Chương 2

Tận sâu trong rừng +
“Răng rắc.” +
“Răng rắc.” +
Có lẽ do thời gian lâu dần, cây cối trong rừng đều tươi tốt, hạt mưa tí tách bị lá cây hoàn toàn che mất, đi dưới tán cây cũng không cảm nhận được mưa rơi trên người. +
Nhưng bởi vì rậm rạp nên xung quanh cũng âm u. +
Mặt đất hàng năm không được đón ánh mặt trời mọc đầy rong rêu, cỏ dại, không khí vương mùi mục rữa, ẩm ướt. +
Còn có lớp lá và nhánh cây rụng đầy đất, mặt đất mềm xốp, giẫm lên lại phát ra tiếng răng rắc, sột soạt. +
Xúc cảm dẫm dưới chân khiến người ta có cảm giác ghê tởm, tiếng động phát ra lại khiến da đầu phải run rẩy. +
Trương Cảnh Hoán nắm chặt súng trong tay, hết sức cảnh giác. +
Mà Ngọc Tế mặc sơ mi trắng quần jean, trong lòng ôm một con mèo màu đen, thần sắc thản nhiên, nện bước nhẹ nhàng. +
Thái độ đó, biểu cảm đó, giống như chỉ đang dạo chơi mà thôi. +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Cứ thấy mình giống tên ngốc là thế nào ấy nhờ? +
Đi thẳng vào trong suốt hơn mười phút. +
Không khí càng lúc càng âm u, côn trùng bò dưới đất càng lúc càng ít, mùi mục rữa trong không khí cũng càng lúc càng nồng, mặt đất bắt đầu xuất hiện cành lá đang phân hủy. +
Càng lúc càng yên tĩnh. +
Yên tĩnh đến nỗi ngoài tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người cũng không còn tiếng gì khác, ở ngoài còn nghe được tiếng côn trùng kêu, vào đến đây lại không còn nữa. +
Không biết là do tĩnh lặng hay không khí quá ẩm ướt, cũng có thể là do không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy áp lực, mí mắt Trương Cảnh Hoán bắt đầu giật điên cuồng, lòng bàn tay đặt trên báng súng cũng toát mồ hôi. +
“Meo ~” +
Mèo đen đột ngột lười biếng “meo” một tiếng. +
Ngọc Tế dừng bước, nói: “Về thôi.” +
Trên đường về, tiếng côn trùng kêu vang, côn trùng dưới đất cũng xuất hiện, cảm giác hoảng hốt cũng càng lúc càng mờ nhạt, mí mắt cũng không còn giật nữa. +
Trương Cảnh Hoán thở phào. +
“Cánh rừng này rất kỳ lạ.” +
Đứng bên ngoài nhìn vào thấy cũng không rộng, cây cối xanh biếc, tươi tốt, vô cùng xinh đẹp, đi vào rồi mới phát hiện khu rừng sâu không thấy cuối, âm trầm, như nhà ma vậy. +
“Ngọc tiểu sư phụ, vừa nãy cậu dùng nội lực à? Giống trong phim võ hiệp trên TV ấy?” +
Bị thao tác vừa nãy của Ngọc Tế làm cho giật mình, Trương Cảnh Hoán bớt đi vài phần nghi ngờ, còn sửa xưng hô với cậu. +
“Ngọc tiểu sư phụ, vừa nãy cậu muốn vào rừng là vì cảm thấy hung thủ đang trốn trong rừng à?” +
Cảm nhận được sinh vật xung quanh bắt đầu tăng lên, tiếng chim, tiếng côn trùng vây đầy, tâm trạng Trương Cảnh Hoán thoải mái hơn nhiều, nói nhiều hơn. +
Mà Ngọc Tế lại không trả lời. +
Không nghe Ngọc Tế trả lời, Trương Cảnh Hoán đành quay lại nhìn cậu. +
Vừa hay nhìn thấy con mèo đen trong lòng cậu đang từ từ bò lên trên rồi ngoan ngoãn ngồi trên đầu vai Ngọc Tế, tập trung nhìn thẳng vào sâu trong rừng. +
“Ngọc tiểu sư phụ, mèo của cậu cũng dễ …” +
Thương … Mới lạ! +
Sau khi nó ngồi lên vai Ngọc Tế, Trương Cảnh Hoán thấy được cặp mắt màu hổ phách của nó như bị người ta vẩy mực lên, dựng đồng màu đen bắt đầu mở rộng ra … +
Mãi cho đến khi màu đen cắn nuốt hết tất cả, trở thành một đôi mắt đen không thấy đáy. +
Mèo lông đen, đến màu mắt cũng đen, đen đến nỗi kỳ lạ. +
Mèo đen thông linh! +
Trương Cảnh Hoán bỗng nhớ đến lời các cụ từng nói. +
“Mèo đen thông linh thật, nhưng Miêu Ương không phải mèo đen bình thường, mặc đồng (đồng tử màu đen) của nó có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy được. Nó đang nhìn xem sâu trong rừng có cái gì.” +
“Có … Có cái gì … Hung thủ à?” +
Trương Cảnh Hoán nuốt nước bọt. +
