Chương 2

Cơn đau từ lòng bàn tay kích thích thần kinh hắn, giúp hắn tỉnh táo được phần nào, nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng hề thay đổi mảy may. +
Thậm chí dường như vì cơn đau nên ánh mắt cũng trầm lạnh đi, khiến tên thái giám trước mặt sợ hãi run rẩy. +
… Hình như hắn thật sự đã trở thành một cổ nhân. +
Người này là một vương hầu quý tộc vào những năm cuối của Cảnh triều. Cái khác thì … hắn không biết. +
À, hắn còn biết một chuyện. +
Hôm nay người này nạp thiếp, nhưng bởi vì bây giờ đã trở thành hắn, cho nên người nạp thiếp cũng là hắn. +
Đó là tất cả thông tin mà hắn có, mà tên thái giám cười tủm tỉm trước mặt vẫn đang khom lưng chờ hắn vào động phòng kia kìa. +
Đầu Giang Tùy Chu sắp nổ tới nơi. +
… Cái gì vậy trời! +
Hắn rối rắm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. +
Tên thái giám nọ có vẻ gấp gáp, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, hắn nhỏ tiếng, giọng điệu cũng trở thành khuyên giải, an ủi. +
“Chủ tử, nô tài biết ngài không muốn, nhưng dù sao cũng là ý chỉ của hoàng thượng …” Hắn khuyên nhủ. “Cho dù ngài không thích thì chỉ cần đi ngang qua nhìn một cái là được rồi! Vị kia … nghe nói đã bị phế võ công, bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế, rất an toàn, ngài đừng lo lắng quá.” +
… Phế võ công của người ta, thành tàn phế? +
Ánh mắt Giang Tùy Chu trở nên kỳ lạ. +
Còn chơi trò cường thủ hào đoạt nữa. +
Hắn biết vào những năm cuối Cảnh triều, triều đình hủ bại, hoàng đế mắt kém tai điếc. Nhất là khi Hậu Chủ Cảnh U Đế lại là một tên hôn quân hoang đường có tiếng. Sử sách viết hắn say mê tửu sắc, xem triều chính như trò đùa, thiên vị ngoại thích, mặc cho ngoại cữu Bàng Thiệu làm loạn. +
Mà Cảnh triều điêu linh, con nối dòng đơn bạc, đến thế hệ của Cảnh U Đế, các hoàng tử đa phần là chết yểu, chỉ còn một mình Tĩnh Vương là một con ma ốm chết sớm. +
Cũng vì thế mà Cảnh triều trốn xuống phía Nam chưa được bao lâu đã bị Lương triều như mặt trời vừa lên diệt quốc. +
Bây giờ nhìn lại … Hắn cũng là một phần của cái triều đình hỗn loạn hoang dâm này. +
Giang Tùy Chu đắng mề. +
Hắn đã làm ra chuyện tày đình gì mới có thể từ một người làm công ăn lương bình thường, đang sống một cuộc sống thoải mái trở thành vương công quý tộc của một vương triều đang đi đến cuối thế này? +
Chẳng lẽ vì lúc nãy mắng sinh viên ác quá sao? +
Sao mà thế được! +
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gọi. +
“Tiềm Sơn công công, kiệu hoa đã sắp đưa đến Ẩm Thúy Hiên!” Thị nữ nói. +
Thái giám nọ nghiến răng nghiến lợi mắng: “Giục cái gì mà giục!” +
Thị nữ vội vàng im tiếng. +
Thái giám quay đầu lại, tha thiết nhìn Giang Tùy Chu, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. +
Giang Tùy Chu biết với tình trạng bây giờ, hắn buộc phải đối diện với màn động phòng đó, thò thụt gì cũng đều là đao chờ. Nhưng nếu cô nương được cưới không phải tự nguyện mà còn tàn tật thì cái trò động phòng hoa chúc đêm nay có thể lướt qua một cách nhẹ nhàng. +
Còn về chuyện khác … +
Thôi cứ chờ cho qua được ải này đã, từ từ tìm hiểu thân phận của mình rồi hẵng quyết định. +
Hắn thản nhiên “ừ” một tiếng, đứng dậy. +
Ánh mắt thái giám sáng bừng lên, vội vàng đưa tay ra dìu hắn. +
