Chương 3

Phim ma bị kéo rèm +
Bất Yên Quỷ dưới chân núi Khuynh Thành: Gì? Hôm qua livestream của chị Linh tự nhiên tối thui cứ tưởng sập rồi chứ, vậy mà giờ còn nè? Có ai biết hôm qua bị gì không? +
Manh Manh nhan khống: Còn thêm hai anh đẹp trai muốn xỉu nữa? Tiết mục đặc biệt hả? Cái anh ôm mèo là ai thế? Khách mời à? Động tác đắp chăn cho chị Linh ga lăng quá trời ơi, ấm áp quá! Mèo dễ thương! Người dễ nghiện! *chảy nước miếng* +
Nhân gian tiết tháng tư: Hôm qua chị Linh nói muốn chơi bút tiên gọi chồng lên, còn nói thiết bị livestream là hàng đặc biệt, có thể thấy những thứ không thấy được bằng mắt thường. Sau đó thì có sấm chớp, điện bị chập rồi livestream tối thui, vậy đó. Mà không lẽ chị Linh gọi nhầm lệ quỷ đến à!? +
Âm gian nửa cây hòe: Mùng một tháng Bảy Quỷ Môn Quan mở, ác quỷ, lệ quỷ chạy đến nhân gian đang đói khát lắm đấy mà còn chơi bút tiên, vì livestream mà bất chấp tính mạng luôn à!? +
Em bé nhát gan: Lặng lẽ ngoi lên nhắc nhở … Mấy người không nghĩ có án mạng thật hả? Trên lưng anh cảnh sát còn có súng kìa! +
Cái bàn cách giường khá xa, thêm vấn đề góc độ nên màn hình livestream chỉ có thể thấy một cô gái áo đỏ nằm trên giường chứ không thấy được cái bụng bị đào rỗng của cô ta. +
Vì khoảng cách, mà Ngọc Tế cũng không nói lớn, người xem chỉ thấy hình chứ không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện, còn tưởng là tiết mục đặc biệt. +
Trương Cảnh Hoán hoảng hốt đi tới cạnh bàn, nhìn bình luận và quà tặng chạy ầm ầm trên màn hình, sau đó nở một nụ cười tươi rói: “Hôm qua sấm chớp làm đường điện bị chập, tiết mục đặc biệt để tạ lỗi đến đây là hết, không hẹn gặp lại nha ~” +
Không hẹn gặp lại! +
Trương Cảnh Hoán không biết thoát livestream, chỉ đành đưa tay ấn tắt nguồn điện thoại. +
Trương Cảnh Hoán gọi cho pháp y đến khám nghiệm thi thể, Ngọc Tế nhìn điện thoại đã tắt ngúm, cậu đi đến cửa sổ, kéo màn nhìn sang biệt thự đối diện. +
Khu biệt thự ở vùng này có phong cách kiến trúc tương tự nhau, đều ba tầng, trên sân thượng có bể bơi lộ thiên và ban công, rất xa hoa, cửa sổ mà Ngọc Tế đang đứng thì đối diện với ban công phòng ngủ ở lầu ba của biệt thự bên kia. +
Chính giữa căn phòng có một cái bàn gỗ vuông, trên bàn đầy đồ cúng và lư hương, nhang khói mơ hồ làm mờ đi di ảnh trên bàn. +
Nhưng cũng có thể thấy được trên di ảnh là một người nam, mày hẹp mắt kiếm, dung mạo anh tuấn. +
“Nhất bái thiên địa.” +
Khi cô gái ôm bài vị đứng trước bàn, một giọng nói lạnh lẽo, cứng đờ đột ngột vang lên. +
Bà mối đón lấy bài vị trong tay cô gái, hai người cùng xoay ra hướng camera, cúi đầu. +
Không biết có phải là ảo giác không mà Trương Cảnh Hoán thấy khóe môi của người đàn ông trên di ảnh hơi nhúc nhích. +
“Nhị bái cao đường.” +
“Phu thê giao bái.” +
“Đưa vào động phòng.” +
Bái đường xong, bà mối đưa cô gái lên lầu. +
“Kẽo kẹt.” +
“Kẽo kẹt.” +
Phòng cưới ở lầu hai. +
Cô gái ôm bài vị được bà mối trang điểm tái nhợt dẫn đi, dẫm lên cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. +
Căn trong cùng của lầu hai là phòng cưới. +
Bên trong trải đầy thảm đỏ, đầu giường phủ lụa màu đỏ tinh tế, bố trí tràn đầy hỉ khí nhưng tấm lụa dưới ánh nền lờ mờ này lại có vẻ đỏ tươi như máu. +
