Skip to main content

Chương 19: Siêu hung dữ!

dathaiPiter

Tiểu thiếu gia tức điên rồi! +

“Vô liêm sỉ! Hoang dã dâm loạn! Bỉ ổi lỗ mãng! Hạ lưu! Khinh… khinh lễ!!!” Y kéo lê chiếc áo bào đen dày nặng, liều mạng, ra sức đập vào người Sư Vu Lạc đang trầm mặc lạnh lùng. +

Vô lễ vô lễ vô lễ vô lễ vô lễ!!!! +

Sao lại có kẻ như vậy, như vậy….. +

Sao lại có kẻ không biết xấu hổ đến thế chứ! +

Kể từ lúc ý thức tỉnh táo lại, tiểu thiếu gia đã bị những ký ức ầm ầm ập tới nhấn chìm từ trong ra ngoài… Nụ hôn bị ép buộc nhận lấy, dấu tay như khắc cốt ghi tâm, cơn sóng dồn cận kề cái chết, cái ôm giam cầm chặt chẽ… Chúng thô bạo thiêu rụi sạch sành sanh lý trí của tiểu thiếu gia thế gia. +

Tiểu thiếu gia đáng thương. +

Tiểu thiếu gia trước khi đến đồng tuyết còn chưa từng nắm tay ai! +

—— Ngay cả ánh mắt chạm nhau ngây ngô non nớt còn chưa từng trải nghiệm, vậy mà y đã trực tiếp bị lôi vào vòng xoáy cuồng bạo nhất. +

Lễ giáo Nho gia phòng bị nghiêm ngặt đã trấn áp chuyện hoan hảo triệt để biết bao. Những gì có thể lộ ra dưới ánh sáng, trừ dâng thư sính lễ, tam thư lục lễ để kết duyên Tần Tấn thì chỉ còn lại những vần thơ uyển chuyển như “sen xanh um tùm”, “tóc mai buông rối, trâm khẽ vang”… Vậy mà còn bị gọi là “dâm từ diễm khúc”, bị phê phán mạnh mẽ là “đạo đức suy đồi”. +

Nếu muốn nữa thì phải tìm đến chốn lầu xanh nhà thổ hay nơi đình viện ám thất. +

Nhà họ Cừu đâu chịu để những thứ dơ bẩn đó làm bẩn mắt tiểu thiếu gia nhà họ? +

Thế nên, tuổi tiểu thiếu gia đã gần nhược quán mà vẫn mù mờ chuyện nam nữ y như một tờ giấy Tuyên mới tinh vừa lấy ra —— không dính nửa phần mực bút. Nhận thức ngây ngô nhiều nhất, nhiều nhất cũng chỉ là “Ước hẹn Trăn Vị” trong lễ cổ: Sông Trăn sông Vị mênh mang, ánh trời lấp lánh, trong gió nhẹ đầu xuân, thiếu niên nam nữ tay cầm thược dược, đạp nước hát ca. Ánh mắt chạm nhau, mặt chợt ửng hồng… +

Cầm tay tặng hoa đã là chuyện xấu hổ lắm lắm lắm rồi! +

Huống chi, huống chi là… +

Huống chi là quá đáng đến như vậy! +

“Ngươi —— cút ra ngoài cho ta —— cút đi!” Giọng tiểu thiếu gia cao đến mức sắp vỡ ra, vành tai thanh tú, gò má trắng sứ, cổ trắng ngần đỏ bừng cả lên. Y lùi lại hai bước, kéo lê chiếc áo đen vừa nặng vừa trầm, vung mạnh hơn nửa vòng, liều mạng ném về phía Vu sư Đồ Lặc đang bán quỳ trên thảm nỉ, mặc cho y đánh, cúi đầu thu dọn những bát sứ rơi vãi. +

Cú này ném cực mạnh. +

Mang theo cả tiếng gió. +

Coong —— +

Một tiếng vang vừa to vừa nặng nề. +

Huy chương đồng xanh trên cổ áo bào đen đập mạnh vào gò má tái nhợt sắc bén của Vu sư Đồ Lặc. +

Cừu Bạc Đăng giật mình hoảng sợ, theo bản năng buông tay ra, chiếc áo bào đang căng ra bật ngược trở lại phía y. Đồ đằng phóng đại thật nhanh trong tầm mắt, Cừu Bạc Đăng vừa đưa tay định đỡ. +