Giang Tùy Chu không quen có người hầu hạ như thế, nhưng không biết có phải ảo giác không mà khi hắn vừa đứng dậy lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu váng mắt hoa. +
Hắn chỉ đành để thái giám đỡ mình. +
Bước xuống ghế, bên cạnh là một cái gương Tây Dương bị rơi xuống đất, Giang Tùy Chu liếc mắt nhìn sang, thấy được chính mình qua mặt gương. +
… Vậy mà trông giống hệt như hắn, chỉ trẻ hơn hai, ba tuổi, có vẻ là chưa đến 24, 25. +
Trước đây các sinh viên thường khen hắn đẹp, còn nói hắn đẹp như phản diện. Giang Tùy Chu cũng không đồng tình, nhưng bây giờ nhìn thấy người trong gương rồi Giang Tùy Chu mới hiểu … +
Thật sự là không giống như người tốt. +
Hắn vốn xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, trông có vẻ rất bạc tình. Mặc trường bào, để tóc dài, rất tinh xảo nhưng cũng cao quý. Cộng thêm đôi mắt đó, đuôi mắt nhếch cao, chỉ cần lẳng lặng liếc một cái cũng có thể khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. +
Giang Tùy Chu dời tầm mắt, trong một thoáng hắn liếc thấy gần đuôi mắt bên trái của mình có một nốt ruồi son. +
Hắn vốn không có cái này. +
Nhưng không chờ hắn kịp nhìn kỹ, thái giám đã đỡ hắn đi lướt qua tấm gương, ra ngoài. +
Có người hầu chờ ở gian ngoài, trong tay cầm sẵn một cái áo choàng, thấy Giang Tùy Chu đến gần thì quen tay phủ lên người hắn. +
Giang Tùy Chu khó hiểu, hơi nhíu mày. +
Hắn vốn đã mặc dày hơn những người xung quanh nhiều rồi, sao lại còn đắp thêm một lớp nữa? +
Thái giám bên cạnh thấy vẻ mặt của hắn vội nói: “Ban đêm gió lớn, sợ vương gia không chịu nổi, ngài chịu khó mặc thêm một lớp đi.” +
… Vương gia? +
Chưa đợi Giang Tùy Chu tiêu hóa tin tức này, hắn đã được đưa xuống bậc thang, đến trước bộ liễn. +
Vừa ra khỏi phòng hắn đã cảm nhận được cơn gió lẽ ra nên ấm, nhưng thổi lên người hắn lại thấy lạnh. Cảm giác khác hẳn với một người đang bệnh, giống như bản thân vốn đã yếu ớt như thế rồi, sức đề kháng quá kém. +
Cộng với tiếng gọi vương gia vừa nãy, Giang Tùy Chu cảm thấy có gì đó không ổn. +
Những năm cuối của Cảnh triều, ma ốm có thể được gọi là “vương gia” chỉ có một người mà thôi. +
Chắc chắn là Tĩnh Vương điện hạ bị để trống tên họ trong sách sử, chỉ nói từ khi sinh ra đã yếu ớt, cuối cùng chết bệnh đó rồi. +
Bộ liễn được nâng lên, Giang Tùy Chu cảm thấy chóng mặt. +
Nếu dựa theo tiến độ lịch sử thì hắn bây giờ cùng lắm cũng chỉ còn ba năm để sống, cuối cùng sẽ chết bệnh. +
Cho dù không chết vì bệnh, chờ đến khi Bắc Lương diệt Cảnh cũng sẽ không để sót một dư nghiệt tiền triều như hắn. +
Ánh mắt Giang Tùy Chu mơ màng, từ từ dựa vào lưng ghế. +
Bất kỳ ai đột nhiên biết mình không còn sống được bao lâu nữa cũng sẽ không thể nào vui nổi. +
Chờ bình tĩnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn thái giám đi bên cạnh bộ liễn, quyết định xác nhận lại lần nữa. +
Vừa nãy nghe người ta gọi là cái gì ấy nhờ? +
“Tiềm Sơn.” Hắn gọi. +
Không ngờ hắn gọi như thế, thái giám nọ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn hắn. +
Giang Tùy Chu cảm thấy không xong rồi. +
Hắn biết, phản ứng này có thể là do mình gọi sai. +
Những kẻ hầu hạ quý nhân ở thời cổ đều rất sắc bén, lanh lẹ. Mình vừa mới đến đã phạm một sai lầm lớn như thế, e là … +
