Skip to main content

Chương 2

dathaiPiter

Khi hắn còn nhỏ, ba của hắn bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Cho dù mẹ hắn có không muốn cũng phải nuôi nấng hắn, vì để kiếm tiền mẹ hắn đến công trường làm việc rồi gặp tai nạn tại công trường mà qua đời. Chỉ còn lại bà ngoại suốt ngày chửi bới càm ràm, miễn cưỡng nuôi hắn khôn lớn. +

Sống trong cuộc đời nghèo khổ khiến hắn khắc ghi mùi vị của nghèo túng, thế nên từ khi còn nhỏ Phó Trình An biết rất rõ bản thân mình phải làm gì khi lớn lên.  +

Hắn rất nỗ lực học hành, chăm chỉ kiếm tiền, dốc hết sức mình cũng muốn sau này thành đạt hơn người. +

Gặp gỡ Dụ Từ là một việc ngoài ý muốn. +

Dụ Từ là vị đại thiếu gia nổi tiếng khắp trường, kiêu ngạo hống hách, tính tình kỳ quặc khó chiều, cũng chẳng biết là đắc tội với bao nhiêu người. Nhưng bởi vì nhà họ Dụ gia thế hiển hách, quyền cao chức trọng thế nên không có ai dám làm gì cậu.  +

Cho đến khi tin tức Dụ Từ là đồng tính được truyền ra.  +

Cũng chẳng biết là kẻ nào nghĩ ra cái kế thâm hiểm này, bỏ tiền đi thuê người lừa gạt tình cảm của đại thiếu gia nhà họ Dụ rồi sau đó dạy cho cậu ấy một bài học nhớ đời. Đúng lúc tìm được Phó Trình An lúc ấy cực kỳ thiếu tiền, thế nên cả hai hợp cạ ngay lập tức.  +

Nói thật thì, đến ngay cả đứa bỏ tiền ra thuê muốn xem Dụ Từ mất mặt cũng không ngờ rằng Phó Trình An thật sự ở bên cạnh Dụ Từ. +

Càng không nghĩ tới vị thiếu gia mắt cao hơn đỉnh đầu ấy thật sự bị một kẻ nghèo hèn sống trong vũng bùn lầy như Phó Trình An dỗ dành dắt mũi xoay vòng vòng, thậm chí còn vì hắn mà kiềm lại cái tính tình nóng nảy và sự ương bướng của chính mình.  +

Tuy nhiên, lời nói dối có hoàn mỹ đến mấy cũng có ngày bị bóc trần.  +

Phó Trình An vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi Dụ Từ biết được sự thật rằng hắn theo đuổi cậu do nhận tiền từ kẻ khác. Cậu ấy ngẩn ngơ mờ mịt nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang; muốn cười nhưng lại không thể hỏi hắn: “Sao có thể, thằng đó đùa thôi đúng không?”  +

Phó Trình An đã quên mất vào lúc ấy bản thân đã cảm thấy như thế nào, hắn chỉ nhớ dáng vẻ chính mình tựa lưng vào tường châm một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn đôi mắt đang hơi hoe đỏ của Dụ Từ, sau đó thở ra một làn khói và nói: “Là thật.” +

Thế là, +

Phẫn nộ. +

Tranh cãi.  +

Đến khi Dụ Từ nhận ra bản thân từ đầu đến cuối chỉ là một trò hề, cậu đã vung tay giáng một cú nảy lửa lên mặt của Phó Trình An.  +

Hai người từ đó đường ai nấy đi.  +

Sau này dường như lo sợ nhà họ Dụ trả thù nên Phó Trình An đã nhanh chóng làm thủ tục thôi học. Trong suốt năm năm sau, không còn bất kỳ tin tức nào về hắn ở Hoài Giang nữa.  +

Lần nữa gặp lại nhau đã là chuyện của năm năm sau.  +

Phó Trình An chưa từng quên thứ mình khao khát là gì, trong khoảng thời gian năm năm đó hắn dốc hết sức mình để bò lên trên, dùng bất kể thủ đoạn nhằm kiếm tiền để xây dựng được tập đoàn Trình An như hiện tại.  +

Có điều hắn đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của đoạn tình cảm sai lầm năm xưa đối với Dụ Từ, càng xem nhẹ nỗi căm hận của Dụ Từ dành cho hắn.  +

