Chương 2

Chương 2 +
Editor: Reirei Aisu +
Ánh mắt Bùi Diễn Sâm lạnh tới mức có thể nhíu mày ra vụn băng. +
Người xung quanh bị cóng phát run. +
Diệp Tinh Viễn nghe được tiếng tim mình vỡ. +
Cậu chất vấn ngược hệ thống: “Tại sao anh ấy trông khác với ký ức của tao vậy?” +
001 giải thích: “Vì kiếp trước ghét ổng lắm, lúc nào cũng nghĩ xấu cho Bùi Diễn Sâm, thế nên sau khi ký chủ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ cũng sẽ nhớ tới một Bùi Diễn Sâm xấu xí.” +
Diệp Tinh Viễn: “Tao có câu này…” +
001 đáp: “Không nghe.” +
Nghệ sĩ nam ban nãy nhanh chóng đứng dậy, giọng lấy lòng: “Anh Sâm vào trang điểm ạ? Bên này của tôi xong rồi, mời anh.” +
Ánh mắt Bùi Diễn Sâm hờ hững nhìn khuôn mặt Diệp Tinh Viễn, giọng nói mang theo ghét bỏ: “Không cần.” +
Trợ lý phía sau nhanh miệng: “Chúng ta tới phòng cách vách đi anh Sâm, phòng ấy trống.” +
Diệp Tinh Viễn bị ghét bỏ ra mặt ánh mắt ảo não, hỏi hệ thống: “Bé 11 à, anh đây bị ghét lắm đúng không?” +
001: “Tự tin lên, xóa dấu hỏi chấm đi.” +
Diệp Tinh Viễn: “… Nguyên chủ chỉ bắt chước vài lần thôi mà? Giống mỗi cái áo thôi mà? Tức đến vậy sao?” +
001: “Mấy lần? Thôi mà? Ngài cần hệ thống tổng kết lại từ kho ký ức không? Cần ít nhất 10’ lận, dung lượng hơi nhiều.” +
Mặt Diệp Tinh Viễn lúc đỏ lúc trắng: “Câm miệng dùm.” +
“Diệp Tinh Viễn cậu đây không theo đuổi nổi Tô Lạc Thanh muốn chuyển hướng sang Bùi Diễn Sâm hả?” +
Diệp Tinh Viễn ngẩng đầu nhìn thấy có người đang bước tới, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. +
Cậu liếc mắt nhìn kiểu tóc đối phương, chính là anh chàng ban nãy ngồi make-up. +
Trùng hợp quá, lại là người quen. +
Cố Minh Vũ, cùng cậu đóng bộ phim chiếu mạng [Hoàng thượng, thần không bồi nổi], dựa vào việc hắt nước bẩn cậu một bước lên thành nghệ sĩ Beta tuyến đầu. +
Lúc cậu nổi thì điên cuồng bắt chước cậu, lúc cậu bị bôi đen thì điên cuồng hùa theo đạo diễn bộ [Hoàng thượng, thần bồi không nổi] lợi dụng chuyện ngoài đoàn phim, bịa đặt thông tin đẩy Diệp Tinh Viễn xuống dốc không phanh, đã đen càng thêm đen. +
Hủy diệt duyên người qua đường. +
Diệp Tinh Viễn híp mắt. +
Không giận, còn cười một cái. +
“Cố Minh Vũ đấy à, gần đây cha nuôi vẫn khỏe chứ? Có muốn nhắn tôi nhờ cha một câu gửi cho ông ấy chút nhung hươu gì đó bồi bổ không?” +
