Chương 19 – Khen thưởng

Phía dưới phần bình luận ngập tràn những lời chúc phúc dành cho hai người, nhưng Giang Hoài Cảnh không ngờ rằng ngay cả ở đây anh cũng có thể bắt gặp cái tên Atamia. Có vẻ như lượng người ủng hộ y vẫn còn cực kỳ đông đảo. +
“A a a… Hùng tử Tống Thời Cẩn cuối cùng cũng sắp nghênh cưới Vương tử Pain rồi sao?” +
“Hùng tử đẹp trai quá, ngài ấy là con trùng ôn hòa nhất mà tôi từng thấy! Chẳng trách đến cả vị Thiếu tướng nào đó cũng từng muốn gả cho ngài!” +
“Lầu trên có bệnh à? Cái tên Atamia nói ra bộ bị phỏng miệng hay sao?” +
“Đây là hôn lễ của Hùng tử và Hoàng thất, đám fan não tàn của vị cựu Thiếu tướng nào đó biến giùm cái được không? Thấy các người là thấy buồn nôn rồi!” +
“Đúng đúng, chúc Hùng tử Tống Thời Cẩn và Tam hoàng tử của chúng ta viên viên mãn mãn. Còn Atamia với tên biến thái Giang Hoài Cảnh thì cứ việc ‘khóa chết’ vào nhau đi!” +
“Đi mà xem cái video ở bệnh viện ấy, có thời gian ở đây mà ghen ăn tức ở với hôn lễ của người khác thì chi bằng lo lắng xem vị Thiếu tướng của các người có bị Giang Hoài Cảnh hành hạ đến chết không kìa…” +
“Nực cười, Tam hoàng tử nếu thực sự có bản lĩnh thì đã chẳng để bản thân đến tận bây giờ vẫn chỉ là một trùng cái cấp A! Trùng của Hoàng thất mà đến cả bình dân cũng không bằng sao?” +
“…” +
Rất tốt. +
Xem ra ấn tượng về một con trùng biến thái của mình đã ăn sâu vào lòng dân chúng rồi. Giang Hoài Cảnh cảm thấy rất hài lòng. Anh lướt qua vài bình luận rồi chuẩn bị thoát ra ngay. +
Việc Tống Thời Cẩn có kết hôn hay không chẳng ảnh hưởng gì mấy đến Giang Hoài Cảnh, anh hiện tại chỉ muốn chiêm ngưỡng thử dung mạo của vai chính mà thôi. Kết quả là lúc rời đi, tay anh lại trượt một cái, lỡ tay nhấn nút “thích” (like) ngay dưới bình luận châm chọc Tam hoàng tử kia. +
“…” +
Giang Hoài Cảnh cố gắng nhấn lại vài lần để rút lại lượt thích, nhưng giao diện cứ đứng trơ ra, chẳng có chút phản ứng nào. +
Thôi bỏ đi. Giang Hoài Cảnh thoát khỏi Tinh Võng, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Anh chỉ là một con trùng tàn tật, trên mạng vốn không có chút cảm giác tồn tại nào, một cái “like” dạo chắc cũng chẳng ai thèm để ý đâu. +
Thế nhưng, anh không thể ngờ tới vị Tam hoàng tử trong lời đồn kia lại cài đặt chế độ “chú ý đặc biệt” đối với tài khoản của mình. +
Pain quan tâm đến Giang Hoài Cảnh đương nhiên không phải vì anh có sức hút đặc biệt nào, hắn chỉ muốn mượn đường Giang Hoài Cảnh để theo dõi sát sao mọi động thái của Atamia. Dù hắn cực kỳ ghét Atamia, nhưng hắn cũng chưa muốn thấy y cứ thế mà chết rũ trong tay một tên rác rưởi như Giang Hoài Cảnh. +
Gần như ngay khoảnh khắc Giang Hoài Cảnh nhấn nút thích, trong một cung điện hoàng gia xa hoa, chiếc quang não bỗng vang lên một tiếng thông báo. +
Một bàn tay đeo găng đen cầm lấy thiết bị. Đôi đồng tử vàng kim lướt qua dòng tin tức, sau đó là một tiếng cười lạnh đầy khinh miệt. +
