Skip to main content

Chương 20: Cảm tình

dathaiPiter

“Có thể.” Giang Hoài Cảnh vuốt ve cổ tay mình, chậm rãi đáp lời. +

Anh biết rõ bộ dạng này của Atamia là đang cố ý diễn cho anh xem. Thế nhưng, anh lại khá thích thú với điều đó. +

Đến khi Atamia ôm chăn gối sang, trông y có vẻ hơi lúng túng. Y nhích lại gần giường của Giang Hoài Cảnh một chút, trong thoáng chốc không biết nên đặt chăn của mình ở vị trí nào cho phải. +

Giang Hoài Cảnh cố ý trêu chọc y: “Cậu tính đắp hai chiếc chăn riêng biệt với tôi sao?” +

Chẳng ngờ Atamia lập tức vứt luôn chiếc chăn trên tay xuống, ngoan ngoãn đáp: “Hùng chủ, tôi muốn ngủ cùng ngài.” +

“…” Cảm giác này hẳn chính là tự bê đá đập vào chân mình trong truyền thuyết. +

Cuối cùng, Giang Hoài Cảnh vẫn để Atamia đạt được mục đích. Lời cũng đã nói ra rồi, anh không thể đổi ý ngay trước mặt Atamia được. +

Atamia đúng là rất giỏi diễn kịch. +

Trước khi lên giường y vẫn còn ra vẻ cẩn trọng từng chút một, nhưng vừa bò được vào trong chăn là bản tính thật lập tức lộ ra ngay. +

“Hùng chủ, đây là lần đầu tiên tôi được lên giường cùng ngài.” +

“…” Giang Hoài Cảnh trầm mặc một lát, không nhịn được mà đính chính: “Chúng ta chỉ là nằm cạnh nhau thôi, không phải là lên giường.” +

Atamia vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt đỏ rực. +

“Tôi biết mà.” Đôi mắt Atamia híp lại đầy ẩn ý, “Chờ chân của ngài khỏi hẳn, chúng ta sẽ có thể lên giường thật sự.” +

“…” +

“Tắt đèn đi.” +

Anh mệt rồi. [Hèn =))))] +

Sau một tiếng “cạch” nhẹ, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Kèm theo đó là một sự im lặng đột ngột bao trùm không gian. +

Giang Hoài Cảnh nhắm mắt lại. Một kẻ độc thân hơn hai mươi năm như anh, đột nhiên phải ngủ chung với một người… à không, một con trùng khác, đúng là vẫn có chút không thích ứng được. +

Atamia dán sát vào người anh, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương tỏa ra cao hơn mình một chút. Giang Hoài Cảnh cưỡng ép bản thân phải thả lỏng xuống. +

Không sao, hồi nhỏ anh cũng từng ngủ chung với anh em mình mà, chẳng có gì kỳ quái cả. +

“Hùng chủ, kỳ thực ngài như bây giờ, chúng ta cũng có thể lên giường được đấy.” +

“…” +

“Ngài chỉ cần nằm yên là được.” +

“…” +

“Tôi sẽ không để ngài phải khó chịu đâu.” +

“…” +

Đúng là ở Trùng tộc, tư thế thông thường phần lớn đều là trùng cái ở trên, trùng đực ở dưới. +

Nguyên nhân chẳng có gì lạ, trùng đực vốn vừa yếu ớt vừa vô dụng, đến cả chuyện giường chiếu cũng phải dựa vào việc trùng cái tự thân vận động. +

Gân xanh trên thái dương Giang Hoài Cảnh giật nảy hai cái, anh lặng lẽ mở mắt ra, gằn giọng: “Cậu cố ý đúng không?” +

Atamia vẫn tiếp tục hỏi: “Hùng chủ, ngài không muốn cùng tôi làm chuyện đó sao?” +

Giang Hoài Cảnh quay mặt đi chỗ khác: “Không muốn.” +

Đôi mắt đỏ rực của Atamia thoáng hiện lên một tia âm trầm, y khựng lại một chút rồi hỏi: “Tại sao?” +