Bà mối đỡ cô gái ngồi xuống giường rồi đóng cửa, đi ra ngoài. +
Màn ảnh chớp tắt vài cái, điện thoại được cố định trên cái bàn đối diện giường, sau đó có tiếng đóng cửa. +
Trong phòng chỉ còn lại chị Linh. +
Chị Linh ngồi trên giường, khăn trùm đầu màu đỏ không có gió nhưng vẫn lay động. +
Bài vị màu đen, không khí âm trầm, đáng sợ, kèm với sự tò mò và sợ hãi của mọi người đối với những thứ chưa biết, khiến cho lượt người xem của livestream tăng lên ầm ầm. +
Trong Cục, viên cảnh sát chà cánh tay: “Đây là lần livestream đầu tiên của chị Linh. Theo như lời chị Linh nói, người đàn ông mà cô ta cưới là bạn trai của cô ta, hai người yêu nhau lâu lắm rồi mà người đàn ông lại bất ngờ qua đời trước khi bọn họ kịp kết hôn.” +
“Chị Linh nói cô ta rất yêu hắn, cho nên hôn lễ vẫn cử hành đúng như dự tính, còn muốn để mọi người đều đến chúc phúc cho bọn họ nên cô ta mới nghĩ đến livestream. Chị Linh nổi tiếng chỉ trong một đêm vì lượt người xem buổi âm hôn này.” +
Livestream vẫn còn đang tiếp tục. +
Trương Cảnh Hoán và viên cảnh sát thấy khăn trùm đầu màu đỏ bị gió thổi bay lên, để lộ khuôn mặt trang điểm tinh xảo của chị Linh và cả nụ cười ngọt ngào trên môi cô ta. +
Chị Linh ôm bài vị ngồi trên giường, quần áo trên người lại tự động lột ra, sau đó chị Linh từ từ nằm ra giường, giống như có ai đó ôm cô ta nằm xuống. +
Trương Cảnh Hoán hoảng hốt: “…” +
Viên cảnh sát: “!!!” +
Có … có quỷ hả!? +
Có quỷ thật. +
Mệnh cách của Ngọc Tế đặc biệt, có Mắt Âm Dương trời sinh, cho nên có thể thấy bên giường chị Linh có một người đàn ông đang đứng. +
Một người đàn ông đang chảy máu đầm đìa. +
Cũng không biết cô gái đó có biết không. +
Mắt Ngọc Tế nhìn con quỷ trên màn hình, miệng nói: “Quỷ là phản khoa học, các người phải tin vào chủ nghĩa khoa học chứ. Khăn trùm đầu bay lên là vì bật quạt điện, quần áo tự lột ra là vì cô ta muốn cởi thôi.” 1
Trương Cảnh Hoán, viên cảnh sát: “…” +
Cưỡng từ đoạt lý, phục cậu luôn! +
Ngọc Tế nói xong thì thấy người đàn ông đầm đìa máu trên màn hình đột ngột quay sang … nhìn camera, sau đó vung tay lên, màn hình tối đen. +
Trương Cảnh Hoán, viên cảnh sát: “…” +
Phim ma còn bị kéo rèm!? +
Khoan khoan, sao nói người ma khác biệt, người với ma còn kết hôn, động phòng được hả!? +
Ngọc Tế nghĩ thầm: Được chứ, còn sinh con được luôn. +
Viên cảnh sát lạnh run. +
Trương Cảnh Hoán và viên cảnh sát gian nan băng bó tam quan của mình, bất đắc dĩ mở lại livestream tìm manh mối. +
Ngọc Tế hỏi xin số điện thoại của cô gái ở căn biệt thự số 3, sau đó ra ngoài gọi điện thoại. +
“Tút …” +
Bắt máy rất nhanh. +
Ngọc Tế: “Xin chào.” +
“Ngọc sư, xin … xin chào.” +
Ngọc sư, là tôn xưng của giới huyền học dành cho thuật sĩ. +
Thuật sĩ, nghiêm khắc mà nói là một nhánh của Đạo gia. +
Đạo gia tu tâm cầu đạo được gọi là đạo sĩ. +
Mà người tu luyện pháp thuật, cầu tự do, tiêu dao được gọi là thuật sĩ, thuật sĩ chú trọng thuật pháp, tu hành, ai nấy đều mạnh mẽ phi thường. +
Hiện giờ huyền học xuống dốc, một nhánh thuật sĩ chỉ cầu tiên thuật không cầu tu tâm chỉ còn người của Ngọc thị, mà Ngọc thị chỉ còn một mình Ngọc Tế. 1
Thuật sĩ của Ngọc thị rất đặc biệt, bọn họ chuyên bắt quỷ, yêu. +
