Skip to main content

Chương 3

dathaiPiter

Giang Tùy Chu vô thức lùi về sau nửa bước, khăn đỏ trên tay rơi xuống đất. +

Hắn cảm thấy trái tim kinh hoàng của mình đang đập như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, ngay cả mạch máu trong đầu hắn cũng giật thình thịch. +

… Chỉ một ánh mắt mà thôi. +

Mi mục sắc bén, chân mày thấp khiến ánh mắt có vẻ lãnh lệ, mang theo vài phần sát khí, ngoan cường không hề che giấu. +

Trong một khoảnh khắc, Giang Tùy Chu như trông thấy một con dã thú sắp chết, tuy đang nằm dưới chân hắn nhưng cứ như nó sẽ nhào tới cắn đứt cổ họng, đồng quy vu tận với hắn bất cứ lúc nào. +

Trong không khí pha tạp một mùi hương ngọt ngào từ nến đỏ và mùi máu tươi, còn mang theo hơi lạnh của ngục giam. +

Không cần phải hỏi thêm, hắn biết người này là ai rồi. +

Chẳng phải chỉ là vị chiến thần Đại Lương bị Hậu Chủ Nam Cảnh tra tấn thành tàn phế, ba năm sau sẽ chặt đầu hắn treo lên tường thành hong gió thôi sao? +

Giang Tùy Chu mím môi, bỗng rất muốn xin lỗi cậu sinh viên đó. +

Thả hắn về đi, làm ơn, muốn chạy lắm rồi đấy. 1

Giang Tùy Chu khựng lại tại chỗ, mà Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh đã nóng lòng phát điên rồi. +

Vương gia đang làm gì thế? Vén khăn che đầu rồi lại vứt xuống đất, bây giờ không nói tiếng nào mà chỉ lạnh như băng trừng người ta. +

Mạnh Tiềm Sơn cẩn thận nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Trước giờ hắn chỉ nghe nói con trai độc nhất của Định Bắc Hầu là thiếu niên anh hùng hiếm thấy, bây giờ nhìn thấy quả thật là như thế. Sau khi hoàng thượng bắt y về, lập tức giam thẳng vào địa lao trong cung. Từ trước đến nay, người từng bị giam vào đó không thể sống nổi quá ba ngày, sẽ bị tra tấn cho đến chết. +

Mà vị Hoắc phu nhân này lại ở trong đó cả tháng trời. +

Đôi môi của y lúc này trắng bệch đáng sợ, khóe môi vẫn còn vết thương xanh tím đọng chút vệt máu đã khô. Càng không cần phải bàn đến diện mạo tuấn tú, ngũ quan thâm thúy, đoan chính mà sắc bén của y, vừa nhìn đã thấy là tướng của một vị tướng quân đa mưu túc trí. Mặc dù trên người có vết thương cũng không hề có vẻ chật vật, chỉ thêm vài phần yếu ớt, suy sút. +

Dưới lớp giá y có thể thấy rõ từng chỗ vết thương, băng vải trắng lộ ra ở cổ áo, trên trường bào đỏ như màu lửa lốm đốm vài chỗ sẫm màu. +

Mặc dù Mạnh Tiềm Sơn biết mình phải theo chủ tử, nhưng cũng không thể ngăn hắn cảm thấy thương hại vị Hoắc phu nhân này. +

Hắn quyết định mạo hiểm giảng hòa. +

Nghĩ thế, Mạnh Tiềm Sơn cẩn thận khom người bước tới bưng rượu hợp cẩn lên cho Giang Tùy Chu. +

“Vương gia.” Hắn cúi đầu đứng cạnh Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu liếc sang, thấy trên khay mà Mạnh Tiềm Sơn đang cầm đặt hai kim bôi đựng đầy rượu. +

Hắn thật sự cần xoa dịu tâm hồn. +

Vì thế hắn cầm một chung rượu lên, ngửa đầu uống sạch. +

Tròng mắt Mạnh Tiềm Sơn sắp lọt ra ngoài tới nơi. +

… Trời ơi vương gia! Rượu hợp cẩn, cái đó là rượu hợp cẩn! +

Mạnh Tiềm Sơn hoảng hốt nhìn Giang Tùy Chu rồi lại nhìn sang Hoắc Vô Cữu. +

Hai người, một người đạm mạc như tượng, một người lạnh như băng, ngạo mạn như Diêm Vương, khiến hắn phải nuốt ngược lời định nói vào lòng. +

Đúng lúc này, hắn thấy chủ tử mình quay đầu lại, thả kim bôi về khay. +

“Lui ra đi.” Giang Tùy Chu nói. +

Mạnh Tiềm Sơn ngạc nhiên: “Chủ, chủ tử …” +

Lại thấy chủ tử của hắn thản nhiên liếc hắn một cái, ánh nến nhảy nhót chiếu lên nốt ruồi son trên đuôi mắt. +

“Lui hết đi.” +

— +

Uống một chung rượu, Giang Tùy Chu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. +