“Giang Hoài Cảnh…” Hắn siết chặt bàn tay, sức mạnh lớn đến mức khiến chiếc quang não cứng cáp bị bóp ra vài vết nứt vỡ rợn người. +
Đám trùng cái hầu hạ xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám ho he nửa lời. +
Pain thẳng tay ném chiếc quang não xuống đất, âm trầm hỏi: “Tống Thời Cẩn đâu?” +
Một trùng cái trong số đó run rẩy lên tiếng: “Thưa điện hạ, các hạ Tống Thời Cẩn đang cùng Bệ hạ thảo luận về các công việc cho lễ kết hôn ạ.” +
Sắc mặt Pain nghe vậy mới dịu đi đôi chút. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên ra lệnh: “Yến hội tuần sau, hãy mời các hạ Giang Hoài Cảnh tới tham dự.” +
Đôi đồng tử vàng kim của hắn híp lại, tỏa ra những tia sáng kỳ dị và nguy hiểm: “Bảo hắn mang theo cả Atamia cùng tới nữa.” +
Giang Hoài Cảnh có thể tìm được cái két sắt kia hoàn toàn là nhờ vào sự “hy sinh” của Cuồn Cuộn. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn đinh ninh rằng đó chỉ là một cái thùng sắt bỏ đi nằm lăn lóc trong góc nhà mà thôi. +
Xét thấy nguyên thân vốn có sở thích quất roi và tra tấn trùng cái, Giang Hoài Cảnh trước giờ chẳng hề có ý định đụng vào cái rương sắt kia làm gì. +
Cho đến một đêm nọ, anh đang mơ màng ngủ thì bỗng mở mắt ra, giật mình phát hiện Cuồn Cuộn đang đứng thù lù ngay đầu giường, đôi mắt nó phát ra những tia sáng đỏ rực đầy quái dị. +
Giang Hoài Cảnh bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. +
“Mày làm cái gì vậy?” +
Cuồn Cuộn vặn vẹo cái cổ một cách cứng nhắc, giọng nói trở nên dại ra: “Chủ… Chủ nhân… xâm nhập… nguy… hiểm…” +
Vừa dứt lời, nó đột nhiên lao thẳng về phía Giang Hoài Cảnh. +
Một luồng tinh thần lực màu đen nhanh chóng trào ra từ người Giang Hoài Cảnh, trói chặt lấy Cuồn Cuộn như những sợi xích. Cuồn Cuộn ngã rạp xuống đất, nhưng vẫn điên cuồng giãy giụa để tìm cách tiếp cận anh. +
Giang Hoài Cảnh sắc mặt trắng bệch, việc sử dụng tinh thần lực so với tưởng tượng của anh còn vất vả hơn nhiều. +
Cũng may Atamia ở ngay phòng bên cạnh, vừa nghe thấy động tĩnh đã lập tức tông cửa xông vào. +
“Hùng chủ!” +
Nhìn thấy Atamia, Giang Hoài Cảnh liền thu hồi tinh thần lực của mình. Atamia tiến lên phía trước, một tay xách bổng Cuồn Cuộn lên. +
“Xâm nhập… nguy hiểm…” Cuồn Cuộn vẫn lặp lại những câu từ máy móc. +
Atamia nhíu mày: “Hùng chủ, chương trình của Cuồn Cuộn bị xâm nhập rồi.” +
“Cái gì?” Ở Trái Đất Giang Hoài Cảnh đã biết đến sự tồn tại của hacker, không ngờ tới Trùng tộc cũng có loại trùng này, “Vậy giờ phải làm sao?” +
Rắc một tiếng khô khốc, Atamia thẳng tay đấm nát đầu của Cuồn Cuộn. +
“Hùng chủ, không còn nguy hiểm nữa.” Atamia bình tĩnh nói. +
Dứt lời, y thẳng tay ném cái xác Cuồn Cuộn đã chết máy xuống sàn nhà. +
“…” Giang Hoài Cảnh trợn tròn mắt, cổ họng anh khẽ chuyển động, khô khốc hỏi: “Cậu đánh hỏng nó rồi, thế ai nấu cơm cho chúng ta ăn?” +
Atamia rũ mắt, đáp lời: “Hùng chủ, tôi sẽ làm.” +