“Mày…” Cố Minh Vũ nhanh chóng lườm thợ make-up, ánh mắt giả tạo trở nên hoảng hốt, “Diệp Tinh Viễn, mày đừng vội đắc ý, xuất thân mày giàu đến mấy cũng không bằng Bùi Diễn Sâm, mày đắc tội Tô Lạc Thanh cũng đắc tội những người theo đuổi anh ta, Bùi Diễn Sâm coi mày như bãi rác biết đi ấy, chờ bị Sao Sáng Entertainment đóng băng đi.” +
Cố Minh Vũ sợ bị Diệp Tinh Viễn hớ miệng nói thêm, hùng hổ thu dọn đồ chạy mất. +
Có đúng là nó không vậy? +
Diệp Tinh Viễn day day lông mày: “Cậu béo, điện thoại của tôi đâu?” +
Chàng béo vội vàng đưa điện thoại qua. +
Diệp Tinh Viễn mở Weibo tìm #Diệp Tinh Viễn. +
Dọc theo màn hình là một đống hastag tìm kiếm. +
#Diệp Tinh Viễn quấy rối Tô Lạc Thanh +
#Tô Lạc Thanh đuổi Diệp Tinh Viễn đi +
#Diệp Tinh Viễn bắt chước Bùi Diễn Sâm +
#Fan chặn đường Diệp Tinh Viễn +
#Yêu cầu Giám đốc Chu phong sát Diệp Tinh Viễn +
Bên dưới còn một loạt danh sách người theo đuổi Tô Lạc Thanh với hastag tương tự. +
Đúng là con chuột chạy qua đường ai cũng dí theo đuổi giết. +
Diệp Tinh Viễn lướt web nửa tiếng thì buông điện thoại, tìm kiếm liên quan đến cậu toàn mắng chửi, trên Weibo bị chửi càng thảm. +
“Béo à, còn bao lâu tới lượt chúng ta chụp?” +
Từ Tiểu Phan đáp: “Tổ nhiếp ảnh nói thời gian chụp người trước kéo dài, chúng ta bị delay 2 tiếng.” +
Sau 3 tiếng. +
Diệp Tinh Viễn ngồi ngủ quên. +
Cậu tính cầm tách cà phê lên uống, phát hiện cà phê cũng hết rồi. +
Cậu liếc thời gian, nhíu mày đẩy chàng béo: “Cậu đi xem thử đi, sao vẫn chưa tới lượt?” +
Từ Tiểu Phan mờ mịt, hoảng loạn đứng dậy nhặt đồ vật bị rơi lên. +
“Xin lỗi anh Tinh, để em đi hỏi thử.” +
Tầm 10’ sau. +
Từ Tiểu Phan thất vọng quay về, nhìn Diệp Tinh Viễn muốn nói lại thôi, nét mặt hơi sợ hãi. +
Diệp Tinh Viễn đại khái đã đoán được tình hình, vẫn hỏi một câu: “Hỏi được chưa?” +
Từ Tiểu Phan lắc đầu, khuôn mặt méo lại như muốn khóc: “Anh Tinh ơi, bên tạp chí báo đổi người đột xuất rồi.” +
“Đổi ai?” +
“Cố Minh Vũ.” +
“Cố Minh Vũ?” +
Từ Tiểu Phan gật đầu, mắt nhắm đến đỏ bừng, thịt trên mặt run lên: “Bọn chúng bắt nạt anh quá đáng quá trời. Cố Minh Vũ đến chuẩn bị sớm hơn, tại sao lại thông báo đổi người gấp, chắc chắn đã sớm ra quyết định thay đổi, chỉ cố tình không báo chúng ta, để chúng ta chờ nửa ngày.” +
Suy đoán của cậu ta, đương nhiên Diệp Tinh Viễn sớm đã tính tới. +
Vậy thì sao? +
Rồng sa vũng bùn bị tôm tép nhảy lên đầu, hổ lạc đồng bằng bị con chó bắt nạt. +
Cái ngành này là vậy đấy. +
Nguyên chủ mất sạch tất cả, độ nổi tiếng không như trước, ai không muốn dẫm cho cậu một cái khiến cậu nản lòng? +
“Dọn đồ, đi về.” +
Ra tới cửa studio, họ chạm mặt Cố Minh Vũ. +
