi chú Lý đi xa, Chu Ly Trăn mới ngồi xuống trước máy tính ở góc trong cùng của phòng giám sát. +

Camera phòng 310 được lắp trên cao, quay từ trên xuống. Kỷ Yểm đã ngủ, nằm nghiêng, cánh tay của cậu trở thành chiếc gối tạm bợ. Cậu đeo một chiếc mặt nạ ngủ lớn, che kín gần hết khuôn mặt. +

Dù hình ảnh trên màn hình có hơi mờ, nhưng Chu Ly Trăn vẫn biết rõ bên dưới lớp mặt nạ ấy là chiếc mũi thanh tú và đôi môi hồng hào của Kỷ Yểm. Khi ngủ, đôi môi cậu thỉnh thoảng sẽ khẽ mấp máy. +

Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu khiến mắt Chu Ly Trăn cay xè. Anh đưa tay bóp nhẹ sống mũi, sau đó như thường lệ sao chép đoạn video giám sát của những ngày gần đây và truyền sang điện thoại. +

Nằm trên chiếc đệm được thiết kế riêng, Chu Ly Trăn không ngủ mà chỉ chăm chú xem lại đoạn video giám sát. +

Kỷ Yểm ăn hạt dẻ. +

Kỷ Yểm luôn dõi theo ánh mắt anh. +

Kỷ Yểm ăn cơm. +

Kỷ Yểm đắp mặt nạ. +

Tất cả các hình ảnh đều là về Kỷ Yểm. Và cả những khoảnh khắc của Kỷ Yểm bên anh. +

Không biết đã xem bao lâu, màn hình giám sát cuối cùng cũng quay lại đúng đoạn Kỷ Yểm ăn bánh kem. +

Dáng vẻ ăn uống của Kỷ Yểm luôn rất đẹp. Khi ăn đồ ngọt, bàn chân buông thõng sẽ khẽ đung đưa. Động tác ấy cho thấy món ăn trong miệng thực sự rất ngon. Trước đó, khi ăn hạt dẻ, cậu cũng đã đung đưa chân như vậy. +

Kem dính ở khóe môi của Kỷ Yểm. Chu Ly Trăn dùng tay lau đi, rồi thuận tiện liếm sạch lớp kem ấy. +

Anh tua lại video trên điện thoại, lùi về đoạn Kỷ Yểm vô tình để kem dính lên khóe môi khi ăn bánh. +

Chu Ly Trăn đổi sang cầm điện thoại bằng một tay. +

Không được. Cuối cùng vẫn không thể khống chế nổi ngọn lửa trong lòng. +

Ngày trước, chỉ cần nhìn từ xa một cái là đủ. Nhưng giờ đây, khi người ấy đang ở ngay trước mắt, Kỷ Yểm càng khiến cơn khát khao trong lòng anh lớn dần, thậm chí trở nên ngông cuồng và khó chiều. +

Giờ đây, việc ngắm nhìn qua màn hình đã không còn đủ để thỏa mãn nữa. Đôi mắt đỏ ngầu của Chu Ly Trăn tham lam nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình. Anh biết rõ, chiếc răng nanh mài sắc ấy bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua làn da của người kia. +

Anh biết bản thân sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát. +

Chu Ly Trăn nhìn ngón tay mình, thứ chất lỏng sền sệt màu trắng dính đầy trên đó. Qua màn hình điện thoại, anh chạm vào bờ môi Kỷ Yểm, làm hình ảnh khóe môi của cậu càng thêm lấm lem, trông càng thêm bừa bộn. +

Đã không nhớ nổi bao nhiêu lần anh làm bẩn gương mặt đó qua màn hình điện thoại, chỉ thấy chiếc màn hình lạnh lẽo này bỗng trở nên đáng ghét vô cùng, như một rào cản không thể vượt qua. +

Trong căn phòng riêng, Chu Ly Trăn cởi bỏ lớp mặt nạ ngụy trang. Ở đây, anh không cần đè nén bất cứ cảm xúc nào nữa. +

Đôi mắt anh u ám, nhìn vào hình ảnh khuôn mặt lấm lem trên màn hình, thì thầm gọi cái tên khắc sâu trong lòng. +

“Kỷ Yểm… Kỷ Yểm… 7 năm rồi…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.