Giang Hoài Cảnh thở dài. So với phong tục tập quán quá mức cởi mở của Trùng tộc, anh quả thực chẳng khác nào một gã “lão phong kiến” cổ hủ. Thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích cho Atamia: “Chuyện này phải làm cùng người mình thích thì mới có ý nghĩa.” +

Atamia hỏi lại: “Ngài không thích tôi sao?” +

Không, là cậu không thích tôi mới đúng. +

Giang Hoài Cảnh không rõ tình cảm Atamia dành cho Tống Thời Cẩn sâu đậm đến mức nào, nhưng anh biết chắc chắn một điều về tình cảm mà Atamia đang dành cho mình. +

Một giây trước còn muốn dồn mình vào chỗ chết, thứ tình cảm đó sao có thể tin được. +

Atamia thấy Giang Hoài Cảnh im lặng, theo bản năng liền cho rằng anh đã ngầm thừa nhận. Y khẽ nghiến răng, có chút hờn dỗi xoay người lại, quay lưng về phía Giang Hoài Cảnh. +

“Tôi sẽ khiến ngài phải thích tôi.” Y lầm bầm nói, giọng điệu nghe như đang nghẹn khuất. +

Giang Hoài Cảnh nghe vậy thì thoáng thẫn thờ. Anh nhìn bóng lưng gầy gò của Atamia, ánh mắt nhất thời trở nên tối nghĩa, tâm tư thật khó phân định. +

Tình cảm vốn là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Anh không dễ dàng tin tưởng người khác, đương nhiên càng không nên nảy sinh tình cảm khác lạ với Atamia. Con trùng cái này vừa nguy hiểm lại vừa giỏi ngụy trang, mỗi câu y thốt ra đều có thể là một cái bẫy rập tinh vi. +

Huống chi, bản thân anh (nguyên thân) đã từng đối xử với y tệ bạc như thế, liệu y có thể thực lòng thích anh được sao? +

Không có khả năng. +

Giang Hoài Cảnh nhắm mắt lại. +

Vĩnh viễn đều không thể có chuyện đó. +

Sáng ngày hôm sau, Atamia rời giường từ rất sớm. Cứ việc động tác của y cực kỳ nhẹ nhàng, Giang Hoài Cảnh vẫn nghe thấy tiếng động. +

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, Giang Hoài Cảnh mới mở mắt ra. Anh khẽ cử động bờ vai đã sớm tê dại của mình. +

Atamia ngủ đến nửa đêm lại xoay người nhích tới gần, hơn nửa thân người của y đè nặng lên người anh, khiến Giang Hoài Cảnh cứ thế cứng đờ thân thể không dám nhúc nhích. Cho tới tận lúc này, anh mới có cơ hội để hoạt động gân cốt. +

Sau một đêm suy ngẫm, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng Atamia đang có kế hoạch thử thách giới hạn của mình. Đúng là một con trùng giảo hoạt. +

Giang Hoài Cảnh lắc đầu ngán ngẩm. Vốn dĩ anh định dựa vào việc trấn an tinh thần để lấy lòng Atamia, không ngờ cuối cùng lại bị y đi trước một nước cờ. +

Anh thật sự đã quá lơ là rồi. +

Giang Hoài Cảnh cầm lấy bộ ghi chép đặt trên bàn bên cạnh, nội dung bên trong anh vẫn chưa kịp xem qua. +

Dường như mỗi lần đối mặt với Atamia, anh đều sẽ vô thức gạt những chuyện khác sang một bên. Giang Hoài Cảnh khẽ nhíu mày, anh cực kỳ chán ghét cái cảm giác bản thân dần mất đi sự kiểm soát như thế này. +

Anh một tay khởi động bộ ghi chép. Nội dung được lưu trữ bên trong rất nhiều, thậm chí mốc thời gian có thể truy xuất ngược về tận một năm trước. Xem ra thời gian Cuồn Cuộn ở trong căn nhà này còn lâu hơn so với dự tính của anh. +