Bắt đầu từ nửa năm trước sau khi phát hiện ông chủ của tập đoàn Trình An là hắn, Dụ Từ cứ như phát điên mà sử dụng tất cả nguồn lực để đối đầu với hắn. Đôi bên đấu đá trong sáng ngoài tối, cho dù là cả hai cùng nhau thiệt hại nhưng Dụ Từ vẫn cứ cố chấp cực độ. Cứ như cố ý muốn nhìn thấy hắn mất đi tất cả, một lần nữa rơi vào chốn bùn lầy nghèo hèn.  +

Phó Trình An vẫn luôn nghĩ xem rốt cục Dụ Từ còn muốn nổi điên đến khi nào.  +

Cho đến khi, hắn bị gãy mất một chân. +

Phó Trình An khép hờ đôi mắt từ trong dòng hồi tưởng quay về thực tại. Sau khi mở mắt hắn nhìn về phía Dụ Từ, giọng điệu bình tĩnh không chút xao động nói: “Xem đủ chưa?” +

“Xem đủ rồi thì đi đi.” +

Thế nhưng thái độ này của hắn lại khiến Dụ Từ không hài lòng. +

Lồng ngực Dụ Từ phập phồng không yên, đôi mắt dường như chất chứa bao nỗi niềm giận dữ và nhục nhã gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.  +

“Lại là cái kiểu này.” +

“Lúc nào cũng như thế này.” +

“Con m* mày Phó Trình An, đáng lẽ mày nên bị xe tông chết luôn!” +

Dụ Từ đá một cước vào cái tủ kế bên giường bệnh, âm thanh cộp cộp phát ra chói tai, cậu đứng chôn chân tại chỗ hít vào mấy hơi khí. Ở nơi mà Phó Trình An không nhìn thấy được, đôi mắt đỏ hoen ướt đẫm. Vào giây phút ấy chẳng biết cậu đang nghĩ gì, nhưng khi lần nữa ngẩng đầu lên cảm xúc đã lấy lại được sự bình tĩnh.  +

Dụ Từ cúi đầu, tự mình bật cười thành tiếng.  +

Vốn dĩ tới đây định xem trò cười của Phó Trình An.  +

Kết quả thì kẻ tàn nhẫn này đến ngay cả gãy mất chân cũng không quan tâm, ngược lại còn khiến cậu trông như một trò hề.  +

Phòng bệnh chật hẹp phút chốc chìm vào im lặng. +

“Thôi vậy.” Yết hầu của Dụ Từ lăn động.  +

Yên lặng trong giây lát cho đến khi ngước mắt lên, trong mắt cậu tràn đầy vẻ khinh miệt và coi thường. cậu cười giễu cợt một tiếng: “Tôi cũng không còn hứng thú ở lại đây sỉ nhục một thằng què.”   +

Khi bước đến cửa phòng bệnh, bước chân của Dụ Từ khựng lại một chút. +

Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa, bóng lưng trông có phần gầy guộc. Gió lùa từ hành lang phòng bệnh vào thổi tung vạt áo sơ mi đen trên người cậu, cả bóng hình cô đơn hiu quạnh.  +

Đó là lần cuối cùng Phó Trình An gặp Dụ Từ.  +

Sau đó, vào một ngày nọ ở bệnh viện Phó Trình An đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Giọng nói của cảnh sát viên truyền từ điện thoại vào tai hắn nghe như một ảo mộng không chân thực.  +

Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì trên tivi đã đồng thời đưa tin người thừa kế của tập đoàn nhà họ Dụ – Dụ Từ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. +

“…Anh Phó, anh Phó anh còn nghe máy chứ?” +

“Theo báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường của chúng tôi, hung thủ gây ra tai nạn cho anh Dụ với hung thủ gây tai nạn cho anh trước đó, là cùng một người.”  +

“Chúng tôi nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do một số biện pháp kinh tế mà anh Dụ áp đặt lên hung thủ dạo gần đây. Anh Dụ đã làm cho doanh nghiệp gia tộc nhà hắn phá sản và phải thanh lý tài sản, khiến cho hắn lâm vào đường cùng. Dẫn đến các hành vi cực đoan, muốn cá chết lưới rách cùng với anh Dụ.  +

“Hung thủ tên La Hạo, anh Phó anh có quen biết người này hay không?” +

“…Tại hiện trường xảy ra vụ va chạm kịch liệt giữa hai chiếc ô tô, khi chúng tôi đến hiện trường anh Dụ đã tử vong.” +