“Ái chà, không phải Diệp Tinh Viễn sao? Chưa đi hả?” Cố Minh Vũ biết còn hỏi, kiêu ngạo đi đến trước mặt Diệp Tinh Viễn, mặt hếch lên, “Ngại quá, hôm nay ở phòng hóa trang không biết cậu cũng tham gia chụp bìa cho tạp chí Đàn ông đích thực, biết vậy tôi đã báo một câu để cậu đỡ mất công chờ.” +
Diệp Tinh Viễn khoanh tay liếc đối phương: “Có việc không? Không có việc thì đừng chắn đường.” +
Cố Minh Vũ chụp xong từ lâu, cố tình đứng chờ cậu. +
Anh ta cố tình chọc tức: “Bên tạp chí cũng lạ, sớm đổi người thì nên báo cậu một câu mới phải, cố ý bắt cậu chờ nửa ngày, chả ra thể thống gì.” +
Cố Minh Vũ khi nói chuyện cố tình lượn qua lượn lại trước mặt Diệp Tinh Viễn. +
“Mùa thứ hai của show Chỉ quan tâm em liên lạc muốn đổi cậu thành tôi, cậu nghĩ tôi nên đồng ý không?” +
Cố Minh Vũ nói với giọng siêu gợi đòn, những lời nói ra cũng chả có gì tốt đẹp. +
Cố tình chọc tức Diệp Tinh Viễn. +
Nếu là kiếp trước, có lẽ cậu ta sẽ không nói hai lời, xông lên đánh người. +
Cố Minh Vũ không biết Diệp Tinh Viễn giờ không còn là Diệp Tinh Viễn trước kia, không còn là đứa ngốc dễ dàng bị dắt mũi. +
Diệp Tinh Viễn nhìn về phía sau Cố Minh Vũ, thấy được cách đó không xa có chó săn ảnh, ống kính máy ảnh lộ ra sau tán lá cây. +
Bị gài rồi đúng không nhỉ? +
Tính lôi cậu lên hot seach? +
Diệp Tinh Viễn bị cướp slot chụp trang bìa đánh Cố Minh Vũ? +
Ánh mắt cậu lạnh đi vài phần. +
Lũ người này quá ti tiện. +
Không buông tha bất cứ cơ hội cọ nhiệt nào. +
Diệp Tinh Viễn thu hồi sự lạnh lùng, mỉm cười, duỗi tay nhiệt tình ôm Cố Minh Vũ: “Tốt quá, chúc mừng anh nhé, chúc anh bán tạp chí đắt như tôm tươi, rating show giải trí bùng nổ, em đây có việc đi trước nha, bái bai~” +
Cậu nói xong thì rời đi, bỏ lại Cố Minh Vũ với vẻ mặt mờ mịt. +
Chó săn ảnh đi tới trước mặt Cố Minh Vũ. +
Sắc mặt vô cùng khó coi. +
“Anh hứa sẽ đưa tôi lên trang nhất mà? Đây là trang nhất của anh hả? Lãng phí nửa ngày chầu chực, sau này đừng liên lạc ông đây nữa, madafaka.” +
Anh chàng chó săn ảnh không lấy được tin mình muốn, tức tối rời đi. +
Cố Minh Vũ đuổi theo. +
Lưu Hiểu Quân đứng cạnh Bùi Diễn Sâm, mắt thấy hết mọi thứ, ngay cả biểu cảm của Diệp Tinh Viễn. +
Anh ta sợ hãi vô cùng: “Anh Sâm, ban nãy cái người kia thật sự là Bùi Tinh Viễn hả? Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ như trước, khó chịu là xòe tay đánh người.” +
Mắt Bùi Diễn Sâm tối lại, cảm xúc không rõ ràng. +