Nhưng cũng chưa chờ cho hắn kịp lo lắng, thái giám nọ vội lộ rõ vẻ vui mừng, tay chân luống cuống. +
“Vương gia, ngài có gì muốn dặn dò sao?” Hai mắt hắn tỏa sáng giống như một con chó đang điên cuồng vẫy đuôi. “Hay … hay là ngài cứ gọi thẳng tên nô tài là Mạnh Tiềm Sơn như trước đi …” +
Giang Tùy Chu: “…” +
Được rồi, hắn lo nhiều quá. Tùy tùng của Tĩnh Vương điện hạ hình như không được sáng suốt cho lắm. +
Hắn lại dời mắt, “ừ” một tiếng rồi nói: “Người nọ được đưa vào phủ Tĩnh Vương bao lâu rồi?” +
Mạnh Tiềm Sơn không nhận ra ý thử trong lời của hắn, chỉ nghĩ vương gia sợ chậm trễ giờ lành, vội trả lời: “Vương gia yên tâm, Hoắc phu nhân cũng chỉ mới được đưa tới. Bây giờ ngài qua đó là vừa kịp lúc.” +
Giang Tùy Chu thấy hắn không phản bác ba chữ “phủ Tĩnh Vương” là đã xác định. +
Mình thật sự trở thành con quỷ yểu mạng trong sách sử rồi. +
Nhưng mà … +
Hắn nhíu mày. +
Hoắc phu nhân? +
Tiểu thiếp mới vào cửa này họ Hoắc? +
Tuy hắn biết quyển dã sử đó không có căn cứ, nhưng vẫn vô thức nhớ đến nội dung bài luận văn của cậu sinh viên kia. +
Bị đánh gãy hai chân, lại bị gả vào phủ Tĩnh Vương, còn họ Hoắc … +
Tiểu thiếp này sao lại giống Hoắc tướng quân trong lịch sử như thế cơ chứ? +
Giang Tùy Chu vội vàng dập tắt suy nghĩ trong đầu. +
Nghĩ linh tinh cái gì, phim truyền hình còn không dám quay cái tình tiết như thế, vừa nghe là biết bịa ra để lừa người khác rồi, không thể nào là thật được. +
— +
Giang Tùy Chu xác nhận suy đoán trong lòng mình, ngậm miệng không nói. Nhưng Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh lại lải nhải với hắn cả đoạn đường. +
Giang Tùy Chu dần nhận ra, tên tùy tùng đầu óc không sáng suốt này bình thường hẳn là bị ngó lơ nhiều lắm. Hôm nay vô tình ôn hòa với hắn một chút mà hắn đã thấy vui mừng khôn xiết rồi. +
Ngốc nghếch một chút cũng tốt. +
Nghe hắn nói cả đoạn đường, tâm trạng vốn nặng nề của Giang Tùy Chu cũng giảm đi đôi chút, cũng hiểu được đại khái tình hình trong vương phủ. +
Đã lỡ đến rồi, chỉ đành đi bước nào hay bước đó. Giang Tùy Chu thở dài. +
Bộ liễn đi mất gần một khắc mới đến một khoảng sân. +
Trước sân treo đèn lồng màu đỏ, dưới đất đầy vụn pháo. +
Xuyên qua cánh cửa lớn có thể thấy được một cỗ kiệu dừng trước cửa phòng, có rất nhiều người hầu ra vào, thấy Giang Tùy Chu đến thì quỳ xuống hành lễ. +
Giang Tùy Chu không quen cảm giác được người khác quỳ bái, bèn nhấc tay bảo bọn họ đứng lên. +
Ngay lập tức có bà mối chạy đến chào đón, cười nói với Giang Tùy Chu: “Chúc mừng vương gia. Phu nhân đang ở trong phòng, chỉ chờ vương gia vào nhấc khăn che đầu.” +
Giang Tùy Chu đáp lời. +
Hắn biết phong tục của Cảnh triều, nghi thức nạp thiếp đơn giản hơn cưới vợ. Đưa kiệu nhỏ vào phủ từ cửa hông, trượng phu đích thân vén khăn che đầu, uống rượu hợp cẩn là xong. +
Hắn gật đầu đi lướt qua mọi người về phía căn phòng. +
Bước chân vững vàng, thong thả, tay áo tung bay theo mỗi bước đi, trông lạnh lùng mà bình thản, rất có phong phạm người trên. +
Nhưng chỉ có Giang Tùy Chu biết trong lòng mình đang hoảng hốt biết bao nhiêu. +