Giang Hoài Cảnh bỗng nhiên nhớ tới những bữa sáng, trưa, tối cực kỳ khó nuốt trong mấy ngày gần đây. Chẳng lẽ tất cả đều là… do Atamia làm? +
“…” Giang Hoài Cảnh im lặng nằm trở lại giường, đột nhiên cảm thấy lòng dạ rối bời. +
Trong nguyên tác, Atamia hoàn toàn không biết nấu ăn, tay nghề của y rất tệ. Sau khi trở thành thư hầu của Tống Thời Cẩn, y cũng chưa bao giờ tự tay xuống bếp. +
Vậy mà hiện tại… y lại tình nguyện nấu cơm cho anh sao? +
Giang Hoài Cảnh tức khắc cảm thấy tâm trạng có chút vi diệu: “Được rồi, vậy vất vả cho cậu.” +
“Hùng chủ thích là tốt rồi.” Thấy Giang Hoài Cảnh không có ý phản đối, đáy mắt Atamia thoáng hiện lên vài tia sáng. +
Giang Hoài Cảnh định giữ lại “di thể” của Cuồn Cuộn. Tuy rằng tuổi thọ của con robot này ngắn ngủi chỉ trong vài ngày, nhưng anh vẫn chưa muốn vứt bỏ nó ngay như vậy. Biết đâu một ngày nào đó… Atamia lại có thể từ nền tảng cũ của nó mà tái tạo ra một con robot mới thì sao. +
Atamia tháo rời các linh kiện máy móc của Cuồn Cuộn, từ giữa lồng ngực của nó rút ra một con chip nhỏ. +
“Hùng chủ, đây là thiết bị ghi lại lịch sử bên trong của Cuồn Cuộn.” +
Mỗi một con robot đều có bộ phận ghi chép, chúng đóng vai trò như một camera giám sát, có thể ghi lại chính xác không sót một chi tiết nào những sự việc xảy ra trong nhà mỗi ngày. Tuy nhiên, cấu tạo của Cuồn Cuộn rất đặc thù. Những robot khác thường chỉ có một bộ ghi chép đặt ở phía sau gáy, nhưng Cuồn Cuộn lại có tới hai cái, cái còn lại được ẩn giấu kỹ lưỡng ngay trong lồng ngực. +
Giang Hoài Cảnh đón lấy bộ ghi chép, ánh mắt hiện lên vẻ thâm trầm khó đoán. +
Thông qua thiết bị này… có lẽ anh sẽ biết được kẻ nào đã xâm nhập vào phòng của nguyên thân. +
Anh ngẩng đầu nhìn Atamia, đột nhiên vươn tay ra và hỏi: “Cạu có muốn được trấn an tinh thần không?” +
Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Atamia nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì cơ ạ?” +
“Trấn an tinh thần… Cậu có muốn không?” Giang Hoài Cảnh lại xích lại gần Atamia thêm một chút, đôi môi mấp máy để lộ hàm răng trắng nõn, “Khen thưởng cho cậu vì vừa mới cứu ta đấy.” +
Đôi môi mỏng của Atamia khẽ mở, y liếm nhẹ răng hàm sau, đôi mắt híp lại đầy ý vị. +
“Hùng chủ, tôi có thể đổi sang một phần thưởng khác được không?” +
Giang Hoài Cảnh nhướn mày, dường như không ngờ Atamia lại từ chối. Đối với trùng cái mà nói, chẳng có gì mang sức cám dỗ lớn hơn việc được trấn an tinh thần. +
“Tất nhiên là được.” Giang Hoài Cảnh nằm lại vị trí cũ của mình. +
Việc trấn an tinh thần tiêu tốn của anh rất nhiều sức lực, Atamia đã muốn đổi thì anh cũng có thể tiết kiệm được chút công sức. +
“Hùng chủ, đêm nay… tôi có thể ngủ cùng ngài được không?” Atamia do dự một lát rồi nhỏ giọng hỏi. +
Lông mi Giang Hoài Cảnh khẽ run, anh nhìn về phía Atamia. Trùng cái đang rũ mắt, trong ánh nhìn ấy thấp thoáng một tia mong chờ. +
***Cứ phải chủ động như Atamia thì chúng tôi mới có cơm ăn chứ =)))) Chờ anh Cảnh tới khi nàooooo +



Cảm ơn nhà dịch