Diệp Tinh Viễn vừa định lên xe, Từ Tiểu Phan cầm điện thoại đuổi theo: “Chờ chút anh Tinh ơi, chị Lộ mới gọi đến.” +
Diệp Tinh Viễn nhận lấy: “Chị Lộ ạ?” +
Triệu Lộ là người đại diện của cậu, ban đầu chỉ mang theo cậu, sau này nguyên chủ tụt dốc, tài nguyên không còn, Triệu Lộ mới dẫn theo thêm hai người mới. +
“Ý em là sao Diệp Tinh Viễn? Em muốn bị đóng băng thật à? Tại sao em không đắc tội ai, lại đắc tội Bùi Diễn Sâm chứ? Em còn muốn thông tin cá nhân của anh ta? Em đừng nói với chị em không theo đuổi nổi Tô Lạc Thanh thì phát điên quay sang theo đuổi Bùi Diễn Sâm nhé?” +
Muốn lắm. +
Không có cơ hội thôi. +
Diệp Tinh Viễn nín lại, không nói ra mấy lời trong lòng. +
“Em không có mà chị Lộ, em đang luyện đọc kịch bản đây.” +
“Luyện cái gì? Trong giới này ai chả biết Diệp Tinh Viễn nửa năm không nhận được kịch bản nào? Năm ngoái còn có vai phụ của mấy phim rác trên mạng, người ta nghe tên em là chạy, em còn muốn đóng phim? Sao em không lên trời luôn đi?” +
Triệu Lộ chỉ hận rèn sắt không thành thép, oán hận mất mười mấy phút, hít sâu một hơi bình tĩnh lại. +
“Em nói đi, chị cho em một cơ hội cuối, em còn muốn nổi tiếng nữa không? Có muốn ngoan ngoãn đóng phim nữa không? Nếu em không muốn, về sau chị không quan tâm em nữa, coi như trước kia chị nhìn lầm người.” +
Triệu Lộ vẫn luôn muốn nâng đỡ Diệp Tinh Viễn. +
Ánh mắt của chị rất độc, gương mặt Diệp Tinh Viễn chính là bát cơm trời ban, chỉ cần đánh bóng kĩ năng diễn xuất, muốn nổi tiếng không cần nằm mơ giữa ban ngày. +
Tiếc thay, nguyên chủ không nghe lời chị. +
Theo đuổi Tô Lạc Thanh, vứt bỏ sự nghiệp, khiến gia đình lao đao theo. +
Tô Lạc Thanh là Omega vạn người mê, người theo đuổi anh ta xếp tới nước ngoài còn được. +
Alpha có thực lực đếm không hết, nhiều đến mức lĩnh vực nào cũng có tinh anh, nhân tài. +
Những người này không vừa mắt Diệp Tinh Viễn là hiển nhiên, đạp bay tài nguyên của Diệp Tinh Viễn chưa nói, còn giận chó đánh mèo lên nhà họ Diệp. +
“Chị Lộ ơi, em nghĩ kĩ rồi, em muốn đóng phim, em muốn nổi tiếng.” +
Triệu Lộ chờ mỗi câu này, có chút không dám tin: “Cậu nói thật? Đừng lừa chị nhé?” +
Diệp Tinh Viễn bật cười: “Dạ, sao em dám lừa chị Lộ, em nghiêm túc nghĩ lại rồi. Với bộ dạng của em hiện tại chỉ có thể để người khác coi thường, không khiến Tô Lạc Thanh nhìn em nhiều thêm một cái, không bằng tập chung vào sự nghiệp ,đứng lên thật cao để kẻ khác phải đố kị ao ước nhìn về phía em.” +
“Em nghĩ được vậy là tốt rồi.” +
“Cảm ơn chị Lộ.” +