Dù sao thì hắn cũng đã mơ màng xuyên đến Cảnh triều, trở thành một con ma ốm sống không được lâu cũng chẳng sao, nhưng bây giờ còn phải vào động phòng, đối mặt với cô nương bị Tĩnh Vương ép cưới về trong kia. +
Cô nương đó đáng thương nhưng hắn cũng không hơn được chút nào. +
Nghĩ thế, bước chân dẫm lên bậc thang của hắn trông có vẻ vững vàng nhưng thật ra đang nặng nề như đeo chì, đẩy mở cánh cửa. +
Bên kia cánh cửa, rèm lụa tung bay, ánh nến đỏ lay động. Thị nữ hai bên vui vẻ ra mặt hành lễ chúc mừng hắn. +
Có người dẫn hắn vào gian trong. +
Trong khung cảnh kiều diễm, hắn thấy người ngồi ngay ngắn ở chính giữa. +
Cả người mặc giá y đỏ thẫm, trên đầu đội khăn đỏ thêu phượng hoàng. Y ngồi trên xe lăn, dáng ngồi đoan chính, sống lưng thẳng tắp giống như một thanh trường thương chỉ gãy không cong. +
Đúng thế, là thương. +
Người nọ có thân hình cao lớn, bả vai rộng, đôi chân dài như không nhét vừa vào xe lăn, rõ ràng là một nam nhân mà! +
Một nam nhân, một nam nhân tàn tật bị gả cho Tĩnh Vương. +
… Đừng có nói “Hoắc phu nhân” mà hắn phải cưới là Hoắc Vô Cữu đấy! +
Giang Tùy Chu dừng bước. +
Ánh mắt hắn dừng ở đôi tay người nọ đang để trên đầu gối. +
Khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ, tuy chỉ lẳng lặng đặt lên đầu gối nhưng lại giống như có thể bẻ gãy cổ người khác bất kỳ lúc nào, khí thế sát phạt. +
Không hiểu sao Giang Tùy Chu lại nhớ đến đoạn nội dung trong luận văn của sinh viên. +
“… Sau khi Định Bắc Hầu Hoắc Vô Cữu bị bắt, Hậu Chủ của Nam Cảnh vì muốn làm nhục y đã chặt đứt kinh mạch của y, đánh gãy hai chân rồi lại gả y cho Tĩnh Vương có tiếng đoạn tụ. Y chịu nhục ở phủ Tĩnh Vương suốt ba năm, sau đó tìm được cơ hội trốn về Bắc Lương chữa lành hai chân. +
Từ đó về sau, vì báo mối thù năm đó, sau khi diệt Cảnh, y đích thân chém đầu Tĩnh Vương treo trên tường thành suốt ba năm. +
Đó cũng là lý do vì sao trong chính sử không hề đề cập đến Tĩnh Vương dù chỉ là nửa chữ, ngay cả cái tên cũng bị xóa đi.” +
Tay Giang Tùy Chu hơi run rẩy. +
Nếu là Hoắc Vô Cữu … Nếu thật sự là Hoắc Vô Cữu. +
Thì ba năm sau, người bị Hoắc Vô Cữu chém đầu không phải là Tĩnh Vương, mà là Giang Tùy Chu hắn đây này. +
Hắn nhìn chằm chằm người mặc giá y trước mặt mình, hòng tìm được một chút dấu vết chứng minh người nọ không phải nam nhân. +
Nhưng không có. +
Đầu Giang Tùy Chu bắt đầu choáng váng. +
“Vương gia … Vương gia!” +
Mạnh Tiềm Sơn theo sau, thấy hắn đứng tại chỗ lạnh mặt không biết đang nghĩ gì bèn vội vàng thì thầm nhắc nhở hắn. +
Giang Tùy Chu nghiêng đầu. +
Chỉ thấy Mạnh Tiềm Sơn đứng bên cạnh cẩn thận nhắc nhở: “Phải vén khăn che đầu rồi.” +
Đúng thế, vén khăn che đi. +
Còn chưa thấy mặt, ai biết có phải Hoắc Vô Cữu không? +
Giang Tùy Chu bước tới trước vừa tự an ủi mình, vừa cố ra vẻ bình tĩnh đưa tay ra, vén tấm khăn che nhẹ như bông đó. +
Nến đỏ lay động. +
Trong không khí và cảnh tượng kiều diễm xung quanh, hắn phải đối diện với một đôi mắt đen như mực, hung ác, nham hiểm, lạnh như băng. +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Giang Tùy Chu vén khăn che đầu. +
Hoắc Vô Cữu: Hai!!!! Vợ iu!!!!! (nhe răng) +



Đang căng thẳng mà đọc tiểu kịch trường cười bò :))))))))))))
sao vô tri quá z :))
r cái tiểu kịch trường:))))
Sự thật này to quá ảnh chịu không thấu =)))))
Hấp dẫn quá!