Mèo đen liếc Trương Cảnh Hoán một cái, “meo” một tiếng thật dài. +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Cái liếc mắt đó, nghĩa là khinh bỉ à? +
Ngọc Tế ôm Miêu Ương lại vào lòng: “Miêu Ương nói sâu trong rừng có mùi âm sát huyết tinh và hơi thở chính khí từ Đạo gia, trong rừng này chắc là có cương thi bị Dương Hỏa Trấn Ác Phù của Đạo gia phong ấn.” +
“Mà Yêu giới có một loại Dâm Hồ khẩu vị rất nặng, lông màu hồng phấn, thích uống máu của đàn ông khi lên đỉnh và ăn linh hồn của phụ nữ khi đạt đến cực hạn của khoái cảm.” +
“Người bị Dâm Hồ ăn, có thể tham khảo tử trạng của ba thi thể kẹp bánh mì trong rừng.” +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Âm sát huyết tinh? +
Dương Hỏa Trấn Ác Phù của Đạo gia? +
Mà quan trọng là, cương thi!? +
Còn Dâm Hồ thích uống máu ăn linh hồn nữa? +
Mấy thứ chỉ xuất hiện trên TV ấy à? +
Sống hơn ba mươi năm, cảnh sát Trương Cảnh Hoán theo đuổi học thuyết vô thần, tin tưởng vào khoa học, bị một con mèo đen thông linh nghe hiểu được tiếng người, một con người không bình thường có thể hiểu được tiếng mèo, con cương thi bị phong ấn, và một con Dâm Hồ thích uống máu ăn linh hồn thanh tẩy tam quan. +
“Trên đời này có mấy thứ đó … thật hả?” +
Tam quan của Trương Cảnh Hoán đang lung lay sắp sập. +
Ngọc Tế vuốt Miêu Ương: “Không, tôi bịa ra đấy.” +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Thi thể còn ở ngoài kia, cậu nghĩ tôi tin à? +
“Chúng tôi ở căn số 3, là căn phía sau căn này.” +
“Không có, đêm qua sau nửa đêm có giông rất to, chúng tôi không nghe tiếng kêu cứu hay gì khác hết.” +
“Mỗi ngày sáu giờ sáng tôi hay chạy bộ quanh rừng, bảy giờ thì về nhà nấu cơm, nhưng hôm nay trời mưa nên tôi nghĩ chỉ chạy vài vòng quanh hồ là được.” +
“Chạy tới bên kia thì tôi thấy …” +
Khi Ngọc Tế và Trương Cảnh Hoán ra khỏi rừng, thấy một cô gái trẻ tuổi dựa vào một người đàn ông với thân hình cao lớn, người nọ đang gằn từng tiếng trả lời câu hỏi của cảnh sát. +
Cô gái mặc cái váy màu hồng nhạt, dưới chân là đôi giày cao gót màu trắng, có một đôi mắt hạnh thon dài, dịu dàng yếu đuối dựa vào lòng người đàn ông bên cạnh, ngoan ngoãn, đáng yêu, khiến ngay cả viên cảnh sát đang lấy khẩu cung cũng không thể rời mắt khỏi cô ta. +
Trương Cảnh Hoán đi tới vỗ mạnh lên vai viên cảnh sát nọ khiến cậu ta giật nảy mình. +
Quay sang nhìn Trương Cảnh Hoán, viên cảnh sát cười gượng, đưa sổ tay ghi chép khẩu cung trên tay cho hắn: “Đội trưởng, lời khai của mấy người sống xung quanh đều ghi trong này, à … chị Lã gọi em, em đi trước đây.” +
Viên cảnh sát chạy đi nhanh như chớp. +
Trương Cảnh Hoán bất đắc dĩ lắc đầu, cúi xuống xem khẩu cung, đôi nam nữ này đến ngoại thành để chơi, ở căn biệt thự số 3 khoảng một tuần rồi, là hàng xóm của nạn nhân Lâm Bối. +
“Chúng tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi, có thể đi được chưa? Mới sáng sớm đụng phải thi thể đã đủ xui rồi, còn bị cản ở đây hỏi tới hỏi lui nữa, có thấy phiền không? Anh nhìn mặt bạn gái tôi này, sợ đến nỗi trắng bệch cả rồi.” +
Người đàn ông ôm cô gái váy hồng hơi cau mày, giọng điệu rất mất bình tĩnh. +
Cô gái cực kỳ phối hợp co rụt vào lòng người nọ. +
Người đàn ông đang tức giận đó, thân hình cao lớn, mày rậm như tơ, ánh mắt hung lệ, tai mỏng không con, là tướng đoản mệnh chết xa nhà. +
Ấn đường có màu đỏ là vận sắp sửa thấy máu, nhìn tướng mạo của người này, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì cắt chân cắt tay. +
Trong lòng nghĩ cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, Ngọc Tế ôm mèo đi tới: “Tiên sinh, tôi thấy ấn đường anh phát xanh, sắp sửa có …” +
“Có bệnh, bệnh thần kinh à!” +
Người đàn ông nọ kéo cô gái đi. +
