Skip to main content

Chương 20: Cắn

dathaiPiter

“Ta không trộm vận chuyển Bạch Diêm! Không đào trộm Bối Mẫu! Không nhổ trộm Vân Lan! Không trộm…” +

Kẻ được phát hiện trong hầm băng suýt chút nữa đã đông cứng thành một cây băng. Đợi đến khi được đống lửa kéo về từ trong vòng tay của thần Đồ Lặc, vừa mở mắt ra đã chạm phải thanh trường đao sáng loáng của Trát Tây Mộc dưới ánh lửa. Đối phương lập tức to tiếng kêu lên, điệu bộ thành thục đến mức cứ như đã gặp phải chuyện tương tự không dưới ngàn tám trăm lần. +

“Thần Đồ Lặc ở trên cao! Ta chẳng làm cái gì cả!” +

Trát Tây Mộc mặc kệ đối phương, dùng mũi đao khều mở cái túi đeo lớn đang rã đông bên cạnh. +

Túi đeo căng phồng, vừa gạt ra, tức thì rơi loảng xoảng ra một đống đồ lộn xộn: Nghiên mực đông thành cục đá đen, mười mấy hai mươi cây bút lông viết đến tòe ngòi, non nửa bánh trà cứng ngắc, mấy quyển sách giấy đóng chung với nhau…. Trát Tây Mộc mắng một tiếng “thứ quỷ gì đây”, rồi gạt chúng ra trong tiếng kêu “Nhẹ chút! Nhẹ chút! Đừng làm rách!” thê lương của đối phương. +

Keng. +

Trường đao quét trúng thứ gì đó trong đống sách giấy. +

“Khoan đã! Ta có thể giải thích!” Tên xui xẻo hét toáng lên, “Đó không phải ——” +

Lời còn chưa dứt, một hòn đá màu lam bạc trong suốt lăn ra từ đống giấy. +

Ngọn lửa bập bùng, Trát Tây Mộc kề thẳng đao lên cổ đối phương, quay đầu nhìn về phía người đang đi tới: “Thủ Vu đại nhân! Lại là một tên đào trộm Tuyết Tinh!” +

“Ta không phải ——” +

Trát Tây Mộc ấn trường đao xuống, ép ra một vệt máu. +

Tiếng nói im bặt. +

Cung thủ Đồ Lặc trẻ tuổi giờ phút này không còn vẻ vô lại khi đùa giỡn với đồng bạn, trên gương mặt ngây ngô tràn đầy sát khí: “Bớt giở trò! Đám trộm cắp Trung Nguyên các ngươi những năm nay đã trộm đi bao nhiêu Tuyết Tinh của chúng ta. Nói cho ngươi biết, lão tử mặc kệ sau lưng các người là nhà nào phái nào, trộm đồ của đồng tuyết chúng ta thì phải để cái đầu lại đây!” +

Tên xui xẻo Trung Nguyên toát mồ hôi đầy đầu, sợ khí huyết cậu chàng dâng lên, không phân rõ trắng đen mà kết liễu mình ngay lập tức. +

—— Trường đao Đồ Cống sắc bén đến mức có thể dùng một nhát chém đứt cả ngựa lẫn yên! +

Thủ Vu Đồ Lặc vừa đi tới liếc nhìn khối Tuyết Tinh màu lam bạc kia một cái rồi dời tầm mắt lên mặt tên nọ —— chạm phải đôi mắt màu xám bạc lạnh lùng kia, tên xui xẻo Trung Nguyên suýt chút nữa tưởng mình bị ném trở lại hầm băng! Đúng là gặp quỷ mà! Sao bộ tộc Đồ Lặc lại có một kẻ như này chứ! +

May là rất nhanh sau đó, thủ Vu Đồ Lặc đã dời tầm mắt, ra hiệu cho Trát Tây Mộc rời đao đi. +

Tên xui xẻo tức khắc như được tái sinh. +

“Nhưng mà….” +

Trát Tây Mộc nhìn hòn đá dưới ánh lửa có chút chần chừ, nhưng vẫn chậm rãi dời lưỡi đao đi. +

“A Mã Thấm! Là A Mã Thấm tặng ta!” Tên xui xẻo suýt bị một đao chém chết vội vàng giải thích, “Là ta đây! Ta là Hứa Tắc Lặc!” Nói rồi vén mớ tóc và râu ria bẩn thỉu ra, lộ ra khuôn mặt miễn cưỡng được coi là thanh tú, lớn tiếng chào hỏi một dũng sĩ Đồ Lặc ở bên cạnh, “Tang Cát! Này! Tang Cát còn nhớ rõ ta chứ!” +

Dũng sĩ Đồ Lặc bị gọi tên khựng lại, đi tới nhìn chằm chằm một lúc, kỹ càng ngó nghiêng một hồi lâu, bỗng kinh hãi nói: “Sao ngươi lại ra nông nỗi này?” +