Chuyện đến nước này, hắn hoàn toàn có thể xác định mình đã xuyên thẳng vào quyển dã sử được miêu tả trong luận văn của sinh viên, trở thành vị vương gia không có gì hay ho cưới Hoắc Vô Cữu vào cửa đó rồi. +

Xác nhận được điều này hắn lại bình tĩnh hơn một chút. +

Tóm lại là bây giờ mình xuyên thành người này, dù sao đi nữa cũng phải chết sớm. Bị Hoắc Vô Cữu giết, với hắn mà nói có lẽ là một chuyện tốt hơn nhiều. +

Dù sao thì không thể khống chế được bệnh tật, nhưng có thể thay đổi được quan hệ giữa người với người mà. +

Hoắc Vô Cữu trong lịch sử nhìn kiểu gì cũng là hình tượng quang minh chính đại. Y đánh nhau giành thiên hạ, nhưng lại nhường ngôi vị hoàng đế cho thúc phụ ngồi, sau khi thúc phụ băng hà, người kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng là con của thúc phụ, riêng y lại một mình cầm binh về Dương Quan trấn thủ cả đời. +

Nhìn kiểu gì cũng thấy là người có nghĩa khí, nếu hắn không làm nhục y, còn cung kính với y thì rất có thể ba năm sau y sẽ không giết hắn. +

Nhưng mà … +

Hắn nhìn về phía Hoắc Vô Cữu. +

Thân phận của hắn bây giờ là thân vương của Nam Cảnh, mà Hoắc Vô Cữu trước mặt đây với hắn mà nói là kẻ thù, là quân phản trắc. +

Nếu hắn vừa xuất hiện đã cố ý làm thân thì sẽ chỉ rước phải ngờ vực vô căn cứ, làm phản tác dụng. +

Cho nên … +

Giang Tùy Chu từ từ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. +

“Cả người đầy mùi máu tươi, ngửi đã thấy ghê tởm.” Hắn cười lạnh. +

Tuy lúc nhỏ gia đình hắn không hạnh phúc gì mấy nhưng gia giáo nghiêm khắc, lễ nghi đã khắc sâu trong máu rồi, chưa từng nói quá lời như thế với bất kỳ ai. +

Bởi thế, lời ra khỏi miệng có vẻ mất tự nhiên, thiếu khí thế. +

Nhưng may mà giọng của hắn vốn đã lãnh đạm sẵn, tự có vẻ ngạo mạn, cho nên có thể miễn cưỡng che giấu để hù dọa. +

Hoắc Vô Cữu cũng không đáp lời hắn. +

Y rũ mắt, thản nhiên nhìn tấm khăn đỏ rơi trên mặt đất. +

Lãnh đạm, chất chứa kiêu ngạo trời sinh. Rõ ràng là ra vẻ mặc quân xử trí nhưng lại nghiêm nghị khiến người ta không dám bước tới nửa bước. +

Giang Tùy Chu lấy lại tinh thần, tiếp tục nói. +

“Mới vừa lôi ra khỏi ngục giam đã đẩy đến chỗ bổn vương? Hoàng huynh nghĩ bổn vương chay mặn đều ăn, thứ gì cũng hạ miệng được thế sao?” +

Hắn cố hết sức nặn hết những câu từ không tốt trong đầu mình ra, mất tự nhiên đến độ hơi run rẩy. +

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu rời khỏi khăn đỏ dưới đất, thản nhiên đảo qua Giang Tùy Chu. +

Chỉ thấy người nọ đứng trong ánh đèn, thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo. Đôi mắt hồ ly cong cong dưới ánh nến có vẻ lả lướt, hỉ bào trên người tô điểm thêm cho nốt ruồi son nơi đuôi mắt. +

Giọng điệu có vẻ hung hăng nhưng lại mất tự nhiên, thậm chí còn có vẻ tội lỗi, cứ như chưa từng mắng chửi ai vậy. +

Y giao thủ với Nam Cảnh nhiều lần, đương nhiên cũng đã từng nghe danh vị Tĩnh Vương điện hạ này. +

Ma ốm, con của yêu phi họa quốc, trong đầu toàn là tư tưởng xấu xa, không phải người gì tốt lành. +

Tĩnh Vương tính tình âm trầm, ngoan độc, tất cả đều là chuyện cả thiên hạ đều hay. Từ lúc hắn mười hai, mười ba tuổi, lúc vẫn còn là hoàng tử, cung điện của hắn ngày nào cũng có thi thể bị đưa ra ngoài, chết rất thảm thiết. Sau khi hắn thừa nhận mình là đoạn tụ cũng có không ít nam sủng ở hậu trạch bị hắn đùa bỡn đến chết, bây giờ cũng chẳng còn mấy người. +

Nhưng bây giờ xem ra … +

Có vẻ toàn là phóng đại. +

Mà bên kia, Giang Tùy Chu chỉ lo châm chước từ ngữ, không để ý đến ánh mắt đánh giá của Hoắc Vô Cữu. +

Hắn ngừng một lúc, nói tiếp. +

“Ngày mai gọi đại phu đến xem cho ngươi, cho dù chết cũng đừng có chết ở chỗ ta.” Nói xong, hắn quay người qua hướng khác. “Từ nay về sau thành thật ở yên đây, đừng có gây phiền phức cho bổn vương.” +