“Chúng tôi tra được cuộc gọi cuối cùng mà anh ấy điện là điện cho anh —” +

… … +

Tiếp sau đó những lời mà cảnh sát nói Phó Trình An đã không còn nghe rõ.  +

Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống rồi lại cử động những đốt ngón tay đã tê dại vì cầm điện thoại quá lâu. Hắn muốn đứng dậy bước đi ra ngoài nhưng ngay sau khi đứng lên hắn chợt nhận ra chân trái của mình không còn nữa. +

À. +

Hiện tại hắn là một thằng què. +

Chắc là qua vài ngày nữa hắn có thể xuất viện rồi, +

Trước kia công ty bị Dụ Từ điên cuồng nhằm vào, bây giờ Dụ Từ đã chết, khủng hoảng của công ty chắc đã được giải quyết.   +

Dụ Từ đã chết.  +

Sẽ không còn ai giống như con chó điên cắn chặt hắn không buông.  +

Có phải hắn nên điện cho trợ lý dặn dò các công việc quan trọng cho quý sau hay không? +

Phó Trình An vô thức mở ngăn kéo tủ đầu giường bệnh, lấy ra từ bên trong bật lửa và bao thuốc lá. Vẻ mặt bình tĩnh châm cho chính mình một điếu thuốc, thế nhưng còn chưa kịp châm lửa cửa phòng bệnh đã bị y tá đẩy ra từ bên ngoài. Nhìn thấy hành động của hắn vội ngăn lại nói: “Này, hiện tại anh là bệnh nhân đấy. Vả lại trong phòng bệnh không được hút thuốc.” +

“À… Vâng, thật xin lỗi. Phó Trình An buông tay đang kẹp điếu thuốc xuống, nét mặt bình tĩnh trông như mọi ngày.  +

Lần này đến lượt y tá cảm thấy ngượng ngùng, diện mạo của Phó Trình An cực kỳ xuất sắc, đẹp trai tới mức khiến người khác quên đi cái chân trái đang tật của hắn. Hơn nữa trong suốt quãng thời gian ở bệnh viện hắn luôn ôn hòa lễ độ, đây là lần đầu tiên vi phạm quy định. Nhìn thấy hắn phối hợp như vậy, y tá còn muốn nói thêm vài câu nhưng bị Phó Trình An ngắt lời.  +

“Nếu như không còn việc gì khác, bây giờ tôi muốn ở một mình được chứ?” +

Sau khi y tá rời đi, một mình Phó Trình An nằm trên giường bệnh đầu óc hỗn loạn, không sao nói rõ bản thân mình đang nghĩ gì.  +

Hắn nghĩ, thì ra không phải Dụ Từ thuê người tông mình. +

Người tông hắn là La Hạo, kẻ năm đó dùng tiền thuê hắn đi tiếp cận Dụ Từ.  +

Những năm đại học, thế lực nhà họ La không bằng nhà họ Dụ, mấy năm nay dưới sự chèn ép của Dụ Từ càng không còn như xưa. +

Hắn lại nghĩ Dụ Từ tìm người đối phó với La Hạo, là đang xả giận giúp hắn sao? +

Đánh sập nhà họ La, ép La Hạo vào đường cùng.  +

Bây giờ Dụ Từ đã chết. +

Dụ Từ đã chết. +

Mọi suy nghĩ hỗn loạn của hắn vào khoảnh khắc này dường như ngưng đọng lại, chỉ còn mỗi bốn chữ này. +

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi xảy ra tai nạn đến giờ, cái chân trái của Phó Trình An dù cho có dùng bất cứ phương pháp kích thích nào cũng đều không có cảm giác. Thế nhưng tại ngay khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cơn đau từ phía chân trái dồn dập kéo đến.  +

Phó Trình An vô thức siết chặt nắm tay, đôi mày nhíu chặt lại, cổ họng như uất nghẹn không thốt ra nổi một lời. Cơn đau kịch liệt khắp toàn thân khiến hắn trở nên mơ hồ không tỉnh táo, trước mắt dường như đang hiện ra bóng dáng của Dụ Từ.  +

Dụ Từ giống như trước đây, ngay khoảnh khắc đèn đỏ chuyển sang xanh cậu vẫn giữ nét bình tĩnh như thường lệ mà khởi động xe. Thế nhưng khi vừa mới đạp ga, từ phía khác của ngã tư có một chiếc xe hơi màu đen đồng thời đạp ga lao tới. Kẻ ngồi ở ghế lái là La Hạo, đôi mắt hắn đỏ ngầu mang theo nỗi hận thù điên cuồng đến mức mất kiểm soát. +