“Cậu phải cảm ơn chị thật mà, tìm tài nguyên về cho em không dễ dàng, nhưng an tâm, chị lăn lộn trong nghề từng ấy năm ít nhiều cũng có mặt mũi, chị sẽ tìm tài nguyên cho em, nhưng cấm em tỏ vẻ cáu kỉnh đấy.” +
“Em đảm bảo.” +
Cúp máy, Diệp Tinh Viễn chà chà tai: “Chị Lộ nói nhiều ghê, lỗ tai lên kén luôn rồi.” +
Từ Tiểu Phan vành mắt hồng lên, giọng nghèn nghẹn nhìn Diệp Tinh Viễn: “Anh Tinh ban nãy nói thật à? Anh sẽ ngoan ngoãn đóng phim chứ?” +
Diệp Tinh Viễn nhíu mày: “Anh đây nói được làm được.” +
Từ Tiểu Phan làu bàu: “Lần trước anh hứa cho em máy chơi game, anh đâu có đưa.” +
Diệp Tinh Viễn: “Diệp Tinh Viễn hẹp hòi dữ? À không, anh đâu có hẹp hòi thế? Anh hứa tặng là tặng, chờ sinh nhật anh tặng cậu.” +
Phải chịu. +
Nồi của kiếp trước, giờ đến cậu gánh hết. +
“Thật ạ? Cảm ơn anh Tinh nhiều.” +
Từ Tiểu Phan tuổi không lớn, cũng ngang ngang Diệp Tinh Viễn, kém hơn cậu hai tháng. +
Nguyên chủ ngẫu nhiên tốt tính ứng cho cậu ta nửa tháng lương, cậu ta có tiền nộp phí phẫu thuật cho cha, đó giờ một lòng vì Diệp Tinh Viễn. +
Coi như trong cả câu chuyện này là một trong số những người ít ỏi thật lòng với nguyên chủ. +
Diệp Tinh Viễn chỉ mỉm cười, im lặng kéo cửa lên xe. +
Từ Tiểu Phan hỏi: “Anh Tinh tính theo đuổi Bùi Diễn Sâm thật à?” +
Hại Diệp Tinh Viễn bước hụt một bước, suýt thì ngã sấp mặt chỗ lối lên. +
Cậu vịn lên cửa xe, búng trán Từ Tiểu Phan: “Cậu nói linh tinh gì đấy? Cả vạn Omega anh đây không theo đuổi, để anh theo đuổi Alpha còn mạnh mẽ hơn anh? Anh điên đâu?” +
Từ Tiểu Phan ngây người: “Ừ ha, anh Tinh là Alpha mà, thích pheromone Omega mới đúng.” +
“Ừ, cậu lên xe đi.” Diệp Tinh Viễn bước một bước lên trước. +
Cậu ngồi chỗ cửa sổ, kéo màn cửa ra tính hứng chút không khí bên ngoài. +
Cửa sổ đẩy ra, cậu thoáng nhìn thấy chiếc Maybach đối diện, Bùi Diễn Sâm ngồi trong ngập trong không khí cấm dục. +
Lơ đãng nhìn nhau một cái qua lớp cửa sổ, Diệp Tinh Viễn chột dạ kéo cửa, kéo luôn lớp rèm màu lam chắn tầm nhìn. +
Khuôn mặt nóng bừng lên. +
Đờ mờ… +
Bùi Diễn Sâm lại trùng hợp đậu xe đối diện cậu là sao? +
Mấy câu cậu nói… +
Chả lẽ lọt hết ra ngoài rồi? +
“Anh Tinh ơi, giờ mình đi đâu ạ?” Chàng béo hỏi. +
Diệp Tinh Viễn đầu tựa lên cửa sổ, nhỏ giọng đáp: “Về nhà.” +
Xe chậm rãi đi ra, lộ ra biển số nhập khẩu 8888. +
Lưu Hiểu Quân trợn mắt há hốc mồm, theo thói quen đẩy khóe miệng mình khép lại, nhịn hết nổi hỏi: “Anh… Anh Sâm, Diệp Tinh Viễn tính theo đuổi anh thật hả?” +