Cô gái bị hắn kéo yếu ớt quay đầu lại nhìn Ngọc Tế, nước mắt lưng tròng như sắp khóc đến nơi. +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Ý tốt bị người ta dẫm đạp, Ngọc Tế cũng không tức giận, cậu híp mắt nhìn theo người đàn ông nọ rồi quay sang Trương Cảnh Hoán: “Anh ta và cái con … cô gái đó ở căn số 3 à?” +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Con … cô gái? +
Cứ thấy chỗ ba chấm này có vấn đề. +
Kiểu, theo ý của Ngọc Tế, cái chữ phía trước không phải là do nói nhầm. +
Còn nữa, cậu định tự đến tận cửa quảng cáo đấy à? +
Trương Cảnh Hoán: “Đúng vậy …” +
Ngọc Tế: “Tôi có thể đến biệt thự của Lâm Bối xem thử không?” +
Trương Cảnh Hoán: “…” +
Thanh niên bây giờ có lối tư duy lạ thật đấy. +
Biệt thự là nơi sống phóng túng của Lâm Bối, mỗi tầng có sáu phòng, mỗi phòng đều được trang hoàng một cách hoa lệ, tinh xảo, đặt một cái giường to thật to, đa dạng đủ loại. +
Ngọc Tế từ từ đi từng gian phòng một, cuối cùng ngừng trước cánh cửa đóng kín của một phòng ở lầu ba. +
Trương Cảnh Hoán bận rộn không đi theo, chỉ đành cho một viên cảnh sát theo giúp đỡ. +
Viên cảnh sát thấy Ngọc Tế dừng lại như muốn vào, vội vàng luống cuống tìm chìa khóa. +
Ngọc Tế thẳng tay xoay tay nắm cửa, đẩy nhẹ một cái, cửa phòng mở phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. +
Cửa phòng mở, tiếng nhạc âm trầm ùa ra ngoài, hơi thở lạnh lẽo ập vào mặt, viên cảnh sát đang tìm chìa khóa run rẩy khiến cả chùm chìa khóa rơi xuống đất. +
Viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cửa sổ trong phòng đóng chặt, bức màn dày nặng sẫm màu bị kéo lại kín mít, trong phòng tối đen, nơi đối diện cánh cửa có thứ gì đó đang lóe sáng, lập lòe, lập lòe … +
Nhờ ánh sáng lập lòe có thể nhìn thấy trên giường bên cạnh nó có một người đang nằm. +
Viên cảnh sát nuốt nước miếng. +
“Tạch.” +
Ngọc Tế tìm được công tắc, bật đèn. +
“A!!!” +
Thấy được cảnh tượng trên giường, viên cảnh sát ôm đầu hét lên. +
Khi Trương Cảnh Hoán vội vàng chạy đến, Ngọc Tế đang một tay sờ cằm, một tay ôm mèo, đứng bên giường quan sát thi thể. +
Viên cảnh sát sắc mặt tái nhợt đỡ tay lên tường, loạng choạng sắp ngã. +
Đó là một cái thi thể nữ. +
Cô gái xinh đẹp như tranh, trang điểm tinh xảo, trên người mặc giá y màu đỏ, biểu cảm trên mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng trái ngược với biểu cảm yên tĩnh của cô ta là cái bụng như bị thứ gì mổ xẻ. +
Trương Cảnh Hoán nhíu mày: “Có lẽ cô ta là cô gái còn lại trong nhóm, nhưng mà tại sao lại không ở chung với bốn người kia? Mà bụng bị rạch ra như thế lại không đổ máu?” +
Ngọc Tế: “Cô gái này đang mang thai, thứ bị lấy đi là tử cung và đứa trẻ bên trong, nhìn miệng vết thương này, chắc là bị móng vuốt xé mở.” +
Ngọc Tế nói đúng … +
Cô ta mang âm thai, cũng là quỷ anh. +
Sau khi người và quỷ kết minh hôn, quỷ có thể đi vào giấc mộng giao hoan với người nữ, đứa trẻ được dựng dục nên chỉ có âm khí của quỷ và âm khí từ người nữ, là một thân thể thuần âm khí. +
Ba tháng sau, âm khí ngưng tụ thành hình, bắt đầu có ý thức, đó là quỷ anh. +
Nếu sau khi kết âm hôn mà có mộng xuân, đừng nghi ngờ, đừng hoang mang, là thật đó. +
Có thể mang thai, cũng có thể sinh con đấy ~ +
Trương Cảnh Hoán nhíu mày. +
Ngọc Tế kéo chăn bên cạnh sang đắp lên người cô gái: “Cô ta là streamer đang nổi à? Có thể tra được tình trạng gia đình của cô ta không? Còn cả nội dung cô ta livestream nữa.” +
“Được.” +
Trương Cảnh Hoán quay lại dặn cấp dưới đi tìm thông tin, khóe mắt quét thấy trên chiếc bàn bên cửa sổ có một chiếc điện thoại đang mở. +
Má! Livestream! +
Trong lòng Trương Cảnh Hoán bật ra cả ngàn câu chửi thề. +