“Chết đi! Cùng nhau chết đi!” +

Phó Trình An không kiềm mình được mà cất tiếng gọi Dụ Từ, nhưng cho dù hắn có kêu gào đến như thế nào cổ họng vẫn cứ tắc nghẽn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cả hai xe va chạm kịch liệt. Âm thanh va chạm, tiếng phanh xe chói tay cùng với những mảnh kính vỡ vụn và mảnh vỡ xe hơi văng xa. +

“Uỳnh —” +

Phó Trình An bật dậy như bị điện giật, vô thức siết chặt bàn tay lên thành ghế, mồ hôi lạnh chảy làm ướt dính làn da. +

Cho đến khi chạm phải hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe buýt cùng với những cái nhìn kinh ngạc, khó hiểu của những người xung quanh, hắn mới chợt nhận ra — chỉ là một giấc mơ. +

Yết hầu Phó Trình An cử động kịch liệt, hắn hít sâu vào vài hơi sau đó chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy. +

Kể từ sau khi sống lại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn đã nằm mơ ba lần những giấc mơ có liên quan đến kiếp trước.  +

Những giấc mơ liên quan đến kiếp trước dần tan biến, trong đầu của Phó Trình An vang vọng âm thanh máy móc lạnh lùng nhưng kỳ diệu, thứ bỗng nhiên xuất hiện vào giây phút cuối đời của hắn.  +

“Ding — Phát hiện mục tiêu có chỉ số hối hận đạt mức 100 điểm.” +

“Đang tiến hành liên kết —” +

“Xin chào ký chủ, hệ thống quan sát thấy rằng trong dòng thời gian thông thường, ngài đáng lẽ phải có một cuộc đời hạnh phúc và một kết cục tốt đẹp. Nhưng bởi vì phẫn nộ, ngu dốt, và tham lam thế nên đã khiến ngài đưa ra các lựa chọn sai lầm trong vô số các thời khắc then chốt nhất. Vì để duy trì sự ổn định của trang thời không, hệ thống quyết định thu nhận 100 điểm giá trị hối hận và đổi lấy một lần sống lại cho ký chủ.” +

“Đang tiến hành quay ngược dòng thời gian —” +

“Ký chủ xin vui lòng ghi nhớ điều này: cơ hội sống lại chỉ có một. Mong ngài có thể bù đắp lại những sai lầm không thể cứu vãn trong quá khứ. Thay đổi những tội lỗi do phẫn nộ, ngu dốt, và tham lam gây ra, viết lại kết cục khiến ngài sống không bằng chết —” +

Ở kiếp trước sau khi Dụ Từ qua đời, không còn bị nhà họ Du ác ý nhắm vào, Phó Trình An vốn dĩ có thể phát triển tập đoàn Trình An ngày càng lớn mạnh. +

Thế nhưng, rõ ràng danh vọng lợi ích hằng mong muốn đã nằm trong tầm tay, vậy mà không biết tại sao tim hắn đau đớn khôn nguôi, khó lòng an giấc.  +

Mãi cho đến sau này, trong sự kinh ngạc và khó hiểu của tất cả mọi người hắn đã quyên góp toàn bộ tài sản rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Ngay khi khoảnh khắc sinh tử cận kề hắn bị trói buộc lại với hệ thống. Đến khi lần nữa mở mắt ra, hắn đã quay về hiện tại: Khi mà hắn vừa nhận lấy tiền của La Hạo, chuẩn bị lừa gạt tình cảm Dụ Từ.  +

Lời nói của tác giả: +

1) Công tuy không phải là một kẻ tồi tệ thật sự nhưng bởi vì ở kiếp trước không biết cách yêu hay không hiểu thế nào là tình yêu, thế nên đã phạm phải những sai lầm khiến thụ bị tổn thương. Sống lại là để bù đắp và tìm kiếm sự cứu rỗi, sau khi nhận được một bài học đắt giá, bắt đầu học lại cách yêu thương một người và dũng cảm theo đuổi tình yêu. Dù mỗi thế giới có từng thiết lập và phong cách khác biệt, nhưng cốt lõi của câu chuyện vẫn luôn thống nhất. +

2) Không có tình tiết công làm chó liếm đâu nhé =)) Bởi vì theo quan điểm của tôi thì trong một mối quan hệ đúng nghĩa phải là sự nỗ lực từ cả hai phía. Yêu hay hận đều có nguyên nhân của nó, đều là bình đẳng với nhau hết. +



+

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.