Nói dứt lời, Giang Tùy Chu lặng lẽ thở phào. +

… Hẳn là đã đủ hung hăng rồi đúng không? +

Phải giữ vẻ hung ác với kẻ thù nhưng lại không thể xúc phạm y, còn phải tìm cớ chữa thương cho y nữa chứ. +

Khó gì đâu. +

Bỗng, hắn lại muốn trị thương cho Hoắc Vô Cữu trong đêm nay. +

Dù sao thì y cũng mới vừa từ trong ngục giam ra, Hậu Chủ sẽ không chữa cho y. Bị thương ngoài da tuy không nguy hiểm đến tính mạng được nhưng cũng không thể kéo dài. Huống hồ chi, Giang Tùy Chu là một người hiện đại chưa từng gặp chuyện gì đổ máu, dù chỉ ngửi mùi máu trên người Hoắc Vô Cữu cũng đã đủ thấy kinh hãi rồi. +

Nhưng hắn biết, không làm thế được. +

Hắn là thân vương duy nhất của Nam Cảnh, còn chưa biết trong phủ có những kẻ thế nào. Đó cũng là lý do vừa nãy hắn đuổi hết người ra ngoài. +

Người của địch quốc vừa được đưa đến mà hắn đã vội vàng trị thương cho đối phương, rõ ràng là không hợp lẽ. Nhưng nếu hai người ở cùng nhau một đêm, sáng mai gọi đại phu cho y cũng là chuyện hợp lý. +

Cho nên … +

Giang Tùy Chu lặng lẽ nhìn xung quanh. +

Nơi này là lễ đường chuyên dùng để mở tiệc trong phủ, ngoài cái giường hỉ đỏ viền vàng đằng kia chỉ còn một cái ghế quý phi nhỏ có thể nằm được. +

Không còn chỗ nào khác để ngủ hết. +

Cái ghế quý phi đó được làm rất tinh xảo, bốn góc đều khắc hoa mà rộng chưa đến nửa mét, giống một vật trang trí hơn là gia cụ. +

Mắt Giang Tùy Chu lộ vẻ cam chịu. +

Hắn biết, tối nay hắn chỉ có thể chắp vá ngủ trên cái ghế này một đêm thôi. +

Trước khi qua đó, hắn còn không quên quay lại liếc Hoắc Vô Cữu một cái. +

“Tự lên giường nằm, cách xa ta ra, đừng có để mùi máu trên người ngươi làm bẩn mũi ta.” Hắn nói. +

Nhưng hắn không biết dáng vẻ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống này của mình, cộng thêm dung mạo tinh xảo đến nỗi quá đáng đó dưới ánh nến lay động lại thêm vài phần mê người. +

Nói xong, Giang Tùy Chu bước đến ghế quý phi, nằm xuống. +

Rõ ràng là muốn ngủ ở đó một đêm. +

Hắn quay mặt vào tường cho nên không phát hiện sau khi mình nằm xuống, ánh mắt của Hoắc Vô Cữu vẫn đang dán lên người hắn. +

Ánh mắt nghiền ngẫm lạnh như băng, giống như lưỡi dao chôn dưới lớp băng tuyết của Dương Quan vậy. +

Một lát sau, Hoắc Vô Cữu dời mắt. +

Y rũ mắt, bàn tay vẫn luôn áp trên đùi từ từ lật qua, mở ra. +

Lòng bàn tay đầy máu tươi. Dưới ánh nến đỏ, thứ trong tay y là một mảnh gỗ bén như lưỡi dao. +

Đó là thứ y gỡ xuống được từ vách kiệu hoa trong khi đến đây. +

Vốn, mảnh gỗ này có thể thừa cơ hội cắt đứt cổ họng Tĩnh Vương. +

Nhưng … +

Y thản nhiên nhìn theo bóng Giang Tùy Chu. +

Ngay vừa nãy, vào khoảnh khắc y chuẩn bị ra tay giết chết đối phương, y lại đối diện với đôi mắt đó. +

Trong vắt, sạch sẽ, rồi lại vô cùng bối rối, giống như bị y dọa sợ. +

Hoắc Vô Cữu nhắm mắt. +

Mảnh gỗ rõ ràng gần như sắp ghim vào da thịt, nhưng lại không thể ra tay được. +

Hình như từ đó đến giờ y không có sở thích ức hiếp người yếu thế. +

Một lát sau, y mở mắt ra, hai tay vịn hai bên sườn xe lăn, dùng lực nâng bánh xe phụ lên bậc giường. +

Cơn đau đớn lan tỏa khắp cả người khiến y run rẩy trong vô thức. Y lại không hề để ý, nương tiếng vải sột soạt khi di chuyển để giấu mảnh gỗ đầy máu dưới giường. +

Ánh mắt y đảo qua Giang Tùy Chu, thấy hắn dường như cũng không thoải mái cho lắm, sống lưng cứng đờ như đang buộc mình đi vào giấc ngủ. +

… Ha. +

Hoắc Vô Cữu thản nhiên dời mắt. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)