Lại một tiếng “Coong”. +

Đồ đằng bằng đồng đập vào mu bàn tay nổi gân xanh nhạt của một người khác. +

Ánh sáng trong tầm mắt bị bóng người quen thuộc che khuất, Cừu Bạc Đăng lùi lại một bước, đụng phải vách gỗ, cổ tay bị người ta nắm lấy. Vu sư Đồ Lặc đứng trước mặt hơi cúi đầu, chỗ gò má đang rỉ ra một vệt máu chói mắt… Hắn sinh ra đã quá lạnh lùng tàn nhẫn, bình thường không có biểu cảm gì đã đủ khiến người ta sợ hãi, sau khi dính máu, cảm giác áp bức nguy hiểm đó càng như hiện hữu thành vật thực. +

Cổ tay thiếu niên bị kéo lên cao. +

“Ngươi, ngươi…” +

Cừu Bạc Đăng tưởng hắn nổi giận. Vừa giận vừa sợ. +

Lại còn tủi thân không nói nên lời. +

…..Cho dù, cho dù cú ném vừa rồi quả thực có hơi mạnh tay, nhưng chẳng lẽ hắn không phải kẻ quá đáng hơn sao? Sao hắn có thể, có thể… Nỗi tủi thân bị sự thẹn quá hóa giận đè nén giờ đã trào dâng hết lên, Cừu Bạc Đăng ra sức muốn kìm nén cảm giác cay cay nơi sống mũi, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà tràn đầy hốc mắt. +

Sao có thể như vậy chứ! +

Y quay đầu đi, không muốn bản thân mất mặt thêm nữa. +

Sư Vu Lạc kiểm tra kỹ càng tay của Cừu Bạc Đăng, chắc chắn rằng trừ vết đỏ do dùng sức vặn áo bào để lại thì không có vết xước nào khác, lúc này mới ngước mắt lên, vừa nhìn đã khựng lại: Sống mũi Cừu Bạc Đăng đỏ, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt đen xinh đẹp phủ một tầng hơi nước —— y đang khóc, không thành tiếng. +

Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần. +

Vu sư Đồ Lặc ngẩn người đôi chút. +

Buông tay ra, dùng bụng ngón tay không ngừng lau nước mắt cho y. +

Cừu Bạc Đăng không thèm để ý đến hắn, cũng không nổi nóng với hắn, chỉ cắn môi, vai run lên bần bật. +

……Đồng tuyết bao la, bão tuyết đáng sợ, bộ tộc cổ xưa, tàn sát đẫm máu, sự thù địch của đồng tộc… Tiểu thiếu gia chưa từng trải qua khoảnh khắc nào như thế này, y trôi dạt giữa đất trời, chỉ có một mình, cô độc nhường này, bất lực nhường này, như thể mọi sợi dây duy trì sự sống đều đã bị cắt đứt. +

Ai tới cứu y đây? +

Ngón tay của Vu sư Đồ Lặc rời đi. +

Cừu Bạc Đăng giơ tay lên, quệt lung tung nước mắt của mình —— y chẳng muốn tỏ ra thêm phần thảm hại trước mặt tên Vu sư của bộ tộc Đồ Lặc này chút nào nữa. +

Vừa quệt chưa được hai cái, Cừu Bạc Đăng đã bị Vu sư Đồ Lặc ôm trọn vào lòng. +

“……A tát ôn đức, a y tra na, a y tây lặc tác..” Vu sư Đồ Lặc cúi người ôm lấy y, bàn tay cầm đao bắn tên vuốt ve sống lưng y từng cái từng cái, không nhẹ không nặng, giống như chim ưng vụng về dùng cánh chải vuốt lông vũ cho chú chim non bay tới từ vùng đất ấm áp. +

Vừa vuốt ve, vừa trầm thấp dỗ dành. +

“…A đạt ôn đắc, đóa y tra mã, hô cách thái cách đô nhi.” +

Điệu hô mạch cổ xưa xuyên qua gió tuyết quanh năm, cực kỳ trầm thấp, cực kỳ vang vọng —— là một khúc ca dao rất rất cổ xưa, dũng sĩ đồng tuyết hát cho người thương của mình, khí thế hùng hồn, giai điệu trầm lắng, như đồng thời gửi gắm cả thanh loan đao, mũi tên sắc bén và những đóa hoa tươi của hắn. +

“…..A đạt ôn đắc, mạc nhật lạp đồ, hô cách thái cách tương dát.” +

Cừu Bạc Đăng nghe không hiểu hắn hát cái gì. +

Nhưng khúc dân ca cổ xưa cũng giống như người hát, bao bọc lấy y, vây hãm lấy y. Giống như dưới làn mưa tên trắng xóa đêm hôm đó, gió tuyết xé không lao tới, y đâm sầm vào lồng ngực mang theo hơi lạnh. Cái ôm đó ngăn cách tiếng sói tru, cây gãy, gió cuồng, mưa máu ở bên ngoài. +