Cứ thế, từng thế hệ cứ thấy quỷ yêu là bắt tích lũy dần, trên người thuật sĩ bắt đầu có một loại khí chất, khí chất bá đạo kiểu nếu đánh không chết được quỷ yêu thì bản thân sẽ chết. 1
Loại khí chất này khiến quỷ yêu thấy thuật sĩ Ngọc thị như thấy thiên địch, có thể đi đường vòng thì chắc chắn không đi đường thẳng, có thể tránh xa thì chắc chắn không tiếp xúc, có thể tự sát thì chắc chắn không thể bị bắt. 1
Tự sát thì ít nhất còn có thể luân hồi đầu thai, được toàn thây, nếu để thuật sĩ bắt được chỉ có thể hôi phi yên điệt, hồn phi phách tán. +
Mặc dù bây giờ một nhánh thuật sĩ Ngọc thị chỉ còn một mình Ngọc Tế độc đinh, quỷ yêu cũng không thể bớt kiêng kị Ngọc thị được. +
Quỷ thuật của nữ quỷ thấp kém, vừa thấy Ngọc Tế là chân đã run. +
Ngọc Tế: “Nói tôi nghe chuyện lúc rạng sáng.” +
“Dạ! Đêm qua khoảng 11 giờ, cô gái streamer đó mây mưa trong căn phòng ngủ ở lầu ba với Lâm Bối đến 12 giờ. Sau đó cô ta nói muốn livestream, Lâm Bối đành vào rừng chơi với hai nam một nữ.” +
“Tử trạng của mấy người Lâm Bối chắc Ngọc sư đã biết rồi, về phần cô gái streamer …” +
“Chắc là khoảng một giờ sáng, tôi cảm nhận được một luồng sát khí rất nồng, có thể là chồng quỷ của cô gái. Nói thật lòng, cô ta gan thật, trong bụng có con của chồng quỷ mà còn lên giường với người đàn ông khác. Cắm cho nguyên cái sừng như thế thì có bị ông chồng quỷ rút gân lột da cũng không quá đáng.” +
Ngọc Tế: “Ồ.” +
Dục Quỷ mỗi ngày đổi một người đàn ông để hút: “…” +
“Ha hả, Ngọc sư, tôi chỉ hút chút xíu dương tinh của đàn ông để ấm thân thôi, không có hại người …” +
Tiết Trung Nguyên mười lăm tháng Bảy hàng năm là ngày xá tội nhân sinh nhật Thanh Hư Đại Đế, Quỷ Môn Quan sẽ mở từ mùng một. +
Mùng một tháng Bảy Quỷ Môn Quan mở cửa để chúng quỷ đang chịu khổ hình được lên trần gian hưởng thụ đồ cúng, mãi cho đến cuối tháng mới đóng cửa. +
Tháng Bảy được gọi là tháng Quỷ, những vùng hoang vu có âm khí rất nặng, người còn sống không nên lang thang đến những nơi hẻo lánh. +
Cô gái nọ là một con Dục Quỷ ở Minh giới được thả ra ngoài chơi, thích ăn dương khí của đàn ông chứ không thích ăn thịt người. +
Ngọc Tế: “Người đàn ông bên cạnh cô sắp tới sẽ có tai nạn đổ máu, cô đã hút dương tinh của hắn thì ở lại bảo vệ hắn an toàn rồi đi.” +
“Vâng, vâng, vâng, Ngọc sư yên tâm.” +
Ngọc Tế ngắt máy, nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, báo một tiếng với Trương Cảnh Hoán rồi đi khỏi Cục cảnh sát. +
Ra ngoài đón xe, Ngọc Tế đi thẳng về phía khu biệt thự ở phía Bắc. +
Đến khu biệt thự, Ngọc Tế đến căn biệt thự của Lâm Bối, bởi vì là hiện trường án mạng nên cổng ngoài bị dán giấy niêm phong. +
Đó là một người đàn ông cả người đầy máu, ôm một luồng khí màu đen. +
Mày hẹp mắt kiếm, dung mạo anh tuấn. +
Người nọ vốn mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng nhưng lại bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc trong phòng là tỏa ra từ hắn. +
Ngọc Tế: “Cố Triệu Duyên?” +
Cố Triệu Duyên là chồng quỷ của Nhan Linh. +
Người nọ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ngọc Tế: “Cậu là ai? Dùng đồ vật của Nhan Linh gọi tôi đến làm gì?” +



Vẫn đang hóng anh công lên sàn.