Thấy tình hình này, Trát Tây Mộc rốt cuộc cũng thu đao lại hẳn. +

—— Cậu chàng cũng nhớ tới một chuyện. +

Tuyết Tinh của đồng tuyết tuyệt đối cấm người ngoài khai thác, ngay cả người của bộ tộc đồng tuyết muốn thỉnh một hai khối tinh thạch cũng phải tuân theo rất nhiều quy tắc cổ xưa. Trong nội bộ bộ tộc, các cô nương trẻ thường sẽ mang theo bên mình một khối Tuyết Tinh, gặp được người mình thích thì sẽ tặng Tuyết Tinh cho đối phương. +

Nghe nói mấy năm trước, A Mã Thấm trong bộ tộc từng tặng cho một người Trung Nguyên một khối Tuyết Tinh. +

“Phù…” Thấy cuối cùng cũng có người quen nói chuyện được, Hứa Tắc Lặc thở phào nhẹ nhõm, dùng một tràng tiếng Đồ Lặc lưu loát, yếu ớt cầu xin: “Cho ngụm rượu sữa ngựa được không?” +

Đằng kia, Tang Cát nể mặt A Mã Thấm, tháo túi da bên hông ném cho đối phương. +

Bên này, Sư Vu Lạc đã bước qua đống lửa, đi đến bên cạnh túi hành lý bên đống lửa, nhặt lên một quyển sách đóng gáy rất thô sơ, lật xem rồi cầm đi mất. +

Lòng Hứa Tắc Lặc đau như cắt, lại không dám ho he tiếng nào. +

—— Vị thủ Vu trẻ tuổi này của bộ tộc Đồ Lặc chính là nhân vật cực kỳ cực kỳ không dễ chọc. +

Hắn ta vừa “giải sầu chỉ có Đỗ Khang”, tu ừng ực rượu sữa ngựa, vừa đợi thủ Vu Đồ Lặc đi xa, tức thì khẩn trương tột độ hỏi Tang Cát: “Thủ Vu đại nhân của các ngươi lấy bản thảo của ta làm gì vậy? Hắn sẽ không cho rằng đó là mạo phạm đồng tuyết rồi đem đi đốt đấy chứ….” +

“Yên tâm,” Tang Cát liếc mắt một cái, “Cầm đi dỗ A Nhĩ Lan của ngài ấy thôi, A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân cũng là người đến từ Trung Nguyên các ngươi.” +

“Ồ ồ ồ,” Trái tim Hứa Tắc Lặc rơi về lại trong bụng, lại tu thêm một ngụm rượu, “Hóa ra là muốn dỗ A Nhĩ Lan à… hả…” +

Phụt —— +

Hứa Tắc Lặc phun hết ngụm rượu sữa ngựa ra ngoài. +

“Cái gì cơ?!” Hắn ta ho đến rung trời dậy đất, cứ như gặp ma, “A Nhĩ Lan? Thủ Vu các người mà cũng có A Nhĩ Lan á?!” +

Tang Cát: “…….” +

Không những có, mà còn hung dữ lắm đấy. +

……………………… +

Vị thiếu gia xinh đẹp hung dữ lắm đấy hoàn toàn không thèm để ý tới Vu sư Đồ Lặc vừa bước vào phòng. +

Cửa gỗ vừa mở, y lập tức kéo chăn, trùm kín mít bản thân lại, chỉ keo kiệt để lộ ra vài sợi tóc đen bồng bềnh rối loạn —— nhưng người đã chiếm hữu y lại biết rõ dáng vẻ chúng xõa tung trên tấm thảm lông sói màu bạc, cũng biết dáng vẻ chúng dính trên làn da trắng như sương tuyết. +

Sư Vu Lạc ngồi xuống bên cạnh tấm thảm. +

Cuốn lấy một lọn tóc. +

Tóc đen như cánh ve lông cổ quạ quấn quanh đầu ngón tay tái nhợt, giống như đang quấn một dòng nước, trơn bóng, mềm mại… Ở đồng tuyết căn bản không thể có sự mềm mại như thế này, mọi người đều kiếm sống trong gió to rét buốt, mài giũa bản thân từ đầu đến chân thành tảng đá, vừa lạnh vừa cứng. +

Chút đuôi tóc cuối cùng cũng trôi khỏi kẽ tay. +

Sư Vu Lạc vừa định gom chúng lại vào kẽ tay lần nữa thì một bàn tay trắng nõn từ trong tấm thảm thò ra, “bốp” một tiếng, hất mạnh tay hắn ra. +

“A Nhĩ Lan.” +

Bên ngoài tấm chăn truyền đến giọng nói lạnh lùng trầm thấp của nam nhân. +

Cừu Bạc Đăng mạnh mẽ rụt tay về, kéo chăn chặt hơn, đến một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài. +