Cừu Bạc Đăng bỗng dưng sụp đổ. +

…..Sự bất an khi một mình lưu lạc nơi đồng tuyết, nỗi sợ hãi qua bao lần sinh tử, sự bàng hoàng khi ở nơi dị tộc, nỗi thẹn thùng phẫn nộ khi bị chiếm đoạt… Tất cả những cảm xúc phức tạp, mãnh liệt, cực đoan, hoàn toàn bùng nổ, phá vỡ con đê mang tên “lý trí” —— y vòng tay ôm cổ Vu sư, khóc đến mức co giật. +

—— Y tủi thân quá rồi. +

Chẳng còn màng kén chọn đối tượng là ai để trút bỏ nỗi tủi thân nữa. +

Sư Vu Lạc vỗ về cổ y, vai y, lưng y, từng cái từng cái. +

Bây giờ, chim ưng của đồng tuyết, loài mãnh cầm lạnh lùng và tàn nhẫn chẳng có chút dịu dàng nào, khi làm công việc tinh tế của loài chim nhỏ này, lại càng lúc càng thành thạo. +

Cừu Bạc Đăng khóc một hồi, sau khi bình tĩnh lại, buông tay ra như bị lửa bỏng, không nói một tiếng, ra góc tường ngồi. +

…..Mất mặt. +

Quá mất mặt. +

Cừu Bạc Đăng uất ức muốn chết, cả đời này không muốn gặp ai, càng không muốn nói chuyện nữa. +

Vu sư Đồ Lặc bước tới, Cừu Bạc Đăng lập tức xoay người úp mặt vào vách tường, thể hiện ý “từ chối giao tiếp” một cách vô cùng rõ ràng. Sư Vu Lạc cúi người, nhặt chiếc áo bào đen bên cạnh lên, giật đứt đồ đằng bằng đồng xanh ở cổ áo cùng mấy cái khuy hay đồ trang trí dễ gây trầy xước, rồi đưa cho y. +

Trông y hệt kẻ chủ động quỳ ván giặt….. +

Xuỳ xuỳ xuỳ. +

Cừu Bạc Đăng hất cái liên tưởng đáng sợ ra khỏi đầu. +

Sư Vu Lạc thấy y lắc đầu, bèn đứng dậy đi ra ngoài. +

Cừu Bạc Đăng còn đang chìm đắm trong sự hối hận và liên tưởng vớ vẩn vừa rồi, đợi đến lúc hoàn hồn, đối phương đã mang về một đống đồ lỉnh kỉnh, toàn là mấy thứ dễ dùng để bạo lực mà không dễ bị bật lại… Trông y hệt chim non nổi giận trong tổ chim ưng nhưng không tìm được vũ khí thuận tay, chim ưng bèn chủ động ngậm cành cây đưa cho nó. +

—— Còn cố ý bỏ hết gai nhọn bên trên đi rồi. +

Chim non: ……. +

Chim non đuôi dài xinh đẹp quý giá xù lông lên nhảy dựng, vỗ cánh phành phạch, quạt cho con chim ưng đồng tuyết cao lớn lạnh lùng bay ra khỏi tổ. +

Siêu hung dữ! +

…………………………….. +

Rầm! +

Cửa gỗ đóng sầm lại ngay trước mặt. +

Tuyết đọng trên mái nhà rơi lả tả xuống đầy người thủ Vu Đồ Lặc cao lớn lạnh lùng. Bị ném ra cùng hắn còn có một đống đồ đạc lỉnh kỉnh loảng xoảng. Các dũng sĩ Đồ Lặc trong doanh trại không biết đã lén tụ tập lại gần từ bao giờ, thấy cảnh này đều rụt cổ lại một cái. +

—— Cũng không phải bọn họ cố ý xem náo nhiệt của thủ Vu đại nhân. +

Chủ yếu là bài “A Tát Ôn Đức” vừa vọng ra từ trên lưng Sa Nhĩ Lỗ quá mức chấn động. +

Người tộc Đồ Lặc đa số đều giỏi ca múa, họ dùng tiếng hát để trút bỏ phẫn nộ, tuyên bố chiến ý, truyền đạt niềm vui, bày tỏ lòng trung thành, và cả… lấy lòng người thương. Tuy nhiên, những điều này xưa nay chẳng liên quan gì đến thủ Vu đại nhân của họ. Thủ Vu đại nhân ngoài tế tự ra, ngay cả nói chuyện cũng rất ít, đừng nói đến chuyện hát tình ca. +