Đáng tiếc là hiện tại nó đã hỏng mất rồi. +

Giang Hoài Cảnh chọn xem các bản ghi trong vòng một tháng gần đây nhất. Hình ảnh từ bộ ghi chép khá mờ và tối, nhìn không được rõ nét cho lắm. Thế nhưng, những cảnh tượng hiện ra bên trong lại hoàn toàn khác biệt so với những gì Giang Hoài Cảnh từng hình dung trước đó. +

Căn phòng hiện ra vô cùng sạch sẽ, từ quần áo cho đến trái cây đều được Cuồn Cuộn cẩn thận phân loại, xếp đặt quy củ vào đúng vị trí của chúng. +

Trên ghế sofa không hề có rác rưởi vứt lung tung. Dù căn phòng có hơi trống trải nhưng rõ ràng đã được dọn dẹp rất gọn gàng. Thật kỳ lạ, ngày đó khi Giang Hoài Cảnh vừa xuyên qua và mở cửa phòng, thứ anh nhìn thấy rõ ràng là một bãi rác cơ mà. +

Giang Hoài Cảnh tiếp tục kiên nhẫn xem bản ghi của vài ngày kế tiếp, mọi thứ vẫn duy trì trạng thái ngăn nắp như vậy. Cho đến một ngày, trong đoạn ghi hình bắt đầu xuất hiện một bóng dáng lén lút. +

Nội dung ghi hình khá mờ, dù Giang Hoài Cảnh đã cố phóng to hết mức vẫn không thể nhìn rõ mặt mũi của con trùng đó. Kẻ này tỏ ra cực kỳ cảnh giác, hắn cẩn thận xem xét từng ngóc ngách trong nhà, lôi quần áo trong tủ ra kiểm tra một lượt rồi lại trả về chỗ cũ. +

Hắn lục lọi cho đến khi dừng lại trước một cái rương sắt. Sau một khoảng lặng khá lâu, hắn đưa tay lấy đi một thứ từ bên trong. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng chuyên nghiệp và thuần thục, hắn hoàn toàn không làm kích hoạt hệ thống cảnh báo của Cuồn Cuộn. +

Cuối cùng khi rời đi, hắn còn cẩn thận khôi phục mọi thứ trong nhà về trạng thái ban đầu, lúc này mới yên tâm nhảy cửa sổ thoát ra ngoài. +

Giang Hoài Cảnh nhấn tạm dừng đoạn ghi hình. +

Cái rương sắt này anh đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có ý định mở ra, chẳng ngờ thứ mà kẻ kia muốn trộm lại nằm ngay bên trong đó. Anh lại nhấp đầu ngón tay, tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. +

Ngày hôm sau, lại có thêm một con trùng khác trèo tường đột nhập vào nhà. +

Giang Hoài Cảnh có chút cạn lời. Nhà anh bộ chứa kho báu gì hay sao? +

Con trùng thứ hai này có hình thể rõ ràng là cao lớn, cường tráng hơn kẻ đầu tiên rất nhiều. Hơn nữa, phong cách hành sự của hắn cũng chẳng thèm kiêng dè gì, trực tiếp nhảy thẳng vào phòng phát ra một tiếng “rầm”. +

Cuồn Cuộn hiển nhiên bị kinh động, lập tức phát ra tín hiệu cảnh cáo yêu cầu kẻ xâm nhập rời đi. Nhưng con trùng trong ghi hình phảng phất như không nghe thấy gì, hắn nghiêng đầu một cái rồi sầm sập tiến về phía Cuồn Cuộn. +

Cảm nhận được nguy hiểm, Cuồn Cuộn ngay lập tức phát động tấn công. Không ngờ kẻ kia chỉ bằng vài cú nhảy vọt đã dễ dàng né tránh được toàn bộ đòn đánh, sau đó hắn áp sát, vươn tay ra… bóp nát gáy của Cuồn Cuộn. +

Động tác liền mạch lưu loát, mức độ bạo lực này thật sự không hề thua kém Atamia chút nào. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.