Thương nhân buôn lậu tinh ranh lặn lội đường xa, dùng đồ sứ tinh xảo đẹp đẽ đổi lấy lông chim tuyết quý hiếm từ trong tay dân du mục của bộ tộc nơi vùng tuyết. Rồi lại khâu chúng vào trong gấm vóc mỏng như cánh ve mùa thu, biến thành vật lạ mà quyền quý phú hào tranh nhau mua —— Tiểu thiếu gia chẳng biết chút gì về những chuyện này. +

Y hoàn toàn không biết, khi đám con cháu quyền quý vung tiền như rác mua chăn đệm lông chim tuyết thì ôm những toan tính quỷ quái gì để đòi người tình cho nếm chút ngọt ngào. +

Y vô tri vô giác cuộn mình trong lớp lông tơ mềm mại mà chim ưng đồng tuyết tìm về để xây tổ, trong lòng đầy phẫn uất. +

…..Ai là A Nhĩ Lan của tên này chứ? +

Có cần mặt mũi nữa không?! +

Có điều, chăn đệm lông chim tuyết không hổ là trân phẩm mà con cháu quyền quý tranh nhau mua, vừa kín gió vừa ấm áp, Cừu Bạc Đăng trùm ở bên trong, chẳng mấy chốc đã cảm thấy ngột ngạt khó thở. +

Trước khi Cừu Bạc Đăng tự làm mình chết ngạt, Vu sư Đồ Lặc đã đi trước một bước bóc y ra từ trong lớp lông tơ. +

Cừu Bạc Đăng nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn một cái. +

Sư Vu Lạc đưa bản thảo cho y. +

Bản thảo từng bị rơi ra, dính chút tuyết bẩn, nhưng những chỗ tuyết bẩn đó đều đã được xử lý sạch sẽ. Bao gồm cả những nếp nhăn ở mép bản thảo cũng được vuốt phẳng. Trang bìa là da dê dày hơn một chút, viết sáu chữ vuông vức ngay ngắn —— Tiểu thiếu gia vừa định đuổi người ra ngoài lần nữa, nhưng tức khắc bị mấy chữ kia thu hút. +

“…..Sách ghi chép tiếp về nguồn gốc các cực bốn phương?” +

Y thấp giọng đọc. +

Giọng của thiếu niên trong trẻo, giọng điệu Trung Nguyên vừa nhu hòa vừa mềm mại. +

…..Giống như đang hát. +

Vu sư Đồ Lặc nghe không hiểu y đang nói gì, chỉ có thể đơn giản đưa ra kết luận là y đã vui vẻ lên, bèn dời tầm mắt đến gò má nổi lên ráng hồng nhàn nhạt do bị nóng của y. +

Cừu Bạc Đăng lật xem qua loa, càng lật càng thấy mới lạ. +

Quả nhiên là phần tiếp theo của “Tứ Phương Chí”, nói chính xác hơn một chút là nghiên cứu và ghi chép sâu hơn về đồng tuyết. Văn phong ngắn gọn súc tích, câu từ nhất quán, cùng một lối viết với “Tứ Phương Chí”, hơn nữa còn ghi chép lại trận triều giá vừa xảy ra mấy ngày trước…. Cừu Bạc Đăng ngạc nhiên vô cùng! +

Y đột ngột ngẩng đầu: “Ngươi lấy ở đ…” +

Vừa nói ra thì nhớ tới mình còn đang giận dỗi, lập tức kìm lại. +

Tầm mắt Sư Vu Lạc lưu luyến từ gò má y xuống đôi môi đang mím chặt… Cánh môi đầy đặn hồng nhuận bị chủ nhân của chúng giày vò chuyển sang trắng, sự rối rắm của tiểu thiếu gia bại lộ không sót chút gì. +

Sư Vu Lạc đứng dậy, cúi người định bế y xuống. +

Tiểu thiếu gia cảnh giác, nhạy bén nắm bắt được ý của hắn. +

“Ta tự xuống!” Y lập tức kêu lên. +

Chưa được một lúc, tiểu thiếu gia đã hối hận —— y dẫm lên thang dây của yên lưng voi ma mút, vừa bước xuống một bước, chỉ cảm thấy vừa tê mỏi vừa bủn rủn, cả người cứ thế rơi từ trên thang dây xuống. May mà Vu sư Đồ Lặc đang quỳ một chân trên đất phản ứng nhanh, đột ngột đứng dậy, kịp thời đỡ được y. +

Cừu Bạc Đăng ngã vào trong lòng hắn, gò má trắng sứ nhuộm màu đỏ ửng khó hiểu. +

Vu sư Đồ Lặc cúi đầu, dường như muốn hỏi xem làm sao vậy. +

Cướp lời trước khi hắn mở miệng, Cừu Bạc Đăng trút giận, hung hăng cắn một cái lên cổ hắn. +

Sư Vu Lạc khựng lại. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)