Vừa rồi, tiếng hát trầm thấp truyền ra, cả doanh trại kinh ngạc đến mức lặng ngắt như tờ. +

—— Thần Đồ Lặc ở trên cao! +

Bình thường bọn họ cũng không ít lần thầm chê bai thủ Vu đại nhân giống như tên câm!!!! +

Thủ Vu đại nhân gõ gõ cánh cửa gỗ đang đóng chặt. +

Bên trong truyền ra một tiếng đầy giận dữ: +

“Cút!” +

Thủ Vu đại nhân xuống khỏi lưng voi ma mút, các dũng sĩ Đồ Lặc vội vàng rời mắt đi, luống cuống giả vờ như không thấy gì, không nghe gì mà tản ra. Chỉ có Ba Tháp Xích Hãn có chuyện cần báo cáo là kiên trì bước lên. +

“…..Trát Tây Mộc phát hiện ra một người Trung Nguyên dưới hầm ngầm ở điểm tiếp tế, muốn cứu hay là để đối phương chết cóng?” +

Sư Vu Lạc bình tĩnh gật đầu, ra hiệu mình đã biết. +

Ba Tháp Xích Hãn thở phào nhẹ nhõm, vừa định đi thì bỗng bị vị thủ Vu ít nói nhà mình gọi lại: “Đóa Mã cho ngươi về phòng bằng cách nào?” +

Ba Tháp Xích Hãn ngẩn ra. +

Đóa Mã là A Nhĩ Lan của gã ta, tình cảm hai người sâu đậm nổi tiếng trong bộ tộc, nhưng chuyện Ba Tháp Xích Hãn luôn bị Đóa Mã đuổi khỏi nhà cũng nổi tiếng khắp bộ tộc… Chỉ không ngờ là chuyện này nổi tiếng đến mức ngay cả thủ Vu đại nhân cũng biết. +

“Về bằng cách nào?” Sư Vu Lạc hỏi lại lần nữa. +

Ba Tháp Xích Hãn nhìn hắn, rồi lại nhìn căn nhà gỗ, chợt bừng tỉnh. +

“Ngài đợi chút!” +

Ba Tháp Xích Hãn vội vàng chạy về nhà gỗ của mình, lục lọi một hồi. +

—— Phong tục của tộc Đồ Lặc xưa nay vốn hùng dũng mạnh mẽ. Dù sao thì thời tiết quá lạnh, mọi người có thể không ra ngoài thì cố gắng không ra ngoài. Mà ở trong nhà, ngoài chuyện đó ra cũng chẳng có gì khác để làm. Không ít dũng sĩ trong bộ tộc thường vì năng lực ở phương diện nào đó không được, bị A Nhĩ Lan của mình đuổi ra khỏi nhà. +

Ba Tháp Xích Hãn không mất mặt đến mức thế. +

Gã ta là nhờ tích lũy bao năm dốc sức chuộc tội trên giường để Đóa Mã nguôi giận. +

Thủ Vu mạnh mẽ nhất bộ tộc bọn họ tất nhiên là không thể nào “không được”! Lại liên tưởng đến chuyện thủ Vu đại nhân độc thân bao nhiêu năm nay….. Ba Tháp Xích Hãn cảm thấy mình đã hiểu!!! +

—— Gã ta hào phóng dâng tặng toàn bộ bảo bối dưới đáy hòm cho thủ Vu đại nhân của mình. +

Dõi mắt nhìn theo thủ Vu đại nhân đi về phía hầm ngầm của điểm tiếp tế, Ba Tháp Xích Hãn vừa nhớ lại cái gì mà “gió thổi bên gối” người Trung Nguyên hay nói, vừa suy tính: Sau này chắc không cần phải trực ca đêm rạng sáng nữa đâu nhỉ? +

Thế có phải là được ngủ một giấc ngon lành rồi không? +

(*) Hô mạch (tiếng Mông Cổ: Khöömii), còn gọi là Hạo Lâm Triều Nhĩ, lối hát thanh họng, là một loại nghệ thuật ca hát độc đáo do các dân tộc bản địa vùng dãy Altai sáng tạo, tức là một ca sĩ chỉ dùng cổ họng của mình mà có thể đồng thời hát ra hai hoặc nhiều bè âm khác nhau. Hô Mạch thường không có lời ca, không có nhịp cố định, phần nhiều là nhịp tản; miệng mở dẹt thì âm cao, miệng tròn thì âm thấp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)